Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 561

Chương 561 · 835 chương

Bí Mật Của Tàu Esper 2 (4)

Chương 559: Bí Mật Của Tàu Esper 2 (4)

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 27

Địa Điểm Hiện Tại: Tàu Esper

Lời Khuyên Hiền Triết: 1]

-

Han Kain

Sau khi khống chế được cá thể đội “Vương Miện Dây Gai”, tình hình trên tàu

Esper bắt đầu nhanh chóng ổn định trở lại.

Bởi vì giữa việc tôi phải tự mình chiến đấu, lần lượt áp chế từng tên một,

với việc “kẻ tự xưng là Jesus” chỉ cần nói một câu đã khiến chúng tự bước ra,

ngoan ngoãn đứng im rồi bị lột mặt nạ, thì mức độ hiệu quả hoàn toàn khác nhau.

Dù vậy, cho dù tôi hành động có nhanh đến đâu, vẫn xuất hiện thương

vong.

Không ít những kẻ đeo mặt nạ đã gây ra những hành vi tàn bạo đến mức khó

nói thành lời.

Ở khách sạn Delight không có nạn nhân trực tiếp nên còn có thể tạm cho

qua, nhưng sự cố trên tàu Esper thì không thể xử lý đơn giản như thế.

Khi con tàu cập cảng, chắc chắn sẽ có nhiều tổ chức, dù là cảnh sát hay

Cục Quản Trị gì đó đi nữa, sẽ vào cuộc.

“…”

Chuyện sau này thì để sau này hãy tính.

Quan trọng hơn là, từ nãy đến giờ có một điểm khiến tôi để tâm.

“Tất cả các người đều là tội nhân. Ở thế giới đầu tiên, trước khi mọi thứ

bắt đầu, nhân loại đã phạm phải tội lỗi không thể rửa sạch!”

Nội dung bài diễn thuyết đang ngày càng trở nên kỳ quái.

Có lẽ vì thế mà phản ứng của những người đang ngồi trong rạp cũng dần trở

nên bất thường.

Ánh mắt đỏ ngầu, cơ thể run rẩy không thể kiểm soát.

Không chỉ những người bình thường chưa đeo mặt nạ, mà cả những kẻ vẫn

còn đeo mặt nạ, và đã biến thành Thực Thể Hỗn Mang tới một nửa cũng vậy.

Không một ai có thể kháng cự lại sức mạnh của cá thể đội Vương Miện Dây

Gai.

Tôi lợi dụng khoảng trống của sự hỗn loạn đó, di chuyển xung quanh và lần

lượt tháo bỏ mặt nạ của họ.

“Phải làm sao đây? Này con trai, chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Đứa trẻ được hỏi mở to mắt đáp lại.

“Dạ, ơ… vì chúng ta đã làm sai nên phải xin lỗi chứ ạ?”

Một câu trả lời rất đỗi trẻ con.

“Ha! Xin lỗi ư? Như thế thì sao mà đủ được! Làm sao có thể coi như vậy

là đã chuộc tội được? Đấng đã phán rằng: ‘Hỡi tội nhân, hỡi tội nhân thiên cổ!

Hãy sám hối. Hãy thừa nhận tội lỗi và chuộc lấy lỗi lầm của mình!’”

“Chúng tôi… chúng tôi sẽ sám hối và chuộc tội.”

“Đúng vậy chứ? Tất cả các người đều phải sám hối, đúng không? Không thể

chỉ nói suông được, phải không? Vậy phải làm thế nào đây?”

Hơi thở của mọi người dần trở nên dồn dập.

Tôi bắt đầu hiểu “sám hối” mà tên đó nói đến là gì.

Phần lớn mặt nạ đã được tôi tháo bỏ, và tôi cũng nghĩ đã đến lúc phải khống

chế cái tên giáo chủ kia, nên liền đứng dậy.

-

Rầm!

“Ồ? Cậu sinh viên, là cậu sinh viên đó sao? Em cũng đã nhận được… khải

thị của Đấng Vĩ Đại rồi chứ?”

Có lẽ hắn đã diễn giải sức mạnh của Thái Dương Thần Thánh mà tôi vừa thể

hiện ra theo cách đó.

Cũng không quan trọng.

“Thưa mục sư, vậy muốn sám hối thì phải làm thế nào ạ?”

Khóe miệng hắn kéo rộng sang hai bên như sắp rách toạc.

Một nụ cười méo mó quái dị đến cực điểm.

