Chương 581: Khởi Đầu Của Ai Đó, Kết Thúc Của Ai Đó
-
Han Kain
Những
hình ảnh lướt qua trong đầu, hay nói đúng hơn là ký ức, khiến tôi vừa hồi tưởng vừa suy
nghĩ.
Kể từ
khi có được năng lực “Thấu Triệt”, đã bao giờ tôi trải qua cảm giác mạnh mẽ đến
mức này chưa?
Ngay
cả khi Phước Lành còn nguyên vẹn cũng không
thể làm được chuyện như vậy…
Nếu
không phải có sự can thiệp của Hậu Thuẫn Giả, thì rất khó để giải thích.
Chắc
chắn tôi sẽ phải trả giá cho chuyện này.
Nhưng
đây là thông tin mà dù có phải phải trả giá, tôi cũng nhất định phải biết.
***
Một
cơn gió se lạnh, nhưng trong đó lại phảng phất hơi ấm của mùa xuân.
Đó
là cảm nhận của tôi về thời tiết tháng Hai ở Jeju.
Từ
sáng sớm đã tôi ăn
no, rồi giờ đang đi bộ trên con đường Olle của
Jeju, nên tâm
trạng tự nhiên cũng trở nên rất tốt.
A…
giá mà cứ tiếp tục được đi du lịch thế này mãi thì tốt biết bao.
Việc
thi đỗ đại học đúng là chuyện đáng mừng, nhưng khi nghĩ đến ngày khai giảng
đang đến gần, lòng tôi lại nặng trĩu.
“Phù…”
“Sao mà thở dài vậy?”
“Á!”
Ai
vậy?
Tôi
giật mình quay lại, và thấy một cậu thiếu niên với vẻ mặt rất thản nhiên.
“C, cậu… sống ở gần đây à?”
“Tôi
hỏi sao cậu thở dài cơ mà.”
Có lẽ cậu ta là người địa phương?
Nhìn
còn khá trẻ mà nói chuyện với tôi trống không, vậy mà kỳ lạ là tôi lại không thấy khó chịu.
“Vì
du lịch xong thì tôi phải vào học đại học.”
“Đại
học?”
“Có
thể cậu không biết, nhưng bây giờ vào đại học mà chỉ biết chơi thì không ổn. Từ
năm nhất phải lấy điểm thật tốt thì—”
“Khục!”
“…?”
“Ahahaha! Hehe!”
Cậu
ta cười đến mức nước mắt rỉ ra.
Tôi
nói gì mà buồn cười vậy?
“Xin
lỗi, lời cậu buồn cười quá nên tôi không nhịn được.”
“…
Có điểm nào buồn cười sao?”
“Có
chứ. Cậu cứ lo
lắng bồn chồn cho những chuyện sẽ chẳng bao giờ xảy ra, bảo sao tôi không cười cho được.”
Lo về những
chuyện sẽ không xảy ra?
Cậu
ta nói vậy là sao?
“Nhưng
mà Kain này, dừng
lại một chút.”
Tôi
lập tức dừng bước.
Tôi giật mình vì cậu ta vừa gọi đúng tên tôi.
“Cậu
biết tên tôi bằng cách nào—”
“Mùi.”
“Hả?”
“Tập
trung vào mùi ở xung quanh đi.”
“…?”
Quả
thật có mùi hơi chua và cháy khét rất nhẹ, nếu không chú ý thì sẽ không nhận
ra.
Ngay
khi tôi nghiêng đầu thắc mắc, cậu ta tiến lại gần.
“…”
Một
luồng khí mát lạnh khó hiểu lan tỏa quanh chúng tôi.
“Cậu nên biết ơn đi. Tôi vừa cứu cậu một
mạng đấy.”
Cậu
ta đang nói gì vậy?
Tôi
không hiểu, nhưng cảm giác như vừa có chuyện gì thần bí xảy ra.
“Trong
Phật Giáo có
khái niệm gọi là Lục
Cõi Luân Hồi. Sau khi chết, con
người sẽ tái sinh vào một trong Lục Cõi, ấy là Địa Ngục Cõi, Ngạ Quỷ Cõi, Súc Sinh Cõi, A Tu La Cõi, Nhân Gian Cõi hoặc Thiên Cõi tùy theo cuộc đời đã sống.”
“….”
“Trong
Hindu giáo cũng có những khái niệm tương tự về luân hồi
và tái sinh. Cậu
nghĩ sao?”
Cậu
ta đột nhiên chuyển sang chủ đề kỳ lạ này rồi hỏi tôi.
Không
hiểu sao, tôi lại thây
khó mà cưỡng lại nhịp dẫn dắt của cậu ta.
