Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 570

Chương 570 · 835 chương

Bạn Thân Nhất (1)

Chương 568: Bạn Thân Nhất (1)

-

Han Kain

Sau khi chạm trán với ba người tham gia trước kia: Patrick Wiedermann, Ryan Reynolds và một kẻ sở hữu Trí Tuệ bí ẩn, tôi đã đưa ra một quyết định trong lòng.

Tôi phải nạp lại Thái Dương Thần Thánh.

Lúc tôi vừa mới thoát khỏi Khách Sạn, tôi từng nghĩ mình sẽ không nạp lại nó nữa.

Vì việc nạp năng lượng bằng người ngoài đời thực, chứ không phải NPC trong Phòng Nguyền Rủa khiến tôi thấy khó chịu.

Xét thực tế thì nhiệm vụ này cũng không dễ, vì còn có Điều Ước Lãng Quên và sự can thiệp của Cục Quản Trị, hơn nữa tôi vẫn còn đủ sức mạnh để chiến đấu một lần, nên trong lòng vẫn khá thảnh thơi.

Nhưng tình hình đã thay đổi.

Thái Dương đã cạn sạch năng lượng thậm chí trước cả khi thảm họa thực sự mà Khách Sạn cảnh báo bắt đầu, còn kẻ địch thì vô cùng mạnh.

Tình hình thay đổi thì kế hoạch cũng phải thay đổi, đó là lẽ thường thôi.

…

Điểm quan trọng của kế hoạch B là như sau.

Thứ nhất, tiêu chuẩn đánh giá việc nạp Thái Dương Thần Thánh thoải mái hơn tôi tưởng.

Đám đông không cần phải thật sự xem tôi là thần.

Hãy nhớ lại phòng 206, khi người dân coi tôi là hậu duệ của Thủy Tổ, chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến năng lượng được sạc lại.

Khi Elena tin tưởng tôi tuyệt đối đến mức dựa dẫm vào phán đoán của tôi, điều đó cũng được xem là một dạng tín ngưỡng.

Ngoại hình hay tên gọi không quan trọng.

Thực ra, tôn giáo ngoài đời cũng vậy.

Có ai biết Chúa, Allah, Phật hay Brahma trông như thế nào không?

Cái tên “Yahweh” cũng chỉ là một giả thuyết xuất hiện vì người Do Thái đã quên mất cách gọi ban đầu — Jehovah, Yahwo, Yahwa… có rất nhiều giả thuyết khác nhau.

Thứ hai, Ichthys vẫn còn sống!

Hãy nhớ lại chuyện xảy ra trong “Giấc Mộng Đêm Hè”.

Tôi thoát ra qua cửa chính tầng một, rơi từ trên trời xuống, rồi nhập vào Perro và dùng đồng hồ cát để giữ cơ thể mình lơ lửng.

Sau đó tôi trở thành con vẹt biết nói và bị Cục Quản Trị bắt giữ, rồi khi “Ichthys” trốn thoát thì tôi cũng đi cùng.

Sau đó chúng tôi hợp tác với ác ma Apollyon mà Ichthys thờ phụng để lấy lại cơ thể đang rơi từ trên trời xuống của tôi.

Cuối cùng có chút mâu thuẫn nhỏ nên Apollyon đã chết, nhưng đó không phải vấn đề lớn.

Với chúng tôi thì chuyện này đã rất lâu rồi, nhưng theo thời gian thực thì mới khoảng một năm rưỡi trước.

Vì vậy với người sống ngoài đời, đây vẫn là chuyện khá gần đây.

Nhân tiện, ác ma chết mà kẻ thờ ác ma vẫn sống à?

Nghĩ lại thì cũng chẳng có lý do gì mà hắn phải chết cả.

Tôi từng nghĩ nếu mất đi người bảo kê, thì hắn ta sẽ bị Cục Quản Trị tiêu diệt không thương tiếc…

Nhưng xem ra Ichthys cũng có chiêu trò riêng của hắn.

Về phần chi tiết thì gặp trực tiếp sẽ biết.

Khi tôi đang tổng kết tình hình, người bên cạnh cẩn thận hỏi.

“Xin lỗi… anh Kain.”

“Vâng?”

“Người đó có năng lực gì vậy?”

“Khí chất mê hoặc người khác, một chút siêu năng lực, và khả năng kháng lại nhập thể của tôi. Nhưng mà.”

