Chương 561: Cuộc Đào Tẩu Vĩ Đại, Voice Phishing [note94078]
-
Lee Eunsol
[Đã thành hiện thực.]
Ngay sau tiếng “RẦM RẦM!” vang lên như sấm nổ, sắc mặt đối phương trở nên tái nhợt.
Có vẻ hắn biết âm thanh này là gì, khác hẳn với tôi.
“Cái này… rốt cuộc cô đã gọi thứ gì tới vậy!”
Có vẻ tôi vừa gọi ra thứ gì đó thật.
Không sao.
Tôi an toàn rồi, lo cho bản thân anh đi!
-
RẦM!
Lần thứ hai, tôi nghe thấy tiếng gầm vang lên, như làm cả thế giới rung chuyển.
Một tồn tại khổng lồ, không thể diễn tả bằng lời, bắt đầu đè ép bốn phương tám hướng!
“Phương Chu đang tới! Cô dám dùng tới nước cờ cực đoan như vậy…!”
Ngay sau đó, kẻ vừa nãy còn đang bày trò hăm dọa, dường như nhận ra mình không thể chần chừ nữa, vung tay, và cuộn giấy biến mất.
Phương Chu?
[note94077]
Đó là cái gì nữa vậy?
Hơn nữa đang khẩn cấp mà hắn lại hủy triệu hồi cuộn giấy, một Di Sản đó?
Vậy đó không phải loại dùng để thoát hiểm, cũng như cây sáo của tôi hay vòng tay của Songee sao?
Không còn thời gian phân tích thong thả nữa.
Cơ thể người đàn ông, giờ khi cuộn trục biến mất, bắt đầu biến dạng kỳ quái!
Thân hình của hắn to lớn hơn.
Da thịt của hắn biến dị thành thứ gì đó phát ra ánh xanh đen.
Đối phương không cần giữ vẻ giả tạo nữa, lập tức lao về phía tôi không chút do dự.
Chính xác là hắn vừa bước một bước, và định lao tới.
-
RẦM!
Tiếng gầm thứ ba nổ ra như thể đã chờ sẵn.
Một cú chấn động khủng khiếp quét qua, cả cơ thể tôi bị hất bay lên không trung.
“Áaaaa!”
Nơi chúng tôi vừa đứng biến mất!
Là vòng xoáy, một vòng xoáy khổng lồ bất ngờ nổi lên từ biển sâu tối tăm, nghiền nát con tàu ma mục nát!
“Ư…!”
Toàn thân tôi trôi nổi giữa không trung.
Đợt sóng xung kích khủng khiếp quét qua bốn phía, còn tôi chỉ bay lơ lửng như quả bóng bay chứa heli.
Nếu mà tôi đụng phải mảnh vỡ của con tàu kia thì sao?
Tôi sẽ từ Lee Eunsol biến thành “đống thịt từng là Lee Eunsol” mất!
“Ư…”
Phải tin tưởng.
Cái giá của Bàn Tay Dục Vọng sẽ không bao giờ đổ lên tôi!
-
XÌÌÌÌ!
Như thể tai tôi sắp rách toạc.
Âm thanh quá lớn, lớn đến mức tôi không thể hiểu nổi đó là gì.
Ở trung tâm vòng xoáy xuất hiện một khối ánh sáng trắng nhạt, không có hình thù.
Đầu tôi đau như muốn nổ tung.
Não tôi như đang tan chảy.
“Kh… aaaa!”
Tiếng hét mơ hồ vọng tới tai tôi.
Là cái tên từng đe dọa tôi khi nãy.
Cuộn trục đó… Nếu xét việc hắn là chủ nhân của thánh vật bí ẩn đó, thì chắc hẳn hắn là người đã thoát khỏi Khách Sạn trước tôi.
Tiếng hét của hắn nghe như khúc ru ngọt ngào.
Đúng rồi.
Chính là như thế.
Nếu mày phải chết thì tốt nhất là chết luôn ở đây đi!
“…”
Khó lắm tôi mới giữ được ý thức.
Ngay từ khi khối ánh sáng kia xuất hiện đã vậy rồi.
-
Tuýt!
Tôi cố ép hơi, thổi Sáo An Tịnh.
Vì vòng xoáy đang cuộn lên khắp nơi nên âm thanh không phát ra được trọn vẹn.
Nhưng cây sáo như muốn nói rằng thế là đủ, và một nguồn sức mạnh ấm áp bao bọc tôi.
Cây Sáo An Tịnh, Di Sản quý giá của tôi.
