Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 593

Chương 593 · 835 chương

Thế Giới Bị Đánh Cắp (6)

Chương 591: Thế Giới Bị Đánh Cắp (6)

-

Elena

Kể từ khi Phương Chu chính thức bắt đầu gây ra hiện tượng Cất Lên khắp nơi trên Trái Đất, trật tự của thế giới thực đã hoàn toàn sụp đổ.

“Hãy sám hối đi! Hãy sám hối đi!”

“Tôi là tội đồ!”

“Lạy Chúa… xin đừng bỏ rơi chúng con!”

Chỉ cần mở cửa sổ ra là có thể nghe thấy tiếng khóc than vang lên từ khắp mọi nơi xung quanh.

Có những kẻ vừa tự đánh mình bằng roi, vừa bận rộn cầu xin sự tha thứ từ một vị thần mà họ cũng không biết đang ở đâu.

Trong sự hỗn loạn chưa từng có này, một số người đã tìm đến Cục Quản Trị, nhưng chính Cục Quản Trị lại là tổ chức đã tạo ra Phương Chu, vậy thì việc đó có ý nghĩa gì chứ?

Đây thực sự là tận thế rồi!

“Anh Kain, anh ổn chứ?”

“Ừ?”

“Ý tôi là công ty Sunrise, do anh Ichthys điều hành ấy. Nơi đó trước giờ là anh vẫn dùng để sạc năng lượng cho Thái Dương đúng không, giờ thế giới gần như sụp đổ một nửa rồi, công ty chắc cũng—”

“Thậm chí nó còn phát triển mạnh hơn nữa cơ.”

“Hả?”

“Đang là thời kỳ tận thế mà, một tổ chức tôn giáo sao có thể phá sản được? Nghe nói dạo gần đây Ichthys còn công khai tổ chức cả mấy buổi tụ họp thuyết giáo nữa.”

“…”

Nghe nói họ đã chuyển từ một tổ chức tôn giáo sang công ty đa cấp, nhưng khi tình hình trở nên thế này, thì lại quay về thành một tổ chức tôn giáo, thuyết giảng về ngày tận thế.

Đúng là một giáo lý linh hoạt, giáo chủ chắc cũng phải là một người vô cùng phóng khoáng.

“Quả thật bắt tay với Ryan là quyết định đúng đắn, nếu không có hắn giúp thì ngay cả việc lên máy bay cũng khó, có khi tôi đã phải bay sang đây bằng sức mạnh của Thái Dương rồi.”

“Nhờ vậy mà chúng ta đến được Úc khá dễ dàng nhỉ.”

Trong một thế giới mà bầu không khí tận thế đang lan rộng như dịch bệnh.

Phi công và các tiếp viên hàng không cũng đều nghỉ việc để đi tìm sự cứu rỗi, nên ngay cả việc lên máy bay một lần cũng không hề dễ dàng.

Phe của Ryan thì dường như đã chuẩn bị sẵn cho tất cả chuyện này, như thể đã biết trước.

Dù sao thì họ cũng là những kẻ hồi quy, và những chuyện liên quan đến Phương Chu chắc cũng đã trải qua nhiều lần rồi, nên việc chuẩn bị trước cũng là điều hiển nhiên.

Nhờ vậy mà chúng tôi có thể đến Úc một cách thuận lợi.

“Nghĩ đến kế hoạch sắp tới mà thấy đau đầu thật…”

“Chúng ta đã gần như xác định được vị trí của Phiến Đá bằng Thiên Lý Nhãn rồi mà, chỉ cần nghĩ cách xử lý nó xong là có thể cứu được Ahri!”

Kế hoạch sắp tới chẳng phải chỉ có ba điểm chính sao?

1, Làm sao để cứu Ahri.

2, Xử lý Phương Chu và Cục Quản Trị như thế nào.

3, Cuối cùng phải đối phó với Mặt Trăng ra sao.

4, Happy Ending!

Kain mỉm cười chua chát.

