Chương 584: Bình Yên Trước Cơn Bão – Gặp Nhau Cuối Năm (3)
-
Lee Eunsol
Giờ
nghĩ lại, chuyến du lịch tới đảo Jeju của Kain có lẽ chính là một cột mốc đấy chứ?
Sau khi Kain, vốn là kiểu người tràn đầy năng
lượng tới mức bỏ ngoài tai lời khuyên “Đừng làm quá, cứ nghỉ ngơi đi” của Khách Sạn gục xuống, những người còn lại
lại cũng biết ngoan ngoãn như cừu non, và bắt đầu nghỉ ngơi thật sự.
Dĩ
nhiên, không phải kiểu chúng tôi ăn không ngồi rồi đúng nghĩa.
Tôi
thì dốc sức quản lý khách sạn của mình. Elena quay lại làm tàu trưởng của con tàu Esper. Jinchul cũng tập
trung hoàn toàn cho công việc đặc vụ đấy chứ.
Nói
cho đúng thì đây là làm hết sức trong vai trò được giao, nên cũng hơi khác với
“nghỉ ngơi” bình thường.
…
Thời
gian trôi vèo một cái, năm mới đã sang, giờ cũng giữa tháng Một rồi.
Nếu
tính từ lúc chúng tôi trốn thoát khỏi Khách Sạn thì chắc là ngày thứ 172?
Mốc
“sáu tháng sau phải hành động” cũng chẳng còn bao lâu nữa.
Có
khi tai họa thực sự sắp bắt đầu rồi chăng?
Từ
giờ trở đi, chúng tôi quyết định dừng hoạt động riêng lẻ và tụ họp lại một chỗ.
Vì
thế tôi và Jinchul đang ngồi limousine đi đón từng người.
***
“Ồ~ Jinchul,
kỹ năng lái xe của cậu tiến bộ nhiều ghê đấy? Nói thật nhé, mấy tháng trước còn tệ lắm
mà.”
“…Có
người bên cạnh em cứ càm ràm chuyện lái xe suốt còn gì.”
“Ai
thế? Cái người mà là tiền bối đặc vụ của cậu ấy à?”
“Đừng
nhắc nữa. À mà, đây là trường Songee đúng không?”
“Ừ. Ở
kia—”
“… ”
Khoảnh
khắc nhìn về phía trường của Songee, cả tôi lẫn Jinchul đều cứng họng.
Bắt đầu từ
sân vận động trở đi, khắp nơi đều là các quầy hàng.
Người
bán đều là học sinh, ai cũng cười rạng rỡ, người nướng bánh cá, người rán bánh
hành, náo nhiệt vô cùng.
Tôi cũng có thể thấy vài khu được thiết kế làm chỗ đổ xúc xắc, chỗ thì đánh bài.
Dân
địa phương cũng bất chấp trời lạnh mà kéo tới, không khí cực kỳ sôi động.
Jinchul
nhìn cảnh đó ngẩn người rồi lẩm bẩm:
“Cái
này là lễ hội văn hóa mùa
đông gì à? Trời! Hàn Quốc giờ phát triển thật. Hồi em còn nhỏ, mấy lễ hội tổ chức kiểu rình rang như này chỉ có
đại học mới làm được. Lễ hội ở trường cấp ba chỉ toàn làm cho lấy lệ—”
“Bây
giờ vẫn vậy thôi.”
“… ”
“Trường
cấp ba bình thường lấy đâu ra tiền mà làm hoành tráng thế? Và lại còn các
phụ huynh đều đang bù đầu vào chuyện thi cử của con cái
thì lấy đâu ra lễ hội được. Làm lễ hội kiểu này chắc chắn sẽ bị phản đối. Lấy thời gian
này để tổ chức luyện thi CSAT còn hơn ấy.”
“…”
Tôi
chưa từng tận mắt thấy, nhưng tôi đã nghe mấy đồng đội khác từng tới trường Songee kể vài lần rồi.
Họ bảo
cuộc sống của Songee giống hệt “nhân vật chính manga Nhật”.
Bản thân tôi
thì không đọc mấy manga kiểu đó, nhưng tôi cũng nghe nói trường cấp ba Nhật
trong truyện thường sẽ tổ chức lễ hội cực kỳ hoành tráng.
“Thật tình, không có ai thấy chuyện này kỳ quái à?”
