Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 572

Chương 572 · 835 chương

Bạn Thân Nhất (3)

Chương

570: Bạn Thân Nhất (3)

-

Ichthys (ἸΧΘΥΣ)

Đã

hai ngày trôi qua kể từ cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh nửa đầu năm, vốn đang được tiến hành, lại bị phá hủy hoàn toàn do sự

can thiệp của Cục Quản Trị.

Tình

hình đang dần rơi vào hỗn loạn.

Bởi

vì các thành viên Hội Đồng Quản Trị và các cổ đông lớn của Sunrise không chỉ bị những người

lính hung hăng túm cổ bất ngờ, mà còn bị tát vào mặt, khiến họ bị sốc nặng.

Điều

này không thể giải quyết chỉ bằng mức độ tin tưởng mà “Giám đốc John” đã xây dựng

được từ trước đến nay.

-

Riiing! Riiing!

“Ichthys.”

“Nếu

không

phiền thì cứ gọi tôi là John đi.”

“Ừm,

phần đó thì được! John, có vẻ như điện thoại của anh đang reo nhỉ?”

Người

ngồi đối diện tôi là một

mỹ nhân đẹp đến mức

khiến người ta phải trầm trồ, nhưng cô gái này chỉ đang uống nước.

Đối

tượng trò chuyện của tôi là con vẹt trên bàn.

Tôi

cũng không phải người bình thường gì cả, nhưng những chuyện gần đây thật sự

khiến tôi không biết phải nghĩ sao.

“Điện

thoại thì từ hôm qua đã reo liên hồi rồi. Các giám đốc và cổ đông đang đòi tôi phải giải thích.”

“Giải

thích?”

“Họ

muốn biết tôi đã gây ra chuyện gì mà Cục Quản Trị phải can thiệp.”

“Pík pík…”

“Đừng

có pík pík nữa. Nếu cứ thế này, Sunrise sẽ tiêu tùng mất.

Trên đời này có ai mà không sợ Cục Quản Trị đâu? Dù kiếm được hàng tỷ đi nữa, chỉ cần lính của Cục Quản

Trị đến bắn một phát súng là mọi thứ sẽ -”

“Đừng

kích động, bình tĩnh đi. Tôi đã nói Cục Quản Trị sẽ không can thiệp mà?”

Cục

Quản Trị sẽ không can thiệp vào Sunrise.

Đó

là một câu chuyện khó tin, như trong mơ, nhưng đáng ngạc nhiên là lời nói này lại

có cơ sở khá vững chắc.

Bởi

vì ngay trước mặt tôi, mặc dù đặc vụ đó đã phát hiện ra tôi nhưng vẫn rút lui, mà

không có xung đột gì.

Lúc

đó tôi chỉ thấy ngạc nhiên, nhưng khi cơn kích động lắng xuống và suy nghĩ kỹ,

tôi đã tìm ra câu trả lời.

“Người

bạn” này có quan hệ với Cục Quản Trị.

Không

phải là mức độ dùng thần lực để mê hoặc vài nhân viên, mà là có quan hệ với

chính cả “đặc vụ” nữa!

Chỉ

đơn thuần là quan hệ thôi sao?

Nếu

không phải vậy thì…

“Bạn

ơi, tôi chỉ hỏi thử thôi… Cậu, có phải là thành viên của Cục Quản Trị không?”

Người

bạn nhếch mỏ lên như thể thấy điều đó thật nực cười.

Tôi

đã quan sát nhiều lần và nhận ra rằng, động tác đó – thứ mà một con chim bình

thường sẽ không làm – rõ ràng mang ý nghĩa “cười nhạo”.

“Không

cần phải giấu diếm! Dù cậu có là đặc vụ của Cục Quản Trị đi chăng nữa, tôi

cũng sẽ chấp nhận – không, trong trường hợp đó, tôi phải phục vụ cậu. Tôi đã sẵn

sàng phục vụ rồi. Tôi -”

Có lẽ

lời nói lần này của tôi khiến nó hơi bối rối, con vẹt nghiêng đầu.

