Chương
562:
Thế Giới
Không
Thể
Ghi
Nhớ
(1)
-
Lee Eunsol
Mấy
ngày qua tôi mất ngủ triền miên.
Bởi
vì tôi quá sợ hậu quả của điều ước bốc đồng trong dị giới: “Xin hãy để khách sạn
Delight trở thành khách sạn số 1 Hàn Quốc!”
Rốt
cuộc họ định thực hiện điều ước đó kiểu gì?
Chẳng
lẽ sẽ gây động đất ở ba khách sạn hàng đầu, vốn có thứ hạng cao hơn khách sạn
Delight sao?!
Nếu
trong quá trình đó có hàng ngàn, hàng vạn người chết thì… đó là trách nhiệm của
tôi à?
Áaaaa!
Nếu Cục
Quản Trị nổi giận rồi đến xử tử “sát nhân Lee Eunsol” thì sao đây?
Nếu
gây ra tai nạn cỡ đó, chẳng phải tôi nên ngoan ngoãn đưa cổ ra rồi nói “Xin hãy
giết tôi!” sao?
“Giám
đốc, dạo này sắc mặt của chị rất tệ. Có vẻ sức khỏe của chị không ổn, hay chị đi bệnh viện
kiểm tra thử đi ạ?”
Không
biết mặt tôi tệ đến mức nào mà cả thư ký cũng phải nói vậy.
“… Chị vẫn ổn.”
Tạm
thời thì tôi vẫn
ổn.
Bởi
vì chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
“…”
Ổn
thật sao?
Tôi
đã cầu nguyện mà không có chuyện gì xảy ra thì có bình thường không?
Ít
nhất cổ phiếu cũng phải tăng vì lý do nhảm nhí nào đó chứ?
Không
thể như thế được.
Chắc
chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, thứ gì đó có thể khiến thứ hạng khách sạn Delight ở Hàn Quốc tăng vọt!
Chỉ
là tôi chưa biết mà thôi.
Trong
lúc mất ngủ ngày qua ngày vì lo lắng như vậy, thì một buổi sáng nọ.
Tôi
đến công ty sớm, vừa mở cửa văn phòng thì thấy một người đàn ông lạ mặt đang đợi.
“Người
tham gia Lee Eunsol. Hân hạnh được gặp cô. Tôi xin được giới thiệu
bản thân. Tôi đến
từ chi nhánh Hàn Quốc của Cục Quản Trị.”
Cục
Quản Trị đã cử người
tới.
Tôi
không ngạc nhiên.
Kể từ
khi gã quái nhân bí ẩn xuất hiện sau khi biết tôi là người tham gia, thì việc
tiếp xúc thêm đã được báo trước rồi.
“Tôi
không ngờ anh lại đột nhiên xuất hiện trong văn phòng tôi như vậy.”
“Tôi xin lỗi. Tính chất nghề nghiệp của tôi buộc phải
tránh ánh mắt của công chúng mà.”
“Anh
là đặc vụ à?”
“Không.
Nói cho dễ hiểu thì tôi là nhân viên có cấp bảo mật cao.”
Không hiểu sao thái độ lịch sự nhã nhặn ấy lại khiến tôi khó chịu một cách kỳ lạ.
Dĩ
nhiên, nếu hắn mà cư xử như gã đàn ông trước kia, kiểu đe dọa thì còn ghét hơn
nữa.
“Người
tham gia Lee Eunsol, trưởng chi nhánh Hàn Quốc Park Hyun-min muốn gặp cô. Cô có
thể đi ngay không?”
Hắn công khai gọi thẳng tôi là “người tham
gia”.
Cảm
giác như hắn đang
nhấn mạnh: “Chúng tôi biết rõ về cô”, thật khó chịu.
“….”
Tôi
do dự, nhưng câu trả lời đã rõ rồi.
