Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 581

Chương 581 · 835 chương

Ngược Dòng Ký Ức (3)

Chương 579: Ngược Dòng Ký Ức (3)

-

Miro

Tiếng cọt kẹt khẽ vang lên.

Âm thanh sột soạt khe khẽ.

Cảm giác có người lén lút di chuyển trong bóng tối.

Chẳng lẽ Songee đang lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ mà

không nói với mình?

“…”

Tôi cũng rón rén ngồi dậy rồi bước ra khỏi chăn.

Từ khe cửa đã mở sẵn, tôi thò đầu nhìn ra ngoài thì thấy bóng Songee lướt

nhanh qua ở phía xa.

Hướng đó là phòng của “đồng đội còn lại”.

“…”

Dù biết Songee không phải kiểu người như vậy, tôi vẫn không kìm được sự

tò mò mơ hồ đang dâng lên, thế là tôi lén lút đi theo sau cậu ấy.

-

Két!

Cái suy nghĩ “Songee không thể nào làm vậy” của tôi trở nên vô nghĩa,

khi thấy cô ấy thực sự bước vào phòng của Kain…

Có khi chỉ là bọn họ đang bàn chuyện lịch trình ngày

mai thôi?

… Nhưng lại không gọi mình?

Hay họ đang nói chuyện về những kế hoạch lớn kiểu Cục

Quản Trị, hay “Ánh Sáng Mang Tới Tận Thế”, gì gì đó.

… Và vẫn không có mình?

Những suy nghĩ kỳ quặc cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi.

Tôi biết đáng lẽ nên dừng lại ở đây rồi quay về ngủ, nhưng lại có cảm

giác nếu không nhìn cho rõ thì sẽ không tài nào chợp mắt được.

Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, khẽ bước đến gần cánh cửa thì thấy nó

vẫn còn hé mở một chút.

Đây… đây không phải là nhìn trộm đâu!

Là do Songee không đóng cửa cẩn thận mà thôi nhỉ?

Mình chỉ xác nhận xem hai người họ đang làm gì thôi.

…

Áaa!

“Kyyaaaa!”

Ngay khoảnh khắc cú sốc như muốn làm tim nổ tung chiếm lấy linh hồn tôi!

Ý thức của tôi tôi chao đảo rồi dần dần mờ đi.

***

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 115

Địa Điểm Hiện Tại: Số 42, Jangcheon 9-gil,

Suncheon-si, Jeollanam-do

Lời Khuyên Hiền Triết: 0]

-

Han Kain

Khoảnh khắc làn sương đen sẫm phun trào từ cơ thể Miro, tôi và Songee đồng

thời hét lên.

“Ra rồi! Đúng là ra rồi phải không?”

“Có vẻ thành công rồi đó!”

May quá!

Này nhé, nhưng mà mỗi lần muốn gọi Miro Quái Đàm ra là lại phải diễn trò

thế này sao?

“Woa… kinh khủng thật đấy nhỉ?”

Miro trông như nửa tỉnh nửa mê, còn xung quanh thì làn sương sống động

đang uốn lượn.

Chẳng mấy chốc, luồng khí âm u ấy tụ lại thành một khối rồi dần dần nuốt

trọn cơ thể cô bé.

Khoảng ba giây trôi qua, ánh mắt mơ màng của Miro bỗng trở nên sắc bén

trở lại.

“… Các người đang làm cái gì — À ha! Hóa ra chỉ là ảo giác.”

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Miro Quái Đàm.

***

Ngẫm lại thì, việc chúng tôi nhận thức được sự tồn tại của Miro đã xảy

ra từ rất lâu rồi.

Sau khi hai đặc vụ đang phải chịu phạt ở phòng 102 gia nhập, thì cảm

giác như phải vài tháng thì Ahri mới thật sự mở lòng với chúng tôi đấy nhỉ?

Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là ngày Seungyub bị con bướm kỳ lạ mê hoặc.