“Gì

cơ? Ngay cả khi tôi là đặc vụ, cậu cũng sẵn sàng phục vụ sao?”

“Tôi đã nói là vậy mà?”

“…

À, Ichthys - ”

“John.”

“Bạn đã quên những gì tôi nói về quá khứ, thứ mà bạn đã lãng quên sao?”

“Sự

thật à?”

“Tôi đã nói rằng cái chết của

Apollyon là âm

mưu của Cục Quản Trị mà. Nhưng mà -”

“Bạn

ơi, chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi.”

Apollion,

người cha đáng kính mà tôi đã phụng sự cả đời, đã bị hủy diệt.

Theo

lời bạn tôi, đó là âm mưu của Cục Quản Trị, nhưng tôi đã đoán ra điều đó từ trước

nên không ngạc nhiên.

“Chuyện

đã qua?”

“Giờ ông đã yêu thương cha. Cha cũng hẳn

đã yêu thương ông. Vậy

thì, cha hẳn mong con trai mình sẽ sống tốt trong tương lai chứ?”

“…

Có vẻ như ngài sẽ mong muốn tôi trả thù hơn.”

“Ôi

trời! Ông bạn

này suy nghĩ nông cạn quá! Trả thù thì Apollyon đã chết có sống lại được sao? Người

đã chết – thần linh thì hãy để họ yên nghỉ, còn những người còn sống thì phải sống

một cuộc đời mới chứ!”

Bỗng

dưng con vẹt há miệng ra như cá chép, rồi quay đầu sang hai bên nhìn Elena.

“Kuk!”

“Cô

Elena?”

“Hả! Ahaha! Vừa rồi là nói thật đấy.”

Là nói thật?

Cô ấy

vừa phân biệt được lời tôi nói là thật hay dối trá sao?

Không

chỉ con vẹt. mà cô

gái này cũng không phải là người bình thường!

“Lời

nói đó là thật sao?”

“Haha!

Giám đốc John, ông bạn là một người thú vị hơn tôi tưởng đấy. Tôi biết rồi,

tôi biết rồi, nhưng phần về Cục Quản Trị thì thực sự không phải đâu. Chúng tôi

không đứng về phía Cục Quản Trị. Chỉ là, có quen biết một vài người thôi.”

“…

Vậy sao.”

Thật

thất vọng.

Bởi

vì tôi đã tuyệt vọng mong muốn hai người này thực sự là thành viên của Cục Quản Trị.

Vì

hiện tại, chỉ có Cục Quản Trị mới có thể giải quyết được tình trạng hỗn loạn

đang diễn ra tại Sunrise!

“Quay

lại chuyện ban đầu đi. Sunrise đang gặp khủng hoảng. Các giám đốc và cổ đông

đang yêu cầu tôi giải thích, nhưng tôi không có cách nào để giải thích cả.”

“À,

vì thế mà ông bạn mới hỏi chúng tôi có phải là người của Cục Quản Trị không chứ gì?”

“Anh

định làm gì đây? Tôi biết là không nên van xin bạn bè, nhưng anh cũng không muốn

nhìn công ty sụp đổ như lâu đài cát như thế này chứ!”

Con

vẹt có vẻ ngoài hơi giống giống loài Umbrella Cockatoo gật đầu.

“Tất

nhiên rồi. Elena.”

Lúc

đó, cô gái trẻ đặt một

tờ giấy có vẽ hình lên bàn.

“Đây

là gì vậy?”

“Đây

là thiết kế của tác phẩm điêu khắc mà tôi đã đặt làm. Còn vài ngày nữa là hoàn

thành.”

“Ừm?

Đây là….”

“Ông bạn thấy thế nào?”

Đó

là một tác phẩm điêu khắc động vật vô cùng lộng lẫy.

“Đây là tượng

một con cú -”

“Con

cú.”

