Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 584

Chương 584 · 835 chương

Bình Yên Trước Cơn Bão – Lãng Khách Mộng Mơ

Chương 582: Bình Yên Trước Cơn Bão – Lãng Khách Mộng Mơ

-

Han Kain

Đầu tôi đau như búa bổ.

Ý thức của tôi thì mơ hồ.

Cả cơ thể như bị nhấn chìm trong luồng nhiệt nóng hầm hập, đến mức giữ được tỉnh táo cũng chẳng hề dễ dàng.

Cơ thể nặng trĩu, đến ngón tay cũng khó nhúc nhích, cơn đau đầu không ngừng ập tới từng giây từng phút.

Nhưng thứ còn khổ hơn đau đớn thể xác là việc tri giác và thông tin đều bị phong tỏa.

Trước mắt tôi gần như chẳng nhìn thấy gì, âm thanh cũng hầu như không nghe được.

Không biết là do tình trạng cơ thể hay do hình phạt, mà ngay cả Cửa Sổ Trạng Thái cũng không thể kiểm tra tử tế.

Việc duy nhất tôi có thể làm chỉ là suy nghĩ trong bóng tối.

Và mỗi khi đồng đội đến gần, tôi ép mình mở miệng, nói ra bất cứ thông tin nào vừa nảy ra trong đầu.

“…”

Ngày định mệnh đó, tôi cố gắng nhớ lại ký ức trước khi vào khách sạn ở Jeju.

Kết quả đã thành công quá mức.

Không phải chỉ là vài hình ảnh rời rạc, mà tôi đã khám phá ra gần như là cả một bộ phim ngắn hoàn chỉnh về ngày hôm đó.

Ngay cả lúc thu thập thông tin, tôi vẫn thấy nghi ngờ:

“Thế này có đúng không?”

Ngay cả khi Phước Lành còn nguyên vẹn, Thấu Triệt vẫn chưa từng phát huy sức mạnh đến mức này. Vậy mà khi Phước Lành suy yếu lại thể hiện hiệu suất thế kia, thì quá kỳ lạ.

Và đúng như dự đoán—ngay khi sự kiện kết thúc, tôi lập tức mất hết sức lực, và những thông báo sau hiện lên:

[Phát hiện vi phạm quy tắc!]

[Hình phạt: Tiết lộ thiên cơ]

[Người tham gia Han Kain đã thèm muốn tri thức cấm kỵ, và chia sẻ thông tin đó với người khác. Người tham gia Han Kain không thể hoạt động trong thời gian dài.]

“…”

Giờ nghĩ lại thì buồn cười thật, người phá luật không phải tôi mà là Con Cú kia mới đúng chứ?

Ai mà ngờ ở Jeju lại được xem hẳn một bộ phim ngắn triết học sâu sắc đâu!

Dù vậy… Con Cú chắc cũng đang chịu phạt riêng của nó rồi.

Biết đâu cũng bị nhốt trong lồng rồi cũng nên.

Cụm từ

“thời gian dài”

là rất quan trọng.

Ở đây không ghi rõ thời hạn, nên tôi không biết chính xác khi nào hình phạt sẽ kết thúc.

Nhưng tôi cũng đoán được đại khái.

Khi rời khỏi Khách Sạn, thì tên Thương Nhân có nói thời hạn là 6 tháng, và giờ cũng chỉ còn hơn một tháng nữa thôi.

Có lẽ đến lúc đó hình phạt sẽ được gỡ.

Chắc họ không muốn cho biết ngày cụ thể, nên mới dùng cụm từ “thời gian dài”.

“Ư….”

“Ổn chứ?”

Giọng của ai đó.

Chắc là đồng đội, nhưng cơ thể tôi tệ đến mức không nhận ra đó là ai.

Dù sao thì mọi người thay phiên nhau, gần như ngày nào cũng đến thăm.

Vì là hình phạt của Khách Sạn nên họ ở cạnh cũng không giúp được gì nhiều…

Nhưng về mặt tinh thần thì đúng là nguồn an ủi cực lớn.

