Chương 585: Bình Yên Trước Cơn Bão – Sự Cất Lên (4)
Fin
-
Park Seungyub
-
Cạch! Cạch cạch!
“Trời ạ! Đã bảo đừng có feed rồi mà!”
“…”
-
Cạch cạch!
“Wow! Chơi ngu như con chó mà còn dám sủa ngược hả? Hôm nay tụi mày chết
chắc rồi!”
EE “Thằng ngu mid!”
Q “Nếu mày có não thì –“
W “Đừng có ra khỏi rìa trụ”
R –
-
Chộp!
Chị Eunsol đang uống cà phê gần đó tiến lại, đột nhiên nắm lấy tay tôi.
“Ơ? Noona?”
“… Dừng lại đi.”
“Dạ?”
“Quan tâm đến Sophia một chút. Thỉnh thoảng con bé còn tới khách sạn
mà.”
“Hả?”
Việc tôi chơi LoL thì liên quan gì tới việc quan tâm Sophia?
“Không tắt được sao?”
“E-em đang đánh dở trận mà—”
“Đang có vote đầu hàng rồi còn gì? Nếu Seungyub đồng ý thì là sẽ đủ 4
phiếu.”
“Em có thể thắng mà, s-sao lại đầu hàng!”
“Theo chị nghĩ thì cái team của em đã chia rẽ tới mức không cứu vãn được
nữa rồi, không thắng nổi đâu.”
“Không—”
“Vì chat của Seungyub nên mới không thắng nổi đó.”
“…”
Bác sĩ dạo này nhờ Jinsol mà kiến thức game tăng lên đáng kể, và chuyện
này phiền thật.
Ngay sau đó, chị tôi lẳng lặng di chuột bấm nút đầu hàng.
Aaa! Bực thật!
Hôm nay giấc mơ lên Cao Thủ của tôi lại thụt lùi thêm một bước nữa.
Chị Songee đứng xem từ nãy giờ cười khúc khích rồi nói:
“Seungyub, em bị ngu à?”
“Gì cơ.”
“Đã học thành võ công rồi mà vẫn chơi game dở thế à?”
“Ơ kìa! Không phải dở nhé? Rank của em là top 1.3%—”
“Đã là cao thủ võ công rồi mà chỉ top 1% trong dân thường thôi à? Thế
thì gọi là giỏi à?”
Tôi hoàn toàn cứng họng.
Bác sĩ đáng ghét đứng cạnh chen vào:
“Như anh đã nói nhiều lần rồi, vấn đề của Seungyub hiện tại không phải
thể chất. Phản xạ của em đã vượt xa ngưỡng con người rồi.”
“Vậy vấn đề là gì ạ?”
“Là sự cố chấp kỳ quái, và thiếu hụt lý thuyết cộng lại, dẫn tới khả
năng đưa ra phán đoán tệ hại, còn hay cào phím với người khác—”
Trời ơi! Ông anh này bị sao vậy?
Có muốn nếm thử “Nắm đấm chính nghĩa” của Thiên hạ Đệ
nhất Cao thủ không?
“Seungyub, dù sao em cũng đã dùng Giấc Mơ rồi mà?”
“Rồi.”
“Sao không ước luôn đi? Kiểu ‘Hãy cho con trở thành người chơi game giỏi
nhất thế giới~’.”
Ha!
Đến lượt mình phản công.
“Giống chị Songee, idol của trường Đế Quốc ấy à?”
“… Ờ, đúng!”
“Thế thì có ý nghĩa gì đâu?”
“Hả?”
“Phải tự mình nỗ lực rồi leo lên bằng thực lực mới có ý nghĩa chứ. Dùng
Giấc Mơ để lên thì là gian lận mà, phải không?”
“Ơ—”
“Nếu như kia thỉ là cheat của pháp sư Trung Hoa đổi thành cheat sản xuất
tại Khách Sạn thôi.”
