Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 589

Chương 589 · 835 chương

Thế Giới Bị Đánh Cắp (2)

Chương 587: Thế Giới Bị Đánh Cắp (2)

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 181

Địa Điểm Hiện Tại: Khách sạn Delight, Yeongdeungpo-gu, Seoul

Lời

Khuyên

Hiền Triết: 2]

-

Han Kain

Cục Quản Trị đang chế tạo Phương Chu để tránh ngày tận thế, nhưng không

chỉ chúng tôi, mà cả gia đình của các đồng đội cũng không có chỗ ở trên đó.

Vì vậy, vài đồng đội đã bắt đầu dao động trước lời đề nghị của Ryan

Reynolds, rằng phải giành được một chỗ bằng mọi giá, dù có phải sử dụng vũ lực

đi nữa.

Với người không hồi sinh gia đình như tôi, hay người xem nhẹ hiện thực

như Songee, đó chỉ là chút cám dỗ không đáng kể.

Nhưng còn anh Sanghyun và Ông Mooksung thì sao?

Hai người họ có thể dễ dàng bỏ rơi gia đình bình thường của mình không?

Câu trả lời đã rõ.

Nếu họ là kiểu người xem gia đình được tạo nên từ Giấc Mơ chỉ là ảo ảnh

vô giá trị, họ đã chẳng ầm ĩ về chuyện đưa gia đình sang Mỹ lánh nạn.

“Mọi người nghĩ sao?”

Giọng nói thúc giục chúng tôi trả lời, đi cùng với vẻ mặt trêu chọc.

Tôi dám chắc với các bạn, lão già quái dị này không phải kiểu người sẽ bị

lay động bởi ‘chỉ vài thành viên’ gia đình phàm nhân.

Chắc hẳn hắn còn mục đích khác khi nhắm đến Phương Chu?

Anh Sanghyun lẩm bẩm bằng giọng hơi run rẩy.

“Chúng ta chắc vẫn có thể thương lượng với Cục Quản Trị. Hiện giờ họ

chưa biết chúng ta là những người đã trốn khỏi Khách Sạn, nên mới không đối xử

tử tế—”

Ryan cười khẩy và cắt ngang lời anh ấy.

“Thương lượng? Cậu không nghĩ nếu vậy thì gia đình cậu sẽ thành con tin

của Cục Quản Trị sao? Hay cậu tin Cục Quản Trị đến vậy à? Nếu thế thì sao đến

giờ cậu vẫn giấu chuyện mình là người tham gia?”

Che giấu việc bản thân là người tham gia, tức là anh ấy không tin Cục Quản

Trị.

Thế mà lại định giao phó sinh tử gia đình cho lòng từ bi của bọn họ sao?

Ánh mắt của anh run lên trước lời chỉ trích đó.

Cảm thấy chúng tôi đang bị đối phương nắm thế chủ động, nên tôi cần phải

cản đà lấn tới.

“Ông, anh. Hai người không cần phải lo đâu. Hai người biết mà?”

-

Phừng!

Tôi mỉm cười triệu hồi Thái Dương, mắt họ tròn xoe vì ngạc nhiên.

Bản chất của Thái Dương Thần Thánh cũng là một dạng Phương Chu, các đồng

đội đều biết tới mức này.

“Chúng ta chỉ cần chứa linh hồn vào đây thôi là được.”

“Ha~! Kain, ta suýt thì quên Di Sản của cháu là gì đó! Đúng rồi! Chỉ cần

chúng ta bảo vệ được linh hồn, thân xác thì, ừm, vòng lặp sau Cục Quản Trị chỉ

việc tạo lại thân xác mới là xong!”

Ông nội trừng mắt nhìn Ryan với khí thế hừng hực lần nữa.

Ryan không giận hay kích động mà chỉ tỏ vẻ khâm phục.

“Tuyệt thật đấy nhỉ.”

“…”

“Vậy, cậu đang nói cục lửa đó là công cụ để chứa linh hồn?”

“…”

“Lúc đấu với ta cậu đã đốt cháy linh hồn để lấy sức mạnh à?”