“Cái bộ dạng của ngươi chắc phải có người thay khăn ướt cho mới được, mà quanh đây chẳng có ai.”

“…?”

Không có ai quanh đây… vậy kẻ đang nói là ai?

“Thật sự là ngươi không biết sao?”

Con Cú đang ở cạnh tôi.

Nó có thực thể à?

Hay chỉ là đang truyền giọng tới thôi?

Dù thế nào thì chuyện này làm sao xảy ra được?

“Chim thì có thể đi bất cứ đâu mà.”

Chim thì đúng… nhưng ngài thì chắc không đâu nhỉ.

Tôi còn tưởng ngài cũng bị phạt cơ chứ.

“Ta thì ổn. Chuyện xảy ra trên đảo, ‘Bí Mật’ cũng đã dùng rất nhiều sức mạnh, ngang ngửa với ta nữa.”

Bí Mật chẳng phải là Hậu Thuẫn Giả của Ahri sao?

Đó không phải Hậu Thuẫn Giả của tôi, sao lại tích cực giúp tôi thế?

“Hắn không phải Hậu Thuẫn Giả của ngươi, nhưng ‘Bí Mật’ vẫn là lĩnh vực của hắn. Và… hắn đang khá sốt ruột.”

Hậu Thuẫn Giả Bí Mật đang sốt ruột?

“Hắn muốn ngươi cứu người tham gia của hắn.”

Tôi hiểu tình hình rồi.

Chuyện ở Jeju là màn hợp tác của Con Cú và “Bí Mật”, và vì trách nhiệm bị chia đều nên cả hai bên đều không bị phạt nặng.

“Ngươi bị phạt nặng vì không chỉ nhìn thấy bí mật, mà còn tiết lộ nó ra ngay lập tức.”

Hóa ra tiết lộ bí mật còn tệ hơn việc biết được bí mật.

Thảo nào tội danh của tôi là ‘

tiết lộ thiên cơ’

“Đó là lí do ta nói, phần lớn trách nhiệm thuộc về ngươi.”

?

“Và hình phạt cũng là việc ngươi phải gánh.”

??

“Cho nên ta thì chẳng sao cả.”

???

Con chim khốn nạn này đang nói cái quái gì vậy?

“Ngươi có một thói quen xấu, mỗi khi nghe ta nói sự thật thì sẽ nổi nóng.”

Tôi đang định chửi thề thì câu tiếp theo khiến tôi im bặt.

“Giờ cứ nằm yên một lát đi. À thì, ta nghĩ ngươi cũng chẳng cử động nổi đâu.”

Bỗng nhiên, tôi nghĩ:

Giờ mình đang tỉnh thật sao?

Hậu Thuẫn Giả đứng cạnh tôi nói chuyện, nghe đã thấy không thực.

Hay tôi đang nằm mơ và nói chuyện với Hậu Thuẫn Giả?

“Giờ ngươi mới nhận ra sao?”

Bình thường thì tôi đã nhận ra ngay, nhưng cơn đau đầu và chóng mặt nặng quá, nên giờ tôi mới theo kịp tình hình.

“Ngươi sẽ buồn chán một lúc lâu đấy. Nên để ta giúp ngươi có vài giấc mơ thú vị.”

-

Phạch!

Âm thanh vỗ cánh vang lên.

Ý thức tôi cũng lơ lửng trôi đi.

***

Nơi đầu tiên tôi đến là một phòng họp bí mật.

Songee, Elena, anh Sanghyun và ông Mooksung đang tụ tập ở đó.

Phòng họp giống như ở khách sạn Delight đã được tái thiết, nhưng chị Eunsol không có mặt. Chị ấy bận à?

Nhìn đội hình thì tôi tưởng anh Sanghyun sẽ nói hết, còn mọi người đứng xung quanh nghe, ai ngờ Songee lại ngồi ở chính giữa.

