Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 576

Chương 576 · 835 chương

Cục Quản Trị Là Một Con Voi (4)

Chương 574: Cục Quản Trị Là Một Con Voi (4)

-

Cha Jinchul

Những rung chấn và tiếng ồn dữ dội đến mức khó giữ thăng bằng, cùng những tảng đá ghê rợn lao tới từ mọi phía!

Tôi đã nghĩ rằng sẽ có một cuộc giao tranh nào đó, nhưng không ngờ lại đến mức này.

Chúng tôi, hay Cục Quản Trị đã bỏ sót điều gì?

Chúng tôi không hiểu rõ toàn bộ năng lực của Jang Seojin.

Chúng tôi biết hắn có thể tạo ra những tác phẩm điêu khắc sống, nhưng phạm vi của những “tác phẩm” đó lại rộng hơn cả tưởng tượng.

“Hả! Ghép đại mấy tảng đá lại với nhau cũng gọi là tác phẩm điêu khắc à?”

“Tân binh, cái con mẹ gì thế này, chúng ta phải làm sao đây?”

“Này, đừng chửi thề nữa.”

“Làm sao mà không chửi được chứ? Số lượng lựu đạn không đủ để phá hủy hết đống chết tiệt đó đâu!”

Chúng tôi đã bị bao vây bởi những mảnh đá xuất hiện từ mọi phía.

Số lựu đạn trong súng phóng lựu mà Kim Jiho mang theo là không đủ.

Nhưng dùng nắm đấm của tôi để giải quyết thì cũng quá sức.

…

Nếu sử dụng Ngôi Sao Dị Giới, thì tôi có thể giải quyết tình huống trong chớp mắt.

Bởi vì Ngôi Sao có thể bỏ qua bề mặt cứng rắn của những tảng đá đó và tiêu diệt ‘cái lõi’ bên trong.

Chỉ là, vì đang giả dạng thành đặc vụ mới vào, nên tôi còn đang lo lắng về tai mắt của Kim Jiho.

Lúc đó, Kim Jiho nhìn tôi với vẻ mặt như đã quyết định điều gì đó.

“Tân binh, cứ dùng đi.”

“Cái gì -”

“Cậu là người tham gia Khách Sạn phải không?”

“…”

“Dùng Di Sản đi. Lúc nãy trong lòng bàn tay bằng đá cậu cũng đã dùng rồi mà. Tôi không nhìn thấy, nhưng đã cảm nhận thấy có thứ gì đó đè lên da mình.”

Thành thật mà nói, tôi hơi bối rối.

Kỹ năng diễn xuất của tôi tệ đến mức bị Kim Jiho phát hiện sao?

Dù sao thì, tôi cũng không phải là cựu diễn viên như Elena, hay cựu giáo chủ như Kain.

Đối phương tuy có hơi ngớ ngẩn, nhưng cũng là một đặc vụ.

Hơn hết, việc chúng tôi gắn bó với nhau như tiền bối và hậu bối, cùng nhau thực hiện nhiều nhiệm vụ, thì tôi cũng vô tình hoặc cố ý thể hiện sức mạnh của mình ra rồi.

Khi đã bị phát hiện, chắc không cần phải kéo dài mọi chuyện thêm nữa.

“Lùi lại đi. Phép thuật của tôi không phân biệt được bạn hay thù.”

Chẳng bao lâu sau, một làn sóng làm đảo lộn vạn vật đã quét qua khu vực.

Không mất nhiều thời gian để những tảng đá được ban sự sống nhờ sức mạnh của pháp sư trở lại thành vật vô tri vô giác.

***

-

Bùm!

Âm thanh va chạm giữa ‘Ngôi Sao Dị Giới’ và đầu của gã khổng lồ đá to nhất.

Việc sử dụng Di Sản không nhất thiết phải có va chạm vật lý như thế này, nhưng từ bao giờ đó, tôi thường dùng Ngôi Sao như một chiếc rìu cầm tay.

Đó là cách riêng của tôi nhằm tập trung sức công phá của Ngôi Sao, vốn sẽ lan tỏa khắp nơi và bị lãng phí nếu để yên, vào một điểm duy nhất.

