Chương
564: Thế
Giới Không Thể Ghi Nhớ (3)
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Ký ức đã bị chỉnh sửa
Cần phải nghi ngờ
Lời
Khuyên
Hiền
Triết:
0]
-
Han Kain
Tôi
tỉnh dậy trên một chiếc giường êm ái.
Vừa
mở mắt ra, tôi đã nhìn thấy dòng chữ không hay xuất hiện trên Cửa Sổ Trạng Thái.
Ký ức
của tôi đã bị chỉnh sửa sao?
Tôi
tựa lưng vào tường, suy nghĩ rất lâu, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không nhận
ra có điểm nào bất thường.
Có
nên dùng Lời Khuyên không?
“…”
Chỉ là vô nghĩa mà thôi.
Ngay
từ đầu, người bảo tôi đừng chống cự mà hãy chấp nhận là Con Cú, vậy nếu hỏi nó cách để kháng cự thì liệu nó có trả lời không?
Hơn
nữa, có vẻ như lúc viết dòng đó tôi đang rất vội, nên chỉ ghi bừa lên.
Tôi
không phóng to khoảng trống bên cạnh Cửa Sổ Trạng Thái để ghi chú mà viết thẳng đè
lên phía trên, khiến mục ngày tháng và vị trí hiện tại đều bị che mất.
Vì
thế tôi xóa đi và viết lại.
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 38
Địa Điểm Hiện Tại: Viên Nghiên Cứu Reynolds
Lời
Khuyên
Hiền
Triết:
3]
Ngày
thứ 38 sao?
Vậy
là đã trôi qua thêm một ngày.
Vị
trí hiện tại hiển thị là Viện nghiên cứu Reynolds.
Reynolds
là tên một người
sao?
“…”
Dù có nghĩ thế nào, tôi vẫn cảm thấy
phần lớn ký ức của mình đều không có vấn đề gì.
Tất
nhiên, cũng có
khả năng kẻ kia đã
quá cao tay, nên tôi
không nhận ra.
Tuy
vậy, tôi có một cảm giác khá rõ ràng.
Đây
có lẽ không phải kiểu thao túng ký ức sâu, tới mức tái cấu trúc toàn bộ bản ngã của một người.
Nếu nó có ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức đó, Con Cú đã không bảo tôi cứ thế chấp nhận.
Có lẽ
chỉ là một thông tin nhỏ và đơn giản, nhưng lại cực kỳ quan trọng.
Chắc
chỉ một chi tiết như vậy bị vặn lệch đi mà thôi.
***
Khi
bước ra khỏi phòng, tôi nhìn thấy khung cảnh một biệt thự cổ kính và một ông lão đang ngồi uống trà.
Có vẻ
Ông đã dậy trước tôi.
“Ồ, dậy rồi đấy à?”
“Vâng.
Ông không sao chứ?”
“Ta đã gặp cái tên tự xưng là chủ nhân của
biệt thự này.”
“…
Người đó là người tham gia trước kia sao ạ?”
Ông
không đáp mà khẽ gõ gõ vào không trung.
Người
ngoài nhìn vào có lẽ sẽ chẳng hiểu gì, nhưng đó là vị trí mà Cửa Sổ Chat hiện lên trong tầm nhìn của Ông.
“Ừm…”
“Đừng
buông lỏng cảnh giác.”
“Dĩ
nhiên rồi ạ.”
“Còn
nữa, nghe cho kỹ, đừng hoảng nhé. Có vẻ một phần ký ức của chúng ta đã bị chỉnh sửa.”
“Ông
cũng nhận ra rồi
sao?”
Tôi
biết ngay nhờ dòng chữ trong Cửa Sổ Trạng Thái, nhưng việc ông cũng phát hiện
được chứng tỏ danh xưng ‘cựu đặc vụ’ của ông không phải chỉ để trưng.
“Ngày
tháng đã thay đổi. Ta không chắc là mấy ngày, nhưng—”
“Là
một ngày.”
“À
ha! May mà có cháu ở đây. Hôm qua buổi chiều chúng ta vào đây, bây giờ là buổi
sáng… vậy ký ức trong khoảng nửa ngày đã trở nên mơ hồ sao?”
“Ừm…”
“Dù
sao thì vì chuyện này mà chúng ta đã mất một ký ức rất quan trọng.”
“Là
gì vậy ạ?”
“Xin
lỗi nhé. Ta không nhớ cách rời khỏi nơi
này.”
