Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 588

Chương 588 · 835 chương

Thế Giới Bị Đánh Cắp (1)

Chương 586: Thế Giới Bị Đánh Cắp (1)

-

Lee Eunsol

Một nguồn sức mạnh không thể lý giải đang giữ chặt cơ thể tôi rồi kéo thẳng

lên bầu trời cao.

Ngay cả Jinchul, người đang cố ngăn cản hiện tượng Cất Lên của tôi, cũng

bị cuốn theo và bay lên cùng tôi!

Trong khoảnh khắc nguy cấp đến mức không còn đường lui như thế này, tôi

suýt nữa thì bật cười vì không nhịn được.

Ông ơi, chẳng lẽ ông đang diễn hài sao?

Việc ông phản xạ nhanh chóng rút ra Đồng Hồ Cát thì đúng là rất tốt.

Nhưng vì sao ông lại đột nhiên mất thăng bằng, ngã xuống sàn và đánh rơi

luôn cả Đồng Hồ Cát như thế?

Ông giật mình hoảng hốt, rồi loạng choạng lao tới chỗ Đồng Hồ Cát, thế

mà ngay sau đó chiếc bình hoa đặt trên bàn lại rơi xuống và va chạm, khiến Đồng

Hồ Cát bị hất văng xa thêm một đoạn nữa.

Đúng vào thời khắc mà xui xẻo chồng chất xui xẻo đến mức khó tin ấy, một

tia giác ngộ đã giáng xuống đầu tất cả chúng tôi như sét đánh.

Park Seungyub

:

Vận May Nghịch Thiên! Là Vận

May Nghịch Thiên!

Vừa định dùng Đồng Hồ Cát để ngăn chặn hiện tượng Cất Lên thì Vận May

Nghịch Thiên lập tức can thiệp, cản trở Ông sao?

Đây không phải là xui xẻo chồng chất xui xẻo, mà là may mắn chồng chất may

mắn mới đúng!

Lee Eunsol

:

Dừng lại! Đứng yên—

Kim Mooksung

:

Ta hiểu rồi!

Ngay khoảnh khắc đó, vận may như đang thì thầm bên tai chúng tôi rằng bị

kéo đi mới là có lợi!

Tại sao ư? Tôi không biết.

Bởi vì vận may vốn dĩ không phải là loại sức mạnh sẽ giải thích lý do

cho bạn hiểu!

Khi chúng tôi không còn chống cự, cửa sổ nhanh chóng vỡ tan, và chỉ

trong nháy mắt, bốn thân thể đã bị cuốn thẳng lên không trung.

Chắc là vì không thể chịu nổi tình huống này nữa…

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đồng tử của Elena bỗng phát sáng xanh biếc.

Đó là Tưởng Tượng U Ám à?

Mỗi lần em ấy sử dụng sức mạnh thì màu mắt đều thay đổi như vậy sao?

Nhưng quan trọng hơn là em ấy đang định làm gì?

Chẳng lẽ là định triệu hồi một quái vật biết bay để đuổi theo chúng tôi

hay sao?

Miro

:

Không cần phải tới đâu! Nếu cần

thì em có thể tự mình gọi chị ra mà!

Miro có thể gọi ra Elena sao.

À, chắc là Elena cũng đang ở trong Thời Gian Vay Mượn của Miro vào lúc này?

Nếu đã như vậy thì đúng như lời Miro nói, Elena không cần phải đuổi theo

chúng tôi làm gì.

Câu nói đó của Miro chính là lần giao tiếp cuối cùng giữa chúng tôi và

những người còn lại trên mặt đất.

Bởi vì khi hiện tượng Cất Lên tiếp tục diễn ra, chúng tôi đã vượt ra

ngoài phạm vi của Cửa Sổ Chat.

“Á…!”

Những con người trên mặt đất giờ đây đã nhỏ bé như những con kiến đang

bò lổm ngổm phía dưới.

Tôi vốn không mắc chứng sợ độ cao, nhưng cơn choáng váng khiến cảm giác

buồn nôn vẫn trào lên dữ dội.

Tôi nghĩ rằng tinh thần của mình vẫn còn tỉnh táo vì tôi vẫn đang cố nắm

chặt cây sáo bằng cả hai tay, và cố hết sức để thổi hơi…

Ba đồng đội bị kéo đi cùng tôi đã ở xa đến mức không còn nhìn thấy bóng

dáng nữa.

Với khoảng cách này, chắc chắn họ đã rời khỏi phạm vi bảo hộ của cây sáo

từ lâu rồi.

