Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 577

Chương 577 · 835 chương

Cục Quản Trị Là Một Con Voi (5) Fin

Chương 575: Cục Quản Trị Là Một Con Voi (5) Fin

-

Han Kain

Con đường ngập trong màn sương xám bạc trải dài trước mắt.

Vương Quốc Mộng Mơ là công cụ cho phép chúng tôi đi qua lại giữa giấc mơ

và tiềm thức của đồng đội.

Ahri không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ dẫn tôi vào “giấc mơ của Ahri”.

Cô ấy có điều gì muốn nói sao?

Vì sao lại phải nói trong giấc mơ của Ahri mà không phải giấc mơ của

tôi?

…

Vượt qua ranh giới, và tôi đã đến được giấc mơ của Ahri.

Phong cảnh trong mơ trông giống hệt một quán cà phê ở khu phố sầm uất,

nhưng khi nhìn quanh kỹ hơn thì có vài thứ trông khá bất thường.

Ở một góc là một buồng chụp ảnh, giống như máy chụp ảnh lấy liền.

Trên tường treo một khung tranh khổng lồ, nhưng nó bị phủ bằng tấm vải

đen nên tôi không nhìn thấy bức tranh bên trong.

Trông như Ahri đã chuẩn bị sẵn từ trước.

“Kain à~! Em nhớ anh lắm!”

Aaa!

Con nhỏ này là ai vậy, không phải Kim Ahri đúng không!

Đây không phải Miro nhuộm tóc đen đó chứ?

Khoảnh khắc Ahri phát ra một “giọng dễ thương” mà tôi chưa từng nghe bao

giờ, tôi suýt nữa thì ngừng thở.

Chưa kể cô ấy còn dính sát lại gần, thậm chí còn vòng, vòng tay quanh eo

tôi nữa!

-

Ép!

Một cảm giác mềm mại không rõ là gì truyền tới, khiến đầu óc tôi gần như

là ngừng hoạt động.

Cái gì vậy? Chuyện gì vậy? Rốt cuộc là sao?

Không thể nào…Chẳng lẽ mị lực của Han Kain đẹp trai nổi

tiếng cuối cùng cũng khiến Ahri bí ẩn mập mờ phải gục ngã—

“Anh đang để đầu óc trôi tới đâu rồi thế?”

“…”

“Yêu đương? Kết hôn? Hay là… không đời nào, còn xa hơn nữa cơ à?”

Đừng có xem thường ông đây.

Ít nhất thì trí tưởng tượng của ông vẫn chưa vươn xa tới

đó đâu.

“Phì! Anh là đồ ngốc à? Vẫn còn ngạc nhiên đến thế sao? Đâu phải lần đầu

đâu, anh cũng thật là!”

Nghe Ahri nhếch môi nói rằng ‘chuyện này đâu phải lần đầu, sao lại ngạc

nhiên như thế’, trái tim lạnh lẽo của tôi cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Bởi vì giữa chúng tôi, chuyện như thế này đúng là lần đầu tiên.

Vậy nên lúc này Ahri đang nói dối.

Có lẽ là vì có ai đó, hay một sức mạnh không rõ danh tính nào đó đang

giám sát Ahri.

Vì thế, từ bây giờ, những lời Ahri nói, tôi không thể hiểu chúng theo

nghĩa đen.

…

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy hơi tiếc nuối.

“Giấc mơ thật đáng tiếc. Dù trải qua chuyện kỳ diệu đến đâu, khi tỉnh dậy

cũng sẽ quên hết. Muốn không quên chúng, thì anh phải tập trung toàn bộ tinh thần.”

Diễn giải.

Những lời của em từ bây giờ phải lắng nghe thật kỹ.

“…”

“…”

Tôi cứ nghĩ lời tiếp theo sẽ đến ngay, nhưng khoảng một phút tiếp theo đã

trôi qua trong im lặng.

-

Cộp!

Tiếng ngón tay gõ nhẹ lên bàn.

“À, chúng ta đã im lặng quá lâu rồi nhỉ, đúng không?”

“… Ừ, chắc vì lâu rồi mới gặp nhau nhỉ?”

Im lặng à…

Ahri, cô được thăng chức rồi nhỉ.

“Cà phê ra rồi. Để em đi lấy.”

“Ờ, ừm.”

Chẳng mấy chốc, Ahri mang về một cốc Americano đá mát lạnh.

“Của anh đấy.”

