Chương 566: Thế Giới Không Thể Ghi Nhớ (5) Fin (?)
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 38
Địa Điểm Hiện Tại: Thành phố Taebaek, Khu Tự Trị
Đặc Biệt Gangwon
Lời
Khuyên
Hiền Triết: 3]
-
Han Kain
Tôi của quá khứ dường như đã dùng Thấu Triệt để nhận ra một sự thật rằng
“không được nhập vào cơ thể của Arthur”.
Lý do cho chuyện đó là gì nhỉ?
Dù hiện tại tôi đã rời khỏi đó, nên chuyện đã qua rồi, nhưng vẫn nên
tính đến khả năng sau này còn gặp lại Arthur thêm lần nữa.
[Lời Khuyên: 3 → 2]
“Vì sao tôi không được nhập vào cơ thể Arthur?”
[Thấu Triệt được hình thành dựa trên tri thức mà ngươi
đã tự mình khám phá ra, vì vậy đáp án cuối cùng vẫn nằm ở chính ngươi.]
“…”
Hai suy nghĩ lướt qua đầu tôi.
Thứ nhất là một chút bất mãn nho nhỏ kiểu như: biết thì ngài cứ nói luôn
đi, sao cứ vòng vo mãi thế.
Thứ hai là một giác ngộ rằng có lẽ nó muốn tôi tự mình nhìn lại “những
chuyện đã xảy ra cho đến giờ”.
“Làm gì thế hả, trông cháu cứ như đang suy nghĩ điều gì ghê gớm lắm ấy.”
“… À, cháu đang nghĩ về lịch trình tiếp theo thôi.”
“Lịch trình tiếp theo à? Chẳng phải cháu nói chúng ta sẽ đến khách sạn
Delight à?”
Tôi nghĩ mình đã mơ hồ hiểu ra bản chất kỳ quái của những chuyện đã xảy
ra, cũng như điều mà Con Cú định nói.
Đáp án thực ra ở ngay trước mặt tôi rồi.
“Đúng vậy, chúng ta xuất phát thôi.”
***
Khách sạn Delight quả đúng là một khách sạn có tiếng ở Hàn Quốc, chỉ
riêng đại sảnh thôi đã mang lại cảm giác ấm cúng vô cùng.
Trong lúc Ông ngồi xuống ghế sofa và trầm trồ trước độ êm ái của nó, tôi
hoàn tất liên lạc rồi quay lại.
“Ồ, Eunsol đâu rồi?”
“Chị ấy bảo sẽ xuống ngay ạ, chắc chúng ta đợi một chút là được.”
“Vậy à? Cháu cũng lại đây ngồi đi.”
Nhìn Ông thư thả cứ như đang ở phòng khách nhà mình, tôi cũng mỉm cười rồi
ngồi xuống gần đó.
“Chà, quả thật chỉ nghĩ lại chuyện hôm qua với hôm nay thôi cũng thấy
khó tin.”
“Để cháu báo cho những người khác biết luôn.”
“Đúng rồi, mà Kain này, cháu có thông tin liên lạc của những người khác
chứ?”
“Cháu đưa cho ông luôn nhé?”
Trong lúc tán gẫu, Ông bỗng nghiêng đầu như thấy điều gì đó kỳ lạ.
“À này nhé, cái khách sạn này sao chẳng thấy nhân viên đâu hết vậy?”
“Có khi trên kia đã xảy ra chuyện gì đó chăng?”
“Nhưng tầng một cũng chẳng có ai mà?”
Nghe cũng có lý.
Nếu một khách sạn năm sao mà xảy ra chuyện khẩn cấp đến mức không còn lấy
nổi một nhân viên ở đại sảnh, thì đáng ra phải tạm ngừng hoạt động mới đúng.
“Haha, vậy để cháu thay họ hướng dẫn ông nhé?”
“Thằng nhóc này, đùa cũng vừa phải thôi—”
“Hello, welcome to Delight Hotel. How can I help you today?”
Chào mừng quý khách đến với Delight, tôi có thể giúp gì cho quý khách
hôm nay?