“Tượng điêu khắc con cú? Dù sao đi

nữa, nhìn theo bản vẽ thì trông có vẻ rất đắt tiền. Đầy đá quý ở khắp nơi thế

kia? Chẳng lẽ cô định dùng đá quý thật sao?”

“Tất

nhiên rồi.”

“Mục

đích là gì?”

“Hãy

nghe kỹ đây.”

…

Sau

khi nghe giải thích một hồi lâu, tôi đã đi đến một kết luận.

“Có

câu nói thế này. Nếu có ai đó ghét mình mà không có lý do, hãy tạo ra lý do để

họ ghét.”

“Thế

thì sao?”

“…

Tôi đã suy nghĩ xem chúng ta phải làm thế nào để thoát khỏi tay Cục Quản Trị,

nhưng hai người

lại có vẻ như đang thêm vào một lý do chắc chắn để Cục Quản Trị ghét chúng ta.”

Vì

thế tôi cảm thấy lo lắng.

“So sánh này có vẻ hơi kỳ lạ nhỉ?”

“Gì

cơ?”

“Cục Quản Trị vốn dĩ chưa bao giờ ghét

Sunrise mà không có lý do. Chính ông, Ichthus, mới là lý do đó mà.”

“…

Hãy gọi tôi là John. Sắp tới tôi sẽ triệu tập hội đồng quản trị.”

***

“Hắn ta là người thú vị nhỉ!”

“Không

thấy vô lý

sao? Hôm qua tôi đã nói về sự thật ẩn giấu đằng sau cái chết của Apollyon -”

“Đó

không phải sự thật, mà là lời nói dối do anh Kain bịa ra.”

“…

Thế

nhưng khi tôi nói cho hắn nghe, tên đó còn khóc lóc thảm thiết nữa chứ.”

“Thật

vậy sao?”

“Rồi

hôm nay hắn ta lại

đến đây, la hét rằng quỷ chết thì cứ chết, còn tôi thì phải sống. Gì cơ? Nếu tôi là đặc vụ, hắn sẵn sàng phục vụ tôi bằng cả trái tim?”

“Cách

suy nghĩ cũng thật

‘linh hoạt’ nhỉ.”

***

-

Ichthys (ἸΧΘΥΣ)

Ngay

khi cuộc họp hội đồng bắt đầu, một trận ồn ào đã nổ ra.

“Giám đốc John, chuyện này rốt cuộc là

sao vậy!”

“Tôi,

tôi vẫn còn thấy tên đặc vụ to như con khỉ đột đó xuất hiện trong giấc mơ!”

“Làm

sao… làm sao một con người lại có thể cao hơn 3 mét được chứ.”

Nếu

cao 3 mét thì đó không phải là loài Homo sapiens nữa! Đồ ngốc!

“Vấn

đề không chỉ đơn thuần là những vất vả ngày hôm đó! Nếu những tên lính bắt đầu chĩa súng vào

người ta liên tục, công ty còn hoạt động được sao? Ý tôi là… cái huy hiệu Kim Cương này còn có ý nghĩa gì chứ!”

Thằng

đang nói kia chính là cái thằng đã quỳ gối và khóc lóc ngày nhận huy hiệu kim cương đấy.

“Giám

đốc John!”

“…”

“John,

Giám

đốc John ơi!”

“…”

Tôi giữ

im lặng, phớt lờ những tiếng nói vang lên từ khắp nơi.

Thực

ra, trong một cuộc đối thoại, tôi mới là người khiến đối phương phải cầu xin, chứ không phải ngược lại.

Sau

khoảng 5 phút im lặng, không gian xung quanh bắt đầu trở nên yên tĩnh.

Đến

lúc rồi.

-

Bốp!

Tôi vỗ

tay nhẹ, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía anh.

“Tôi

hoàn toàn hiểu những lo lắng của mọi người. Và tôi cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả

lời cho điều đó.”

Tôi

nói trong khi cảm nhận được sự kỳ vọng đang len lỏi xung quanh.