“À, cảm ơn.”

-

Cộp!

Cô ấy lại nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn.

Đây là một loại tín hiệu sao?

Sau khi gõ lên bàn thì lời nói tiếp theo sẽ là lời quan trọng?

“Em định mang hết một lần, nhưng bê nhiều cốc theo thì nặng quá. Cà phê

của người khác thì nhờ anh mang giúp nhé.”

“… Biết rồi.”

Diễn giải.

Ahri trực tiếp truyền đạt lại thông tin cho nhiều người sẽ là quá sức.

Cô ấy chỉ nói với tôi, còn tôi sẽ tổng hợp lại để truyền đạt cho mọi người

khác.

“Dạo này anh thế nào?”

“… Anh đi làm thôi. Em biết đấy, ở cái chỗ đã nói trước đó.”

“Cẩn thận nhé. Em nghe nói chỗ đó có vài chuyện không hay.”

Việc tôi thu thập tín ngưỡng ở Sunrise.

Đó là lời cảnh báo rằng sớm muộn gì cũng không thể tránh khỏi ánh mắt của

Cục Quản Trị sao?

Dù đã nhờ anh Jinchul che đậy được một lần, nhưng nguy cơ có thể sẽ quay

lại.

Tôi cần phải nhanh chóng hoàn thành “trang trại tín ngưỡng tự động” rồi

rút lui khỏi đó.

“À, cô bạn gái mà em từng nói ấy, anh đã gặp chưa?”

Chủ đề đột ngột đổi hướng.

Tự nhiên lại nói đến bạn gái là sao…

Tốt nhất là cứ hùa theo đi.

“Anh vẫn chưa gặp. À thì, anh vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý…”

“Đồ ngốc này! Gayoung chắc cũng sốt ruột lắm đấy!”

“…”

Chờ đã, mình kể cho con nhỏ này về chuyện của Gayoung

từ khi nào thế?

“Còn em thì sao? Có từng yêu ai chưa?”

“Yêu à? Em có nhiều lắm chứ!”

Nghe là tôi đã thấy đây là đang nói dối.

“…”

“…”

“Ừm, để nói thật thì gần như không. Em nghĩ chắc là do ngoại hình của mình.”

“Ngoại hình?”

“À thì em trẻ quá mà. Nhiều khi phải đi học để ngụy trang thân phận, anh

nghĩ mà xem, xung quanh toàn là trẻ con thôi.”

“So với em thì đúng là vậy.”

Chuyện với tư cách “đặc vụ Kim Ahri” thì cô ấy nói thoải mái thật.

Tôi nghĩ mấy chuyện này nói công khai cũng không sao, chỉ có thông tin

có được với tư cách “Kẻ Câm Lặng” là phải cẩn thận thôi sao?

Muốn trò chuyện dễ dàng, tôi cũng phải hiểu ranh giới mà Ahri không được

vượt qua. Tôi quyết định thử một chút.

“Không tính thân phận học sinh ngụy trang, còn với tư cách đặc vụ thì em

có từng yêu ai chưa?”

“Không hẳn đâu. Mà tiện nói luôn, các đặc vụ hầu như sẽ không yêu đương lẫn

nhau.”

“Tại sao? Bọn họ ở bên nhau lâu như thế mà—”

“Chính là vì quá lâu nên mới không làm vậy đó. Ở cạnh nhau quá lâu thì ảo

tưởng cũng sẽ vỡ hết, mà lỡ yêu rồi chia tay thì sau đó sẽ khó xử lắm.”

“Vì vẫn phải tiếp tục gặp mặt sau khi chia tay sao? Giống chuyện tình công

sở ra phết ấy nhỉ.”

“Chuyện tình công sở nhưng không thể nghỉ việc. Lãng mạn thì phải có chút

ảo tưởng đi kèm. Với lại nếu mọi chuyện tiếp diễn quá dài thì sẽ phức tạp lắm.”

Đoạn này có vẻ là cô ấy đang nói thật lòng, không phải lời nói ngụy

trang để truyền đạt thông tin.

Cô ấy cũng không gõ bàn…

-

Cộp!

“Trước đây em từng lục lọi giấc mơ của anh và phát hiện ra một chuyện lạ.”

“…”

Chính xác là khi nào vậy?

Còn lén lục mà tôi không biết nữa luôn?

