Từ khi còn có thể nhớ được, ta đã biết mình sở hữu khả năng nhìn thấy tương lai.
Mỗi khi nhắm mắt lại, những tương lai chưa tới lại hiện lên… vô số những khả năng bạt ngàn, thỏa sức mà chiêm ngưỡng.
Tương lai mà ta không nhặt đồng tiền vàng của người đàn ông nọ, ta thấy đời mình là một đứa trẻ ốm yếu chết rũ trong ngôi làng nghèo khổ nơi mình sinh ra.
Tương lai nơi ta đút túi đồng tiền vàng đó, ta thấy cảnh cha mẹ mừng rỡ, để rồi sau đó bị tên buôn nô lệ phát hiện, bị đánh đập và bỏ mặc cho thối rữa giữa nắng mưa.
Từ trong vô vàn ngã rẽ không ngừng chia nhánh của tương lai, ta học được cách hái lượm những kết quả tốt nhất. Điều đó đã đưa cuộc đời ta sang những trang tươi sáng hơn.
Tên buôn nô lệ ưng ý khi ta trả lời từng câu hỏi của hắn bằng chính đáp án mà ta thấy trước rằng sẽ được hài lòng nhất. Rốt cuộc, ta trở thành phụ tá cho một học giả, người sau này đã giải phóng ta khỏi kiếp nô lệ bằng cách nhận ta làm con nuôi, trao cho ta danh phận và vị thế đàng hoàng.
Nhưng chẳng có điều gì trong số đó khiến ta thỏa mãn. Ta khao khát nhiều hơn nữa. "Càng kiếm tìm tương lai, cuộc đời mình sẽ càng trở nên tốt đẹp," ta đã tin tưởng như thế, để rồi cuối cùng dấn thân vào việc dòm ngó những tương lai khác, những tương lai của những vĩ nhân còn chưa ra đời ở thời đại ấy. Ta tước đoạt thành quả lao động của họ và mạo danh là của mình, cho tới khi cả thế giới suy tôn ta là Hiền Nhân.
Ban đầu, danh vọng và sự chú ý nuôi dưỡng cái tôi của ta. Nhưng một khi nhận ra tất cả những thứ đó vô giá trị đến nhường nào, trong tim ta chỉ còn lại một khoảng trống rỗng hoác. Khi chứng kiến tất cả những con người ấy và mọi thành tựu họ đạt được bằng cả cuộc đời, rồi nhìn lại bản thân, kẻ đã đạo nhái toàn bộ, ta buộc phải nhận ra sự rỗng tuếch của cuộc đời mình, và rằng ta thực chất chỉ là một kẻ giả mạo đầy thảm hại.
Để tìm kiếm ý nghĩa cho sự tồn tại của mình, ta dấn bước dọc theo những tương lai bất tận. Tại sao ta lại được ban cho năng lực này? Tại sao ta lại có thể nhìn thấy vô số khả năng ấy? Với những câu hỏi giằng xé tâm can, ta mải miết bước đi qua những con đường không ngừng rẽ nhánh… cho đến khi cái tương lai tưởng như vô tận ấy đột ngột dừng lại.
Tất cả những gì còn lại trong thế giới trống rỗng chỉ là một cô gái cô độc đang cất tiếng hát không ngừng.
Cô gái đó… ta biết. Elria Caldwen, người được số phận định sẵn rằng sẽ sáng tạo ra ma pháp ở một ngàn năm sau.
Tại sao cô lại ở đây, cô đơn cất tiếng hát một mình?
Ban đầu, ta tự hỏi hoàn toàn chỉ vì tò mò. Với thành tựu vĩ đại của mình, đáng lẽ cô phải có một tương lai rực rỡ và huy hoàng. Vậy cớ sao lại trôi dạt đến tận cùng thế giới trong cô độc?
Để có câu trả lời, ta quyết định tìm hiểu cuộc đời cô.
"Ba ơi, con vừa nghĩ ra một điều tuyệt vời nhất trên đời luôn!"
Elria Caldwen thời thơ ấu nói với cha mình bằng ánh mắt ngây thơ trẻ con lấp lánh. Phép thuật vốn là một loại hình nghệ thuật siêu nhiên được truyền lại giữa loài người và tộc Elf. Cha cô là một nhà nghiên cứu phép thuật, và cha nào con nấy, cô đã trải qua thời thơ ấu tràn ngập sự tò mò đối với lĩnh vực này.