“Nhưng mà?”

“Sau khi Apollyon chết, sức mạnh đó còn giữ nguyên không thì phải gặp chúng ta mới biết được.”

“Còn một chuyện. Tiếp cận vội vàng có ổn không? Nếu hắn ta mà nhận ra anh thì—”

“Cô quên điều ước của tôi với Giấc Mơ rồi sao?”

“À!”

“Ngay cả Cục Quản Trị cũng mất đi phần lớn thông tin về tôi, thì hắn ta cũng không thể là ngoại lệ.”

“Câu hỏi cuối cùng! Anh đã tìm ra người đó bằng cách nào?”

Quá dễ.

“Tôi nghe Ahri nói.”

“Hả?”

“Cục Quản Trị gần đây đã phát hiện ra nơi hắn ta đang ẩn náu.”

“…Người này có vẻ có kỹ năng sống sót tuyệt vời, nhưng lại đồng thời bất cẩn quá nhỉ.”

“Là bạn của tôi đó.”

Tôi nói rất chân thành, nhưng không ai đáp lại.

Có vẻ các đồng đội không thể đồng tình.

“Giờ hắn ta dùng cái tên ‘John’.”

“Một trong mười hai tông đồ của Kitô giáo. Tên này trước giờ vẫn vậy, rất thích Kitô giáo. Đã thế thì sao không đi nhà thờ luôn đi.”

***

-

Ichthys (ΙΧΘΥΣ)

Khoảng một năm rưỡi trước.

Tôi đã mất đi vị thần mà mình phụng sự cả đời.

Một thực thể đáng sợ không thể hiểu nổi đã xóa sổ Apollyon tôn quý khỏi thế giới này.

Chuyện xảy ra ngày hôm đó vẫn còn rõ như in.

Tôi ôm lấy di hài của Apollyon rơi từ trên trời xuống và gào khóc.

Liệu Chúa Jesus khi tìm kiếm Thượng Đế trong hoang mạc có cảm giác như vậy không?

Ngay cả Đấng Messiah của Israel cũng chưa từng mất đi vị thần của mình, nên nỗi đau của tôi ngày hôm đó chắc không ai hiểu được.

Tôi nghĩ mình sẽ chết.

Tôi nghĩ mình không thể sống lại.

Tôi muốn buông bỏ sinh mạng thấp hèn này.

…

Nhưng tôi đã sống sót.

Chuyện này có nhiều lý do.

Đầu tiên, đó là sự cố đủ lớn để làm rung chuyển cả quốc gia, nên Cục Quản Trị còn bận xử lý hậu quả.

Thứ hai, có lẽ, chính là sự trưởng thành của tôi.

Có câu nói như thế này.

What doesn’t kill you makes you stronger.

Con người trở nên mạnh mẽ hơn khi phải đối mặt với thử thách.

Kẻ được chọn như tôi cũng vậy.

Trong nỗi đau như bầu trời sụp đổ lên đầu…

Tôi đã sống sót, và trở nên mạnh mẽ hơn.

***

Tại phòng họp của Tập đoàn Sunrise, nơi các cổ đông lớn, và ban giám đốc đang tập trung lại.

“Đây là báo cáo nửa đầu năm ạ. Doanh thu nửa đầu năm đã tăng 13%, trong đó những thành viên hạng Kim Cương đã đóng góp rất nhiều—”

“Còn nhiều tin tốt nữa ạ! Theo tuyên bố mới nhất của chính phủ Trung Quốc—”

“Chi nhánh Việt Nam cũng đang có chiều hướng tăng trưởng—”

Tin vui liên tiếp khiến khuôn mặt mọi người rạng rỡ.

Doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn Sunrise tăng nghĩa là gì?

Tức là cổ đông và giám đốc đang giàu lên chứ còn gì nữa!

Nhìn gương mặt thành kính của bọn họ đi.

Đây cũng là một bài học khác tôi rút ra từ quá khứ.

Để nuôi dưỡng lòng thành kính, thì không cần giảng đạo hay ân điển gì cả.

Tiền chảy vào tài khoản của họ mới là phép màu vĩ đại nhất chứ!

Còn một sự thật còn thú vị hơn nữa.

Nếu tôi tụ tập các tín đồ và ban phát “ân điển”, Cục Quản Trị sẽ thẳng tay gửi quân đội đến.

