Chương 588: Thế Giới Bị Đánh Cắp (3)
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 185
Địa Điểm Hiện Tại: Khách sạn Delight, Yeongdeungpo-gu, Seoul
Lời Khuyên Hiền Triết: 3]
-
Han Kain
Mục tiêu của chúng tôi là ngăn chặn ngày tận thế.
Đồng thời, tôi tin chắc rằng bản thân Phương Chu kia chính là một cái bẫy, một trò lừa đảo, hay chí ít cũng là một đáp án sai lầm.
Mục đích của Ryan là cướp lấy Phương Chu.
Tuy mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là khác nhau, nhưng chúng tôi vẫn có điểm chung, là đều muốn ngăn cản Cục Quản Trị hoàn thành Phương Chu.
Nhờ vậy, chỉ trong vài ngày, tình hình đã tiến triển rất nhanh.
Dĩ nhiên, ở giữa cũng có những xung đột nhỏ lẻ.
Ví dụ như Patrick, người xuất hiện cùng với “Cuộn Trục Khế Ước” để hoàn tất thỏa thuận, đã nổi trận lôi đình, hỏi Lee Eunsol đang ở đâu.
Nghe kể thì trong quá trình chị Eunsol dùng Bàn Tay Dục Vọng để thoát thân, Patrick dường như đã bị thương “một chút”.
“Grr! Con đàn bà đó đâu rồi? Nhờ ơn cô ta mà ta mất cả hai chân, vậy thì đồng đội của ngươi cũng phải nộp một chân mới công bằng!”
“Ông quả thật bị thương không nhẹ nhỉ.”
“Không nhẹ à? Thằng nhóc này!”
“Ôi chao~! Có trả thù thì cái chân đã mất cũng đâu có mọc lại? Quên quá khứ đi, nghĩ đến chuyện tương lai thôi.”
“Thằng khốn này!”
Sau đó, Ryan bắt đầu ném cho chúng tôi đủ loại thông tin, giống như đang đóng tiền hội bạn bè.
“Phương Chu sau khi hoàn thành thì sẽ giống như một vị thần nhân tạo, nhưng trong lúc còn chế tạo thì lại giống một công trình kiến trúc. Ta không biết chính xác thời điểm hoàn thành, nhưng—”
Tôi có cảm giác mình biết.
Bởi vì Khách Sạn đã đưa ra những mốc thời gian gợi ý là 6 tháng, và 1 năm.
Tôi nghĩ có lẽ cấu trúc là: tại mốc 6 tháng thì Phương Chu sẽ bắt đầu tập hợp hành khách, rồi sau đó thêm 6 tháng nữa thì hoàn thành?
“Vị trí của Phương Chu thì, anh bạn trẻ, cậu có thể tìm được chứ?”
Chỉ cần truy tìm vị trí của Miro và những người khác bằng Cửa Sổ Trạng Thái, thì Phương Chu chính là đặt tại nơi đó.
Hiện tại nó đang ở trên không phận Trung Quốc, xem ra “tuyển chọn lần hai” sẽ bắt đầu tại Trung Quốc.
“Khi nghĩ về Phương Chu, thì tôi thấy có một điểm khó hiểu.”
“Nói thử xem.”
“Đồng đội tôi khi trốn khỏi dị giới đã triệu hồi ra một tồn tại kỳ lạ—”
“Ý cậu là thứ đã chặt chân Patrick đúng không?”
“Patrick cũng đã gọi tồn tại đó là ‘Phương Chu’.”
“…”
“Theo lời đồng đội tôi, khi đối mặt với Phương Chu đó thì có cảm giác gần giống như Tù Nhân vậy. Thế một tồn tại mang tính thần thánh như thế mà Cục Quản Trị có thể tạo ra sao?”
“Ta cũng tò mò về chuyện đó đấy. Cục Quản Trị tạo ra tồn tại cấp Tù Nhân ư? Nếu chúng ta suy nghĩ đơn giản thì…”
“Nếu chúng ta suy nghĩ đơn giản?”
“Có lẽ công nghệ cốt lõi đã xuất hiện từ rất lâu về trước, khi nhân loại phát triển vượt xa hiện tại.”
Nếu là nền văn minh có thể khai phá vũ trụ như phòng 203 thì sao?
Như đã tiết lộ ở phòng 103, nền văn minh ở cấp độ khai phá vũ trụ thậm chí có thể khuất phục Tù Nhân rồi nuôi dưỡng như gia súc, vậy thì có lẽ việc tạo ra Phương Chu ở cấp độ đó cũng không phải không thể.
“Hiện tại thì bọn họ chỉ tái sử dụng công nghệ đó, mà không thực sự hiểu nó sao?”
“Đó là giả thuyết của ta.”
Nghe khá hợp lý.
