Chương 571: Cục Quản Trị Là Một Con Voi (1)
-
Cha Jinchul
Người tự mình chui vào hang hùm để bắt cọp.
Người đó chính là tôi, đặc vụ tân binh của Cục Quản Trị – Cha Jinchul.
Gần đây tôi nhận ra một sự thật.
Theo những gì tôi biết, cái lũ gọi là đặc vụ chính là đám kiêu ngạo nhất
trên đời.
Bao gồm cả Ahri.
Thế nhưng tôi nghĩ đặc vụ Mooksung thì chưa đến mức đó.
***
-
Két!
Tôi bước xuống trước một căn biệt thự khổng lồ ở ngoại ô Seoul.
Một căn biệt thự đẹp như tranh, có cả mấy hòn non bộ đắt tiền, một khu
vườn được chăm chút kỹ lưỡng, thậm chí còn có cả hồ nước nhỏ.
Đây là một nơi chỉ có chưa đến mười người sống, quả đúng là xa hoa quá mức.
Nhưng nghĩ đến việc đây là nơi ở của chủ tịch tập đoàn Taesung – một
trong những tập đoàn tài phiệt hàng đầu Hàn Quốc – thì mức này cũng là bình thường.
“Ái chà! Hậu bối Cha, sao cậu lái xe kiểu gì thế?”
“…”
“Thật sự là quá thô bạo luôn đấy. Cậu nên đi học lái xe trước khi học bắn
súng mới đúng chứ!”
Đặc vụ Kim Jiho – người hướng dẫn của tôi – vừa xuống xe vừa xoa gáy, rõ
ràng là rất bất mãn với kỹ năng lái xe của tôi.
Mà tới tôi còn phải công nhận là tôi lái khá cứng tay.
Dù sao thì, ngay cả trong Khách Sạn, nơi tôi đã trải qua đủ kiểu chiến trường
trên đời, tôi cũng hiếm khi phải lái xe.
Kết quả là kỹ năng lái xe không những không cải thiện, mà thực ra còn tệ
hơn trước khi vào Khách Sạn một cách đáng kể.
“Xin lỗi, tiền bối Kim.”
“Thôi nào! Bỏ đi, không sao đâu. Vào việc thôi nào.”
Đặc vụ Kim Jiho đúng là kiểu người cực kỳ kiêu ngạo, nhưng lại cũng là
kiểu người nhanh quên những bực bội nhỏ nhặt.
Có thể xem đó là một trong số ít ưu điểm của anh ta.
“Cậu nhớ nhiệm vụ rồi chứ? Tân binh, bắt đầu đi.”
Anh ta chỉ khẽ gật đầu, giọng điệu như bảo “đi mà làm như tôi bảo đi”.
Tôi thấy phần này không hẳn là kiêu ngạo, mà có lẽ là cách dạy việc cho
lính mới.
Nhưng thái độ của anh ta vẫn có phần hơi khó chịu.
Tôi tiến tới biệt thự và bấm chuông.
--- Ding dong!
“…”
“…”
“Để tôi bấm thêm lần nữa—”
“Không, không phải vậy đâu, hậu bối Cha. Cậu nghĩ bọn họ không biết
chúng ta đã tới sao?”
Chúng tôi đã báo trước, nên họ không thể không biết.
“Đây là kiểu phản đối của họ đấy. Kiểu như: ‘Chúng ta là ai? Tập đoàn
Taesung – một tập đoàn nằm trong top 10 của Hàn Quốc!’”
“…”
“Còn tôi là ai? Chủ tịch Jang Min-cheol của Tập đoàn Taesung! Vậy chẳng
lẽ các người không nên thông cảm cho hoàn cảnh của tôi sao? Ha, nực cười thật.”
Có cần phải nói như đang diễn kịch vậy không?
Đây cũng là một phần của chiến lược gây áp lực với Tập đoàn Taesung à?
“Chúng ta cứ dùng sức mở cửa rồi vào—”
Nghe có vẻ hợp lý nên tôi vào tư thế.
“Ơ? Này đồ ngốc, tôi nói dùng sức thì cậu nghĩ là dùng sức tay thật hả?
Không—”
-
Rắc! Rầm!
Cánh cửa mở tung.
“Vào thôi.”
“—Không, cậu đã mở nó ra kiểu gì vậy?”
Người bình thường chắc phải ngã ngửa khi chứng kiến sức mạnh này, nhưng
Kim Jiho cũng là đặc vụ, nên chỉ dừng ở mức cạn lời.
