Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 595

Chương 595 · 835 chương

Thế Giới Bị Đánh Cắp (8)

Chương

593:

Thế Giới Bị Đánh Cắp (8)

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 225

Địa Điểm Hiện Tại: Lãnh Thổ Bắc Úc,

Úc.

Lời

Khuyên

Hiền Triết: 0]

-

Han Kain

Sau

khi nhận được thông tin cuối cùng rằng trên Phương Chu có một “tấm gương”, tôi không còn nghe

thêm bất kỳ tin tức nào từ bên đó nữa.

Thông

qua Cửa Sổ Trạng Thái, tôi chỉ biết được một điều duy nhất là những đồng đội

phía Phương Chu vẫn chưa chết.

Liệu

tổ đội bên Phương Chu đã bị Cục Quản Trị khống chế hoàn toàn rồi sao?

Hiện tại tôi vẫn không thể khẳng định chắc

chắn.

…

Khi chúng tôi quay về thực tại, tên Thương Nhân từng khuyên chúng

tôi rằng trong sáu tháng đầu tiên nên ngoan ngoãn án binh bất động, rồi sau đó hẵng bắt đầu hành

động.

Sau

đó, khi chạm trán

với nhóm của Ryan, Trí Tuệ tiền nhiệm cũng đã nói điều tương tự.

Giờ

nghĩ lại, thì mốc

‘sáu tháng’ đó chính là thời điểm ‘Phương Chu bắt đầu được chế tạo’.

Cả

Khách Sạn lẫn Trí Tuệ tiền nhiệm đều bảo chúng tôi nên nằm im, trước khi Cục Quản Trị khởi

động quá trình xây dựng Phương Chu.

Vì

sao lại như vậy?

Câu trả lời

đã được ghi rõ ràng trong mục “Nắm Bắt Tình

Huống”, thứ lâu lắm rồi mới được kích hoạt lại,.

[Kịch bản: Thế Giới Bị Đánh Cắp

Lựa

chọn của Cục Quản Trị để cứu rỗi tất cả, chính là Phương Chu.

Để

hoàn thiện Phương Chu, phần lớn tài nguyên của Cục Quản Trị đã bị tiêu

hao.

Nói

cách khác, đối với những kẻ mang mục đích thứ ba, đây chính là cơ hội mới đã mở ra.

Nội

dung tiếp theo hãy xác nhận tại “Dấu Ấn Phong Ấn Của Mặt Trăng”.]

“…”

Hiện

tại chính là thời điểm mà Cục Quản Trị suy yếu nhất, trong suốt lịch sử nhân loại.

Phần

lớn tầng lớp lãnh đạo, bao gồm cả những Kẻ Im Lặng, đã hoặc đang rời đi để lên Phương Chu.

Thậm

chí trong số đó, nghe đồn là có không ít người đã rơi vào trạng thái giống như ngủ

đông.

Ngược

lại, phần còn lại của thế giới đã chìm trong hỗn loạn từ lâu.

Không

chỉ người dân bình thường, mà ngay cả những nhân viên cấp thấp của Cục Quản Trị, những

kẻ nhận ra bản thân không được chọn, cũng đã hoàn toàn sụp đổ về mặt tinh thần.

Cục

Quản Trị giờ đây không còn đủ khả năng kiểm soát thế giới nữa.

Thậm chí họ cũng không còn đủ sức mạnh để ngăn cản chúng tôi xâm nhập xuống lòng đất nước Úc.

***

-

Ầm ầm!

Cùng

với một tiếng nổ khổng lồ, khu vực gần Uluru thuộc vùng sa mạc Úc – nơi đặt một tảng đá sa thạch nổi tiếng của nước này, mà tôi mới tận mắt thấy lần đầu – đã hoàn toàn bị khống chế.

Thế tức là, tiểu đơn vị cuối cùng mà Cục Quản Trị để lại tại đây đã bị vô hiệu hóa.