“Tôi
không tin vào luân hồi, cậu biết không? Có lẽ đó chỉ là thứ để an ủi những
người đã mệt mỏi
vì cuộc sống quá khó khăn.”
“Khoan, khoan! Cứ giả sử luân hồi là có thật đi.”
Luân
hồi là có thật?
“À thì, nó là
một khái niệm
thú vị đấy, nhưng nó hơi bất công.”
“Tại
sao?”
“Vì
kiếp sau chúng ta sẽ phải trả giá cho tội lỗi mà mình chưa từng gây ra.”
“Vậy
ý
cậu là một người có
trí tuệ, kiếp trước tạo nghiệp và kiếp sau được tái sinh lại là hai người khác nhau? Tại sao?”
Liệu hai người trước và sau khi được tái sinh có giống nhau không?
Tôi không nghĩ vậy.
“Họ là hai người
khác nhau. Tính
cách và ký ức của họ đều
khác mà, phải không?”
“Nếu tính cách và kí ức là khác nhau, vậy tức là hai người đó là hai người
khác nhau?”
“Đúng thế.”
Cậu
ta,
sắp chuẩn bị nói gì đấy thêm, lại gật đầu mỉm cười.
“Tôi
cũng nghĩ là như vậy.
Nhưng nếu kẻ ác tái sinh và vẫn trở thành kẻ ác thì sao? Chúng ta có nên tống hắn xuống địa ngục
trước để bảo vệ các nạn nhân không?”
“Nghe
chẳng
khác nào nếu
gặp Hitler lúc còn nhỏ, thì có nên giết hắn không vậy.”
“Đúng
vậy.”
Suy nghĩ của tôi về chuyện này đã rõ.
“Tôi
cho rằng bản thân
tiền đề đã là sai.”
“Tiền đề sai à?”
“Tiền
đề cho rằng kẻ ác tái sinh sẽ tiếp tục là kẻ ác, và một Hitler còn trẻ kiểu gì
cũng sẽ trở thành sát nhân hàng loạt ấy?”
“…”
“Có thể sẽ có những khác biệt về tính cách, nhưng suy cho cùng không có cái gọi là ‘hạt giống
của tội ác’. Để tôi cho một
ví dụ nhé?”
“…”
“Nếu
gặp
một tên cướp ở
Hàn Quốc và mất đi mọi thứ, thì tên cướp là kẻ xấu. Nhưng nếu bị cướp ở một quốc gia châu
Phi đang nội chiến 30 năm thì sao? Vì hắn đã không giết mình nên có khi còn phải cảm ơn mới phải?”
“À, thì, ờ, tôi
nghĩ cũng không tới vậy
chứ.”
“Tôi
chỉ muốn nói thế này,
kể
cả những công dân
tốt bụng ở một nước phát triển, nếu sinh ra và lớn lên ở Somalia có thể sẽ có một tư duy khác.”
Không
có ai sinh ra đã mang định mệnh trở thành một kẻ diệt chủng.
Vậy nên, giết
Hitler khi còn nhỏ chỉ là một vụ giết người vô nghĩa.
“Vậy
bây giờ cậu thuộc phe nào?”
“Hả?”
Khi tôi bối rối quay đầu lại, thì nhận ra
trên con đường
Olle chỉ còn mình tôi.
***
Tôi
thuộc phe nào?
Trong
lúc suy nghĩ, ký ức của tôi lại trôi đi như gió.
Đầu
tôi bắt đầu đau.
***
3 giờ chiều
yên bình.
Tôi
đi dạo trong vườn quýt Hallabong, tận hưởng hương thơm dễ chịu.
Những giỏ hallabong cho du khách được treo khắp đó đây, nhờ vậy mà tôi có
một khoảng thời gian dễ chịu.
Ah ~ Chắc chắn được đi du lịch là đỉnh cao đời người rồi ~
“…?”
Tôi tưởng tượng ra à?
Nghe đồn đây là một nông trại hẻo lánh, nên cũng hiếm du khách như tôi…
Nhưng bỗng
nhiên xung quanh đông người một cách kỳ lạ.
Khi tôi nghiêng đầu, tự hỏi có chuyện gì đang diễn ra.
“Xin
chào!”
Một giọng nói vui vẻ vang lên sau lưng tôi.
Đó là một
cô gái với vẻ mặt
tinh nghịch.
Cô ấy có một khuôn mặt kiểu đi đâu cũng sẽ gặp, và trông tầm tuổi tôi.
Cô ấy là người từ Seoul đến du lịch như tôi à?
