Chương 576: Cách Diễn Giải Của Tất Cả Mọi Người (1)
-
Kim Ahri
Tôi cảm thấy trong lòng như được trút đi gánh nặng.
Bởi vì Kain đã thoát khỏi phạm vi giấc mơ của tôi.
Đến mức này thì có lẽ những gì tôi có thể làm cũng đã làm hết rồi.
Việc còn lại… ừ thì, chắc đồng đội sẽ xử lý ổn thỏa chứ nhỉ?
-
ẦM ẦM!
Âm thanh lãnh địa của giấc mơ đang sụp đổ vang lên dữ dội.
Từ phía bên kia không – thời gian, tôi nhìn thấy bàn tay trừng phạt đang
ập tới như muốn nghiền nát tất cả.
Ngay cả “Vương Quốc Mộng Mơ”, thứ đã bảo vệ tôi và Kain đến tận phút cuối,
cũng đã biến mất không còn dấu vết, cho nên có lẽ lần này thật sự là kết thúc rồi.
“…”
Bỗng nhiên, một ý nghĩ lướt qua đầu tôi.
Liệu tôi có đang đứng về phía đồng đội mà phản bội Cục Quản Trị hay
không?
Ít nhất thì “Phiến Đá” dường như đã nghĩ như vậy.
Chắc vì thế nên mới bày ra màn trừng phạt long trời lở đất này để xử lý
tôi.
“…”
Nhưng tôi thì không nghĩ như thế.
Cục Quản Trị và tổ đội Khách Sạn.
Tư tưởng khác nhau, niềm tin khác nhau, cách nhìn nhận và giải quyết vấn
đề cũng hoàn toàn khác biệt, thế nhưng có một điều quan trọng nhất mà cả hai
bên đều giống nhau.
Đó là ‘tất cả chúng tôi’ đều mong muốn một cái kết hạnh phúc.
Chính vì thế, “chúng tôi” hoàn toàn có thể vừa là Cục Quản Trị, vừa là tổ
đội Khách Sạn.
Con đường đi đến đó chắc chắn sẽ không hề suôn sẻ.
Có thể sẽ phải đánh nhau rất nhiều lần, có thể ở mỗi bên đều sẽ có người
ngã xuống.
Thế nhưng đến cuối cùng, bằng cách nào đó, chúng tôi vẫn sẽ cùng nhau chạm
tới một happy ending!
Ít nhất thì tôi tin là như vậy.
“Ư… ư…”
Toàn thân tôi đau nhức đến mức khó mà chịu nổi.
Đau đến nỗi cái chết đang đến gần không còn khiến tôi sợ hãi, mà lại giống
như một sự giải thoát.
Tôi đã tự tin nói với Kain rằng nếu có chuyện gì thì “Gặp lại ở thế giới
tiếp theo nhé!” cơ mà.
Nhưng liệu với tôi… có thật sự tồn tại một “lần sau” hay không?
…
Không biết nữa.
Cục Quản Trị có phương tiện có thể triệt tiêu thậm chí là sự bất tử của
đặc vụ, và giết chết họ vĩnh viễn.
Trong tình huống hiện tại, khi Phiến Đá đã nhận định tôi là kẻ phản bội
và giáng xuống trừng phạt, có lẽ cái chết lần này sẽ khác với những lần thông
thường…
“…”
Không sao cả.
Tôi không sợ chết.
Đến lúc thì cái chết vốn là lẽ tự nhiên đã được định sẵn cho tất cả mọi
người mà.
Rằng một ngày nào đó tôi có thể chết vĩnh viễn, tôi hiểu rõ điều đó hơn
bất cứ ai.
Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu rồi.
Vì thế, trong tâm trạng bình thản ấy, tôi nằm dài xuống sàn.
-
Ssss…!
Một luồng ánh sáng mờ ảo chợt xuất hiện trước mắt tôi.
Đó là “Giấc Mơ”, phần thưởng phá đảo tầng 2 mà tôi nhận được khi trốn thoát
khỏi Khách Sạn!
Khi ấy, tôi còn chưa có điều ước nào cụ thể nên đã để lại nó như một phương
án bảo hiểm cuối cùng, vậy mà giờ nó lại xuất hiện vào đúng lúc này!
“Hả?”