Đáng

tiếc cho phía Cục Quản Trị, trận chiến vừa rồi diễn ra một cách áp đảo hoàn

toàn.

Khi

tôi đang đứng trên một tảng đá, phủi bụi trên quần áo thì Ryan tiến lại gần.

“Ồ,

lần trước ta đã thấy

rồi nhưng mà cậu

ghê thật đấy nhỉ?”

“…”

“Bay

qua bay lại với tốc độ không nhìn thấy nổi, rồi vù, với xoẹt một cái! Đám lính không kịp nhấc một ngón

tay đã lăn ra chết sạch. Đúng là kỹ năng khiến người ta

phải trầm trồ.”

“Ông

tới đây là định

nói gì?”

“Ừm, cô gái trẻ tuổi xinh đẹp kia là Công Lý đúng

không?”

Đến

mức này thì cả hai bên đều biết rõ thân phận của nhau rồi.

“Đúng

vậy.”

“Cô ấy

nên ở bên ngoài chờ thì sẽ tốt hơn chăng?”

Songee

và ông Mooksung vì không phù hợp với chiến đấu cường độ cao nên được bố trí ở hậu

phương, còn Elena và anh Sanghyun thì vẫn đang ở cùng tôi.

Ryan

đang đề xuất để cho Elena rút lui khỏi đội hình.

“Cậu

còn nhớ chứ, lão già Trí

Tuệ tiền nhiệm của cậu đã nói rằng nếu cô gái Công Lý kia chết thì tình huống sẽ

trở nên rất kỳ lạ. Hơn nữa, ta nghe nói sức mạnh của cô ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.”

Elena

đứng gần đó lập tức phản ứng gay gắt.

“Dù

vậy tôi cũng không thể để anh Kain đi một mình được.”

“Không

sao đâu.”

Tôi

khẽ gõ ngón tay vào không trung vài cái, Ryan nhìn thấy liền hiểu ý mà lùi lại.

Ngược

lại, Elena lại không hiểu hành động của tôi.

“V-vậy có ổn

không? Nói thật là chính tôi cũng thấy bất an.”

“Tôi

đã dùng Lời Khuyên để hỏi rồi.”

“À! Vậy ngài ấy nói thế nào?”

“… Ngài ấy nói rằng việc Elena ở bên cạnh tôi sẽ tốt

hơn.”

Vào

buổi sáng khi nhận được câu trả lời này, cả ba điểm Lời Khuyên đã bị tiêu hao

cùng lúc.

Điều

đó có nghĩa đây không phải là một đáp án bình thường!

“Tìm

thấy rồi!”

Một

giọng nói của binh sĩ vang lên.

Đó

là lực lượng lính đánh thuê do Trí Tuệ tiền nhiệm điều động tới, để hỗ trợ chúng tôi tiêu diệt

tàn quân của Cục Quản Trị.

Khi nhìn

về hướng họ chỉ, tôi thấy một công trình giống như thang máy của người ngoài

hành tinh.

“Có

lẽ đồng đội của cậu đã dùng thang máy đó để xuống lòng đất.”

“Còn

chúng ta thì sao?”

“Nó đã bị phá hủy rồi, trước khi

chúng ta kịp làm gì

thì phía bên kia đã đập nát nó, con đường dễ dàng đã không còn nữa.”

Tôi

im lặng suy nghĩ.

“Dù

thang máy hỏng, nhưng

đường hầm mà nó di chuyển qua vẫn còn, chúng ta xuống thôi.”

***

Chúng

tôi buộc mình lại với nhau bằng dây cáp thép chắc chắn rồi bắt đầu đi xuống.

Vừa

mới bắt đầu hạ xuống, Elena đã chọc nhẹ rồi hỏi.

“Tại

sao những binh sĩ đó lại nghe theo các ông?”

“Cô

muốn hỏi gì?”

