Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 575

Chương 575 · 835 chương

Cục Quản Trị Là Một Con Voi (3)

Chương 573: Cục Quản Trị Là Một Con Voi (3)

-

Cha

Jinchul

Sau khi ghế sau trở nên yên lặng, tôi nhớ lại những lời đầy cảm xúc của

Jang Seojin.

“Cảm động thật. Quả nhiên chúng ta, loài người, là tồn tại quý giá nhất

trên thế giới sao?”

Con người là tồn tại quý giá.

Con người là tồn tại đặc biệt.

Từ xưa đến nay, đó là những lời mà vô số hiền triết và các tổ chức tôn

giáo luôn nhắc lại, và họ đều nhấn mạnh về sự quý giá của sinh mạng con người.

Sau khi bước vào đây, tôi nhận ra Cục Quản Trị cũng đồng ý với câu nói ấy.

Chỉ là cách họ lý giải vì sao con người quý giá và đặc biệt thì hơi khác

một chút.

Đúng lúc đó, giọng của Jang Seojin lại vang lên từ phía sau.

“Anh đặc vụ to con.”

“…”

“Anh đặc vụ đang lái xe.”

“Sao?”

“Sao xe rung lắc dữ vậy? Mông tôi đau đến mức sắp không chịu nổi đây.”

Nghe vậy, Kim Jiho ngồi bên cạnh bật cười khúc khích.

“À, chuyện đó thì tôi xin lỗi. Tên này lái xe dở tệ luôn.”

Tôi thấy vô lý nên cũng phải nói một câu.

“Jang Seojin, cuộc sống ở nhà cậu mới là vấn đề.”

“Sao anh lại đột nhiên nói thế?”

“Nếu có mắt thì nhìn ra ngoài đi. Đây đâu phải vùng núi sâu tại Gangwon

đâu, sao đường xá quanh nhà của một tài phiệt lại tệ hại thế này?”

Đó là lời tôi vẫn luôn muốn nói, kể từ lúc Kim Jiho chê tôi lái xe dở.

Sao trên đường lại có nhiều đá như vậy?

Lúc đó, Jang Seojin bình thản đáp.

“Chúng là tác phẩm của tôi.”

“Cái gì?”

“Chẳng lẽ tượng điêu khắc nhất định phải đặt trong bảo tàng sao? Có đứa trẻ

muốn ngắm nhìn thế giới, có đứa muốn đi trên con đường…”

“…”

Đúng là lời mà một nghệ sĩ điên rồ sẽ nói, nên tôi chẳng biết đáp lại thế

nào.

Thay vào đó, Kim Jiho tỏ vẻ không hiểu mà hỏi vặn lại.

“Đó mà gọi là tác phẩm à? Trông như ai đó ném đá bừa bãi ven đường

thôi.”

“Vì đó chỉ là bản thử nghiệm. Đi thêm chút sẽ thấy những tác phẩm thành

công.”

“Tác phẩm thành công?”

“Chắc là ở gần đây.”

Ngay khoảnh khắc đó.

-

ẦM!

Một bàn tay bằng đá khổng lồ đục thủng nền đất bên đường trồi lên!

“Ối!”

“Địt mẹ nó, cái quái gì vậy!”

Ngay khi nhận ra bàn tay đang lao tới, tôi thấy tầm nhìn của mình đã tối

sầm.

Bàn tay bằng đá lập tức bao trọn cả chiếc xe!

Thời gian chậm lại.

Là bởi theo bản năng, tôi đã phát động sức mạnh “Sát Na”.

Phải làm sao đây?

“…”

Chiếc xe đã và đang bị nghiền nát theo thời gian thực.

Không thể dùng “Ngôi Sao Dị Giới” khi Jang Seojin và Kim Jiho đang ở

ngay phía sau lưng.

Chỉ còn cách dùng sức mạnh áp đảo để vượt qua chuyện này thôi!

“Uraaaa!”

Những ngón tay bằng đá nghiền nát thân xe trong nháy mắt!

Tôi nghiến răng, dồn sức vào hai tay để chặn đường tiến lên của chúng.

Mắt trợn trừng, như thể tôi chính là Hercules tái thế, tôi dốc toàn lực

vào cánh tay.