Đó chỉ là một câu tiếng Anh rất đơn giản.
Nhân viên khách sạn năm sao thì nói được mức này là chuyện cơ bản mà nhỉ?
Thế nhưng chính câu nói đơn giản ấy lại khiến “ông lão da trắng” rơi vào
im lặng.
“…”
Một khoảnh khắc tĩnh lặng thoáng qua.
Ánh mắt chúng tôi giao nhau.
Tôi đã biết bí mật lớn nhất của ông ta.
Và ông ta cũng biết rằng tôi đã biết bí mật ấy.
“Hừ!”
“…”
“Đúng là một đứa trẻ lanh lợi đấy nhỉ.”
Nghĩ lại thì ngay từ đầu đã có không ít điểm đáng ngờ.
Thứ nhất, chủ nhân tiền nhiệm của Giao Tiếp đã sử dụng Cửa Sổ Chat và
che giấu tên mình.
Nếu là khi chưa giới thiệu thì tôi còn hiểu được, nhưng sau khi đã tự
xưng tên là “Arthur” rồi thì có lý do gì để hắn phải giấu tên nữa?
Thứ hai là thái độ non nớt đến mức khó hiểu của Arthur.
Việc hắn ngang nhiên để lộ điểm yếu như thành viên gia đình chỉ là chuyện
nhỏ.
Trong quá trình lặp lại thời gian, hắn hẳn đã biết tôi có năng lực điều
khiển cơ thể người khác, thế mà vẫn đứng trước mặt tôi không hề phòng bị rồi cuối
cùng vẫn bị tôi chiếm lấy thân xác.
Nếu là người bình thường thì chắc sẽ không biết được, nhưng với một kẻ từng
thoát khỏi Khách Sạn thì hắn quá đỗi ngây thơ.
Thứ ba, theo Thấu Triệt mà tôi của quá khứ đã phát hiện được, việc nhập
vào xác Arthur là một cái bẫy.
Thế nhưng lại có kẻ khuyên tôi hãy nhập vào Arthur để thu thập thông
tin.
Hơn nữa dường như không chỉ một lần.
“Nhóc con, chú mày đã biết từ khi nào vậy?”
“Tôi không còn ở cái tuổi để bị gọi là ‘nhóc’ đâu.”
“Haha! Bắt đầu ăn nói cộc lốc rồi đấy à?”
Câu trả lời đơn giản cho mọi nghi vấn của tôi.
Người tham gia trước kia, chủ nhân tiền nhiệm của Giao Tiếp, không phải
là Arthur, Arthur chỉ đơn thuần là tay sai của hắn mà thôi.
Ký ức bị thao túng ngay khoảnh khắc tôi lần đầu tiến vào dị giới thực ra
là gì?
Chỉ là một thông tin nhỏ bé và đơn giản.
Nhưng lại là mẩu thông tin vô cùng quan trọng.
Đó chính là ký ức của tôi về ngoại hình của “Ông Mooksung”!
Kẻ địch thật sự đã ở bên cạnh tôi ngay từ khi tôi bước vào dị giới.
“Ngươi là ai?”
Khoảnh khắc đó, lần đầu tiên đối phương hiển thị tên của mình trong Cửa
Sổ Chat.
Ryan
:
Để ta giới thiệu lại, tên ta là
Ryan Reynolds.
Chủ nhân tiền nhiệm của Giao Tiếp, Ryan Reynolds, cuối cùng cũng lộ diện.
-
Ziiing!
Ba quả cầu xuất hiện phía sau Reynolds.
***
Thời gian trôi như bị chia nhỏ thành mười phần trong một giây.
Trong khoảnh khắc mà người thường còn chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra,
trận chiến đã bùng nổ.
Cảm giác đầu tiên của tôi là sự hỗn loạn.
Cảnh vật bốn phía trở nên méo mó tức thì, những hình ảnh vặn vẹo đến
chóng mặt lấp đầy tầm nhìn, còn âm thanh đau đớn tra tấn thính giác tôi.