“Ngay

cả Cục Quản Trị còn không kiểm soát nổi thế giới, vậy mà họ lại nghe lệnh các

ông, điều đó thật kỳ lạ.”

“Bởi

vì chúng tôi đã hứa với họ sự cứu rỗi.”

“…Là hứa sẽ dành cho họ một chỗ trên Phương

Chu sao?”

“Cô

thông minh đấy.”

“C-chờ đã, nhưng đó là nói dối đúng không? Tôi thấy các ông đâu có ý định gì—”

Patrick, người ở phía sau, đáp thay Ryan với vẻ mặt

không mấy vui vẻ.

“Này! Câu hỏi đó nên hỏi đồng đội của cô mới

đúng! ‘Giáo đoàn’ của cậu Trí Tuệ trẻ tuổi kia

giờ vẫn đang tụ tập ở Seoul đây, thế có cách nào cứu họ không?”

Elena

im lặng, và tôi

lên tiếng thay.

“Có đấy.”

“Hả?”

“Vậy

nên im mồm mà di

chuyển đi. Ông anh nói hơi nhiều so với một người cụt một chân đấy.”

Cái

chân của Patrick vẫn chưa tái tạo lại hoàn toàn sau khi bị chị Eunsol xử đẹp.

Chắc có lẽ

vì Phước Lành Dũng Cảm bị chia sẻ với anh Jinchul, nên khả năng hồi phục yếu đi?

“Thằng khốn này—”

“Rồi rồi, Patrick. Đừng nóng nảy vì mấy chuyện

không đâu chứ.”

Tôi

không nói dối khi bảo rằng có cách cứu họ.

Suy cho cùng, mục tiêu của tôi là ngăn chặn tận thế.

Còn sự cứu

rỗi nào chắc chắn hơn việc đó chứ?

***

Cuộc

đấu khẩu ngấm ngầm chỉ kéo dài khoảng chừng năm phút đầu tiên.

Thời

gian trôi qua, tất cả mọi người dần dần im lặng.

Một

cảm giác u uất nặng nề, không thể diễn tả bằng lời đang đè lên tất cả từng người.

“…Ngực tôi khó chịu quá.”

“Tôi

có cảm giác như dưới chân có quái vật đang cựa quậy.”

Sau khi Elena

và anh Sanghyun lên tiếng, Patrick và Ryan cũng phụ họa bằng những nhận xét của riêng mình.

“Làm tôi nhớ đến hồi trước… Là Phòng 105 à? Nơi đó là một sa mạc.”

“Ngày ta mất đứa con trai lần đầu tiên – ta thấy y như lúc này từ sáng…”

Mấy chuyện chỉ nghe thôi cũng đủ khiến người ta trầm cảm.

…

Tôi

cảm nhận được nó.

Sự tồn tại

ghê tởm đang ngọ nguậy không ngừng ngay bên dưới chân chúng tôi.

Anh

Sanghyun, người đang toát mồ hôi lạnh không ngừng, lẩm bẩm.

“Đây…

chính là Mặt Trăng.”

“…”

“Nếu được, anh muốn xả toàn bộ sức mạnh xuống lòng đất.”

Anh ấy tùy tiện nói như thể muốn bắn Cầu Vồng Tối Thượng vào Mặt Trăng.

Trước khi tôi kịp mở mồm, Ryan đứng bên cạnh đã kinh ngạc ngắt lời.

“Ê này! Nếu cậu không chịu nổi áp lực thì tốt nhất là quay lại lên trên đi!

Nếu con quái vật đó mà thức tỉnh dưới này, ta nghĩ là tất cả mọi người ở đây sẽ

chết trước cả khi kịp hít một hơi đó.”

“Đương nhiên là tôi đùa thôi.”

“Đùa nhạt quá đấy…”

-

Rầm!

Đột nhiên, Patrick đấm mạnh vào tường.