“Tôi e là, cái ‘làm sao’ đó mới là chuyện đau đầu đấy.”

Vấn đề là, làm sao để thực hiện được cái “làm sao” đó.

Có vẻ như anh Kain đang rất lo lắng, nhưng tôi thì không hề.

“Tôi tin anh, anh Kain.”

Dù sao thì tự thân tôi động não cũng không ra được đáp án đâu.

Chỉ cần tin tưởng vào người có thể tìm ra câu trả lời là được rồi!

“… Cảm ơn cô.”

Cứ như vậy, khi mọi người đang lấy lại tinh thần và chuẩn bị làm một trận lớn tại Úc.

“Á, á á!”

“Elena?”

“Dừng lại! Chúng ta, chúng ta hãy đợi nửa ngày—không, một hai ngày rồi hẵng vào!”

Tiếng kêu hoảng hốt của tôi khiến không chỉ Kain mà cả Ryan và Patrick, đang đứng xa xa tạo dáng cũng phải nghiêng đầu khó hiểu.

“A, anh Kain!”

“Elena, chuyện này là sao—”

“T, tôi cảm nhận được sức mạnh của Công Lý từ đâu đó—”

Chưa kịp nói hết câu thì Kain đã đặt tay lên vai tôi.

“Xem ra Cửa Sổ Trạng Thái của tôi cũng đang rất bận rộn.”

“Ý anh là sao?”

“Có vẻ như Miro đang làm gì đó ở chỗ đó rồi. Cô ấy đã triệu hồi Elena, một lát sau còn triệu hồi cả tôi, và phiên bản tôi bên đó thì cũng đang chăm chú viết cái gì đó.”

***

-

Miro

“Tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện thứ ba, đây là câu chuyện về mối tình đơn phương của cậu.”

“…”

Ngay khi nghe thấy mấy chữ “mối tình đơn phương”, tôi giật mình.

T, Tiên Tri à, đây là câu chuyện ở thời điểm hiện tại đúng không?

Hiện tại thì đúng là gần như đơn phương thật đấy!

Chẳng lẽ cậu đã nhìn thấy tương lai mà kết quả là không có bất kỳ khả năng nào tôi được đáp lại tình cảm sao—

“Xin lỗi.”

“Á! Tại, tại sao lại xin lỗi chứ!”

“Trong phạm vi nhận thức của tôi thì… không rõ lắm.”

“Không rõ cái gì mà không rõ!”

“Ừ, giờ không phải lúc để nói về chuyện này.”

Nếu không phải lúc để nói thì ngay từ đầu đừng có mở đầu như thế chứ!

Hơn nữa, chuyện này cũng cực kỳ quan trọng đấy!

“Vấn đề liên quan đến Mặt Trăng, cuối cùng đều có liên quan tới tội lỗi của Kain.”

Nghe nói Kain đã là người hồi quy, từ trước cả khi vào Khách Sạn.

Ngoài ra, còn có suy đoán rằng từ rất lâu trước đây, cậu ấy đã từng phạm phải một tội lỗi vô cùng lớn.

Có phải Tiên Tri đang định giải thích phần này không?

“Nói rõ hơn đi!”

“Những gì đang diễn ra lúc này chính là quá trình chuộc tội, hoặc xử lý hậu quả cho tội lỗi mà Kain đã gây ra trong quá khứ.”

Hiện tại chính là quá trình chuộc lỗi hoặc dọn dẹp hậu quả từ những rắc rối mà Kain đã gây ra trước đây sao?

“Trời ơi, nói sao cho tôi dễ hiểu chút đi! Tôi cũng biết trước đây đã có chuyện kỳ lạ xảy ra, nhưng cậu phải nói rõ đó là chuyện gì chứ!”

Ánh mắt Tiên Tri lại trở nên đục ngầu.

“Tôi đã nhìn thấy nhiều lần… nhưng bản thân vẫn không rõ lắm.”

“Cậu đùa đấy à?”