Nếu
chỉ là bản thân tôi lang thang một mình thì còn có thể né tránh, nhưng tôi còn phải điều hành một doanh nghiệp, nên không thể cứ trốn mãi.
Hơn
nữa, qua cuộc xung đột ở dị giới, tôi đã chứng minh mình không phải đối tượng dễ
bắt nạt, nên đối phương chắc cũng không dám vượt quá giới hạn.
“Đi
thôi.”
***
Một
người đàn ông trung niên đeo kính, có vẻ mệt mỏi.
Đó
là ấn tượng đầu tiên của tôi về Park Hyun-min, trưởng chi nhánh Hàn Quốc của Cục
Quản Trị.
Nhìn
bề ngoài thôi thì
ông ta chẳng khác gì một người bình thường ngoài kia.
Nghĩ
lại thì, một đặc vụ tổ chức bí mật, mà lại có ngoại hình nổi bật như Ahri mới là trường
hợp kỳ quái.
“Người
tham gia Lee Eunsol, tôi đã nghe về ‘cuộc gặp mặt bất khả kháng’ hôm trước rồi. Thật đáng tiếc khi phải nghe
mọi chuyện đã xảy ra như vậy.”
Gặp mặt bất
khả kháng.
Ý
ông ta là cuộc xung đột ở dị giới sao?
“Chỉ
‘đáng tiếc’ thôi thì chưa đủ đâu nhỉ?
Hình như các ông còn định tẩy não tôi cơ mà.”
“Tẩy
não? À, cô nghĩ Cuộn Trục Thệ Ước là thứ như vậy sao?”
‘Cuộn Trục
Thệ Ước’.
Xét tình hình thì có lẽ đó là cuộn giấy mà người tham gia tôi gặp trước
kia đã triệu hồi.
Cái
tên quá trực quan nên tôi có thể hiểu ra ngay công dụng.
“Nếu
viết một khế ước lên đó thì đôi bên tuyệt đối không thể vi phạm, đúng không?”
“Quả
nhiên xứng với cái danh
người thoát khỏi Khách Sạn, cô thật nhanh trí. Chính xác là vậy.”
“Tôi không nghĩ tất cả chỉ có vậy.”
“….”
“Nó không có năng lực bí mật nào
khác à? Ví dụ như chủ nhân vẫn có thể vi phạm khế ước chẳng hạn.”
“Đừng
thăm dò nữa. Tôi cũng không biết đâu. Nếu cô có năng lực tra dò sự thật thì cứ dùng đi.”
Thái
độ của ông ta như thể luôn tính đến các năng lực siêu nhiên.
“Nếu
có thì tôi dùng được chứ?”
“Chỉ như vậy cô mới tin tôi hơn
chút. Cứ dùng đi.”
-
Tách!
“Hồ
Điệp Mộng” mở ra, một con bướm bay nhẹ nhàng đậu lên tay Bộ Trưởng.
Năng
lực dò sự thật à?
Thực
ra năng lực đó thuộc về Elena, không phải tôi.
Nhưng
thả ra một
con bướm thần bí thế này thì đối phương cũng phải căng thẳng chứ nhỉ?
“Cô đang bluff
tôi à. Cô không có năng lực phát hiện sự thật sao?”
“….”
Tôi đã bị
phát hiện ngay lập tức.
“Nếu
cô
có đồng đội sở hữu năng lực liên quan, cô có thể
dẫn tới. Tôi muốn cuộc trò chuyện giữa chúng ta phải có mức độ tin tưởng tối thiểu.”
Ý đồ
của ông ta là gì?
Định
tìm ra đồng đội ẩn giấu của tôi sao? Nhưng nói thẳng ra thế này thì…
“Tôi
không có ý đồ gì cả. Nếu muốn, tôi có thể mời đặc vụ Kim Ahri tới.”
“…”
Tôi còn chưa nói gì mà ông ta đã đọc
được hết suy nghĩ.