“Nghe
bảo là bọn nhóc này toàn con nhà giàu, chẳng quan tâm tới đại học đâu.”
“À, ra là kiểu trường trong phim drama ấy à? Thảo nào –”
“Vớ va vớ vẩn.”
“…”
Trường
toàn con nhà giàu thì sẽ không lo chuyện thi cử đại học á?
Với
tư cách cựu cháu gái đời thứ ba của một gia tộc tài phiệt, tôi xin nói thẳng, đó là ảo tưởng chỉ có trong truyện thôi.
Thực
tế, dù là dùng tiền quyên tặng, du học hay bất cứ cách nào, thì các bậc phụ huynh cũng sẽ muốn con mình vào những trường đại học danh giá.
Cha
tôi, người đã chết trong vòng lặp này, cũng không phải là ngoại lệ.
“Chắc
Songee xem phim hay manga có cái cốt truyện kiểu đó cũng nên.”
“…Đi
đón con bé
thôi.”
“Nó
bảo mình đợi ở ngoài mà?”
“Nó không ra thì mình phải vào trong đón thôi.”
***
Sau
khi bước vào trong
trường để đón Songee, Jinchul và
tôi thấy một khung cảnh
còn vô lý hơn.
“Chào
unnie yêu quý!”
“S-Songee!
Năm sau cậu định thật sự nghỉ học à?”
Songee
đứng giữa vòng vây mọi người, nhận được sự chú ý, hệt như idol giới học đường.
Mái
tóc cô bé giờ
dài qua vai, và vừa tạo
dáng vừa trao đổi
ánh mắt với mọi người.
“…Nó
đang làm gì thế?”
“Chắc là đang có
một màn chia tay
cảm động đấy nhỉ?”
“Không…
ý
là, cái màn biểu
diễn kia là đang làm cái trò gì?”
“Đừng
nghĩ nó là học
sinh. Cứ coi là idol đi. Vì idol có thể sắp giải nghệ nên fan buồn cũng là đương nhiên thôi.”
“Trường
học
thì có idol thật
à?”
“Cứ
kệ đi.”
Càng
nhìn tôi càng thấy buồn cười, mà tôi cũng hơi ghen tị.
Songee đã sống sáu tháng qua thật vui
vẻ, chẳng cần bận tâm xem người khác nghĩ gì!
Đúng
kiểu nhân vật chính trong truyện tranh đấy nhỉ?
Hay
là mình cũng nên ước kiểu đó cho rồi?
“Ôi
trời ~! Songee, em cũng thật là—”
“Em vẫn còn một điều ước của mình mà?”
“…”
“Khi
hòa bình tới, sao không thử
ước gì đó
như Songee xem.”
“Ý
chị là gì?”
“Đặc
vụ Cha Jinchul, cơ thể và tinh thần đều đã kiệt quệ bởi thế giới ô nhiễm, gặp được tình yêu định mệnh khi lang thang
trong thành phố lạnh lẽo.”
“N-Noona!”
“Nửa kia định
mệnh là một nữ diễn viên xinh đẹp tuổi
20, cũng mệt
mỏi về cả thể xác lẫn tâm hồn vì scandal. Gặp anh chàng đặc vụ Cha Jinchul đáng tin cậy và tìm lại bình yên—”
“Aaaa!”
Chúng tôi đang đùa nhau để giết thời gian, thì Songee hơi đỏ mặt bước vào chiếc limousine.
“Trời
ơi
là trời! Em đã bảo mọi người chờ ngoài sân mà!”
“Jinchul
đòi vào.”
“Oppa!”
“…Anh
không biết em lại tổ chức một màn rình rang thế.”
“Songee,
sao thế? Chả lẽ em lại xấu hổ vì ước mơ của mình à?”
“Chị!”
“Phải
luôn luôn tự
tin chứ. Ta đây là Idol của trường Đế Quốc – Yu Songee!”
“Kyah!”
Nhưng tạm bỏ qua chuyện nó buồn cười đi, tôi lại có cảm giác khác.
Cách
Songee đối xử với thế giới là không quá nghiêm túc.
Có vẻ con bé đang coi những người bình thường xung quanh giống như đạo cụ để thỏa mãn niềm vui cá nhân, chứ
không phải là con người.
Lúc
đó Jinchul hỏi một câu có phần hơi kì quặc:
“Songee
à. Cách em đối xử với những người đó… nó khác hẳn với cách em đối xử với bọn anh.”
