Chương 589: Thế Giới Bị Đánh Cắp (4)
(Lời của Chân Nhữ Hoa trong chương này, sau câu đầu tiên, toàn bộ đều là tiếng Trung và Kain hiểu thông qua máy dịch.) [note95831]
-
Han Kain
Sinh vật mang tên con người thật sự rất phức tạp, chỉ nhìn vào những khía cạnh rời rạc thì không thể hiểu hết được bọn họ.
Songee không còn đối xử với những con người bình thường một cách nghiêm túc nữa, và em ấy cũng chẳng hề che giấu thái độ đó.
Nhưng thái độ của em ấy đối với chúng tôi là chân thành, và cô ấy thật sự xem Tổ Đội Khách Sạn như gia đình thật sự.
Gần đây, tôi nhận ra rằng tính cách của Ryan Reynolds và Songee khá giống nhau.
Tất nhiên, tôi chưa từng nói chuyện này với Songee.
Ryan cũng không đối xử với người thường nghiêm túc, tôi nghĩ ông ta thậm chí xem cả con trai và con dâu mình như công cụ để quản lý cứ điểm.
Tuy nhiên, giống như Songee có chúng tôi, Ryan cũng có “những đồng đội chân thật”.
***
-
Sột soạt!
“Chúng ta đến rồi.”
“Píí- píí~!”
“…”
Tôi phát ra tiếng chim để đùa, thì Ryan lộ ra vẻ mặt hơi bất an.
Biểu cảm của ông ta kiểu như muốn nói: “Ta đã đưa các cậu tới tận đây rồi, chẳng lẽ cậu lại biến về thành một con vẹt bình thường?”
Nếu là đồng đội thì họ sẽ không bị trò đùa của tôi lừa, nhưng Ryan thì vẫn chưa hiểu rõ về tôi tới vậy.
“Pííík~!”
“… Đừng có đùa nữa.”
Dù tôi vẫn muốn trêu thêm, nhưng tốt nhất là dừng ở đây thôi.
“Được thôi. Người tình giấu kín của ông ở gần đây à?”
“Đã bảo là cô ta không phải người tình rồi mà! Tôi đã nói rồi, Nhữ Hoa là người đã từng kết hôn, nên mong cậu đừng nói linh tinh.”
“Haha! Ông lo lắng vậy à?”
“Lo thật đấy!”
Ryan bình thường là kiểu người khá lẻo mép, nhưng giờ trông ông ta đã mất hết vẻ thong thả.
Bởi vì chủ nhân của Thiên Lý Nhãn, người tham gia có tên ‘Chân Nhữ Hoa’, là người gần như không có sức chiến đấu.
Vì vậy Ryan muốn giấu vị trí của cô ấy, nên chúng tôi phải mượn thân thể của Perro và tới đây trong chiếc lồng chim như bây giờ.
-
Phành phạch!
“Đừng có vỗ cánh.”
“Cơ thể tôi hơi ngứa—”
“Không phải cậu định rải lông ra xung quanh rồi sau này lần theo đó chứ?”
“…”
Wow! Nghi ngờ dữ vậy!
Có vẻ ông ta từng gặp chuyện kiểu này rồi?
Trong lúc tôi còn đang cạn lời, Ryan thậm chí nhặt từng sợi lông của Perro rơi trên sàn rồi bỏ lại vào túi.
-
Cạch!
“Nhữ Hoa! Tôi tới rồi.”
-
Phành phạch!
“Thằng nhóc này—”
“别做没用的事 进来吧.(Đừng làm chuyện vô ích, vào đi.)”
***
Đương nhiên là ngoài đời không có hệ thống dịch tự động như khách sạn.
Ryan thì vì cứ điểm ‘Thế Giới Không Thể Ghi Nhớ’ của ông ta đặt ở Hàn Quốc, nên rất thạo tiếng Hàn, nhưng Chân Nhữ Hoa thì không.