Vì trước khi tôi ngất xỉu ở Jeju, người nhận thông tin từ tôi lại chính là em ấy.

Nghĩ lại thì, chính vì tiết lộ thông tin đó cho Songee mà tôi mới bị cộng thêm cái tội

“tiết lộ”

, nên hình phạt mới nặng vậy.

“Cả ba điểm, mọi người đều hiểu hết rồi chứ?”

Anh Sanghyun gật đầu.

“Thứ nhất là sau khi luân hồi, thì một người có phải chịu trách nhiệm cho tội lỗi kiếp trước không. Thứ hai là lịch sử thảm khốc của Phương Chu. Thứ ba… là Thiên đường? Đúng vậy không?”

“Vâng ạ.”

Elena tròn mắt.

“Bất ngờ thật đấy. Trước khi vào Khách Sạn, Kain đã là người hồi quy rồi sao?”

Ông sửa lại:

“Thằng đó không phải người hồi quy hoàn chỉnh như một đặc vụ. Nếu vậy thì ký ức và nhân cách phải được kế thừa. Nhưng trước khi vào Khách Sạn thì Kain không như thế.”

“Giống Mama mà cháu từng nói hồi trước ấy ạ. Bà ấy có mơ hồ nhớ lại được ký ức của vòng lặp trước, nhưng lại không nghĩ đó là kiếp trước của mình.”

“Bà ấy chỉ nghĩ những mâu thuẫn trong ký ức là do mình nhầm lẫn.”

“Chẳng phải người bình thường phần lớn sẽ phản ứng vậy sao? Tự nhiên nhớ lại một thứ như vòng lặp thời gian mới là kỳ quặc.”

Elena hỏi một câu khác:

“Cháu hiểu chuyện rồi, nhưng thế thì có liên quan gì đến vấn đề hiện tại của chúng ta?”

“Chuyện thứ nhất thì anh chắc là chuyện của riêng cá nhân Kain. Sau khi luân hồi thì cậu ta có phải chịu trách nhiệm cho tội lỗi của kiếp trước không. Tức là, sau khi luân hồi thì chúng ta có phải là cùng một người không…”

“Chuyện này không hề liên quan đến đặc vụ Cục Quản Trị nhé. Vì họ kế thừa hoàn hảo ký ức và nhân cách, nên chắc chắn họ là cùng một người.”

“Đúng vậy. Đây là vấn đề đạo đức phát sinh khi một người hồi quy không hoàn chỉnh như Kain. Đây là chuyện của riêng cá nhân Kain.”

Sau khi nghe Ông và Sanghyun nói, thì Songee lẩm bẩm lo lắng:

“Ừm… nếu vậy thì, chẳng lẽ ‘Hitler lúc nhỏ’ trong câu chuyện là anh Kain sao?”

Mọi người nghe vậy thì im bặt.

… Dù sao thì, gọi cậu ta là ‘Hitler lúc nhỏ’ thì có hơi quá rồi đấy.

“E hèm, chúng ta sang chuyện tiếp theo đi. Chuyện về Phương Chu ấy. Có vẻ chuyện này trực tiếp liên quan tới thực tại đây.”

“Cháu đồng ý. Bản thân từ khóa ‘Phương Chu’ quen lắm mà? Chúng ta cũng nghe nó nhiều lần rồi.”

Songee nhấn mạnh, như thể vừa nhớ ra chuyện gì:

“Kain-oppa từng nói ‘Đấng’ cũng có thể là một dạng Phương Chu nữa đó!”

“Nghĩ lại thì, Eunsol-unnie cũng nói vậy luôn đấy. Chị ấy nói khi mình bị bắt giữ, và bị kéo vào một không gian lạ trên tàu Esper, thì chị ấy đã gặp một thực thể thần thánh gọi là Phương Chu.”

Anh Sanghyun vuốt cằm và lẩm bẩm.

“Có vẻ Phương Chu là một thứ khác hoàn toàn so với một con tàu bình thường mà chúng ta sẽ nghĩ tới. Có lẽ nó là một thực thể thần thánh, làm nhiệm vụ bảo vệ phàm nhân trong đại thảm họa…”

“Hoặc có thể nó chính là một vị thần.”