Nó không thể tạo ra đủ kiểu phép màu như Cổ Huyết.
Cũng không có sức mạnh bá đạo, áp đảo như Thái Dương Thần Thánh.
Nó không thể quay ngược thời gian như One More Chance, cũng không thể đưa NPC ra ngoài thực tại như Hòm Linh Hồn.
Nó chỉ có thể mang đến một khoảnh khắc “an tịnh” trong thế giới tràn ngập hỗn loạn.
Nó chỉ làm được một điều này.
Nhưng một điều này, thì nó làm giỏi hơn bất kì ai trong vũ trụ.
“… À.”
Một ánh nhìn xa xăm chạm đến tôi.
Một tồn tại mà dù tôi, không, chúng tôi không thể nào chạm tới, dù có đạt tới cực hạn của Phước Lành, và có thêm ba bốn Di Sản đi nữa.
Một tồn tại có thể coi mọi nỗ lực của chúng tôi chỉ là “chút giãy giụa của côn trùng”.
Một tồn tại khiến ngay cả các đặc vụ nắm trong tay vô cùng, vô hạn cũng phải học cách khiêm tốn.
Thần hoặc ác ma, hay dùng từ quen thuộc hơn, là tồn tại thuộc cấp “Tù Nhân”.
Vậy là, ngoài thực tại cũng có những con quái vật vô lý như vậy.
Khoan đã!
Tôi đã từng thấy tồn tại giống với ‘thứ này’ rồi mà?
Nếu trí nhớ của tôi không nhầm—
Tôi nghe thấy giọng nói.
“Ta ghen tị với ngươi…”
Đó là ký ức cuối cùng trước khi tôi rơi vào thế giới kỳ lạ này.
***
“…”
Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường mềm mại.
-
Ùng ục!
Âm thanh của một nồi cháo sôi, cùng mùi cháo gà thơm ngậy kích thích vị giác của tôi.
Tôi ngồi dậy tựa vào tường thì thấy một người quen bước vào.
“Dậy rồi à?”
“… ”
“Tôi thấy có nguyên liệu cháo gà trong tủ lạnh nên đã nấu đó. Muốn ăn chút không?”
Là Ahri.
Nhìn thấy cô ấy, tôi không thể không mỉm cười.
“Phì!”
“Sao vậy?”
“Tôi ngất xong tỉnh dậy lại ngửi thấy mùi cháo gà… Ahri, cô là mẹ tiên đỡ đầu trong truyện cổ tích à?”
“Muốn tôi hôn chào buổi sáng luôn không?”
“Khỏi đi. Với lại, cảm ơn vì mọi thứ nhé.”
Vừa ăn vài thìa cháo đầy, tôi vừa nghe Ahri chậm rãi giải thích tình hình.
Tàu Esper vừa cập cảng đã bị Cục Quản Trị điều tra.
Có báo cáo rằng Lee Eunsol đã mất tích, và Ahri đã dùng “Vương Quốc Mộng Mơ” để tìm thấy tôi, người đang ngủ trong một thế giới kỳ lạ.
“Eunsol, rốt cuộc cô đã ở đâu vậy? Nếu không phải Vương Quốc Mộng Mơ thì tôi nghĩ sẽ không dễ để tìm ra cô, hoặc đưa cô về đâu.”
Ahri đã hỏi đúng câu tôi muốn hỏi.
“Cứ nói thoải mái đi. Ở đây không có đặc vụ giám sát của Cục Quản Trị đâu.”
Lời khẳng định của Ahri đầy táo bạo rằng ở đây không có đặc vụ Cục Quản Trị.
Vì chính Ahri cũng là đặc vụ, nên khẳng định này là đáng tin, nhưng cũng đồng thời là vô nghĩa.
Cũng vì chính Ahri là đặc vụ Cục Quản Trị.
Tôi có nên nói cho cô ấy sự thật mình vừa tìm ra không?
Tôi thấy hoàn toàn cứng họng.
Người đàn ông vừa gặp hồi nãy rõ ràng thuộc Cục Quản Trị.
Hắn thậm chí còn biết tôi là người thoát khỏi Khách Sạn.
Ahri đã báo cáo thông tin về tôi sao?
“Sao vậy?”
Tôi quyết định hỏi thẳng.
“Ahri, cô đã báo cáo về tôi cho Cục Quản Trị chưa? Cô đã nói cho bọn họ bao nhiêu thông tin rồi?”
