Chương 560: Bí Mật Của Tàu Esper 2 (5) Fin
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 27
Địa Điểm Hiện Tại: Tàu Esper
Lời Khuyên Hiền Triết: 1]
-
Han Kain
Tôi thấy vị trí của chị Eunsol được hiển thị là “đang tìm kiếm”.
“Úi! Phải làm sao đây!”
“Phải đi tìm chị ấy ngay thôi!”
“Nh, nhưng chúng ta còn chưa biết chị ấy ở đâu mà?”
“Chuyện đó—! Aaa! Cái Khách Sạn này, thật tình, đã bảo cho chúng ta nghỉ ngơi rồi mà cứ—”
Câu cuối của Elena cũng là điều tôi đã nghĩ đến không biết bao nhiêu lần.
“…Cái này.”
“Anh?”
“Cái này mà gọi là nghỉ ngơi sao?”
“Đúng vậy đó!”
Dù tiêu chuẩn đánh giá của Khách Sạn có phóng đại hơn người bình thường bao nhiêu đi nữa, thì thế này cũng đã vượt quá giới hạn.
Nhưng kỳ lạ thật đấy.
Khách Sạn cùng lắm chỉ là che giấu sự thật, chứ chưa từng nói dối trắng trợn với chúng tôi cơ mà?
“…”
Ngay trước khi thoát khỏi Khách Sạn, tôi nhớ lại lời của tên Thương Nhân.
***
‘Chừng này vẫn nằm trong quyền hạn của ta, nên ta sẽ cho các cô cậu một chút chỉ dẫn.’
‘Khoảng 6 tháng đầu thì cứ nghỉ ngơi đi.’
‘6 tháng đầu cứ nghỉ ngơi vô lo vô nghĩ, 6 tháng sau chỉ cần thu thập thông tin. Trò chơi thật sự sẽ bắt đầu sau 1 năm.’
***
“Hắn chưa từng nói là an toàn.”
“Hả?”
“Khách Sạn, tên Thương Nhân… bọn họ chưa từng nói là chúng ta sẽ được an toàn.”
“Hả?”
“Bọn họ chỉ bảo chúng ta nghỉ ngơi thôi.”
Songee nghe mà cứ “Hả? Hả?” đầy hoang mang, cuối cùng không nhịn được, nói toẹt ra.
“Đó là kiểu chơi chữ gì vậy? Bảo chúng ta nghỉ ngơi thì đương nhiên là phải an toàn chứ!”
Thế nhưng, cái gọi là “đương nhiên”, ở Khách Sạn đôi khi lại không hề đương nhiên.
“Câu đầu tiên tên Thương Nhân nói là ‘Chừng này vẫn nằm trong quyền hạn của ta.’”
Chừng này vẫn nằm trong quyền hạn của ta.
Nói cách khác, vượt quá mức này thì hắn không thể nói thêm.
“Nếu tổng lượng thông tin là 100, thì quyền hạn của tên Thương Nhân còn chưa đến 5. Vì hắn không thể nói hết mọi thứ cho chúng ta, nên hắn mới đưa ra ‘chỉ dẫn’.”
“Ý anh là sao?”
Elena bối rối.
“Thực tại vốn đã nguy hiểm rồi. Mọi người đều biết mà, đúng không?”
“Đúng vậy. Vì thế Ahri và Ông mới tới Khách Sạn.”
“Bọn họ bảo chúng ta nghỉ ngơi không có nghĩa là bên ngoài sẽ an toàn. Vì bên ngoài vốn chưa từng an toàn mà.”
Không phải vì bên ngoài an toàn nên bọn họ mới bảo chúng tôi nghỉ ngơi.
“Vậy tại sao lại bảo chúng ta làm vậy?”
“Vì nếu hành động hấp tấp thì mọi chuyện sẽ còn nguy hiểm hơn.”
“Hả?”
“Nếu chưa thu thập đủ thông tin mà chúng ta cứ chạy lung tung, dính vào đủ thứ chuyện, thì sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay đối phương!”