Hay là con gái của chủ nông trại?
“Ờ… chào cậu?”
“Đây
đã
là lần thứ hai
hôm nay.”
“Hả?”
“Không
có gì. Quýt ngon không?”
Vậy ra cô ấy đúng là con gái của chủ nông trại à?
“Ồ, chúng ngon lắm! Có hơi khó bóc vỏ một tí, nhưng tôi rất thích cái vị
chua và ngọt của nó.”
-
Bốp!
Thay vì trả lời tôi, cô ấy đột nhiên vỗ tay và nhìn quanh.
“…”
-
Bốp!
“Cô đang làm gi vậy?”
“Mật độ dân số
cao quá, nên tôi
đang giảm nó đi.”
“Hả??”
“Cậu
thật
sự nên cảm ơn
tôi mới phải.”
Tôi
không hiểu cô ấy đang nói gì.
Có vẻ
như tôi đã nghe được một câu tương tự trước kia, nhưng kỳ lạ thay, tôi lại không nhớ
rõ chuyện gì đã xảy
ra vào buổi sáng.
“Đưa tôi quả hallabong
kia.”
“Hả?”
Cô
bé thản nhiên lấy quả Hallabong khỏi tay tôi, rồi bứt phăng cuống đi và lột vỏ trong chớp mắt.
“Thấy
chưa? Cậu phải
bẻ cuống trước tiên đã. Đừng động vào phần dưới.”
“Cảm
ơn
nhé.”
“Một
ngày nọ, trời bắt đầu đổ mưa.”
“Hả?”
“Mưa
nhiều đến mức cả thế giới chìm trong biển nước. Nếu cứ thế này, thế giới sẽ rơi
vào thảm họa mà chỉ có loài cá sống sót.”
“…”
Từ
việc bóc vỏ một quả hallabong bỗng dưng lại chuyển sang đại hồng thủy?
Đổi chủ đề thế này cũng quá đột ngột rồi.
“Để
duy trì sự sống trên thế giới, người ta đã làm một Phương Chu, tức
một con tàu. Họ
đưa những người sống sót từ khắp nơi trên thế giới lên con tàu đó.”
“Câu
chuyện về con tàu của Noah đấy à?”
“Cũng tương tự, nhưng diễn biến sau
này hơi khác. Có những người đã xuất hiện muộn.”
Những
người xuất hiện muộn sau khi con tàu đã chật kín.
Không
khí đã trở nên căng thẳng.
“Và,
những người xuất hiện muộn màng ấy….”
“Những
người đó?”
“Họ
đã giết hết những người đã lên tàu, rồi chiếm chỗ để lên thay.”
“…”
Một
câu chuyện bi thảm.
“Cậu
nghĩ sao?”
“Quả là một câu chuyện kinh khủng.”
“Những
người cướp lấy con tàu có phải là kẻ ác không?”
“…”
Tôi
câm lặng.
Vậy
thì, để trở thành người tốt, liệu chúng ta phải ngoan ngoãn để bị lũ cuốn trôi
và chết đi sao?
“Đó
là một câu hỏi khó. Nếu nhất định phải trả lời, thì đó chỉ là sự khác biệt về
quan điểm thôi.”
“Quan
điểm?”
“Trong
mắt những người lên tàu trước, những người đến sau chẳng khác gì quỷ dữ. Còn
trong mắt những người đến sau, đó là sự lựa chọn bất đắc dĩ để sinh tồn.”
“Nếu
như….”
“Nếu
như?”
“Nếu
như
chuyện này lặp lại
trong tương lai thì sao?”
“Đó là một giả
định đáng sợ thật đó.”
“Còn
nữa. Giả sử có một người sống sót cuối cùng trong số những người đã lên tàu trước.”
“Còn
kinh khủng hơn nữa à?”
“Người
sống sót đó lớn lên mà không biết gì về chuyện thời thơ ấu, và chỉ khi trưởng
thành mới biết được chuyện trong quá khứ.”
“…”
“Người đó sẽ hành động thế nào?”
Chỉ
cần tưởng tượng thôi cũng đã thấy nghẹt thở.
Nếu
phải ví von, thì giống như tình huống cha mẹ đã nuôi nấng mình cả đời hóa ra lại
là những kẻ bắt cóc đã tàn nhẫn giết chết cha mẹ ruột của mình khi còn nhỏ.
“…
Khó quá. Tôi không
biết nữa.”
Thú
vị thay, cô gái cũng thở dài theo.
“Đúng
vậy. Tôi cũng
không biết nữa….”
“Sao
cậu lại hỏi chuyện này
vậy?”