Nghe ông nói vậy, cả căn phòng im lặng.

Mọi người cũng lờ mờ hiểu ra những lời đó có ý gì.

“… ‘Đấng’ cũng có thể là Phương Chu. Thái Dương Thần Thánh của Kain là một Đấng thu nhỏ.”

“Thái Dương Thần Thánh có mục đích thu thập linh hồn con người, phải không nhỉ?”

Cuối cùng, Elena lẩm bẩm, vẻ mặt không che giấu nổi sự run rẩy.

“Nếu chúng ta thu gom linh hồn của nhân loại trên thế giới và đúc thành một vị thần, thì đó là Phương Chu?”

“Anh cho đó cũng là một giả thuyết hợp lý.”

Giờ khi giả thuyết về Phương Chu đã được xác lập, vậy những kẻ đến sau chiếm lấy Phương Chu là ai?

“Có lẽ đây là một câu chuyện rất xa xưa.”

“Xa xưa…”

“Rất lâu về trước. Trong chúng ta, người du hành sớm nhất có lẽ là cậu Kain, nhưng chuyện này thậm chí còn xảy ra trước cả thời của Kain.”

Một thứ gì đó cổ xưa không thể tưởng tượng nổi.

“Vậy ‘người sống sót cuối cùng’ được nhắc đến trong câu chuyện đó là ai?”

“Ban đầu anh còn tưởng là Kain.”

“Còn giờ thì sao ạ?”

“Mọi người không thấy hơi lạ à?”

Người sống sót cuối cùng là ai?

Là tôi sao?

Nhưng nếu vậy thì câu chuyện trước đó sẽ không khớp.

Tôi còn bị gọi là ‘Hitler lúc nhỏ’ kia mà?

Người sống sót cuối cùng báo thù cho gia tộc, thì nghe cũng có chút hợp lý đấy chứ?

Gọi đó là tội lỗi xứng đáng để bị đày xuống địa ngục, hay ‘Hitler lúc nhỏ’ thì có hơi sượng quá.

Đương nhiên, cũng có thể là, tuy hành động đó là chính đáng, nếu tôi đã giết quá nhiều người, thì chắc cũng xứng đáng để bị đày xuống địa ngục thật?

Tôi cũng không chắc nữa

“Nhưng khi anh so sánh thông tin Kain lấy ở Jeju, và thông tin Ahri cung cấp thì có một điểm khác biệt kỳ lạ.”

Thông tin nhận được trên đảo Jeju, và thông tin nhận được từ Ahri có điểm khác biệt.

“Câu chuyện về hồi sinh và Phương Chu ấy. Chúng ta cứ giả sử rằng hai chuyện này trùng nhau tương đối đi. Nhưng chẳng phải có một chuyện hoàn toàn khác sao?”

Câu chuyện về ‘Ma Vương trong hiện thực’ mà Ahri nhấn mạnh hoàn toàn không nằm trong thông tin có được tại đảo Jeju.

Ngược lại, thông tin tại đảo Jeju có nói về một ‘Thiên đường’, thứ mà Ahri thậm chí chưa từng nhắc qua.

Nghe tới đó Songee chợt có một nhận xét sắc bén.

“Thông tin mà Kain-oppa có trên đảo Jeju rất cổ xưa đúng không ạ? Lịch sử cổ đại luôn ấy chứ!”

“Đúng.”

“Thông tin của Ahri là thông tin mới nhất. Vậy Ma Vương của hiện thực, hay Ác Ma Mặt Trăng…”

“Trước khi Kain vào Khách Sạn thì nó chưa hề tồn tại?”

Nghe cũng hợp lý.

Mình nhớ Mặt Trăng chỉ là vệ tinh thắp sáng bầu trời đêm của Trái Đất, đâu phải ác ma thái cổ hay thảm họa vũ trụ gì.