“Hôm

nay tôi đến đây để nói về hai điều. Thứ nhất, những hành động bạo ngược của Cục

Quản Trị mà mọi người

lo sợ sẽ không còn nữa.”

“Tức là -”

“Ý ngài là chúng tôi phải tin vậy sao?”

“Ê!

Tôi đang nói ở đây mà!”

“Nói

bừa bãi thế -”

Những

tiếng xôn xao lẻ tẻ.

Cũng

đúng, đây không phải là tình huống mà mọi người có thể dễ dàng yên tâm chỉ vì

tôi bảo họ yên tâm.

Cần

có bằng chứng.

Bằng

chứng rằng Cục Quản Trị sẽ không tấn công chúng ta.

Phép

màu do ‘bạn tôi’ tạo

ra!

“Mọi

người, sắp có một vị khách vào đây, xin hãy giữ im lặng.”

“Đột

nhiên có khách? John! Chỉ vì anh đưa một tên giàu có đến đây mà chúng tôi có thể yên tâm được sao -”

“Xin

hãy im lặng.”

“…”

Phòng

họp lại trở nên yên tĩnh.

Ngay

sau đó, cửa mở ra và ‘ai đó’ bước vào.

Vóc

dáng của anh ta gần giống với một con khỉ đột hơn là con người, tuy không đến mức

vô lý là 3m, nhưng

cũng là một gã khổng lồ cao hơn 2m.

“Hả~!

Toàn là những gương mặt quen thuộc nhỉ? Chào mọi người!”

“…”

“Không

trả lời à? Này, tên cậu là gì nhỉ?”

“T,

tôi tên là Park Jin-bong, thưa đặc vụ.”

“Này,

đừng căng thẳng thế. Hôm nay tôi đến đây là do lời mời của Giám đốc John kia mà.”

Chính

đặc vụ đã khiến các giám đốc khiếp sợ chỉ hai ngày trước đã xuất hiện!

Tuy

nhiên, khác với ngày hôm đó, đặc vụ dường như không còn ý định dùng nắm đấm nữa.

“Chỗ

ngồi của tôi đâu? Này! John!”

“Xin

mời ngồi thoải mái ở bất kỳ chỗ nào.”

Một

thái độ coi thường có thể khiến người ta khó chịu.

Nhưng,

xét việc đối

phương là đặc vụ, thì phải chấp nhận thôi.

Hơn

hết, người đó hành động như thể thân thiết với tôi, khiến mọi người đều tròn mắt

ngạc nhiên!

Đúng

rồi, chính là điều này.

Chỉ

có nhân viên Cục Quản Trị mới có thể xoa dịu nỗi sợ hãi mà Cục Quản Trị đã gây

ra.

…

Rốt

cuộc, “bạn tôi” đã

dùng cách nào để sai khiến đặc vụ đó như vậy?

Người

đó nói rằng mình không thuộc Cục Quản Trị, nhưng đối với tôi, điều đó lại càng

là một bí ẩn.

“Mọi

người, các bạn có tin lời tôi rằng, Cục Quản Trị sẽ không có những hành vi bạo ngược nữa không?”

Mọi

người gật đầu như bị thôi miên.

“Vậy

thì, chúng ta nên bắt đầu câu chuyện thứ hai rồi. Hãy lên đường thôi. Đến Thánh địa của Sunrise.”

“Th,

Thánh địa?”

Đây

đâu phải tổ chức tôn giáo, sao lại có Thánh địa trong công ty?

Tôi

hoàn toàn hiểu sự bối rối trong lòng các vị giám đốc.

Thực

ra, ngay cả tôi, người sáng lập, cũng không ngờ rằng công ty lại có một Thánh địa.

***

Tại tầng hầm tòa nhà trụ sở chính

của Sunrise.

Vì

đây là nơi kín đáo, bình thường không ai đến nên không khí có phần ngột ngạt.

Trước

cửa “Thánh địa”, tôi quay lại và nhìn thẳng vào mắt mọi người.