Ban đầu, để giấu thân phận “xuất thân từ Khách Sạn”, tôi đã giấu cả Di Sản
lẫn Phước Lành Dũng Cảm của mình…
Nhưng từ một thời điểm nào đó, tôi không còn giấu sức mạnh siêu phàm của
mình nữa.
Suy cho cùng, trong thế giới của Cục Quản Trị và các đặc vụ, năng lực đặc
biệt tới mức này không hề hiếm.
Ngay cả Kim Jiho trước mặt tôi cũng có vài con bài riêng.
Khi bước vào bên trong, đúng như anh ta dự đoán, chủ tịch Jang Min-cheol
của Tập đoàn Taesung đang trừng mắt chờ sẵn.
“Đây… đây là hành động vô pháp vô thiên gì vậy?!”
“Vô pháp? Ngài đang nói chúng tôi sao? Chúng tôi đã báo trước rồi mà.”
“Báo trước! Ha! Các người định công khai bắt cóc con trai tôi mà chỉ cần
báo trước là xong sao? Nếu tôi gọi điện trước, bảo các người giao gia đình cho
tôi, các người có giao không?”
“Chủ tịch à, xin lỗi, nhưng tôi không có gia đình, nên lời đe dọa đó là
vô nghĩa thôi.”
Kim Jiho và tôi đến đây để đưa cậu con trai út của Chủ tịch Jang
Mincheol đi.
“Im đi! Lũ – Lũ khốn! Các người biết đây là đâu không? Chúng ta… chúng
ta—”
Có vẻ vì lo cho an nguy của con trai nên ông ta đã hoàn toàn mất bình
tĩnh.
Một bà lão đứng cạnh vội can ngăn chủ tịch, mắt rưng rưng bước ra.
“Mọi người, xin hãy suy nghĩ lại. Tập đoàn Taesung của chúng tôi đã
quyên góp biết bao nhiêu tiền từ thiện chứ? Seojin… Seojin lần này chỉ phạm một
sai lầm ‘nhỏ’ thôi. Nếu cho nó cơ hội chuộc lỗi—”
“Chuộc lỗi thì lên tổng bộ mà chuộc.”
“Nói dối! Các người nghĩ chúng tôi không biết sao? Các người sẽ không đời
nào tha cho Seojin—”
-
Đoàng!
Một tiếng súng khiến cả căn biệt thự phải im lặng.
-
Đoàng!
Đoàng!
Những phát súng được bắn liên tiếp.
Kim Jiho đang bắn nát những bức tượng trang trí trong biệt thự.
Hành động phá hoại tài sản đang diễn ra ngay trước mắt, nhưng mọi người đều
choáng tới mức chẳng ai dám nói gì, chứ đừng nói là phản đối.
Vợ chồng chủ tịch tập đoàn Taesung vừa nãy còn đang hùng hổ, giờ run rẩy
tột độ, còn đội an ninh của biệt thự thì không dám tiến lại gần.
Đúng vậy.
Họ cực kỳ sợ chúng tôi.
Tiếng quát của chủ tịch chỉ như tiếng sủa của con chó đang hoảng sợ.
“Rồi đấy, tất cả mọi người đã tỉnh táo chưa?”
“…”
“Chúng tôi bận lắm. Tôi sẽ nói lần cuối cùng. Tránh đường! Nếu còn lớn
tiếng, tôi e là ngày mai cáo phó của chủ tịch tập đoàn Taesung sẽ được in trên
trang nhất của tờ Korea Times.”
Không còn ai cản trở nữa.
Chúng tôi tiến vào tìm cậu con trai út Jang Seojin.
“Hậu bối Cha.”
“Tôi nghe đây.”
“Cậu không cần nghe mấy lời đe dọa của dân thường.”
“Tôi chỉ muốn… nghe xem họ nói gì thôi…”
“Cậu có thích phim kinh dị không?”
Đột nhiên lại hỏi về phim kinh dị?
“Tôi không xem phim nhiều.”
“Thỉnh thoảng nên xem đi. Có nhiều thứ để học hỏi đó.”
“Ý anh là…”
“Một đặc điểm điển hình của một nhân vật phản diện kinh dị được xây dựng
tốt, là bọn chúng thường rất ít nói.”
“…”
“Hầu như không giao tiếp luôn. Bọn chúng chỉ đột nhiên dùng bạo lực, hoặc
hành động theo cái cách khó mà hiểu nổi.”
Câu chuyện về cách khiến dân thường sợ hãi.
Nhờ trải nghiệm ở Khách Sạn, tôi cũng biết điều này.
Thế nhưng, quan điểm của tôi và Kim Jiho khác nhau ở điểm sau.
“Nếu chỉ là cách khiến bọn họ phải sợ thì tôi cũng biết. Tôi chỉ không
hiểu vì sao chúng ta phải trở thành những con quái vật.”
