Chương 580: Ngược Dòng Ký Ức (4) Fin
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 120
Địa Điểm Hiện Tại: 71 Gomurae-ro, Seocho-gu, Seoul
Lời Khuyên Hiền Triết: 3]
-
Han Kain
Sáng sớm, vừa đi bộ hướng về điểm đến, tôi vừa kiểm tra ngày tháng.
“Hôm nay là ngày thứ 120 rồi nhỉ.”
Songee đáp lại.
“Vậy là đã hơn 4 tháng kể từ khi chúng ta rời Khách Sạn rồi sao?”
“Ừm….”
Nếu là 4 tháng thì chẳng phải phải là 122 ngày sao?
Vì tháng đầu và tháng thứ ba đều có 31 ngày mà.
“À, vậy chắc phải còn hai ngày nữa mới tới nhỉ?”
“Không biết nữa….”
Chúng tôi bắt đầu chuyến du lịch từ ngày thứ 114, vậy mà đã gần một tuần trôi qua.
Trong thời gian đó, chúng tôi đã tham quan không ít điểm du lịch, và tôi cảm thấy ba người chúng tôi đã thân thiết hơn trước khá nhiều.
“Oaáp…! Vậy hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi à?”
“Có thể là hôm nay, hoặc ngày mai, hoặc cũng có thể là không phải.”
Miro lẩm bẩm đầy tiếc nuối.
“Tớ vẫn muốn chơi thêm chút nữa.”
“Cứ làm vậy đi. Dù sao vẫn còn khá nhiều thời gian trước khi mọi chuyện thật sự bắt đầu mà.”
“Oppa à, mình đi qua nhà cũ của anh có hơi dễ dàng quá phải không?”
“…”
Vài ngày trước, Miro Quái Đàm đã khuyên tôi thử lục lại ký ức thời gần hai mươi tuổi.
Nơi đầu tiên chúng tôi đến là căn nhà ở Seocho-dong, nơi tôi từng sống rất lâu trước kia.
“Nó không còn là khu dân cư mà anh từng biết nữa, nó đã biến thành một khu chung cư lạ hoắc rồi.”
“Ừm….”
“Giống như trường tiểu học của anh đã bị thay bằng một tòa nhà khác vậy. Chẳng còn thứ gì có thể gợi lại ký ức cũ của anh cả.”
Sức mạnh của Phước Lành bị phân tán và suy yếu, nên năng lực Thấu Triệt đã chuyển từ dự đoán mạnh mẽ, thành trực giác và bản năng được cường hóa thôi.
Nhưng nếu đến ‘đúng nơi’ hoặc nhận được ‘thông tin phù hợp’, cảm giác mơ hồ vẫn sẽ xuất hiện trong lòng tôi.
Bằng chứng là tôi đã cảm thấy có điều bất thường ở trường cấp hai, và sau khi dùng Lời Khuyên, tôi đã nhận được từ khóa “em gái”.
Khu dân cư thì không phải.
Tôi chẳng cảm thấy gì cả.
“Chúng ta đến rồi đấy.”
“Đây là trường cấp ba anh từng tốt nghiệp phải không ạ? Cái trường mà anh từng học cùng cô gái nào đó—”
“… vào thôi.”
“Không phải anh nói mình từng được tỏ tình sao?”
“Phụt!”
“Wow! Songee, cậu thấy Kain vừa cười không?”
“Thấy anh cười mà em thấy buồn cười ghê! Tỏ tình thì em còn nhận nhiều hơn hẳn anh đó!”
“Phụt!”
“Kain, sao cậu cứ phụt phụt nghe khó chịu thế?”
“Đàn ông là vậy mà, được tỏ tình là thành tựu lớn nhất cuộc đời đó!”
Dù hai người kia có nói gì đi nữa, sự thật vẫn không thay đổi.
Tôi, Han Kain, là người chiến thắng.
***
Tôi đã tốt nghiệp trường cao trung Shinbanpo.
Và rồi một quãng thời gian rất lâu đã trôi qua.
Sau khi thế giới lặp lại khởi đầu và kết thúc nhiều lần, tôi mới quay lại ngôi trường cũ của mình.