“À…”
Đây
là dị giới, một nơi không thể vào hay ra bằng phương pháp thông thường.
Vậy
ký ức bị thao túng của ông là “cách thoát ra” sao?
Còn
ký ức của tôi thì bị thay đổi ở đâu?
…
Tôi
hít sâu để trấn tĩnh.
Ký ức
đã mất thì có lo lắng cũng vô ích.
Nếu tệ nhất thì chỉ việc ra ngoài nhờ chị
Eunsol giúp
đỡ
là được.
Hơn
nữa, nếu chúng tôi không trở ra trong thời gian dài, thì Ahri sẽ đến cứu, nên vẫn
có phương án dự phòng.
“Cháu không sao đâu. Chúng ta cũng đâu phải không có bảo hiểm.”
“Phù…
cũng phải.”
Chúng
tôi thoáng rơi vào im lặng.
Đúng
lúc đó, một vị khách không mời xuất hiện trên lan can.
“Hai
vị đều đã tỉnh rồi nhỉ.”
Đó
là một người đàn ông da trắng, trông khoảng bốn mươi mấy tuổi.
Chiều
cao của người đó ngang tôi, tầm hơn mét bảy lăm gì đấy, và vóc dáng rắn rỏi, cơ bắp lộ ra qua
khe áo cho thấy ông ta được rèn luyện kỹ càng.
Ngoài
những đặc điểm thể chất đó ra thì—
“Cậu nhìn tôi lộ liễu quá đấy.”
“Ông
đã động đến ký ức của tôi và đồng đội, tôi không thể không nghi ngờ.”
“Hừ!
Nói cho rõ ràng nhé. Đây là nhà tôi, còn hai người là những kẻ xâm nhập, chẳng gõ cửa
gì mà cứ thế vào đây thôi à?”
“…”
Ngẫm
lại thì câu đó cũng không sai.
Ngay
lúc ấy, Ông ở phía sau rút súng lục chĩa thẳng vào đối phương.
“Này thằng khốn, bớt nói nhảm đi.”
“…
Ông thật thiếu lịch sự đấy nhỉ.”
Chĩa
súng ngay từ đầu có phải hơi quá đáng không?
Hay
trước khi tôi tỉnh dậy, giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì không hay?
-
Rè! Rầm! Két!
Giờ tới lượt của người đàn ông trung niên.
Trong khi hắn dùng ánh mắt sắc lẹm lườm Ông, khắp biệt thự vang lên tiếng máy móc
khởi động.
Trên
lan can, dưới ghế, trong chậu cây, cạnh bức tranh, ở đủ mọi vị trí, vô số họng súng tự động thò ra chĩa
về phía chúng tôi.
“Muốn
bắn sao? Nhiều đạn hơn thì ngươi nghĩ mình sẽ thắng chắc? Ngươi cũng biết mỗi người chỉ có một
cái đầu, và chỉ cần một viên đạn là đủ mà.”
“…”
Đúng
lúc đó.
-
Két!
“B-Ba!
Có chuyện gì vậy?”
Đột nhiên, cánh cửa tầng hai bật mở, và một cậu bé da trắng hoảng hốt cất tiếng.
“Không
sao! Joshua, ba bảo con ở yên trong khi ba xử lí chuyện này mà!”
Tiếng
của
một người phụ nữ
lo lắng, xen lẫn
tiếng trẻ con nức nở vang lên.
“Olivia!
Đưa bọn trẻ vào trong đi!”
“Arthur!”
“…”
Arthur
sao?
Vậy
đây là tên người đàn ông đó sao?
Nơi
này thực sự là nhà của ông ta, nơi một người tham gia trước kia đang ẩn cư cùng gia đình.
Nhận
ra điều đó, tôi và Ông bỗng rơi vào tình huống hết sức khó xử.
Nếu
nhìn từ ngoài vào, chúng tôi chẳng khác gì hai tên cướp có vũ trang xông vào
nhà người khác!
“…”
“…”
Chúng
tôi nhìn nhau, hiểu ý mà không cần nói.
Không
cần phải đẩy sự việc đi xa hơn.
Nhớ
lại việc nhân viên Cục Quản Trị từng thâm nhập vào “Thế Giới Không Thể Ghi Nhớ”
rồi chỉ mất ký ức mà vẫn sống sót trở về, tôi có thể đoán đối phương không phải
kiểu người sẽ giết
kẻ xâm nhập ngay lập tức, nhất là khi gia đình ông ta đang ở đây.