Trong
khoảnh khắc, tôi còn nghi liệu ông ta biết đọc tâm hay gì tương
tự cơ.
“Nếu
cô nghĩ tôi đọc được suy nghĩ thì cô nhầm rồi. Tôi không cần phải làm vậy.”
“… Ý
ông là sao?”
“Ý tôi là, đây không phải lần đầu mà chúng tôi phải
đối phó với người
thoát khỏi Khách Sạn. Dĩ nhiên, với tôi thì là
lần đầu.”
Kinh
nghiệm tích lũy của cả tổ chức sao?
Dù
sao thì tôi
vẫn thấy khó chịu, như thể mình vừa thua trong cuộc đấu tâm lý.
“Tôi sẽ nói thẳng. Cô Lee Eunsol, cô
có muốn gia nhập Cục Quản Trị không?”
“Tôi
cũng sẽ nói
thẳng. Hợp tác ở mức cần thiết thì tôi sẽ đồng ý, còn hơn nữa thì tôi không—”
“Đây,
thẻ đặc vụ của cô.”
Cái
gì đây nữa?
Này,
sao ông ta đã làm cả thẻ, xong còn in ảnh mặt mình lên rồi?!
“Này ông chú, chú không nghe tôi nói
à?”
“Cô vừa nói sẽ hợp tác ở mức cần thiết
mà?”
“Chuyện
đó thì liên quan gì đến việc trở thành đặc vụ trung thành với Cục Quản Trị!”
“Có vẻ là cô đang hiểu lầm về đặc vụ rồi.”
“Gì
cơ?”
“Đặc
vụ không trung thành với Cục Quản Trị. Họ chỉ lợi dụng Cục Quản Trị mà thôi.”
“Cái—”
“Hãy
nghĩ mà xem.
Những kẻ được chọn, những kẻ coi ngay cả sự hủy diệt của vạn vật cũng chỉ là ‘giấc ngủ
dài’, những con người mà sự tồn tại của họ đã là kỳ tích. Đó là đặc vụ.”
“….”
“Họ
là những vị vua nhỏ mọn, khoe khoang cái tôi khổng lồ của mình. Trong lòng những vị vua làm gì có thứ gọi là
trung thành.”
Tôi
bỗng cứng họng trong thoáng chốc.
Trừ phi là tôi đang nhầm, nhưng người này, Park Hyunmin, trưởng chi
nhánh Hàn Quốc của Cục Quản Trị, có vẻ là đang ghen tị với các đặc vụ.
Việc
ví đặc vụ như “những vị vua nhỏ mọn” chắc là quan điểm cá nhân của Park Hyunmin.
Nếu
hỏi Ahri, có lẽ cô ấy sẽ kể tôi nghe một câu chuyện hoàn toàn khác chăng?
Dù
sao thì, tôi
cũng đồng thời
hiểu ra một chuyện.
Sự
ghen tị của Trưởng Chi Nhánh Hàn Quốc là thật, nhưng việc ông ta cố tình bộc lộ nó với tôi cũng là
có chủ đích.
“Tôi
không yêu cầu lòng trung thành của cô.”
“…”
“Hãy
lợi dụng chúng tôi. Như các tiền bối của cô đã làm, như các đặc vụ khác vẫn
làm, hãy lợi dụng Cục Quản Trị.”
“….”
“Tay
tôi mỏi rồi. Cô sợ cái phù hiệu nhỏ này đến vậy sao?”
-
Cộp!
Phù hiệu
“Đặc vụ Lee Eunsol” rơi vào tay tôi.
“Tôi
hỏi thêm một câu được không?”
“Nếu
tôi biết thì tôi
sẽ trả lời.”
“Người
tôi gặp mấy ngày trước, người tham gia trước đây của Khách Sạn ấy.”
“Đáng
tiếc, câu hỏi này có lẽ tôi biết ít hơn là không biết. Nhưng cứ hỏi đi.”