Tôi chẳng muốn chơi mấy trò đấu trí đau não nữa.
Tôi không còn sức để làm vậy, và cũng chẳng muốn làm vậy với một đồng đội.
Ahri trả lời ngay.
“Không. Tôi gần như không báo gì cả.”
“…”
“Tôi nói là đã trốn thoát nhân lúc hỗn loạn, thậm chí còn không biết có bao nhiêu người đã thoát ra được. Tôi còn viện cớ trí nhớ không rõ ràng vì bị tấn công bởi một thế lực vô danh nữa.”
Cô ấy liền bổ sung thêm một chút, như thể đang viện cớ.
“À thì, tôi có báo cáo một chút rất ít. Những thứ như Miro, người dù sao cũng sẽ bị phát hiện, hay giới tính, và độ tuổi của mọi người… nhưng thông tin cốt lõi như Di Sản hay Phước Lành thì tôi không nói gì cả đâu.”
Một gánh nặng được gỡ bỏ khỏi tâm trí tôi.
Theo logic thì tôi phải chơi đủ trò đấu trí và ngờ vực, bắt đầu từ chuyện những lời vừa rồi cũng là nói dối.
Nhưng tôi quyết định không nghi ngờ.
Có lẽ là vì mối quan hệ của chúng tôi đã tới mức đó rồi.
Chắc do cô ấy đã nấu cháo gà trong khi tôi đang đói à?
Trời đất, quả là một suy nghĩ ngớ ngẩn.
Tôi bật cười đáp lại.
“Chờ đã, Ahri. Báo cáo sơ sài vậy mà bọn họ cũng tin à?”
Ahri cũng cười.
“Ừ đó. Tôi còn tưởng sẽ bị lôi đi thẩm vấn nữa cơ. Nhưng bọn họ tin. Thậm chí tôi còn nghe có vài tin đồn lạ.”
“Tin đồn?”
“Tôi nghĩ là mình có thể sắp được thăng chức. Thậm chí là vào được nhóm ‘The Silent’.”
Đó là một chuyện khá lớn.
Có vẻ là có kha khá chuyện phía sau cánh gà, nhưng có vẻ chính Ahri cũng không biết lí do tại sao.
“Để tôi kể cho cô chuyện vừa xảy ra với tôi.”
Tôi kể lại ba chuyện chính.
Thứ nhất, tôi gặp người được cho là đã trốn thoát khỏi Khách Sạn trước tôi.
“Hắn là một người đàn ông cao to, đẹp trai. Tôi không thể nhìn ra đường nét khuôn mặt của hắn. Di Sản của hắn là một cuộn trục giấy, nhưng xét tình hình thì không phải Di Sản chiến đấu. Khi hắn gặp nguy hiểm thì hắn đã cất nó đi.”
Ahri tập trung toàn bộ tinh thần.
“Thế còn Phước Lành của hắn thì sao?”
“Tôi không biết. Có vẻ hắn có năng lực biến hình quái dị nào đó.”
“Một người tham gia trước kia, cao, Di Sản là một cuộn trục, không phải loại chiến đấu. Có năng lực biến hình. Được rồi, gì nữa?”
Thứ hai, hắn biết tôi cũng là người tham gia Khách Sạn và muốn đe dọa, đồng thời chiêu mộ tôi.
“Hắn biết về tôi. Không biết làm sao mà hắn biết được, nhưng—”
“Tôi không báo cáo chi tiết.”
“Tôi biết mà. À, nếu hắn là lãnh đạo cấp cao của Cục Quản Trị thì hẳn là cũng có nhiều cách mà. Dù sao đi nữa, hắn đã đề nghị tôi hợp tác.”
“Cô đã từ chối à?”
“… Tôi sẽ nói thật. Nếu bầu không khí mà hòa hảo, ví dụ như hắn đến thẳng khách sạn Delight để gặp tôi, thì có lẽ tôi đã thử nói chuyện xem sao rồi.”
“À, vì là họ nhốt cô vào một dị giới ghê rợn, và tiếp cận cùng mấy lời hăm dọa, nên cô mất sạch hứng nói chuyện rồi sao?”
“Đúng vậy. Rốt cuộc tại sao bọn họ lại làm thế? Bọn họ cứ làm tôi có ác cảm đấy, dù trước kia không vậy đâu!”
Nghĩ lại vẫn thấy khó hiểu.
Cho đến giờ tôi vẫn không nghĩ Cục Quản Trị là kẻ thù của chúng tôi.
