Chương 577: Cách Diễn Giải Của Tất Cả Mọi Người (2), Ngược Dòng Ký Ức (1)
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 112
Địa Điểm Hiện Tại: Phòng 205, Chung cư Singil, Seocho 3-dong, quận Seocho, Seoul, Hàn Quốc,
Lời Khuyên Hiền Triết: 2]
-
Han Kain
“Cuối cùng thì nói về bức tranh đi nhỉ.”
Thông tin thứ ba mà Ahri báo lại chính là bức tranh bí ẩn ấy.
“Thật ra, đây có lẽ mới là phần quan trọng nhất. Vấn đề là…”
Nó là quan trọng nhất, nhưng cũng khó diễn giải nhất.
“… trí nhớ của em không hoàn toàn chính xác.”
Trên đời đúng là có những người sở hữu những năng lực như hội chứng thiên tài, chỉ cần nhìn qua một lần là có thể vẽ lại cảnh vật y như ảnh chụp, nhưng tiếc là tôi không thuộc nhóm đó.
Hơn nữa, ngay khi vừa nhìn thấy bức tranh, một sức mạnh khó hiểu đã ập đến khiến tôi phải bỏ chạy!
Trong tình cảnh cuống cuồng như vậy thì làm sao có thể nhớ từng chi tiết cho hoàn hảo được chứ?
Anh Sanghyun nhẹ nhàng lắc đầu.
“Anh đã nói rồi, chi tiết của bức tranh không phải là điều quan trọng.”
“…”
“Kain, trí nhớ của em vốn đã rất tốt, nhưng để nhớ một bức tranh chỉ nhìn 2–3 giây y như ảnh chụp thì phải là trí nhớ tuyệt đối hoàn hảo.”
“Cũng đúng ạ.”
“Ahri cũng biết em không có siêu năng lực ấy, vì vậy chi tiết không phải mấu chốt. Chỉ cần những đối tượng chính và bố cục tổng thể là đủ.”
Nói cách khác, những chi tiết mà ngay từ đầu tôi đã không thể nhớ thì vốn dĩ cũng không quan trọng.
“Bối cảnh là một ngôi đền giống trong thần thoại Hy Lạp hay La Mã, ở giữa có một khung tranh, và trong khung tranh lại có thêm một bức tranh khác.”
“Đúng rồi.”
“Trong tranh có con một thuyền đang tiến về phía trước, quay lưng lại với mặt trời.”
“À, em muốn bổ sung một chi tiết: yếu tố ‘phản chiếu’ được nhấn mạnh một cách bất thường. Điều này gợi ý đến tấm gương sao?”
“Thực ra ban đầu anh nghĩ đó là suy luận thêm của em, vì…”
“Vì chúng ta đã biết sẵn là tấm gương tồn tại rồi?”
“Đúng vậy. Nhưng đương nhiên, bây giờ anh đồng ý với cách hiểu của em.”
Những khác biệt nhỏ trong cách nhìn nhận như thế này chính là điều chúng tôi nhận ra khi cùng nhau thảo luận.
Và thông qua Lời Khuyên, việc bức tranh ám chỉ tấm gương đã được xác nhận, nên cách hiểu của tôi là đúng.
Cả anh Sanghyun và tôi đồng loạt im lặng.
“…”
“…”
Bởi vì phần diễn giải bức tranh có quá nhiều ý kiến khác nhau, đến mức hiện tại không còn gì để nói thêm.
Chúng tôi từng đưa ra vô số giả thuyết rồi hỏi Lời Khuyên xem đúng không.
Nhưng cũng chỉ rút ra được một điều: Nếu hỏi kiểu ném bừa giả thuyết rồi chờ Con Cú xác nhận thì không thể nhận được câu trả lời tử tế.
“Mặt trời, con thuyền, khung tranh, tấm gương, ngôi đền.”
“…”
“Dù vậy cũng có hai điều là chắc chắn. Lời Khuyên nói rằng những suy luận này của em là ‘có căn cứ’ và đã gần với đáp án.”
“Ý em là mặt trời và tấm gương?”
“Mặt trời tượng trưng cho chủ nhân của phòng 104, hoặc một thực thể tương tự.”
“Còn tấm gương thì về cơ bản chính là tấm gương ở phòng 207.”
Đó là kết luận mà chúng tôi đã thống nhất. Ba yếu tố còn lại vẫn chưa có lời giải đủ thuyết phục.
-
Cạch!
Anh Sanghyun gõ nhẹ lên bàn để thu hút sự chú ý.
“Chuyện cũ nói đến đây thôi. Thực ra, chủ đề chính hôm nay bây giờ mới bắt đầu, đúng không?”
