Chương
592:
Thế Giới Bị Đánh Cắp (7)
-
Miro
Ngay
khoảnh khắc đôi mắt Elena bừng lên màu xanh lạnh lẽo, vạt áo của “Thống Trị” bắt
đầu tung bay dữ dội.
Đó
thật sự là thời điểm căng như dây đàn!
-
Raaaa!
Đòn phủ đầu là làn sóng vàng kim mà
Elena phóng ra.
Luồng sức
mạnh lao đi với tốc độ kinh hoàng, và quất thẳng vào Thống Trị, nhưng đúng khoảnh khắc ấy, chiếc mũ trùm đầu hắn đang mặc
lại phấp phới bay lên!
“Ơ?”
Bị sức
mạnh của Công Lý đánh trúng trực diện mà ngay cả một sợi tóc cũng không bị
thương sao?
Cứ như
toàn thân hắn đã biến thành một ảo ảnh mờ đục, nên đòn tấn công đã xuyên qua vậy.
Thứ
đó là Di Sản của hắn à?
“Bình
tĩnh, xin hãy bình tĩnh lại! Ở đây có
hiểu lầm!”
Thống
Trị vội vàng lên tiếng biện minh, nhưng Elena hoàn toàn không có ý định đối thoại,
cô liên tiếp dồn dập xả sức mạnh, khiến hắn phải cuống cuồng bỏ chạy
khắp nơi.
Ngay
cả khi vừa chống đỡ sức mạnh của Công Lý bằng chiếc áo choàng tung bay, Thống Trị vẫn không ngừng tự bào chữa
cho mình.
“Nếu
cô còn lý trí thì hãy suy nghĩ cho kỹ. Cô thật sự tin rằng ta đã sàm sỡ Miro sao?”
“Im
miệng!”
“Nơi
này là hy vọng cuối cùng của nhân loại, xin đừng sử dụng bạo lực quá mức, ta
không biết quy chuẩn Công Lý của cô là gì, nhưng chắc chắn không phải kiểu hành
xử như thế này…”
Thống Trị, tên này đúng là hết nói nổi!
Giữa
lúc chiến đấu kịch liệt mà hắn vẫn còn tranh thủ giải thích hành vi của mình
sao?
Đây
chính là phản ứng của kẻ hiểu rõ đặc tính của Công Lý.
Bởi vì việc
chứng minh bản thân vô tội có thể khiến sức mạnh Công Lý suy yếu!
Đúng
lúc đó, Elena đột nhiên ôm lấy tôi, rồi di chuyển với tốc độ khủng khiếp!
Khi
vừa rời khỏi khu cách ly nơi đặt ống thủy tinh của Tiên Tri, Elena liền đặt tôi xuống.
Tôi
không còn cảm nhận được sức mạnh Công Lý trên người cô ấy nữa.
“Miro,
em đúng là ranh mãnhđấy
nhỉ?”
“Ranh gì cơ?”
“Em nói hắn định lột quần áo em, mà đồ em vẫn nguyên vẹn như
mới. Hơn nữa
ở nơi như thế này mà đối phương đột nhiên không kiềm chế được dục vọng cũng quá
vô lý.”
Chết
tiệt!
Tại
sao những lúc như thế này Elena luôn luôn tinh ý đến vậy chứ!
“Lần
sau lừa người
cho khéo hơn đi.”
“Ơ?”
“Hoặc là cởi hẳn áo ra, hoặc tự gây
thương tích rồi nói là bị hành hung.”
“…”
Cô ấy không bảo tôi đừng nói dối, mà là bảo phải nói dối cho khó bị phát hiện
hơn sao?
Wow, Elena
đúng là đã thay đổi rất nhiều thật rồi!
“Hư… ư…”
“Elena?”
Elena
không trả lời mà chỉ khẽ rên lên rồi quỳ sụp xuống.
Không
còn được Công Lý bảo vệ, chỉ cần nghe giọng nói của Phương Chu thôi cũng khiến
cô không chịu nổi quá 10 giây!