"Chúng ta nên làm cho phép thuật dễ sử dụng hơn. Như thế chẳng phải rất tuyệt sao? Khi đó sẽ có thêm nhiều người dùng được nó, và tất cả mọi người đều sẽ hạnh phúc!"
Đó là một ý tưởng sinh ra từ sự ngây ngô của trẻ nhỏ. Hầu hết mọi người sẽ coi đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ và gạt đi bằng một nụ cười. Tuy nhiên, dù là may hay rủi, cô gái ấy lại là một thiên tài. Nhờ vào tuổi thọ dài lâu của tộc Elf, cuối cùng cô đã hiện thực hóa giấc mơ thời thơ ấu của mình, biến nó thành ma pháp, thứ đã cứu rỗi biết bao người. Những vùng đất khô hạn được ban nguồn nước, những vùng đất cằn cỗi được phủ một màu xanh tươi tốt, những vùng đất hoang tàn lại có thể nuôi dưỡng sự sống thêm một lần nữa.
Cô chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì đáp lại. Cô khước từ giàu sang lẫn danh vọng, vô tư chia sẻ sáng tạo của mình cho tất cả mọi người.
"Mình làm ra thứ này là để mọi người đều có thể hạnh phúc. Như thế là quá đủ đối với mình rồi."
Cứ thế, cô lan truyền ma pháp của mình cho tất cả mọi người cùng sử dụng. Ban đầu, mọi thứ thực sự tuyệt vời. Hòa bình và niềm vui chậm rãi nhưng chắc chắn sẽ lấp đầy thế giới, đúng như giấc mơ thời thơ ấu của cô.
Nhưng than ôi, ta đã biết trước rằng một tương lai như thế chẳng thể kéo dài.
Nhiều năm sau khi ma pháp ra đời… cô gái bàng hoàng nhận ra trước mắt chỉ là khung cảnh hỗn loạn rực lửa.
"Tại sao…?"
Bị thiêu rụi ngay trước mắt cô chính là mảnh đất đầu tiên mà cô từng dùng ma pháp để hồi sinh. Theo thời gian, nó đã được phát triển thành một ngôi làng dành cho những kẻ cô độc và vô gia cư. Nhưng giờ đây, tất cả đã chìm trong biển lửa, và cư dân ở đó bị biến thành những thảm cảnh kinh hoàng.
Có người bị đâm xuyên bởi đá nhọn sắc như dao.
Có người bị chém bởi vô số vết cắt.
Có người bị ăn mòn và tan chảy thành chất dịch đen ngòm.
Có người bị đè bẹp đến mức không thể nhận dạng bởi những bức tường vô hình.
Có người bị đóng băng trong băng giá như thể bị đóng đinh, nỗi đau đớn của họ bị lưu giữ đến vĩnh hằng.
Có người bị biến thành tro bụi cùng với ngôi làng.
Nhưng có một điểm chung, là tất cả bọn họ, không ngoại trừ một ai, đều bỏ mạng dưới tay
ma pháp
Cô gái chẳng hề có một chút manh mối nào về việc ma pháp của mình đã bị đám đông sử dụng ra sao, bởi vì cô đã dành ngày này qua ngày khác rúc trong rừng sâu, mày mò và nghiên cứu cải tiến ma pháp.
Cô gái vốn chưa bao giờ là một Elf hướng ngoại, nhưng còn có một lý do khác cho sự cô lập ấy. Có kẻ tìm cách độc chiếm cô hoặc ma pháp của cô, trong khi những kẻ khác lại mưu toan hãm hại cô vì sức mạnh quá lớn. Cô đã chọn cách ẩn nấp khỏi tất cả bọn họ.
"Mình tạo ra ma pháp với mong muốn và cầu nguyện cho hạnh phúc của mọi người. Mình tin chắc họ sẽ sử dụng nó đúng như những gì mình hằng mong ước."