Đúng vậy. Những gì liên quan đến thông tin Ahri truyền lại thực chất chỉ là chuyện chúng tôi đã bàn với nhau liên tục suốt hai tháng qua.
Chủ đề chính hôm nay là “Ngược dòng ký ức”.
“Đúng rồi anh ạ. Em đã nói qua điện thoại rồi, từ ngày mai em định đi một chuyến du lịch khá dài.”
“…”
“Vì vậy nên em muốn nhờ anh trông coi Sunrise hộ em. Dù em cũng đang dần rút lui, nhưng nếu em vắng mặt thì em sợ Ichthys sẽ làm ra mấy chuyện kỳ quặc.”
Anh Sanghyun gật đầu, đặt tấm danh thiếp nhỏ lên bàn.
[Sunrise Co., Ltd. – Giám đốc Kim Sanghyun]
Việc quản lý Sunrise trong lúc tôi vắng mặt chính là một lý do khác khiến anh Sanghyun bay về Hàn Quốc.
Với anh, đây cũng là cái cớ hợp lý để anh hồi hương.
Nếu đột nhiên tuyên bố mình sẽ rời Mỹ mà không có lý do, trong khi đang điều hành một bệnh viện lớn, chắc chắn mọi người xung quanh sẽ thấy lạ chứ?
Kể cả người khác có không thấy lạ, thì ‘vợ’ và ‘con trai’ của anh chắc chắn sẽ khiếp đảm.
Nhưng nếu nói rằng được một tập đoàn lớn ở Hàn Quốc mời về làm giám đốc với lương cao, thì ai cũng sẽ gật đầu.
“Em không cần lo, chuyện ở Sunrise cứ để anh lo. Trông anh có giống người không có kinh nghiệm không?”
“Kinh nghiệm?”
“Anh từng quản lý giáo đoàn của Kain ở phòng 206 rồi còn gì…”
Nghĩ lại cũng thấy hợp lý thật.
“Nhưng trước khi kết thúc, thì anh muốn nói một lời cuối cùng.”
“Vâng.”
“Anh hy vọng trong hai tháng còn lại, em sẽ sống nhàn nhã, đi hẹn hò với Elena hoặc Miro chẳng hạn.”
“Sao, sao anh lại nhắc tên hai người đó—”
“Em thật sự hỏi vì em không biết ấy hả? Nếu không thích thì anh nghĩ là ở nhà chơi game cũng được. Dạo này Jinsol chả chơi gì khác ngoài mấy game bắn súng suốt ngày.”
Seo Baram và Kim Jinsol.
Họ là vợ và con trai mà anh Sanghyun gọi về bằng giấc mơ.
Nghe nói họ giống như gia đình mà anh có được ở phòng 203, và ít nhất anh tin như vậy.
“Game bắn súng ấy ạ? Nghe nói rank LoL của Jinsol còn cao hơn Seungyub cơ mà.”
“Đó là vì rank của Seungyub thấp thôi.”
“Ồ~ vậy là Jinsol có năng khiếu game hơn hẳn thằng em rồi nhỉ!”
“Vấn đề của Seungyub không phải năng lực thể chất, mà là cái tính bướng bỉnh kinh khủng, và việc cào phím chat liên tục— thôi đừng lạc đề nữa.”
Thật khó tin là Seungyub từng vượt qua Khách Sạn, mà vẫn còn cãi nhau với trẻ con trong LoL.
“Anh à, em nói rồi mà, chỉ là đi chơi thôi. Cơ mà Seungyub thật sự cãi nhau với bọn trẻ con trong LoL thật hả?”
“Jinsol nói rằng giữa lúc dùng skill nó còn chêm thêm vài câu chửi thề. Nhưng em thật sự chỉ đi du lịch thôi sao? Tên chuyến đi còn gọi là ‘Ngược dòng ký ức’ cơ mà.”
Chửi thề trong khi tung skill?
Tôi tưởng tượng ra cái cảnh Seungyub chat:
“Q đi đồ ngu! Né cái W đi! Đừng có E! Bố bảo mày R đi rồi mà!”
rồi bất giác bật cười.
“Nó chỉ là cách để em nhìn lại cuộc sống trước đây của mình—”
“Em mới tồn tại ở thế giới này bốn tháng thôi, liệu có dấu hiệu nào của cuộc sống trước đây để mà nhìn lại không?”
“…”
“Những chuyến du lịch nhìn lại cuộc đời? Mấy kiểu đó thường dành cho người già sắp kết thúc cuộc đời thôi, không phải mấy thứ mà người trẻ như Kain nên làm…”
“Em chắc còn lớn tuổi hơn bất kỳ người già nào anh Sanghyun từng gặp đó.”