“Đương
nhiên rồi ạ?”
“… ”
“Anh,
chị và mọi người đều là gia đình của em. Họ thì không.”
Nghe
chữ “gia đình” vừa ấm lòng, nhưng cũng đồng thời khiến tôi thắc mắc.
Thế tức là, người bình thường thì không phải ‘gia đình’?
Hay nói vậy tức là
họ không phải ‘con người’?
…
Tôi
không định trách Songee.
Để mà phê bình Songee “chỉ” vì cái chuyện này, trong khi cái vị lãnh đạo vẫn đang nằm viện của chúng tôi kia kìa, cái
tên mà tôi nghĩ mọi người sẽ đồng tình, còn từng lập hẳn giáo phái tôn thờ vật chất để sạc Di Sản kia mà.
***
“Ôi trời! Eunsol, nhờ cháu mà giờ ta mới được ngồi xe limo, thứ cả đời
chắc chả bao giờ tưởng tượng ra nổi.”
“Chẳng phải ông đã được đi xe limo trong khi làm việc ở Cục Quản Trị sao?”
“Ta có cần phải quảng cáo mình là người đặc biệt không hả? Ta chưa từng được
đi nhé.”
“Ồ, cháu hiểu rồi!”
Sau
khi đón Seungyub và Miro, rồi tới Sanghyun và Ông Mooksung, chiếc limousine đã trở nên chật chội hẳn.
“Miro,
nghe nói cháu đã
gây ồn ào ở trường à?”
“Ồn
ào gì cơ?”
“Thôi
đi! Ta nghe
Seungyub kể hết
rồi. Ở trường cháu đã
làm trò gì thế?
Triệu hồi quái vật à?”
“Ôi
trời! Seungyub thật
là hèn nhỉ? Chuyện có gì đâu mà lại đi mách Ông Mooksung?”
“…
Cậu
gọi cái đó là chuyện
nhỏ ư? Hôm chơi cái trò
cầu cơ đó, Miro à, tôi suýt thì bị quái vật cắn đứt tay đấy.”
“Nhưng cậu vẫn
ổn mà?”
“L, là tôi né kịp trong tích tắc thôi!”
“Vậy
là được rồi mà!”
Nghe
câu chuyện vô lý vang lên từ phía sau, tôi không kìm được mà bật cười thành tiếng.
Sau
khi Ahri mất
tích, rồi đến
lượt Kain cũng
phải nhập viện, Miro đã thực sự trở thành một cô gái không biết sợ bất cứ điều gì dưới bầu trời này.
À,
dù sao thì cũng chưa gây ra chuyện nào vượt quá giới hạn cả.
Dù
sao thì Seungyub cũng
không bị mất tay mà, phải không?
“Ê!
Cậu không xin lỗi được một lần sao!”
“Tại sao? Chẳng phải tớ đã giúp cậu
luyện võ công
sao?”
Miro
ơi, câu nói này hơi trơ trẽn đấy….
“Thôi
nào, thôi nào, bình tĩnh lại đi. Chúng ta phải gặp cậu Kain ngay khi đến khách sạn cơ mà?”
“…”
Quả
nhiên, ngay khi từ “Kain” vừa thốt ra, Miro đã trở nên ngoan ngoãn.
Đó
là một tình yêu thật sự trong sáng theo nhiều nghĩa.
“Có
vẻ như Kain sẽ mong Miro xin lỗi những điều cần xin lỗi.”
“…”
“Thế em nghĩ sao?”
“…
Em
xin lỗi ạ.”
Sanghyun đã biết cách tận dụng sự trong
sáng đó.
“Thưa đặc vụ.”
“Bác sĩ ơi, đã bảo giờ ta là cựu đặc vụ rồi mà?”
“Các
con của bác
thì sao? Đã đến Texas an toàn chưa?”
“Tuần
trước ta đã nhận
được tin rồi. Tất cả là nhờ thầy đấy. Thật sự là
ta phải cảm ơn.”
“Không
có gì đâu ạ.”
Thấy
Ông
cúi đầu nói chuyện
lịch sự, không
giống một ông
già chút nào,
có vẻ như Ông thực
sự rất biết ơn.
Một
số đồng đội đã tạo
ra gia đình bằng Giấc Mơ, nhưng sau cuộc họp của chúng tôi, thì họ quyết định gửi cả gia
đình sang Mỹ.