Hôm đó, trong thế giới tinh thần của Seungyub, Ahri và tôi đã có cuộc

trò chuyện thẳng thắn đầu tiên.

Dù thế nào đi nữa, ấn tượng ban đầu của tôi về Miro còn xa mới gọi là tốt.

Ngay cả Ahri, người nhất quyết muốn cứu Miro, cũng không hề phủ nhận rằng

Miro có vấn đề về nhân cách.

Những câu chuyện mà Sanghyun-hyung kể sau khi gia nhập tổ đội càng khiến

tôi cảnh giác hơn.

Dẫu vậy, vì chúng tôi không muốn mất đi Ahri, chúng tôi vẫn đồng ý hồi

sinh Miro.

…

Thế nhưng Miro sau khi hồi sinh lại hoàn toàn khác với Miro âm hiểm mà

chúng tôi từng phải cảnh giác, cô bé gần như là một thiếu nữ thuần khiết ngây

thơ.

Thậm chí, cô ấy còn khiến tôi còn nghi ngờ không hiểu Cục Quản Trị đã

nuôi dạy một đứa trẻ như vậy kiểu gì.

Dĩ nhiên, trong cô bé thuần khiết ấy vẫn tồn tại bóng tối mang tên “Miro

Nửa Đêm”, nhưng nó chưa đủ để che lấp bản chất trong sáng của cô bé.

Và giờ đây, sau vô số, quả thực là vô số chuyện đã xảy ra, Miro Quái Đàm

đã xuất hiện.

Phiên bản hiện tại của cô ấy có thể xem là kết cục cuối cùng của Khách Sạn

Biển Sâu, hay của “Miro Nửa Đêm” mà chúng tôi từng cảnh giác suốt bấy lâu.

Miro Quái Đàm đã đánh mất rất nhiều thứ.

Cô ấy không còn giống một sinh vật sống, mà gần với ác linh, tinh linh

hay một “hiện tượng” hơn, vì thế bắt buộc phải có nghi thức triệu hồi.

Sức mạnh của cô ấy vẫn vô cùng kinh khủng, nhưng so với thời kỳ đỉnh cao,

khi còn sử dụng Phước Lành Công Lý và ba Di Sản thì đã suy giảm đi đáng kể.

Quan trọng hơn hết, cô ấy nói rằng mình đã vĩnh viễn mất Phước Lành Công

Lý.

Dẫu vậy, dù yếu đến mức chỉ còn là cái bóng của quá khứ…

Cô ấy đã đạt được mục đích quan trọng nhất của mình.

Cô ấy đã thành công thoát ra thực tại, mà không còn bị ràng buộc bởi giới

hạn thời gian.

Và nếu không so với thời kỳ đỉnh cao, thì hiện tại cô ấy vẫn là một tồn

tại vô cùng cường đại.

***

Sau khi lắng nghe lời giải thích của tôi và Songee khá lâu, cô ấy lên tiếng.

“Có ba câu hỏi đúng không. Thứ nhất là trước đây tôi đã thấy gì và mục

đích cụ thể là gì. Thứ hai là về chuyện hồi quy của cậu. Thứ ba là lời khuyên

cho tương lai à?”

“Đúng vậy.”

“… ”

Cô ấy im lặng một lúc rồi nhìn tôi bằng ánh mắt có phần kỳ quái.

“Cậu thật sự nghĩ là tôi sẽ ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của cậu sao?”

“Tôi nghĩ là có.”

“Vì sao?”

Từ đây trở đi không cần đấu trí vô ích nữa, mà phải thuyết phục cô ấy hợp

tác với chúng tôi.

Tôi đã chuẩn bị sẵn lý do cho chuyện này rồi.

“Thứ nhất, hiện tại cô đang phụ thuộc một nửa vào Miro nhỏ. Miro nhỏ là

đồng đội của tôi, vì vậy vì lợi ích của chính mình, cô cũng nên hợp tác.”

“Nói tiếp đi.”