“…”
Kỳ lạ là tên trường vẫn giống hệt, nhưng điểm chung cũng chỉ có vậy.
Giống như trường sơ trung, trường cao trung Shinbanpo này không phải ngôi trường tôi biết.
Nhưng trường học thì vẫn là trường học.
Lớp học, sân trường, học sinh, giáo viên—những điểm chung cơ bản ấy như đang nhẹ nhàng gãi vào ký ức của tôi.
“Kain à~ cậu nhớ ra gì chưa?”
“… vào trong kia đi.”
“Hình như họ cấm chúng ta vào trong đấy… mà thôi, tụi mình có bao giờ quan tâm đâu.”
— Ding! Ding!
Tiếng chuông như vờn quanh tai tôi.
Khi nhìn quanh, tôi còn có cảm giác như đã quay về ngôi trường từng học ngày xưa ấy.
Bước chân của tôi tự nhiên dừng lại.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy dòng chữ Lớp 12-5.
Tôi từng học lớp 12-5 sao?
Chuyện này tôi không chắc, ký ức cấp ba đối với tôi giờ đã quá xa xôi.
-
Cạch!
Khi tôi mở cửa lớp học, thì có vài học sinh bên trong.
“Ơ? A, anh là ai— Ủa!”
Mấy cậu học sinh ngạc nhiên nhìn tôi, rồi há hốc miệng sững sờ khi Songee và Miro bước vào phía sau.
Chuyện xử lý người thường thì để hai người kia lo, tôi phải tập trung.
Tôi lặng lẽ ngồi xuống giữa lớp, và rồi một âm thanh khác vang lên bên tai.
[Chúng tôi xin được bắt đầu lễ tốt nghiệp lần thứ 21 của trường cao trung Shinbanpo ngay sau đây. Các học sinh tốt nghiệp—]
“…”
[Kain à! Chúc mừng con!]
Giọng của bố mẹ?
Nghĩ lại thì có hơi cay đắng.
Nếu cuộc đời tôi không chỉ có một lần, thì bố mẹ tôi cũng đâu chỉ có hai người đó.
Ký ức về bố mẹ tôi rất có thể là sự pha trộn của nhiều người khác nhau.
Tôi chỉ coi những người mà mình nhớ rõ tên và mặt mũi là bố mẹ của mình mà thôi.
“Ơ? M, mọi người quay phim drama à? Em chưa nghe nói—”
“Không phải drama đâu, ừm, là bọn chị đang đi thực tập, bọn chị thuộc câu lạc bộ điện ảnh của đại học XX! Xin lỗi nhé~!”
“À, không sao đâu ạ.”
Lời nói dối quá sơ sài, chắc là vì đã bịa ngay tại chỗ.
Câu lạc bộ phim của đại học sao?
Miro nhìn kiểu gì cũng không giống sinh viên đại học chứ?
Nhưng nhìn mấy nam sinh đỏ bừng mặt khi thấy Songee, có vẻ chẳng ai nghi ngờ gì.
[Này! Mau lại đây!]
Giọng bạn bè của tôi mơ hồ vang lên.
Tôi còn thấy những người bạn khác quanh mình đang cười khúc khích.
[Gì vậy? Mấy thằng chúng mày tổ chức sự kiện gì à?]
Đó là giọng của tôi.
“Này, chúng ta đi thôi.”
“Cậu nhớ ra gì rồi à?”
“… Có lẽ là sắp nhớ ra.”
“Ơ?”
“Tớ nghĩ chắc là nếu ra sân trường thì sẽ nhớ lại.”
“Cậu nói cái – ”
“Miro, đừng làm phiền anh ấy. Chúng ta đi thôi. Chắc anh ấy vẫn còn đang bối rối.”
“Ơ, được rồi.”
***
Vừa ra tới sân trường, chân tôi đã tự động bước đi.
Như thể nó đã biết rõ đích đến.
“Songee.”
“Dạ?”
“Này, anh nhờ em đi từ cổng chính lại về phía anh nhé.”
“Ờ… vâng ạ.”
