Chương 563: Thế Giới Không Thể Ghi Nhớ (2)
-
Han Kain
Nghĩ lại thì, Ông chưa từng kể nhiều về Cục Quản Trị khi còn ở Khách Sạn.
Là bởi vì, mỗi khi tôi tò mò muốn biết về tổ chức này, người bị tra hỏi luôn là Ahri chứ không phải Ông.
Nhưng ông Mooksung cũng là người đã phục vụ Cục Quản Trị trong thời gian dài hơn tưởng tượng.
Vì vậy, những bí mật ông biết chắc chắn sẽ là không ít.
Cuộc trò chuyện hiện tại chính là bằng chứng.
“Trong lúc làm mấy việc giống thầy trừ tà, đi đây đi đó, cháu từng phát hiện nơi mà thông tin vị trí hiển thị rất kỳ lạ đúng không?”
“Vâng ạ.”
“Nghe chuyện đó làm ta nhớ ra một điều. Kain à, cháu từng có thắc mắc thế này chưa?”
Thực ra trước cả khi thắc mắc, tôi đã nghĩ tới một chuyện.
Xét cho cùng, chênh lệch tuổi sinh học giữa tôi và ông từ lâu đã chẳng còn ý nghĩa.
Nếu cộng thêm thời gian ở phòng 203 nữa, có khi tôi còn nhiều tuổi hơn Ông cơ.
Tất nhiên ông cũng là “người hồi quy”, nên chưa chắc đã là vậy. Nhưng ít nhất có một điều là rõ ràng: tuổi thật của cả tôi lẫn Ông đều không khớp với ngoại hình.
Thế mà, tôi vẫn tự nhiên coi Ông là người lớn, còn Ông thì coi tôi là người nhỏ tuổi hơn.
Nghĩ kỹ thì, nếu chúng tôi phải bóc tách mọi thứ, việc tôi nói chuyện thoải mái với Ahri ngay từ đầu nhưng lại dùng kính ngữ với Ông, dù rõ ràng Ông trẻ hơn Ahri, cũng khá kỳ lạ.
“Trong vô số truyền thuyết đô thị và quái đàm, ‘dị giới’ rốt cuộc là nơi như thế nào?”
Truyền thuyết, quái đàm, thần thoại.
Từ thuở xa xưa, con người đã tưởng tượng về những thế giới khác.
Ở quy mô lớn thì có thiên đường, địa ngục. Trong truyền thuyết Trung Quốc có Đào Nguyên, đấy cũng là một ví dụ hay.
Còn chuyện ma hiện đại thì có mấy chuyện kiểu bấm thang máy theo cách kỳ lạ, rồi đến được dị giới.
Trong thực tế, một phần những hiện tượng siêu nhiên như vậy thật sự tồn tại.
“Những dị giới tưởng chỉ có trong chuyện ma thực ra vẫn tồn tại. Nghĩ kỹ thì ‘Khách Sạn Pioneer’ cũng là một dạng dị giới.”
“Nghe hợp lý đấy ạ.”
“Cách chúng hình thành hay cách tạo ra chúng vv…, chúng ta, à quên, không phải chúng ta nữa. Ngay cả Cục Quản Trị cũng không biết. Nhưng mà, Cục Quản Trị đã học được cách sử dụng một số dị giới.”
“Sử dụng ạ?”
“Nếu dùng được chúng thì sẽ cực kỳ hữu ích. Ví dụ, nếu nhốt một con quái vật khó xử lý vào dị giới rồi đóng cửa lại thì sao?”
“… Cháu từng thấy rồi.”
“Thật à?”
“Phòng 202, Nàng Tiên Cá. Cháu đã từng cùng Ahri đến nơi phong ấn một con quái vật khủng khiếp.”
Mục đích của dị giới là phong ấn Thực Thể Hỗn Mang.
“Thế còn phương thức sử dụng nào khác không ạ?”
“Lưu trữ.”
“Gì cơ ạ?”
“Cháu đã từng nghĩ Cục Quản Trị lưu trữ thông tin qua các vòng lặp thế nào chưa?”
“À…”
“Một số ít đặc vụ giữ được ký ức khi hồi quy, nhưng máy tính thì không.”
Giờ ngẫm lại thì tôi thấy cũng hợp lý.
Muốn quản lý thế giới cần một lượng thông tin khổng lồ, mà thiết bị lưu trữ không thể tồn tại sau khi vòng lặp reset.
“Ký ức của các đặc vụ là không đủ sao?”
“Ha! Cháu nghĩ có bao nhiêu đặc vụ trên Trái Đất?”
“Cháu không biết ạ.”