-
Cộp!
Ông
lặng
lẽ hạ súng xuống.
Không lâu sau, Arthur cũng phẩy tay ra hiệu tắt hệ thống an ninh.
“Thất
lễ
rồi.”
“Từ
nay tôi mong
cả hai bên sẽ giữ lễ với nhau.”
“Tôi
sẽ cố.”
Đến
lúc này gần như chắc chắn Arthur từng là một người tham gia, và cũng là chủ nhân biệt thự, nhưng tôi
vẫn xác nhận lần cuối qua Cửa Sổ Chat.
Han Kain
:
Arthur, chúng tôi không đến để chiến đấu.
Nếu
ông là chủ nhân của Giao Tiếp, ông hẳn có thể trả lời
Tôi
cũng mong là vậy.
“…”
Giống như hôm qua, tên người nói vẫn không hiện ra.
Tôi tập trung thế nào đi nữa, thì cũng chỉ có dòng chữ “Đang tìm kiếm…” vô
nghĩa.
Tôi
chợt hiểu ra, ông
ta đã có thể
“lạm dụng” Cửa Sổ Chat khi leo Khách Sạn như thế nào.
***
Chúng tôi vừa bước ra ngoài biệt thự thì Arthur đã lên tiếng.
“Tôi
không thích thế giới bên ngoài.”
“…”
“Đó là
nơi những điều ghê tởm xảy ra không ngừng.
Tôi cũng phải phần nào đồng ý với ông ta.
Suy cho cùng, thế giới thực bên ngoài Khách Sạn khác xa ký ức của thế giới bình yên trong tôi.
“Mấy người có
biết phần khủng
khiếp nhất là gì không? Chính là Cục Quản Trị.”
“…”
“Đó là
bài học Khách Sạn đã dạy cho tôi.”
Tò mò thật.
Bỏ nội dung qua một bên, thì trải nghiệm nói chuyện với một người tham gia khác, bên cạnh đồng đội của mình khiến tôi cảm thấy mới mẻ.
“Vì
vậy ông đã ẩn cư cùng gia đình ở đây sao?”
Arthur
gật đầu nhẹ để đáp lời.
“Olivia,
đó
là tên vợ tôi, cô ấy là một mối nhân duyên chân thật.”
“Chân
thật?”
“Ý tôi là không phải ảo ảnh tạo ra từ Giấc Mơ! Tôi không ưa gì mấy món đồ chơi do Khách Sạn bày ra.”
Ý
ông ta là vợ con mình không phải sản phẩm của Giấc Mơ, của thao túng hiện thực, mà là gia đình thật
sự, hình thành một cách tự nhiên nơi thực tại.
Tôi hiểu lời của ông ấy, nhưng Arthur và tôi không phải hai người duy nhất
ở đây.
Câu đó hẳn
rất khó nghe với Ông, người đã hồi sinh gia đình bằng Giấc Mơ nhỉ?
“Thật là nực cười. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ cậu không sử dụng Giấc Mơ, dù
đã có được một điều ước. Và cậu cũng không có được nó, mà chỉ là may mắn trốn
thoát ở đầu tầng 2.”
“Kể cả nếu tôi có được Giấc Mơ, thì tôi cũng không dùng nó để tạo nên một
gia đình giả mạo.”
Vậy là Arthur đã sử dụng một công cụ để trốn thoát, sau khi vượt qua khúc
đầu của tầng 2 sao?
Đằng nào thì, tôi thấy giữa hai người họ đã có căng thẳng kể từ khi Ông
chĩa súng vào Arthur từ nãy, và giờ tôi đã hiểu tại sao.
Có vẻ bọn họ đã nói chuyện về gia đình trong khi tôi bất tỉnh, và chủ đề
Giấc Mơ đã xuất hiện!
Kể cả thế thì Ông vẫn có hơi nhạy cảm hơn bình thường.
Có phải là do ảnh hưởng của ký ức bị chỉnh sửa liên quan tới gia đình không?
Hay chỉ là vấn đề này vốn đã nhạy cảm rồi?
“Bình tĩnh lại
nào. Ông ơi, chúng
ta đến đây để
trao đổi thông tin, không phải cãi vã.”
“…”
“Thôi nào, tôi nghe từ Ông rồi. Ông nói mình đã quên mất cách để ra ngoài.”