Khóe môi cô ấy cong lên thành một đường mảnh.

Đó không phải thái độ nghiêm túc, mà giống như đang thấy chuyện này thú

vị.

“Thứ hai, chúng tôi định xác lập lại quan hệ với Cục Quản Trị, đồng thời

ngăn chặn những thảm họa không thể hiểu nổi đang xảy ra ngoài thực tại. Mục

đích của cô chắc cũng tương tự thế chứ?”

“… Đúng vậy.”

Lý do thứ hai có vẻ thuyết phục hơn lý do đầu tiên.

Tuy nhiên, dường như vẫn là chưa đủ.

Đúng lúc tôi đang suy nghĩ cách để thuyết phục cô ấy tiếp thì…

“Phì!”

Miro đột nhiên bật cười.

“Thôi được rồi, đươc rồi. Dù sao tôi cũng định nói cho cậu.”

“Nói sao?”

“Tôi bây giờ tin các cậu.”

“…!”

Không đùa đâu - Tôi thật sự sửng sốt trước câu trả lời này!

Cái gì? Tin ai? Cô ta thật sự tin chúng tôi sao?

Trong đầu người phụ nữ này vốn có khái niệm “tin tưởng người khác” à?

Songee cũng há hốc miệng lẩm bẩm.

“Đừng có nói đột ngột như vậy chứ!”

“Vì sao cô lại ngạc nhiên như vậy?”

“T-trong đầu tôi, cô là kiểu người vừa mở miệng nói lúc năm tuổi là đã tẩy

não cha mẹ, rồi hiến tế họ cho Cục Quản Trị đó!”

Lần này đến lượt Miro lộ vẻ khó xử.

“… Từ quá khứ của tôi, thì tôi chẳng hiểu cô đang nói gì.”

Cũng đúng thôi.

Suy cho cùng, tuổi thơ của Miro Quái Đàm cũng chính là cô bé Miro vừa

hét lên rồi ngất xỉu ban nãy.

Một lúc sau, Miro lộ vẻ trầm lắng hiếm thấy.

“Ahri…”

“Ahri?”

“Đứa con quý giá của tôi. Tác phẩm hoàn hảo nhất của tôi. Tất cả mọi thứ

của tôi…”

Giọng nói cô ấy run rẩy đến mức đáng thương.

Cảm xúc trong đó nặng nề đến mức tôi và Songee đều giật mình.

Chẳng lẽ bản tính cô ấy vốn đã như vậy?

Có thể sau khi “biến thành Quái Đàm”, tính cách cô ấy đã thay đổi.

Những tồn tại giống ác linh thường sẽ bám chặt vào chấp niệm và oán hận

lúc sinh thời.

“Hai người nghĩ tôi đang tỏ ra đa cảm.”

“… ”

“Cũng không sai, nhưng tôi hiểu rõ Ahri hơn bất kỳ ai trên thế giới

này.”

Chúng tôi đã ở bên Ahri lâu hơn rất nhiều.

Thế nhưng thời gian ở bên có dài đến đâu, cũng không thể nói là chúng tôi

hiểu Ahri hơn “người tạo ra” cô ấy.

“Bản chất của con bé đó giống tôi.”

Quả nhiên Songee lập tức phản bác.

“Tính cách hai người khác hẳn nhau đấy chứ?.”

“Vì tôi đã mài giũa đi rất nhiều khuyết điểm của mình. Theo một nghĩa

nào đó, con bé chính là con người mà tôi từng muốn trở thành.”

Ahri là Miro mà Miro từng muốn trở thành.

“Con bé đó… cuối cùng đã tiến xa hơn tôi.”

“…”

Khác với Miro, Ahri đã vượt qua tầng hai của Khách Sạn và thoát ra ngoài

thành công.

Khác với Miro, Ahri còn đạt tới đỉnh cao của Cục Quản Trị, trở thành một

“The Silent”.

