Trans: Arteria
--------------
Cả nhóm bọn tôi vốn chẳng hề lên kế hoạch làm gì cùng nhau vào cuối tuần này, nhưng có lẽ vì đã gắn bó quá lâu nên rốt cuộc ai nấy đều có chung một ý nghĩ. Có lẽ vì thế nên mới vô tình đụng độ nhau như vậy.
Bình thường thì mọi người sẽ kiểu ‘Trùng hợp ghê ta~’ rồi hội con gái bắt đầu ríu rít trò chuyện, nhưng lần này lại có điều gì đó hơi khác thường…
“…Sao Yuu không ngồi xuống đi? Mẹ tớ có còn ở đây nữa đâu mà phải ngại.”
“Ừ-Ừn… X-Xin lỗi vì làm phiền mọi người nhé…”
Nghe Umi giục, Amami-san ngồi xuống ghế ngay cạnh Nitta-san.
Amami-san đến đây cùng bố mẹ. Sora-san vì muốn tế nhị tạo không gian riêng cho bọn tôi nên đã đổi chỗ cho Amami-san, chuyển sang ngồi cùng bàn với gia đình cô ấy bên cạnh Eri-san và Hayato-san, để lại bốn đứa bọn tôi ngồi chung một bàn.
Như thường lệ, tôi và Umi ngồi cạnh nhau, còn Amami-san và Nitta-san thì ngồi đối diện. Nếu theo kịch bản mọi khi thì hai cô ấy sẽ bắt đầu trêu chọc hai đứa tôi trong lúc ăn rồi, nhưng mà…
“…À này Yuuchin, cậu nên đi lấy đồ ăn cho mình đi. Bọn này thì có đủ phần cho mọi người rồi đấy, cơ mà hai người kia cứ thích gì là gắp nấy vào đĩa, mà toàn là đồ ăn vặt linh tinh thôi, nên là…”
“Im đi nào, lát nữa tớ sẽ ăn rau bù sau! …Yuu này, nếu cậu muốn tự đi lấy đồ ăn thì có cần tớ đi cùng không? Tớ biết cậu háu ăn lắm, một đĩa chắc gì đã đủ cho cậu nhỉ?”
“Trời ạ, đừng có nói thế chứ! Dạo này tớ đang chú ý đến việc ăn uống lắm đấy nhé! …Dù sao thì tớ tự đi lấy được mà. Ba người cứ ăn trước đi nhé.”
“Vậy hả? Được rồi, vậy ăn thôi kẻo nguội mất, Maki.”
“À, ừ.”
Khi Amami-san cầm đĩa đi lấy thức ăn, tôi bắt đầu cắn thử một miếng pizza. Lớp đế giòn rụm, phô mai ngập tràn và tôi đặc biệt mê cái hương tỏi họ dùng. Còn những món khác thì nói thật là có thể làm ngon hơn. Gia vị hơi đậm so với khẩu vị của tôi, nhưng xét thấy vị này uống cùng coca thì khá hợp nên cũng không đến nỗi tệ.
Tóm lại là cũng đáng tiền.
Tuy nhiên, đồ ăn thì ngon đấy cơ mà bầu không khí thì chẳng ổn chút nào.
Chính xác hơn là ở chỗ Nitta-san và Amami-san đang khá bất ổn.
“Mà nhé ~ Tớ không ngờ lại chạm mặt Yuuchin ngay sau khi đụng phải hai cậu đâu đấy ~ Trùng hợp ghê ha, hai người thấy thế không?”
“Quả thật. Cơ mà, hai người cãi nhau đấy à?”
“…Cứ thế mà hỏi luôn à? Mà, cứ nhìn điệu bộ của cậu ấy thì cũng đoán ra thôi. Chắc đến chủ tịch cũng nhìn ra trong phút mốt ấy…”
“Amami-san là kiểu người thường để lộ cảm xúc ra ngoài mặt mà, nên ừ, đúng thật.”
Nitta-san thì tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, nhưng Amami-san thì không làm được vậy. Tôi có thể thấy rõ cô ấy đang bối rối ra mặt. Không chỉ giữ kẽ hơn bình thường, mà lúc Sora-san đề nghị đổi chỗ, cô ấy dường như cũng có chút ngập ngừng.
“Thế có chuyện gì? Từ lúc nào? Mà, để tớ đoán đã. Sau lễ hội pháo hoa? Hai người học hai lớp khác nhau nên ngày thường không có nhiều cơ hội nói chuyện với nhau mấy nhỉ.”
“Cậu nhất quyết phải thẩm vấn tớ bằng được mới thôi đấy hả ~? Ừ thì, không sai, cũng tầm đó. Nhưng ngọn nguồn thì trước khi ấy chút nữa cơ. Với lại, dù cuối tuần bọn tớ cũng chả nói chuyện với nhau mấy đâu.”
Vì hôm lễ hội vẫn còn bỉnh thường, nên hẳn chuyện này xảy ra trên đường về rồi.
Lúc đó… Tôi không nhớ rõ chi tiết lắm, nhưng Amami-san nói rằng có chuyện cần nói với Nitta-san. Ngòi nổ dẫn đến tình cảnh hiện tại có lẽ là khi đó.
Vì Amami-san sắp quay lại nên bọn tôi sẽ không thể nghe chi tiết được, nhưng không biết có thể làm gì để xoa dịu tình hình không nhỉ?
“Có chuyện gì to tát xảy ra giữa hai người à?”
“Chà ~ Nếu phải nói thật thì, ừ. Không hẳn là cãi nhau, chỉ là bất đồng quan điểm thôi. Cậu biết đấy, kiểu tranh cãi với nhau vì gu âm nhạc hay đại loại thế.”
“Nếu Nitta-san không muốn nói rõ thì thôi, không sao đâu. Mà Amami-san sắp về rồi đấy.”
“Không phải là tớ không muốn kể. Chỉ là… hiện tại tớ muốn giữ chuyện này giữa hai đứa thôi, nhé? Khi nào êm xuôi đi đôi chút, tớ hứa sẽ kể hết mà.”
Nói rồi, Nitta-san bốc một nắm khoai tây chiên bỏ vào miệng nhai.
Rốt cuộc tôi vẫn không được biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ.
Hy vọng là cô ấy nói thật, và đó là chuyện mà hai người họ có thể giải quyết riêng chứ đừng dính đến cả hội vào.
…Giờ chỉ còn nước tin tưởng ngồi chờ thôi chứ biết sao nữa.
Vừa nói xong thì Amami-san mang đĩa thức ăn quay lại.
“Xin lỗi vì để mọi người chờ nhé ~ Tại cái gì trông cũng ngon hết á nên khó chọn quá ~”
“Tớ biết mà. Nhưng mà này, cậu có chắc ăn có nấy là đủ không đấy?”
“Nào, tớ đã bảo là dạo nay đang chú ý chuyện ăn uống còn gì? Đừng lo, lát nữa tớ sẽ ăn tráng miệng thật nhiều để bù lại mà ~”
“Ai lại làm thế hả Yuuchin!”
“Tớ chứ ai ~”
Cứ ngỡ bầu không khí sẽ chùng xuống, nhưng dường như cả hai người họ đều cố gắng vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Lần đầu tiên tôi mới thấy trong nhóm mình có lục đục nội bộ. Mong là hai người họ sớm làm hòa.