May mà tôi mang theo máy dịch AI hiệu suất cao của Cục Quản Trị nên việc giao tiếp không có vấn đề lớn.
Chẳng mấy chốc, lồng chim được mở.
“Ơ? Tôi ra được à? Lúc nãy còn bảo tôi đừng làm rơi lông mà?”
“… Cứ ra ngoài đi. Cô ấy nói đừng làm quá lên.”
Vừa bước ra, tôi liền quan sát xung quanh.
Không phải thành phố, có vẻ là một căn nhà riêng ở gần một đại đô thị Trung Quốc.
Chân Nhữ Hoa là một phụ nữ khá xinh đẹp trông khoảng giữa ba mươi tuổi, với mái tóc nâu đen tết gọn, nhưng ánh mắt của cô ấy có chút cáu kỉnh.
“Cái kiểu nhìn ngó liên tục của cậu giống Ryan y hệt.”
“Haha! Chào cô, gặp được cô khó thật đấy.”
“Miệng lưỡi thế này mà lên YouTube thì cậu dễ dàng đạt 100 triệu subscribers ấy chứ. Cậu hợp với vườn thú hơn là Khách Sạn.”
“Cô vừa nói gì vậy?”
“… Cô ấy nói cậu là một con chim rất thần bí.”
“Tôi nghe không giống lắm đâu? Cô ấy còn nói YouTube gì đó mà? Nói nhanh quá máy dịch không theo kịp.”
“Nhữ Hoa, nói chậm lại một chút. Còn cậu thì giải thích lại ký ức của mình chi tiết hơn.”
Thế này có hơi kỳ quặc, nhưng dù sao cũng phải cứu Ahri nên tôi ngoan ngoãn kể lại ký ức lúc Phiến Đá định giết Ahri và tôi.
Sau khi nghe tôi giải thích xong, Chân Nhữ Hoa chạm nhẹ vào đầu tôi rồi bắt đầu tập trung.
“Nghiền nát đầu con vẹt thì sẽ thế nào? Nó sẽ chết à?”
“Đừng hành động bốc đồng. Cậu ta là một đối thủ đáng gờm đấy.”
“Giờ tôi nghe được rồi, hai người tiết chế lại đi.”
Chỉ nghe mô tả vậy mà cô ấy có thể tìm ra vị trí Phiến Đá sao?
Không, nếu chỉ cần mô tả thôi thì Ryan đã không mang tôi tới đây, dù ông ta vẫn đang thấy bất an.
Chắc chắn phải có điều kiện bổ sung.
Cần người có liên hệ trực tiếp với Phiến Đá, tức mục tiêu tìm kiếm, ví dụ như tôi?
Hay là—
“Tôi nghĩ là mình đã tìm thấy rồi.”
Nhanh vậy sao?
Chưa kịp ngạc nhiên xong, Chân Nhữ Hoa đã viết nguệch ngoạc một chuỗi số không thể giải thích lên giấy.
Chúng trông như tọa độ, Ryan nhìn rồi nghiêng đầu khó hiểu.
“Có vẻ vị trí không ở trên mặt đất đấy nhỉ?”
“Lối vào ở gần bồn địa đại sa mạc thuộc trung tâm Úc. Bằng cách tự nhiên thì mọi người sẽ không thể tìm tới được đó.”
“Ý cô là sao?”
“Phần còn lại hai người sẽ phải tự lo. Có lẽ ‘Ngài vẹt’ cường giả kia sẽ biết lật tung bề mặt sa mạc hay gì đó chứ.”
Lối vào dẫn tới Phiến Đá nằm ở sa mạc Úc!
Nhìn tọa độ cụ thể thế này, chắc cô ấy đã tìm ra vị trí chính xác luôn rồi cơ chứ?
Khả năng dò tìm đáng kinh ngạc, thứ mà không ai trong chúng tôi bắt chước nổi khiến tôi vô thức cảm thán.