“Một người giống với tôi. Một người giữ lại ưu điểm của tôi và loại bỏ

khuyết điểm. Người yêu tôi và được tôi yêu.”

“… ”

“Và người đã tiến xa hơn tôi. Đó là Ahri.”

“… ”

“Vì thế tôi tin vào phán đoán của Ahri. Tôi tin rằng quyết định của nó sẽ

chính xác hơn cả quyết định của bản thân tôi.”

Tôi dần hiểu điều mà Miro muốn nói.

“Đó là lí do mà Ahri đã liều mạng tìm đến mọi người. Vì thế mà tôi tin rằng

mọi người cũng có tư cách.”

Cô ấy từng nhiều lần nói về chuyện này, về “tư cách để biết bí mật”.

Đây không phải ‘thái độ bề trên’ của cô ấy đã biến mất, mà là tin chúng

tôi ‘cũng đã được chọn’ để biết, cũng như được chọn để vào Tổ Đội Khách Sạn.

Có lẽ vì vậy, cô ấy đã tiết lộ những thông tin mà trước kia tuyệt đối

không bao giờ nói.

“Chuyện tôi từng trải qua trước đây, tôi sẽ bỏ qua bối cảnh phức tạp vì

mọi thứ đã qua rồi. Nói ngắn gọn thì tôi đã phát hiện ra rằng phần lớn những Kẻ

Im Lặng không phải con người.”

Điều này tôi cũng đã phần nào đoán được.

“Không chỉ đơn giản là bọn chúng không phải con người, mà còn nghiêm trọng

hơn thế nhiều. Mục đích của chúng vốn không phải vì sự hưng thịnh của nhân loại.”

Không chỉ không phải con người, mà mục đích còn không vì nhân loại à?

Tình huống này còn nghiêm trọng hơn cả “Công chúa Reptilian” ở phòng

207.

Ít nhất thì Aedia vẫn còn yêu loài người.

“Tôi muốn làm rõ. Khi cô nói ‘phần lớn’ không phải con người, nghĩa là vẫn

có con người đúng không?”

“Có lẽ vậy.”

“Vậy thì không thể xem tất cả đều là những kẻ phản bội được…”

“Câu trả lời đúng kiểu thường dân.”

“… ”

Miro là đặc vụ, nên hãy suy nghĩ như đặc vụ.

Người thường thấy một phần bánh mì mốc thì sẽ chỉ cắt bỏ phần đó.

Nhưng nếu mốc đã lộ rõ trên một phần, thì xung quanh chắc chắn sẽ có những

phần bị nhiễm mốc mà mắt thường không thấy, đó là tư duy của Cục Quản Trị.

Vì thế, khi cần, những đặc vụ sẽ sẵn sàng cắt bỏ tới nửa ổ bánh mì nếu cần

thiết.

Áp dụng cách nghĩ đó lên tầng lớp cao nhất của Cục Quản Trị, nếu một thành

viên đã sa đọa, thì phải thanh lọc toàn bộ mới là nhất quán.

Với Miro, đó mới chính là ‘thái độ hợp lý’.

Hiểu đến đây, tôi đã phần nào hiểu được vì sao trước kia cô ấy vẫn luôn giữ

bí mật đến mức cực đoan.

Khi mục tiêu mũi dao chĩa vào chính là tầng lớp lãnh đạo Cục Quản Trị,

thì có thể tin ai trên đời này được nữa?

“Vì vậy cô mới tình nguyện tham gia nhiệm vụ thâm nhập Khách Sạn, định

dùng sức mạnh từ đó để đối đầu với Kẻ Im Lặng?”

“Gần như là vậy. Nhưng tôi đã thất bại.”

Câu hỏi thứ nhất kết thúc tại đây.

“… Nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi.”

Chưa hết sao?

“Bây giờ tôi lại nghĩ thế này. Vì sao Ahri không cảnh báo cho mọi người?”

“Hả?”