Được ban cho tư chất thiên tài, cô gái đã dành phần lớn đời mình chìm đắm trong nghiên cứu, chẳng còn mấy thời gian để tìm hiểu sự đời. Cô đã rút lui khỏi trung tâm của sự chú ý để tránh gây ra xung đột, mà không hề hay biết rằng trên thực tế, ma pháp đã trở thành một công cụ chiến tranh. Nó hoàn toàn không phải là thứ mang lại hòa bình và hạnh phúc như cô vẫn tự huyễn hoặc bản thân.
Có lẽ cô cũng chỉ đơn giản là sinh nhầm thời, nhầm chỗ mà thôi.
Đế quốc Altein ngày càng trở nên hung hăng hơn bao giờ hết, trong khi các quốc gia nhỏ hơn ở phía tây như Vegalta lại kiên cường chống lại sự thống trị của nó. Thế giới bị chia làm hai phe lớn, nhưng xung đột vẫn diễn ra tràn lan giữa các quốc gia nhỏ hơn. Đó là thời kỳ mà cả các siêu cường lẫn những kẻ yếu thế đều khao khát sức mạnh.
Tài năng, hoàn cảnh, môi trường, thời đại của cô gái… Tất cả đều chống lại cô, khiến đứa con tinh thần bị lạm dụng một cách tàn nhẫn.
Sau khi rời khỏi khu rừng, cuối cùng cô mới biết rằng trên khắp thế giới, ma pháp bị gọi là "món quà của ác quỷ". Nó được gọi như thế giữa những trận cười cuồng loạn của những kẻ thi triển trong cơn say sức mạnh. Nó được gọi như thế giữa những tiếng khóc than và nguyền rủa của những nạn nhân chịu đựng sự tàn bạo giày vò.
"Không…"
Cô gái thì thầm một mình, tuyệt vọng phủ nhận những tiếng xì xầm của đám đông. Phép thuật từng được biết đến như một thứ để xua đuổi tai họa. Để tri ân, cô cũng đặt tên cho sáng tạo của mình tương tự là "ma pháp", với hi vọng nó sẽ trở thành một loại hình nghệ thuật kéo hạnh phúc lại gần hơn với người dân.
"Mình đâu có muốn nó bị dùng theo cách này…"
Thế là, cô chu du khắp nơi để giãi bày. Cô dùng ma pháp của mình để cứu giúp người nghèo khổ, khuyên can những kẻ lạm dụng nó, và bảo vệ những người bị đàn áp. Cô làm mọi cách có thể để chứng minh ma pháp vốn dĩ nên được sử dụng như thế nào.
Nhưng than ôi, lúc đó đã quá muộn rồi.
"Nếu không vì cô, thế giới này sẽ vẫn hòa bình."
Mọi người nguyền rủa cô vì sáng tạo của cô. Khoảnh khắc họ biết cô là Elria Caldwen, họ phun vào cô những lời lăng mạ nhẫn tâm. Ngay cả những người từng được đôi tay cô cứu giúp cũng buông lời gièm pha.
"Không…"
Giá như họ sử dụng ma pháp đúng cách, thì thế giới đã thực sự được hòa bình. Cô đã van xin hết lần này đến lần khác, rằng ma pháp không phải là cái ác, mà chỉ đơn giản là bị dùng sai cách. Nhưng mọi người từ chối lắng nghe lẽ phải, quy chụp cô và những lời cô nói mới là cái ác thực sự trên thế giới này.
Theo thời gian, trái tim bị mài mòn, tâm hồn bị vùi dập. Nguyện vọng chân thành của cô nằm lại xó xỉnh sâu nhất trong tim, để giờ chẳng còn lại gì ngoài chán nản và oán hận.
"Mọi người nói đúng. Tất cả là lỗi của tôi. Thế giới này… chưa bao giờ cần đến ma pháp của tôi."
Ma pháp được sinh ra vì hòa bình và hạnh phúc của thế giới. Nhưng nếu cả thế giới đều chối bỏ nó, thì còn lại điều gì chứ? Giờ đây, chỉ còn chiến tranh và đau thương sót lại. Với tư cách là người tạo ra thứ tai họa này, cô gái quyết định gánh chịu trách nhiệm.
"Mình nên xóa bỏ tất cả đi thôi. Niềm vui lẫn nỗi buồn, hòa bình lẫn chiến tranh, biến mất hết đi. Đừng lo… tôi sẽ thực hiện nguyện vọng của tất cả mọi người."