Ánh mắt Songee trợn to vì bối rối.
“Đối phương là ai?”
Tôi lại nhớ tới chuyện vừa xảy ra.
Quá khứ mà tôi đã nhìn thấy bằng Thấu Thiệt.
Người đàn ông đã nói chuyện với tôi ở thời điểm quá khứ đó.
Lời hắn đã nói ra.
[Không phải ngươi nên kiểm tra vị trí đồng đội sao?]
Hắn không chỉ đơn thuần là nhìn thấy tương lai.
Hắn còn biết về “Thông tin vị trí đồng đội” trong Cửa Sổ Trạng Thái!
“… Người tham gia tiền nhiệm.”
“Á?”
“Những người đã thoát khỏi Khách Sạn trước chúng ta.”
“…”
“Và có lẽ là những người đang thống trị Cục Quản Trị hiện tại.”
Tùy cách nhìn mà đây có thể là một tai họa lớn, vậy mà tôi lại bật cười.
Một cảm giác kích thích khó hiểu khiến da tôi ngứa ngáy.
Tôi dùng câu hỏi cuối cùng cho hôm nay.
[Lời Khuyên: 1 → 0]
‘Thông tin về tôi, ngài đã chuyển cho người tham gia khác chưa? Hắn đang ở đâu—’
-
Bíiiiiip!
Âm thanh vang lên như tiếng cảnh báo.
[Câu hỏi này vi phạm quy tắc!]
Tôi bật cười khô khốc, nhưng đồng thời cũng thấy yên tâm.
Nếu tôi không thể dùng Lời Khuyên để lấy thông tin về “người tham gia tiền nhiệm”, thì hắn cũng không thể dùng Lời Khuyên để lấy thông tin về “tôi”.
Và câu trả lời tiếp theo xuất hiện.
[Vẫn là chưa muộn. Vì ngươi đã ước một điều ước thực sự tuyệt vời.]
Nếu cảnh báo vừa rồi là của Khách Sạn, thì câu trả lời này giống như là của Hậu Thuẫn Giả.
Chưa muộn là chưa muộn cái gì? Vì sao điều ước của tôi lại tuyệt vời tới vậy?
Như mọi khi, chẳng có giải thích chi tiết nào cả.
“…”
Nhưng với Con Cú thì thế này đã là câu trả lời dễ hiểu rồi.
Tôi bắt đầu hiểu mơ hồ chuyện đang xảy ra.
Sự việc ở Khách Sạn Delight và Tàu Esper đều không phải ngẫu nhiên!
Bọn chúng biết chính xác đó là nơi ở của đồng đội tôi nên mới cố tình gây ra chuyện?
Tôi không nghĩ là như vậy.
Vì như vừa xác nhận bằng Lời Khuyên lúc nãy, sức mạnh do Khách Sạn ban cho không thể trực tiếp tìm ra các người tham gia khác.
Hay bọn chúng đã gây chuyện ở hàng chục, hàng trăm nơi thuộc diện nghi ngờ?
Rồi sau đó quan sát phản ứng của những người bị cuốn vào?
“Nghỉ ngơi thôi.”
“Ơ, oppa?”
“Anh nghĩ chúng ta cứ nghỉ ngơi là được.”
“Anh Kain?”
“Nghĩ lại thì, chuyện của chị Eunsol ở khách sạn đằng kia cũng vậy. Lẽ ra tôi và chị ấy chỉ cần chờ là được.”
“Ý anh là—”
“Đây mới là hành động của người bình thường. Ngoan ngoãn nằm im chờ Cục Quản Trị tới.”
Giờ tôi đã hiểu.
“Quá trình chúng ta cố tự giải quyết vấn đề chính là cái bẫy.”
Songee và Elena đều im lặng.
Cả hai đã bắt đầu hiểu lời tôi.
Có lẽ vài đồng đội đã nằm trong lòng bàn tay đối phương rồi cũng nên.