Cô vừa
thở dốc vừa thì thầm.
“Công
Lý hôm nay yếu hơn bình thường rất nhiều, nếu kéo dài thành đọ sức bền thì đối phương có thể đã thắng
rồi…”
“Elena!”
“Chạy
đi, chạy khoảng 30 giây rồi gọi anh Kain tới đi.”
Nói
xong, Elena cuộn tròn
người lại rồi bắt đầu lẩm bẩm những lời kỳ quái.
“Chật
chội quá, ngột ngạt quá. Tại sao
mình lại bị nhốt tại một nơi như thế này? Không ai có thể hiểu được nỗi đau này…”
Tưởng Tượng U Ám!
Giọng nói của cô ấy và bầu không khí này, thứ mà chỉ nghe thôi cũng đủ khiến người ta trầm cảm, dần lan ra khắp nơi như dịch bệnh.
Tôi
vội vàng chạy đi trước khi bị bản thân cũng bị cuốn vào, rồi bắt đầu đếm.
1,
2, 3… 30!
-
Cạch!
Kim
đồng hồ xoay chuyển, lần này Kain xuất hiện!
Tôi
vội vàng kể lại tình hình, nhưng còn chưa nói xong thì Kain đã triệu hồi Thái
Dương Thần Thánh, một tay nắm lấy tôi rồi bay vọt lên.
“Á!”
“Mau
đi thôi. Ở nơi này không thể có chuyện một mình tên đó
biết chiến đấu thôi đâu.”
Một
tay cậu ta nắm lấy tôi, tay còn lại không ngừng
vung vẩy vào không trung.
“Cậu
đang viết gì vào Cửa Sổ Trạng Thái à?”
“Tôi phải báo ra ngoài chứ, nói rằng
bên trong Phương Chu đang đánh nhau.”
“Giờ…
giờ chúng ta đi đâu?”
“Tới chỗ chị Eunsol, sau đó là anh Jinchul
và Seungyub.”
Hiểu
rồi!
Trước tiên tìm Eunsol để lấy được cây sáo, sau đó dùng sức mạnh
của nó để bảo
vệ Jinchul và Seungyub rồi làm gì đó nhỉ?
Quả
nhiên chỉ có mình mình là đọc được suy nghĩ của Kain!
-
Vùuu!
Tốc
độ khủng khiếp tới mức không khí rung lên dữ dội!
Nhờ vậy
tôi mới nhận ra Phương Chu lớn đến mức khó tin cỡ nào.
Ngay
lúc đó, giọng nói vang lên từ trên trần nhà trắng toát.
“Dừng
lại. Các
ngươi đã được
chọn để bảo vệ Phương Chu, tại sao lại làm ra chuyện bạo lực như thế?”
“Câm
miệng! Ngươi tự ý bắt cóc bọn ta mà còn—”
“Các
ngươi đã được cứu rỗi. Vì cuộc sống sau tận thế đã được đảm bảo, nên không có lý do gì phải đứng
về phía đối lập cả. Hãy quay
về con đường đúng đắn, nếu vậy ta sẽ bỏ qua những hành động bạo lực trước đó.”
“Đừng
nói dối! Ngươi chỉ đang định tẩy não ta bằng giọng nói của Phương
Chu để—”
“Miro,
không cần phải đáp lại từng câu của hắn đâu. Thay vào đó, nhìn lên phía trước đi.”
Tôi
nhìn theo lời Kain, rồi nhận ra hành lang trước mặt đã kín đặc người.
“Ơ?”
“Hành
khách trên Phương Chu đang chặn cửa.”
“Cửa à?”
“Đằng
sau cánh cửa đó là đồng đội của chúng ta.”
Muốn
chiếm Phương Chu thì chỉ sức mạnh của Thời Gian Vay Mượn thôi là không đủ.
Vậy nên
chúng tôi phải đánh thức các đồng đội – tức Lee Eunsol, Cha Jinchul, PPhương Chu Seungyub và cả các người
khác nữa.