“Ha…”

Bất chợt tôi nhận ra điểm chung giữa bốn người đang bị Cất Lên.

Lee Eunsol, Park Seungyub, Miro, Cha Jinchul.

Cả bốn người chúng tôi đều có liên hệ với Cục Quản Trị.

Đó có phải là tiêu chí để lựa chọn hay không?

***

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 181

Địa Điểm Hiện Tại: Khách sạn Delight, Yeongdeungpo-gu, Seoul

Lời

Khuyên

Hiền Triết: 3]

-

Han Kain

…!

Ý thức của tôi, vốn luôn mơ hồ như bị bao phủ bởi màn sương, giờ đây bỗng

trở nên sáng rực.

Cơ thể của tôi, vốn luôn nặng nề như bông gòn thấm nước, giờ đã có thể tự

do cử động trở lại!

[Hình phạt dành cho người tham gia Han Kain đã được giải

trừ!]

Ối giời, dài chết đi được ấy chứ!

Cuối cùng thì nó cũng kết thúc, thì tôi mới nói được thế này: Việc tôi

phải chịu đựng lâu như vậy, nhìn thế nào cũng có hơn nửa là do Con Cú gây ra!

Rõ ràng nó muốn tôi nằm yên một chỗ, nhưng vì tôi cứ di chuyển lung tung

nên mới bị ép phải nằm bất động đúng không?

Nếu đã thế thì cứ nói thẳng ra là muốn tôi nằm yên cho rồi đi!

Tôi vừa thầm chửi rủa trong lòng, vừa tập trung ý thức, và cuối cùng tình

huống cũng hiện ra rõ nghĩa.

[Kịch bản: Thế Giới Bị Đánh Cắp

Ngày tận thế đang tiến gần.

Đây là thảm kịch bắt nguồn từ tội lỗi khởi nguyên của

tất cả mọi người.

Những kẻ khao khát sự vĩnh hằng đã dồn hết tâm trí để

tạo ra Phương Chu.

Phương Chu đã thức tỉnh và bắt đầu quá trình tuyển chọn,

và bốn người tham gia đã được lựa chọn.

Bạn đã không được lựa chọn.

Nội dung tiếp theo hãy kiểm tra bên ngoài phòng bệnh!]

“…”

Tận thế.

Tội lỗi khởi nguyên của tất cả mọi người.

Phương Chu và quá trình tuyển chọn.

Bốn người được chọn, còn tôi thì không.

Có lẽ đó chính là những từ khóa quan trọng.

Trước mắt thì cứ ra ngoài cái đã.

***

Tôi không mất quá nhiều thời gian để gặp lại các đồng đội đang rơi vào hỗn

loạn.

“Kain!”

“Hyung ơi!”

“Thằng nhóc này! Giờ mới tỉnh lại à?”

“Có rất nhiều điều cần phải nói đó.”

Tình hình là bốn người gồm chị Eunsol, anh Jinchul, Seungyub và Miro đã

bị kéo đi mất.

Điều thú vị là, Vận May đã cản trở Ông khi Ông cố sử dụng Đồng Hồ Cát.

Ông và Elena trao đổi ý kiến với nhau.

“Bị kéo đi hóa ra là có lợi sao?”

“Có vẻ là vậy. Có phải vì Vương Quốc Mộng Mơ không? Bởi vì nếu chúng ta,

ừm, dùng Vương Quốc Mộng Mơ thì có thể gặp lại những đồng đội đã bị bắt cóc à?”

“Nhưng hiện giờ Vương Quốc Mộng Mơ không còn ở đây mà…”

Vương Quốc Mộng Mơ vốn thuộc về Ahri, nhưng Ahri đã mất tích sau khi tôi

tìm đến giấc mơ của cô ấy.

“Chẳng phải chỉ cần cứu Ahri và lấy lại Vương Quốc Mộng Mơ là được sao?”

Sanghyun đáp lại lời Elena.

“Có vẻ là những người bị bắt đi sẽ không chết ngay lập tức.”

“Đúng vậy!”

Suy nghĩ của tôi cũng tương tự.

Câu “

Phương Chu đã thức tỉnh và bắt đầu tuyển chọn, và bốn người tham

gia đã được lựa chọn”

không hề mang cảm giác là họ bị bắt đi để giết chết!

Để trấn an mọi người, tôi dùng Lời Khuyên thêm một lần nữa để xác nhận.

[Lời Khuyên: 3 → 2]

‘Những người bị bắt có an toàn không?’

[Vì đây không phải tình huống khẩn cấp, hãy hành động

một cách bình tĩnh.]