Cô gái lắng nghe mong muốn của muôn dân và đưa toàn bộ thế giới trở về hư không. Cô tạo ra một thế giới hoàn toàn trống rỗng, không bị hoen ố bởi con người, văn hóa, thiên nhiên hay lãnh thổ. Tất cả những gì thế giới trống rỗng này có… và chỉ có, một cô gái duy nhất bị tất cả chối bỏ.
Và chính trong thế giới hư vô đó, cô khẽ ngân nga một khúc hát cô đơn.
“Lời ru khe khẽ bên con,
Cầu cho hạnh phúc theo con chẳng rời,”
Đó là khúc hát ru của tộc Elf được truyền lại ở quê nhà.
“Ánh dương soi sáng đường đời,
Cho con khoẻ mạnh, rạng ngời như hoa,”
Một câu hát chúc phúc cho đứa trẻ được khỏe mạnh và bình an.
“Lửa hồng sưởi ấm chan hoà,
Dẫu cho vấp ngã vẫn qua đường dài,”
Một câu hát xua đuổi tai họa và mở ra con đường tới tương lai tươi sáng.
“Gió thoảng thì thầm bên tai,
Cô đơn không thấy, bi ai chẳng còn,”
Một câu hát mang lại niềm vui và hạnh phúc đong đầy cho cuộc đời của con.
“Nước thiêng nuôi dưỡng tâm hồn,
Ban ơn cho cả chúng con cùng người,”
Một câu hát cầu chúc phước lành cho người khác cũng như cho chính bản thân con.
“Đất lành nâng đỡ con ơi,
Để khi lạc lối có nơi con về,”
Một câu hát ban cho con lòng quả cảm để tiếp tục bước đi trước những thử thách của cuộc đời.
“Màn đêm ôm ấp giấc mê,
Xua tan sợ hãi, chẳng hề đau thương.”
Một câu hát xoa dịu những nỗi sợ, mang lại sự bình yên. [note105471]
Trải qua thời thơ ấu lắng nghe khúc hát ru này, cô gái đã chọn con đường sáng tạo ma pháp. Nhưng than ôi, ước nguyện tha thiết nhất của cô chưa bao giờ trở thành hiện thực. Cô mất đi tất cả, hủy hoại tất cả, và cuối cùng, đưa tất cả về lại hư không.
Dù vậy, nguyện vọng sâu thẳm nhất vẫn nằm trong trái tim cô.
"Và lời nguyện cầu hạnh phúc này… ta cũng xin gửi đến tất cả."
Nhưng những gì cô có thể làm bây giờ chỉ là một mình ngân nga trong một thế giới bao la và trống rỗng.
Cuộc đời của Elria Caldwen đã khép lại như thế đấy. Tuy nhiên, nói vậy có lẽ không đúng lắm, vì cô vẫn tiếp tục tồn tại ở mãi tận tương lai xa xôi.
Chính vào lúc này, ta ngừng quan sát và quay ngược về một mốc thời gian sớm hơn, nơi cô ấy có thể có một tương lai khác.
Đối với ta, bi kịch là cảnh tượng thường gặp giữa những ngã rẽ miên man. Bản thân thế giới vốn dĩ tràn ngập bất hạnh và tàn khốc. Tuy nhiên, ta lại chẳng lạ gì với khái niệm thay đổi chính cái kết quả đó. Ta từng nghĩ rằng Elria Caldwen, cũng giống như bao người khác, có thể gặp phải số phận tàn nhẫn trên con đường hiện tại, nhưng một lối rẽ khác hẳn sẽ mang lại cái kết hạnh phúc hơn cho cô. Đâu đó ngoài kia chắc chắn có một tương lai nơi cô ấy có thể mỉm cười.
Ít nhất, đó là điều ta đã từng tin tưởng.
"Ba ơi, con vừa nghĩ ra một điều tuyệt vời nhất trên đời luôn!"
Một lần nữa, Elria Caldwen lại nói về ma pháp với nụ cười ngây thơ.
Và thêm một lần nữa, cô lại chịu chung một số phận.
Ta lại tua ngược thời gian và theo dõi cuộc đời của cô ở một ngã rẽ khác.
"Ba ơi, con vừa nghĩ ra một điều tuyệt vời nhất trên đời luôn!"