Tôi
hiểu mong muốn của họ, giữ cho gia đình được ở một nơi an toàn.
Nhưng,
liệu Mỹ có thực sự an toàn không?
Tôi
không biết.
Có lẽ
Ông hay anh Sanghyun cũng không
thể chắc chắn, nhưng liệu họ có đang ôm ấp một hy vọng mơ hồ không?
“…”
Thỉnh
thoảng tôi lại nghĩ như thế này.
Các
đồng đội của tôi có thể coi những người bình thường là gia đình thực sự đến bao giờ?
Nghe
nói kể cả Ông,
dù là một đặc vụ có kinh nghiệm, nhưng so với các đặc vụ khác thì tuổi đời của ông vẫn còn ngắn, nên hiện
tại ông vẫn coi con cái và cháu chắt là “gia đình thực sự” của mình…
Trong
tương lai xa xôi, sau khi chúng ta trải qua nhiều vòng lặp liên tiếp, thì sẽ ra
sao?
Tôi
nghĩ rằng lúc đó, chúng tôi sẽ không còn cố gắng tạo ra gia đình với những người bình thường nữa.
“Mọi người vẫn
còn gì đó chứ, kiểu như quân át chủ bài bí mật ấy?”
“Em vẫn còn lại Giấc Mơ của mình. Miro cũng còn chứ nhỉ?”
“Vâng ạ.”
“Jinchul và Miro là Giấc Mơ? Mọi người còn lại thì sao?”
“Haha~!
Em có ‘Thức Tỉnh Cao Thủ Số Một Thiên Hạ’! Thế nhưng nó chỉ dùng được một lần thôi.”
Thức
Tỉnh Cao Thủ Số Một Thiên Hạ của Seungyub à…
Cũng
không tệ nhỉ.
Có lẽ
sẽ cứu được mọi người một lần chăng?
Để mà nói thì tôi còn Bàn Tay Dục Vọng.
Vấn
đề là, có hơi
khó dùng nếu có đồng đội ở xung quanh.
“Đến
nơi rồi! Mọi người xuống xe đi.”
Nghĩ
đến việc từ giờ trở đi mọi người sẽ sống cùng nhau, tôi bỗng nhớ lại nhiều kỷ niệm
xưa.
Thật
sự, cảm giác như mọi người lại cùng nhau thách thức ‘Phòng Nguyền Rủa’ vậy nhỉ?
***
-
Han Kain
-
Ssss…!
Trong
thế giới tinh thần sâu như vực thẳm, tôi cảm nhận được thế giới bên ngoài.
“…”
Trong số những siêu anh hùng mà tôi thích hồi nhỏ, thì có một người bị mù.
Anh
ta đã mất đi thị giác, nhưng não bộ đã phát triển thính giác siêu
phàm để bù đắp thiếu sót, và anh ta có thể cảm nhận không gian và xây dựng hình
ảnh 3D dựa trên siêu
năng lực đó.
Tôi khi đó từng nghĩ chỉ là truyện tranh phóng đại lên mà thôi…
Nhưng
sau hơn một tháng trong trạng thái bán hôn mê, tôi nhận ra chuyện đó không hẳn là sai.
Tương tự những người mất đi thị lực thì sẽ phát triển thính lực, thì tôi,
sau khi từ bỏ toàn bộ các giác quan của cơ thể, cũng đã trở nên nhạy bén hơn với
các sự kiện tâm linh, hoặc linh cảm.
Chuyện này cũng giúp bù đắp, dù chỉ là phần nào, cho sự mất mát khi Phước
Lành bị suy yếu sau khi tôi trở lại hiện thực.
Có lẽ
đây cũng là ý muốn của Con Cú.
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 174
Địa Điểm Hiện Tại: Khách sạn Delight, Yeongdeungpo-gu, Seoul
Lời
Khuyên
Hiền Triết: X]
Chừng ba
ngày trước, Cửa Sổ Trạng Thái đã xuất hiện trở lại.
Chuyện này có nghĩa là hình phạt sắp kết thúc, và thời gian hồi phục đang tới.
Cũng
có nghĩa là thời điểm tai họa sắp sửa bắt đầu.
Và…
[Đã kích hoạt Nắm Bắt Tình Huống!]
[Kịch Bản: Thế Giới Bị Đánh Cắp
Chi
tiết sẽ được công bố sau khi hình phạt kết thúc.]
Thế
Giới Bị Đánh Cắp?