Có lẽ vì đã lâu mới dùng, nên câu trả lời đưa ra khá thân thiện.

Cũng có thể là tôi đã gần như chắc chắn rồi nên mới hỏi vậy thôi, dựa

trên cả những chứng cứ khác nữa.

“Mọi người hãy bình tĩnh. Ngay cả Hậu Thuẫn Giả cũng nói đây không phải

nguy cơ lớn.”

Nhờ vậy mọi người đều thở phào, vì ít nhất không có ai phải chết ngay

lúc này.

Sau khi truyền đạt lại nội dung kịch bản cho các đồng đội, tôi đặt câu hỏi.

“Người chế tạo Phương Chu có phải là Cục Quản Trị không?”

“Cái gì cơ?”

“Nếu mọi người cẩn thận suy nghĩ thì những người bị bắt đều có liên quan

đến Cục Quản Trị.”

Anh Jinchul là đặc vụ chính thức, chị Eunsol là đặc vụ trên danh nghĩa,

Miro được coi như đặc vụ nhưng đã mất trí nhớ.

Kể thêm cả Seungyub, người ở cạnh Miro ngay từ đầu, nên cũng chịu chút ảnh

hưởng của Cục, thì tất cả bốn người đó đều lien quan tới Cục Quản Trị.

Anh Sanghyun gật đầu đồng ý.

“Vậy là, nguy cơ tận thế ập đến nên Cục Quản Trị đã chế tạo ra Phương

Chu, và đưa bốn người mà họ xem là ‘cùng phe’ đi sao?”

“Nguy cơ tận thế. Nhắc tới tận thế thì em nghĩ ngay đến hai khả năng.”

“Hai khả năng à? Một là Ác Ma Mặt Trăng ở trung tâm Trái Đất đúng

không?”

Đó là thông tin Ahri đã từng tiết lộ.

“Thế còn khả năng còn lại là gì?”

“Hyung, anh quên rồi sao? Ban đầu khi chúng ta bàn về hiện thực, thì có một

thứ gọi là ‘Ánh Sáng Mang Tới Tận Thế’ mà.”

Đó chính là mối nguy lớn nhất ngoài hiện thực, thứ mà Ahri và Ông đã nhắc

tới.

Theo những gì được tiết lộ ở phòng 207, Ánh Sáng Mang Tới Tận Thế có

liên quan mật thiết đến tấm gương.

“Ác Ma Mặt Trăng, Ánh Sáng Mang Tới Tận Thế và Phương Chu… mọi thứ cứ rối

tung cả lên, em đau hết cả đầu đây. Có quá nhiều mảnh ghép, mà hiện giờ em chưa

tìm được mối liên kết.”

Lúc đó, Ông lẩm bẩm như thể đang thở dài.

“Nghe thế mà ta chỉ biết thở dài.”

“Ông ạ?”

“Nếu lời hai đứa là đúng, rằng Cục đã chế tạo Phương Chu để tránh Ánh

Sáng Mang Tới Tận Thế hoặc Ác Ma Mặt Trăng đi… thế nhưng tại sao ta là đặc vụ,

mà lại hoàn toàn không biết gì hết cả?”

Có lẽ cấp bảo mật của một đặc vụ bình thường không đủ để tiếp cận thông

tin này.

Ahri, người đã được thăng cấp lên thành một trong số The Silent, sẽ biết

về Phương Chu.

Tuy nhiên lời Ông nói lại khiến tôi nảy sinh một nghi vấn khác.

“Cháu nghe nói ông và Ahri từng nhiều lần chứng kiến Ánh Sáng Mang Tới Tận

Thế, phải không ạ?”

“Ta thì một lần, Ahri thì nhiều hơn.”

“Lần đó có hiện tượng Cất Lên như lần này không?”

“Nếu có thì ta đã nói rồi.”

“…”

Diễn biến của hiện tại khác với quá khứ mà Ahri và Ông từng trải qua sao?

Khi suy nghĩ đó xuất hiện, ánh mắt của mọi người tự nhiên chạm nhau.

“Có lẽ…”

“Xem ra…”

“Nguyên nhân chính là chúng ta.”

“…”

Mười người tham gia đã thoát khỏi Khách Sạn rồi can thiệp vào thế giới vì

nhiều lí do, nên có lẽ kết quả là một điều gì đó đã thay đổi chăng?

Đúng lúc đó, Songee đang gõ điện thoại lia lịa liền lên tiếng.