Khi mảnh đá cuối cùng vỡ vụn, lần đầu tiên Jang Seojin lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

“…Thật không ngờ trên đời lại có thứ như thế này.”

“Giờ thì cậu hiểu chưa? Sự chống cự của cậu từ lâu đã vô nghĩa rồi.”

“Hừm…!”

Lúc đó, Kim Jiho hỏi với giọng bực bội.

“Này, để tôi hỏi một câu thôi. Rốt cuộc tại sao cậu lại làm mọi chuyện rắc rối đến thế này?”

“…”

“Chúng tôi không có ý định giết cậu. Chúng tôi định sử dụng cậu! Vậy mà sao lại phải ầm ĩ thế này?”

Điểm này tôi cũng tò mò.

Chẳng phải từ đầu chúng tôi đã thông báo với Tập đoàn Taesung rằng không có ý định giết cậu ta, mà chỉ định đưa đi sao?

Chủ tịch thì có vẻ như lý trí đã bị tê liệt một nửa, nên có thể ông ta đã tưởng tượng ra tương lai con trai mình bị tra tấn như một con chuột thí nghiệm trong phòng nghiên cứu.

Nhưng bản thân Jang Seo-jin có vẻ vẫn tỉnh táo, vậy tại sao lại phải gây ra nhiều rắc rối như vậy?

Có phải cậu ta thực sự lo sợ rằng mình sẽ bị Cục Quản Trị bắt đi làm thí nghiệm sinh học hay sao?

Lúc đó, chàng trai với gương mặt tái nhợt lẩm bẩm.

“… Các người chẳng biết gì cả.”

Đó quả thực là một vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

“Không biết gì cơ à? Này, tò mò quá, nói cho chúng tôi đi chứ.”

“Các người có thể đoán được nghệ thuật tối thượng cần có điều gì không hả!”

“Được rồi, được rồi, tôi hiểu rồi, cứ nói đi. Nghệ thuật đó là gì vậy?”

“Kuh, kuh….”

“Đừng khóc.”

“Uhuhuh! Uhuhuh!”

Chẳng bao lâu sau, Jang Seojin vùng vẫy như một kẻ điên, rồi bước về phía phần đầu của tên khổng lồ đá, thứ đã bị Ngôi Sao phá hủy.

“Hahaha! Lũ ngốc này, hãy nhìn bằng chính đôi mắt của các ngươi đi!”

-

Rắc!

Cái đầu bị nứt ra, và chất lỏng màu đỏ bắn ra từ bên trong.

“Hãy nhìn đi! Từ xưa, các bậc hiền triết đã nói rằng, con người mới là sinh vật quý giá nhất.”

“…”

“Để tạo ra tác phẩm tuyệt vời nhất, cần phải có nguyên liệu tuyệt vời nhất. Ta, khi chứng kiến tia sét giáng xuống từ trời cao, đã nhận ra sự thật đau đớn này!”

“…”

“Vì vậy, nghệ thuật tối thượng nhất định phải sử dụng con người! Ha, liệu các ngươi có thể chịu đựng được điều này không -”

“… Phì!”

Giọng nói của hắn cố làm ra vẻ nghiêm trang, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt đầy cường điệu của hắn.

Nghe đến đây tôi bật cười khẩy, và Kim Jiho cuối cùng cũng không nhịn nổi mà cười theo luôn.

“Ê, ê, Seojin à. Ý cậu nói ‘nghệ thuật tối thượng’ là cái này hả? Trong bàn tay đá có ngón tay người, trong vật liệu điêu khắc biết cử động thì trộn não với tủy xương vào à?”

“…”

“Vậy nên mới phải làm loạn đến thế? Vì mấy cái tượng này làm ra bằng cách giết người nên mày nghĩ Cục Quản Trị sẽ không chấp nhận à?”

“…”

Hóa ra vì vậy mà Jang Mincheol và Jang Seojin mới cắn răng chống cự đến mức này?

Bọn họ nhầm tưởng rằng nếu Cục Quản Trị biết ‘bí mật’ rằng tượng được làm từ con người, thì sẽ giết họ.