Bỗng
dưng, tôi cảm
thấy xung quanh không có ai, và khi ngẩng đầu lên thì thấy mình đang ở một mình.
***
Những
câu chuyện vừa hiểu vừa không hiểu.
Từ
khóa ‘Phương Chu’
cứ
lặp đi lặp lại.
Giờ
thì tôi thực sự không thể chịu đựng cơn đau đầu này nữa.
***
Buổi
tối.
Sau
khi kết thúc chuyến tham quan kéo dài suốt buổi chiều, tôi đang uống cà phê gần
khách sạn thì có ai đó ngồi xuống phía đối diện.
Đó
là một người đàn ông trông khoảng đầu ba mươi, có vẻ ngoài khá vui vẻ.
“Ồ~
Cậu đang tận hưởng một ngày trọn vẹn nhỉ?”
“Hả?”
“Cậu
định về khách sạn ngay sau khi uống xong cà phê phải không?”
“…
Vâng, đúng vậy ạ?”
“Cứ
làm thế đi.”
“Vâng?”
“Còn
vài chuyện rắc rối nữa, nhưng đừng lo. Chỉ cần vào Khách Sạn là từ đó trở đi, cậu sẽ
thoát khỏi tầm tay
mọi người.”
Còn
vài chuyện rắc rối nữa?
Chỉ
cần bước vào khách sạn là từ đó trở đi sẽ thoát khỏi tầm tay của mọi người sao?
Tôi
thực sự không hiểu anh ta đang nói gì.
Cảm
thấy khó chịu, tôi vừa đứng dậy thì -
Một
bàn tay rắn chắc nắm lấy cánh tay tôi.
“…”
“Này,
này, ngồi xuống đi.”
“Nếu
anh không buông ra, tôi sẽ la lên -”
“Ài~! Này, trẻ con và con gái
thì được mà đàn ông trưởng thành thì không được à? Phân biệt đối xử quá rồi đấy!”
“Anh
nói gì vậy?”
“Tôi bảo cậu ngồi xuống mà? Để tôi mua thêm bánh và cà phê cho
cậu, nên là cứ ngồi xuống đi.”
“…”
“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Cậu, sau này cậu sẽ cảm ơn tôi rất nhiều đấy nhé?”
Cuối
cùng tôi cũng ngồi xuống.
Cảm
giác thì tôi có một chút, nhưng anh ta không có vẻ là
người xấu.
“Hôm
nay là ngày quan trọng với cậu, nhưng thực ra thì đây cũng là ngày thực sự quan trọng với
tôi
nữa.”
“Tại
sao ạ?”
“Này,
Kain. Theo cậu, việc khó nhất
trên đời là gì?”
“…”
Sự
chuyển chủ đề bất ngờ này có gì đó quen thuộc.
Có vẻ
như tôi đã trải
qua nhiều lần rồi.
“…
Hòa bình thế giới?”
“Ồ~!
Khó thật đấy. Thử nói
tiếp đi.”
“Du
hành vũ trụ?”
“Cái
đó cũng đúng! Nói cái gì khó hơn nữa đi.”
“Chinh
phục thiên hà?”
“Nghe
cũng
hoành tráng nhỉ?
Nhưng có lẽ còn có cả việc khó hơn những cái cậu vừa nói chứ?”
“Tôi không biết nữa.”
“Tôi
thì cho rằng việc khó nhất trên đời là tạo ra ‘thiên đường’.”
Thiên
đường?
“Cậu
có thể tưởng tượng thiên đường là nơi như thế nào không?”
“…
Ừm, là nơi chảy đầy sữa và mật ong và -”
“1
lít sữa có giá
còn chưa đến 3000 won. Mật ong cũng tương tự. Mua cả tấn những thứ đó thì có thể gọi là thiên đường sao?”
“À, c-chẳng lẽ là nơi mà mọi người đều sống sung túc sao?”
“Nơi
mà ai cũng ăn ngon, sống sung túc? Này, hiện tại công dân các nước phát triển
phần lớn cũng ăn ngon, sống sung túc rồi mà?”
Tôi hoàn toàn câm nín.
“Tôi
sẽ kể cho cậu nghe một sự thật thú vị. Khi được yêu cầu tưởng tượng về địa ngục,
mọi người thường phát huy trí tưởng tượng kỳ lạ, quái dị đến mức khó tin, nhưng khi được yêu
cầu tưởng tượng về thiên đường, ai cũng bị tắc tịt như cậu vậy.”
“…”
“Thậm
chí ngay cả trong các tác phẩm sáng tạo, việc miêu tả địa ngục thì vô cùng xuất
sắc, nhưng lại người ta lại chật vật trong việc diễn tả thiên đường. Cậu có biết tại sao không?”