“Thật ra ta cũng không biết chính xác luôn.”
“…”
“Có trên 100, nhưng chắc là dưới 1000, đại khái là vậy.”
“Cái khoảng nó cũng rộng quá…”
“Xin lỗi, cấp bậc của ta chưa đủ cao. Ahri có thể sẽ biết chính xác hơn.”
Ahri sắp thăng cấp cao nhất, còn ông thì không đến mức đó.
“Dù là 100 hay 1000 đi nữa, cháu cũng biết là trí nhớ con người có hạn mà. Nếu chỉ xét khả năng ghi nhớ, thì nếu cháu kết hợp trí nhớ của 1000 người, thì vẫn còn kém xa một chiếc smartphone nữa.”
Đúng thật.
Một cái USB nhỏ bằng ngón tay có thể chứa hàng nghìn cuốn sách cơ mà.
Trí nhớ của các đặc vụ không thể đủ để tích lũy thông tin để duy trì cả một nền văn minh.
Cục Quản Trị cần một nơi đặc biệt để lưu trữ sách, dữ liệu, mọi thứ.
Thế giới có những dị giới, những nơi chỉ tìm thấy trong chuyện ma, và Cục Quản Trị đã chiếm được vài nơi như vậy để dùng cho nhiều mục đích.
“Nơi ta định đưa cháu tới là một trong số đó. Một dị giới mà Cục Quản Trị vẫn chưa chiếm được.”
“Thế Giới Không Thể Ghi Nhớ.”
Nghe nói nó là một dị giới nằm ngoài tầm kiểm soát của Cục Quản Trị. Lối vào của nó nằm gần núi Seorak.
“Nếu chỉ là một địa ngục bình thường đầy rẫy quái vật, bọn họ đã chỉ việc phong tỏa rồi bỏ đó thôi.”
“‘Bình thường’ mà đi với ‘đầy quái vật’ có phải là hơi sai không ạ…”
“Nơi này không như vậy đâu. Nhiều nhân viên và đặc vụ đã tiến vào rồi quay về an toàn, thậm chí còn không có dấu vết chiến đấu.”
Nơi này không phải là kiểu vừa vào đã bị quái tấn công.
“Vấn đề là, không chỉ là các nhân viên, thậm chí là cả đặc vụ, tất cả đều không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra bên trong.”
“Vậy nên mới gọi là Thế Giới Không Thể Ghi Nhớ sao ạ.”
“Đúng. Chúng ta, à, bọn họ vẫn liên tục vào lại trong đó. Cục Quản Trị vẫn tò mò về bí mật bên trong.”
“Cũng dễ hiểu mà.”
“Họ từng cử đặc vụ có năng lực phòng thủ tinh thần mạnh vào.”
“Giống chị Eunsol có cây sáo ạ?”
“Na ná vậy, nhưng cấp độ yếu hơn nhiều. Bảo vật đỉnh cao như cây sáo đó hiếm lắm.”
“Người đó cũng mất trí nhớ luôn ạ?”
“Phần lớn là vậy.”
Phần lớn, không phải toàn bộ.
“Người đó nói gì ạ?”
“Người đó chỉ nhớ được một câu. ‘Ở đây có khả năng nhận được cứu rỗi.’”
“…”
Cứu rỗi.
Một cụm từ vừa thần bí vừa đáng ngờ.
Ở Khách Sạn tôi đã nghe quá nhiều về “cứu rỗi”, nhưng chưa một lần nào thực sự là cứu rỗi chân chính cả.
“Chỉ có vậy thôi. Sau đó bọn họ vẫn tiếp tục cử người vào trong, nhưng tới một lúc nào đó, thậm chí cả số người sống sót trở ra cũng ngày càng ít đi.”
“Hmm…”
“Cuối cùng, thậm chí cả Cục Quản Trị cũng phải bỏ cuộc. Suy cho cùng, vẫn còn nhiều nơi bí ẩn và quái dị như thế giới này, sao phải đặc biệt bận tâm tới nó làm gì.”
Liệu đi đến nơi này có ích không?
…
Mục tiêu của chúng tôi là ngăn chặn thảm họa diệt vong.
Nơi có “khả năng cứu rỗi” chắc chắn đáng để kiểm tra.
-
Bộp!
Ông vỗ vai tôi.
“Chuyện đã hơn 30 năm rồi, chính ta cũng quên luôn đấy. Nhưng nghe cháu nói về dị giới mới nhớ ra.”
“…Nhờ Cửa Sổ Trạng Thái phải không ạ.”
“Có mang bút chứ?”
“Có ạ.”
