Trans: Arteria
----------------
Dù việc vô tình chạm mặt Nitta-san không phải chuyện hiếm, nhưng gặp cô ấy ở tận nơi này vẫn là điều ngoài dự tính. Ý tôi là, nơi này nằm tận rìa thành phố cơ mà?
Nhìn cô ấy tiến tới, có vẻ như hôm nay không có ai đi cùng cả. Cũng khá là bất thường vì cổ đâu phải kiểu người sẽ đi mua sắm một mình chứ
“Hế lo~ Hai người đang đi hẹn hò mua sắm đấy à? Trùng hợp ghê, lại chạm mặt nhau thế này~”
“Câu đó phải để tớ nói mới đúng… Mà này, Nina đi một mình đấy à?”
“Đâu, làm gì có. Tớ đi với chị gái đấy chứ. Chị ấy bảo học hành nhiều phát chán rồi nên muốn ra ngoài tiêu tiền, thế là tớ đi cùng. Cơ mà chẳng biết chị ấy tót đi đâu mất tiêu rồi, nên coi như tớ đang một mình thật vậy. Giờ tớ lại thành kẻ cô độc giống cậu rồi đó chủ tịch~”
“Cái đó hết lâu rồi nhé… chắc vậy… Cơ mà, cậu không đi cùng Amami-san sao? Tớ cứ tưởng cậu ở đây thì cô ấy cũng thế cơ…”
Mỗi lần Umi đi hẹn hò với tôi, Amami-san đều sẽ rủ Nitta-san đi đâu đó cùng nhau. Thực ra đó cũng là một phần lý do bọn tôi thỉnh thoảng lại đụng độ hai người họ ngay giữa buổi hẹn hò. Lần này hai người họ không đi chung đúng là có chút kỳ lạ.
Dù có tính đến chuyện Yuna-san cũng ở đây, thì Amami-san từng gặp chị ấy rồi, nên cô ấy sẽ chẳng từ chối đi chơi với Nitta-san chỉ vì lý do đó đâu.
“À, thì ~ Thật ra hôm nay tớ không có định đi đâu hết á. Bà chị tớ xem quảng cáo trên TV rồi hứng lên lôi đầu tớ đi bằng được đấy chứ. Vì đường đột quá nên tớ nghĩ không nên rủ Yuuchin đi lần này. Chỗ này lại còn xa nhà nữa chứ, đi xe buýt hết cả tiếng đồng hồ. Xa thế thì cũng ngại rủ cậu ấy đi.”
“Nói vậy cũng hợp lý… Ừm, hiểu rồi…”
“Mhm. Cơ mà tớ đang đói muốn chết đây này. Vừa đói vừa khát nữa. Thế nên là chủ tịch bao tớ món gì đi~?”
“…Cậu tự đi mà mua chứ.”
Biết được lý do cổ phải lang thang một mình thế này, bọn tôi thật sự khó lòng bỏ mặc cô ấy.
Dù đi cùng Yuna-san, nhưng có vẻ hai chị em nhà đó chẳng ai bận tâm người kia đang làm gì ở cái chốn này. Thế nhưng Nitta-san cũng không thể bỏ lại chị mình mà tự bắt xe về trước được.
Trước khi tìm thấy bọn tôi, nhìn ánh mắt là biết cô ấy đang chán đến mức nào rồi. Với một người vốn thích đi mua sắm rôm rả cùng bạn bè, việc phải lủi thủi một mình chắc chắn là một trải nghiệm tẻ nhạt vô cùng.
“…Umi này…”
“Ừm, dù sao thì tất cả cũng đã ở đây rồi, hay là Nina ăn trưa cùng bọn tớ luôn đi? Nhưng mà có cả mẹ tớ nữa đấy, Nina thấy có sao không?”
“Tớ không phiền đâu~ Với lại ăn xong tớ sẽ lôi chị tớ về ngay, nên yên tâm đi, tớ không làm phiền thế giới hai người của hai cậu lâu đâu~”
“…Cậu không cần chêm thêm câu đó vào đâu… Thật tình, lúc nào cũng thế…”
“Hehe, vậy là cậu sẽ khao tớ đúng không?”
“Mơ đi, tự đi mà trả tiền lấy.”
“Rồi, rồi, làm gì căng thế? Đùa thôi mà Umi, đùa thôi!”
