Chương 276 · 291 chương

Chọn trang phục mùa thu (6)

Trans: Arteria

------------

Lúc mới vô tình chạm mặt nhau, không khí có đôi chút gượng gạo, nhưng sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường (ít nhất ngoài mặt là thế).

“Được rồi, tớ phải đi với bố mẹ đây. Dù cũng muốn đi với các cậu nữa nhưng tớ không muốn làm phiền buổi hẹn hò của hai người đâu ~”

“Nhỉ ~? Mà, tớ cũng phải hội quân với chị gái rồi. Muốn bỏ mặc bả một mình hơn, nhưng đâu thể làm thế được.”

“Ừm, vậy hẹn gặp lại sau nhé. Đi thôi Maki.”

“À, ừ… Hẹn gặp lại nhé Amami-san, Nitta-san.”

““Gặp lại sau nha~””

Tôi cứ ngỡ cả bốn đứa sẽ cùng nhau dạo quanh một lát, nhưng bất ngờ là Amami-san và Nitta-san vừa ăn xong là rời đi ngay.

Amami-san nói lý do là không muốn quấy rầy buổi hẹn hò của chúng tôi, nhưng sự thật có lẽ là vì chuyện khúc mắc giữa cô ấy và Nitta-san.

Dù vậy, tôi chưa từng nghĩ Nitta-san — người vốn luôn giữ vai trò cân bằng cảm xúc cho cả nhóm — lại vướng vào chuyện thế này. Mối quan hệ giữa hai người họ có lẽ sẽ trở nên gượng gạo một thời gian, giống hệt như đợt Amami-san và Umi cãi nhau hồi trước.

“Á, cái này xinh quá nè~ Maki, anh thấy chiếc mũ này thế nào? Trông có dễ thương không? Anh nghĩ nó có hợp với em không?”

“Hả? À-Ừ, xinh lắm, ừ. Hợp với em đấy… anh nghĩ thế…”

“…Hừm.”

“S-Sao thế?”

“Khen chả thấy thật lòng gì cả. Vừa thiếu tinh thần vừa chẳng có tâm ý gì.”

“Ugh…”

Đó là cảm nhận thật lòng của tôi, nhưng Umi thừa tinh ý để nhận ra tâm trí tôi đang hoàn toàn bay bổng ở một nơi khác. Vì thế nên em ấy chẳng thèm đón nhận lời khen mà chỉ phồng má hờn dỗi.

Thật tình, đang giữa buổi hẹn hò cơ mà. Tôi đáng ra nên tập trung vào cô bạn gái của mình thay vì bận tâm đến những chuyện chẳng liên quan chứ.

Cơ mà cũng chẳng thể ngừng nghĩ được. Có cảm giác nếu không làm gì thì sẽ chẳng bao giờ êm xuôi được.

“…Anh xin lỗi, Umi. Anh cứ không dứt suy nghĩ về hai người họ được.”

“Em biết ngay mà. Thật ra… em cũng thế. Hay mình kiếm chỗ nào ngồi nghỉ đi anh?”

“Ừ. Cảm ơn em nhé Umi.”

“Có gì đâu mà. Giờ em quen với chuyện này rồi.”

Tôi lại thầm cảm ơn vì em ấy luôn sẵn lòng lắng nghe những yêu cầu ích kỷ của mình. Sau đó, hai đứa tìm đến một chiếc ghế sofa trống gần đó rồi ngồi xuống.

Bình thường thì đây sẽ là lúc tôi bắt đầu gục đầu ngủ gật trên vai Umi. Sau mấy tiếng đồng hồ lượn lờ khắp trung tâm thương mại, mệt mỏi là chuyện hiển nhiên. Thế nhưng kỳ lạ là lần này mi mắt tôi chẳng hề trĩu nặng chút nào.

“Mà này, trước đây hai người họ đã từng cãi nhau bao giờ chưa?”

“Chưa, đây là lần đầu tiên đấy. Em với Yuu từng học trường nữ sinh, còn Nina học trường công lập, nên cách suy nghĩ về vài chuyện chắc chắn sẽ có sự khác biệt. Nhưng họ đủ tôn trọng nhau để không biến điều đó thành xung đột… Cơ mà cả em lẫn Yuu mới quen Nina được một năm rưỡi thôi, nên vốn dĩ cũng chẳng có nhiều cơ hội để làm phật lòng nhau. So với chuyện đó thì hồi nhỏ em với Yuu cãi nhau suốt ấy chứ…”

“Bất ngờ đấy. Hai người mà cãi nhau suốt á?”

“Ngạc nhiên đến thế cơ à? Quen biết nhau lâu đến vậy thì kiểu gì chả có lúc có chuyện… Có lẽ chính vì quá thân với nhau nên nhiều chuyện mới không thể nhắm mắt làm ngơ được ấy…”

“…Anh hiểu rồi.”

Tôi hiểu điều em ấy muốn nói. Giống như việc bạn sẽ chẳng cất công can thiệp sâu nếu chuyện đó xảy ra với một người quen hay bạn xã giao. Bạn có thể giúp đỡ đôi chút, nhưng tuyệt đối không làm nhiều hơn mức cần thiết. Trái lại, nếu đó là bạn thân nhất, người yêu hay người trong gia đình, bạn chắc chắn sẽ muốn nhúng mũi vào giải quyết rắc rối cho họ. Đôi khi điều đó còn dẫn đến xung đột, tương tự như chuyện giữa tôi và bố mẹ cách đây không lâu.