“Cậu bị ngu thật à? Bọn tôi cũng thu được tượng của cậu rồi phân tích thành phần hóa học luôn rồi. Cậu thực sự tưởng bọn tôi không biết vật liệu có trộn lẫn bộ phận cơ thể người à?”

Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, gương mặt Jang Seojin tái mét.

Thằng ngốc này cuối cùng cũng hiểu ra.

Cục Quản Trị từ đầu đã biết rằng ‘nghệ thuật’ của hắn cần phải giết người.

“A, mấy người biết rồi à? Cái, cái thuốc nhuộm này là -”

“Có trộn máu.”

“… Còn cốt liệu này là -”

“Trộn xương người thật và tủy sống. Đã bảo là bọn tôi đã biết hết rồi mà?”

Cuộc trò chuyện trong xe khi nãy.

Cục Quản Trị cần người sống, và không giống với drone, thì tượng của Jang Seojin có thể thay thế vai trò ‘con người’.

Tức là trong những bức tượng đó có thứ gì đó huyền bí, giống như linh hồn…

Chẳng lẽ cái loại như Jang Seojin mà lại tạo ra được linh hồn?

Nếu làm được thì hắn ta đúng là thần rồi.

Tôi và đồng đội đã vươt qua Khách Sạn, nên biết Cục Quản Trị là tổ chức thế nào.

Nếu phải ví von, đó là một tổ chức sẽ không do dự cắt bỏ một phần, để bảo vệ cả ổ bánh mì.

Nhưng không giống với chúng tôi, người bình thường sẽ nghĩ gì?

Chính vẻ mặt của Jang Seojin đang cho thấy điều đó.

“Vì sao….”

“…”

“Vì, vì sao các người lại làm vậy? Các, các người không nên như thế này chứ….”

Chỉ mới vừa nãy, cái tên này còn đang như pháp sư hắc ám một tay khám phá ra bí mật thế giới, giờ thì trong chớp mắt đã biến thành đứa trẻ.

“Không nên cái gì?”

“Ta, ta, ta đã phát điên, cha ta cũng vì ta mà phát điên… nhưng các người không thể như vậy được…!”

“…”

Giọng nói của hắn lắp bắp khó hiểu.

Điều khiến Jang Seojin sợ hãi không phải sức mạnh của Cục Quản Trị, thứ mà hắn không thể chống lại.

Mà nhiều khả năng là cái phần ‘con voi’ mà hắn đã nhìn thấy lần đầu là quá tàn nhẫn.

Kim Jiho lắc đầu nhìn tôi.

“Tân binh.”

“…”

“Vậy ra cậu đúng là người tham gia Khách Sạn nhỉ?”

“Làm sao anh biết?”

“Ê, tưởng đây là lần đầu tôi huấn luyện tân binh à? Dù có chịu được hồi quy, tân binh thật sẽ không giống cậu đâu.”

“…”

“Bọn họ thấy ma thấy quái là hét lên bỏ chạy, tè ra quần đủ cả.”

Tôi đã bình tĩnh quá rồi.

Lẽ ra mỗi lần thấy quái vật là phải hét lên sao?

“Lúc đó đã thấy lạ rồi, mà tiền bối Kim Ahri cứ âm thầm để ý cậu nên tôi mới nghi.”

Không lâu trước, Ahri từng can thiệp vào việc phân công nhiệm vụ.

Là để gửi tôi đến công ty nơi Kain đang đóng vai giáo chủ, nhưng có vẻ từ ngoài nhìn vào, sẽ là rất kỳ lạ.

“Tôi chắc chắn khi cậu thoát khỏi bàn tay đá lúc nãy. Vậy cậu đúng là người tham gia à?”

“Đúng vậy.”

Ánh mắt hai bên giao nhau, Kim Jiho dò hỏi.

“Cái cậu thiếu gia tài phiệt bị hội chứng chuunibyou kia ấy. Cậu nghĩ tổng bộ sẽ đánh giá thế nào?”

“Tôi nghĩ họ sẽ coi cậu ta là hữu dụng.”

Thế nên tổng bộ mới bảo bắt về chứ.

“Tại sao? Có ý nghĩa gì khi phải giết người để tạo ra vật thay thế người à?”