“…”
“Ngược lại em muốn hỏi chị cái này. Nhảy múa hay ca hát gì cũng phải có chút
nền tảng chứ. Sao chị có thể dùng Giấc Mơ cái là thành idol trường Đế Quốc
luôn?”
“Hức!”
“Wow ~ Câu chuyện trẻ con thế này thì học sinh tiểu học còn thấy ghê—”
“Hà….”
Chị Eunsol bên cạnh thở dài thật lớn rồi bịt miệng tôi.
“Hai đứa đừng làm tổn thương nhau nữa. Anh Sanghyun cũng đừng góp lời.”
“Đấy không phải là ý anh. Chỉ là gần đây anh mới biết là Seungyub đang tích
cực dụ dỗ Jinsol, và khiến cho Jinsol trở nên nghiện game.”
“…”
Cái đó thì đúng thật.
Chơi game với Jinsol cũng khá vui mà.
Dạo gần đây tôi cứ thong thả nghỉ ngơi như vậy.
Tôi nhớ lần chơi LoL ở phòng net dưới tầng hầm khách sạn Delight. rồi mất
mạng nên phát cáu.
Tôi nhớ lúc gọi điện nói chuyện với Jinsol ở Texas, hai đứa buôn chuyện
về game FPS đang hot, rồi bị bác sĩ lườm cho một cái.
Tôi cũng nhớ cả lúc đi bơi trong hồ bơi dưới tầng hầm đầy nước ấm, dù đang
là giữa mùa đông.
Tất cả đều tuân theo một nguyên tắc duy nhất.
Nếu có thể thì mọi người luôn đi thành nhóm, để phòng ngừa nguy hiểm!
“Có vẻ là anh Kain sắp tỉnh rồi!”
Chị Elena gia nhập muộn hơn mọi người hai ngày, nhưng may mà trong thời
gian đó không có chuyện gì lớn xảy ra.
“Ừm… Tôi phải xin lỗi Kain khi nói những lời này, nhưng đó không hẳn là
tin vui.”
Mọi người đều âm thầm đồng ý với lời bác sĩ.
Vì anh ấy khi hôn mê đã nói rằng “Khi chuyện lớn xảy ra, thì hình phạt của
tôi có lẽ sẽ kết thúc”.
***
Chiều tối.
Tôi cùng anh Jinchul, và ông Mooksung khởi động nhẹ ở sân vận động ngoài
trời.
“Wow~ Khách sạn của chị Eunsol ghê thật. Có cả sân vận động cơ mà!”
Anh Jinchul nhìn tôi như thể hỏi “Em nói gì vậy?”.
“Sân vận động?”
“Chỗ này không phải sân vận động ạ?”
“Không phải đâu, là bãi đỗ xe. Dù là khách sạn 5 sao cũng không thể xây
sân vận động ngoài trời ngay giữa lòng Seoul đâu. Sơn bị tuyết phủ nên em nhầm
thôi.”
“Bãi đỗ xe ấy ạ?”
Tôi cũng chẳng rành mấy thứ này, nhưng xung quanh chẳng có chiếc xe nào
sao? Ngay khi nghĩ vậy, thì tôi chợt hiểu ra.
Vài ngày nay khách sạn chỉ có mỗi chúng tôi là khách, thì làm gì có chiếc
xe nào.
“À! Không thấy vạch sơn nên em nhầm thôi ạ!”
“Đúng rồi đấy.”
“…”
“…”
Khoảnh khắc nhìn thấy bóng người mờ mờ tiến lại bãi đỗ xe, tôi hơi ngẩn
người.
Mái tóc nâu hạt dẻ dài dưới vai, thân hình mảnh mai mà đầy đặn—
Ông để ý thấy thái độ của tôi rồi gật đầu.
“Gì vậy? Sao cháu lại ngẩn ra thế? Kia— chẳng phải Songee à?”
“À.”
Trời ơi! Đúng là chị Songee à?
Vừa nhận ra, tôi lập tức giật mình trở lại trái đất vì thất vọng.