Theo góc nhìn đó thì, có lẽ đây là bằng chứng cho thấy hai người họ thân với nhau đến như nào. Cũng có nghĩa là tình hình lúc này không tệ lắm… Thôi thì miễn là họ làm lành với nhau là được.

“Nhưng tóm lại là đã có chuyện gì chứ? Chẳng hiểu sao lại cãi nhau nữa?”

“…Chà… À thì…”

“Em cũng không biết à?”

“Ý em là… Dạo này em toàn chỉ mải để ý đến anh thôi Maki à, nên là…”

“Cũng phải…”

“Dù sao thì hai cậu ấy cũng hiểu cho em mà. Bởi vậy mỗi lần hai đứa mình thả thính trước mặt thì họ chỉ trêu chọc chứ có thật sự khó chịu đâu.”

Cá nhân tôi nghĩ em ấy nên dành nhiều thời gian cho hai cô bạn hơn, nhưng cảm giác là nếu nói ra thành lời thì tôi sẽ gặp chuyện tồi tệ lắm nên đành nhịn thôi.

Dù sao thì tôi cũng nên tôn trọng cảm xúc của em ấy và để em làm những gì mình muốn.

“Phù… Trước khi bàn chuyện này một cách nghiêm túc thì em muốn đi vệ sinh cái đã. Anh ngồi đây trông đống đồ một lát được không Maki? Tiện đường em mua nước uống cho anh luôn.”

“Được chứ. Mua giúp anh trà nóng nhé.”

Sau đó, Umi để tôi lại một mình trên chiếc sofa. Tôi ngả lưng vào bề mặt êm ái của chiếc ghế.

Amami-san và Nitta-san… Hai cô ấy chưa từng thế này bao giờ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chứ?

“…Còn cả chuyện Nitta-san đột nhiên rủ mình đi chơi riêng nữa…”

Nếu phải chỉ ra một điều bất thường xảy ra trong khoảng thời gian giữa lễ hội thể thao và lễ hội pháo hoa, thì sự việc đó là thứ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi. Nhưng kể cả Amami-san có biết chuyện thì tôi nghĩ cô ấy cũng chẳng bận lòng nhiều, bởi chính Nitta-san đã bảo đó chỉ là một trò đùa.

Tôi đoán họ chỉ đang bất đồng quan điểm về một vấn đề nào đó thôi. Rất có thể là Amami-san đã làm điều gì đó khiến Nitta-san không thể làm ngơ.

“…Aiz, chịu rồi, chẳng nghĩ thêm được gì nữa.”

Nếu cứ vắt óc suy nghĩ tiếp về chuyện này, tôi cảm giác mình sẽ phát điên mất. Cuối cùng tôi quyết định gạt hai người họ sang một bên và nghĩ về thứ khác.

Chẳng hạn như buổi hẹn hò ngày mai. Giờ mới nhớ ra, chúng tôi đã lên lịch hẹn hò vào ngày mai nhưng vẫn chưa chốt kế hoạch chi tiết. Tôi thậm chí còn chưa biết hai đứa sẽ đi đâu.

Vì hôm nay đã mua sắm xong xuôi rồi… Chắc hai đứa có thể đi hát karaoke hoặc đến khu trò chơi nhỉ? Nếu em ấy không muốn tốn kém quá thì ra công viên cũng là một lựa chọn.

Nghĩ đến viễn cảnh hẹn hò cùng Umi, nguồn năng lượng cạn kiệt ban nãy dường như đang dần trở lại với tôi.

Có lẽ đây mới là điều tôi nên làm. Chỉ nghĩ về Umi thôi. Đắm chìm bên em ấy, trò chuyện cùng em ấy, vui vẻ bên em ấy và… làm đủ mọi điều cùng em ấy…

…Nghĩ lại thì cũng tròn một tháng kể từ lần cuối hai đứa làm ‘chuyện đó’ rồi. Giờ lễ hội thể thao cũng qua rồi, nếu mình ngỏ lời thì chắc là không sao đâu nhỉ?

“Mặt cười toe toét trông ghê quá đấy chủ tịch à.”

“Hả? A-À, ừm…”

Đúng lúc trí tưởng tượng của tôi đang bay theo hướng kỳ quặc thì một giọng nói quen thuộc kéo phắt tôi về với thực tại. Đó là Nitta-san, cô ấy đang khoanh tay nhìn tôi với vẻ mặt đầy thất vọng.

“Nitta-san?”

“Chào, lại gặp nhau rồi nè ~ Tớ đã cố làm ngơ cậu rồi đấy biết không? Thật lòng luôn đấy. Cơ mà nhìn cái điệu bộ mờ ám của cậu thì tớ không nhịn nổi. Sao lại ngồi đây một mình thế? Đừng nói là cãi nhau với cô bạn gái đáng yêu rồi nhé?”

“Làm gì có, em ấy chỉ đi vệ sinh thôi… Còn cậu thì sao? Sao lại đi một mình thế? Chưa tìm thấy Yuna-san à?”

Cô ấy bảo đi hội quân cùng chị gái nên mới vội vã rời nhóm. Thế nhưng lúc này cô ấy lại chẳng đi cùng ai cả.

Nếu cô ấy không tìm thấy chị mình thì tôi giúp một tay chắc cũng chẳng sao.

Nghe câu hỏi của tôi, Nitta-san thản nhiên buông một câu.

“Chị tớ á? À, tớ nói dối đấy.”

“Hả?”

“Ừ, xạo đấy. Tớ đến đây một mình.”

“…Gì cơ?”

Nghe xong tôi như chết não ngay lập tức.

Bạn đã đến cuối chương 276.

Không gian đọc của bạn