Nhưng hãy nhớ lời của Con Cú, “vẫn là chưa muộn”.
Nhờ điều ước, những thông tin về tôi sẽ tự động bị xóa đi, nên “tôi” vẫn chưa rơi vào tình thế không thể cứu vãn!
6 tháng… 1 tháng đã trôi qua rồi, còn 5 tháng.
Trước khi hết thời gian đó, tôi phải nhớ lời khuyên của tên Thương Nhân, cứ nghỉ ngơi đi.
Sau thời gian đó sẽ có chuyện gì khác?
Tôi không biết.
Nhưng khi mà bạn không biết, nghe lời từ những người biết chuyện chính là trí tuệ.
Từ giờ, tôi chỉ là một người bình thường, không biết gì cả, không thuộc Tổ Đội Khách Sạn nào hết cả.
Vậy nên…
“Á!”
“Oppa? Sao tự nhiên anh lại hét—”
“ÁAAAA!”
“A, anh Kain!”
“Cứu với! Cứu tôi với!”
“Ph-phải làm tới mức này luôn sao?”
Từ giờ tôi là người mù, người điếc và là thầy trừ tà kiêm lừa đảo.
“Th-thế chị Eunsol thì phải làm sao!”
Tôi tin chị ấy.
Chắc chị ấy sẽ tự mình lo được.
***
-
Lee Eunsol
-
Kẽo kẹt!
Không khí tối tăm và đục ngầu.
Mỗi bước đi, những tấm ván đều lắc lư.
“…”
Đây là chỗ quái quỷ nào thế này?
Rõ ràng tôi đã nhận lời mời của Elena, tới bến cảng, rồi lên tàu Esper …
Nhưng khi tỉnh lại, thì tôi thấy xung quanh không phải một du thuyền sang trọng, mà giống tàu ma thì hơn.
Bầu trời còn đầy những vòng xoáy màu đỏ sậm, hoàn toàn không phải khung cảnh của thế giới này.
-
Roooo!
Ngay cả khi tôi sử dụng Sáo An Tịnh, cảnh vật vẫn không đổi.
Vậy ra đây không phải là ảo giác.
“Lại nữa rồi… Ở Khách Sạn Delight là thang máy, giờ là cả con tàu?”
Có vẻ lại là Thảm Họa Hỗn Mang.
Thảm Họa Hỗn Mang kiểu gì mà tuần nào cũng có mặt vậy hả, nên tôi chỉ biết cười.
Ở nhiều mặt thì thế này còn tệ hơn Khách Sạn.
Ở Khách Sạn thì ít ra còn có thưởng sau khi hoàn thành thử thách.
Còn thực tại thì sao?
Sau khi giải quyết vụ thang máy kỳ lạ ở Khách Sạn Delight, cổ phiếu giảm sập sàn, tin đồn lan truyền, nên lượng khách cũng đã giảm mạnh.
“Ha… quá đáng thật đấy.”
Ngay lúc đó.
-
Cộp!
Tôi nghe thấy tiếng giày vang lên.
“Haha, gì mà cô phải lo lắng thế?”
Một người đàn ông xuất hiện trên con tàu ma tồi tàn.
Hắn không cao như Jinchul, nhưng vẫn có chiều cao rất ấn tượng.
Và…
“Ngươi cũng thật thần bí đấy nhỉ.”
Tôi không thể nhìn ra khuôn mặt của hắn.
Rõ ràng hắn đứng trước mặt tôi, nhưng tôi không thể nhận ra gương mặt hắn.
Nếu còn “Con Mắt Độc Nhãn Điểu”, thứ tôi đã trả lại Khách Sạn thì có lẽ tôi đã nhìn thấu được hắn rồi?
Nhưng vì không thể mang nó ra ngoài Khách Sạn, nên nghĩ tiếp cũng bằng thừa.
“Thần bí gì đâu! Tôi chỉ quý trọng quyền riêng tư của mình thôi.”
“….”