“Nếu phải nói trong phạm vi cậu có thể hiểu, thì anh ta từng ở vị trí giống như một nghiên cứu viên cấp cao của Cục Quản Trị, từ rất lâu trước đây.”

“Hả?”

Cuối cùng cũng có một câu chuyện nghe có vẻ ‘hợp lý’ hơn.

“Anh ta đã thả một Thực Thể Hỗn Mang mà Cục Quản Trị đang giam giữ ra ngoài, và chuyện này đã châm ngòi cho chuỗi sự kiện về sau.”

“Chờ đã, cái mà Kain thả ra có lẽ nào là Mặt Trăng không?”

“Không, vào thời điểm đó Mặt Trăng vẫn bình thường.”

Nghĩ lại thì, trong ký ức của Kain, Mặt Trăng chỉ là vệ tinh bình thường của Trái Đất ấy nhỉ?

“Vậy thì—”

“Tuy nhiên, cũng không sai nếu nói rằng anh ta đã cung cấp chất xúc tác để khiến Mặt Trăng biến thành ác ma.”

“…”

Kain từng là thành viên cấp cao của Cục Quản Trị trong một cuộc đời trước mà chính cậu ấy cũng đã quên?

Và ở vị trí đó, cậu ta đã giải phóng một Thực Thể Hỗn Mang cực kỳ nguy hiểm, tạo tiền đề cho việc Mặt Trăng biến thành ác ma?

Nếu vậy thì nói thật, việc Cục Quản Trị muốn xử tử cậu ta 300 lần vì trọng tội này cũng không phải là quá đáng.

…

Cảm giác tôi sắp hiểu ra, mà lại không hoàn toàn hiểu.

Có vẻ như những thông tin đã nghe trước đây đang liên kết lại với nhau, nhưng đồng thời cũng có những chỗ mâu thuẫn rất nhỏ.

Ngoài ra, giờ tôi cũng hiểu được ý nghĩa câu nói của Tiên Tri tương lai về việc nếu quay về ‘thời đại nguyên sơ’ thì có thể ngăn chặn Mặt Trăng.

Có lẽ là muốn nói rằng, nếu quay về thời điểm trước khi Kain gây ra sự cố, thì chúng tôi có thể ngăn chặn việc Mặt Trăng biến thành ác ma ngay từ đầu?

Còn bây giờ thì đã quá muộn rồi.

Đột nhiên tôi nảy ra một câu hỏi.

“Tại sao? Tại sao cậu ta lại thả nó ra?”

Kain trong quá khứ đã giải phóng Thực Thể Hỗn Mang đó vì lý do gì?

“… Trước đây tôi từng nghĩ là do lòng thương hại hoặc lý do đạo đức. Có lẽ anh ta đã hiểu câu chuyện của thực thể đang bị giam giữ và cảm thấy thương xót cho nó.”

“Nếu đã hiểu câu chuyện của nó thì chắc là một tồn tại đáng thương nhỉ?”

“Đúng vậy, chắc chắn đó là một tồn tại đáng thương.”

“…”

“Nhưng theo thời gian, khi nhìn thấy nhiều hơn, tôi bắt đầu nghĩ khác. Lần này Miro, cậu thử trả lời xem.”

“Hả?”

“Anh chàng trẻ tuổi mà cậu yêu là kiểu người như thế nào?”

“Cái gì cơ—”

“Cậu nghĩ anh ta là kiểu người nghe xong câu chuyện của một con ác ma rồi nói ‘Thật đáng thương, thật tội nghiệp’ rồi thả nó ra sao?”

“…”

Tôi cứng họng.

Khi nhớ lại những hành động của Kain mà tôi từng thấy và nghe kể trong Phòng Nguyền Rủa.

Nếu cần thiết, cậu ta đã không hề do dự mà nhồi nhét linh hồn vào Thái Dương Thần Thánh.

Ở thế giới thực thì có vẻ cậu ta kiềm chế hơn, nhưng khi nguy cơ đến thì vẫn sẽ lập ra một giáo phái và điều khiển thuộc hạ.