“Cuộc đời hèn mọn của kẻ tội đồ. Phải dâng hiến toàn bộ nó thì mới— khặc!”

Bản năng mách bảo tôi.

Nếu để hắn nói hết câu đó thì sẽ rất nguy hiểm!

Tôi lập tức triệu hồi Hóa Thần Chi Thư ra, thử áp chế tên giáo chủ.

Trong khoảnh khắc như thể màn hình bị đóng băng, sức mạnh của Quỷ Thư chạm

vào cơ thể của tên giáo chủ điên loạn.

Ngay khi tiếp xúc, tôi nhận ra mình có thể khống chế hắn.

Tôi có thể cướp lấy quyền điều khiển thân thể.

Nhưng đồng thời tôi cũng biết rằng nếu tiếp xúc thêm nữa thì chính tôi cũng

sẽ gặp nguy hiểm.

-

Xẹt! Tách!

“Khục! Ngươi, ngươi đang làm gì vậy? Đức Cha đã—”

Tôi không cần nghe tiếp nữa.

Tên ngốc này chỉ là một con người bình thường, tình cờ đội lên Vương Miện

Dây Gai mà thôi.

Hắn chỉ là một vật chủ có thể bị tôi khống chế bất cứ lúc nào.

Nhưng Vương Miện Dây Gai mà hắn đang đội rốt cuộc là cái gì…

“…”

Tôi có nên mạo hiểm dùng Quỷ Thư để áp chế sao?

Hay sử dụng thêm một chút sức mạnh của Thái Dương Thần Thánh?

Trong lúc đang do dự, tôi nhận ra Elena đã xuất hiện phía sau lưng mình.

Cùng lúc đó, tôi cũng biết cách để giải quyết tình huống này một cách

đơn giản.

“Áaaa!”

Tôi vừa thở dốc vừa hét lên như thể đang chịu đựng đau đớn.

Người khác nhìn vào sẽ thấy chẳng khác nào có một con quỷ tà ác đang định

xé xác tôi ra ngay lập tức!

Tôi thậm chí còn quỳ một gối xuống, cắn môi đến mức bật máu.

Và phản ứng mà tôi mong đợi đã xuất hiện.

-

Ùuung!

Một chấn động mãnh liệt khiến làn da tôi trở nên tê dại.

Elena phát hiện tôi đang lâm nguy, nên đã kích hoạt Phước Lành Công Lý!

-

Rắc!

Chỉ cần một đòn là đủ để kết thúc tất cả.

Khoảnh khắc đợt sóng vàng kim đánh trúng tên giáo chủ, tại chỗ hắn đứng

chỉ còn lại một vệt máu.

***

“Anh Kain.”

“Vâng?”

“Vừa rồi chỉ là diễn kịch thôi đúng không?”

“…”

“Dù có sử dụng sức mạnh của Công Lý đi nữa, nhưng với kẻ chỉ cần một đòn

là chết như vậy mà anh lại hét lên thì nghe không hợp lý cho lắm.”

Tôi không muốn giấu chuyện này, nên thành thật gật đầu.

May mắn là Elena không hề tức giận vì lý do đó.

“Ôi trời, ôi trời! Tôi phải làm sao đây… Cuối cùng vẫn giết hắn mất rồi.

Người này thật ra cũng khá nổi tiếng trên SNS đấy.”

Một người nổi tiếng trên SNS sao? Chắc cô ấy đang nói về vật chủ từng đội

Vương Miện Dây Gai khi nãy.

“Phù… thế này thì tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa. Có nhiều người

chết như vậy, thì tôi nghĩ chắc Cục Quản Trị sẽ tới.”

Xét cho cùng, người đàn ông vừa bị Elena biến thành đống thịt nát cũng

chỉ là nạn nhân bị Vương Miện Dây Gai thao túng.

Elena chắc chắn cũng biết điều đó, nhưng cô ấy không hề có vẻ áy náy.

Cô ấy chỉ đang lo lắng về hậu quả sắp tới.

“…”

Chuyện này cũng là quen thuộc.

Nói cho cùng, tôi cũng chẳng khá hơn là bao, bởi vì chính tôi đã lợi dụng

sức mạnh của Elena mà không hề do dự.

Quan trọng hơn, trên cơ thể của vật chủ đã thành đống thịt kia, tôi nhìn

thấy một thứ.

“Eo ơi! Anh đang làm gì vậy?”

“Cái này… nó vẫn còn nguyên.”

Vương Miện Dây Gai.

Một công cụ có thể mê hoặc cả con người lẫn Thực Thể Hỗn Mang.