Tôi còn chưa kịp hết ngạc nhiên vì trải nghiệm hiếm có là nhìn thấy “Giấc
Mơ” bên trong thế giới giấc mơ, thì một giọng nói lạnh lùng đã vang lên trong
lòng tôi.
Ahri à, thật sự là ngươi không sợ chết sao?
Ngươi chắc chắn là đã chuẩn bị tinh thần rồi chứ?
Đến lúc thì chết là quy luật của thế gian, là lẽ tự nhiên —
Tôi bật dậy, hét to.
“Nhảm nhí! ‘Lẽ tự nhiên’ cái quái gì!”
Tự nhiên cái gì cơ chứ?
Cái thế giới điên rồ đến mức mặt trăng hóa thành ác ma, rồi lao đầu xuống
lòng Trái Đất thì làm gì còn cái gọi là quy luật tự nhiên nữa hả!
Chỉ là vì không còn cách sống nên tôi mới tự an ủi bản thân thế thôi!
Tôi đã tưởng là hết rồi, thậm chí còn chia tay Kain một cách ngầu lòi nữa
cơ.
Thế mà hóa ra tôi vẫn còn một cơ hội nữa!
-
ẦM ẦM!
Khí thế hung bạo đang nghiền nát thế giới tinh thần của tôi ngày càng áp
sát.
Đó chính là trừng phạt của Phiến Đá, giáng xuống để xử lý “kẻ phản bội”
Kim Ahri.
“Ơ kìa~ trong tay tôi có Giấc Mơ đấy nhé!”
Phiến Đá thì có là cái đinh gì à?
Gì cơ, di vật cổ xưa được truyền lại từ Cục Quản Trị thời thái cổ?
Một tấm lưới bảo hiểm được tạo ra sau lần phản bội đầu tiên, để ngăn
chuyện tương tự tái diễn?
Wow~ cũng ghê thật đấy!
Nhưng mà ngươi có mạnh hơn Phật Tổ của Khách Sạn không, hả, có không?
“Con yêu Phật Tổ lắm!”
Tôi nở nụ cười mê mẩn và cầu nguyện điều ước.
Giấc Mơ thứ tám tỏa sáng rực rỡ.
Tôi cảm nhận được cây bút nằm trong bàn tay của Đấng Vĩ Đại Nhất đang tiến
lại gần.
***
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 112
Địa Điểm Hiện Tại: Phòng 205, Chung cư Singil, Seocho
3-dong, quận Seocho, Seoul, Hàn Quốc,
Lời Khuyên Hiền Triết: 3]
-
Han Kain
“Đã là ngày thứ 112 rồi.”
“Đã lâu đến vậy rồi sao?”
Chỉ cần thêm một tuần nữa, là sẽ tròn bốn tháng kể từ khi chúng tôi
thoát khỏi Khách Sạn.
Thời điểm mà Khách Sạn từng báo trước, tức mốc thời gian sáu tháng sau
khi trốn thoát, cũng không còn xa nữa.
Trong khoảng thời gian đó thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Ngay sau khi thoát ra, tôi cùng chị Eunsol đã đến một thế giới kỳ quái
trong chính khách sạn của chị ấy.
Sau đó chúng tôi lên du thuyền của Elena. và dính vào một sự kiện quái dị
liên quan đến mấy chiếc mặt nạ, còn chị Eunsol thì là người đầu tiên trong nhóm
gặp một người tham gia trước kia – Patrick Wiedermann.
Chưa kịp thở thì tôi lại cùng ông Mooksung đến nơi gọi là “Thế Giới
Không Thể Ghi Nhớ”, rồi đụng độ một cựu người tham gia khác là Ryan Reynolds
trong một trận chiến dữ dội.
Trong quá trình đó, Thái Dương đã cạn kiệt năng lượng, cuối cùng tôi và các
đồng đội phải tạo ra một thứ gì đó đứng giữa ranh giới của tà giáo và doanh
nghiệp để nạp lại năng lượng cho Thái Dương.
“Haizz…”
“Sao vậy?”
“Nghĩ lại mới thấy mình sống bận rộn đến mức kinh khủng.”
“Ừm, khi nghe em kể anh cũng có cảm giác tương tự, còn anh thì dạo gần
đây sống khá thoải mái.”
Dù có lẽ không phải cố ý, nhưng tôi vẫn cảm thấy bác sĩ đang xát muối vào
lòng mình.
