Chương 590: Thế Giới Bị Đánh Cắp (5)
-
Miro
Cát trên bãi biển đã được hình thành như thế nào?
Theo những kiến thức mà tôi học được ở trường, ban đầu chúng vốn là những tảng đá và những khối nham thạch khổng lồ.
Trong khoảng thời gian ngắn thì là hàng chục nghìn năm, còn dài thì có thể lên tới hàng trăm triệu năm, sức mạnh của những đợt sóng đã không ngừng va đập vào đá và nham thạch.
Kết cục của quá trình đó là chúng bị vỡ ra, rồi lại tiếp tục vỡ ra, bị mài mòn, lại tiếp tục bị mài mòn, cuối cùng tạo nên một bãi cát rộng lớn trải dài vô tận.
Những con sóng thông tin đang không ngừng ập xuống tôi.
Cơn bão tri thức không có điểm dừng, không có hồi kết, chưa từng ngưng lại dù chỉ trong một khoảnh khắc, đang gào thét xung quanh.
Ở nơi này, tinh thần yếu ớt của con người chẳng khác nào một khối bùn mềm nhũn.
Đừng nói là hàng trăm triệu năm, chỉ cần vài tháng thôi cũng đủ để nó bị nghiền nát thành từng hạt cát li ti.
…
Tôi cảm nhận được một bức tường rắn chắc đang bảo vệ mình.
Khác hẳn với phần “Miro” mong manh đến mức nguy hiểm bên trong, cái vỏ chứa đựng tôi lại kiên cố đến mức không thể so sánh với đá hay nham thạch thông thường.
Đó là ngọn lửa không tắt ngay cả ở đáy biển sâu, là khối băng không tan chảy dù bị ném vào dung nham.
Sức mạnh của Bất Biến đang bảo vệ tôi.
-
Vùuuu!
Tôi cảm thấy tầm nhìn của mình sáng bừng lên.
***
“… A?”
Tôi tỉnh dậy tại một nơi giống như một lớp học không có người.
Nói thật thì tôi vốn chẳng thích trường lớp chút nào…
Trong lúc vừa đi vừa đảo mắt nhìn quanh, tôi cảm nhận được có người phía sau lưng mình.
“Ai vậy?”
Khi tôi quay lại, tôi nhìn thấy một cô gái có mái tóc đen óng ả buông xuống dưới thắt lưng, trông vô cùng cuốn hút.
Cô ấy có vẻ khoảng 16, 17 tuổi, và mang lại cho tôi một cảm giác quen thuộc kỳ lạ…
“T, Tiên Tri!”
Chẳng phải là cô bé từng ở trong buồng kính đó sao!
Mới vừa nãy trông cô ấy chỉ khoảng 12 tuổi, nên tôi không nhận ra ngay.
Cô gái mỉm cười nhẹ như thể thấy thú vị rồi đáp lại.
“Tiên Tri? Cậu biết Phước Lành của tôi à? Ừm… tôi cũng chẳng biết là cậu có hay không đâu. Nhân tiện nói luôn, tên tôi không phải là Tiên Tri đâu, tôi là ○■☆ cơ.”
“… ”
Chỉ riêng phần tên của cô ấy là tôi không thể nghe rõ được.
Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của tôi, cô gái lộ ra biểu cảm như chợt nhận ra điều gì đó.
“Lần này cậu thử nói tên mình xem?”
“Mi, Miro! Tớ là Miro!”
Cô ấy đáp lại cùng một nụ cười khẽ pha chút chua chát.
“Tôi không nghe rõ được.”
“Hả? Tên tớ là—”
“Thôi được rồi, khỏi nói nữa. Cứ gọi tôi là Tiên Tri đi. Phước Lành của cậu là gì?”
“… Bất Biến.”
“Tôi sẽ gọi cậu là Bất Biến. Cứ đợi ở đây một lát.”
Ngay sau đó, Tiên Tri bước ra khỏi lớp học rồi lớn tiếng nói vọng vào.
“Đừng vào!”
Vậy ra còn có người khác ở đây sao?
Vừa thấy Tiên Tri quay lại, tôi lập tức hỏi.
“Ở đây… ngoài tớ với cậu ra còn có ai nữa à?”
“Đương nhiên rồi, còn mấy người khác nữa.”
“Nơi này rốt cuộc là đâu—”
“Dừng lại, Bất Biến, tôi nói điều này là vì cậu thôi, đừng có trở nên tò mò một cách không cần thiết.”
“…”
“Cậu có lý do để đến gặp tôi mà, đúng không? Vậy lý do đó là gì?”
Dù tôi chưa hiểu hết mọi chuyện, nhưng việc tôi đến gặp Tiên Tri là sự thật.