Bút viết được lên mọi thứ và Cửa Sổ Trạng Thái.
Khi kết hợp hai thứ này lại, và một cuốn sổ ghi chép vô địch được sinh ra, một thứ mà không thể bị chỉnh sửa, kể cả đối phương có là Tù Nhân đi nữa.
Dù tôi có mất trí nhớ, ghi chép vẫn sẽ còn.
***
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 37
Địa Điểm Hiện Tại: Thành phố Taebaek, Khu Tự Trị Đặc Biệt Gangwon
Lời Khuyên Hiền Triết: 3]
-
Han Kain
Lời của ông rằng nơi này đã bị Cục Quản Trị từ bỏ quả không sia.
Chẳng có binh lính vũ trang tận răng nào cả, quanh lối vào chỉ có một hàng rào thép gai cùng biển “Cấm vào”.
“Bảo vệ sơ sài quá nhỉ?”
“Bình thường thì chỉ cần dựng rào thế này thì người thường cũng không dám tới gần.”
Ông ấy nói không sai, nhưng trông an ninh vẫn lỏng lẻo.
“Cháu nghĩ chỉ có một hai nơi kì lạ trên thế giới này thôi à? Chúng ta còn chẳng có đủ nhân lực để canh gác cái ao biết sinh ra quái vật ăn thịt người mỗi ngày vào giờ trưa nữa.”
“…”
“Ở đây tuy không có người, nhưng hệ thống an ninh vẫn còn hoạt động đó.”
Nghe vậy thì tôi chẳng nói gì thêm.
Nếu mà phải xét ưu tiên thì rõ ràng phải bịt cái ao biết sinh ra quái vật mỗi ngày trước chứ.
Sau khi đi qua hàng rào thép gai, chúng tôi tới một căn nhà gỗ cũ kỹ.
“Nó cũ thật đấy. Nó được xây để che mắt ai ạ?”
“À, không phải vỏ bọc hay gì đâu, chỉ là không có ai bảo dưỡng thôi.”
“…”
“Đứng yên. Xung quanh đây vẫn có rất nhiều cảm biến an ninh đó.”
Ông chỉ mất 30 phút để vô hiệu hóa hệ thống an ninh của Cục Quản Trị.
Chuyện này là đương nhiên, nhưng vẫn phải nói lại, Cục Quản Trị chắc sẽ không bao giờ tưởng tượng được một cựu đặc vụ lại đi phá dỡ chính hệ thống mà bọn họ đã thiết lập.
Và rồi chúng tôi đứng trước cửa vào căn nhà gỗ.
“Thực ra ta vẫn hơi căng thẳng trước khi vào đấy.”
“Chẳng phải ông đã nói là phần lớn người vào trong đều bình yên trở ra rồi mà?”
“Chúng ta không thể chắc chúng ta cũng như vậy.”
“…”
“Nếu đã lâu không thấy chúng ta ra ngoài, Ahri chắc sẽ tới giải cứu thôi. Suy cho cùng thì Vương Quốc Mộng Mơ vẫn còn đó mà”
“Thôi thì đừng nói mấy chuyện không hay nữa, vào trong thôi nhỉ.”
- Cạch!
Tôi ngừng lại một lát, vẫn cầm tay nắm cửa.
Chẳng phải nếu mở cửa ra là nguy hiểm, thì phải có cảnh báo hiện lên chứ nhỉ?
“Này, thằng ôn con! Chú mày bảo ta đừng nói mấy chuyện không hay, rồi giờ lại chần chừ hả!”
“… Cháu mở đây ạ.”
***
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 37
Địa Điểm Hiện Tại: Đang tìm kiếm…
Lời Khuyên Hiền Triết: 3]
-
Han Kain
Điều đầu tiên tôi chú ý tới là không gian phủ một màu xám.
Tôi nhận ra Ông và tôi đang bị kẹt ở một căn phòng ngột ngạt, không có lối ra hay vào nào rõ ràng cả.
Trong khi tìm kiếm lối ra, Cửa Sổ Chat lần đầu nháy lên sau một thời gian dài.
“Trần nhà! Trần nhà!”
Khoảnh khắc tôi ngẩng lên, tôi nhận ra vì sao Ông lại trợn mắt to như vậy.
“Đó là…!”
Một tấm gương!
Chắc chắn là một tấm gương!
Trong phòng 207, tức bài thi thử, tấm gương là nguyên nhân dẫn tới ánh sáng tận thế, vậy nên tôi đoán ngoài đời cũng phải tồn tại một thứ giống với tấm gương?
Nhưng nó thực sự nằm ở đây sao?