Đó cũng là nơi Ahri và Ông đang làm việc, và bên cạnh đó, tôi cũng đã trực tiếp thấy được vai trò to lớn của Cục Quản Trị trong Khách Sạn.
Nhưng, nếu bọn họ tiếp cận tôi theo kiểu đe dọa như lần này, tôi cũng không thể đối phó một cách bình tĩnh được.
“… Tôi có thể biện hộ cho hắn một chút được không?”
Ahri định biện hộ cho thái độ của người đàn ông không rõ danh tính đó.
Tôi hiểu.
Ahri là đồng đội của tôi, nhưng đồng thời cũng là đặc vụ của Cục Quản Trị.
Người đàn ông đó có thể là sếp hoặc đồng nghiệp của Ahri.
“Cứ nói đi.”
“Về cơ bản, Cục Quản Trị đánh giá mức độ nguy hiểm của những người trốn thoát khỏi Khách Sạn là rất cao.”
“…”
“Vì có khả năng rất cao họ đã sống sót dựa vào phản bội, mưu mô, lừa đảo và đâm sau lưng, nên là -”
“Giống như mẹ cô à?”
“…”
Ôi trời ơi, trời ơi!
Câu nói vừa rồi quá vô lễ rồi!
“Xin lỗi -”
“Đúng vậy. Giống như Miro trong quá khứ.”
Ahri thành thật thừa nhận.
“Vì vậy, nhân cơ hội đối mặt trực tiếp với cô, hắn ta chắc hẳn đã định trói buộc cô.”
“…”
“Nhưng, về phần này thì tôi có thể đảm bảo.”
“Phần nào?”
“Suy nghĩ của người đó không phải là suy nghĩ của toàn bộ Cục Quản Trị. Chắc chắn sẽ có người muốn tiếp cận một cách hòa bình.”
Người đàn ông đó không đại diện cho toàn bộ Cục Quản Trị.
Tôi cũng hiểu phần này.
Như đã thấy trong phòng 202, Nàng Tiên Cá, bên trong Cục Quản Trị cũng có nhiều phe phái.
“Chắc chắn họ cũng sẽ lại tiếp cận trở lại sớm thôi đấy nhỉ?”
“Có lẽ vậy. Đó là toàn bộ mọi chuyện sao?”
“Không, còn điều thứ ba nữa.”
Thứ ba, vị thần từ thế giới khác xuất hiện khi tôi dùng “Bàn Tay Dục Vọng” để trốn thoát.
“Hắn cực kỳ mạnh. Ngay khi xuất hiện, hắn đã nắm giữ cả thế giới.”
“Cảm giác giống như một Tù Nhân à?”
“Gần như vậy.”
Ahri suy nghĩ một lúc rồi cười như thể thấy thú vị.
“Vậy là, Eunsol, khi cô dùng ‘Bàn Tay Dục Vọng’ ở công suất tối đa thì một vị thần vô lý xuất hiện và giải quyết tình hình, đúng không? Rồi cô ngất đi và tỉnh dậy thì thấy mình ở đây?”
“Ừ.”
“Tôi thật sự tò mò đó. Việc vị thần từ thế giới khác xuất hiện, và cả việc tôi cứu cô. Tất cả đều do ‘Bàn Tay Dục Vọng’ của cô làm ra sao?”
“Có lẽ….”
“Thật tuyệt vời! Thật sự là kinh khủng! Hậu Thuẫn Giả của cô rốt cuộc là ai vậy? Tôi còn thắc mắc không biết hắn nghĩ gì khi cho cô một cái app mua sắm trực tuyến dưới danh nghĩa ‘Phước Lành’, hóa ra là đang chờ đợi chính khoảnh khắc này sao?”
“…”
Có thật là như vậy không nhỉ?
Nếu đúng vậy, Hậu Thuẫn Giả của tôi quả thực là một tồn tại phi thường về mọi mặt.
“À mà có cái này quan trọng hơn này, Ahri.”
“Ừm?”
“Tôi, tôi từng gặp một tồn tại giống như vị thần của thế giới khác rồi.”
“Hả?”
Lần đầu tiên, Ahri mở to mắt vì kinh ngjac.
“Ở Khách Sạn à?”
“Ừ.”
“Sao lại… điều đó sao có thể xảy ra chứ? Thông thường thì Tù Nhân chỉ được phép ở nơi Khách Sạn chỉ định thôi mà.”
“Không, nghĩ lại thì chắc chắn là vậy. Đó là một thực thể quá giống với hắn. Tôi chỉ… cảm nhận được ra ngay thôi.”