Thế là, bọn tôi cùng Nitta-san — người dường như đã lấy lại vẻ năng động vui tươi thường ngày — bước vào khu ẩm thực chiếm khoảng một phần ba diện tích khu cửa hàng tiện lợi.
Dù ở đây tập trung rất nhiều chuỗi thức ăn nhanh, nhưng hình như mỗi gian hàng đều do chính nhân viên cửa hàng tiện lợi phụ trách. Đồ ăn ở đây cực kỳ phong phú; bản thân cửa hàng tiện lợi cũng phục vụ các món ăn chế biến từ chính nguyên liệu họ bán, lại còn có cả những món độc quyền chỉ tìm thấy tại đây. Thời điểm bọn tôi bước tới, dòng người xếp hàng chờ vào bên trong đã dài ngoằng.
“À, Umi, Maki-kun đằng này. Chào Nina-chan nữa nhé.”
“Lâu rồi không gặp cô ạ~ Cho cháu xin lỗi vì dạo này không qua chơi. Thú thật là cháu cũng muốn lắm, cơ mà có người nào đó nghiện bạn trai quá mức nên cháu chẳng chen chân lập kế hoạch qua nhà chơi được ấy chứ~”
“Ý-Ý cậu là sao hả?! C-Cậu thích đến lúc nào mà chả được! …Chắc khoảng… Một tháng một lần ấy…”
Vì Sora-san đã giữ bàn từ trước nên bọn tôi chỉ phải chờ tầm mười phút là có chỗ ngồi. Dù giá đồ ăn hơi đắt một chút nhưng hoàn toàn xứng đáng. Món ăn đa dạng và trông món nào cũng vô cùng hấp dẫn.
Cả tôi lẫn Umi đều đã tiêu tốn khá nhiều sức lực cho đợt mua sắm dồn dập trước đó, nên hai đứa đều đang thèm ăn hơn bao giờ hết.
Ba đứa bọn tôi gửi lại túi đồ cho Sora-san rồi đi tới khu vực tự chọn thức ăn. Ở đây có vẻ được lấy thoải mái tùy thích.
“Bọn mình lấy món chính trước đi Maki. Anh muốn ăn món nào?”
“Khai vị thì… lấy mấy cây xúc xích chorizo đằng kia đi. Rồi mì pasta, khoai tây chiên, mấy món quen thuộc ấy. Em uống gì nào?”
“Soda dưa.”
“Anh cũng thế. Thèm món đó nãy giờ rồi.”
“…Hai cái người này thật là. Phải ăn cả rau vào nữa biết chưa?”
Tôi và Umi cứ thản nhiên xúc tất cả những món mình thích vào đĩa, trong khi Nitta-san lại chọn một phần ăn cân bằng dinh dưỡng hơn nhiều.
Vì hai đứa cứ thấy thèm là gắp nên đĩa thức ăn chẳng mấy chốc đã đầy ắp. Nhìn cái vẻ thiếu kiềm chế của cả hai trước đồ ăn, tôi một lần nữa nhận ra bọn tôi thực ra vẫn còn trẻ con lắm. So với hai đứa tôi, Nitta-san trông trưởng thành hơn hẳn.
Sau đó, bọn tôi bưng đồ ăn thức uống quay lại bàn.
Cả ba khéo léo lách qua đám đông chật chội. Ngay khi sắp về tới bàn, Nitta-san đột nhiên khựng lại.
“…Ugh.”
“Sao thế Nina? Muốn đi vệ sinh à? Đằng kia kìa.”
“Không, không phải! Có người đang nói chuyện với Sora-san kìa. Nhìn là hiểu thôi…”
“Sao?”
Chẳng hiểu sao Nina lại có vẻ khó xử, nấp sau lưng bọn tôi.
Chà, có lẽ tôi đoán được lí do rồi.
Quả đúng là có người đang nói chuyện với Sora-san thật. Chính xác là những người rất quen mặt.
“Amami-san?”
“Yuu?”
Nghe bọn tôi gọi, cô gái với mái tóc vàng rực rỡ — Amami-san — quay lại nhìn hai đứa.
“Á, Umi! Maki-kun! Cả… Ninacchi cũng ở đây nữa sao?!”
“…Hế lo, Yuuchin~”
Dù biết trung tâm thương mại này quảng cáo rầm rộ thật, tôi cũng chẳng ngờ được cả bốn đứa bọn tôi lại chạm mặt nhau ở cái nơi này.