“Internet đang phát điên rồi. Người ta nói tận thế đã bắt đầu, Chúa chỉ

mang những người lương thiện đi, và mấy thứ như vậy nữa. Có vẻ hiện tượng Cất

Lên hình như vừa tạm dừng.”

“Tạm dừng sao…”

“Chẳng phải nó sắp bắt đầu lại à?”

“Anh cũng có cảm giác như vậy.”

Hiện tượng Phương Chu đưa những người được tuyển chọn đi có vẻ sẽ còn

kéo dài hơn tưởng tượng.

“Chính xác thì có lẽ chuyện này sẽ kéo dài khoảng sáu tháng.”

“Vì tên Thương Nhân đã nói sau sáu tháng thì chúng ta sẽ bắt đầu thu thập

thông tin, và sau một năm sẽ xảy ra đại loạn, phải không ạ?”

“Đúng rồi đấy.”

Từ những dữ liệu hiện có, chúng tôi rút ra kết luận thế này.

Tận thế đang đến gần, và Cục Quản Trị đã tạo ra Phương Chu.

Phương Chu đang tuyển chọn những người đủ tư cách được cứu rỗi, và quá

trình này sẽ diễn ra định kỳ trong sáu tháng tới.

Ngay lúc đó, phần tiếp theo của Nắm Bắt Tình Huống đã xuất hiện!

[Kịch bản: Thế Giới Bị Đánh Cắp

Lần tuyển chọn đầu tiên đã kết thúc.

Cả thế giới đang sôi sục trong hỗn loạn, sau khi chứng

kiến phép màu chân chính.

Những tên trộm tham lam đang tiến gần đến bạn!

Nội dung tiếp theo sẽ được công bố ‘sau khi đàm phán’.]

“Những tên trộm tham lam sao…”

“Oppa?”

Khi tôi vừa nghĩ đến một người, và nghĩ “Không lẽ nào?”, thì một tiếng

“phụt” vang lên và ai đó xuất hiện giữa không trung.

“Chào nhé! Anh bạn trẻ, lâu rồi không gặp.”

“… Ryan.”

Songee và Elena giật mình kinh hãi, anh Sanghyun thì lập tức nghiêm mặt,

giơ tay ra, chuẩn bị bắn Cầu Vồng Tối Thượng bất cứ lúc nào.

Còn Ông cũng vậy, lặng lẽ đặt tay vào trong áo.

“Haha~! Mọi người bình tĩnh nào. Suy cho cùng, thì ta là tiền bối của mọi

người cơ mà? Mọi người không cần tôn trọng ta, nhưng ít nhất cũng có thể nói

chuyện chút chứ.”

“…”

“Cậu kia, tên cậu là Mooksung đúng không nhỉ? Chuyện đợt trước cho ta được

xin lỗi nhé.”

“Im đi.”

“Đừng gay gắt thế. Dù sao thì con bé đáng sợ kia đã chém nát thân thể

ta, nên thiệt hại của ta còn lớn hơn nhiều mọi người chứ?”

Vì chúng tôi đã giao chiến trước kia, nên khó mà nói ngon ngọt với nhau được.

“Ryan, vào thẳng vấn đề đi.”

“Anh bạn trẻ này, có nhớ khi chia tay, ‘ông già’ kia đã nói gì không? Rằng

năm tháng sau gặp lại ấy. Bây giờ chính là lúc đó.”

“Có chuyện gì muốn nói thì cứ nói thẳng đi.”

Khi câu chuyện bắt đầu, Elena lặng lẽ kích hoạt Phát Hiện Nói Dối, đôi mắt

cô ấy tỏa sáng rồi trốn sau lưng Ông, và Ryan mở miệng.

“Được thôi. Vào thẳng vấn đề luôn nhé. Các cô cậu có biết chuyện gì đang

xảy ra không?”

“Cục Quản Trị đang chế tạo Phương Chu để tránh ngày tận thế.”

Ryan hơi ngạc nhiên.

“Ờ… e hèm, vậy là các cô cậu cũng biết phần quan trọng nhất rồi à. Nếu vậy

thì có biết vì sao họ phải chế tạo Phương Chu không?”

“Để vượt qua ngày tận thế sao?”

“Đừng quên, các đặc vụ dù không có Phương Chu cũng có kiếp sau mà.”

Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện xưa kia với Ông.

“Chỉ có đặc vụ sống sót thì không thể tái thiết Cục.”

Dù có tập hợp 1000 đặc vụ lại, thì bọn họ cũng không thể sản xuất nổi một

chiếc ô tô.