“…”
“Vì ông vẫn chưa để chúng tôi rời đi, nên chắc hẳn ông cũng có gì để nói
với chúng tôi.”
Một thoáng
im lặng.
Tôi nói trước.
“Để chúng tôi giới thiệu bản thân mình trước. Tôi là Han Kain.”
“Tôi là Arthur. Đây không phải một cuộc hẹn được báo trước, nhưng tôi hi
vọng cả đôi bên đều thu được nhiều điều từ nhau.”
“Tôi cũng có nhiều câu hỏi về nơi này và ông, và tôi chắc ông cũng vậy.
Mỗi bên sẽ lần lượt đặt một câu hỏi. Và…”
-
Phần phật!
Khi
tôi triệu hồi Quỷ Thư, ánh mắt Arthur lập tức cảnh giác.
“…Di Sản.”
“Chúng
ta đừng nói dối với nhau nhé. Chỉ là lãng phí thời gian thôi.”
Đây chỉ là một đòn bluff, nhằm hù dọa rằng tôi có thể phát
hiện những lời
nói dối.
Cũng không hoàn toàn sai đâu.
Vì Nhập Thể cũng có thể tiết lộ sự thực mà.
Đương nhiên, nếu đối phương có Di Sản hệ phòng ngự tinh thần thì lại là
chuyện khác.
Sau một thoáng im lặng, Arthur hỏi trước:
“Các
người thực sự đã vượt qua tới tận phòng 207 sao?”
Ông ta thật sự tò mò vậy sao?
Nếu nhìn tình hình cuộc cãi vã với Ông khi nãy, thì Arthur chắc cũng biết
rồi, nhưng chắc là muốn tôi xác nhận lại.
Và câu trả lời đầu tiên tới.
“Tôi
xác nhận là đúng.”
“Phù… Các người đúng là đỉnh thật đó.”
Ông
ta thở ra, giọng vừa như than thở, vừa pha lẫn chút khâm phục chân thành.
“Tôi đúng là đã trốn thoát từ đầu tầng 2, giống như ông lão kia đã nói.
Kể cả nếu cậu có gọi tôi là đồ hèn nhát, thì tôi cũng không dám cãi lời.”
“Tôi hoàn toàn không định làm vậy.”
Lúc nãy, gia đình ông ta bỗng dưng xuất hiện, còn giờ ông ta lại tỏ ra yếu
đuối khi nói rằng, khác với chúng tôi đã vượt qua cả phòng 207, thì ông ta lại
bỏ cuộc ngay ở đầu tầng 2.
Việc ông ta đang đóng kịch đã khó chịu, nhưng cái kiểu “giả vờ yếu đuối”
này cũng khiến tôi thấy khó chịu không kém.
Ngay từ đầu, Khách Sạn vốn không phải là nơi mà người ta trở nên mạnh mẽ
chỉ vì đã tiến xa hoặc ở trong đó lâu hơn.
Ví dụ là Miro, người đã bị loại ở giữa tầng 2, nhưng sức mạnh cá nhân của
cô ấy thôi cũng đủ để áp đảo gần như tất cả các đồng đội khác.
Người đàn ông này cũng vậy.
Ai biết được liệu ông ta có âm mưu chiếm đoạt phần lớn phần thưởng tầng
1, và thậm chí độc chiếm cả phương tiện thoát thân hay không?
Câu hỏi thứ hai.
“Đến lượt tôi rồi. Lý do tồn tại của nơi này là gì?”
“Tôi đã không nói sao? Để tôi và gia đình tôi ẩn cư -”
Tôi triệu hồi ra Quỷ Thư lần nữa.
“Dừng mấy cái trò đấu trí vô nghĩa này đi thôi. Tôi đã thấy tấm gương
khi vào đây rồi.”
“…”
Vậy nên, nơi đây không thể nào chỉ đơn thuần dùng để ẩn cư thôi được.
Arthur cười gượng gạo rồi chỉnh lại lời của mình.
“Cậu biết về tấm gương rồi à.”
“…”
“Tôi không nói dối đâu. Mục tiêu của tôi chính xác là để sống an toàn với
gia đình mình. Nếu cậu vẫn còn nghi ngờ thì có thể kiểm tra bằng cuốn sách đó.”
“…”
Có vẻ không phải là nói dối.
“Vậy tấm gương là sao?”
“Tấm gương là mục tiêu của cha
tôi.”
Cha à?
“Cha của ông tên là Reynolds phải không?”