“Làm vậy sẽ có lợi cho cả chúng ta lẫn công chúng.”
“Đó là suy nghĩ của anh, không phải của tôi.”
Tôi còn phải công nhận, một tân binh mới vào ba tháng mà nói vậy thì
đúng là láo thật.
Tôi thấy hơi tội cho Kim Jiho, nhưng tôi muốn xem phản ứng của anh ta.
Suy cho cùng, tôi vào Cục Quản Trị để ‘hiểu về Cục hơn’ mà.
“…Rồi một ngày cậu cũng sẽ hiểu thôi.”
Anh ta không cưỡng ép tôi, mà tiền bối lại lùi một bước.
Khá thú vị đấy chứ?
Trong một công ty bình thường, nếu nhân viên mới mà nói “Đó là suy nghĩ
của anh, không phải của tôi” thì uy tín của anh ta coi như tan tành luôn.
Nhưng văn hóa của Cục Quản Trị, hay chính xác hơn là văn hóa ‘giữa các đặc
vụ’, ngạc nhiên lại khá ngang hàng.
Vì đặc vụ nào cũng là hồi quy giả, và ai cũng có cái tôi phình to như
hoàng tộc thời trung cổ.
Tôi là hoàng tộc, anh cũng là hoàng tộc.
Chúng ta sẽ không tha cho bọn dân thường dám trèo lên đầu chúng ta,
nhưng đã cùng là hoàng tộc thì phải tôn trọng nhau.
Cảm giác là vậy.
Lúc đó Kim Jiho thì thầm.
“Hậu bối Cha.”
“Tôi nghe đây.”
“Tôi hay có cảm giác cậu tò mò về việc ‘chúng ta’ thực sự là như thế nào.”
“…”
Tôi tưởng anh ta cũng có phần chậm chạp, nhưng hóa ra cũng tinh tường thế
cơ à?
“Chuyện đấy cũng không phải là tệ. Thấu hiểu những người sẽ đồng hành cùng
mình trong thời gian dài là điều tốt cho cả đôi bên.”
“Những người sẽ đồng hành lâu dài sao?”
“Có vẻ cậu vẫn chưa quen à? Cậu và tôi sẽ còn tiếp tục gặp nhau không chỉ
trong cuộc đời này, mà cả đời sau, và cả đời sau nữa và nữa. Chúng ta sẽ dành
thời gian cùng nhau nhiều hơn bất cứ gia đình hay bạn bè nào –”
“…”
“…”
Jiho này, nói chuyện kiểu này giữa hai thằng đực rựa có hơi khiếm nhã đấy
nhỉ?
“…Á địt mẹ. Không, khoan đã, tôi không định chửi cậu đâu hậu bối…”
Anh ta chắc cũng tự nhận ra rồi.
“Chả hiểu tôi nghĩ cái đéo gì mà nói vậy nữa? Dù sao thì, tôi cũng trân
trọng cái nỗ lực muốn tìm hiểu của cậu. Nhưng cậu cần phải biết một điều này.”
“Gì vậy?”
“Cục Quản Trị giống như một con voi.”
“Ý anh là gì?”
“Cậu cũng biết chuyện thầy bói xem voi ấy mà, phải không?”
“…”
“Cục Quản Trị mà cậu nhìn thấy sẽ khác hoàn toàn với Cục Quản Trị mà cấp
trên nhìn thấy. Tân binh sẽ thấy một kiểu, và một đặc vụ kì cựu sẽ thấy một kiểu
khác.”
Vậy Ahri coi Cục Quản Trị dưới góc độ nào nhỉ?
“Vào thôi. Đây chắc là phòng của thằng nhãi Jang Seojin đó.”
***
-
Kim Ahri
Sáng sớm, tôi thức dậy và thấy một tin nhắn đang chờ.
“…Không thể tin ngày này cũng đã tới rồi.”
Nội dung rất đơn giản mà rõ ràng.
‘Đặc vụ Kim Ahri, chúng tôi ghi nhận công lao và sự cống
hiến lâu năm của cô, đặc biệt là chiến công thoát khỏi Khách Sạn hiển hách, từ đây
cô sẽ được thăng chức.’
Hôm nay tôi được thăng chức.
Tôi sẽ bước vào trung tâm của tổ chức mạnh nhất thống trị Trái Đất.
Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng, quyền lực của thành phần đứng đầu
Cục Quản Trị, “The Silent”, không thể so với bất kỳ lãnh đạo nào của thế giới bình
thường.