Quả là một cách sử dụng Cửa Sổ Chat đầy khủng khiếp.
Ở thời điểm này, tôi không còn tâm trí nào để nghĩ mấy chuyện nhàn nhã
kiểu như “liệu có tiết kiệm được Thái Dương Thần Thánh không”.
-
Bùng!
Nhiệt lượng dữ dội lan tỏa khắp không gian, và tôi né được tia sáng xanh
lao tới với tốc độ nhanh đến mức không để lại nổi tàn ảnh.
“Ồ! Quả nhiên chú mày không phải dễ xơi—”
Tôi đã đỡ được đòn phủ đầu của hắn, vậy giờ tới lượt tôi.
Ánh sáng lóe lên nơi đầu ngón tay, một tia nhiệt mang sức hủy diệt bắn
thẳng vào Reynolds.
Không, đáng lẽ là bắn trúng hắn!
-
Tách!
Reynolds di chuyển nhanh như sấm sét, đồng thời bật cái gì đó giống bật
lửa Zippo, và thân thể của ông lão biến mất.
-
Ziiing! Rầm!
Tia nhiệt mất mục tiêu, đập thẳng vào bức tường ngoài của khách sạn và
phá hủy một mảng lớn.
“Áaaaa!”
“Trời ơi!”
Những người bên ngoài khách sạn lúc này mới nhận ra có chuyện khủng khiếp
đang diễn ra!
Tôi đã âm thầm liên lạc để sơ tán các nhân viên khách sạn từ trước,
nhưng không còn dư nguồn lực để bảo vệ mọi người bên ngoài.
Hơn nữa nếu sơ tán sạch sẽ toàn bộ thì tên cáo già này đã sinh nghi rồi.
Giọng nói đầy giễu cợt vang lên.
“Ha ha, Kain à, chú mày phải nhìn kỹ vị trí rồi hẵng tấn công chứ—”
Chỉ nghe âm thanh tôi cũng biết.
Cách bên phải khoảng hai mươi bốn mét, gần cửa xoay.
-
Rắc!
Ngay khoảnh khắc tôi đạp mạnh xuống đất, gạch lát sàn cao cấp của khách
sạn Delight vỡ tung, và cơ thể tôi lao đi.
“—Tốc độ quái gì vậy!”
Giọng nói đầy sửng sốt, rồi lại một tiếng “tách” theo sau.
Thân thể ông lão lại biến mất và lần này xuất hiện tại gần chiếu nghỉ cầu
thang.
Chuyển động của ông ta đã vượt qua giới hạn của con người, nhưng so với
tôi khi sử dụng Thái Dương Thần Thánh thì vẫn chậm hơn rõ rệt.
Vấn đề là cái bật lửa kia, thứ có thể dịch chuyển tức thời tới vị trí hắn
mong muốn mỗi khi bật tách một cái.
Bật lửa dịch chuyển tức thời ư?
Là Di Sản sao?
Có lẽ không phải vậy.
Nó giống như Bộ Đồ Bảo Hộ hay Giày Gắn Cánh hơn, chỉ là một công cụ mạnh
mẽ.
Di Sản thực sự là ba quả cầu xuất hiện khi trận chiến bắt đầu.
-
Ziiing!
Tôi cảm nhận được sát khí lạnh lẽo phía sau lưng.
Ngay khi nhận ra ba luồng ánh sáng xanh thẫm lao tới từ các góc độ khác
nhau—
“Yaâh!”
Cơ thể tôi thực hiện một động tác nhào lộn đến mức chính tôi cũng thấy
khó tin, thoát khỏi quỹ đạo của những tia sáng.
Vừa đáp xuống đất, Reynolds lộ ra sự ghen tị không che giấu nổi.
“Này thằng nhóc, rốt cuộc đó là Di Sản kiểu gì vậy?”
“Ông ghen à?”
“Hừ, Hộ Vệ Cao Quý của ta cũng là một Di Sản tuyệt vời.”
Hộ Vệ Cao Quý, thì ra đó là tên của mấy quả cầu kia.