Songee nghiêng đầu rồi đi về phía cổng chính.
Ngay lúc đó, cơ thể tôi cứng đờ lại như đá.
Songee đang tiến lại gần chỗ tôi!
“…!”
Một ảo ảnh mờ nhạt, do ký ức của tôi tạo ra chồng lên hình bóng Songee.
Người đó cùng tuổi, và cao hơn Songee một chút.
Mái tóc màu nâu đỏ gợn sóng dài hơi qua vai.
Cô ấy không phải mỹ nhân khiến người ta bị hớp hồn như Ahri, Miro hay Elena, thậm chí còn kém Songee hiện tại…
Thế nhưng lại là một người có thể tồn tại ngoài đời thực!
Trong quá khứ, cô ấy là huyền thoại hạng A của tỉnh, người từng điều khiển hàng chục nam sinh trường Shinbanpo chỉ bằng một cái vẫy tay—
“Oaaaaa!”
“O, Oppa?”
“Uaaaaa!”
“Kain? Sao tự nhiên lại -”
“Kyaaaaa!”
“Thật tình, sao anh lại làm ầm lên thế hả?”
A…
Tôi hiểu rồi.
Tôi nhận ra rồi.
Sự thật chôn cất sâu thẳm trong tim tôi đã lộ ra!
Khoảnh khắc này, tôi thật sự oán hận năng lực Thấu Triệt.
Nếu không phải trực giác đã vượt khỏi giới hạn con người, ảo ảnh này đã không xuất hiện trước mắt tôi!
Làm ơn! Ký ức của tôi! Dừng lại ở đây thôi!
Tôi tin như vậy là được rồi!
***
- Yu Songee
“Kain-oppa?”
“…”
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Tôi chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra ở trường cấp ba, để khiến anh ấy hóa điên tới một nửa thế này.
Ai mà nhìn vào chắc sẽ tưởng có một con quỷ ngoài vũ trụ nhập vào anh ấy, rồi nung chảy não anh ấy cũng nên!
Tôi cứng họng tới mức vẫy tay qua lại trước mắt anh Kain.
“Alo, alo ~ Oppa! Anh thấy gì không? Thấy tay em không?”
“…”
“Anh Kain là đồ ngốc~!”
“…”
Hay phải nặng lời hơn nhỉ?
“Kain là đồ đần~!”
Vẫn chưa đủ à?
“Kain, tớ thấy phải xin lỗi Songee-unnie. Muốn thử không?”
“Anh xin lỗi.”
“Hả?! Cái quái gì thế?”
“… Anh xin lỗi.”
“Sao anh lại hành động kiểu này hả?”
“Anh vừa nhận ra một sự thật chấn động.”
“Gì vậy? Hóa ra anh vừa biết mình có thêm em gái à?”
Miro chen vào với vẻ hứng thú.
“Hay là cậu từng học chung với Ahri?”
Ố ồ, cái này cũng mới nha –
“Hảaa?!”
Khoảnh khắc cụm từ “đi học cùng Ahri” vừa được nói ra, Kain-oppa bật ngửa lại.
“À, ra vậy….”
“Oppa?”
“Anh còn đang thắc mắc vì sao Ahri cảm thấy ký ức của anh có gì sai, thì ra là thế….”
Anh ta đang nói cái gì vậy?
Hay là từng chụp ảnh chung cùng Ahri trước khi tới Khách Sạn?
“Ài ~ Thật tình, rốt cuộc là sao vậy anh?”
“…”
Anh ấy hoàn toàn không thể nói nên lời.
Kain-oppa thường che giấu thông tin với chúng tôi, nhưng bây giờ cảm giác không phải là như vậy.
Đây không phải che giấu thông tin trọng yếu…
Mà là… giống một chàng trai đang cố che giấu quá khứ xấu hổ của mình hơn.
Rồi cuối cùng anh Kain cúi đầu hỏi lí nhí.
“Songee à, trước khi đến Khách Sạn, em từng hẹn hò với ai chưa?”
“AAAA!”
Han Kain, đồ ngốc này!