Nhìn kỹ thì tóc của chị ấy giống màu đen hơn là nâu, dáng người cũng hơi
khác nữa.
Người tôi muốn gặp… thành thật mà nói đi… không có đầy đặn như vậy đâu.
“Ừm, có khi cháu nhầm với Yumi à?”
“…”
“Ồ~ Từ xa nhìn tóc giống nên nhầm cũng phải!”
“… Không ạ.”
“Không cái gì mà không!”.
Với tôi, thứ đáng sợ hơn việc Ông bắt được lúc tôi lơ đễnh, chính là việc
Ông đã tìm ra thứ để trêu tôi.
Nhìn anh Jinchul bên cạnh tỏ vẻ hơi hơi xúc động, tôi chỉ muốn chui xuống
một lỗ nào đó dưới đất cho rồi.
“Mọi người vào đi! Em gọi rồi mà sao không ai nghe vậy!”
“Này! Đã tới đây rồi thì hét lên làm gì cho khản cổ, dùng Cửa Sổ Chat
đi!”
“Ôi! Lâu lắm rồi không dùng nên cháu quên mất đó~ Năng lực của Ông đúng
là vô hình đó~!”
“Ê! Cái con bé Songee này! Ta cho nhóc biết tay!”
Ngay khi Ông trợn mắt.
“Á!”
“Sao hả!”
“Á! Á! Ô-ông! C-cái này là cái quái gì vậy!”
Ông gửi video quái quỷ gì qua tin nhắn riêng à?
Mấy thằng trên mạng hay làm vậy lắm, mà giờ tới Ông cũng làm.
“Songee! Còn dám nói năng lực ta vô hình à?”
“Hừ!”
Lần này chiếc vòng tay lóe sáng, và Ông bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
“Nhìn đi! Đây là sức mạnh của Đa Quan Điểm!”
“… L-làm ơn thu hồi lại đi.”
“Ông cũng xóa mấy cái này đi!”
Một trận cãi nhau giữa mấy tên nhóc tiểu học, nhưng lại dùng tới Phước Lành
của Hậu Thuẫn Giả vĩ đại, và ma cụ ngoài hành tinh cấp khoa học viễn tưởng…
“Ha… mấy người này đúng là trẻ con.”
Anh Jinchul im lặng.
“Em mà ở cùng họ thì chắc phát điên mất. Anh cũng thấy vậy đúng không?”
Anh ấy nhìn tôi chăm chú mà không nói một lời nào.
“… Mình về khách sạn đi. Hình như là đằng đó gọi để đi ăn.”
***
Trong khi tôi thưởng thức bữa buffet ở khách sạn Delight, chị Eunsol,
ông và chị Elena cầm đĩa ngồi xuống trước mặt tôi.
Câu đầu tiên của chị Eunsol là thế này:
“Chị nghe ông kể rồi.”
Nghe xong tôi trừng mắt nhìn ông.
Còn kể gì nữa được chứ!
“Em muốn gặp Yumi à?”
“Ông….”
“Ôi~ sao ánh mắt của cháu sắc vậy? Đây là cảnh giới ‘Tâm tức sát’ chỉ có
trong truyền thuyết à?”
Chị Elena còn nói với vẻ hơi xúc động:
“Nghe nói ở phòng 207 hai người đã chính thức thành một cặp rồi à! Không
có gì phải xấu hổ đâu.”
Câu đó càng làm tôi xấu hổ hơn.
“Chúng ta cũng có vé cơ mà.”
Phần thưởng cuối phòng 207, thứ chúng tôi nhận được cùng Giấc Mơ, chính
là một tấm vé nữa.
Chị Eunsol chỉ ra vấn đề:
“Vấn đề là, muốn dùng vé thì chúng ta phải quay lại Khách Sạn.”
Nếu chúng tôi muốn hồi sinh hay nhận thêm Di Sản bằng tấm vé đó, thì chúng
tôi phải quay lại Khách Sạn Pioneer.