“Ngoài
người đó ra, còn có nhiều người từng tham gia khác đúng không? Và
tôi
chắc là khá nhiều người trong số họ thuộc tầng lớp lãnh đạo của Cục Quản Trị.”
“Đúng vậy.”
“Hắn
ta định khống chế tôi nhưng đã thất bại.”
“Thật
đáng tiếc.”
“Giờ
các ông muốn hợp tác với tôi mà không có biện pháp kiểm soát nào…”
“Thì
sao?”
“Các
ông có thể tin tôi không?”
Đó
là điều tôi tò mò.
“Câu
hỏi đó thì dễ
thôi. Nếu cô không là người không đáng tin và phản bội chúng tôi, thì đó cũng sẽ là
thông tin quan trọng.”
“Hả?”
“Ở
thế giới tiếp theo, chúng tôi sẽ không lặp lại sai lầm này. Vì vậy, đặc vụ Lee Eunsol,
nếu cô có ý định
phản bội thì hãy ghi nhớ này. Cô không còn là người phàm nữa, và chúng tôi cũng vậy.”
Đó
là một cuộc trò chuyện đè nặng lên tâm trí tôi.
Ngay
trước khi chia tay, ông ta nói sẽ liên lạc với tôi sau, tôi chợt hỏi thêm một câu cuối
cho chắc.
“À…
tôi còn một câu hỏi nữa.”
“Cứ
hỏi.”
“Nếu tôi muốn khách sạn Delight đột
nhiên trở thành số 1 của ngành thì cần phải làm gì?”
“…”
Lần
đầu tiên, trưởng chi nhánh Hàn Quốc, người tưởng như biết mọi thứ trên đời, lộ vẻ bối rối.
Thắc mắc của tôi không
được giải đáp,
nhưng nhìn ông ta như vậ y cũng khá thỏa mãn.
***
[User: Han Kain (Trí tuệ)
Date: Ngày 35
Địa Điểm Hiện Tại: Sajik-dong, Jongno-gu, Seoul
Lời
Khuyên
Hiền Triết: 3]
-
Han Kain
Tôi
nhấp một ngụm Americano và suy nghĩ.
Chuyện
đã xảy ra.
Chúng
tôi đã thoát ra, trở về
thực tại.
Bên cạnh vài đồng đội đã xuất hiện Thảm Họa Hỗn Mang, và có lẽ đây là âm mưu của các người tham gia trước kia, nhằm tìm ra và thử thách chúng tôi.
Tên Thương Nhân Khách Sạn đã dự đoán trước điều này, nên hắn mới đưa ra chỉ thị: “Hãy hành
động như người bình thường.”
Trong
quá trình đó, vài người đã bị lộ, nhưng nhờ nội dung điều ước của mình, nên tôi vẫn chưa bị phát hiện.
Chuyện
sẽ xảy ra trong tương lai.
Theo
lời khuyên của tên Thương
Nhân, thì tình hình
là nhiều khả
năng sau 6 tháng hoặc 1 năm sẽ xảy ra chuyện lớn.
Sau
đó, chúng tôi không cần cố gắng che giấu tung tích bản thân như bây giờ nữa.
Ngoài
ra, vào một thời điểm không xác định sẽ xuất hiện ánh sáng gọi đến tận thế, và
mục tiêu của Ahri cùng ông nội là ngăn chặn việc này.
Nguyên
nhân của hiện tượng đó có giống phòng 207 không? Tôi chưa thể chắc chắn.
Vậy
từ giờ tôi nên làm gì?
“…”
Cứ thế nhắm
mắt bịt tai, rồi cắn răng sống như người bình thường trong 5 tháng à?
Nghe vậy chứ khó hơn tưởng tượng đó.
Biết
trước sẽ có chuyện khủng khiếp xảy ra mà vẫn thảnh thơi nghỉ ngơi, sao có thể dễ
dàng được?