Thôi thì tôi cũng từng lục giấc mơ của Miro, nhưng mà—

“…”

Và tôi cũng từng bị bắt quả tang khi lục lọi giấc mơ của Ahri và Songee—

“…”

Nghĩ lại thì giữa đồng đội với nhau, lục lọi giấc mơ chắc cũng không quá

đáng lắm nhỉ.

“Là chuyện của Gayoung. Bạn gái cũ của anh, à không, hai người chưa đến

mức yêu, thì gọi là ứng viên bạn gái cũ chăng?”

“… Anh là người từ chối trước.”

“Vậy à? Dù sao thì, cũng có gì đó lạ lắm.”

“Lạ chỗ nào?”

“Ký ức của anh về Gayoung…”

“Ký ức?”

“Có cảm giác như là đã bị thêu dệt rồi ấy?”

“Anh không hiểu lắm.”

“Ký ức của con người vốn rất khó để tin tưởng. Có khi ký ức trong sáng

mà anh nhớ chỉ là thứ trộn lẫn giữa quên lãng và méo mó.”

Ahri, đây là chuyện quan trọng đúng không?

Em cũng đã gõ bàn trước khi nói mà.

“Thử suy nghĩ kỹ lại chuyện xưa xem. Nếu làm vậy, có khi anh sẽ nhớ ra

điều bất ngờ.”

“…”

Thế nghĩa là gì?

“Anh uống xong rồi đấy nhỉ?”

“À, ừ.”

“Chúng ta còn một việc nhất định phải làm.”

Khi cốc cà phê đã cạn, Ahri dẫn tôi đến một góc quán.

“Kain à, cái này anh biết chứ?”

“Máy chụp ảnh sticker phải không?”

“Em vẫn luôn muốn thử chụp cái này một lần. Chụp đi!”

Lại một lần nữa, cánh tay mềm mại quấn lấy tay tôi, cảm giác dịu dàng

truyền tới.

-

Tách!

Tiếng ồn ào vang lên, rồi tiếng rè rè đi kèm, một tấm ảnh nhỏ có tôi và Ahri

bật ra.

-

Cộc!

Tín hiệu báo tôi phải tập trung.

Ahri liền viết lên bức ảnh những chữ sau.

[Ahri ♥ Cain]

“Thế nào! Dễ thương đấy chứ?”

“Ừ, cũng dễ thương.”

Tên tiếng Anh của tôi là Han Gain, không phải Han Cain.

Ahri đã nhầm lẫn sao?

“À đúng rồi, em trai của anh vẫn ổn chứ?”

“… Thằng đó vẫn ổn.”

Tôi không có em trai, mà là em gái, và chuyện này các đồng đội, kể cả Ahri,

đều biết rõ.

‘Cain’ và ‘em trai’ đều không phải nhầm lẫn.

“…”

Cố ấy đang gợi cho tôi nhớ tới thần thoại giữa Cain và Abel trong Kinh

Thánh sao?

Sau đó Ahri cùng tôi đi dạo trong quán cà phê.

“Đi cùng anh thế này lại làm em nhớ tới chuyện xưa.”

“Chuyện xưa?”

“Ý là ký ức ở khách sạn.”

“Phần nào?”

“Ừm, phòng 206?”

Phòng 206, Ma Vương Hồi Sinh Sau 100 Ngày.

“Thật sự tới giờ nghĩ lại vẫn thấy căn phòng đó đáng sợ cỡ nào! Trong tất

cả các Tù Nhân thì Ma Vương có lẽ là mạnh nhất nhỉ?”

“À thì, chúng ta cũng khó mà mường tượng hết cho được. Với con thỏ thì

sói hay hổ cũng tương tự nhau cả thôi.”

“Cách Kết Xã Lý Trí phong ấn Ma Vương ở phòng 206 cũng đáng sợ lắm. Anh

có thấy đúng không?”

Phương thức phong ấn Ma Vương mà Kết Xã đã sử dụng có

ba phần nhỉ?

Khối lượng linh hồn của toàn bộ nhân loại còn sống, được

tạo nên bằng cách xây thành phố bên trên mảnh vỡ Ma Vương.

Sức mạnh của Lý Trí Bất Khuất để áp chế đặc tính siêu

nhiên, phát ra bằng cách hiến tế con người.

Và sự bóp méo thời gian của Bá Chủ Thời Gian.

-

Cộc!

Tín hiệu rằng từ đây là chuyện quan trọng.

“Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy đáng sợ. Nếu Ma Vương mà tồn tại trong

thực tại—”

Ngay khoảnh khắc đó.

-

Ầm ầm!

Tiếng sấm vang lên bên ngoài quán cà phê.

Tôi còn đang chưa biết gì, thì nhìn Ahri và thấy mặt cô ấy lập tức trở nên

tái nhợt.

“…”

Hiện tượng này không phải là do Ahri.

Rồi Ahri cắn môi, ánh mắt trở nên kiên quyết rồi nói tiếp.

“Nếu Ma Vương tồn tại trong thực tại, sẽ thực sự đáng sợ đó nhỉ.”

“… Ừ.”

Diễn giải.

Có tồn tại tương ứng với Ma Vương trong thực tại.

Vì sao cũng có nhiều Tù Nhân trong các phòng khác, mà lại

phải nhắc đến chính Ma Vương?

Vì phương thức phong ấn là tương tự phòng 206 sao?

“Có khi anh còn biết rõ thân phận thật của Ma Vương hơn em. Vì anh đã từng

tận mắt thấy hắn rồi mà.”

Mình biết rõ về Ma Vương hơn Ahri.

Mình đã từng thấy tận mắt.

Nói cách khác, Ahri chưa từng thấy hắn sao?

-

Phựt!

Môi Ahri rách ra làm đôi, cổ tay lõm xuống như bị khoét.

Đây giống như lời cảnh cáo, rằng cô ấy không được vượt quá giới hạn.

“…”

Cô ấy vẫn mỉm cười nói tiếp như không có chuyện gì.

“Kain à, anh cũng thích phim hay tiểu thuyết đúng không?”

“Anh thích. Rất thích là khác.”

“Em cũng vậy. Hồi trước ấy, sau khi ra khỏi Khách Sạn Biển Sâu, em đã xem

và đọc rất nhiều.”

“Chắc chúng thú vị lắm nhỉ.”

“Trong số đó, em đặc biệt thích thể loại lặp lại, cái mà nhân vật chính liên

tục quay ngược thời gian ấy.”

“…”

“Xem chúng rồi đối chiếu với trải nghiệm của chính mình nên mấy thể loại

đó cực kỳ thú vị.”

“Thế à?”

“Nhưng mà nhé, anh có biết không?”

“Biết gì?”

“Khá nhiều tác phẩm hồi quy và trùng sinh có rất nhiều lỗ hổng trong tính

hợp lý. Gần đây em mới nhận ra.”

“… Anh không rõ lắm.”

“Ví dụ nhé. Trong truyện isekai Nhật Bản, nếu nhân vật chính rơi vào thế

giới fantasy khác đi, theo lẽ thường thì anh nghĩ là sẽ có vấn đề gì?”

“Ờ… anh không xem mấy thể loại này nhiều nên không biết.”

“Thông thường thì ngôn ngữ sử dụng phải khác chứ. Ngay trên Trái Đất còn

có vô số ngôn ngữ, sao thế giới khác lại có thể nói tiếng Nhật được.”

“Đúng vậy.”

“Nhưng anh gần như chẳng bao giờ gặp trường hợp mà nhân vật chính phải vật

lộn học ngôn ngữ. Thường thì bằng cách nào đó, ngôn ngữ của thế giới bên kia

chính là tiếng Nhật. Vì sao lại như vậy?”

Quá rõ rồi còn gì.

Mấy phân cảnh mà nhân vật chính phải vật lộn 2-3 năm học một ngôn ngữ chả

có gì hay ho cả, nên tác giả thường sẽ skip chúng.

Độc giả cũng có thể nghi ngờ, nhưng chính họ cũng không muốn đọc cái đoạn

mà nhân vật phải học bài 3 năm, nên họ cũng nhắm mắt cho qua.

“Là một cái plot device tiện lợi thôi chăng? Nghĩ lại thì, dù sao Khách Sạn

cũng thống nhất ngôn ngữ cho chúng ta mà.”

“Đúng. Một plot device tiện lợi. Và anh cũng gặp nó trong mấy truyện hồi

quy luôn.”

-

Ầm ầm!

Tiếng sấm lại lần nữa vang lên.

“Nếu hồi quy thực sự xảy ra trong thực tại, sẽ có chuyện nhất định xảy

ra.”

“…”

“Có lẽ là chuyện nhất định, chắc chắn phải xảy ra, nhưng vì tiện lợi nên

đã bị bỏ qua— hự…”

Tới giờ, áo của Ahri đã nhuộm đỏ máu.