“Haha, Eunsol này, cô chưa từng nghĩ thế này sao? Rằng bị người khác nhận ra thật phiền phức, hoặc muốn sống mà không ai biết tới mình ấy.”
Đúng kiểu suy nghĩ mà Kain, người đã ước một điều rất bất thường, sẽ có.
“Thì, nếu muốn sống ẩn dật, thì tôi đã không làm nghề kinh doanh.”
“Ồ…! Đúng thật đấy nhỉ.”
Một vòng xoáy đỏ thẫm che kín bầu trời.
Không khí ẩm thấp, sàn nhà kẽo kẹt.
Đây là nơi mà người bình thường sẽ hét lên kinh hãi, nhưng người đàn ông kia hoàn toàn chẳng bận tâm.
Ai cũng biết hắn không phải người bình thường.
Nhưng hắn cũng không phải quái vật.
Vậy chỉ còn một khả năng.
“Anh thuộc Cục Quản Trị sao?”
Hắn khẽ cười.
Tôi không thể chắc, vì tôi không thể thấy đường nét khuôn mặt của hắn rõ ràng, nhưng đó là cảm nhận của tôi.
“Đúng vậy, cô Lee Eunsol.”
“Vậy anh sẽ cứu tôi chứ?”
“Đây là tình huống mà cô cần được cứu sao?”
“Không phải vậy sao?”
“Trong mắt tôi, thì tôi không thấy có ai định làm hại cô, cô Lee Eunsol à.”
Ý của hắn là hắn không định làm hại tôi.
Tôi không thể tin hắn hoàn toàn, nhưng cũng nên tránh xung đột vô nghĩa.
“Nhìn lên bầu trời đi. Ai nhìn cũng thấy đây không phải thế giới của mình, đúng chứ? Tôi là một doanh nhân nhát gan, nên nếu anh muốn nói chuyện với tôi, thì tốt nhất là nên ở một nơi nơi an toàn.”
“Doanh nhân nhát gan à… Thế thì khác với thông tin chúng tôi có đó.”
“…”
“Chuyện này chưa lên bản tin à? Hiện tượng lạ xảy ra ở khách sạn Delight! Nghe đồn vị CEO đã xử lý rất thông minh.”
“Không tới mức đó…”
“Theo bài báo, cô Lee Eunsol có quan hệ với Cục Quản Trị.”
Lời nói dối tôi từng dùng để nói với các nhân viên của mình.
Nhưng có một điểm khiến tôi hơi băn khoăn.
Hắn biết về “CEO Lee Eunsol, người có quan hệ với Cục Quản Trị”, nhưng lại làm như không biết về “thầy trừ tà trẻ” đi cùng vị CEO ấy.
Do điều ước của Kain nên thông tin đó đã bị xóa à?
“Nếu điều đó làm anh bận tâm, thì tôi xin lỗi. Là nói dối. Nếu anh muốn, chúng tôi sẽ đưa ra đính chính—”
“Nói dối?”
“Vâng?”
“Tại sao là nói dối? Sao cô Eunsol có thể là người ngoài với chúng tôi được?”
“….”
“Đúng chứ? Vì cô là đồng đội của đặc vụ Kim Ahri mà!”
Tôi thấy lạnh sống lưng.
Ngay lúc này, tôi giống như Tôn Ngộ Không trong lòng bàn tay Phật.
Ahri đã đưa ra thông tin của tôi sao?
Tôi nghĩ là cũng có thể, nhưng chưa thể đích thân xác nhận được, trong lòng cũng hơi chùng xuống.
Đương nhiên, tôi cũng không thể coi chuyện này tương đương với việc Ahri phản bội được.
Ngay từ đầu, mối quan hệ của chúng tôi với Cục cũng không hẳn là đối địch, và nhắc lại lần nữa, chưa chắc Ahri đã đưa ra thông tin về tôi.
Mà sao tôi lại chỉ nhắc tới Kim Ahri nhỉ? Còn Kim Mooksung thì sao?
“Tôi sẽ nói thẳng.”
“… Phải rồi.”