“…”
Anh Sanghyun sững lại vì chợt nhận ra.
Dù có vẻ như tôi đã thắng cái cuộc tranh luận con con này, nhưng tôi đâu phải trẻ con, nên cũng chẳng thấy vui gì.
“Kain, đây không phải chuyện để cười đâu.”
“…”
“Em đi du lịch vì những lời Ahri đã nói, đúng không?”
Ahri đã tiết lộ một sự thật động trời, rằng một phần ký ức của tôi có vấn đề.
Tôi tự mình suy nghĩ mãi mà vẫn không biết chỗ nào sai.
Có lẽ nếu tôi trực tiếp đến những nơi trong ký ức để xem thử, thì chắc sẽ nhớ ra điều gì đó.
Mặc dù những nơi tôi biết trong vòng lặp đã thay đổi đáng kể khi so với hiện thực, thì chắc cũng phải có vài điểm tương đồng.
“Songee và Miro đã đồng ý là sẽ đi cùng em rồi.”
“…”
“Những người khác thì có vẻ quá bận công việc hoặc nhiệm vụ rồi.”
Anh Sanghyun, người phải làm thay công việc điều hành Sunrise cho tôi, là một ví dụ điển hình.
Lúc đó, anh nghiêng đầu.
“Songee và Miro đó giờ chẳng phải vẫn là học sinh sao?”
“Đúng ạ.”
“… Bây giờ đang nghỉ hè à? À, lịch nghỉ hè của Hàn Quốc sẽ - ”
“Còn hai tuần nữa mới nghỉ hè ạ. Seungyub vẫn còn đi học.”
Nghe vậy, anh Sanghyun há rồi ngậm miệng như cá vàng.
Chắc anh ấy muốn nói, “Học sinh cấp 2 với cấp 3 kiểu gì mà thích là cúp học như thế hả?”
Nhưng Songee và Miro không hề quan tâm tới chuyện điểm danh.
“Em đi cùng đồng đội chứ không phải một mình, để chuyến đi giống ‘du lịch bình thường’ hơn sao?”
“Anh à, em bảo rồi. Đừng cố suy diễn phức tạp nữa. Chỉ là bọn em đi chơi thôi, tiện thể làm thêm vài việc vặt.”
“Nghe nói cô Miro, theo một cách nào đó, là có ‘hai nhân cách’, biết đâu Miro Bóng Tối sẽ giúp được.”
“Miro Bóng Tối à… Cô ấy nghe được chắc sẽ thích lắm.”
“Dù sao thì, thấy em cũng quyết tâm rồi thì anh cũng không định cảm nữa. Chúc em sẽ đạt được may mắn.”
Nhìn anh Sanghyun rời đi, tôi chợt nghĩ với lòng.
Với những người đang chìm trong ‘thực tại’, và cố gắng sống một cách ‘bình thường’ như anh Sanghyun hay chị Eunsol, thì Songee và Miro chắc trông sẽ rất kỳ lạ.
Nhưng ngược lại, trong mắt Songee và Miro, những đồng đội khác có khi lại giống những người đang quá ‘nhập vai’ vào cuộc sống.
Với hai người đó, thực tại chỉ như một sân chơi khổng lồ mà thôi.
Liệu hai người đó có đến trường hay không thì có quan trọng gì trong cái sân chơi đó chứ?
***
-
Yu Songee
Đứng đợi ở điểm hẹn, tôi mới nhận ra thời tiết đã lạnh hẳn.
Không khí khô và buốt, cùng một làn gió khẽ len vào qua khe áo.
Rõ ràng đã là mùa đông rồi.
Kì nghỉ đông tuần sau mới đến nhỉ? Hay tuần sau nữa?
Thôi thì cũng chẳng quan trọng.
Kì nghỉ của tôi thì đã bắt đầu rồi.
“Ắt xì! Sao Kain đến trễ vậy trời!”
“Cậu lạnh lắm hả?”
“Cũng cũng! Songee, uống cà phê không?”
Giọng Miro vang lên vui vẻ sau lưng.
Quay sang nhìn, tôi không khỏi trầm trồ thán phục.
Cô gái với mái tóc trắng như tuyết, và đôi mắt đỏ như bước ra từ truyện tranh.
Một cô gái như vậy, mặc quần áo mùa đông mềm mại và đội cả một chiếc mũ len đỏ nữa chứ!
Trông cô ấy chẳng khác gì một nàng tiên tuyết.