Chỉ là khi chấp nhận giả thuyết này, trong lòng tôi bỗng nặng trĩu.
Nếu tổ tiên của chúng ta vĩ đại đến thế, thì rốt cuộc hiện tại chúng ta đã suy tàn đến mức nào?
Dĩ nhiên, đó cũng chỉ là giả thuyết của Ryan.
“… Sếp của ông có biết câu trả lời chính xác không?”
“Cách cậu gọi hắn là ‘sếp’ khiến ta hơi khó chịu, nhưng cũng không sai, nên khá là buồn. Lão già Trí Tuệ có lẽ sẽ biết đó.”
Không phải “biết”, mà là “có lẽ sẽ biết”?
“Là đồng đội mà hai người lại chia sẻ thông tin ít tới vậy sao?”
Câu trả lời lần này thật sự ngoài dự đoán.
“Có vẻ cậu hiểu nhầm gì đó về bọn ta rồi, ta và lão già Trí Tuệ không xuất thân từ cùng một tổ đội.”
“Gì cơ?”
“Những đồng đội thực sự cùng ta thoát ra thì là người khác. Có sáu người, và ba người đã chết.”
“… Ông nói chuyện này cho tôi nghe có ổn không vậy?”
“Có lẽ vì cậu chưa từng trải qua vòng lặp nên chưa cảm nhận được nhỉ? Chúng ta là những kẻ mà sau ngày tận thế vẫn sẽ tiếp tục gặp lại nhau, cậu thật sự nghĩ giấu giếm chút thông tin này sẽ có ý nghĩa sao?”
“…”
Một nửa chắc chỉ là để hạ thấp cảnh giác của tôi, nhưng một nửa kia cũng không hoàn toàn sai.
Suy cho cùng, Ryan chính là kiểu người mà dù có giết hắn, thì ở thế giới sau tôi vẫn có thể gặp lại.
“Vậy thì Trí Tuệ tiền nhiệm là người lớn tuổi hơn cả ông sao?”
“Lớn hơn rất nhiều! Ta dám khẳng định khoảng cách giữa ta và hắn còn lớn hơn khoảng cách giữa cậu và ta.”
Sau khi phe của Ryan rời đi, chúng tôi bắt đầu bàn về việc giải cứu Ahri.
“Trước khi tấn công Phương Chu, chúng ta chẳng phải nên cứu Ahri sao?”
“Đúng đó! Khi Kain-oppa rơi vào hôn mê, thì anh đã gặp Ahri mà?”
Tôi đồng ý rằng trước khi làm chuyện lớn thì phải cứu Ahri, nhưng tôi lại không biết phải làm thế nào.
Elena thận trọng hỏi.
“Ngay từ đầu Ahri đã có Vương Quốc Mộng Mơ mà?”
“Ừ, đúng vậy.”
“Vậy thì Ahri có thể tự mình tới chỗ chúng ta từ bên đó…”
“Tôi đã nói trước đó rồi, Ahri phải dùng ẩn dụ để truyền đạt cho tôi thông tin có được sau khi thăng chức.”
Tôi tin rằng thông tin Ahri cung cấp đã giúp tôi hiểu thêm về những gì xảy ra ở Jeju, thông qua năng lực Thấu Triệt.
Thấu Triệt không phải tạo ra cái mới từ hư vô, mà là năng lực suy luận từ những mảnh thông tin nhỏ ra thông tin lớn.
Dĩ nhiên, lý do lớn nhất vẫn là sự can thiệp của Hậu Thuẫn Giả.
“Trong quá trình đó Ahri đã bị trừng phạt.”
Ông tiếp lời.
“Nghe nói The Silent có nghĩa vụ phải im lặng để giữ bí mật. Nghĩa vụ này vốn mọi đặc vụ đều phải thực hiện, nhưng…”
“Với riêng The Silent, thì nếu vi phạm sẽ phải chịu ‘Sự Trừng Phạt của Phiến Đá’.”
Phiến Đá Của Sự Im Lặng.
Thông tin này tôi có được từ Ryan, nhưng ngay cả hắn cũng chưa từng tận mắt thấy phiến đá, thậm chí không biết vị trí của nó ở đâu.
“Vị trí của Ahri vẫn hiển thị là đang tìm kiếm.”
“Vị trí của Ahri? Nói thật thì nó có nghĩa gì? Ahri có Vương Quốc Mộng Mơ cơ mà, bình thường thì chỉ cần tự mình đến chỗ chúng ta là được.”
Đúng như Ông đã nói, vị trí không quan trọng một khi Ahri đã có Vương Quốc Mộng Mơ.
Điều quan trọng là, vì sao Ahri không thể gia nhập với chúng tôi.