“Kh—! Tên Jang Seojin chết tiệt—”

Trước kia, loại quái vật cỡ này thì tôi có thể thắng bằng sức mạnh cơ bắp

thuần túy.

Nhưng gã Patrick Wiedermann, một người tham gia trước kia.

Hắn là người giờ đang chia sẻ Phước Lành Dũng Cảm cùng với tôi.

Nhờ vậy mà tôi cũng yếu đi, nên tôi có thể nói là con quái vật này đang mạnh

hơn mình.

Tôi phải dùng “Ngôi Sao Dị Giới”.

Muốn dùng được thứ đó thì nơi này chỉ được phép có một mình tôi!

“Kim Jiho! Ra ngoài! Ra ngoài mau!”

Kim Jiho không lãng phí thời gian bằng mấy câu vô nghĩa như “Tại sao?”

hay “Để tôi giúp cậu!”, mà lập tức kéo Jang Seo-jin, len qua khe hở giữa các

ngón tay thoát ra ngoài, trong khi tôi đang cầm cự.

Từ khoảnh khắc đó, mọi thứ kết thúc.

Bàn tay đá bị làn sóng của Ngôi Sao tấn công, lập tức mất đi sinh mệnh

và vỡ vụn.

Lúc ấy, tôi nhìn thấy bí mật tối quan trọng mà tác phẩm điêu khắc của

Jang Seojin che giấu trong đống tàn tích.

“…”

Lòng tôi nặng trĩu.

Không phải vì bí mật quá bất ngờ, mà vì đó là bí mật tôi đã đoán trước.

Cục Quản Trị chắc cũng đã suy đoán được điều này.

***

Khi tôi đẩy đống tàn tích của bàn tay đá để ra ngoài, một người vội vã

lao tới.

“Baek Baek! Vào lại bên trong!”

“Kim Jiho, anh đang—”

“Nhìn tình hình bên ngoài đi!”

Nhờ tiếng ồn và rung chấn của bàn tay đá, tôi không nhận ra tình hình

bên ngoài cho tới lúc này.

Có bảy vệ sĩ không biết chui ra từ đâu, mỗi tên đều đang cầm súng trường.

Chủ tịch đang quát tháo họ cái gì đó, và Jang Seojin đứng ngay bên cạnh.

Thật vô lý.

-

Đoàng! Đoàng

đoàng!

Có vẻ họ định giết luôn chúng tôi, thậm chí còn bắn vào khe hở của đống

tàn tích đá.

“…”

Tôi đã hiểu đại khái tình hình.

Khi Cục Quản Trị biết tới sự tồn tại của Jang Seojin và cử đặc vụ, một tài

phiệt Hàn Quốc ‘bình thường’ làm sao mà chống lại được.

Nhưng vị chủ tịch yêu con trai út quá mức đã nghĩ ra kế hoạch, sau khi vắt

óc suy nghĩ.

“Tập đoàn Taesung đã giao con trai út quý giá cho Cục Quản Trị. Nhưng

trên đường di chuyển bị Thực Thể Hỗn Mang tấn công, cả đặc vụ lẫn Jang Seojin đều

chết. Không phải lỗi của chúng tôi. Đại khái kịch bản là vậy?”

“Chắc thế rồi? Có vẻ họ định giết rồi chôn luôn chúng ta.”

“… Thế này không phải quá sơ sài sao?”

Chủ tịch Jang Mincheol này là trẻ con mẫu giáo à?

Ngay cả dưới thời Joseon, nếu mật thám mà chết đột ngột trong khi đang làm

nhiệm vụ, thì quan địa phương tại nơi đó cũng sẽ là người đầu tiên bị chém đầu!

“Thì, biến chủ tịch thành bệnh nhân mất trí cũng cho thấy tình phụ tử vĩ

đại tới cỡ nào mà. Có vẻ ông ta yêu con trai mình lắm đó.”

-

Đoàng! Đoàng

đoàng!

Đạn bay liên tiếp.

Nhưng không ai ở đây hoảng loạn.

Chúng tôi đều là đặc vụ, đã mang cả súng phóng lựu nên chắc chắn cũng phải

mặc áo chống đạn, chống dao.

Và xét thêm năng lực của mỗi người, đây không phải nguy cơ gì lớn.