Chấn động mạnh khiến dây cáp rung lắc dữ dội, tí nữa thì khiến mọi người mất thăng

bằng, nhưng Ryan thấy vẻ mặt của anh Sanghyun thì lên tiếng xin lỗi thay.

“Oái! Xin lỗi, xin lỗi. Này, Patrick! Bình tĩnh lại đi!”

“… Lỗi của tôi. Xin lỗi tất cả mọi người.”

Nhìn mặt của Patrick, thì rõ ràng anh ta không ở trạng thái bình thường.

Ngay

sau đó, bên tôi cũng bắt đầu gặp vấn đề.

-

Cạch!

“Tao vẫn nhớ từng lời mày phun ra!”

“Ê! Ê! N, này, bác sĩ –”

“Sao thế? Mày bảo tao phải chủ động hợp tác để cứu Baram và Jinsol cơ mà?

Là ai chứ là mày thì –”

Khi tôi mới gặp Ryan, tôi đã sử dụng gia đình của anh ấy để làm tinh thần

anh Sanghyun lung lay, lẽ nào những cảm xúc từ khi ấy vẫn còn?

Dù có là vậy đi nữa, thì giờ cũng không phải là lúc để cãi nhau về những

chuyện thế này.

“Hyung, bình tĩnh lại đi anh.”

“Thằng khốn –”

Thấy anh ấy mắt

hằn tia máu, chuẩn bị nắm cổ áo tôi, suýt thì tôi đã định đánh ngất anh Sanghyun

ngay tại đó luôn.

“Anh

Sanghyun, là em đây.”

“… Ôi trời.”

“Anh ổn chứ?”

“Kain, anh xin lỗi, anh hết sức xin lỗi. Anh cứ có những suy nghĩ kì lạ

lắm… Ryan, tôi cũng xin lỗi ông nữa –”

“Không sao đâu. Ta cũng muốn giết mọi người vài lần rồi. Ta cũng xin lỗi

mọi người luôn.”

Anh ấy quay đi và nói bằng giọng tuyệt vọng.

“Mọi người

cứ

im lặng di chuyển tiếp đi nhé.”

“…”

Elena

từ nãy đã không nói gì, mà sự im lặng đó của cô ấy lại càng khiến tôi lo lắng hơn.

Ryan,

Patrick, Kim Sanghyun và Elena.

Bốn người này đều không phải những người có sức mạnh chuyên để bảo vệ

tinh thần, ví dụ như

Bất Biến hay Sáo An Tịnh, nhưng kể cả vậy, họ đều là những kẻ thoát ra khỏi Khách Sạn.

Với sức mạnh tinh thần vượt xa người thường,

vậy mà vẫn bị áp lực đến mức này sao?

Không

phải là họ yếu,

mà là sự hiện diện của Mặt Trăng là quá khủng khiếp.

“Cô ta tên là

Ahri à? Chúng ta có nhất thiết phải chịu khổ thế này để cứu cô gái đó không?”

Patrick

phàn nàn.

Đúng

như

hắn nói, lý do

chúng tôi đang chịu khổ ở dưới lòng đất Úc là vì muốn cứu Ahri.

“Patrick, đây cũng là lệnh của lão già Trí Tuệ đó nữa. Nếu chúng ta có được

‘phiếu’ của cô gái đó, chúng ta có thể dễ dàng khống chế Phương Chu – ”

Tôi cũng đã có linh cảm, và tôi đã đúng.

Ahri vừa là đồng đội của chúng tôi, vừa là một Kẻ Im Lặng, và những Kẻ

Im Lặng tuân thủ quy tắc số đông vô cùng nghiêm ngặt.

Nói cách khác, nếu có được ‘lá phiếu’ của Ahri thì việc chúng tôi khống chế được Phương Chu sẽ dễ dàng hơn tưởng tượng rất nhiều.

Đối phương đang tin vào chuyện này, và vì thế mới hợp tác để cùng nhau

giải cứu Ahri.