Bằng cách sử dụng Thái Dương Thần Thánh để trấn an đồng đội, thì ngược lại,

Ryan cũng hiểu ra được phần nào nguyên lý của nó nữa.

Những lúc thế này thật khó chịu khi đối phương cũng là người sử dụng Giao

Tiếp.

Hắn có thể nhìn trộm Cửa Sổ Chat của ông, nên chúng tôi không thể có cuộc

trò chuyện bí mật.

“Tuyệt vời! Nhưng dù vậy thì chúng ta vẫn nên hợp tác. Anh bạn trẻ, vài

đồng đội của cậu đã bị bắt lên Phương Chu rồi mà, đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Cậu đã từng suy nghĩ vì sao họ lại bị bắt chưa? Người tham gia Khách Sạn

có thể chịu đựng được vòng lặp mà không cần tới Phương Chu, vậy sao ngay từ đầu

lại cho họ lên đó?”

“…”

Chuyện này cũng hợp lý.

Eunsol, Seungyub, Miro, anh Jinchul, cả 4 đều là người tham gia Khách Sạn

nên không cần phụ thuộc vào Phương Chu, họ vẫn có thể vượt qua vòng lặp thời

gian.

Vậy sao lại cho họ những vị trí quý giá trên con tàu đó?

“Để bọn họ thức tỉnh tại cùng một thời điểm.”

“Hả?”

“Sau một vòng lặp, thời điểm thức tỉnh của các đặc vụ cách nhau rất xa,

xa hơn nhiều so với cậu nghĩ đó. Thậm chí có giả thuyết cho rằng, người thức tỉnh

sớm nhất và muộn nhất cách nhau hơn 1000 năm. Tuy nhiên thì ta cũng chưa tự

mình trải nghiệm chuyện đó.”

“…”

“Giả sử chúng ta chỉ cho những người thường, phẩm chất yếu kém, những

người không chỉ có kinh nghiệm chiến đấu, mà còn không biết xử lí Thực Thể Hỗn

Mang lên Phương Chu. Nếu như họ thức tỉnh vào năm 800 sau Công Nguyên đi, thế

mà không có các đặc vụ, những người ‘bảo vệ’ ở gần đó thì sao?”

Tôi hiểu rồi.

Chuyện này cũng dễ hiểu thôi: Cục Quản Trị có thể chỉ cho những người

thường lên Phương Chu, nhưng một khi bọn họ tỉnh dậy, nếu gặp phải quái vật

xung quanh mà không có đặc vụ nào cạnh bên à?

Vậy là phải có vài hồi quy giả mạnh mẽ khác đi cùng, để tránh cho thảm họa

đó xảy ra.

Hơn nữa không phải hồi quy giả nào cũng mạnh.

Suy cho cùng, những đặc vụ thông thường làm công việc bảo vệ cho anh

Jinchul, theo lời anh ấy, yếu tới mức “đấm một cái thật mạnh là chết”.

Vì vậy người tham gia Khách Sạn sẽ thích hợp làm Người Bảo Vệ.

“…”

Trong bối cảnh này, ví dụ thôi, thì sức mạnh của chị Eunsol tuy có hơi

mơ hồ, nhưng Cục Quản Trị có lẽ sẽ nghĩ chị ấy còn che giấu sức mạnh, bởi chị ấy

là người tham gia Khách Sạn mà?

“Anh bạn trẻ, chắc cậu cũng hiểu ra đủ rồi, nên giờ để ta hỏi cậu nhé. Cậu

có dám chắc mình sẽ thức tỉnh cùng thời điểm với các đồng đội trong vòng lặp kế

tiếp không?”

“Ừm…”

Tôi hiểu ông ta đang muốn nói gì rồi.

Ông ta đang muốn nói là, nếu tôi thức tỉnh ở thời Trung Cổ còn anh

Sanghyun, Ông Mooksung lại tỉnh dậy ở thời hiện đại thì chúng tôi sẽ khó mà gặp

lại gia đình đấy?

Anh Sanghyun nhíu mày.

“Kain, anh tin là dù anh không có mặt, thì em vẫn sẽ chăm sóc Jinsol và

Baram. Vậy nên đừng để lời hắn ảnh hưởng tới em.”