“Tớ có một câu hỏi…”
“Là gì vậy?”
“À thì, cậu nói rằng cậu đã biết rồi mà?!”
Tiên Tri nghiêng đầu bối rối.
“Người định đặt câu hỏi không phải là cậu nhỉ? Có người khác sai cậu đến đây sao?”
“Đúng vậy.”
“Nội dung câu hỏi đó, họ nói tôi sẽ tự biết à?”
“Ừ.”
Lời Thống Trị đã nói với tôi khi đó là thế này.
“… Tôi nên hỏi gì?”
“Cô ấy sẽ tự trả lời, bởi vì chúng ta đã hỏi vô số lần rồi.”
Nghe tôi kể về Thống Trị, Tiên Tri bật cười đầy hứng thú.
“Vậy ra Thống Trị là người đã thoát khỏi trường học sao? Có vẻ tên đó hầu như chẳng biết gì về tôi nhỉ. Đã nhát gan đến mức sai người khác đến đây thay mình thì cũng dễ hiểu thôi.”
Trường học à?
“Trường học? Ừm, Thống Trị cũng là một Kẻ Im Lặng.”
“Kẻ Im Lặng? Đó là gì?”
Cô ấy không biết về Kẻ Im Lặng sao?
“Là tầng lớp lãnh đạo của Cục Quản Trị!”
“Cục Quản Trị là gì?”
“Ờ thì… những người bảo vệ thế giới bị mắc kẹt trong vòng lặp? Nói như vậy thì có hơi tâng bốc quá—”
“Ểeee!”
“Ye, Tiên Tri?”
“Đừng có đột nhiên nói ra mấy câu như bom nổ vậy chứ! Cái gì cơ, thế giới đang lặp lại? Còn có cả một tổ chức bí mật quản lý nó nữa á?!”
“… ”
Kỳ lạ thật.
Theo lời Thống Trị thì Tiên Tri đã ở ngoài hiện thực rất lâu rồi…
Vậy mà cô ấy lại không biết gì về vòng lặp, hay Cục Quản Trị?
Tôi nghe nói ngay cả Kain, trước khi vào Khách Sạn luôn, cũng biết đến sự tồn tại của Cục Quản Trị cơ mà.
Chẳng lẽ cô ấy là người của thời đại còn xa xưa hơn cả Kain?
Thời kỳ mà Cục Quản Trị hoàn toàn che giấu sự tồn tại của mình khỏi người thường?
“Ha! Đầu óc tôi sắp nổ tung rồi đây. Dù sao thì cậu bảo tôi cứ trả lời theo ý mình, vậy tôi sẽ nói theo ý mình luôn. Nói về chính tôi!”
Câu chuyện về bản thân Tiên Tri.
“Ở nơi này, có lẽ tôi không phải là một học sinh ngoan lắm đâu, bởi vì tôi cứ luôn tìm cách nhìn vào những lĩnh vực vượt ngoài khả năng của mình.”
“Ý cậu là sao?”
“Phước Lành của tôi, Tiên Tri, là một sức mạnh vô cùng nguy hiểm. Nếu sử dụng đúng cách thì tôi có thể tiến gần đến mức toàn tri, nhưng mà…”
“Nhưng sao?”
“Không chỉ con người, ngay cả Hậu Thuẫn Giả của tôi cũng không thể gánh nổi toàn bộ lượng tri thức đó.”
“… ”
“Hậu Thuẫn Giả đã nhiều lần khuyên tôi rằng thứ gì quá mức cũng sẽ phản tác dụng, nên hãy ở lại trong giới hạn mình có thể chịu đựng.”
“Vậy cậu cũng nên nghe theo nó đi chứ?”
“Tôi đã định làm thế, ít nhất là cho đến trước khi nói chuyện với cậu.”
“Hả?”
Tiên Tri đưa tay ra giữa không trung với ánh mắt mơ màng khó tả.
Chỉ nhìn động tác ấy thôi tôi cũng có thể lờ mờ cảm nhận được.
Cô ấy đang bước vào một vùng nguy hiểm!
“Giờ thì không thể nữa rồi, làm sao tôi có thể dừng lại chứ? Chỉ cần bước thêm một bước thôi là toàn bộ bí mật của thế giới sẽ ở ngay trước mắt!”
“Không—”
“Nghe cậu nói mà tôi phát điên mất thôi. Thế giới đang lặp lại ư? Có một tổ chức bí mật quản lý nó ư? Nghe được những chuyện kinh khủng như vậy mà bảo tôi nhịn lại sao?”
“Đừng như vậy—”
“Có lẽ ở cuối con đường này sẽ là một tôi hoàn toàn phát điên. Nhưng dù vậy thì cũng chẳng còn cách nào khác. Không có đâu! Tôi sẽ không trở thành một kẻ hèn nhát sợ hãi cái giá phải trả ở tương lai xa xôi đâu!”