Nhưng mặt khác, nếu công ty làm ăn phát đạt và người ta tự nguyện quỳ lạy, không những chẳng có quân đội nào, mà chính phủ còn trao bằng khen cho chúng tôi.

Dù vậy, thành công của Sunrise cũng không hoàn toàn là độc lập với ‘giáo đoàn’.

“Ha ha, giám đốc John! Lần này ngài cũng vất vả rồi!”

“Thật sự đó ạ. Chỉ cần chúng tôi tin tưởng và làm theo ngài là mọi chuyện đều suôn sẻ!”

“Giám đốc John, ngài đúng là… người trên trời ban xuống!”

Nhìn những người xung quanh với vẻ mặt như sắp khóc tới nơi.

Không chỉ các thành viên hội đồng quản trị và các cổ đông lớn, mà ngay cả vị chủ tịch được đưa ra làm bù nhìn cũng phải cúi đầu trước tôi.

Họ chẳng khác gì những tín đồ ngày xưa.

Chỉ là cụm từ “Thần” đã lỗi thời, nay được thay thế bằng “Giám đốc John”, và đối tượng để cầu nguyện cũng chuyển từ Apollyon sang “Giám đốc John” mà thôi.

Kết quả cuối cùng là xu hướng số người quỳ lạy trước mặt tôi ngày càng tăng, nhưng một bên là có quân đội đến, còn bên kia là nhận bằng khen.

Câu trả lời cho hướng đi nào khôn ngoan hơn đã rõ ràng.

Trong quá khứ, “ai đó” đã ban cho tôi trí tuệ này.

Nếu không phải là người đó, có lẽ tôi đã sống cả đời với vai trò một giáo chủ nhỏ ở vùng quê mà không bao giờ nhận ra điều này.

“…”

Đó là ai nhỉ?

Ai đã ban cho tôi trí tuệ này?

Tôi chắc chắn là mình biết… nhưng từ lúc nào đó, tôi không còn nhớ nữa.

“Giám đốc? Ngài sao vậy ạ?”

“Haha, không có gì. Tôi chỉ đang suy nghĩ một chút thôi.”

Một tháng trước chăng? Hay hai tháng trước?

Vào khoảng thời gian đó, đột nhiên nhiều phần ký ức trong đầu tôi trở nên mờ nhạt.

Tôi cũng không nhớ được chính xác chuyện gì đã xảy ra trong quá trình Apollyon chết.

Đúng lúc tôi đang chìm vào suy tư.

“Thưa Giám đốc! Giám đốc Johnnn!”

Khi tôi nhíu mày trước giọng nói hời hợt đó, một người mới được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị gần đây xuất hiện.

“Giám đốc Park Jin-ho, có chuyện gì vậy?”

“Tôi thật sự ngưỡng mộ ngài đó! Tôi, Park Jin-ho này, một lần nữa lại phải ngả mũ kính phục tài năng của Giám đốc John!”

“… Anh quá khen rồi.”

Anh ta đang nói gì vậy?

Sao lại đột nhiên ngưỡng mộ?

“Làm sao ngài có thể thực hiện một việc lớn như vậy mà không ai biết! Giá như ngài cho chúng tôi một cái thông báo thôi thì cũng tốt biết mấy!”

“…”

Thằng cha này đột nhiên sao thế này?

Làm việc lớn gì cơ?

Chính tôi còn không biết, mà bảo tôi phải nói cho anh biết à?

Tôi đang rất lúng túng, nhưng các thành viên hội đồng quản trị và các cổ đông lớn xung quanh đã nở nụ cười đầy kỳ vọng.

Không còn cách nào khác, tôi định cười trừ cho qua chuyện, thì người dẫn chương trình đang công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm trên bục phát biểu đã tự tin hô to.

“Nào~! Các thành viên của gia đình Sunrise! Tin vui nhất hôm nay còn ở phía trước! Tôi xin được giới thiệu một thành viên mới. Đó là người mà ông John, thành viên hội đồng quản trị, đã mời về nhờ tài năng xuất chúng của mình -”

Tôi đã làm gì chứ?

Dùng tài năng xuất sắc để mời ai về?

“—Đó chính là cô Elena Ivanova!”

Ngay khi một mỹ nhân tuyệt sắc đến mức khiến người ta tròn mắt bước vào, hội trường chợt chìm trong im lặng.