“Nhưng unnie, muốn làm vậy thì ít nhất phải biết Khách Sạn ở đâu đã chứ ạ?”
“Đúng vậy.”
“Tầng 1 thì ở đâu đó trên bầu trời Hàn Quốc, tầng 2 thì nằm bên trong một
quả cầu tuyết nhỉ?”
“Quả cầu tuyết là của ai? Minseung à? Nghe nói là ở nhà cậu bé đó.”
“Minseung à? Không phải là Minyoung sao?”
Ông chen vào:
“Tin này ta nghe được trước khi Ahri mất tích. Ahri từng yêu cầu Cục Quản
Trị tìm kiếm tầng 1 của Khách Sạn. Nếu biết được địa điểm từ trước thì sẽ thuận
tiện hơn.”
“Ồ?”
“Nhưng chuyện đó đã thất bại.”
“Gì cơ ạ?”
“Nghĩ mà xem. Nếu người thường mà tìm ra được, thì máy bay bay khắp bầu
trời Hàn Quốc đã tìm ra Khách Sạn rồi chứ?”
“À… Ra là người thường không tìm được ạ? Nói vậy tức là những phương pháp
sử dụng người thường tìm kiếm cũng vô ích?”
“Chúng ta tự tìm có lẽ sẽ khác.”
Tôi chêm vào với ý kiến của mình.
“Không phải chắc chắn sẽ có cách quay lại sao ạ? Vì còn tầng 3 ở đó mà.”
“Đúng. Nhưng ta muốn hỏi cháu thế này. Cháu có định quay lại Khách Sạn không?”
“…”
Không khí lập tức trở nên im ắng.
Dù chỉ có bốn người ở đây, nhưng kể cả có đủ mười người thì chắc phản ứng
cũng sẽ vậy thôi.
Từ khi trở thành hồi quy giả, chúng tôi gần như đã có được cả bất tử, và
vinh hoa phú quý.
Để vứt bỏ tất cả, quay lại Khách Sạn đáng sợ đó, thì chúng tôi phải có
“lý do chắc chắn phải leo tới tầng 3”.
Trong chúng tôi có bao nhiêu người có lý do đó?
Tôi chợt nghĩ loáng thoáng.
Nếu một ngày chúng tôi vượt qua khủng hoảng nơi thực tại, và có cơ hội leo
tới tầng 3…
Tôi nhận ra có lẽ lúc đó, mọi người sẽ không thể đối đầu với nó cùng
nhau như trước nữa.
Nhưng tôi vẫn mong mọi người có thể ở bên nhau càng lâu càng tốt.
***
Ngày qua ngày, mọi người càng trầm xuống, và bắt đầu chuẩn bị tâm lý.
Dù chúng tôi không biết chính xác ngày giờ Khách Sạn dự kiến, nhưng cũng
cảm nhận được đại khái.
Hôm qua là đã 6 tháng trôi qua, và anh Kain cũng gần tỉnh, nên chuyện lớn
cũng sắp xảy ra rồi.
“Thế Giới Bị Đánh Cắp…”
Tên kịch bản mà anh Kain đã thông báo cho mọi người!
Chúng tôi vẫn chưa biết nội dung cụ thể.
“Nghe cái tên thôi đã thấy rợn cả gáy.”
“Tôi tò mò về ý nghĩa của tiêu đề. Eunsol này, ‘đánh cắp’ nghĩa là một
người không phải chủ nhân, lấy đi đồ đạc của chủ nhân chính đáng.”
“Đúng vậy.”
“Ai là chủ nhân của thế giới, và ai là kẻ đang lấy cắp nó?”
Có lẽ đó là trọng tâm kịch bản chăng?
Ngay khoảnh khắc đó.
-
Laaaaa!
Một giọng hát đẹp đẽ như thể chỉ nghe được nơi thiên đường vang lên!
-
Hít!
Mọi người lập tức đứng bật dậy, và nhìn quanh.
“Bên ngoài! Nó vang lên từ bên ngoài!”