“…”

Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy một cám dỗ mãnh liệt.

Trong tình trạng hiện tại, khi phải hạn chế sử dụng Thái Dương Thần

Thánh, Vương Miện Dây Gai có thể trở thành một vật thay thế.

“Thứ này là do cô Elena chuẩn bị sao?”

“Không phải. Ngay từ đầu nó đã khó có thể coi là mặt nạ rồi, hơn nữa đội

Vương Miện Dây Gai để giả làm Jesus là chuyện vô cùng nhạy cảm…”

Khác với những mặt nạ khác, Vương Miện Dây Gai không phải do Elena chuẩn

bị.

Có kẻ nào đó không rõ danh tính đã chuẩn bị nó.

Nói cách khác…

Chỉ có Vương Miện Dây Gai là thật.

Những cái mặt nạ còn lại chỉ là hiện tượng tạm thời được Vương Miện Dây

Gai tạo ra.

“Anh định đội nó sao, anh Kain?”

“… Tôi vẫn đang cân nhắc.”

Tên giáo chủ bị Elena giết chết, đến tận giây phút cuối cùng cũng không

hề có vẻ gì như là một “ngôi sao SNS”.

Hắn gần như đã đánh mất bản ngã vì Vương Miện Dây Gai.

Nếu là tôi, liệu tôi có thể chịu đựng được không?

Trong khoảnh khắc tôi định dùng Quỷ Thư áp chế giáo chủ, khi tiếp xúc với

Vương Miện Dây Gai, tôi đã cảm nhận được một linh cảm bất an.

Thứ này nguy hiểm hơn vẻ ngoài rất nhiều.

Vì ở hiện thực không cho phép tôi có cơ hội thứ hai, nên tôi không thể

hành động hấp tấp.

Cho dù xác suất tôi không thể kiểm soát được Vương Miện Dây Gai chỉ là 1%,

thì việc cứ thế sử dụng không có kế hoạch gì cũng là hành động cực kỳ ngu ngốc.

Có lẽ nên tập hợp với chị Eunsol, chuẩn bị sẵn cây sáo rồi mới thử dùng

thì sẽ an toàn hơn.

Tôi cần suy nghĩ thêm về chuyện này.

“Elena này, tình hình hỗn loạn có vẻ cũng đã lắng xuống phần nào rồi. Giờ

thì chuyện thủy thủ đoàn—”

“Thật ra tôi đã tập hợp nhân viên lại để kiểm tra rồi.”

Sau khi tôi ngăn Elena, cô ấy nói rằng đã gom toàn bộ mặt nạ vào trong kho.

Thế nhưng trong lúc chúng tôi họp riêng, đã có rất nhiều hành khách và

thủy thủ đoàn đeo mặt nạ rồi.

Nếu mặt nạ không tự bay đi, thì chắc chắn có kẻ đã phân phát chúng.

Khả năng cao là một thành viên thủy thủ đoàn hoặc nhân viên trên tàu.

“Đi thôi, tìm ra thủ phạm rồi nghe xem mục đích của hắn là gì.”

Ngay khi tôi cất mặt nạ vào trong túi áo, một giọng nói khó hiểu vang

lên.

“Hãy nhớ lấy tội lỗi nguyên thủy.”

“Tội lỗi nguyên thủy?”

“Hả?”

“Không có gì.”

***

Những con rắn uốn lượn bò trên trần nhà, tấm thảm dưới sàn như sinh vật

sống, quẫy động rồi quấn lấy cổ chân các nhân viên.

Thêm vào đó là những bức tường đột nhiên rỉ máu, khung cảnh chẳng khác

gì một phân đoạn trong phim kinh dị.

Đương nhiên các thủy thủ đều sợ hãi đến mức không dám thở mạnh.

Elena đang dùng Tưởng Tượng U Ám để gây áp lực lên họ.

“Hu…!”

“Đừng cố nói dối với tôi một cách vụng về.”

“Thưa… thưa tàu trưởng! Thật sự chúng tôi không biết gì cả!”

“Hmm…”

Chúng tôi thẩm vấn bọn họ hơn ba mươi phút, thậm chí còn dùng cả Phát Hiện

Nói Dối của Elena.

Kết quả là, chúng tôi đã biết được các nhân viên đã nhận chỉ thị từ “một

ai đó” để rải mặt nạ vào các phòng cabin.

Vấn đề là không ai biết danh tính của “người đó”.