Đặc
biệt là Seungyub, người có thể tái hiện lại sức mạnh của ‘Fortuna’ một lần duy nhất, nên cậu ta cực kỳ quan trọng!
Thế
nhưng lối vào nơi các đồng đội đang ngủ say lại bị những hành khách khác chặn
kín.
“…”
Ánh
mắt họ đều mơ
màng, có vẻ
như họ đã bị
giọng nói của Phương Chu mê hoặc.
Cố thuyết
phục họ tránh ra chắc chắn sẽ là vô ích, ngay cả khi tôi dùng “Giọng Nói” cũng không có tác dụng.
Nếu Kain
dùng Quỷ Thư thì sao?
Nếu đối phương là người thường thì có thể sẽ bị dọn dẹp nhanh chóng, nhưng hiện tại, đây là cuộc đối đầu giữa giọng
nói của Phương
Chu và Quỷ Thư, nên
không thể đảm bảo phần thắng.
Vì vậy
chỉ có một cách duy nhất để phá lớp “lá chắn nhân loại” này.
Đầu
ngón tay Kain lặng lẽ vươn
ra, năng lượng khủng khiếp tụ lại khiến tôi choáng váng!
“Các ngươi đừng vượt quá giới hạn, chiến
tranh cũng có nguyên tắc
của nó.”
“Nếu
nói về đạo lý, thì các ngươi đừng dùng con người làm lá chắn mới là phải đạo
chứ.”
“Không
phải là ta dựng
lên, đó là bản năng sinh tồn của Phương Chu đang e ngại trước sự bạo lực của các ngươi, và như vậy, đó
cũng là ý chí của
tất cả.”
Bản
năng của Phương Chu hay gì cũng mặc kệ!
Các người
đặt con tin trên đường tôi đi mà còn giả vờ thanh cao à!
“Kain! Cứ thiêu trụi hết đi! Đừng kéo dài thời gian—”
-
Lóe
-
Bùm!
Đây quả là một trận chiến giữa hai thế lực kì lạ.
Một bức
tường vô hình bí ẩn đã
xuất hiện, chặn đứng tia laser của Kain.
Nhưng
đường bắn của tia laser ngay từ đầu đã không hướng về những con tin!
Tôi còn đang hoảng lên thì Kain khẽ thì thầm.
“Quả
nhiên chỉ là
hù dọa.”
“Ơ?”
“Dùng
con tin chặn đường chỉ là để uy hiếp thôi. Chính đối phương cũng không muốn các hành khách chết hàng loạt.”
Đột nhiên, Kain nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén.
“Miro.”
“Hả?”
“Việc chặn
cửa bằng con tin chưa bao giờ có ý nghĩa với tớ.”
Kain nói vậy và khẽ vỗ vai, thì tôi mới nhận ra.
À! Vì Kain hiếm khi dùng, nên tôi cũng
quên khuấy mất ‘hình
xăm tốc biến’
mà.
“Tớ chỉ muốn
xem phản ứng của
đối phương nên mới dùng laser thôi. Chờ chút nhé. Và…”
Ngay
trước khi dịch chuyển tới chỗ các đồng đội, bỏ qua các con tin, Kain thì thầm vào tai tôi.
“Câu
vừa rồi không giống cậu nói đâu. Hãy luôn cảnh giác với một bản thân cậu khác nhé.”
***
Sau
khi đòn bluff bị nhìn thấu, kẻ địch bí ẩn cũng không còn dùng hành khách làm con
tin nữa.
Nhờ vậy mà việc giải cứu
đồng đội diễn ra nhanh chóng, nhưng vấn đề là quá trình chiếm lấy Phương Chu chỉ vừa mới bắt đầu.
-
Bùm bùm bùm bùm bùm…!
Rung
động dữ dội vang lên khắp nơi!
Tôi còn đang lảo đảo vì rung chấn, thì Jinchul, người vừa tỉnh dậy, đã bế tôi lên.
“Ặc! Cái này là gì vậy?”
Seungyub
vừa bật nhảy, cố giữ thăng bằng, vừa hét lên.