“Người tham gia Lee Eunsol, xin chúc mừng cô.”
Giờ đây, khi cụm từ “người tham gia” xuất hiện, ý nghĩa của câu ‘chúc mừng’ đã trở nên rõ ràng.
“Chúc mừng cô đã thoát khỏi Khách Sạn! Đây thật sự là một chiến công oanh liệt! Người tham gia đã vượt qua hết toàn bộ tầng 2 và thoát ra ngoài cực hiếm, kể cả khi xét toàn bộ lịch sử nhân loại.”
“Lần đầu tôi biết đó.”
“Nếu tính cả người ngoài hành tinh vào danh sách ‘người tham gia’ thì không biết có nhiều hơn không nhỉ? Nhưng thôi thì, chuyện này cũng là hết sức hiếm có. Chúc mừng cô lần nữa.”
“… Cảm ơn anh.”
Hắn nhún vai với vẻ hơi phóng đại.
“Chúng tôi hy vọng cô sẽ gia nhập chúng tôi.”
“…”
“Chúng ta sẽ chia sẻ bí mật thế giới cùng nhau, đối mặt với khủng hoảng và thảm họa cùng nhau.”
“…”
“Chúng ta sẽ dẫn dắt vận mệnh của nhân loại thoát khỏi khốn cùng, đi tới ánh sáng. Tôi đang nói tới việc trở thành anh hùng, đấng cứu thế đó. Cô có thừa tiêu chuẩn mà.”
“…”
“…”
“Tôi phải quyết định ngay à?”
“Có lý do để cô phải do dự sao?”
“Có lẽ là sau khi trải qua đủ thứ chuyện ở Khách Sạn, nhưng tôi vừa nghĩ thế này.”
“Haha! Nhắc đến Khách Sạn là mọi chuyện đã trở nên thú vị rồi. Cô cứ nói.”
“Nếu anh có ý tốt tới đây, sao lại cần phải nhốt tôi ở một nơi thế này?”
Tôi bình tĩnh chỉ lên bầu trời.
Một thế giới có những vòng xoáy cuộn trào, và những tiếng hét khe khẽ đã vang lên từ nãy giờ rồi.
Một nơi mà khiến địa ngục nghe còn dễ chịu hơn.
Một người bị nhốt ở đây thì sao có thể tin lời đối phương rằng đối phương có thiện ý?
“Nơi này có hơi tối nhỉ?”
“….”
“Vì cô Eunsol đã chia sẻ kinh nghiệm của mình ở Khách Sạn, nên tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm của tôi nhé.”
“Kinh nghiệm của anh?”
“Thứ vô nghĩa nhất trên đời là lời nói và lời hứa.”
“Cái gì—”
“Không phải vậy sao? Vừa nói ra khỏi mồm là chúng sẽ tan biến. Dù cô Eunsol có trả lời thế nào đi nữa, chúng tôi cũng không tin cô được.”
Ngay sau đó, hắn lấy ra một cuộn trục giấy từ thắt lưng.
Chết tiệt!
Chỉ…ugh! Ngay khi nhìn thấy nó là tôi biết.
Cuộn trục đó không phải đồ rẻ tiền, tạp nham hay là mấy ma cụ ‘tầm thường’ của Cục Quản Trị.
“Di Sản!”
“Tôi biết là cô sẽ nhận ra ngay mà. Giờ thì, bắt đầu đàm phán nghiêm túc nào—”
Đàm phán thì đáp trả bằng đàm phán.
Đe dọa thì đáp trả bằng đe dọa!
[Bàn Tay Dục Vọng: 1 → 0]
“Ta sẽ kích hoạt sức mạnh tối đa của điều ước! Ta sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ, và khách sạn Delight sẽ thành khách sạn số 1 Hàn Quốc—”
“Cô nói cái quái gì vậy hả—!”
-
Rầm!
Tôi đã ước một điều.
Và.
[Đã thành hiện thực.]
“Tôi yêu ngài, Rồng!”