-
Rầm!
Tôi nghe thấy tiếng sấm rền vang.
Đó là âm thanh báo hiệu cuộc đối thoại ở “thời điểm này” đã kết thúc.
Cũng là tiếng khóc thảm thiết của Hậu Thuẫn Giả, khi nhận ra sự diệt vong của người tham gia đã được định đoạt.
…
Khi bị cuốn trở lại vào vòng xoáy tràn ngập thông tin vô tận, tôi lờ mờ hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra.
Tôi đã gặp Tiên Tri trong thời kỳ Khách Sạn vẫn còn được gọi là “trường học”, khi cô ấy cùng bạn bè vượt qua những thử thách của trường học.
Lý do Tiên Tri không biết gì về câu hỏi của Cục Quản Trị hay thậm chí về hiện thực cũng rất đơn giản.
Bởi vì ở “thời điểm này”, cô ấy còn chưa thoát khỏi tầng hai!
Hơn nữa, chính “tôi” đã kích thích sự tò mò của Tiên Tri, khi cô ấy đang cố gắng nhẫn nhịn, làm theo lời khuyên của Hậu Thuẫn Giả, và đẩy cô ấy tiến về con đường điên loạn.
Tôi đã gặp Tiên Tri, người đã trở thành một vị thần điên loạn trong quá trình theo đuổi cực hạn, và lý do cô ấy phát điên lại là vì từng gặp tôi trong quá khứ sao?
Tiên Tri đã phát điên từ rất lâu trước đây, nhưng nguyên nhân khiến cô ấy phát điên lại là tôi của tương lai?
Tôi không thể hiểu nổi.
Và hơn nữa, tôi cũng biết rằng mình không nên cố hiểu làm gì.
***
Nơi tôi tỉnh dậy tiếp theo là một hang động chất đầy máy móc kỳ lạ, cùng những sợi dây cáp đen chằng chịt.
Chưa kịp bước được mấy bước, tôi đã cảm nhận được có người ở bên cạnh.
“Lâu rồi không gặp.”
“… Tiên Tri?”
“Đúng rồi, trông tôi khác lắm phải không?”
Lần này cô ấy trông như cuối hai mươi, hoặc đầu ba mươi tuổi.
Nếu không phải vì tình huống tương tự, có lẽ tôi khó mà tin rằng đó là cùng một người.
“Tớ, tớ hiểu ra rồi!”
“Hiểu ra cái gì?”
“Hiện tại trước mặt tớ đang là cậu, nhưng ở nhiều mốc thời gian khác nhau đúng chưa? Lúc đầu là cậu của quá khứ—”
“Đó chỉ là khác biệt về góc nhìn thôi.”
“Hả?”
“Bất Biến, theo quan điểm của cậu, thì nhiều phiên bản tôi ở các thời điểm khác nhau đang xuất hiện trước mặt cậu, nhưng theo góc nhìn của tôi, thì suốt một quãng thời gian dài, tôi chỉ thấy cậu đột nhiên xuất hiện như một hồn ma rồi lại biến mất.”
“…”
“Trước đây hẳn cậu đã rất bối rối. Cậu đến đây theo chỉ thị phải nhận được câu trả lời cho một câu hỏi, nhưng tôi lại chẳng biết câu hỏi đó là gì.”
“Giờ cậu đã biết câu hỏi là gì rồi sao?”
“Biết chứ. Điều mà Cục Quản Trị muốn hỏi tôi rất đơn giản, đó là cách trì hoãn sự thức tỉnh của Mặt Trăng.”
Thông tin chúng tôi tìm ra sau khi ra ngoài hiện thực.
Dưới lòng đất tồn tại một Mặt Trăng, và Mặt Trăng đó là tồn tại tương tự như Ma Vương.
Nếu so sánh với Phòng Nguyền Rủa thì Mặt Trăng chính là Tù Nhân của hiện thực.
Thông tin mà Cục Quản Trị muốn từ Tiên Tri chính là cách làm chậm thời điểm Mặt Trăng thức tỉnh.
“Mỗi khi cảm nhận được dấu hiệu ác ma Mặt Trăng sắp tỉnh giấc, Cục Quản Trị đều tạo ra một Phương Chu và chạy trốn sang vòng lặp tiếp theo. Thế nhưng, họ đã nhận ra một sự thật đáng sợ.”
“Sự thật gì?”
“Thời điểm Mặt Trăng thức tỉnh đang ngày một đến sớm hơn.”
“Hả?”