“Có
cảm thấy rung chấn không? Hình như có thứ gì đó khổng lồ đang đến gần!”
“Chúng ta phải chiến đấu à? Noonim -!”
“Đừng gọi chị làm gì cho phí hơi! Kain! Nghe chị đây này!”
Ngay cả giữa màn hỗn loạn, Eunsol vẫn vừa thổi sáo vừa thỉnh thoảng vung tay, dù nói thật thì chẳng có âm thanh nào rõ ràng phát ra cả.
Thế nhưng, coi bộ thì Jinchul và Seungyub vẫn
ổn, Sáo An Tịnh quảđúng là một vật kỳ lạ.
“Ugh! Nó d-dừng rồi à?”
“Không
phải là nó dừng, mà là đã tới rồi!”
Không may thay, những lời Seungyub nói là chính xác!
Từ
phía hành lang, một thứ gì đó khổng lồ bò tới, bóng tối lan ra lập tức nhấn
chìm Phương
Chu còn đang sáng sủa vào trong màn đêm đen kịt!
Seungyub
mặt đã tái nhợt như sắp chết, nhưng vẫn nghiến răng bước lên phía trước.
Và rồi –
Cuối
cùng, một kẻ
xuất hiện.
Đó là một
quái nhân mặc vest, chẳng biết từ đâu chui ra.
Thân hình của hắn khổng lồ tới mức khó
tin, và bộ đồ của hắn thì liên tục ngọ nguậy.
Cứ như thể bên
trong có thứ gì
đó đang chực chờ chui ra không ngừng!
“Thật
là
khó hiểu.”
Giọng nói bí ẩn đã vang lên trên trần nhà khi nãy!
Hắn ta đã đích thân tới đây vì dùng con tin không có tác dụng à?
Là ai được nhỉ?
Đây không phải Thống Trị.
Một Kẻ Im Lặng khác sao?
“Ta có thể hiểu tại sao những kẻ không được chọn lại đang vùng vẫy như cá
mắc cạn. Thế nhưng, các vị đây đã
được chọn làm cư dân của vùng đất mới rồi, tại sao mà vẫn hành xử bạo lực như vậy?”
“Bọn ta đã bảo
rồi, bọn ta
không định đi tới vùng
đất mới!”
“Nếu
không định đi, thì các vị định làm gì?”
“Cái – ”
“Đừng la hét nữa,
và nghe đi. Ta nghĩ là các vị không biết điều gì sắp xảy ra đâu.”
Eunsol, người đang thổi sáo không ngừng, nhíu mày và tạm thời đặt nhạc cụ
của mình xuống.
“Ngươi nói ‘không biết’ là thế nào? Ta đột nhiên bị bắt cóc tới đây, sau
khi nghe một âm thanh kì lạ trên trời mà!”
“Đó không phải bắt cóc, mà là cứu rỗi.”
Kain, người đang đỡ
lấy Eunsol, đáp
bình thản.
“Đó
không phải cứu rỗi, mà là cái bẫy.”
“Bẫy
sao?”
“Hơn nữa, đây chỉ là lặp lại những cuộc trốn
chạy vô nghĩa.”
“Có
vẻ như cậu đã biết khá nhiều về Phương Chu rồi, nhưng ta thực sự tò mò. Tại sao cậu lại
đưa ra kết luận
như vậy?”
“…”
Một
khoảng lặng ngắn ngủi.
Đối
phương có lẽ nghĩ rằng Kain đang chìm trong suy nghĩ, nhưng tôi lại có cảm giác khác.
Hiện
tại, Kain đang
giao tiếp với Kain ở bên ngoài thông qua ‘Cửa Sổ Trạng Thái’!
“Ngươi đang cố thuyết phục chúng ta.”
“Vì Phương Chu cần các vị. Các vị đã được chọn làm những người
bảo vệ nhân loại.
Ta sẽ hỏi lại lần nữa. Tại sao các vị lại cho rằng Phương Chu là một cái bẫy?”