Arthur trợn mắt.
“Sao cậu biết –! Liệu Cục Quản Trị vẫn còn nắm thông tin nào đó về cha
tôi sao?”
“…”
Nó chẳng liên quan gì tới Cục Quản Trị cả. Tôi chỉ hỏi vậy vì Cửa Sổ Trạng
Thái của tôi cho thấy địa điểm hiện tại là Viện Nghiên Cứu Reynolds.
“Liệu ngài Reynolds có phải là một cựu đặc vụ không? Và đây là nơi họ
nghiên cứu về tấm gương đó?”
“…Phải.”
Câu trả lời thứ hai.
Hóa
ra Reynolds từng là đặc vụ và nơi này là viện nghiên cứu về chiếc gương.
Cơ sở này được Reynolds xây dựng, một cựu đặc vụ, và là cha của người
tham gia trước mặt tôi đây.
Ông lên tiếng, có
phần mỉa mai.
“Chà chà! Cậu Arthur này. Nếu lời cậu nói là đúng, thì ông bạn Reynolds kia đã đẩy con trai mình vào Khách Sạn làm công ăn
lương đấy hả?”
“…”
“Haha! Đúng là một người cha đáng kính đấy, chà chà. Ông ta có còn sống
không?”
“Ông ấy đã không còn bình thường nữa. Tấm gương…”
Giọng Arthur nhỏ dần, cùng
với một ánh mắt phức tạp, nhưng tôi cũng không cần nghe nốt để hiểu ông ta muốn
nói gì.
Chúng
tôi đều đã xác minh nhiều lần trong phòng 207 rồi, tấm gương có thể vặn vẹo con người đến mức nào cơ mà?
“Giờ là lượt của tôi. Cục Quản Trị đã cử vô số người vào Khách Sạn để
ngăn chặn ngày tận thế.”
Tôi nghe từ Ahri là như vậy.
“Và sự thật rằng các người đã thoát ra và đang ở đây. Các người đã đạt được mục tiêu đó
chưa?”
“…”
“Câu hỏi của tôi là: Các người đã có được sức mạnh để ngăn chặn diệt vong từ Khách Sạn chưa?”
Câu hỏi thứ ba.
‘Tổ Đội Khách Sạn đã có được sức mạnh ngăn chặn ngày tận
thế từ Khách Sạn chưa?’
“Tạm
coi là vậy.”
Chúng tôi đã có được nó.
Tôi cầm Đồng Hồ Cát, còn Ông có One More Chance.
Ánh
mắt Arthur
sáng lên khi nghe được câu trả lời.
“Tôi có thể xem nó được không? Tôi chỉ muốn được biết bằng – ”
“Vật đó
không ở đây.”
Lời nói dối đầu tiên.
Tốt nhất là nên giữ bí mật về những gì đối phương đang khao khát nhất.
“Phù…Ở chỗ đồng đội của cậu sao?”
“Phải. Làm sao tôi có thể cầm những món đồ quý giá như vậy chạy lang
thang được chứ.”
“Cũng phải.”
Đến
lượt tôi lần nữa.
“Ông có biết số lượng người tham gia còn lại trong thực tại là bao nhiêu không?”
“Tôi nghĩ cùng
lắm là dưới hai
mươi người.”
Ít hơn 20 người? Quá ít rồi đấy chứ?
Tôi liếc qua phía Ông, vì hơi giật mình, và thấy Ông cũng đang nghiêng đầu khó hiểu.
“Thế có hợp lí không hả?”
“Sao cậu lại thấy lạ?”
“Vì chúng ta đã biết ý nhau rồi nên nói thật với nhau nhé. Khách Sạn đã
phải lặp lại chính nó vô số lần, trong một nơi vượt qua không thời gian. Đã có
nhiều trường hợp mà chẳng có ai trốn thoát cả -”
“Nhưng cũng có thể có nhiều người đã trốn thoát thành công, và một khi họ
trốn thoát, họ có thể chịu đựng được vòng lặp thời gian từ thời điểm đó, nên họ
cũng không dễ mà chết đi. Cậu đang muốn nói vậy, phải không?”
Vì chúng tôi đều đã hiểu ý nhau nên cuộc trò chuyện diễn ra trôi chảy.
“Cậu vẫn đang bỏ sót một điểm quan trọng.”
Sự thật mà tôi bỏ sót ư?
“Đó là tầng 3.”