Bất kể tương lai nào, Elria Caldwen thời thơ ấu đều thốt ra những lời y hệt. Và bất kể tương lai nào, sự cứu rỗi dành cho cô cũng chẳng hề tồn tại.
Thêm một lần thử nữa. Ta quay ngược thời gian và chứng kiến số phận của cô ở một nhánh khác. Có gần như vô số tương lai khả thi, nhưng ngay cả khi đại đa số chúng đều kết thúc trong bi kịch, ta vẫn tin rằng ít nhất phải có một tương lai chứa đựng cái kết hạnh phúc.
"Ba ơi, con vừa nghĩ ra một điều tuyệt vời nhất trên đời luôn!"
Lần nữa, ta lại quan sát. Nhưng than ôi, cô gái này, tốt bụng đến mức dại khờ, luôn cầu mong hạnh phúc cho tất cả mọi người, vẫn một lần nữa bị kết án bằng bi kịch.
"Ba ơi, con vừa nghĩ ra một điều tuyệt vời nhất trên đời luôn!"
Thứ bắt đầu bằng nụ cười ngây thơ luôn kết thúc trong tuyệt vọng.
"Ba ơi, con vừa nghĩ ra một điều tuyệt vời nhất trên đời luôn!"
Thứ chờ đợi ở cuối mỗi ngã rẽ đều là cùng một tương lai.
"Ba ơi, con vừa nghĩ ra một điều tuyệt vời nhất trên đời luôn!"
Tiểu tiết có thể thay đổi, nhưng kết cục thì giữ nguyên. Cái kết bi thảm của cô vẫn bất biến hệt như nụ cười ngây thơ mở đầu câu chuyện. Ta đi hết ngã rẽ này đến ngã rẽ khác, đi qua hết tương lai này đến tương lai khác, tìm kiếm sự cứu rỗi cho cô. Lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại…
Khái niệm thời gian vốn không tồn tại mỗi khi ta nhìn vào tương lai. Tuy nhiên, dù có tất cả thời gian trên đời, ta vẫn thất bại trong việc tìm ra dù chỉ một kết quả tốt đẹp. Mọi con đường đều dẫn ngược về sự tuyệt vọng, về bài hát cô đơn của cô ở tận cùng thế giới. Như thể chính thế giới này đang chối bỏ cô và tương lai mà cô hằng khao khát.
"Ba ơi, con vừa nghĩ ra một điều tuyệt vời nhất trên đời luôn!"
Ta đã xem đi xem lại cuộc đời cô không biết bao nhiêu lần. Nụ cười dịu dàng và thuần khiết của cô đã khắc sâu vào tâm trí. Dù vậy, ta vẫn tuyệt vọng tìm kiếm một tương lai nơi cô được cứu rỗi.
Cuối cùng, sau khi trải qua vô số tương lai trong khoảng không thời gian tưởng như bất tận, ta đã ngộ ra một điều:
Đơn giản là… không thể.
Cô gái mong ước hạnh phúc cho mọi người sẽ luôn luôn, luôn luôn gặp phải cùng một số phận bị phản bội, như thể để trừng phạt cô vì tội lỗi sáng tạo ra một nghệ thuật vượt quá tầm tay nhân loại, hay vì dấn thân vào miền đất của Thần linh. Như thể bi kịch đó chính là vai diễn được ban tặng cho Elria Caldwen.
Ta bắt đầu tự hỏi: "Tại sao lại không thể cứu được Elria Caldwen?"
Mọi ngã rẽ đều quy tụ về một kết cục bất hạnh duy nhất. Nhưng nếu có ai đó vươn tay ra… liệu cô có thể tìm thấy sự cứu rỗi không? Còn năng lực nhìn thấy tương lai của ta? Liệu đây có phải là bàn tay giúp đỡ mà cô cần? Đó có phải là lý do ta được ban cho năng lực này hay không?
Như vậy, ta ngừng tìm kiếm tương lai và bắt đầu soạn thảo Bí Điển. May mắn thay, danh tiếng "Hiền Nhân" của ta có tầm ảnh hưởng to lớn trên thế giới. Một bản thảo do chính tay ta viết chắc chắn sẽ được trân trọng và gìn giữ, cho tới tận thời đại của cô sau đó một ngàn năm.