“Này nhé, ban đầu thì bắn laser, sau đó thì di chuyển với tốc độ vô lý,
giờ lại né được đòn đánh từ phía sau?”
Thái Dương Thần Thánh sở hữu năng lực đa dạng đến mức khó có thể so sánh
với Di Sản khác.
Đổi lại, nó đòi hỏi quá trình nạp năng lượng rất phức tạp.
“Một Di Sản như vậy không thể nào không có hạn chế, đúng chứ?”
Ông lão nhếch mép cười.
Quả nhiên là người từng tham gia Khách Sạn, ông ta đã nhìn thấu việc Thái
Dương Thần Thánh có giới hạn.
“Giới hạn thời gian, hao mòn tuổi thọ, hay là—”
Tôi cũng khẽ cười, vươn tay ra.
“Ông lo cho mình đi.”
“Cái thằng này, ăn nói càng lúc càng lấc cấc—”
“Bật lửa của ông còn bao nhiêu nhiên liệu hả? Dùng tiết kiệm chút đi thì
hơn.”
Biểu cảm Reynolds cứng lại.
Đúng vậy.
Nếu Thái Dương Thần Thánh có ràng buộc là phải “nạp năng lượng”, thì cái
“Bật lửa dịch chuyển tức thời” kia chẳng lẽ lại không có hạn chế hay sao!
-
Rắc!
Tôi lại nghiền nát mặt đất và lao về phía hắn.
Nhìn gương mặt tái nhợt của ông lão khi nhấn bật lửa, trực giác mách bảo
tôi.
Hắn đã dùng hai lần rồi nhỉ?
Lần này là lần cuối, hoặc nhiều lắm chỉ còn một lần nữa thôi.
Không có cái bật lửa đó, Reynolds không thể trụ nổi trước tôi!
Khoảnh khắc tôi ngửi thấy mùi chiến thắng.
-
Ziiing!
Một quả cầu bay thẳng về phía tôi.
[Lời Khuyên: 2 → 1]
[Tránh ngay!]
Không cần bảo cũng biết rồi, nên đừng lãng phí lời khuyên nữa!
-
Ầm ầm!
Quả cầu phát nổ.
-
Rầm!
Và cứ như thế, khách sạn Delight tiêu đời.
***
Chiến đấu ngay giữa trung tâm Seoul thì xung quanh không thể nào vẫn yên
ắng được.
Nhìn ra ngoài từ sảnh khách sạn đã hóa thành đống đổ nát, tôi chỉ biết
thở dài.
Một câu vô thức bật ra khỏi miệng.
“Chị ơi, em xin lỗi.”
Tôi khẽ thở dài và tập trung tinh thần lại, và cảm nhận được chuyển động
cách mình khoảng 30 mét.
Dịch chuyển bằng bật lửa có vẻ giới hạn trong khoảng 20 đến 30 mét mỗi lần.
Vừa đánh văng những khối bê tông rơi xuống từ mọi phía, tôi vừa tiến lên
và thấy một người đàn ông đứng yên giữa bãi đất trống.
“Không định chạy à?”
“Có chạy cũng không theo kịp tốc độ của cậu.”
“Bật lửa hết nhiên liệu rồi đúng không? Chỉ được ba lần thôi à?”
“Đáng tiếc là vậy.”
Ông lão thừa nhận thẳng thắn và dang rộng hai tay.
Ở thời điểm bật lửa đã hết nhiên liệu, ông ta không còn cách nào trốn khỏi
tôi.
Lẽ ra đây phải là một tình thế cực kỳ nguy hiểm.
Thế nhưng ông ta vẫn không hề mất đi vẻ ung dung.
“Nhóc con, tâm cơ của cậu khá sâu đấy, mà kỹ năng đánh đấm cũng ghê thật.”
“Tôi đã nói là mình không còn ở tuổi bị gọi là nhóc rồi mà, tôi lớn tuổi
hơn vẻ ngoài nhiều.”
“Thằng này, ta cũng già hơn vẻ ngoài nhiều đó!”
“Ông nhìn đã thấy già lắm rồi mà?”