Sau đó, cuộc thảo luận của các đồng đội vẫn tiếp tục sôi nổi.

Chuyện này cũng thú vị, nhưng cũng nhiều chỗ làm tôi phải nghi ngờ tính chính xác của nó.

Có lẽ thời gian sẽ trả lời xem cách hiểu nào mới thực sự chính xác.

Ý thức của tôi lại trôi đi.

Có vẻ Con Cú cho rằng phần họp sau không đáng xem nữa.

***

Điểm đến tiếp theo của tôi là trường học, vào ban đêm.

Miro, Seungyub và anh Jinchul đang ở đó, bọn họ đều đang cầm điện thoại đã bật sẵn đèn flash.

Chị Eunsol ở đâu nhỉ?

“Mọi người hiểu lời tớ rồi chứ!”

Nghe Miro hăng hái tuyên bố, thì Seungyub và anh Jinchul chỉ biết gượng gạo cười.

“Hiểu rồi hiểu rồi. Ý cậu là Miro Quái Đàm đang nhập vào cậu—”

“Darkside Miro đang gặp nguy hiểm!”

“….”

“Nghe Songee nói là Darkside Miro—”

“Xin lỗi, nhưng cứ gọi cô ấy là Miro Quái Đàm đi…”

“Không đời nào! Khi Miro Hắc Long biến mất vào phút cuối, cô ấy có nói ‘Tôi cũng sắp không chịu nổi nữa rồi!’”

“Tớ nghe rồi.”

“Hồi đấy tớ không hiểu cô ấy muốn nói gì, nhưng giờ thì biết rồi. Miro Hắc Long chỉ giữ tỉnh táo được trong thời gian ngắn thôi!”

“…”

“Cô ấy dành gần hết thời gian nói chuyện với Kain, đúng chưa? Nên giờ Miro Hắc Long có hơi mất trí!”

Seungyub trông hơi lo lắng:

“V-vì sao gọi tớ tới đây để nói chuyện này?”

Miro tự tin đáp lời.

“Vì Miro Hắc Long rất nguy hiểm!”

“Vì cô ấy nguy hiểm nên mới gọi bọn anh ấy hả?”

“Việc nguy hiểm thì vốn là mọi người phải xử lý chứ. Sau khi nổi loạn một lần, thì con Hắc Long ấy sẽ lại ngoan ngoãn thôi. Giờ—”

“Áaaaa!”

“Chờ đã nào! B-bình tĩnh lại đi!”

Bỏ ngoài tai lời của Seungyub và anh Jinchul, Miro cứ thế đặt tay lên bàn giáo viên.

Trên đó là một tờ giấy có chữ O và X.

“Bắt đầu! Bunshinsaba!”

“Bình tĩnh đi con ngốc này!”

“Này! Học sinh cấp hai giờ đều vậy cả à?”

“Hyung! Em chưa từng làm chuyện gì thế này cả -”

Nếu học sinh cấp 2 nào cũng như Miro thì thế giới này đã diệt vong 5 lần rồi.

“Bunshinsaba! Bunshinsaba! Oitte kudasai -” [note95092]

…

Miro sống vui thật đấy nhỉ.

Tôi thường thấy là, nếu không có tôi và Ahri, thì chẳng ai kiểm soát được Miro.

Chà, cũng khó mà nói hành động lúc này của Miro là sai.

Chắc hẳn anh Jinchul và Seungyub đều chẳng hiểu mô tê gì, nhưng nếu tôi mà là Miro, thì tôi cũng gọi điện cho đồng đội đến để xử lí vụ này.

Ý thức của tôi lại trôi về phía trên.

À, là chị Eunsol.

Tôi còn đang tự hỏi chị ấy ở đâu, hóa ra là ở đây à?

Chị ấy không ở một mình

“Mẹ à, lâu rồi không gặp.”

“…”

Chị ấy thậm chí không dám hít sâu, và mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra.

Bạn đã đến cuối chương 584.

Không gian đọc của bạn