Tất nhiên, không mất nhiều thời gian để sự im lặng bị phá vỡ.

“Mọi người hãy chào đón cô ấy bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất!”

“Waaaaa!”

“Chào, chào mừng!”

Chỉ trong chốc lát, khuôn mặt các cổ đông và thành viên hội đồng quản trị đỏ bừng lên, tạo nên một cảnh tượng náo nhiệt.

Không phải vì người vừa bước vào chỉ đơn thuần là một cô gái xinh đẹp.

Bởi vì cô ấy, Elena Ivanova, là chủ sở hữu của du thuyền sang trọng bậc nhất thế giới Esper, đồng thời là một tỷ phú với tài sản cá nhân “ít nhất” phải tới tới 100 tỷ won.

Ở Hàn Quốc cũng có những người giàu có hơn cô ấy, nhưng hiếm có ai vừa xinh đẹp vừa nổi tiếng, lại còn có quan hệ với các nhân vật nổi tiếng thế giới như cô ấy, tức là một “ngôi sao” thực sự.

Nếu một nhân vật nổi tiếng như vậy gia nhập công ty, sẽ mang lại bao nhiêu hiệu quả quảng cáo và cơ hội networking cơ chứ!

Những kỳ vọng tươi sáng bắt đầu lan tỏa khắp nơi.

Tất nhiên, cũng có người thốt ra những lời không hay.

“À, nghe nói gần đây tàu Esper đã gặp phải một vụ tai nạn nào đó…”

“Ôi trời ơi, Giám đốc Park! Dù có thế thì nhan sắc và tài sản của cô ấy đâu có mất đi đâu chứ?”

“Này chàng trai! Tàu thuyền thì chìm nghỉm cũng có sao đâu, cần gì thì xây thêm cái mới là xong!”

Tất nhiên, cuộc tranh luận đã bị dập tắt ngay lập tức.

Việc cô gái xinh đẹp đó gia nhập công ty thực sự có giúp ích gì hay không, thực ra cũng không quan trọng lắm.

Điều quan trọng là trong lòng mọi người đã bắt đầu nhìn thấy một tương lai tràn ngập vàng ròng.

“E hèm! Xin chào.”

“Ồ! Cô nói tiếng Hàn giỏi quá nhỉ?”

“Đúng vậy. Dù không được nhiều người biết, nhưng hồi nhỏ tôi từng sống ở Hàn Quốc đó.”

“Ôi!”

“Tôi rất đồng cảm với tầm nhìn của công ty Sunrise. Lý do tôi quyết định đầu tư lần này là -”

Công ty Sunrise có tầm nhìn vĩ đại nào ngoài lợi ích cá nhân của tôi chứ?

Người sáng lập là tôi cũng chưa từng nghe nói đến tầm nhìn đó, nhưng cô gái xinh đẹp kia bắt đầu hăng hái nói về nó.

Phòng họp tràn ngập những giấc mơ hạnh phúc.

Ichthys – Tôi, người hiện nay được gọi là “Giám đốc John”, chỉ tò mò về một điều duy nhất.

“…”

Ai đã đưa cô gái đó đến đây vậy?

Không phải tôi, sao mọi người lại ồn ào nói rằng tôi đã đưa cô ấy đến?

Ngay lập tức, dưới ánh mắt của mọi người, cô ấy bắt đầu tiến lại gần.

Có lẽ ai đó ghen tị với việc một mỹ nhân như vậy đang tiến lại gần, nên đã ném cho tôi ánh mắt đố kỵ, nhưng…

Tôi bận rộn che giấu mồ hôi lạnh chảy ra vì căng thẳng tột độ.

-

Thịch!

“Xin chào?”

“… Xin chào.”

Đây là lúc phải chọn xem nên hỏi cô gái nổi tiếng này điều gì trước tiên.

Một sinh vật mềm mại nào đó đã trèo lên vai tôi.

“Hả?”

“Ha ha, đây là con vẹt cưng của tôi. Hãy đối xử tử tế với nó nhé.”

Một hành động thật sự khó tin.

Nếu là người bình thường, chắc hẳn đã có tiếng la hét hỏi “Đây là trò gì vậy?”, nhưng đối phương lại là một cô gái trẻ xinh đẹp lộng lẫy, đồng thời là một đại gia đã mang đến những giấc mơ tươi đẹp cho công ty.

Nhờ vậy, ngay cả hành động này cũng được mọi người cười xòa cho qua.