“Thật sự chúng tôi không biết! Có người ra lệnh, nên chúng tôi nghĩ mình

đương nhiên phải làm theo…”

Họ nghĩ mình phải làm theo mệnh lệnh, nhưng lại không biết kẻ ra lệnh là

ai.

Elena nhìn tôi với ánh mắt hỏi han ‘Phải làm sao giờ?’

“…”

Giao phần xử lý hậu quả cho Cục Quản Trị cũng là một phương án.

Dù sao những chuyện thế này chắc chắn họ sẽ xử lý tốt hơn chúng tôi, và

sau đó chỉ cần liên lạc với Ahri để tìm hiểu chân tướng sự việc trên tàu là được.

“Mọi người, xin hãy nghe tôi một chút.”

***

“Khoảng giờ ăn trưa à? Tôi nhớ là vậy. Lúc đó, tôi đang đi qua hành lang

dưới boong tàu…”

“Đừng dừng lại, hãy tái hiện lại y nguyên những động tác anh đã làm lúc

đó, nhớ được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu.”

“Vâng, tôi hiểu.”

Sau khi trở về thực tại, tôi nhận ra một sự thật kỳ lạ.

Phước Lành đã yếu đi.

Không chỉ mình tôi mà tất cả các đồng đội đều vậy luôn.

Thoạt nghĩ có thể là biện pháp để duy trì cân bằng đặc thù của Khách Sạn,

nhưng điều đó nghe vẫn rất lạ.

Tại sao Khách Sạn lại phải quan tâm đến cân bằng của thực tại bên ngoài bốn

bức tường của nó?

Câu trả lời của Con Cú về vấn đề này cũng đầy ẩn ý.

Việc Phước Lành suy yếu dường như không chỉ để điều chỉnh cho cân bằng,

mà còn có một nguyên nhân căn bản hơn.

Dù sao thì tôi vẫn đang thích nghi với Phước Lành đã bị suy yếu của mình.

“Được chưa ạ?”

“John, anh xong rồi. Người tiếp theo, David? Anh nói đã gửi mặt nạ sói đến

phòng trên tầng năm đúng không?”

“Tôi, tôi xin lỗi. Tôi không biết đó là chiếc mặt nạ kỳ quái—”

“Không cần xin lỗi, chỉ cần anh cố tái hiện lại hành động của mình lúc

đó càng chi tiết càng tốt.”

Không còn như trước kia, khi mà chỉ cần nhìn lướt qua là “Thấu Triệt” đã

có thể dễ dàng thu thập thông tin cho tôi.

Bây giờ tôi phải khiến họ tái hiện lại hành động, hoặc tự mình đào sâu.

Và nếu làm như vậy—

“…!”

Tôi thấy rồi.

Tôi thấy rồi!

“Kain, op—”

“Songee này, im lặng coi. Hình như anh đang nhìn thấy gì đó rồi.”

Một hình ảnh mờ nhạt, như tấm ảnh đen trắng.

Một người cầm mặt nạ bước đi trên hành lang—

Không phải thế.

Đây không phải đang nhìn thấy khả năng trong tương lai như trước, mà là

tôi đang cố nhìn lại quá khứ.

Tôi phải quay về xa hơn nữa.

Phải thấy được người này nhận mặt nạ từ ai, là ai đã ra lệnh!

“…”

Hình ảnh thay đổi như thể đang tua ngược.

Đó là một phòng họp.

Bốn người, hay năm người nhân viên đang đối diện với ai đó.

Mờ quá.

Tại sao vậy, vì các nhân viên này đã mất ký ức sao?

Thêm chút nữa, thêm chút nữa thôi—

“…?”

Là ảo giác sao?

Tôi có cảm giác vừa rồi mình đã chạm phải ánh mắt hắn.

Một người đàn ông có thân hình khá to lớn, dù không đến mức như anh

Jinchul.

Tôi không thể nhìn rõ ngũ quan của hắn.

Đôi môi hắn chậm rãi chuyển động.

Chậm rãi, như thể đang muốn cho một ai đó trong tương lai nhìn thấy.

“Chẳng phải ngươi nên kiểm tra vị trí của đồng đội sao?”

“…”

Đây không phải ảo giác.

Người đàn ông bí ẩn mà Thấu Triệt tìm ra.

Hắn đã nói chuyện với “tôi trong tương lai”!

“Oppa, oppa! Anh có thấy gì không?”

[Thông tin vị trí đồng đội (*)

Lee Eunsol: Đang tìm kiếm…]

Bạn đã đến cuối chương 561.

Không gian đọc của bạn