“Ta còn già hơn thế— Ối chà, thằng này nói năng cũng khá đấy nhỉ?”
Ông lão cười như không thể tin nổi, rồi nói như đưa ra tối hậu thư.
“Kain à, dù giờ khó tin nhưng ta chưa từng có ý định hại các cậu.”
“… ”
“Ta nói nghiêm túc đó. Cái tên Kim Mooksung kia vẫn còn sống mà? Ta chỉ
định quanh quẩn bên cạnh để xem tính cách các cậu thế nào thôi.”
Đây là đang uy hiếp rằng nếu giết hắn thì tôi sẽ không bao giờ biết Ông Mooksung
đang ở đâu sao.
“… ”
Thái Dương Thần Thánh tan biến, sức mạnh như muốn xé toạc mạch máu tôi
cũng lắng xuống.
“Ồ, giờ chúng ta đánh một trận nho nhỏ xong thì cũng muốn nói chuyện rồi
chứ—”
Nói chuyện hay đàm phán gì đó ư.
Ngay từ khoảnh khắc tên cáo già này động vào ký ức của tôi, và giả làm Ông
Mooksung, tôi đã không còn chút nào ý định ấy.
Việc thu hồi Thái Dương Thần Thánh chỉ là để Reynolds mất cảnh giác mà
thôi.
-
Xoẹt!
Thân thể ông lão, Ryan Reynolds, bị chém làm đôi.
Cho đến khoảnh khắc đầu hắn lìa khỏi cổ, đối phương vẫn không kịp phản ứng.
[Thông tin vị trí đồng đội(*)
Kim Ahri: Khách sạn Delight]
***
“Ồ, Ahri à, lâu rồi mới gặp em trực tiếp—”
“Anh là ai vậy?”
“…”
“中国诈骗犯去死吧! (Đồ lừa đảo
Trung Quốc, đi chết đi!)”
Có lẽ chuyện lần trước tôi coi cô ấy là lừa đảo qua điện thoại vẫn còn để
lại chút ấm ức.
Dù sao thì, gặp lại Ahri sau thời gian dài vẫn khiến tôi thấy vui.
“Ông đâu rồi?”
“Em đã cứu được rồi.”
Dù đã biết Reynolds giả dạng Ông Mooksung, tôi vẫn đưa hắn đến tận khách
sạn Delight chính là vì lý do này.
Tôi cần bí mật liên lạc với Ahri, để cô ấy cứu Ông, người có thể trở
thành con tin, đồng thời cần thời gian để cô ấy tới nhập bọn cùng tôi.
Reynolds hẳn đã đi theo đến đây mà không nghi ngờ gì, vì nghĩ rằng hắn sẽ
được gặp “đồng đội khác” của tôi.
“Em kiểm tra hồ sơ rồi, Ryan Reynolds từng là đặc vụ, và cũng là người
tham gia. Được cho là đã rời khỏi Cục Quản Trị vào một thời điểm không xác định
trong quá khứ.”
“… Quả nhiên như anh nghĩ.”
“Cấp bảo mật của hắn cao lắm nên khó mà xác minh được, may mà em sắp được
thăng chức nên mới giật dây, và ép ra được chút thông tin. Dù sao thì, cái xác
này em sẽ mang đi—”
-
Nhúc nhích!
Từ thi thể bị chẻ dọc làm đôi, tôi cảm nhận được chuyển động.
Tôi và Ahri nhìn nhau trong nửa giây, rồi cùng lúc hiểu ra một chuyện.
“Thằng khốn này—!”
“Vẫn còn sống à, lại có Di Sản bất tử nữa sao?”
Ahri vừa chán nản vừa rút ra chiếc “máy ảnh” từ thắt lưng.
“Trước mắt cứ phong ấn hắn đã rồi tính!”
“Chụp ngay đi!”
Ngay khoảnh khắc chuẩn bị bấm “tách”.
“… ”
Là cực quang sao, hay ảo ảnh nhiệt?
Một ánh sáng nhợt nhạt, mờ ảo chiếu xuống chúng tôi.