“Ahri đã biết mọi bí mật của Cục Quản Trị. Con bé còn biết nhiều sự thật

hơn cả tôi lúc này. Nếu The Silent đã trở nên sa đọa, Ahri đương nhiên cũng sẽ biết.”

“… ”

“Và lẽ ra con bé phải cảnh báo với cậu rằng Cục Quản Trị là kẻ địch cần

phải ngăn chặn bằng mọi giá. Hơn nữa là còn phải trao cho cậu thông tin để đối

phó với bọn chúng.”

“… Đúng thật. Ahri chưa từng nói gì như vậy cả.”

“Con bé không xem Cục Quản Trị là kẻ thù. Vì thế tôi cũng không còn chắc

nữa.”

Giờ đây Miro tin vào phán đoán của Ahri hơn của chính mình.

Bởi Ahri là một người vừa giống cô ấy, vừa đã tiến xa hơn nhiều so với cô

ấy.

…

Phần lớn những Kẻ Im Lặng không phải con người.

Mục đích của họ cũng không vì sự thịnh vượng của nhân loại.

Thế nhưng Ahri lại không xem họ là kẻ địch.

Tôi cảm giác mình đã từng thấy tình huống tương tự ở Phòng Nguyền Rủa,

nhưng không thể lập tức nhớ ra…

“Câu hỏi tiếp theo là về ký ức của cậu đúng không. Vừa nghe xong là tôi đã

có một suy nghĩ.”

“Nói cho tôi đi.”

“Giải thích đơn giản nhất là cậu là một ‘kẻ hồi quy chưa hoàn chỉnh’.”

Kẻ hồi quy chưa hoàn chỉnh.

“Vì sao các đặc vụ có thể chịu đựng nổi vòng lặp? Tôi cũng không rõ chính

xác lí do, chỉ có thể mơ hồ đoán là do cấp bậc linh hồn của bọn họ cao hơn. Thôi

thì, tạm giả sử đặc vụ là 10, người thường là 1 đi.”

“Ý cô là có những tồn tại ở mức 3 hay 4 gì đó à?”

“Ồ? Cậu đã biết tới đó rồi sao?”

Nếu đặc vụ là 10 thì có những người sinh ra với năng lực cấp 3 hoặc 4,

chính là những “người hồi quy chưa hoàn chỉnh”.

Trước đây Sanghyun-hyung từng kể rằng anh ấy có gặp một người gọi là

“Mama” ở thực tại, người đó cũng mơ hồ nhớ được quá khứ của anh ấy, dù nó đã bị

xóa khỏi thực tại.

“Tôi là một người hồi quy chưa hoàn chỉnh?”

“Nếu nghĩ vậy thì mọi thứ sẽ hợp lý, phải không nào? Ký ức về em gái của

cậu khác nhau là vì mỗi vòng lặp, em gái đều là một người khác. Tên hay ngoại

hình mà cậu nhớ có lẽ là của một trong số ‘những em gái’ mà mình từng có, người

để lại ấn tượng rõ ràng nhất.”

“…”

“Ký ức bị đặc vụ giết khi còn học trung học, và ký ức đi thi đại học

cùng tồn tại với nhau cũng có thể được giải thích theo cách như vậy.”

“… ”

“Những người hồi quy chưa hoàn chỉnh thường có điểm chung là không nhận

ra mình đang hồi quy, và coi những ký ức mâu thuẫn nhau là của cùng một cuộc đời.”

Người mà anh Sanghyun từng gặp, “Mama” kia cũng như vậy.

Bà ấy không nhận ra mình đã hồi quy, và cũng không nhận thấy ký ức của mình

có mâu thuẫn.

Nghe rất có lý, tôi định gật đầu đồng tình thì…

Ánh mắt Miro bỗng trở nên sắc lạnh.

“Nhưng khi nghe câu chuyện của cậu, tôi phát hiện ra một điểm ‘thật sự rất

kỳ lạ’.”

“Là gì?”

“Vì sao cậu không có ký ức của chuyện đi học đại học?”