Anh ấy nghĩ mình sẽ một tay bảo vệ Jinsol và Baram?

“Chính xác. Nên cháu đừng nghe hắn nói nhảm nữa – ”

Cả hai tin mình hơi quá rồi đó?

-

Vỗ!

Tôi vỗ tay để khiến mọi người im lặng, rồi đáp lời Ryan.

“Chúng ta hợp tác đi.”

“Cậu nói ngắn gọn ghê— hả? Cậu nói là chúng ta hợp tác?”

“Ông không thích thế à?”

“À không… ý ta không phải vậy…”

Ryan, ngược lại, lại trở nên bối rối.

Nếu nhìn thái độ các đồng đội của tôi, thì hẳn ông ta đã tưởng tôi sẽ từ

chối.

“Điều kiện là, thì, chúng ta sẽ cùng nhau tấn công Phương Chu? Và chúng

ta sẽ không tấn công nhau đến khi trận chiến hoàn thành? Thế đã đủ chưa?”

“…Được rồi.”

“Chỉ nói miệng thì khó mà tin tưởng nhau đấy nhỉ?”

“Ừ thì—”

“Ngày mai Patrick sẽ tới, chắc là hắn sẽ mang Cuộn Trục Khế Ước hay gì

gì đó tới đây chứ gì?”

“…Cậu dạo này đang tập đọc tâm hay gì à?”

“Chuyện này quá rõ mà, đọc tâm gì chứ? Chúng ta cứ làm vậy đi. Cả hai

bên đều bận rộn cả, cứ mang Cuộn Trục Khế Ước đó tới càng sớm càng tốt.”

“…”

Chỉ mấy phút trước, Ryan còn đang định lôi kéo chúng tôi bằng nhiều

cách, nhưng giờ ông ta nhìn tôi đầy nghi ngờ, điều đó cũng không tệ.

Chỉ cần chúng tôi hành động ngoài ý muốn, thì nghi ngờ sẽ chỉ khiến đối

phương thêm phần chậm chạp, và mất đi sắc bén.

“Được rồi. Sáng mai—”

Ryan, người vẫn đang gật đầu dù còn chút nghi ngờ, lại bỗng nghiêng đầu.

“…”

“…”

Một sự im lặng kỳ lạ.

Có vẻ là không chỉ chúng tôi, mà chính Ryan cũng không theo kịp tình

hình.

“Có chuyện gì?”

Ryan đáp, vẫn không thể che giấu nổi vẻ bối rối.

“… Ta xin lỗi. Việc đàm phán đã hoàn thành xong rồi. Sáng mai Patrick sẽ

mang Cuộn Trục Khế Ước tới. Và, ừm… ta có lời muốn nói.”

Tự nhiên lại muốn nói gì đó?

Như thể tò mò, Ông Mooksung hỏi lại.

“Này, bên ‘Trí Tuệ’ của ngươi đã ban cho khải thị hay gì đó à?”

“…”

“Ồ? Thật hả? Giờ ta tò mò rồi đấy. Hắn đã nói gì?”

Ryan lẩm bẩm, như thể vừa nhận ‘mệnh lệnh khó chịu, nhưng không thể bất

tuân’.

“Bảo ta hỏi xem bên cậu có ai sở hữu ‘Công Lý’ trong nhóm không.”

Tự nhiên lại hỏi về ‘Công Lý’?

“‘Bảo vệ Công Lý. Nếu Công Lý chết, biến số không thể kiểm soát sẽ xuất

hiện.’”

“Nói vậy là có ý gì?”

Ryan đáp cùng vẻ mặt chân thành hơn bao giờ hết.

“Nếu các cậu hiểu ra thì nói cho ta biết nữa nhé. Ta cũng tò mò.”

***

Sau khi Ryan rời đi, Ông lập tức nhìn tôi hỏi ngay.

“Cháu… Sao cháu lại bắt tay với hắn?”

Những người khác cũng tò mò.

“Khi cháu thấy mình chưa thể chắc đâu là đáp án đúng, thì mình ít nhất

cũng nên loại bỏ đáp án sai trước.”