“Thứ
nhất, việc trốn vào Phương Chu không có nghĩa là căn nguyên của ngày tận thế sẽ biến mất. Nếu cơ
hội không phải là vô hạn, thì sớm muộn gì cũng sẽ đến giới hạn.”
“Nói vậy cũng không hẳn là sai. Và lý do thứ hai là gì?”
Nét
mặt tiếp theo của Kain gần như là sự tò mò thuần túy.
“Tôi không hiểu.”
“Gì
cơ?”
“Theo
những gì tôi tìm hiểu được cho đến nay, Phương Chu là một thực thể ngang
hàng với thần thánh.”
“Đúng
vậy.”
“Cục Quản Trị đã tạo ra thần thánh bằng
cách nào?”
“…”
“Tôi sở hữu một sức mạnh tương tự như Phương Chu. Sức mạnh có thể thu thập linh hồn con người, và là sức mạnh tôi có được từ Khách Sạn. Nhưng ngay cả với sức mạnh
đó, tôi cũng không thể làm được như Phương Chu.”
Câu
hỏi thứ hai của Kain.
Điều
mà ngay cả Thái Dương
Thần Thánh cũng không thể làm được, nhưng Phương Chu lại có thể.
Làm
sao Cục Quản Trị lại có
thể tạo ra một thực thể thần thánh như vậy?
Và rồi -
Kẻ
đang quằn quại vươn cánh tay, hay đúng hơn là ‘khối thịt’, chỉ lên trên trời.
“Ta chỉ
mong điều này sẽ là câu trả lời thỏa đáng cho thắc mắc của cậu.”
-
Ti-ing!
Một âm thanh trong trẻo vang lên bên tai.
Là âm thanh của một tấm kính khổng lồ đang rung động!
Chúng
tôi đã nghe thấy âm thanh này
nhiều lần tại ‘phòng 207’.
“Công nghệ
hình
thành nên nền móng của Phương Chu đã bị lãng quên từ
lâu. Bản thân chúng
ta cũng không hiểu nguyên lý, mà chỉ sao chép lại mà thôi. Tuy nhiên, có một kho báu vĩ
đại cấu thành nên nguyên lý cơ bản của công nghệ đó….”
-
Xìììi!
Nguồn
sáng chói lóa đến mức khó chịu dần tắt lịm, và một trong những bí mật của Phương Chu được hé lộ.
“Đây
là thứ mà loài người thời cổ đại đã khai quật được ở dưới lòng đất tại bán đảo Iberia -”
“Gương
của Yaldabaoth!”
“- Sao cậu lại biết được?”
Một tấm gương khổng lồ đến mức không
thể nhìn hết bằng
mắt thường đang bao phủ toàn bộ trần của Phương Chu!
***
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 224
Địa Điểm Hiện Tại: Lãnh Thổ Bắc Úc,
Úc.
Lời
Khuyên
Hiền Triết: 3]
-
Han Kain
Trong
lúc liên tục “giao tiếp qua Cửa Sổ Trạng Thái” với bản thân khác của tôi, một thông tin đáng kinh ngạc đã đến.
“A…!”
“Cái gì?
Cái gì vậy?”
Nhìn
Ông đang giục giã, tôi lẩm bẩm một cách ngơ ngác.
“Trên Phương Chu có một tấm
gương.”
“Cái gì cơ?”
“Đầu bên kia nói nó còn khổng lồ hơn cả cái mà Aedia đã tạo ra trên mặt trăng.”
“Chúng
ta cũng biết sơ qua về tấm gương rồi mà? Làm sao bọn họ có thể dùng nó để xây dựng Phương Chu được?”
“…”
Thái Dương Thần Thánh và tấm gương.
Khi
kết nối hai thứ này lại với nhau, tôi dường như đã lờ mờ hiểu được bản chất của
Phương
Chu.
Ngoài
ra, tôi cũng dường như hiểu được tại sao những điều không thể đối với Thái Dương Thần
Thánh, Phương Chu lại có thể thực hiện được.