“Vậy là đủ rồi. Ryan, tôi sẽ giải trừ nhập thể rồi quay về Hàn Quốc, còn ông thì đưa Perro—”
Ngay lúc đó, Chân Nhữ Hoa đột nhiên tiến lại gần tôi.
“Cô còn gì muốn nói sao?”
“…”
Đôi mắt của cô ta xoay vòng một cách kỳ dị.
Có lẽ cô ta đang muốn dùng ‘Thiên Lý Nhãn’ để nhìn thấy gì đó.
“Ryan, ra ngoài.”
“Cái gì? Nhữ Hoa! Cô quên rồi à, tên đó—”
-
Chát!
Chân Nhữ Hoa vỗ tay nhẹ như thể thấy phiền phức.
Ngay lập tức, cơ thể Ryan tan biến vào hư vô.
“…”
Cô ta vừa trục xuất Ryan đi rồi sao?
Cô ta không có năng lực chiến đấu, thế thì đây là năng lực gì vậy?
“Cô có chuyện muốn nói riêng với tôi sao?”
“Ryan là đồng đội của tôi.”
“Tôi cũng nghe rồi.”
“Không phải là ‘kẻ không tồn tại ở đâu’ hay gì cả.”
“Kẻ không tồn tại ở đâu?”
“Cái kẻ mà từ một lúc nào đó Ryan đã nối gót. Một lão già đã chơi những trò chơi kỳ quái trong thực tại suốt thời gian rất dài.”
“…Trí Tuệ tiền nhiệm sao?”
“Đúng. Tôi không thích lão ta.”
“Vì vậy cô đã ẩn cư ở đây sao?”
“Tôi có nghe Ryan kể về cậu. Đồng đội đã trốn thoát cùng cậu được thăng chức thành một Kẻ Im Lặng, nhưng vì vi phạm nghĩa vụ bảo mật nên bị Phiến Đá truy đuổi đúng không?”
“Đúng vậy. Vì thế tôi mới nhờ cô tìm ra Phiến Đá.”
Cô suy nghĩ sâu một lúc rồi nói điều bất ngờ.
“Tôi từng kết hôn với một Kẻ Im Lặng rất lâu về trước.”
“Tôi hiểu rồi—”
“Anh ấy đã chết ở vòng lặp trước. Tinh túy của linh hồn đã bị nghiền nát và anh ấy đã vĩnh viễn tiêu vong.”
“Tôi rất tiếc.”
“Từ đây trở đi là tôi sẽ tính phí cậu đó.”
“…”
“Tôi đảm bảo là thông tin sẽ hữu ích với cậu.”
Cô ấy có thêm thông tin chỉ nói riêng cho tôi, nhưng cô ấy muốn tôi trả một cái giá riêng.
“Cô muốn gì?”
“Nếu cậu chạm trán với ‘Kẻ Không Tồn Tại Ở Đâu Cả’…”
“Nếu thế thì sao?”
“Hắn có thể sử dụng Ryan làm tay sai để giết cậu.”
“Nghe cũng có khả năng lắm.”
“Khi đó, hãy tha cho Ryan một lần.”
“…”
“Trí Tuệ tiền nhiệm thì kệ cậu, muốn làm gì thì làm, nướng chín lão ta hay luộc tôi đều không quan tâm. Chỉ cần cậu tha cho Ryan một lần.”
Tôi chợt nhận ra.
Ryan, người dường như đã mất đi hoàn toàn nhân tính, từng cảnh giác khi tôi tiếp cận Chân Nhữ Hoa.
Nghĩa là ông ta trân trọng cô ấy.
Ngược lại, người phụ nữ này cũng vô cùng quan tâm Ryan.
Dù cô đã từng kết hôn với người khác, có lẽ đây giống tình đồng đội hơn là tình yêu nam nữ.
“Để tôi nghe xong rồi quyết định.”
“…”
“Phải xem hàng rồi mới định giá được chứ?”