Tôi

thấy trong mắt họ vẫn tràn ngập sự bối rối.

Đưa

mọi người đến đây mà không có lời giải thích nào thì họ ngạc nhiên cũng là điều

dễ hiểu.

“Những

người có mặt ở đây đều thuộc cấp bậc Kim Cương trở lên.”

Cốt lõi của

đa

cấp, ấy nhầm, network marketing chính là cấp bậc.

Một

hệ thống cấp bậc chặt chẽ nối tiếp từ Đồng – Bạch Kim – Ruby – Sapphire – Lục Bảo – Kim Cương!

Trong

cấu trúc này, thì cấp bậc sẽ kích thích tâm lý cạnh tranh, những người ở cấp bậc thấp hơn

sẽ khao khát thăng tiến, còn những người ở cấp bậc cao hơn sẽ có lòng trung

thành, cùng với

sự thỏa mãn về mặt tâm lý.

“Nói

cách khác, các vị chính là gia đình thực sự của Sunrise. Vì vậy, quý vị xứng

đáng được biết ‘bí mật chân chính’ của công ty.”

Bí mật

chân chính.

Tham

khảo thêm, bí mật đó được tạo ra hai ngày trước.

“Mời

vào.”

-

Kít!

Khi

cánh cửa Thánh địa mở ra, mọi người nhòm vào

trong, không giấu

được vẻ mặt bối rối của mình.

Một

nơi kỳ quái đầy những bức tranh và tác phẩm điêu khắc kỳ lạ.

Không

gian bên trong mờ ảo, khói bay nghi ngút, những ngọn nến và hương đang cháy rực

khắp nơi.

Một

vài thành viên hội đồng quản trị hít phải mùi khói, ho khan và lộ ra vẻ mặt choáng

váng.

Tôi,

không nói một lời, quỳ gối trước tác phẩm điêu khắc ở chính giữa thánh địa.

“Giám đốc John?”

“Đó

là gì vậy?”

“Có

vẻ như là một tác phẩm điêu khắc hình con chim nào đó -”

“Mọi

người, lại đây

đi.”

Mọi

người tụ tập lại với vẻ mặt lúng túng.

Tôi

diễn một động tác hơi cường điệu, và cúi đầu trước tác phẩm điêu khắc.

Lời

thoại là -

Ôi

trời, hình như tôi chưa đặt tên cho tác phẩm điêu khắc đó nhỉ?

Vì

phải chuẩn bị đủ thứ trong thời gian ngắn nên tôi đã sơ suất ở chi tiết ngớ ngẩn

này.

“Thưa

Giám đốc?”

Cô

gái tóc vàng gọi bạn mình là gì ấy nhỉ?

Perro?

“…”

“Thưa

Giám đốc, nơi này rốt cuộc là -”

“Ro-o-o-o…!”

“Hả?”

Tôi

chắp hai tay lại và nói lần nữa.

“Ro-o-o-o…!

Ro-o-o-o…! Đấng vĩ đại ơi! Nơi đây, kẻ ngu muội là John đã đến trước mặt Ngài.

Xin hãy ban cho con trí tuệ.”

Mọi

người giật mình.

Tiếng

nói vang lên.

Lời

bàn tán rằng đây có phải là một tổ chức tà giáo không.

Tiếng

thì thầm rằng Giám đốc John đã tin vào một tôn giáo kỳ lạ.

Tiếng

thở dài rằng vì thế mà Cục Quản Trị đã đến.

Nhưng,

cũng

có tiếng thì thầm

rằng chẳng phải lúc nãy đã có một đặc vụ trong phòng họp sao.

Ở đây sự

hoài nghi có nhiều hơn là niềm tin.

Thật

buồn, thật buồn!

Hỡi

những chúng sinh ngu muội này!

Làm

sao có thể dẫn dắt những phàm nhân ngu muội này đến con đường của ánh sáng đây?

“…

Xin hãy ban cho con trí tuệ.”