Khi mà con đường về phía trước chưa hiện rõ, thì chúng ta phải bắt đầu bằng

cách loại bỏ những lối đi sai.

“Kế hoạch xây dựng Phương Chu của Cục Quản Trị có một vấn đề nghiêm trọng.

Về bản chất, thì nó chỉ là biện pháp tạm thời.”

“Biện pháp tạm thời?”

Tôi nhìn các đồng đội và bình tĩnh nói tiếp.

“Tận thế và diệt vong vẫn sẽ xảy ra thôi. Cục Quản Trị đã kết luận là họ

không thể ngăn cản ngày tận thế, và họ chỉ đang thu gom lực lượng rồi chạy trốn.”

Nguồn gốc của mọi vấn đề là Ác Ma Mặt Trăng, hay Ánh Sáng Mang Tới Tận

Thế.

Cục Quản Trị chỉ đơn giản không ngăn cản được nguyên do của thảm họa,

nên đã chọn cách trốn chạy.

“Hãy nghĩ về nó như một Phòng Nguyền Rủa đi. Vì chúng ta không phá giải

được nó, nên cứ tìm cách trốn thoát thôi?”

Chỉ tới khi tôi nói vậy, các đồng đội cuối cùng cũng hiểu ra và gật đầu.

“Đây là một câu hỏi hay này! Cơ hội trốn thoát có phải là vô hạn không?”

“…”

“Ryan chẳng phải vừa nói nền văn minh đã suy tàn nhiều lần, do thất bại

trong việc chế tạo Phương Chu sao? Theo cháu thấy, như vậy cũng gần tương đương

với chuyện ‘số lần thử có hạn’.”

Songee khẽ thì thầm, như thể suy nghĩ thôi cũng đã thấy đáng sợ.

“Nếu chúng ta thất bại trong việc chế tạo Phương Chu thêm vài lần nữa, liệu

đến thế kỷ 21 mà chúng ta vẫn kẹt ở thời đồ đá sao anh?”

“Có thể đó. Nếu chuyện đó xảy ra, thì khi đó chúng ta sẽ không bao giờ

chặn được Ác Ma Mặt Trăng hay Ánh Sáng Mang Đến Tận Thế nữa. Không chỉ là không

ngăn cản được thôi đâu, chúng ta sẽ liên tục bị quét sạch, mà không biết chuyện

gì đang diễn ra nữa cơ.”

Kết cục cuối cùng có thể là thời tiền sử kéo dài vĩnh viễn.

Đó chẳng phải là một trong những kết cục xấu của hiện thực sao?

Tôi nghĩ còn có những kết cục khác tồi tệ hơn nữa cơ.

“Chúng ta phải làm rõ mục tiêu của mình. Lên Phương Chu và trốn thoát à?

Đấy là mục tiêu của bên Ryan và Cục Quản Trị.”

“Mục tiêu của ta là…”

“Không phải trốn thoát, mà là giải quyết. Chúng ta phải chặn đứng Ác Ma

Mặt Trăng, và Ánh Sáng Mang Tới Tận Thế.”

Cục Quản Trị đã rơi vào cái bẫy liên tục chạy trốn, một chiến thuật chỉ

đi vào ngõ kẹt.

Để kéo họ ra khỏi vũng sình này, chúng tôi phải tấn công và hạ gục

Phương Chu.

Sức mạnh mà phe của Ryan gom góp suốt bấy lâu sẽ giúp ích không nhỏ cho

chuyện này.

Thế nên tôi mới tin rằng, một liên minh tạm thời với phe của Ryan sẽ là

có lợi.

Sau khi tôi thuyết phục xong bọn họ, thì Elena mới cẩn thận thì thầm.

“Lời của Ryan nói lúc cuối…”

“Những gì mà tên Trí Tuệ bí ẩn đó nhờ Ryan chuyển lời hộ à?”

‘Bảo vệ Công Lý. Nếu Công Lý chết, những biến số không

thể kiểm soát sẽ phát sinh’

Ngay khi những lời đó được nói ra, Songee khẽ cười.