Theo ảo ảnh mà Con Cú cho thấy, Ahri đang ở trên thân thể của một vị thần kỳ quái nào đó, và dường như ngay cả Phiến Đá cũng không thể can thiệp tới nơi đó.
Nói cách khác, nếu Ahri bất cẩn gia nhập với chúng tôi, có lẽ ngay lập tức Phiến Đá sẽ giết không chỉ Ahri, mà cả chúng tôi.
“Cuối cùng thì vấn đề vẫn là Phiến Đá đó sao.”
“Chính cục đá đó là vấn đề.”
“Cháu còn đang nghĩ đến việc bắn Cầu Vồng Tối Thượng ngay khi phát hiện ra nó đây.”
“Ơ-ơ-ơ, đừng có vừa thấy đã bắn laser chứ. Theo ta nghĩ thì—”
“Đặc vụ này, cháu đùa thôi.”
Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi đã nói lại những nội dung trên cho Ryan, nhưng đã lược bỏ những chỗ cần thiết, và giấu kín sự tồn tại của Vương Quốc Mộng Mơ.
“Chúng tôi muốn cứu đồng đội đã trở thành The Silent thì phải xử lý Phiến Đá thế nào?”
“Đúng vậy.”
Hắn tỏ ra hợp tác hơn tôi tưởng, có lẽ vì cụm từ “The Silent” đã gây ấn tượng.
“Nếu một Kẻ Câm Lặng gia nhập với chúng ta, thì việc tấn công Phương Chu gần như là đã thành công.”
“Đương nhiên rồi.”
Nói cách khác, hãy hợp tác cứu Ahri.
“Ta chưa biết nếu tìm thấy Phiến Đá thì phải làm gì, nhưng trước hết phải tìm ra nó đã chứ nhỉ?”
“Đúng.”
“Lại nói cụt lủn— thôi bỏ đi. Cậu nói mình từng thấy Phiến Đá sao?”
“Tôi không thấy bản thân Phiến Đá, mà thấy cảnh Phiến Đá trừng phạt đồng đội.”
Tôi đã thấy những sợi xích khổng lồ tấn công quản trị viên trong Vương Quốc Mộng Mơ, và rồi định giết cả Ahri.
“Nếu là như vậy thì có lẽ được…”
“Được là được cái gì?”
Câu nói tiếp theo của Ryan thật sự nằm ngoài dự đoán.
“Ta có một đồng đội giỏi nhất thế giới trong việc tìm kiếm thứ gì đó.”
“Hả?”
“Người đó sở hữu Phước Lành ‘Thiên Lý Nhãn’.”
***
-
Miro
Tôi tỉnh dậy trên giường.
“… Ư!”
Từ đâu đó vang lên một thứ âm nhạc kỳ lạ.
Âm thanh nhỏ nên khó mà nghe rõ, có lẽ cái loa nằm ở xa.
“Dậy đi.”
Một chiếc giường trắng tinh phủ đầy chăn lông mềm mại.
Nhìn xung quanh, tôi thấy không chỉ giường, mà cả không gian nơi tôi ở cũng trắng đến lóa mắt.
“Miro, dậy đi.”
“…”
Một người khoác áo choàng trùm đầu.
Giọng của người đó giống đàn ông lớn tuổi, nhưng tôi không chắc lắm.
“Ai vậy?”
“Hừ… nghe nói cô gần như đã mất hết ký ức của quá khứ, hóa ra là thật sao?”
Người đàn ông tỏ vẻ thất vọng, rồi đột nhiên kéo mũ xuống.
Bên dưới mũ trùm là một người Đông Á tầm cuối 30 đến đầu 40 tuổi.
“Ta có nghe báo cáo nhưng không ngờ cô không nhận ra ta. Ta không chỉ có mối quan hệ sâu sắc với cô, mà còn với cả con gái cô.”
“Con gái của tôi? Ahri hả?”
“Chính ta là người đã dẫn đường cho Ahri.”
“Dẫn đi hả? Đi đâu?”
“Ta không thể nói cho cô được. Cô không phải một Kẻ Câm Lặng.”
“…”
“Chẳng phải cô nên vui sao? Con gái cô, tác phẩm của cô đã đạt tới lĩnh vực vĩ đại hơn cả chính cô.”
Cảm giác như ông ta đã biết tôi trước khi vào Khách Sạn, và có lẽ cũng là một Kẻ Câm Lặng.
Thậm chí ông ta còn tuyên bố mình đã từng gặp Ahri.
“Thả lỏng đi. Cô đã lên Phương Chu rồi còn gì? Cô không có gì phải lo nữa.”
Ít nhất thì trên bề ngoài, ông ta đối xử với tôi rất tử tế.
Nhưng tôi không thể buông lỏng cảnh giác!
Trước khi mất ký ức, tôi đã kết luận rằng mình phải quét sạch tầng lớp lãnh đạo Cục Quản Trị cơ mà?