“Phần lớn những vật hiến tế, ví dụ như tù nhân tử hình thường sẽ khó kiểm soát, còn đống ‘tượng’ kia thì nghe lời Jang Seojin, nên mới có ý nghĩa. Anh không thấy vậy sao?”

Đúng vậy.

Giá trị mà Cục Quản Trị nhìn thấy ở Jang Seojin không phải là giảm thiểu thương vong.

Mà là biến tế phẩm con người khó bảo thành tế phẩm ‘tượng người’ biết nghe lời.

Cho nên cậu ta mới cực kỳ hữu dụng.

Kim Jiho mỉm cười.

“Được rồi. Tân binh, cậu đã học được toàn bộ những gì mình cần biết rồi.”

Rồi—

-

ĐOÀNG!

Một tiếng súng vang lên, và đầu Chủ tịch tập đoàn Taesung, Jang Mincheol nổ tung.

“Ôi trời! Mai chắc sẽ loạn lắm đây. Lên trang nhất Korea Ilbo luôn chứ nhỉ? ‘Chủ tịch đột nhiên tử vong!’”

“…”

Ngay bên cạnh anh ta, thấy đầu cha mình nổ tung, mặt Jang Seojin tái mét.

Lý do trước đó anh ta đã tha cho Jang Mincheol dù đã thẳng tay giết đám vệ sĩ.

Vì ông ta là con tin để khống chế Jang Seojin.

Bây giờ anh ta giết Jang Mincheol có nghĩa là gì?

“Hic! Xin, xin lỗi! Tôi sẽ làm theo—”

-

ĐOÀNG!

Đầu Jang Seojin nổ tung.

Cuối cùng, trên con đường hoang tàn chỉ còn hai người.

“…”

“…”

“Làm vậy có thực sự ổn không?”

“Sao? Cậu sợ bị trụ sở kỷ luật à? Tôi viết một bản tường trình là xong.”

Giết siêu năng lực giả mà Cục Quản Trị thèm muốn, và cả một chủ tịch tập đoàn tài phiệt, thế mà chỉ cần viết một bản tường trình.

Đó là đặc quyền của đặc vụ.

“Chỉ cần nói là đối tượng đã chống trả mạnh mẽ, năng lực không hữu dụng như chúng ta nghĩ là được.”

“… Cảm ơn anh.”

Lý do Kim Jiho giết hai người đó.

Không phải vì chúng tôi muốn giết người làm ra mấy bức tượng.

Mà vì họ đã thấy Di Sản của tôi, trong khi tôi đang giấu việc mình là người tham gia Khách Sạn.

Chúng tôi không có cách nào để xóa ký ức của Jang Mincheol và Jang Seojin.

Nên chúng tôi chỉ có thể giết hai người đó để bịt miệng.

“Không cần cảm ơn tôi đâu. Mà thật đấy!”

“…?”

“Biết cậu là người tham gia thì tôi đã không làm màu rồi!”

Giữa lúc này còn bận tâm chuyện đó à?

“Về thôi.”

“Vâng. Xe cũng hỏng rồi nên chắc phải đi bộ lâu đấy—”

“Tôi gọi thêm xe khác tới rồi, đồ ngốc.”

“Ha, anh đúng là chu đáo đấy nhỉ?”

Thế là cứ như vậy, một nhiệm vụ nữa kết thúc.

Với Cục Quản Trị thì có lẽ chỉ là kết cục vô vị, nhưng với tôi…

Thế này không tệ.

Vì tôi đã hiểu thêm về Cục Quản Trị và các đặc vụ của họ.

“À tân binh. Không biết sao cậu giấu việc mình là người tham gia, nhưng tôi sẽ không báo cáo đâu, nên là tự mình lo đi. Với lại tìm người khác hướng dẫn đi. Đừng để thằng đó phát hiện ra nữa nhé.”

“…”

***

-

Kim Ahri

-

KÉÉÉT!

Cuối cùng cánh cửa dẫn tới tầng lớp lãnh đạo Cục Quản Trị, The Silent, đã mở ra.

Điều đầu tiên tôi nhận ra là bóng tối dày đặc và màn sương che kín tầm nhìn.

Trong lúc bước xuyên qua bầu không khí nặng nề, tôi phát hiện một phiến đá phát sáng dịu nhẹ.