Tấm gương ở thực tại lại nằm ngoài tầm kiểm soát của Cục Quản Trị sao?
Hay là Cục Quản Trị chỉ nắm một mảnh chính của tấm gương, còn những mảnh nhỏ khác nằm ngoài phạm vi kiểm soát của họ?
Đúng lúc đầu tôi chuẩn bị quay vòng vòng, cửa sổ chat lần đầu hiện lên sau một thời gian dài.
[Có khách từ xa đến.]
Dùng Cửa Sổ Chat trong khi Ông ngay bên cạnh tôi đây?
Đúng lúc tôi còn đang bối rối, tôi nghe thấy giọng nói gấp gáp của Ông.
“Không phải ta!”
Chỉ khi đó tôi mới mở to mắt để xem “người gửi tin” là ai, thì một hình ảnh mờ ảo hiện lên, như thể đã chờ sẵn từ lâu.
Đang Tìm Kiếm
:
Thật tiếc là chúng ta vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đón khách. Tuy nhiên, vì hai vị đến mà không báo trước, nên tôi tin rằng hai vị sẽ thông cảm.
“Đây là…!”
Đó là Giao Tiếp.
Không phải Ông, mà là một chủ nhân khác của Giao Tiếp cũng đang ở đây!
Đang Tìm Kiếm
:
Có câu nói “When in Rome, do as the Romans do”. Ở nhà tôi, tôi mong hai vị cũng phải làm theo những luật lệ tôi đề ra.
Tuân theo luật của riêng hắn? Cái quái gì –
-
Tít tít…!
Ngay lập tức, cùng với cảm giác rùng rợn như bị cào xé trong đầu, một sức mạnh khó hiểu ập đến.
Nếu hoàn toàn không biết gì, chắc hẳn tôi sẽ tự hỏi đây là cái gì.
Nhưng vì đã nghe nói về đặc điểm của “Thế Giới Không Thể Ghi Nhớ”, nên tôi lập tức nhận ra.
Nó đang định thao túng ký ức của tôi và Ông!
Khả năng bảo vệ tinh thần của Cửa Sổ Trạng Thái không đủ để chống lại đòn tấn công này.
Tôi lập tức triệu hồi Quỷ Thư.
Chẳng phải tôi đã hấp thụ giác ngộ của Serena, chính là để chuẩn bị cho những khoảnh khắc thế này sao?
-
Phần phật!
Tôi, tinh thần của tôi, linh hồn của tôi ngưng tụ lại thành một điểm.
Khoảnh khắc giác ngộ của Serena, ‘Bản Ngã Tối Thượng’, đang cố bảo vệ tinh thần của tôi.
Cảnh Báo Sinh Mạng đã kích hoạt.
[Lời Khuyên: 3 → 0]
[Hãy chấp nhận sự can thiệp. Trong phạm vi rộng hơn thì chuyện này có lợi cho ngươi.]
“…”
Lời khuyên nói rằng đừng chống cự.
Nếu là trước đây, tôi sẽ tuân theo mà không do dự dù chỉ một giây…
Nhưng lần đầu tiên, tôi lại nảy sinh suy nghĩ này.
Kẻ thống trị ‘Thế Giới Không Thể Ghi Nhớ’ là người tham gia Khách Sạn, đồng thời là chủ nhân của Phước Lành Giao Tiếp.
Tôi không biết đó là Di Sản hay Phước Lành, nhưng kẻ đó dường như có khả năng thao túng ký ức, thứ mà Ông không có.
Ngay cả trong tình huống phải giao chiến với những người tham gia khác, liệu Con Cú có đưa ra Lời Khuyên ‘vì lợi ích của tôi’ không?
“…”
Tôi quyết định sẽ tin tưởng.
Lần này tôi nghĩ là có thể tin tưởng được.
Bởi vì, đối phương không phải là chủ nhân của ‘Trí Tuệ’ mà là chủ nhân của ‘Giao Tiếp’, nên Con Cú chắc cũng sẽ đứng về phía tôi.
Vậy thì, nếu đối phương là một chủ nhân khác của ‘Trí Tuệ’, Con Cú sẽ đứng về phía ai?
Ông lẩm bẩm như đang than thở.
“Hừ…! Không ngờ Giao Tiếp lại có thể có khả năng như thế này!”
… Có những Phước Lành chỉ phát huy hết tác dụng khi rơi vào tay kẻ có tâm địa độc ác.
Ngay trước khi ý thức sụp đổ, tôi đã để lại bản ghi chép đầu tiên.
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Ký ức đã bị chỉnh sửa
Cần phải nghi ngờ
Lời Khuyên Hiền Triết: 0]