“Em thấy có hơi buồn cười đó. Anh nói hắn được ra lệnh phải nói những lời,

và làm những điều chính mình còn không hiểu sao? Thế chỉ có nghĩa là Ryan chẳng

có gì ghê gớm đấy chứ?”

Anh Sanghyun thì ngược lại, chỉ biết cười gượng.

“Không hẳn là buồn cười đâu, mà em không thấy hơi quen à?”

“Quen ấy ạ?”

“Chẳng phải chúng ta cũng thường hay làm vậy sao?”

Không lâu sau, mọi người nhìn tôi đờ đẫn, như thể họ vừa bị gõ một cú

vào sau gáy.

Tôi bật cười một cách kì quặc, rồi đổi chủ đề.

“Elena, những lời Ryan nói có làm cô nghĩ tới gì không?”

“Có đấy.”

Mọi người nghiêng đầu bối rối, thì Elena nói ra một chuyện khá bất ngờ.

“Tôi chưa nhận ra từ trước, bởi vì tôi không có cơ hội sử dụng sức mạnh

tử tế, nhưng vừa nãy…”

“Vừa nãy?”

“Lúc các đồng đội đang bị kéo đi, tôi đã định dùng Phòng Vệ Chính Đáng.”

Phòng Vệ Chính Đáng.

Đây là sức mạnh thứ ba của Công Lý mà Elena đã nhận được, một sức mạnh

cho phép nới lỏng đáng kể điều kiện kích hoạt Công Lý, miễn là kẻ thù tấn công

trước.

Kể cả vậy, thì cô ấy định sử dụng nó trong khi đang bị Cất Lên, dù còn

chẳng rõ kẻ thù là ai?

“Có lẽ là vì khi đó tình hình vẫn chưa rõ ràng, nên tôi đã thất bại. Và

tôi định cưỡng ép kích hoạt nó, thì Miro đã ngăn tôi lại.”

“Vậy sao?”

“Đây là, ừm, lần thứ hai, nên tôi khá tự tin… Nhưng trên tàu Esper, thì

đó là một khoảnh khắc rất ngắn nên tôi không thể chắc.”

Giọng nói cô ấy lạc đi.

Có vẻ chính cô ấy cũng không tự tin

“… Có vẻ là Phước Lành đã yếu đi đáng kể rồi?”

“Hả?”

Phước Lành Công Lý đã yếu đi.

Trước kia, cô ấy chủ yếu dùng các năng lực phụ như Phát Hiện Nói Dối hay

Minh Kính Chỉ Thủy, và trên tàu Esper thì trận chiến đã kết thúc chóng vánh,

nên không thể chắc.

Cô ấy chỉ muộn màng nhận ra khi định sử dụng sức mạnh Phòng Vệ Chính

Đáng.

“Vậy tức là…”

“Có lẽ cũng tồn tại một Công Lý khác bên cạnh tôi.”

Anh Sanghyun thở dài.

“Kẻ đó chắc thuộc về phe Cục Quản Trị. Vì vậy hắn mới nói Elena không được

chết. Nếu em ấy chết, chúng ta sẽ phải đối đầu với Công Lý thực sự!”

“Ôi không!”

Mọi người đều cảnh giác cao độ khi nghe về một “Công Lý khác, có dính

líu tới Cục Quản Trị”.

Tôi lại có một câu hỏi hơi khác.

Làm thế quái nào mà Trí Tuệ tiền nhiệm lại biết nhóm chúng tôi có một

người sở hữu Công Lý?

***

Đêm muộn, sau khi cuộc họp đã kết thúc.

Tôi đang ngồi trong một cái ghế, chìm vào suy tư, rồi thấy có ai đang lại

gần.

-

Kẹt!

“Elena?”

“…”

Cô ấy không nói lời nào, vào phòng rồi đóng chặt cửa.

“…Elena?”

Rồi cô ấy bắn tôi một ánh nhìn cảnh giác.

“Anh Kain.”

“Ừ?”

“Vừa nãy, khi anh nói chuyện với Ryan, thì tôi có dùng Phát Hiện Nói Dối

với hắn.”

“Hắn nói dối chỗ nào à?”