“Ha ha! Con chim này thật dễ thương nhỉ?”

“Tên nó là gì vậy? Nó nói được không?”

“Tên nó là Perogo, nó nói chuyện rất giỏi đấy. À này… tôi có một việc muốn nhờ.”

“Ồ! Xin hãy nói đi!”

“Tôi có chuyện riêng muốn nói với Giám đốc John, chuyện này có được không ạ?”

“Tất nhiên rồi. Ở đây, bên này có một phòng cách âm rất tốt.”

Như bị thôi miên, cô gái bí ẩn cùng con vẹt bước vào phòng riêng và nghĩ thầm.

Dù không biết gì khác, nhưng câu nói “nó nói rất giỏi” quả thực là sự thật.

Bởi vì con vẹt đã thì thầm trên vai tôi.

“Bạn ơi, lâu rồi chưa gặp nhỉ?”

Giờ tôi mới hiểu ra.

Chính con chim này đã dàn dựng ra sự việc kỳ quái đến khó tin hôm nay.

“… Chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà.”

“Thật đáng tiếc. Khoảng thời gian chúng ta không thể ở bên nhau…. Tôi không thể tưởng tượng được rằng cậu lại xây dựng được một doanh nghiệp tuyệt vời đến thế này.”

“…”

“Hóa ra bạn có tài kinh doanh à? Tôi không biết điều đó nha.”

Đó là một con quái vật không rõ danh tính, tỏ ra thân thiết đến mức đáng ngờ.

Nhưng, tôi không cảm thấy ngượng ngùng.

Dù rõ ràng là chúng tôi chưa từng gặp nhau.

Dù rõ ràng là giọng nói xa lạ tôi không nhận ra.

Nó lại có cảm giác quen thuộc đến mức kỳ lạ.

Có vẻ như “người bạn” này đang ẩn mình trong một góc ký ức đã bị lãng quên của tôi.

“Tôi đã tin, tôi đã tin mà! Người bạn thân thiết của tôi, Ichthys.”

“…”

Dù đã nghe thấy cái tên thật của tôi, Ichthys (ἸΧΘΥΣ) – cái tên mà tôi đã giấu kín với mọi người kể từ ngày đó – tôi cũng không hề ngạc nhiên.

Bởi vì trong tiềm thức, tôi đã nghĩ rằng: “Nếu là con chim này thì việc nó biết tên tôi là điều đương nhiên.”

“Thys ơi, trả lời đi.”

“‘Ich’ là họ, còn ‘Thys’ mới là tên.”

“Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ làm một việc lớn.”

Dù người khác có nghĩ thế nào đi chăng nữa, tôi đã quyết tâm đuổi cô gái tóc vàng và con chim đáng ngờ này đi.

Vì vậy, ngay khi tôi tập trung “sức mạnh uy nghiêm” vào đầu ngón tay.

“Ôi~! Năng lượng này! Thật là tuyệt vời đấy nhỉ?”

“…”

“Tôi đã nghi ngờ và quả nhiên là vậy. Bạn đã nhặt được một mảnh vỡ khi Apollion chết để lấy được sức mạnh phải không? Đúng là bạn tôi.”

“Nếu cậu đã biết đến mức đó, thì tốt nhất là nên ngoan ngoãn rút lui đi. Trước khi tôi ra tay -”

“Bạn ơi, tớ nói điều này cũng vì bạn thôi, nhưng hiện tại tòa nhà này đang bị bao vây.”

Trong giây lát, tôi câm lặng.

“Các nhân viên Cục Quản Trị đã dẫn theo bảy đội tấn công đến đây. Nếu tò mò, thì bạn có thể kiểm tra thử.”

“…”

“Thế nào, giờ bạn có muốn hợp tác với tớ không?”

“… Tôi không hiểu tại sao cậu lại mong muốn hợp tác đến vậy. Người bạn mới phi thường à, việc mỗi người cố gắng hết sức trong lĩnh vực của mình cũng là -”

“Sao lại làm thế, làm tớ thấy buồn thế? Chúng ta là bạn thân mà.”

“…”

“Giữa bạn bè thì không có cái gì là ‘của bạn’ hay ‘của tôi’ cả.”

Câu nói này là câu nói đáng sợ nhất mà tôi từng nghe.

Bạn đã đến cuối chương 570.

Không gian đọc của bạn