“Cái gì?”

“Lạ mà, đúng không? Giả sử cậu là người hồi quy chưa hoàn chỉnh, và đã sống

nhiều cuộc đời trước khi vào Khách Sạn đi. Kể cả có chết sớm vài lần vì đen đủi,

thì chắc hẳn cũng có nhiều lần sống đến khi chết vì tuổi già rồi chứ?”

“…”

“Vậy tại sao cậu lại không có ký ức sau tuổi hai mươi? Nhân tiện nói, tôi

cũng hầu như không nhớ về thời thơ ấu, đó thì bình thường thôi.”

“…”

“Nghe cậu giống như một người chưa từng vượt qua tuổi hai mươi trong bất

kỳ cuộc đời nào.”

Từ khi nói chuyện với Miro đến giờ, chưa có khoảnh khắc nào khiến tôi lạnh

sống lưng như vậy.

Tôi nghi ngờ những ký ức mình có, còn cô ấy lại nghi ngờ chính những ký ức

mà tôi không có.

Đó có lẽ là sự khác biệt trong kinh nghiệm về hồi quy chăng?

“Câu hỏi thứ hai đến đây là đủ rồi. Câu cuối cùng là cậu nên làm gì tiếp

theo từ đây đúng không?”

“Đúng.”

“Đơn giản thôi. Tạm thời đừng đào bới ký ức thời thơ ấu nữa, hãy tập

trung vào việc tìm ra ký ức quanh tuổi hai mươi.”

“…”

“Nếu có một kẻ nào đó liên tục giết cậu bằng mọi giá, trước khi cậu tròn

hai mươi tuổi, thì ‘Han Kain gần hai mươi tuổi’ là mối nguy hiểm cực lớn trong

mắt kẻ đó. Nghĩa là khi cậu khoảng mười chín tuổi, hắn hẳn đã làm mọi cách có

thể để giết cậu, dù có phải giở đủ trò điên rồ đi nữa.”

“… ”

“Hắn chắc chắn đã gây ra những sự kiện ầm ĩ. Hãy nhớ lại những chuyện

đó. Cậu nói mình có sức mạnh của Thấu Triệt, vậy hãy tận dụng nó cho tốt vào.”

“…”

“Như vậy là đủ chưa?”

“Cảm ơn cô, thật lòng đó.”

“May quá, tôi cũng sắp không chịu nổi nữa rồi.”

Khi cuộc trò chuyện kết thúc, Miro Quái Đàm hóa thành sương mù rồi tan

vào hư vô.

Cô bé ngây thơ giành lại quyền kiểm soát cơ thể và đột nhiên…

“Kyyaaa! Tớ, tớ thật sự ghét Kain lắm ~!”

Cô bé vừa khóc lu loa, vừa túm cổ tôi lắc mạnh.

Ơ? Đột nhiên thế này là thế nào?

“Cậu, cậu đã làm gì Songee hả?”

“Hê! Ôi chà! Nhìn đáng yêu thật đấy!”

Miro cực kỳ kích động, còn Songee thấy vậy thì cười khúc khích!

Kế hoạch ban đầu chỉ là khiến Miro căng thẳng, rồi bất ngờ cho cô bé xem

một vài ảo giác kinh khủng thôi mà?

Songee rốt cuộc đã cho cô bé thấy thứ ảo giác gì vậy?

“…”

Miro đang khóc nức nở nghẹn ngào, Songee vừa dỗ dành vừa giải thích hiểu

lầm.

Trong khi cơ thể bị lắc tới lắc lui, tôi nghĩ đến lời Miro vừa nói.

Nếu thực sự có kẻ nào đó đã giết tôi rất nhiều lần, nếu có một kẻ thù

không thể chấp nhận việc tôi bước sang tuổi hai mươi…

Thì kẻ đó chính là người mà tôi nhất định ‘phải giết’ bằng mọi giá!

Bạn đã đến cuối chương 581.

Không gian đọc của bạn