“Thật
khó để tưởng tượng ra một tình huống mà mọi người đều hạnh phúc.”
“Đúng
vậy. Mọi người có thể tưởng tượng được sự giàu có về vật chất, nhưng lại quá
khó để nghĩ đến những điều hơn thế nữa.”
“…”
“Con
người cần sự thất bại của người khác để bản thân được hạnh phúc. Ví dụ, hạnh
phúc mà cậu có được nhờ thi đại học tốt như bây giờ là một ví dụ điển hình.”
Cảm
giác về thành
tựu đạt được qua cạnh tranh, về bản chất không thể được ‘tất cả mọi người’ cùng nhau chia sẻ.
Bởi
vì nếu có người thắng, thì tất nhiên phải có người thua.
“Hạnh
phúc tinh thần thường đòi hỏi sự bất hạnh của người khác. Vì vậy, thiên đường
nơi tất cả mọi người đều hạnh phúc nằm trong một lĩnh vực mà con người thậm chí
khó có thể tưởng tượng được.”
Nghe
đến đây, tôi đã hiểu tại sao việc tạo ra thiên đường lại là điều khó khăn nhất.
“Ông
giữ tôi lại để nói những lời này sao?”
“Hãy
nghe tiếp đi. Giả sử cậu là Chúa đi.”
“Vâng?”
“Không
phải là đấng toàn năng, nhưng là một trong năm thực thể top đầu trong vũ trụ. Hầu như
không có ai giỏi hơn
cậu cả.”
“…”
“Làm
thế nào để cậu tạo
ra thiên đường?”
“Tôi
không biết. Chắc hẳn là một cách mà thậm chí tôi không thể tưởng tượng ra nổi.”
Người đàn ông nghe tôi nói liền khẽ mỉm cười, rồi đột nhiên hơi
quay ánh mắt đi chỗ khác.
Ánh
mắt anh ta hướng về phía khách sạn nơi tôi sẽ nghỉ đêm nay.
“Trên
đời này có người đang cố gắng tạo ra chính thiên đường đó.”
“Hả?”
“Nhưng
mà, để tạo ra thiên đường, người đó đã tạo ra một triệu địa ngục.”
Tạo
ra một triệu địa ngục để tạo ra thiên đường ư?
Đây
là chuyện quái quỷ gì
vậy?
“Tôi
không hiểu ý anh muốn nói gì…”
“Cậu nghĩ lý do là gì?”
“…”
“Việc
tạo ra một triệu địa ngục với lý do là để tạo ra thiên đường có ý nghĩa gì chứ?”
Đó
là một câu hỏi kỳ lạ.
Một
câu hỏi mà thậm chí
tôi chưa từng nghĩ đến.
Nhưng,
một câu trả lời thích hợp bỗng nhiên nảy ra trong đầu.
“Vào
thời
khắc cuối cùng.”
“Vào
thời
khắc cuối cùng?”
“Vì người đó tin rằng chỉ cần tạo ra được thiên đường tại thời khắc cuối cùng, thì có thể xóa bỏ
mọi thất bại trước đó?”
“…”
“Dù
phải tạo ra một triệu, hay thậm chí mười triệu địa ngục, miễn là cuối cùng có
thể tạo ra thiên đường bằng mọi cách… thì có lẽ người đó tin rằng ngay cả mười triệu địa ngục
trong quá khứ cũng có thể được cứu rỗi, phải không?”
Xung quanh im lặng.
Tôi
nghĩ, ‘cả lần
này nữa’, người này sẽ biến mất đi đâu đó.
“…
Cậu.”
Lần
này thì không.
“Vâng?”
“Cậu
có một suy nghĩ sắc bén đấy. Tôi nghĩ tôi biết cậu sẽ nhận được mảnh
ghép nào rồi.”
“Vâng?”
“Đi
đến Khách Sạn đi.”
“Anh
cũng đặt phòng ở khách sạn giống tôi à?”
“Địa
điểm thì giống nhau, nhưng điểm đến thì khác.”
“Ý
anh là sao?”
Người
đàn ông đã đứng dậy từ lúc nào đó, nhìn về phía khách sạn với ánh mắt tĩnh lặng.
“Cậu
mới chỉ bắt đầu thôi, còn với tôi thì sắp kết thúc rồi.”
***
Đây
là ký ức cuối cùng mà Thấu Triệt đã cho tôi thấy.
“Ưm… Aaaah!”
“Ôi,
oppa ơi! Anh không sao chứ?”
“Kain!”