“Songee nè~! Ngay khi Kain đến, tụi mình chơi ném tuyết nhé!”
Cô ấy là đồng đội của tôi, nhưng cô ấy thật sự vô cùng đáng yêy.
Nói thế nào nhỉ?
Đến mức đôi khi tôi muốn ôm chặt cô ấy luôn.
“Nhìn thế này mới thấy hai người khác hẳn nhau.”
“Hả?”
“Không có gì.”
Ngoại hình thì giống Ahri y hệt, nhưng cảm giác khi ở cạnh lại khác hoàn toàn.
Nếu là Ahri, thì có khi sẽ hơi khiến người ta khó chịu?
Ví dụ như là người đến muộn nhất chẳng hạn!
“Dạo này cậu sống sao, Miro?”
“Ổn!”
“…Nghe Seungyub nói là cậu không đi học.”
“Chán lắm, bọn họ toàn bắt tớ học mấy thứ kỳ lạ.”
Cô ấy nói mình không muốn đến trường vì nó nhàm chán, và không muốn học.
Một học sinh sơ trung bình thường nói câu này chắc sẽ lên chương trình hướng dẫn nuôi dạy trẻ ngay lập tức mất.
“Đúng là thích làm gì thì làm nhỉ… Đào đâu ra một học sinh sơ trung chả biết phép tắc gì như thế chứ?”
“Songee nói vậy nghe buồn cười thật đó!”
“Tớ thì làm sao?”
“Cậu cũng sống kiểu thích làm gì thì làm mà! Trường cậu còn có cả fanclub Yu Songee —”
“S, suỵt, im đi!”
“- Ưm! Không thể một tay che trời đâu— á!”
“Á á á!”
Khi tôi lấy tay bịt miệng thì Miro đã cắn tay tôi!
“C-con ngốc này!”
“Con ngốc à? Chỉ có thế thôi hả?”
“Vậy tớ gọi cậu là học sinh sơ trung thiểu năng nhé!”
“Cái đồ học sinh cao trung nghiện dao kéo!”
“…!”
Miro, mày chết chắc rồi.
Con nhỏ điên rồ hỗn xược này!
Đúng lúc chuẩn bị lao vào đánh nhau lần thứ hai, hai bên còn đang lườm nhau…
“…G-gì thế này?”
Nhân vật chính của chuyến đi đã xuất hiện.
“C-cái gì đây? Sao hai người lăn lộn dưới đất vậy?”
“…”
“…”
Cả hai chúng tôi im bặt như thể có phép màu.
Khi tôi ngượng nghịu nhìn sang Miro, tôi thấy mình ngớ ngẩn không thể tin nổi.
“À, e hèm… tớ chỉ chơi với Songee tí thôi.”
“Đúng rồi Oppa! Anh biết đấy, bọn em chơi ném tuyết! Đúng rồi, là ném tuyết!”
“Đúng vậy! Ăn tuyết luôn đi, Kain!”
Miro như thể đã chờ sẵn, lập tức vốc một nắm tuyết và ném về phía anh ấy.
Kain-oppa chỉ nghiêng đầu né rồi nói.
“Chơi ném tuyết thì cũng vui, nhưng trước tiên để anh nói lịch trình cho hai người đã.”
“…Vâng ạ.”
Anh Kain liền lấy ra một tờ giấy ghi đầy các địa danh và vài bức ảnh.
“Đây là địa chỉ nơi anh từng sống hồi cấp ba. Anh có kiểm tra bản đồ trên mạng rồi, thì thấy ở hiện thực thì đó lại là một khu chung cư lạ. Còn đây, ở vùng quê, là nơi từng có nhà cụ cố của anh, còn đây…”
Miro chỉ vào một tấm ảnh.
“Còn đây là gì? Trường học à?”
“Trường Cao Trung Shinbanpo. Ngôi trường tớ từng tốt nghiệp, và thật bất ngờ là có một nơi cùng tên y hệt, vẫn còn tồn tại.”
“Chắc chỉ là đặt theo địa danh thôi ấy nhỉ?”
“Đúng vậy. Thôi thì dù sao cũng phải ghé qua. Vì…”
“Vì sao?”
“Vì… nơi này anh từng học cùng Gayoung…”
“Gayoung?”
Mặt anh Kain đỏ lên.
Tôi không biết chuyện gì, và quay sang Miro, thì thấy cô ấy cũng nghiêng đầu khó hiểu.
“Sau này anh sẽ giải thích. Ừm, em có thể gọi đó là… ký ức đáng tự hào của anh?”
Gayoung? Ký ức đáng tự hào?
… Nghe khả nghi quá.