“Lãnh đạo Cục Quản Trị, số Kẻ Im Lặng được cố định là 9 người.”
“Cố định là 9 sao?”
“Ở vòng lặp trước, chồng tôi đã chết nên có một chỗ bị trống. Bạn gái của cậu đã lấp vào vị trí đó.”
“Tôi hiểu rồi.”
“… Khi chồng tôi chết, tôi đã khám phá ra một sự thật kỳ lạ. Quyết định của họ hoàn toàn dựa trên đa số.”
“Chuyện đó… chẳng phải hiển nhiên sao?”
“Đó là đa số với áp lực cưỡng chế cực mạnh. Nếu có 5 người đồng ý, 4 người phản đối thì 4 người đó không thể công khai từ chối, dù họ có kịch liệt phản đối quyết định đó thế nào đi nữa. Nếu bọn họ công khai từ chối sẽ bị trừng phạt, và giết chết.”
Cô ấy biết chuyện này trong lúc chết…
Có lẽ chồng của Chân Nhữ Hoa đã bị Phiến Đá trừng phạt vì chống lại ý chỉ của đa số.
“Sự trừng phạt của Phiến Đá sao?”
“Có lẽ là vậy.”
“Ừm…”
“Cậu đã hiểu tôi đang nói gì chưa?”
“…”
“Nếu cậu muốn bẻ hướng của Cục Quản Trị, cậu cần đúng 5 phiếu.”
“…”
“Bạn gái cậu sẽ đứng về phía cậu, vậy là cậu đã có 1 phiếu rồi?”
Bạn gái à…
Dù sao tôi cũng hiểu cô ấy muốn nói gì.
“Vậy ý cô là, nếu tôi thuyết phục hoặc đe dọa thêm chỉ 4 người nữa, là tôi có thể điều khiển Cục Quản Trị theo ý mình.”
“Còn cách khác nữa. Ví dụ như giảm số lượng thành viên.”
“…”
“Cậu thấy thế nào?”
“Cô còn gì nữa không? Từng này thì chỉ tương đương 0.7 mạng Ryan thôi.”
“… Muốn cứu bạn gái của cậu, thì cậu phải xử lý Phiến Đá chứ?”
“Đúng. Đó là vấn đề đang khiến tôi đau đầu. Đồng đội tôi nói nếu chúng tôi mà phá Phiến Đá thì sẽ rất rắc rối. À, chồng cô trước khi chết có tìm ra cách để tránh đòn trừng phạt không?”
“Nếu anh ấy tìm ra thì giờ này vẫn còn sống rồi.”
“Cũng đúng nhỉ.”
“Nhưng mà…”
“Nhưng?”
“Phần này tôi không dám chắc. Vì phương pháp này chồng tôi cũng đã thất bại.”
“Dù nó có sai thì tôi cũng sẽ tính cho cô 0.3 mạng Ryan. Coi như giảm giá đi.”
“… Sau tận thế.”
“Gì cơ?”
“Anh ấy nói chúng ta chỉ cần cầm cự đến tận cùng. Nếu chúng ta có thể cầm cự xa tới vậy, thì sẽ thoát khỏi Phiến Đá.”
“Nói thế tức là gì vậy?”
“Tôi cũng không biết.”
Khi cuộc trò chuyện kết thúc, Chân Nhữ Hoa nhìn tôi chăm chú.
Có lẽ cô ấy muốn nghe lời hứa chắc chắn của tôi về chuyện Ryan.
“Tôi sẽ tính là 0,99999 Ryan.”
“Cái—”
Trong khi bay ra khỏi nhà Chân Nhữ hoa, tôi nghĩ một mình.
0,99999999… Có phải là 1 hay không?
Câu trả lời là do tôi quyết định!
***
-
Miro
Nơi chúng tôi tới, theo sự dẫn dắt của ‘Thống Trị’, có một bức tường kính trong suốt.
Bên kia là một cô bé với biểu cảm đờ đẫn, trông không quá 12–13 tuổi.