“…Chúng ta đừng gây chuyện ở đây nhé, Patrick. Làm ơn đấy.”

“…”

Tôi

không hẳn là tức

giận.

Bởi vì Ahri

là đồng đội của chúng tôi, chứ không phải của họ, nên họ tính toán theo cách của họ

cũng là điều tự nhiên.

Thế nhưng chuyện này cũng không phải cứ thế buột miệng nói ra là được.

Chính Ryan cũng không trong trạng thái bình thường do áp lực tới từ Mặt

Trăng, nên tâm tư của ông ta mới lộ ra.

Có lẽ thấy hơi xấu hổ vì mới lỡ miệng, nên Ryan, người đang trèo xuống

trong khi bám vào một hòn đá, nói với tôi.

“Anh bạn trẻ này, cậu –”

“Chúng ta cứ im lặng rồi đi tiếp thôi.”

“…Cậu thật sự rất có bản lĩnh đó. Thật là khó tin.”

“…”

Đúng

như ông ta nói, tôi đại khái cũng bình thường.

Xét việc bốn người kia gần như đã phát điên một nửa, thì tôi nghĩ tôi là

trường hợp cá biệt.

Có phải

vì tôi có tinh thần mạnh hơn hẳn bọn họ không?

Không.

Tôi có thể mạnh hơn những người khác, nhưng lí do tôi ổn lúc này chẳng

liên quan tới sức mạnh của tôi.

Ngay từ đầu, tôi đã không hề bị tấn công.

“…”

Tâm

trí tôi bình yên, không khí tôi hít thở còn thấy dễ chịu.

Tôi thấy bình yên hơn ở đây, khi gần với Mặt Trăng, hơn là khi ở bên ngoài

kia.

Tôi vẫn cảm nhận được ‘hảo cảm’ vô hạn từ một tồn tại khổng lồ dành cho mình.

Mặt

Trăng đang vui mừng khi thấy tôi.

“Ầy…! Ở đây có nhiều lối đi quá! Này, Bác Sĩ! Cậu có biết gì không?”

“Biết… Sao tôi lại biết lối đi được cơ chứ?”

“Chúng ta gần với Mặt Trăng rồi mà, phải không? Cậu từng là phi hành gia

mà?”

“… Chúng ta ở gần Mặt Trăng, nhưng đây đâu phải ngoài vũ trụ - ông đùa tôi

đấy à?”

Ryan và anh Sanghyun đu dây xuống rồi bối rối nhìn quanh, và Patrick, đúng

với một người sở hữu Phước Lành Dũng Cảm, định dùng sức mạnh siêu nhiên để phá đá

mở đường…

Nhưng chẳng có cách nào để chúng tôi biết đường nào mới là đúng.

“Anh Kain này, anh còn Lời Khuyên nào không?”

Số lượng Lời Khuyên của tôi còn lại là 0, nhưng có vẻ là tôi cũng chẳng

cần lời khuyên nào cả.

“Tôi chẳng còn

Lời Khuyên nào cả. Chắc chúng ta cứ hỏi đường thôi.”

“Hả?”

“Nếu em không có Lời Khuyên thì định hỏi ai được chứ?”

Các đồng đội của tôi bối rối, như thể họ không hiểu nổi.

Tôi

hướng về ánh nhìn vẫn luôn dõi theo mình từ khi bước xuống đây mà nói.

“Tôi

muốn biết vị trí của Phiến Đá? Ngài có thể chỉ cho tôi được không?”

“Em đang nói với ai thế?”

-

Rầm!

Như thể đã chờ sẵn, một tiếng động lớn vang lên từ một lối đi.

Ryan nói với vẻ bất an.

“Đ-đi lối này liệu có ổn không thế? Anh bạn trẻ à, để cho chắc thôi nhé,

cậu chưa phát điên mà, phải không?”