Có lẽ cô ấy không chịu nổi đau nữa, và bắt đầu thở dốc.

“…”

Trong thực tại nếu có hồi quy hay vòng lặp thời gian, thì phải có chuyện

chắc chắn xảy ra.

Nhưng phần lớn tác phẩm đều không miêu tả mà đã chọn bỏ qua chúng.

Cứ như tôi đã mơ hồ hiểu ra, nhưng vẫn chưa rõ là gì.

Giờ xin cô ấy giải thích kỹ hơn thì là quá đáng rồi chứ?

“Đ… Đây sẽ là thông tin… cuối. Kia…qua bên… kia đi.”

Ahri trông như sắp ngất xỉu tới nơi, nên tôi nhanh chóng chạy sang và đỡ

lấy Ahri.

Nơi chúng tôi đến khung tranh lớn đã thấy ngay lúc ban đầu.

Tấm vải đen vẫn che kín khung tranh.

“… Vén nó lên.”

Khi tôi bước tới và nắm lấy tấm vải.

-

Ầm ầm! Rầm!

Cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng khiến tôi khựng lại.

Nếu đây là khung tranh, thì bên trong hẳn là một bức ảnh, hoặc là một bức

tranh.

Nếu tôi nhìn thấy bên trong, Ahri có còn bình an không?

“Vén lên.”

“…”

Tôi nhìn vào mắt cô ấy.

Trong đó, tôi thấy một niềm tin không hề dao động.

Chần chừ thêm sẽ chỉ là xúc phạm Ahri.

-

Phất!

Đó là một bức tranh huyền bí, nhưng lại không thể hiểu nổi.

Phông nền của nó trông giống một đền thờ Hy Lạp hay La Mã gì đó.

Chính giữa bức tranh là một bức tranh khác, trên đó vẽ một con thuyền tiến

về phía trước, quay lưng về phía mặt trời.

Sàn của ngôi đền và mặt nước trong tranh phản chiếu rõ đến kì lạ, không

khác nào một tấm gương.

Ngay khoảnh khắc nhận ra điều đó….

-

Ầm ầm!

Đi kèm sấm sét khủng khiếp vang lên, không giống bất cứ thứ gì trước giờ,

thì toàn bộ không gian rung chuyển dữ dội!

“Aaagh!”

Một làn sóng hủy diệt lập tức đánh sập quán cafe, và trên trời xuất hiện

một con mắt không thể hiểu nổi.

Con mắt đó!

Đó có phải tồn tại tôi từng gặp khi lần đầu có được Vương Quốc Mộng Mơ?

“Ôi không!”

Con mắt đó đang chảy máu.

Xiềng xích hung bạo từ “bên ngoài” đang trói chặt con mắt!

Chẳng lẽ con mắt ấy đã chặn đi phần lớn cuộc xâm lấn từ phía bên ngoài?

Có lẽ cũng nghĩ vậy mà Ahri mỉm cười khe khẽ.

“Cảm ơn nhé. Tôi đã đi quá giới hạn nhiều lần như vậy mà vẫn trụ được… tất

cả là nhờ ngài.”

Con mắt đẫm máu nhìn tôi.

Tuy nó không nói một âm, một từ nào, nhưng tôi hiểu ý mà Vương Quốc Mộng

Mơ truyền đạt.

‘Rời khỏi giấc mơ của cô gái này.’

‘Trở về giấc mơ của ngươi. Nơi đó an toàn.’

-

Ầm ầm!

Cô gái đang tựa vào tôi khẽ đẩy tôi ra.

“Kain à, làm theo đi. Về với giấc mơ của anh.”

“Đi, đi cùng… cùng anh—”

“Không thể được đâu, anh cũng biết mà.”

Hơi thở của tôi nghẹn lại.

“… Ahri.”

“Sẽ ổn thôi. Có lẽ là sẽ ổn thôi.”

“Nếu không ổn thì sao? Nếu em đã vượt giới hạn quá nhiều —”

Khóe môi Ahri cong lên thành nụ cười.

“Nếu vậy thì, Kain à.”

Cảm giác mềm mại khẽ chạm lên trán tôi.

“Chúng ta gặp lại ở thế giới sau nhé!”

-

Ầm ầm!

Đó là ký ức cuối cùng của tôi.

Bạn đã đến cuối chương 577.

Không gian đọc của bạn