“Đi theo ta. Ta có việc muốn nhờ cô.”
***
Chúng tôi đi dọc hành lang dài, và tôi được bảo nơi này là bên trong Phương Chu.
Hành lang cũng trắng tinh, đến mức gần như là chói mắt. Phần nào của Phương Chu cũng như vậy sao?
Khoảng một phút sau, ông ta đột nhiên dừng lại.
“Miro, cô đã có được sức mạnh vô cùng vĩ đại trong Khách Sạn!”
“Hả?”
“Cô hoàn toàn không cảm nhận được gì sao?”
“Cảm nhận? Ý ông là thứ nhạc khiến người ta ngứa ngáy đó?”
“Haha! Ngứa ngáy ư? Nhìn xung quanh đi, Miro.”
“Mọi người đều đang quỳ.”
“Tất cả đều đang cầu nguyện.”
“Cầu nguyện?”
“Để tập trung ý thức của bọn họ vào một điểm.”
“Tập trung ý thức? Vì sao?”
“Nghe đến đây mà cô vẫn không hiểu sao? Đúng là cô quên hết tất cả rồi đấy nhỉ?”
“…”
“Ta không trách cô. Không có nơi nào trên đời khắc nghiệt như Khách Sạn đó, chỉ việc cô thoát ra đã là vận may nghịch thiên rồi. Cô không biết ta đã vui đến mức nào khi nghe tin cô thoát được đâu.”
Ông ta tử tế đến mức gây áp lực.
Nếu thái độ này không phải diễn, có lẽ ông ta từng xem Miro trước khi vào Khách Sạn là đồng đội hoặc thuộc hạ trung thành đấy nhỉ?
“Bọn họ đều đang nghe tiếng nói của Phương Chu.”
“Tiếng nói của Phương Chu?”
“Một vị thần chưa được sinh ra. Một vị thần sắp được sinh ra. Hy vọng và cứu rỗi của tất cả.”
“…”
“Nhưng tiếng nói của Phương Chu không chạm đến cô sao? Hẳn là do Di Sản hoặc Phước Lành của cô.”
Là do Bất Biến!
Theo ký ức của Miro Quái Đàm, kể cả Cục Quản Trị cũng không có thông tin gì về Bất Biến.
Điều đó có nghĩa là không ai ngoài tôi sở hữu Bất Biến!
Tôi là người duy nhất giữ được Phước Lành nguyên vẹn, mà không bị suy yếu!
Không hiểu sao tôi thấy vui hơn.
“Miro, cô có biết vì sao đặc vụ có thể chịu đựng được vòng lặp thời gian không?”
“Tôi không biết.”
“Có nhiều nguyên nhân phức tạp, nhưng nguyên nhân lớn nhất là vì khối lượng linh hồn của bọn họ rất lớn. Người thoát khỏi Khách Sạn trở thành hồi quy giả cũng vì lí do đó. Là vì linh hồn của bọn họ đã phình to trong quá trình leo Khách Sạn.”
“Vậy à!”
“Người phàm tan biến trong vòng lặp thời gian cũng vì vậy. Linh hồn họ quá yếu để chịu được làn sóng của ngày tận thế.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Vậy, nếu chúng ta gom những linh hồn yếu ớt đó lại và làm cho họ mạnh hơn thì sao?”
“Gì cơ?”
“Đó chính là nguyên lý căn bản của Phương Chu.”
Ông ta bình thản nói ra bí mật khủng khiếp với tôi.
“Phương Chu đầu tiên được tạo ra trong quá trình nghiên cứu các hồi quy giả.”
“Gì cơ?”
“Là kết quả khi những kẻ không được chọn nghiên cứu những kẻ được chọn.”
Những kẻ không được chọn, và những kẻ được chọn.
Vô số ý nghĩ bất an tràn lên khiến lồng ngực tôi nghẹn lại.
Hình như tôi đã từng nghe một câu chuyện tương tự.
Và lúc đó, tôi nhận ra một điều kỳ lạ.
Vốn dĩ nơi này, vì “tiếng nói của Phương Chu” mà mọi người phải mất trí rồi cầu nguyện mới đúng.
Vậy tại sao người này vẫn hoàn toàn bình thường?
“Còn ông thì sao? Ông không sao à?”
“Ta không sao.”
“Ông cũng có Phước Lành à? Hay là Di Sản?”
“Phước Lành.”
“Tôi có thể hỏi đó là Phước Lành gì không?”
Tôi nghĩ đó là một câu hỏi nhạy cảm, nhưng đối phương vẫn nhã nhặn trả lời.
“Thống Trị.” [note95832]
“… Chúng ta đang đi đâu đây?”
“Đi gặp Nhà Tiên Tri đã phát điên.”