John ơi!

Ichthys ơi!

Dù

đã trải qua bao nhiêu gian khổ như vậy mà mày vẫn chưa học được sự kiên nhẫn sao?

Việc

những người dân thường giác ngộ chậm hơn các bậc hiền nhân là điều đương nhiên.

Bây

giờ chỉ cần chờ đợi “phép màu” đến là được.

-

Piiik!

Một

con vẹt xuất hiện, phát ra tiếng kêu – nói thật thì không hẳn là thiêng liêng

mà là ồn ào, nhưng nhờ không khí nơi đây nên nghe có vẻ huyền bí – rồi đậu lên

vai bức tượng con cú.

Ngay

sau đó, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra.

“Ồ!

Cái, cái gì thế này!”

“Có

chuyện gì vậy? Có phải bị điện giật hay gì không -”

“Im

lặng đi.”

“Xin,

xin lỗi. John -”

“Im

lặng.”

Con

vẹt run rẩy như vừa bị sét đánh.

Hôm

nay là lần đầu tiên trong đời tôi biết rằng vẹt cũng có thể “diễn xuất”.

Mỏ

con vẹt đang run rẩy như thể bị thần linh nhập vào bỗng nhiên mở ra.

“Pii-i-i-!

Sập chung cư Saebit ở Bugok-dong, khu đất số 264 ở Singil-dong, mở rộng tuyến

tàu điện ngầm ga Sinchon, tái phát triển Cheongun-dong ở thành phố mới

Gyeongseong -”

“Ôi

trời! Cái, cái gì thế này!”

“- Số

925, số đầu 21145129, thuốc mới của Nomedi Chemical, pin Galaxy Note 11 nổ, có

tin không, Daesung IDT số tháng 9, đồng coin Jajin-do tháng 10 sẽ ổn định -”

“Ê,

ê! Ch, chậm lại một chút đi - ”

“Im

đi, thằng ngu này!”

Hỡi những

sinh linh ngu ngốc, những tên mắt đỏ ngầu, cố gắng ghi nhớ từng lời một.

Thật

sự, chẳng có ai tham lam đến tận cùng linh hồn hơn bọn chúng bây.

Đối

với bọn chúng, phép màu vĩ đại nhất chính là phước lành của vàng ròng.

“Pík!”

Cùng với tiếng pík, mỏ con vẹt khép lại.

Ngay

sau đó, những con người

cực kỳ phấn khích la lên.

“Cái,

cái gì vậy! Tôi chẳng nghe thấy gì cả!”

“Có

vẻ như Giám đốc Park đã viết gì đó rồi?”

“Cho,

cho tôi xem! Mọi người cùng nhau -”

“Uực!”

“Thằng

điên! Nó nuốt giấy à?”

“Uực! Bí, bí mật là! Ực! Chỉ những ai xứng đáng biết mới được biết -”

Nếu tôi mà để yên, chắc họ sẽ xô xát nhau

mất.

Không

biết đây là người hay là lợn nữa.

“Thôi,

thôi. Mọi người bình tĩnh lại đi.”

Như

thể bị bùa mê, bốn phía bỗng chốc im lặng.

“Bây

giờ tôi đang làm gì đây?”

Không

biết từ bao giờ, tôi đã quỳ gối trước bức tượng.

Ngay

lập tức, những người mặt đỏ bừng bừng cúi rạp người trước bức tượng với thái độ

vô cùng kính cẩn.

“Hãy

cầu nguyện. Rooooo…!”

“Ro-o-o-o…!”

Trong

bầu không khí thành kính tột độ – tôi thầm nghĩ.

Lúc

nãy bạn tôi vừa nói gì ấy nhỉ?

Căn

hộ Saebit ở Bugok-dong sẽ thế nào? Tăng vọt? Rơi tự do?

Không

thể nói lại cho tôi biết giá sẽ lên hay xuống được sao?

Bạn đã đến cuối chương 572.

Không gian đọc của bạn