“Ở những vòng lặp rất lâu trước kia thì là sau thế kỷ 25, nhưng nó dần dần rút ngắn lại, và tới thời điểm của cậu thì đã là thế kỷ 21.”
“…”
“Nếu nó còn bị rút ngắn hơn nữa thì sao?”
“Vậy thì…”
“Đó chính là kết cục tồi tệ nhất mà Cục Quản Trị hình dung ra. Họ lên Phương Chu trốn sang vòng lặp tiếp theo, nhưng ngay tại thời điểm vừa đến nơi thì ác ma Mặt Trăng đã thức tỉnh.”
“… ”
“Phương Chu đáp xuống ngay trước mặt Tù Nhân, và ngay khi vừa đặt chân đến thì rắc một cái! Lịch sử của Cục Quản Trị chấm dứt tại đó.”
Tôi nghẹn thở.
“Cậu, cậu có biết không? Cách làm chậm thời điểm Mặt Trăng thức tỉnh ấy?”
Tiên Tri lộ ra một nụ cười hư vô.
“… Một.”
“Một?”
“Trừ khi chúng ta quay về một thời đại còn nguyên sơ hơn nhiều, còn ở thời điểm cậu đến đây thì đã quá muộn rồi, không có cách nào đâu.”
“Ơ—”
“Hai.”
“Hai?”
“Đây không hẳn là dành cho Cục Quản Trị, mà là lời khuyên cho các cậu. Cứ… để thế giới bị hủy diệt đi.”
“Cái gì—”
“Hãy nhìn xem sau khi nó bị hủy diệt thì điều gì sẽ xảy ra, có lẽ câu trả lời nằm ở đó.”
“ ‘Có lẽ’ là sao?! Cậu không biết rõ chi tiết hơn à?”
Lúc ấy, Tiên Tri cười chua chát.
“Xin lỗi, tôi cũng không biết đáp án, bởi vì…”
“Bởi vì?”
“Đây là một lĩnh vực mà chúng tôi không tìm ra được lời giải, và kết cục xấu đã được ấn định rồi.”
Cái gì—
Ngay khi Tiên Tri mỉm cười và thao tác lên chiếc máy trên tường, một tiếng ‘Xì!’ rất to vang lên, kèm theo đó là những âm thanh máy móc kỳ lạ vang dội khắp nơi.
“C, cái gì vậy? Nghe giống như—”
“Là tiếng trẻ con khóc.”
“Trẻ con?”
“Cứ gọi đó là người sống sót cuối cùng đi…”
Người sống sót cuối cùng?
Ngay lúc đó, trần hang động mở ra.
Aa…!
Tôi đã nhìn thấy.
Cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy.
Tôi thấy nguồn ánh sáng duy nhất soi rọi bầu trời tăm tối, một Mặt Trăng đỏ thẫm như máu.
Đây là một thế giới của sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Một vùng đất trống rỗng, nơi ngay cả dấu vết mờ nhạt nhất của trí tuệ có thể cảm nhận đau đớn, buồn bã hay tuyệt vọng cũng đã biến mất.
Khi tôi bị áp lực khủng khiếp từ Mặt Trăng đè xuống đến mức quỳ sụp, Tiên Tri thì thầm.
“Tôi đang chờ đợi cái chạm tay cuối cùng ở nơi này.”
“… Chạm tay?”
“Đó là sự từ bi cuối cùng của kẻ vì Tam Thiên Thế Giới mà rơi lệ.”
Kẻ rơi lệ vì Tam Thiên Thế Giới?
“Chúng ta sắp bị thu thập bởi bàn tay đó. Trước khi điều đó xảy ra, tốt nhất là cậu nên rời khỏi đây.”
-
Ầm ầm!
Trong khoảnh khắc cuối cùng, tôi nhìn thấy một bàn tay khổng lồ vươn ra từ phía bên kia bầu trời trống rỗng.
Tôi nhìn thấy Tiên Tri quỳ gối khóc khi nhìn thấy bàn tay ấy.
Ngay cả trong tình huống tồi tệ nhất, khi mọi nỗ lực của nhân loại đều đã thất bại, dường như vẫn tồn tại một cơ hội cuối cùng.
…
Cùng với tiếng bầu trời rung chuyển lần nữa, ý thức của tôi dần trở nên mờ nhạt.
Vẫn còn một chuyến đi nữa.
***
“… ”
Tôi tỉnh dậy trước ống thủy tinh quen thuộc.
Trước mắt tôi là một cô bé 12 tuổi với đôi mắt đờ đẫn.
Có phải tôi đã trở về “hiện tại” rồi không?
“Miro.”
Giờ đây Tiên Tri đã biết tên tôi.
“Tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện thứ ba. Đây là câu chuyện về mối tình đơn phương của cậu.”
“…”