Nhưng
nếu tôi mà
đi lại lung tung, tôi sợ sẽ bị một người tham gia nào đó ngoài kia lợi dụng.
“Chà chà, đúng là một đám người không đáng tin.”
Một
giọng nói trả lời ngay lập tức.
“Cháu nói ai vậy?”
Là Ông Mooksung.
Mấy
ngày trước, sau khi tôi nhất quyết ngắt liên lạc với Ahri, cô ấy có gửi lại một
tin nhắn thú vị qua chị Eunsol:
“Nếu
anh không muốn liên lạc với em vì lo về Cục Quản Trị, được
thôi. Vậy hãy liên lạc với Mooksung đi. Mooksung không còn là đặc vụ nữa.”
Có vẻ là Ông tôi đã nghỉ hưu khỏi công việc đặc vụ.
Nghe nói Ông còn ước rằng toàn bộ thông tin Cục Quản Trị có về mình bị xóa, nên theo một nghĩa nào đó,
ông ấy cũng tự
do như tôi.
“Ý
cháu là đám người tham gia trước kia ấy. Nghĩ mà xem. Liệu người bình thường làm sao thoát khỏi
nơi như Khách Sạn đó? Chắc chắn bọn chúng chỉ
toàn một lũ tệ hại, chỉ lo cứu lấy bản thân rồi chạy trốn…”
“Trời
ơi! Nghe cháu nói mà ta thở dài luôn!”
“Tại
sao ạ?”
“Cháu không nghĩ
chúng cũng nghĩ về
chúng ta y hệt vậy à?”
“…”
Không
thể có niềm tin với bọn họ, nhưng những người tham gia trước kia cũng khó có thể được
coi là kẻ thù.
Cuối
cùng, có lẽ chúng tôi sẽ phải phá vỡ thế giằng co mơ hồ này và xác lập quan hệ tại một thời
điểm nào đó.
“Vậy Kain, ý cháu là thế này đúng không? Cháu sợ nếu
mình chủ động hành
động thì sẽ rơi vào
âm mưu của nhóm người
tham gia trước kia,
nhưng nếu cứ đứng
yên thì sợ ánh sáng tận thế sẽ đến.”
“Đúng
vậy ạ.”
“Tiến
cũng sợ, lùi cũng sợ, đúng là tiến thoái lưỡng nan.”
“Chính
xác.”
“Lời
Khuyên của cháu nói gì?”
“Không
hữu ích như ông nghĩ đâu ạ. Có vẻ trong số những người tham gia trước kia, có ít nhất một người cũng có
‘Trí Tuệ’.”
Vì vậy,
hầu hết câu hỏi tôi nghĩ ra về họ đều bị cảnh báo “Vi phạm quy tắc”.
“Hmm…”
Sau
một lúc im lặng, Ông chia sẻ ý kiến của mình.
“Cháu
đi du lịch với ông đi.”
“Dạ?
Đột nhiên vậy—”
“Những
thứ cháu lo, đặc biệt là vấn đề giám sát và âm mưu của Cục Quản Trị, ông hiểu
rõ về chúng
hơn cháu. Cháu hiểu chứ?”
“Chắc
vậy ạ.”
Dù
tôi có Thấu Triệt hay trực giác mạnh tới đâu, nhưng chuyện về Cục Quản Trị thì
người từng làm việc
trong đó vẫn sẽ hiểu rõ hơn.
“Lần
này tin ông đi. Ông nghĩ ra một ý hay rồi.”
“Là
gì vậy ạ?”
“Hãy
thu thập thông tin ngoài phạm vi của Cục Quản Trị.”
Ngoài
phạm vi của Cục Quản Trị?
“Trên
đời có nơi như vậy sao ạ?”
“Đó không phải là thế giới bình thường.”
“Dạ?”
“À
đúng rồi, cháu cũng làm thầy trừ tà mấy tuần rồi nhỉ? Thế thì ngon lành luôn.”