Đừng có đột nhiên hỏi mấy câu nhạy cảm như vậy chứ!
“E, em định lên đại học rồi mới bắt đầu hẹn hò ạ.”
Là thật đó!
Dù sao xung quanh mình cũng chẳng có anh chàng nào trông đẹp trai cả.
“…Giả sử là có một cậu trai đi.”
Anh ấy đang nói về chính mình.
“Ừ, cứ cho là có một người chẳng liên quan gì tới anh đi, oppa.”
“Cậu ta chưa từng thực sự hẹn hò với ai, nhưng vì lí do nào đó, cậu ta đã ba hoa với mọi người rằng mình đã có bạn gái.”
Oppa, anh đã thực sự làm thế hả?
“…Một chuyện như thế đã thực sự xảy ra – không, cứ cho là có một cậu trai đã làm như thế đi.”
“Nhưng rồi, ừm… bạn gái giả tưởng của cậu ta cuối cùng cũng tìm ra sự thật.”
“Áaaaaa!”
“Nói cho anh đi.”
Vậy là, từ góc độ của cô gái, có cái tên lập dị này cầm ảnh mình đi loanh quanh rồi nói “Đây là bạn gái của tôi này~” ấy hả?
Và còn bị phát hiện ra nữa chứ!
“Anh phải làm gì?”
Tưởng tượng ra thôi cũng khiến tôi phát điên rồi!
Tôi chỉ có thể nghĩ ra một câu trả lời.
“Hãy xóa ký ức của cô ấy đi.”
“…”
“Xóa ký ức của cô ấy, và cả của anh nữa.”
“…”
“Anh làm được mà, phải không? Cứ làm đi!”
“N-nếu cô gái đó quá mạnh để bị xóa ký ức thì sao?”
“Anh đừng nói đó là Ahri đấy nhé?! Em phát điên rồi đây này!”
Thật đấy à! Anh ta thật sự đã đi học cùng trường với Ahri trước khi tới Khách Sạn ấy hả?
Và rồi còn cầm ảnh của Ahri đi ba hoa rằng “Đây là bạn gái của tôi~!” nữa chứ.
“Không phải – ”
“Thế thì cứ tự sát đi! Tự sát đi!”
“…”
-
Pặc!
Miro lấy điện thoại ra.
“Xin lỗi cả hai nhé nhưng tớ không chịu nổi nữa.”
“…”
“Thứ này có chức năng thôi miên diện rộng. Nó là điện thoại mà Cục Quản Trị đã cấp cho tớ.”
“Điện thoại của Vatican trong phòng 207 cũng có tính năng đó.”
“Tớ không biết về Ahri nhưng cứ xóa kí ức của chúng ta trước đã. Tớ sắp không chịu nổi rồi.”
Miro loay hoay với chiếc điện thoại một lát cho đến khi tiếng bíp kì lạ vang lên…
Không ai trong chúng tôi cản Miro.
Một sự thật đáng buồn là:
Tính năng thôi miên của chiếc điện thoại chỉ có tác dụng lên người thường.
Với tôi thì nó chỉ khiến tôi hơi buồn ngủ xíu, và nhìn tình hình thì có vẻ hai người kia cũng vậy.
Nhưng tôi quyết định tin là, từ giờ phút này, coi như cuộc nói chuyện vừa rồi chưa từng tồn tại.
***
Đêm muộn.
Vì thành quả duy nhất của chúng tôi ở trường chỉ là “Ký ức mà mọi người đều đã đồng ý quên đi”, nên mọi người đã quyết định rằng chúng tôi nên đi du lịch thêm một chút.
Lúc đó, nét mặt của oppa, người đang nhìn lên không trung và xin chút lời khuyên, bỗng thay đổi.
“Anh ơi? Anh tìm thấy gì à?”
“… Trời ơi! Mình lại bỏ sót một điều đơn giản -”
Trước khi Kain-oppa kịp giải thích, Miro đã nhanh nhảu xen vào.
“Dừng lại một chút!”
“…”
“Kain, hãy suy nghĩ trước khi nói ra! Tớ không muốn nghe chuyện về bạn gái cũ của cậu, cũng như chuyện cậu bị từ chối.”