Tôi thích Kain, nhưng…

Thích là một chuyện, còn nếu nhìn nhận một cách khách quan, thì tính cách của cậu ta rõ ràng không phải kiểu ‘người tốt’ theo tiêu chuẩn thông thường.

Một người như vậy lại vì lòng thương hại mà xiêu lòng, giải phóng ra căn nguyên của đại thảm họa sao?

Giờ thì tôi hiểu tại sao Tiên Tri lại cảm thấy bối rối.

Có lẽ tôi phải khiến Kain trở nên tốt hơn.

“Theo những gì tôi quan sát được, nhân cách của anh ta trong nhiều cuộc đời đều tương tự nhau. Anh ta là kiểu người không hề quan tâm đến sự tàn nhẫn của quá trình, chỉ cần đạt được kết quả và mục tiêu là chính đáng.”

“…”

“Anh ta giống với bản tính của một tồn tại cao quý, kẻ mãi mãi theo đuổi một giấc mơ không thể đạt được, và không màng đến địa ngục trên con đường đó…”

“Cậu đang nói về cái gì vậy?”

“Tôi nghĩ anh ta không phải vì lòng thương hại, mà có một mục đích khác. Một lý do mà chỉ bản thân anh ta biết, thứ mà người quan sát ở ngoài như tôi không thể hiểu được. Ừ, như vậy là đủ rồi.”

-

Rầm!

Đúng lúc đó, một tiếng động lớn lại vang lên từ bầu trời.

Cuộc đối thoại thứ ba, cũng là cuộc đối thoại cuối cùng của tôi với Tiên Tri đang dần kết thúc.

Nhưng trong khoảnh khắc này, thứ hiện lên trong đầu tôi không phải là chuyện tội lỗi của Kain hay gì gì đó!

“Tiên Tri!”

“Cậu còn muốn nói—”

“Cậu… cậu cũng không biết rõ mà!”

“Ừm?”

“Cậu cũng không biết hết mọi thứ! Thế nên cậu mới thất bại!”

Tôi đã thấy Tiên Tri cầu nguyện với vẻ mặt tuyệt vọng trong khoảnh khắc tận thế tới.

“Ừ. Đúng vậy.”

“Cậu mong chúng tôi làm được điều mà cậu không làm được, vậy thì đừng tự ý kết luận về chuyện của chúng tôi!”

“… Miro, tôi không hiểu cậu đang nói gì—”

“Không phải là tình đơn phương đâu! Tôi sẽ đạt được tất cả những gì tôi muốn!”

Khoảnh khắc đó, Tiên Tri mở to mắt.

Cô ấy hoàn toàn không ngờ rằng trong tình huống này tôi lại nói ra những lời như vậy!

“Thấy chưa, cậu cũng không đoán được tôi sẽ nói điều này đúng không?”

Cô gái lúc nãy còn há hốc mồm như cá mắc cạn, giờ lại mỉm cười nhẹ.

“Đúng vậy, Miro, tất cả những gì cậu nói đều đúng. Tôi hy vọng cậu sẽ đạt được mọi điều cậu mong muốn.”

-

Ầm ầm!

Trong chớp mắt, bóng tối bao trùm xung quanh.

Ý thức của Tiên Tri, thứ vừa tạm thời trở nên sáng suốt, lại quay về vùng hỗn loạn xa xôi.

Đây là ký ức cuối cùng của tôi về Tiên Tri.

***

Tôi tỉnh dậy với cảm giác như có ánh sáng bùng lên.

Nơi này chính là bên trong Phương Chu—

“Đừng sợ, cứ tiến lại gần đi.”

“…”

“Miro, cô có thể chịu đựng được sự điên loạn của Tiên Tri, nên không có lý do gì phải sợ cả.”

Điều đáng ngạc nhiên là trong thực tế, tôi vẫn chưa hề bước vào ống thủy tinh của Tiên Tri!

Hay là tôi đã vào trong rồi?