“Ra ngoài thôi—”
“Dừng lại! Dừng lại!”
Chị Eunsol vội vã ngăn vài người nhanh nhảu, và triệu hồi “Sáo An Tịnh”.
Đúng rồi!
Biết bên ngoài kia có gì đâu mà lao ra như vậy?
“Ở sát bên chị!”
Nghe tiếng sáo dịu dàng, mọi người cùng nhau ra ngoài.
“…”
Giọng hát nơi thiên đường không ngừng vang lên.
Thật sự…
Thật sự nó quá đẹp đẽ.
Chị Elena lẩm bẩm:
“Lần đầu chị nghe được một bài hát đẹp đẽ thế này.”
“… Vì có Eunsol đang thổi sáo, nên có lẽ đây không phải sức mạnh siêu
nhiên.”
“Hình như nó chỉ là một bài hát đẹp đẽ thuần túy.”
“Tầng 7! Chúng ta có thể từ nhà hàng nhìn ra ngoài!”
Khoảnh khắc lên tới tầng 7, có được góc nhìn toàn cảnh Yeouido, mọi người
cứng họng.
“Cái này… là gì?”
Những người nghe được bài hát đẹp đẽ kia đều đổ ra đường, và nước mặt đang
rỉ xuống khuôn mặt họ.
Những lời cầu nguyện khẩn thiết.
Những giọng nói hòa vào làm một.
Những tiếng kêu gọi hướng lên trời cao.
Bọn họ giống hệt một bầy chiên ngoan đạo, đang nghênh đón Đấng Cứu Thế!
Lúc đó, anh Jinchul tới gần cửa sổ.
Chẳng lẽ anh ấy nghe được giọng nói của những con người dưới kia? Đây dù
sao cũng là tầng 7 mà?
Đột nhiên, khuôn mặt của anh ấy trở nên kỳ lạ.
“Thời khắc đã điểm. Sự cứu rỗi đã tới.”
Giọng nói đó là từ bên ngoài sao?
“Nếu hai người nằm chung giường, một người sẽ được đem đi, một bị bỏ lại.”
Cái quái gì—
“Jinchul, đó là Kinh Thánh phải không?”
“Hãy nghe lời kêu gọi từ Thiên đường. Hãy nghe giọng nói của các thiên
thần và kèn trumpet của Chúa. Thời khắc khải huyền đã tới, các ngươi sẽ được cất
lên trời mây để gặp Chúa trên không trung.”
Lúc đó, bác sĩ khẩn thiết hét lên:
“Đằng kia! Người ở bên cạnh cây cọ!”
Bọn họ đang bay lên.
Một số lượng lớn con người đang chầm chậm bay lên trời!
Lee Eunsol
:
Sự Cất Lên, đây là Sự Cất Lên! Đây
là một thuyết tận thế của Đạo Tin Lành—
Tin nhắn của chị Eunsol dừng lại.
Cùng lúc đó, tiếng sáo của chị, nãy giờ vẫn vang lên không ngừng, cũng dừng
lại.
“Ơ!”
“Eunsol!”
Cơ thể chị Eunsol đang bay lên không!
“Cái quái gì—!”
Anh Jinchul lập tức tới gần chị ấy, rồi chính anh cũng bay lên!
“…!”
Tôi cũng cảm nhận được.
Một bàn tay vĩ đại, không thể kháng cự đang dẫn tôi tới sự cứu rỗi!
“S-Seungyub!”
Chị Eunsol, anh Jinchul, tôi, và Miro.
Chỉ bốn người chúng tôi đang bay lên?
Chúng tôi khác gì với những người còn lại?
Ông trợn to mắt và lấy ra “Đồng Hồ Cát”.
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng ông ấy muốn ngăn cản Sự Cất
Lên bằng việc sử dụng Đồng Hồ Cát!
Và—
[Vận May Nghịch Thiên kích hoạt!]
[Từ giờ phút này, vận khí vũ trụ sẽ phù hộ bạn.]