“Không, không phải như vậy -”
“Bạn gái cũ ngoại tình, hay là cậu có hai bạn gái! Những chuyện như thế này cũng -”
“Tớ đã nói là không phải như vậy mà!”
“Vậy thì là gì?”
“Ký ức cuối cùng thực sự của tớ.”
Ký ức cuối cùng thực sự?
“Cậu nói là học trường cao trung Shinbanpo phải không?”
“Là tớ học ở đó rồi thi CSAT.”
“À, vậy là nơi thi đại học mới là nơi diễn ra ký ức cuối cùng?”
“Không, còn nữa. Tớ làm sai năm câu trong kỳ thi đại học -”
Làm sai năm câu trong kỳ thi đại học.
Đây đúng là khoe khoang phải không?
“Tớ đã đỗ vào Đại học K.”
“Tớ đã nghe đến đó rồi.”
“Còn tổ chức tiệc mừng nữa, và trường còn treo cả biểu ngữ.”
“…”
“Mẹ tớ đã vui đến mức phát khóc, bố tớ cũng rưng rưng mắt -”
“Này Kain, em không muốn nghe anh khoe khoang nữa.”
“Ừ thì, sau đó anh đã đi du lịch bụi cho đến khi năm học mới bắt đầu.”
Du lịch bụi à?
“Anh nhận được khoản tiền du lịch khá rủng rỉnh nên đi chơi cũng khá thoải mái. Cuối cùng thì anh ở lại một khách sạn trên đảo Jeju.”
“…”
“Đi thôi. Ngay khi nghĩ đến từ ‘khách sạn trên đảo Jeju’, anh đã biết chính xác rồi. Đây là từ khóa cuối cùng.”
“Từ khóa đó là do Con Cú cho à? Nếu nó cho sớm hơn thì tớ đã không phải đi tới cái trường chết tiệt đó rồi.”
“…”
“Có lẽ ngay cả Hậu Thuẫn Giả của Kain cũng khó mà chịu đựng nổi nữa rồi!”
“… Đó là lời khuyên tốn 3 lần đó trời ơi.”
***
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 125
Địa Điểm Hiện Tại: Geonip-dong, Thành phố Jeju, Khu Tự Trị Đặc Biệt Jeju
Lời Khuyên Hiền Triết: 3]
-
Han Kain
Àa….
Ngay khi vừa đến, tôi đã biết.
Chính là nơi đây.
Đây chính là mảnh ghép cuối cùng trong ký ức của tôi, nơi ẩn giấu bí mật quan trọng nhất.
Nếu ngay từ đầu tôi đã nghĩ đến nơi này, thì đã tiết kiệm được khối thời gian – không, không phải vậy.
Vì chuyến đi này cũng mang tính chất thuần túy là để tận hưởng, nên không có chuyện lãng phí thời gian đâu.
Chỉ là, chuyện bất ngờ xảy ra ở trường cao trung – à mà thôi, quên đi.
Chuyện ở trường cao trung không tồn tại, không chỉ giữa chúng ta mà còn không tồn tại trong cuộc đời tôi.
… Không biết Ahri có nhớ không nhỉ?
“…”
Tôi đã mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Thời điểm là một buổi tối tháng Hai, có làn gió mát thổi qua.
Lúc đó tôi là học sinh lớp 12, vừa thi xong kỳ thi đại học, đang trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trước khi nhập học.
Chẳng phải đó là thời kỳ hoàng kim của cuộc đời, thứ chỉ có vài lần trong đời sao?
Sau một ngày dài đi tham quan, khi đang nằm trên giường khách sạn với thân thể và tâm trí mệt mỏi, ngay sau khi chìm vào giấc ngủ, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra.
…
Không, không phải ở đây, mà là trước đó một chút.
“… À.”
Thấu Triệt vốn không thể phát huy tác dụng vì cho đến giờ vẫn chưa ở đúng nơi!
Cuối cùng, những hình ảnh lướt qua trước mắt như một bức tranh toàn cảnh bắt đầu xuất hiện.