Hơn nữa, nhận định này là dựa trên giả định bọn họ thức tỉnh tại cùng một

mốc thời gian, nhưng trên thực tế thì bọn họ sẽ thức tỉnh tại các mốc thời gian

khác nhau, nên mọi thứ còn khó hơn nữa.

“Mọi người đã biết khá nhiều rồi đấy chứ? Thế nên chúng ta mới dễ nói

chuyện hơn hẳn. Chính xác, chúng ta không thể xây dựng lại Cục Quản Trị với chỉ

các đặc vụ thôi được. Để duy trì sự tồn tại của Cục cần vô số con người và thiết

bị chuyện dụng nữa.”

“…”

“Vì mục đích này, Cục Quản Trị có sử dụng vài thế giới khác để làm nơi lưu

trữ thông tin… Nhưng phần lớn cũng đều chưa hoàn chỉnh. Phương Chu là câu trả lời

hoàn hảo cho vấn đề này.”

Một số lượng đặc vụ rất nhỏ, và vài cuốn sách cất ở những thế giới khác đơn

giản là không đủ, như muối bỏ biển.

Để đảm bảo cho tính bất biến của Cục Quản Trị, chúng ta phải duy trì vô

số con người, và vô số cơ sở vật chất, trên quy mô một nhà máy khổng lồ.

Đó là lí do Phương Chu tồn tại.

“Nếu bằng lí do nào đó mà quá trình chế tạo Phương Chu thất bại, thì chúng

ta sẽ mất đi phần lớn kiến thức của nền văn minh nhân loại. Trong trường hợp tệ

nhất, nhân loại sau một vòng lặp có thể đã bước sang thế kỷ 21, nhưng trình độ vẫn

chỉ mắc kẹt tại thời Trung Cổ.”

“Điều đó từng xảy ra rồi à?”

“Phải. Chuyện đó đã xảy ra vài lần rồi. Vì vậy, nền văn minh hiện tại của

chúng ta đang thụt lùi khá sâu so với thời kì hoàng kim đó.”

“…”

Tôi đã hiểu ra rất nhiều thông tin có giá trị về Phương Chu.

Thế nhưng, ngoài chuyện đó ra, thì tôi vẫn không hiểu sao người này tìm đến

đây.

“Tôi đã hiểu về Phương Chu rồi. Nhưng vẫn còn một chuyện mà tôi tò mò. Vậy

Ryan, ông đến chỗ chúng tôi để làm gì?”

“Để ta nói thẳng luôn nhé, các người bạn! Chúng ta đã bị bỏ rơi. Mọi người

biết mà, đúng không?”

Kịch bản cũng đã nói rồi, “Chúng tôi không được chọn”.

“Thì có sao chứ? Chúng ta vẫn có thể giữ được bản ngã qua các vòng lặp

mà không cần Phương Chu, phải không?”

“Cậu và ta, cùng những người đang ở đây thì đúng.”

“Thế thì – ”

Và rồi Ryan Reynolds khiến các đồng đội của tôi sốc tới tận tâm can.

“Để ta hỏi mọi người một câu. Ở đây có ai từng hồi sinh gia đình bằng Giấc

Mơ?”

Không ai đáp lời, và Ryan tiếp tục thì thầm.

“Liên lạc với bọn họ thử xem. Ai mà biết được? Biết đâu họ đã được Phương

Chu chọn rồi? Nhưng… nếu không được chọn thì sao? Tận thế nằm ngay trước mắt rồi

kia kìa.”

“…”

“Này bác sĩ! Nghe nói anh có một vợ và con trai nhỉ?”

“…”

“Hậu bối Giao Tiếp! Ta sẽ một lần nữa xin lỗi vì chuyện xảy ra hồi trước.

Này nhé, con trai và con dâu, cùng cháu chắt của cậu có ổn không?”

“…”

“Cô bé dễ thương đằng kia! Đã gọi cho bố mẹ chưa thế?”

Lúc đó tôi đã hiểu ra mục đích của Ryan khi tới đây.

“Để ta nói thay lời mọi người không dám nói ra nhé. Tôi nhất định phải cứu

con trai, con dâu và cháu nội của mình bằng mọi giá.”

“…”

“Và muốn làm vậy, thì phải giành được một chỗ trên Phương Chu.”

Nếu không có chỗ, thì phải đẩy một kẻ khác xuống!

“Đúng rồi đấy! Nếu các người không quan tâm đến gia đình giả mạo do Giấc

Mơ tạo ra, thì có thể rút lui tùy thích.”

Không một ai trong chúng tôi lên tiếng trả lời.

Bạn đã đến cuối chương 588.

Không gian đọc của bạn