“Khách Sạn chẳng phải đã bảo ít nhất sáu tháng đầu cứ nghỉ ngơi đi sao?”
“… Phải ạ.”
“Phần lớn những chuyện mà Kain trải qua, nói thật nhé, nếu chỉ nằm trên
giường xem phim thì chắc đã chẳng xảy ra.”
Phải thừa nhận rằng, không ít sự kiện xảy ra là vì tôi chủ động tìm đến
chúng, chứ không phải chúng tự tìm đến tôi.
Chính vì tôi và các đồng đội đều nhận ra điều đó, nên gần hai tháng qua
mọi người đều ngoan ngoãn sống yên ổn.
Và thế là mọi thứ dần trở lại quỹ đạo ban đầu mà không có tai nạn lớn
nào.
Khách sạn Delight được khôi phục với quy mô còn lớn hơn trước, còn tàu
Esper cũng lại lênh đênh trên Thái Bình Dương.
Tuy nhiên có một thay đổi nhỏ đã xảy ra.
Anh Sanghyun đã chuyển đến khu chung cư Singil.
“Nếu nói vậy thì anh chuyển đến đây cũng là một sự kiện đặc biệt mà?”
“Kain à, chuyển nhà là chuyện người bình thường nào cũng làm trong đời.”
“…”
“Dù nghĩ thế nào thì không khí ở Hàn Quốc, nơi mọi người đang ở, vẫn giống
như sắp xảy ra chuyện, nên anh ở ngay hiện trường vẫn tốt hơn, còn vợ con anh sống
ổn bên Mỹ rồi.”
Việc anh ấy, khi trước vẫn còn ngần ngại, lại quyết định sang Hàn Quốc bắt
nguồn từ chuyện xảy ra hai tháng trước.
Ahri đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi, báo cho tôi một lượng lớn thông
tin khó hiểu rồi biến mất.
“Tình trạng của Ahri vẫn vậy sao?”
Tiện nhắc tới, tôi kiểm tra.
[Thông tin vị trí đồng đội (*)
Kim Ahri: Đang tìm kiếm…]
“Vẫn như cũ ạ.”
“Thật kỳ lạ, xem ra cô ấy còn sống, nhưng suốt hai tháng mà vẫn ‘đang
tìm kiếm’ vị trí là sao?”
“Em có một giả thuyết.”
Chức năng dò tìm vị trí đồng đội của Cửa Sổ Trạng Thái mạnh hơn tưởng tượng
rất nhiều.
Không phải ngẫu nhiên mà năng lực này xuất hiện khi Phước Lành được cường
hóa.
Nó không chỉ cho biết vị trí, mà còn gián tiếp xác định được ai đó còn sống
hay đã chết.
Ví dụ như phòng 203, có bối cảnh thời nguyên thủy nên không có ‘địa danh’,
thì hệ thống sẽ cho biết cô ấy ở hướng nào, cách tôi bao xa.
Trong Phòng Nguyền Rủa thì đương nhiên nó sẽ hoạt động, nhưng ngoài đời
thực cũng vận hành bình thường luôn.
Thậm chí dù có rơi vào một dị giới không rõ nguồn gốc ở ngoài thực tại,
nó vẫn sẽ tìm ra được vị trí bằng cách nào đó.
“Giả thuyết gì?”
“Em từng nói rồi, dù Ahri có ở ngoài vũ trụ hay dị giới thì hệ thống vẫn
sẽ cho biết vị trí.”
“Anh nghe rồi. Em còn nói kể cả chết rồi xuống âm phủ thì có khi cũng hiện
‘Địa Ngục’ là vị trí đấy.”
“Nhưng khi cô ấy ở dị giới ngoài thực tại, thì phải mất một khoảng thời
gian mới tìm ra vị trí chính xác được.”
Khi đó sẽ hiện ra dòng chữ ‘Đang tìm kiếm’.
“Ý em là suốt hai tháng vẫn chưa tìm thấy cô ấy sao?”
“Không phải vậy, mà có lẽ vị trí của Ahri đang liên tục thay đổi.”
“Ồ?”
“Khả năng này cũng là do Lời Khuyên gợi ý.”
“Có lý đấy.”
Vị trí của Ahri không ở thực tại, mà còn không ngừng thay đổi.
Giống như…
“Như thể cô ấy đang chạy trốn khỏi thứ gì đó.”
Tôi nhớ lại khoảnh khắc chia tay Ahri.