Vậy tại sao chúng tôi vẫn đứng yên ở đây?

“Xử lý hậu quả thế nào đây nhỉ?”

“Bình thường thì phải làm sao?”

“À, thường dân chĩa súng vào đặc vụ thì không thể tha thứ rồi. Đây là hành

vi cản trở công vụ nghiêm trọng.”

“… Chúng ta giết đám vệ sĩ đi.”

“Chủ tịch thì tha sao?”

“À thì, nếu chúng ta muốn tên Jang Seojin làm việc cho mình thì phải…”

“Ừ ừ, tạm tha cho chủ tịch, vì ông ta đã nuôi dạy con trai mình rất tốt.”

“Đi thôi.”

“Không, cậu đứng đây xem đi.”

“Hử?”

“Hôm nay tôi đã mất mặt nhiều rồi, phải cho ‘tiền bối’ chút không gian

thể hiện chứ!”

***

Tình hình bên ngoài được giải quyết rất nhanh.

Kim Jiho dùng tàn tích bàn tay đá làm chướng ngại, và di chuyển với tốc độ

chớp nhoáng.

Với kỹ thuật bắn gần như thần thánh, anh ta bắn nổ đầu cả bảy vệ sĩ!

Kim Jiho chiến đấu hệt như điệp viên 007 trong phim, hoàn toàn không có

một chút phóng đại nào.

Chủ tịch ban đầu còn quát tháo đầy tự tin, nhưng mặt ông ta tái dần, tới

khi vệ sĩ chết sạch thì đã xám ngoét như tro.

Ngược lại, Kim Jiho lại có phong thái bừng bừng tự tin.

“Ài ~, chủ tịch à, sao ngài cứ phải làm mọi thứ phức tạp vậy?”

“…”

“Jang Seojin, cậu cũng khác bọt thật đấy. Cậu nghĩ mấy món đồ chơi bằng đá

này giết được chúng tôi sao?”

“Tôi khâm phục đó. Hai anh chiến đấu rất giỏi. Muốn làm đặc vụ thì mức

này là cơ bản à?”

Cách nói dửng dưng đó khiến Kim Jiho khẽ nhíu mày.

“… Cậu bình tĩnh thật.”

“Tôi có lý do gì phải sợ à? Tôi còn nhiều tác phẩm khác, và hơn hết, kể

cả trong tình huống tệ nhất, tôi cũng không nghĩ mình sẽ chết.”

Đúng như lời cậu ta, mặt đất rung chuyển dữ dội, những khối đá khổng lồ

xung quanh bắt đầu đứng dậy.

Tôi nhớ tới những hòn non bộ kỳ dị nhìn thấy trong biệt thự chủ tịch.

Chúng đều là tác phẩm điêu khắc của hắn sao?

Quan trọng là, số lượng tác phẩm nhiều hơn hẳn so với dự đoán của Cục Quản

Trị.

Có vẻ năng lực của hắn đã thức tỉnh sớm hơn dự tính.

Điều đó có nghĩa là gì?

Tôi nói nhỏ để chỉ Kim Jiho nghe thấy.

“Lúc phá nát bàn tay đá, tôi đã nhìn thấy bên trong—”

“Tôi biết rồi. Cậu cũng biết mà.”

“…”

“Đừng bận tâm. Chúng ta chỉ cần dạy dỗ tên nhóc hỗn láo đó rồi áp giải

đi là xong việc.”

Đây có lẽ là một mặt của ‘con voi’ mang tên Cục Quản Trị, sẵn sàng hy

sinh vì đại nghĩa.

Hoặc cũng có thể đây là tầng đáy của nó, tăm tối và vẩn đục nhất.

“…”

Tôi đột nhiên cảm thấy giọng Kim Jiho khẽ run, và nghĩ.

Có lẽ không chỉ Cục Quản Trị là con voi có nhiều mặt, mà chính người này,

Kim Jiho, cũng là một con voi sao?

Nếu vậy thì lúc này, có lẽ anh ta cũng đang cực kì do dự.

***

-

Kim Ahri

Sau thời gian dài buồn chán, cuối cùng tôi đến một nơi khổng lồ không rõ

danh tính.

Một cơ sở khổng lồ, giống một viện nghiên cứu, bốn bề là những bức tường

xám. Tôi không thể ngờ một nơi thế này lại nằm bên dưới sa mạc Úc.