Cô bé ấy nhìn còn trẻ hơn tôi.
Mà cô ấy là người tham gia Khách Sạn, biết đâu thực ra đã 1200 tuổi rồi cũng nên.
“Tiên Tri từ lâu đã không thể giao tiếp bình thường rồi.”
“Bức tường kính và máy móc kia là gì thế?”
“Chúng là thiết bị chia sẻ ý thức với thực thể bên trong.”
“Vì không nói chuyện được nên phải dùng thiết bị để giao tiếp với Tiên Tri à?”
“Đúng vậy.”
Tiên Tri đã phát điên đến mức không thể nói chuyện, nên cần thiết bị để giao tiếp với cô ấy.
“Giờ tôi phải làm gì?”
“Tiến lại gần Tiên Tri.”
“… Có nguy hiểm không?”
“Cô sẽ ổn. Tiến lại gần đi.”
Ngay khi nghe thấy giọng nói đó, tôi cảm thấy một áp lực kỳ lạ.
Như thể nếu không làm theo thì sẽ xảy ra chuyện rất khủng khiếp.
“Vô ích thôi.”
“…”
“Vừa rồi là năng lực của anh à?”
“Xin lỗi. Nghĩ lại thì, lời nói của tôi đôi khi tự mang theo sức mạnh. Không phải là tôi cố ý đâu. Nhưng qua cuộc trò chuyện này, tôi càng chắc chắn một điều. Cô có thể chịu được sự điên loạn của Tiên Tri.”
“…Tôi nên hỏi những gì?”
“Tôi tin cô ấy sẽ tự trả lời thôi. Chúng tôi đã hỏi vô số lần rồi.”
Dù bất an, nhưng vào lúc này, tôi tin vào sức mạnh Bất Biến của mình.
Hơn tất thảy, tôi cũng tò mò nữa.
Ngay cả Kain, người chỉ nhận năng lực tiên tri như một dạng “bonus”, cũng đã cho chúng tôi thấy một chút sự vĩ đại mà chúng tôi không thể gánh vác, vậy năng lực tiên tri thật sự sẽ bá đạo đến mức nào?
Vừa nghĩ vậy, tôi vừa bước vào bên trong căn phòng kính!
“…!”
Trong nỗi đau mà ngay cả Lực Bất Biến cũng không chịu nổi — thông tin không thể hiểu nổi tràn vào như thác lũ!
Tôi thấy chữ.
Tôi nghe thấy những giọng nói.
Tôi cảm nhận được sự chuyển dịch ý thức.
Tôi biết mình đã gặp Nhà Tiên Tri từ lâu.
Tôi đang nói chuyện với Nhà Tiên Tri.
Tương lai tôi sẽ gặp Nhà Tiên Tri đã được định sẵn.
Vì chúng tôi đang nói chuyện, Nhà Tiên Tri của quá khứ đã biết mình sẽ gặp tôi trong tương lai.
Tôi đã thấy cảnh Nhà Tiên Tri quá khứ nói chuyện với tôi trong tương lai, nên việc nói chuyện lúc này đã được định sẵn.
Nếu vậy, thì cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra chính xác là khi nào? Hiện tại, quá khứ hay tương lai?
Chúng tôi đang nói chuyện bây giờ?
Hay đã nói chuyện trong giấc mơ quá khứ của Nhà Tiên Tri?
Hay là trong tương lai—
Aaa…!
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cô ấy lại phát điên!
Đây là năng lực mà não người căn bản là không thể chịu nổi!
“Cuối cùng cô cũng tới. Ta đã thấy cô vô số lần, đang thấy, và sẽ thấy. Ta biết điểm bắt đầu và kết thúc của sự chờ đợi dài lâu này.”
Tôi nghe thấy những giọng nói.
Tôi không thể phân biệt mình đã nghe được lời cô gái này trong quá khứ, đang nghe ở hiện tại, hay sẽ nghe trong tương lai.