“Tôi chắc còn tỉnh táo hơn ông đó.”

“…”

“Đi thôi.”

Chúng

tôi tiếp tục tiến xuống từng bước một.

Mỗi

bước đi, tôi cảm thấy những mảnh thông tin rời rạc đang dần ghép lại thành một

chỉnh thể.

…

Hôm qua, khi

biết Phương Chu có một tấm gương…

Cùng cú sốc đột ngột như bị sét đánh, tôi cuối cùng cũng đã hiểu nguyên lý của Phương Chu.

Nói

đơn giản, Phương Chu là sự kết hợp giữa Thái Dương Thần Thánh và tấm gương.

Tại sao Thái

Dương Thần Thánh – một thứ được coi là ‘Ngụy Phương Chu’ – lại không thể làm

những chuyện mà Phương Chu có thể?

Đó là bởi bản thân Thái Dương không có sức mạnh của tấm gương.

…

Thái

Dương là công cụ chỉ có thể gom linh hồn phàm nhân để hướng tới thần tính.

Bản thân Thái

Dương chỉ có thể thu gom linh hồn lại, và nó không có nguyên lý để phân tách chúng ra một cách bình thường.

Cũng tự nhiên thôi, vì mục đích của nó đâu phải là phân ly, mà là tích tụ

để trở thành một vị thần.

Để trở lại thành con người, thì cần phải có sức mạnh phân ly.

Trong

phòng 207, tấm gương từng phân tách “tôi” ra

rồi rải những mảnh vỡ đó ra khắp thế giới.

…

Ban đầu thu gom vô số linh hồn của các phàm nhân, những người không chịu nổi vòng lặp thời gian để tạo nên một tồn tại vĩ đại

giống thần linh.

Mọi người sẽ trở thành một phần của tồn tại vĩ đại này, và sống qua vòng

lặp thời gian.

Cuối cùng, bằng sức mạnh của tấm gương, tồn tại vĩ đại

đó sẽ bị phân

tách và sau một chuỗi những quá trình khác, bọn họ sẽ trở về làm người.

Quá

trình đó chính là thứ mà Cục Quản Trị gọi là ‘Phương Chu’.

…

Dù tôi đã hiểu nguyên lý của Phương

Chu, nhưng vẫn còn rất nhiều bí mật chưa được giải.

Ví dụ, ‘Ánh

Sáng Mang Tới Tận Thế’ mà Ahri và Ông nhắc tới đã phát sinh ở giai đoạn nào?

Còn nữa, cả những thông

tin về thời đại thái cổ mà tôi nhận được ở trên đảo Jeju.

Câu chuyện

về những kẻ tạo ra Phương Chu để trốn thoát khỏi tận thế.

Những kẻ cướp đã chiếm lấy con tàu đó, đuổi những người kia đi.

Và cả người sống sót cuối cùng, người đã trốn thoát khỏi những tên cướp.

Tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ câu chuyện này.

Theo

thông tin từ Cửa Sổ Trạng Thái, từ rất lâu trước đây, tôi từng giải phóng một Thực Thể Hỗn

Mang mà Cục Quản

Trị phong ấn, qua đó tạo ra căn nguyên của mọi tai ương trên đời.

[Đến rồi!]

[Cuối cùng cũng quay lại hả?]

[Tới đây rồi!]

Cùng mỗi bước tiến xuống dưới lòng đất,  thì những giọng nói chào đón tôi đều vang lên.

Khi Phiến Đá hiện ra từ xa…

Tôi hỏi ‘Mặt Trăng’.

“Ngươi… ngươi có quan hệ gì với ta? Ta là ai với ngươi?”

[Thầy giáo.]

[Pháp sư.]

[Nhà nghiên cứu.]

[Kẻ phản bội.]

[Kẻ độc đoán.]

[Kẻ không thể thấu hiểu.]

Bạn đã đến cuối chương 595.

Không gian đọc của bạn