Một sức mạnh khủng khiếp vượt qua ranh giới, ập vào lãnh địa của giấc
mơ, có lẽ Ahri đang bỏ chạy để trốn tránh thứ đó.
“Dù sao thì cô ấy còn sống là may rồi, còn về chuyện khác quan trọng hơn….”
“Chuyện gì ạ?”
“Thông tin mà Ahri đã báo cho em.”
Về chuyện ngày hôm đó, chúng tôi đã bàn bạc với nhau rất nhiều lần.
Chúng tôi tích cực sử dụng Lời Khuyên, và tập trung suy nghĩ của tất cả
lại nên đã có nhiều cách diễn giải hơn cả những gì tôi từng nghĩ tới lúc ban đầu.
“Có ba điểm lớn, đúng không? Thứ nhất là trong thực tại cũng tồn tại một
ác ma tương tự Ma Vương. Thứ hai là những plot device thường bị bỏ qua trong
truyện hồi quy đang gây ra vấn đề ngoài đời thực. Và thứ ba là bức tranh bí ẩn đó.”
Phần được bàn luận nhiều nhất là điểm đầu tiên.
“Mặt trăng đáng ngờ sao…”
Nhìn anh Sanghyun vuốt cằm với vẻ hứng thú, tôi cũng chìm vào suy tư.
Bí ẩn của mặt trăng.
Trong ký ức của tôi về thế giới, trên bầu trời rõ ràng có mặt trăng,
nhưng ký ức của các đồng đội thì không giống vậy.
Có người nói họ chỉ thấy mặt trăng trong sách lịch sử.
Có người thì đã từng nhìn thấy mặt trăng, nhưng ký ức về nó hoàn toàn
khác với tôi.
“Theo ký ức của anh, từ rất lâu rồi mặt trăng đã là đối tượng của nỗi sợ
hãi. Vào những đêm trăng tròn, ai cũng ngại bước ra khỏi nhà.”
“…”
Câu chuyện này chắc tôi sẽ không thể quen nổi.
Bởi trong ký ức của tôi, mặt trăng chỉ đơn thuần là vệ tinh của Trái Đất,
thế thôi.
“Ahri chưa từng tận mắt thấy nó, còn em thì đã thấy rồi, vậy rất có thể
đó là mặt trăng ngoài thực tại.”
“Nếu giả sử thực tại có Ma Vương đi, và bản chất của nó là mặt trăng, vậy
Ma Vương chính xác là đang ở đâu?”
Anh Sanghyun bình thản chỉ tay ‘xuống dưới’ với vẻ tự tin.
Điểm này cũng là một trong những cách diễn giải mà chúng tôi đã thống nhất.
“Ahri đã nhắc đến phòng 206 khi nói về Ma Vương ngoài thực tại, mà Ma
Vương ở đó ở đâu? Chính là dưới lòng đất.”
“… Ý anh là ác ma mặt trăng ở dưới lòng Trái Đất, và giống như phòng
206, toàn thể nhân loại đang đè nén nó sao?”
“Chẳng phải chúng ta đã thống nhất đến đoạn này rồi sao?”
“Em cũng thấy hợp lý, nhưng…”
Dù thế giới này có kỳ ảo đến đâu thì cũng phải có mức độ chứ?
Làm gì có chuyện trong lòng Trái Đất lại có mặt trăng?
Xét về vật lý thì điều đó có khả thi không?
“Nghe những lời này từ anh, một bác sĩ và từng là phi hành gia của NASA
quả là thú vị.”
“Kain à, em biết không? Trong thế giới này, khoa học mới là trò lừa lớn
nhất.”
“… Nếu Ma Vương của thực tại là mặt trăng thì bản chất của nó rốt cuộc
là gì?”
Phần này chúng tôi không may là vẫn chưa thống nhất được.
“Anh cho rằng nó giống Ma Vương của phòng 206, tức là một thảm họa sống
rơi từ vũ trụ xuống, kiểu sinh vật ngoài hành tinh.”
“Không, mặt trăng không phải sinh vật ngoài hành tinh, nó vốn là vệ tinh
của Trái Đất mà…”
“Đó là lời dối trá của Cục Quản Trị để lừa cả thế giới.”
Nghe chẳng khác gì thuyết âm mưu!
Nhưng bản thân thực tại này vốn đã giống thuyết âm mưu rồi mà?