Đôi khi, công nghệ sẽ phát triển ở một thời đại ngoài dự kiến và đẩy thế giới đến chỗ diệt vong trước khi cô kịp chào đời. Thay vì chỉ đơn thuần ghi chép lại mọi thứ như nó vốn có, ta sẽ đảm bảo rằng chỉ những tài năng phù hợp mới có thể giải mã được thông tin cần thiết vào đúng thời điểm.
Cuối cùng, đã có thứ gì đó thay đổi trong tương lai của cô. Cha của Elria Caldwen, Wallus Caldwen, vốn dĩ luôn qua đời quá sớm do một căn bệnh truyền nhiễm, nhưng nhờ Bí Điển mà dịch bệnh đó không còn xảy ra nữa, và ông tiếp tục ở bên cạnh cô với tư cách là đồng minh đích thực duy nhất.
Nhưng than ôi, điều đó chẳng thay đổi được mấy số phận cuối cùng. Wallus có thể hỗ trợ với tư cách là người cha, nhưng với năng lực bình thường, ông không thể ảnh hưởng đáng kể đến tương lai đã định. Đến cuối cùng, linh hồn của Wallus vẫn thất bại trong việc chống chọi với những sóng gió của vĩnh hằng, để lại con gái mình trơ trọi một lần nữa.
Dù vậy, ta cũng không từ bỏ. Nếu có thể thay đổi một phần tương lai, ta biết mình hẳn sẽ có thể tạo ra một cái kết hạnh phúc.
Ta thử hết cách này đến cách khác, rồi cách khác nữa, nhưng đều vô vọng. Dù có làm gì đi nữa cũng không thể thay đổi bánh răng số phận. Không gì có thể thay đổi tương lai bất biến đã định trước.
Lần nữa, ta lại buộc phải nhận ra, rằng ta có thể nhìn thấy tương lai nhưng lại bất lực trong việc thay đổi nó. Năng lực này là độc nhất vô nhị, nhưng ta, kẻ sở hữu nó, thì không. Mọi thứ làm nên một "Hiền Nhân" chỉ đơn giản là đạo nhái từ những vĩ nhân thực sự ở tương lai xa. Bản thân ta chỉ là tồn tại tầm thường một cách đau đớn, chỉ đủ khả năng tác động đến tương lai nhưng lại không thể cứu được Elria Caldwen. Ta chẳng thể trao cho cô sự cứu rỗi, cũng chẳng thể ban cho cô nguyện vọng tha thiết nhất của mình.
Mọi kế sách đã kiệt cùng. Ta không còn lại gì, hoàn toàn không còn gì cả.
Sự thật chỉ có một, rằng ta bất lực trước kết cục này.
Dù vậy… ta vẫn muốn cứu cô.
Ta tự bảo bản thân rằng chuyện đó là không thể, nhưng rồi nụ cười của cô lại hiện lên trong tâm trí. Ta tự bảo bản thân rằng mọi nỗ lực đều là thất bại, nhưng rồi giọng nói của cô lại văng vẳng bên tai.
Tại sao chứ? Ta chẳng có câu trả lời. Ngay từ đầu, một kẻ như ta làm sao có thể? Nhưng dù vậy… dù là một kẻ giả mạo từ đầu đến chân, nhưng nếu có một điểm chân thật duy nhất ở ta, thì đó chính là khao khát muốn cứu lấy cô.
Khao khát cháy bỏng đó cuối cùng đã dẫn ta tới một giải pháp duy nhất.
Nếu ta quá tầm thường, không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn vào tương lai, thì đơn giản là ta phải thay đổi chính bản thân mình.
Giá như "ta" không phải người thường nữa…
Giá như "ta" đủ mạnh mẽ để đối mặt…
Giá như "ta" có khả năng thay đổi tương lai…
Giá như "ta" đủ hùng mạnh để xua tan những gian khổ trong cuộc đời của cô…
Khao khát bất tận muốn cứu cô gái ấy cuối cùng đã dẫn ta tới việc phác thảo một tồn tại có thể thực hiện điều đó thay ta, một ai đó mạnh mẽ và hùng mạnh, không giống như kẻ giả mạo bất lực này.
Và…
Giá như "ta" là một
"Anh hùng"
, thì có lẽ… cô ấy cũng có thể được cứu rỗi.