“À thì, ở khúc đầu, phần mà hắn nói là hắn yêu gia đình.”

Tuyên bố của Ryan rằng hắn cần một chỗ trên Phương Chu để cứu gia đình hắn

cũng là nói dối.

“Tôi cũng nghĩ tới đó rồi. Cái tên như hắn thì yêu gia đình kiểu gì chứ?

Chắc hẳn hắn cũng có một động cơ khác với Phương Chu.”

Tôi không ngạc nhiên, vì cũng tính được tới đó rồi.

Elena cũng không tới đây để chỉ nói vậy.

“Và…”

Tôi có một linh cảm mơ hồ rằng mình cũng biết Elena sắp định nói gì.

“Anh cũng đã nói dối, anh Kain à.”

“…”

“Những lời anh đã nói để thuyết phục Ông và bác sĩ khi đó. Rằng vì Thái

Dương Thần Thánh có thể bảo vệ gia đình cả hai người họ, nên đừng để bị lời nói

của Ryan lay động.”

“…”

“Đó là lời nói dối phải không?”

“Đúng vậy.”

“… Anh không thể cứu được bọn họ sao?”

“…”

Đối với những Di Sản sở hữu rất nhiều năng lực như Thái Dương Thần Thánh,

những người không phải chủ nhân sẽ rất khó để nắm bắt toàn bộ những gì nó ‘có

thể làm’ và ‘không thể làm’.

Thậm chí, do đặc tính của Di Sản bị ảnh hưởng bởi mức độ thành thạo của

người sử dụng, có những việc trước đây không thể làm thì giờ đây lại có thể,

nên đôi khi ngay cả chủ nhân cũng cảm thấy bối rối.

Sau khi chứa đựng linh hồn của người khác vào Thái Dương Thần Thánh, liệu

có thể giải phóng linh hồn đó sau một vòng lặp để hồi sinh lại bọn họ không?

Vào nửa cuối của Phòng 206, khi bay trong không gian vũ trụ để trốn chạy

khỏi Ma Vương, đồng thời nhả ra vô số linh hồn, tôi đã biết câu trả lời.

Chuyện đó là không thể.

Trạng thái khi nuốt linh hồn vào, và trạng thái khi nhả linh hồn ra là

hoàn toàn khác nhau, và trạng thái khi nhả ra là không bình thường.

Để mà nói thẳng, thì đưa linh hồn được Thái Dương Thần Thánh nhả ra vào

một cơ thể vật lý chẳng khác nào sản xuất hàng loạt quái vật.

Lý do ấy à?

Tôi cũng không biết.

Tôi chỉ biết là không thể thôi.

…

Vì vậy, tôi mới tò mò.

Rõ ràng ‘Đấng’ đã nói rằng Thái Dương Thần Thánh cũng là một Phương Chu.

Dựa vào tình hình, tôi nghĩ rằng thực thể được tạo ra trong thế giới của

Phòng 104, tương tự như Phương Chu, có lẽ chính là bản chất của Đấng…

Tại sao cùng là Phương Chu, nhưng Phương Chu của Cục Quản Trị lại có thể

làm được những việc mà Thái Dương Thần Thánh không thể làm?

“Elena, tôi xin lỗi.”

“À, không sao đâu! Đó là lời mà các đồng đội đã nói để chúng ta đừng dao

động mà? Đó là lời nói dối tốt bụng, ừm, lời nói dối màu trắng mà…”

“Cảm ơn vì đã hiểu cho tôi.”

Bỗng dưng, tôi nảy ra một suy nghĩ.

Phương Chu của Cục Quản Trị có thể làm những việc mà Thái Dương Thần

Thánh không thể làm? Chuyện đó có thật sự là vậy không?

Hay chính khái niệm “Phương Chu” chỉ là một trò lừa khổng lồ?

Hiện tại tôi vẫn chưa biết gì chắc chắn cả.

Tuy nhiên, giả thuyết này cũng là một trong những căn cứ ngầm khiến tôi

tin chắc rằng sự lựa chọn của Cục Quản Trị là sai lầm.

Bạn đã đến cuối chương 589.

Không gian đọc của bạn