“Ông thì bảo đó là Thực Thể Hỗn Mang được tạo nên từ những tưởng tượng
tiêu cực của nhân loại, tích tụ từ thuở ban sơ.”
“Giả thuyết đó cũng có lý đó.”
“Chị Eunsol lại nói người ngoài hành tinh đã dựng căn cứ xâm lược trên mặt
trăng.”
“Cũng thuyết phục luôn.”
Từ sinh vật ngoài hành tinh, Thực Thể Hỗn Mang sinh ra từ ác mộng của nhân
loại cho đến căn cứ xâm lược của người ngoài hành tinh, đủ loại kịch bản có thể
tưởng tượng ra đều được đưa lên bàn thảo luận.
Đương nhiên còn nhiều giả thuyết khác nữa.
Tôi vô thức bật cười khan rồi hỏi.
[Lời Khuyên: 3 → 2]
‘Giả thuyết của chúng tôi có đúng không?’
[Ta đã trả lời nhiều lần rồi. Có một phần là sự thật.]
Thái độ cố tình né tránh một câu trả lời đích xác.
Chúng tôi đã hỏi đi hỏi lại nhiều lần, và câu trả lời lúc nào cũng chỉ đến
mức đó.
Dù vậy, khi Con Cú thừa nhận rằng trong những giả thuyết điên rồ ấy có một
phần là sự thật, đồng đội lại càng nghĩ ra thêm nhiều giả thuyết còn điên rồ
hơn nữa.
“Chuyển sang chuyện tiếp theo đi, cái plot device trong các tác phẩm hồi
quy.”
Phần này cũng đã có diễn giải tương đối thống nhất.
“Thật ra có quá nhiều nên khó mà chọn ra chỉ một cái, nhưng chị Eunsol có
chú ý đến sự kiện phòng 203.”
Phòng 203, Một Khởi Đầu Mới.
“Nói cho cùng thì Phòng Nguyền Rủa tự nó đã là một câu chuyện hồi quy rồi.”
“Đúng vậy.”
“Ở phòng 203 chúng ta đã biết gì nhỉ? Điểm bắt đầu của vòng lặp không
trùng với thời điểm mà chúng ta tỉnh dậy.”
Mỗi vòng lặp của thế giới đều có điểm bắt đầu và kết thúc.
Trong truyện, thường thì vòng lặp sẽ bắt đầu từ lúc nhân vật chính thức
tỉnh, và kết thúc khi nhân vật chính chết.
Nhưng ở phòng 203 thì không phải vậy.
“Nhân loại lên tàu vũ trụ đến sân chơi của phòng 203, chiến đấu kiểu
khoa học viễn tưởng với Tù Nhân Adravita rồi bị áp đảo, và những người sống sót
cuối cùng chính là chúng ta.”
Lịch sử đã bắt đầu từ trước khi nhân vật chính tỉnh dậy.
“Sau đó thì sao? Nếu tất cả người tham gia chết, thì kịch bản kết thúc
và Phòng Nguyền Rủa sẽ bị khởi động lại, nhưng Adravita vẫn nhớ tất cả và chờ đợi
vòng lặp tiếp theo.”
Sau cái chết của nhân vật chính vẫn còn điều gì đó tồn tại.
“Tóm lại, đó là vấn đề về quãng thời gian trước khi nhân vật chính nhận
thức được vòng lặp, và sau khi nhân vật chính chết, phần mà hầu hết tác phẩm
thường sẽ lướt qua.”
“…”
Nếu ví thực tại như một tác phẩm hồi quy.
Không giống trong truyện bình thường, ở đây có nhiều người cùng nhau hồi
quy, nên điểm bắt đầu của vòng lặp là lúc ‘đặc vụ đầu tiên thức tỉnh’.
Còn điểm kết thúc là lúc ‘đặc vụ cuối cùng chết’.
Vậy nên xuất hiện hai khoảng trống bị bỏ lỡ.
Thứ nhất là những gì xảy ra trước khi người đầu tiên thức tỉnh.
Thứ hai là những gì xảy ra sau khi người cuối cùng chết.
Trong hai khoảng trống ấy hẳn có điều gì đó tồn tại.
Và bí mật đó đang xuyên suốt toàn bộ thực tại.
“Cuối cùng thì nói về bức tranh đi nhỉ.”