Tôi đi cùng người bạn đồng hành dọc hành lang, tôi nhớ lại trải nghiệm

chấn động lúc nãy.

Khối cầu khổng lồ tôi nhận ra trong thang máy khi nãy chính là “Mặt

Trăng”.

“…”

Trước đây tôi từng nói với Kain rằng thế giới này không có Mặt Trăng mà?

Tôi đoán là mình đã vô tình nói dối.

Nhưng lần này tôi có lý do để bào chữa.

Ai mà có thể ngờ được Mặt Trăng lại nằm tại lõi Trái Đất chứ!

Ngay từ đầu, chuyện Mặt Trăng ở dưới lòng đất có còn khả thi theo nghĩa vật

lý không?

Tất nhiên, trong thế giới này thì thường thức chẳng còn ý nghĩa.

“…”

Đó là Mặt Trăng, nhưng cũng không phải Mặt Trăng.

Vì phép màu đó thực ra là “Phong Ấn” của Mặt Trăng, một kỳ tích mà thậm

chí Cục Quản Trị cũng không còn có thể thể tái hiện.

Và tôi biết nguyên lý để phong ấn nó.

“Tôi đã thấy thứ tương tự rồi.”

“Hử?”

“Cấu trúc để phong ấn Mặt Trăng. Tôi thấy thứ giống vậy trong Khách Sạn.”

“Ồ… Nếu bí mật của thế giới đã được tiết lộ đến mức đó thì là cuối tầng

2 nhỉ?”

“Đúng.”

Vì cả hai chúng tôi đều biết về Khách Sạn nên nói chuyện rất dễ.

“Phòng nào nhỉ? 204? 205?”

“206.”

Người kia gật đầu rồi nói ra sự thật kinh ngạc kia.

“Có vẻ trong phòng 206 của cô, thì Cục Quản Trị đã dùng khối lượng linh

hồn của toàn nhân loại để đè bẹp ác quỷ, phải không?”

“… Tương tự như vậy.”

Mặt Trăng phải bị phong ấn.

‘Thứ kinh khủng’ đó chỉ có thể bị phong ấn bởi một thứ duy nhất: Bằng khối

lượng linh hồn của toàn nhân loại.

“Chúc mừng. Hôm nay cô đã biết được một sự thật đáng kinh ngạc. Nhưng nhỡ

kĩ, đây mới chỉ là khởi đầu.”

Chúng tôi đi đến trước cánh cửa khổng lồ.

“Sau cánh cửa kia là những người khác thuộc The Silent, họ là những người

sẽ ở cùng cô vĩnh viễn từ giờ phút này.”

“Tôi không muốn làm vậy cho lắm đâu.”

“Chúng tôi cũng không ở đây với nhau vì muốn thế đâu.”

“…”

“Trước đó, tôi muốn hỏi cô một điều.”

“Hả?”

Tự nhiên định hỏi?

Người đàn ông trùm mũ lấy ra một tờ giấy nhỏ trong túi.

“Cô thấy được nó không?”

“Đây chỉ là một mẩu giấy trắng mà?”

“Giờ thì là vậy.”

“Nhưng trước đây thì?”

“Trước đây thì nó là một tấm ảnh. Ít nhất thì, khoảng hai tháng trước là

như vậy.”

“…”

Thời điểm tôi rời Tổ Đội Khách Sạn, và trở về thực tại.

“Thật kỳ lạ. Đúng lúc cô trở về thì tấm ảnh biến thành một tờ giấy trắng

sao?”

“… Tôi không biết.”

“Trong ảnh từng là một người.”

Một người?

“Tôi không biết đó là ai. Trước đây thì tôi biết, giờ thì không. Như thể

Đức Phật vĩ đại đã xóa ký ức của tôi.”

“…”

“Cô có biết người trong ảnh là ai không?”

“…”

“Hắn là một kẻ đã phản bội nhân loại. Trong nhiều vòng lặp khác nhau,

tôi đã giết hắn vô số lần.”

Đó quả là một câu chuyện kỳ lạ.

Một câu chuyện rất rất rất kỳ lạ.

Bạn đã đến cuối chương 575.

Không gian đọc của bạn