Tôi đã vào trong, trải qua tất cả mọi chuyện, rồi quay trở lại thời điểm trước khi bước vào?

“…”

Đột nhiên tôi nghĩ thế này, giữa Tiên Tri trong ống thủy tinh và Tiên Tri ở thời điểm tận thế, ai mới là phiên bản thuộc về tương lai hơn?

Thoạt nhìn thì có vẻ Tiên Tri ở tận thế là tương lai, nhưng khi thế giới cứ lặp lại chính nó, thì tôi không thể chắc chắn…

Thôi bỏ đi.

Nghĩ thêm về mấy chuyện này chỉ khiến đầu óc tôi tệ hơn mà thôi.

-

Bíp!

Một âm thanh máy móc đột nhiên phát ra từ trong ống thủy tinh.

“Hả? Ơ! Chuyện, chuyện gì đang xảy ra vậy!”

Thống Trị hoảng hốt nhìn quanh các thiết bị.

“T, Tiên Tri đã chết rồi! Miro, rốt cuộc chuyện này là sao!”

Thay vì trả lời, tôi nhìn ống thủy tinh rồi cúi người một cách trang nghiêm.

Đó là sự tôn trọng dành cho người tham gia trước đây đã tiến gần nhất đến lĩnh vực của thần mà tôi biết.

“Miro!”

“Cô ấy không chết.”

“Cái gì—”

Tiên Tri không chết.

Cô ấy đã rời đi từ lâu, vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết để đến một nơi nào đó khác.

Việc cô ấy để lại dấu vết trong thực tại đến tận thời điểm này chỉ là để gặp tôi mà thôi.

“Miro, rốt cuộc cô đã làm gì? Chẳng lẽ… cô đã nghe được điều gì đó từ Tiên Tri rồi sao? Nếu vậy thì hãy nói cho chúng tôi—”

Thống Trị, tên này đã tỏ ra thân thiết một cách kỳ lạ ngay từ lúc tôi vừa tỉnh dậy.

Ban đầu tôi còn tưởng hắn thật sự thân với tôi, trước khi tôi mất ký ức lúc còn là đặc vụ.

Nhưng thực tế là tôi của quá khứ đã định giết sạch toàn bộ những Kẻ Im Lặng!

Tất cả chỉ là giả dối.

Hắn không dám đối mặt với sự điên loạn của Tiên Tri, nên giả vờ thân thiết, để đẩy tôi làm việc nguy hiểm thay hắn mà thôi.

Bây giờ tôi nên làm gì? Triệu hồi đồng đội sao?

Đừng quên!

Đây là Phương Chu, nơi những âm thanh không ngừng vang lên khiến con người phải cầu nguyện.

Những đồng đội không có khả năng kháng tinh thần thì triệu hồi cũng vô ích.

Kain, Songee hoặc là…

Elena sau khi kích hoạt Công Lý!

“Yaa!”

Rocket Headbutt!

Tôi lao thẳng vào Thống Trị mà không báo trước, khiến hắn vô cùng hoảng hốt.

“Tự nhiên cô làm cái trò gì vậy! Chẳng lẽ cô cũng bị Tiên Tri làm cho phát điên—”

“Ặcc! Aaa!”

Tôi không hề nể nang, cắn mạnh vào tay của Thống Trị.

“Con chó này!”

Ngay khi Thống Trị, hoàn toàn nghệt ra, chửi rủa và túm lấy cổ áo tôi!

-

Cạch!

Chiếc kim quay nửa vòng.

Elena được lưu tại thời điểm giữa trưa xuất hiện.

“Ư… âm thanh này là gì vậy? Xung quanh—”

“Elena! Cứu em với!”

“Hả? Miro?”

“Tên này định lột đồ của em!”

Trước tiên phải tách cái tên bám dai như đỉa này ra đã.

Từ giờ, tôi chính là thuyền trưởng của Phương Chu!

Bạn đã đến cuối chương 593.

Không gian đọc của bạn