Để mà so sánh theo kiểu trẻ con, từ hôm nay tôi đã có thể giết Tổng thống
Mỹ chỉ bằng một cái búng tay.
“…”
Nhưng tôi không thấy vui như mình đã nghĩ.
Có lẽ vì những trải nghiệm kinh hoàng mà tôi có ở Khách Sạn.
Hoặc vì tôi không hứng thú mấy với quyền lực.
Thế nhưng có một sự tò mò mãnh liệt trong tôi.
Tôi muốn biết vô số những bí mật mà mình sắp được tiếp cận.
***
Khi tôi ra ngoài, một chiếc xe đen đã chờ sẵn trước cửa nhà.
Khi tôi vào trong, thì tôi thấy một gương mặt quen thuộc ngồi trên ghế lái.
“Cô đã dậy rồi à.”
“…Nghe ông sử dụng kính ngữ với tôi kỳ lạ thật đấy.”
Tài xế là Park Hyunmin – trưởng chi nhánh Hàn Quốc của Cục Quản Trị.
Ở cấp bậc như thế kia, thì tôi cho là ông ta nắm quyền lực cao hơn hẳn
so với Tổng thống Hàn Quốc.
Ông ta hiếm khi phải dùng kính ngữ, thậm chí làm tài xế của ai đó còn hiếm
hơn nữa.
“Kể từ khi nhận tin nhắn đó, cô là người cao quý nhất dưới bầu trời này
rồi.”
“Tôi là vua hay gì à?”
“Một vị vua tầm thường sao so được với cô.”
“…”
“Tôi ghen tị với cô. Thật sự đó.”
“Cứ lái xe đi.”
“Vâng thưa cô.”
Tôi ngả người vào ghế sau, và chiếc xe đi theo một con đường kỳ lạ đến một
nơi không tồn tại trên thế giới.
Thôi thì tôi cứ thả lỏng vậy.
Chắc là trưởng chi nhánh Cục Quản Trị Hàn Quốc sẽ không đột nhiên muốn ám
sát tôi đấy chứ?
Quan trọng hơn, giờ là lúc suy nghĩ.
Giờ thì tôi sẽ được biết thêm những gì, và giờ thì tôi sẽ được làm những
gì?
Tại sao những kẻ giữ vị trí trong The Silent trước kia lại muốn thăng cấp
cho tôi?
Một vài thành viên của The Silent chắc chắn là những người tham gia trước
kia nhỉ?
Có lẽ nào ngày hôm nay tôi sẽ được gặp chủ nhân trước kia của Trí Tuệ không?
…
Đầu óc tôi trở nên rối bời.
Quá nhiều khả năng ập đến trong đầu cùng lúc, đến nỗi tôi không thể đoán
được chuyện gì sẽ xảy ra.
“Cô đang nghĩ gì vậy?”
“Nhiều thứ lắm.”
“… Tôi tò mò quá.”
“Không được. Tập trung lái xe đi.”
Chưa đầy hai giờ là đã đến nơi.
“… Đây, đây không phải là Úc sao?”
“Đúng vậy.”
Từ Seoul, không phải đi máy bay mà chỉ mất hai giờ lái xe là đến Úc…
Có phải đây là một con đường bí mật, thứ mà chỉ những người có chức vụ cao
như Trưởng chi nhánh Hàn Quốc mới biết không?
…
Thôi thì phải chấp nhận vậy đi.
Dù sao thì chỉ một lát nữa, tất cả thông tin mà người đó biết, thậm chí
là nhiều bí mật khác, sẽ nằm trong tay tôi.
“Này, cô có thấy cái thứ giống một tòa tháp đằng kia không?”
“Thấy rồi.”
“Chỉ cần đi về phía đó là được.”
Tôi liếc ra phía sau, và thấy Park Hyunmin đã bước ra khỏi xe và cúi đầu
một cách kính cẩn.
“Tôi không có tư cách. Còn cô thì có.”
“Cảm ơn vì đã chỉ đường cho tôi.”
“Không có gì. Chỉ là….”
“Chỉ là?”
“Nếu cô đã biết ơn, thì tôi có thể hỏi một câu được không?”
“…”
“Bây giờ cô đang nghĩ gì vậy?”
Này, ông ta cũng tò mò đấy chứ.
Cũng phải, khi đã lên đến cấp bậc cao trong Cục Quản Trị, chính sự tò mò
như thế này mới là một trong những động lực để sống.
“Tôi cũng tò mò như ông vậy thôi.”
“Tò mò về cái gì?”
“Về The Silent ấy.”
“Vâng.”
“Bọn họ im lặng ‘về cái gì’ nhỉ?”
“…”
Và rồi tôi bước về phía tòa tháp.