Chúng ta là con cái chính thống của hành tinh này, đứng tại điểm khởi đầu và kết thúc của vạn vật.

“…”

Một giọng nói vang lên phía sau.

“Đọc theo ta.”

“Chúng ta là con cái chính thống của vì sao này, đứng tại điểm khởi đầu và kết thúc của vạn vật.”

“Còn câu sau nữa mà?”

Vì vậy, chỉ chúng ta mới có tư cách biết mọi điều huyền bí.

“Vì vậy, chỉ chúng ta mới có tư cách biết mọi điều huyền bí.”

Ta thề sẽ không bao giờ cho phép những kẻ không có tư cách chạm tới huyền bí.

“… Ta thề sẽ không bao giờ cho phép những kẻ không có tư cách chạm tới huyền bí.”

Khoảnh khắc đọc xong ba câu đó, tôi cảm nhận áp lực thâm sâu khó hiểu đè lên tinh thần.

“…”

Từ giờ, những bí mật tôi có sẽ không thể nói ra cho những ‘kẻ không có tư cách’.

Vì tôi cũng đã trở thành một ‘Kẻ Câm Lặng’.

“Từ giờ hãy cẩn thận.”

“…”

“Nghĩa vụ luôn đi kèm với trách nhiệm. Nếu tùy tiện để lộ huyền bí ra ngoài, phiến đá sẽ trừng phạt cô.”

“… Trừng phạt thế nào?”

“Hừ! Ngay từ đầu đã có ý đồ xấu rồi cơ à? Cô thà bị trừng phạt còn hơn là che giấu thông tin với các ‘đồng đội’ à?”

“…”

Người này thật áp lực.

Người này đã chịu đựng nhiều vòng lặp hơn tôi, lại hiểu Khách Sạn đến tận cùng nên đọc tâm lý tôi quá dễ.

“Đi thôi. Chúc mừng cô một lần nữa.”

Chúng tôi đi dọc hành lang tối.

Đến tận cùng hành lang, nơi chúng tôi dừng lại, là những người đã đi con đường này trước tôi.

…

Thông tin Kain nói với tôi ở phòng 207.

Kain đã biết được chuyện này trong tâm trí của Miro, tức sự thật rằng Miro trong quá khứ cũng đã khám phá ra rồi.

Phần lớn những Kẻ Câm Lặng không phải con người.

Nhưng đó chỉ là ‘chuyện nhỏ’.

…

Tôi đã biết rất nhiều thứ.

Biết cả bí mật ghê tởm nhất của Cục Quản Trị và thế giới này đang che giấu.

Biết cả tội lỗi mà mọi người trên hành tinh này đã gây ra.

Biết rằng ‘chúng tôi’ phải im lặng, vì chúng tôi không thể tiết lộ cho thế giới biết tội lỗi mà tất cả đã cùng gây ra.

“…”

Tôi nhớ lại ngày rất xưa, khi lần đầu thoát ra thực tại và trở thành đặc vụ.

Nhớ về cú sốc khi biết mình là người hồi quy, và thế giới bị mắc kẹt trong một vòng lặp đi lặp lại.

“…”

Tại sao tôi chưa từng nghi ngờ điều này?

Nếu thế giới lặp lại, tất nhiên phải có một vài điều đương nhiên xảy ra.

Đó chính là nguyên nhân của mọi vấn đề, vậy mà tôi chưa từng nghi ngờ.

***

-

Han Kain

Tôi tỉnh dậy khi cảm nhận được bàn tay của ai đó.

Khoảnh khắc tôi kiểm tra Cửa Sổ Trạng Thái theo bản năng.

“…”

Cửa Sổ Trạng Thái không hiển thị bình thường.

Thay vào đó, tôi thấy một khuôn mặt quen thuộc ở phía đối diện.

“À…! Đây là… đây là đang mơ à?”

“…”

“Vậy nên Cửa Sổ Trạng Thái mới lạ thế? Ahri à?”

“…”

Lạ là Ahri không nói một lời nào.

Cô ấy chỉ ra hiệu bảo tôi đi theo.

Bạn đã đến cuối chương 576.

Không gian đọc của bạn