-
Tách!
“… ”
-
Tách!
Ahri liên tục bấm máy nhưng không có chuyện gì xảy ra.
Cô ấy nghiêm mặt, vươn tay ra triệu hồi Đa Diện Bất Đẳng Biên, nhưng mà…
Hẳn rồi, vẫn không có tác dụng.
Tôi có nên triệu hồi Quỷ Thư không?
Hay là Thái Dương Thần Thánh?
“…”
Chắc cũng vô ích thôi.
Tôi và Ahri từng gặp hiện tượng tương tự trước kia rồi.
“Lý Trí Bất Khuất…!”
“Lò Luyện Hồn!”
Hai cách gọi khác nhau cho cùng một Di Sản.
Ánh sáng này giống hệt thứ ở phòng 206 từng áp chế mọi hiện tượng siêu
nhiên!
‘Đến đây thôi.’
Một giọng nói xa lạ.
Không phải của tôi, không phải của Ahri, cũng không phải của Reynolds.
Đúng vậy.
Giống như tôi có Ahri, Reynolds cũng có đồng đội.
‘Chúng ta dừng lại ở đây là tốt nhất, tiếp tục chiến đấu
lúc này chỉ khiến cả hai bên thiệt hại.’
Ahri cười khẩy như thể thấy chuyện này hết sức vô lí.
“Đừng có nói nhảm, sức mạnh giống ánh sáng này bọn tôi từng thấy qua rồi,
nếu tôi và Kain đồng thời kích hoạt Di Sản thì sao?”
Lý Trí Bất Khuất cũng có giới hạn của nó.
Như Ahri nói, nếu chúng tôi kích hoạt bốn Di Sản cùng lúc thì sao.
Thế nhưng lời tiếp theo khiến chúng tôi khựng lại.
‘Đừng làm vậy. Khi thoát khỏi Khách Sạn chẳng phải bọn
họ đã nói rồi sao? Ít nhất sáu tháng đầu phải ngoan ngoãn nằm im đi ấy.’
Đúng là như vậy.
‘Hiện giờ vẫn còn ổn, đến đây ta còn có thể xử lý được,
nhưng nếu tiến xa hơn nữa thì chỉ có thất bại chờ đón tất cả chúng ta.’
Thất bại cho tất cả ư.
Đúng như hắn nói, Khách Sạn từng bảo chúng tôi phải ngoan ngoãn nằm im
ít nhất sáu tháng.
Lý do chính xác là gì?
Tôi từng suy đoán đủ điều, nhưng vẫn chưa có đáp án rõ ràng.
Có vẻ đối phương đã biết câu trả lời.
“Nếu muốn thuyết phục tôi thì nên nói rõ lý do chứ, vì sao xung đột hiện
tại lại dẫn đến thất bại cho tất cả?”
‘Vì Phương Chu vẫn chưa hoàn thành, chàng trai trẻ à,
hơn nữa…’
Hơn nữa?
‘Di Sản của cậu, ta không còn cảm nhận được sức mạnh trong
ngọn lửa kia nữa, Có vẻ cậu đã dùng hết năng lượng rồi đúng không?’
“…”
Hắn đã nhìn thấu năng lượng của Thái Dương Thần Thánh bằng cách nào?
Tôi nghẹn lời.
‘Có vẻ cậu cũng cần thời gian chuẩn bị. Vậy năm tháng
nữa gặp lại, khi cậu đã có thời gian để lấy hơi.’
…
Ánh sáng biến mất.
Trái tim từng nhúc nhích của Reynolds cũng tan biến.
Chỉ còn lại tôi và Ahri cảm nhận rõ nguy cơ trước sức mạnh của “Kẻ Sở Hữu
Trí Tuệ”, và…
Một khách sạn đã hóa thành đống tàn tích.
“À.”
“… Sao thế?”
“Khách sạn… tan hoang thật rồi.”
“…”
“Chị Eunsol từng nói khách sạn Delight sắp trở thành khách sạn số một
Hàn Quốc cơ mà.”