“…”
Khách sạn Pioneer có tầng thứ 3.
Hiện tôi đang ở trong thực tại nên chưa cảm nhận được rõ, nhưng đó chẳng
phải là vấn đề sẽ phát sinh vào một ngày nào đó sao?
“Như cậu đã nói, thì số người trốn thoát chắc chắn là có nhiều hơn 20
người, nhưng phần lớn trong số họ đã bị ma quỷ, hoặc Cục Quản Trị giết chết
trong thực tại. Và….”
“Và?”
“Một số mạnh nhất sẽ rời khỏi thực tại, lên tới tầng 3. Những người đã
lên tới đó sẽ không bao giờ quay lại.”
Những người lên tầng 3 sẽ không bao giờ quay lại?
“Ý ông là sao?”
“Tôi không biết.”
“…”
“Nếu cậu mà tìm ra thì hãy cho tôi biết nữa nhé.”
“…”
“Chúng tôi, những người không đủ xuất sắc nên phải ở lại mặt đất, thường
gọi những người đã lên tầng 3 một cách nửa đùa nửa thật là ‘Thăng Thiên Giả’ –.”
“Thăng Thiên Giả”, khái niệm mà những người tham gia còn lại trong thực
tại dùng để gọi những người lên tới tầng 3.
Tôi đã bất ngờ nhận được thông tin liên quan đến tầng 3, tại một nơi
không ngờ tới.
Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để chứng minh chuyến đi này không phải
là vô ích.
Lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
“Mọi người có muốn uống một tách cà phê không?”
Đó là Olivia, vợ của Arthur, người mà tôi đã gặp một lần trước đó.
Cô ấy nhìn tôi và Ông với vẻ mặt lo lắng, rồi đặt ba tách cà phê lên
bàn.
Một tách cà phê giúp đầu óc tỉnh táo giữa một cuộc trò chuyện quan trọng.
Thật thích hợp.
Đặc biệt là khi chúng tôi cảm thấy đã có được sự tin tưởng tối thiểu
dành cho nhau, khiến điều đó càng trở nên thích hợp hơn.
Vì vậy, tôi cảm thấy nghi ngờ.
Tôi vẫn chưa biết phần nào trong ký ức của mình đã bị chỉnh sửa.
Dù thế nào đi nữa, đối phương cũng không phải là người tôi có thể tin tưởng.
Cánh tay của Arthur vươn về phía tách cà phê trước mặt tôi một cách bất
thường, và ánh mắt ông ta dao động mạnh.
Cánh tay tự động vươn ra để cầm ly cà phê của người khác, chắc hẳn ông
ta sẽ bối rối lắm.
Ngay lập tức, khi Arthur cầm ly cà phê của tôi và định nhấp một ngụm.
-
Choang!
Olivia đã hất ly cà phê ra với vẻ mặt tái nhợt.
Vì chúng tôi vẫn còn nhiều điều cần tìm hiểu về nhau, nên chắc hẳn trong
đó sẽ không có độc…
Tôi nghe nói Cục Quản Trị có nhiều loại chân dược mạnh.
Cha ông ta từng là đặc vụ, nên chắc cũng sẽ có những thứ như vậy.
“…”
Ba người đàn ông im lặng.
Ngay sau đó, Arthur nở nụ cười gượng gạo.
“Chà, tôi đã hình thành thói quen xấu ở Khách Sạn mất rồi. Xin lỗi nhé.”
Thói quen cho chất phụ gia không cần thiết vào tách cà phê.
“Không sao đâu. Khách Sạn vốn dĩ là vậy mà. Tôi cũng đã hình thành một số
thói quen kỳ lạ rồi.”
Ánh mắt Arthur dao động.
Bởi vì câu nói vừa nãy không phải từ miệng tôi mà là từ miệng ‘Olivia’.
“Hiiik!”
Giọng nói hoảng sợ của Olivia.
Không khí yên bình và tĩnh lặng.
Theo tôi nghĩ, những người tham gia Khách Sạn, ngoài ‘Tổ đội chúng tôi’
ra, thì đại đa số đều là những người như thế này.
“Hãy hỏi thêm một câu nữa đi.”
“Giờ phải đến lượt tôi rồi chứ?”
“Vì chuyện ly cà phê vừa nãy nên coi như lượt của ông Arthur đã qua rồi
nhé.”
“…”
“Ông đã phát hiện ra điều gì khi nghiên cứu tấm gương?”