“… Giống với cái gì?”
Ngay khi nhìn thấy vị thần của thế giới khác, tôi đã có một linh cảm mơ hồ.
Có lẽ, nhờ sự bảo vệ của Sáo An Tịnh, mà tôi đã có thể nhìn thẳng vào “nó” trong một thời gian khá dài.
“Đấng.”
Đó là một thực thể cực kỳ giống với Tù Nhân phòng 104, “Đấng”.
Dù không phải là cùng một thực thể, nhưng đó là một vị thần được cấu thành từ “nguyên lý tương tự”!
***
Sau khi nghe câu trả lời của tôi, Ahri đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi đưa ra kết luận.
“Tôi phải gọi cho Kain. Cô biết số của cậu ta chứ?”
“Biết, nhưng… Cô vẫn chưa biết à, phải không?”
“Biết gì?”
“Tôi nghe Kain nói rồi, Hậu Thuẫn Giả đã dặn em ấy rằng ‘Đừng tự ý tiếp cận phía Cục Quản Trị trước’.”
“… Đó là chuyện Hậu Thuẫn Giả nói với Kain phải không?”
“Gì cơ?”
“Hậu Thuẫn Giả đã chủ động bảo Kain đừng liên lạc với Cục Quản Trị trước mà. Thế thì ngược lại, nếu là tôi liên lạc với cậu ta thì sẽ không sao chứ.”
Như thế có được không nhỉ?
Nghĩ lại thì cũng không hẳn là sai.
“Cho tôi số điện thoại đi.”
Ngay sau đó, cuộc gọi đầu tiên giữa Ahri và Kain bắt đầu.
“Xin chào, đã lâu rồi nhỉ. Anh chàng trừ tà, dạo này anh khỏe không -”
“Đây là ai vậy?”
Cái quái gì thế này?
“… Đừng đùa nhảm nữa. Cục Quản Trị -”
“À~ Cục Quản Trị gì chứ! Này! Tôi, ờ! Tôi đã nghe hết trên tin tức rồi! Cô nghĩ tôi không biết đây là voice phishing à?”
-
Tút!
Cuộc gọi bị ngắt.
Lông mày của Ahri bắt đầu co giật.
“…”
-
Reng!
“Anh, nếu còn đùa thêm một lần nữa thì -”
“你, 别想骗人了,能不能老实工作? (
Xã hội này chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đầu buồi, ăn cứt
)” [note94079]
-
Tút tút!
Đến lúc này thì cô ấy không kìm được mà bùng nổ!
Có vẻ như Kain vẫn nghĩ rằng chưa phải lúc để liên lạc với Cục Quản Trị.
Dù vậy, không ngờ cậu ta lại coi Ahri như một kẻ lừa đảo qua điện thoại!
Có phải Kain đã cố gắng ứng xử “như người bình thường” theo cách riêng của mình không?
Cũng đúng, nếu người bình thường đột nhiên nhận được cuộc gọi với câu “Tôi là công tố viên”, họ thường sẽ nghi ngờ đó là lừa đảo qua điện thoại mà!
“Ôi trời, khục khục khục! Ahaha! Buồn cười chết mất!”
“…”
“Ahri, lại bị bảo là đừng đi lừa đảo mà hãy làm việc trung thực đi mà -”
“Tôi sẽ phong tỏa toàn bộ tài sản của Han Kain.”
“Th-thôi mà, bình tĩnh đi -”
“Tôi là đặc vụ mà. Nếu tôi đã nói làm thì sẽ làm thật đó.”
Tôi bỏ Ahri lại, vẫn đang run lên vì cười, rồi đi ra phòng khách.
“Hích! Hích! A~! Hai đứa này thật sự là khác bọt nha!”
Trong lúc cười như điên, một ký ức đã bị lãng quên bỗng ùa về.
“…”
Điều ước của tôi với Bàn Tay Dục Vọng.
Tôi đã ước ngay khi chưa kịp suy nghĩ kĩ, rồi sau đó lại có cả vị thần từ thế giới khác xuất hiện khiến mọi chuyện trở nên hỗn loạn, nên tôi đã quên mất.
Điều ước đầu tiên là trốn thoát khỏi đó, còn thứ hai là -
“Mình đã cầu nguyện cho khách sạn Delight trở thành khách sạn số 1 tại Hàn Quốc.”
Tôi lo lắng.
Bỗng dưng tôi cảm thấy vô cùng lo lắng!


