Chương 271 · 291 chương

Chọn trang phục mùa Thu (1)

Trans: Arteria

----------

Sau khi lễ hội thể thao và lễ hội pháo hoa kết thúc, thời tiết trở nên lạnh rõ rệt. Cái nóng ẩm duy trì ở mức 30 độ kể từ tháng 7 đã không còn nữa.

Dù chúng tôi được yêu cầu mặc đồng phục mùa hè cho đến hết tháng 9, nhưng một số bạn nữ đã bắt đầu diện áo sơ mi dài tay và áo khoác cardigan, chuẩn bị sẵn sàng cho mùa thu.

Về phần mình, tôi thấy mặc đồng phục ngắn tay thì hơi lạnh, nhưng mặc blazer lúc này thì lại quá nóng. À mà nói thêm, ở trường tôi, nam sinh chỉ có hai lựa chọn: hoặc là đồng phục mùa hè (ngắn tay), hoặc là đồng phục mùa đông (dài tay + blazer). Ngoài ra, vì thời tiết này mà việc thức dậy vào buổi sáng lại càng trở nên khổ sở hơn.

Trước khi sự cám dỗ của việc ngủ nướng trở nên mạnh mẽ hơn, tôi ép mình phải dậy và thay đồ. Khoảng thời gian đó, Umi cũng đến nhà tôi như thường lệ

“Chào buổi sáng~ Á, nhìn cái tóc ngủ của anh kìa! Trời ạ, lại đây em sửa cho nào.”

“Ừm…”

Có vẻ Umi đã chọn diện bộ đồng phục mùa thu; một chiếc sơ mi dài tay kết hợp với áo cardigan màu hồng nhạt. Khác với nam sinh, trường tôi có quy định thoải mái hơn đối với đồng phục nữ. Tuy nhiên, tôi cảm giác đó giống một sự rắc rối hơn vì các bạn nữ sẽ phải phô diễn gu thời trang của mình vào thời điểm này trong năm.

Dù sao thì, với trường hợp của Umi, em ấy mặc gì cũng đẹp— Khoan đã, vẫn còn quá sớm để bắt đầu mê mẩn em ấy thế này…

“—Xong rồi! Cuối cùng cũng dẹp được cái lọn tóc bướng bỉnh này xuống! Mà này Maki, hôm nay anh có gì muốn nói với em không?”

“À… Em mặc bộ đó hợp lắm. Ý anh là, em lúc nào mặc gì cũng đẹp cả.”

“Yay~ Hehe, anh bắt đầu giỏi khen hơn rồi đấy. Bảy mươi điểm!”

“Không được một trăm à? Mà thôi, ít nhất thì cũng đạt điểm khá.”

Chắc sẽ chẳng còn là tôi nữa nếu tôi đạt được điểm tuyệt đối. Dù sao thì, nhìn thấy em ấy vui vẻ hôm nay cũng thật tốt. Thấy nụ cười của em khiến tâm trạng tôi tốt lên ngay lập tức.

“Hôm nay trời hơi lạnh nên anh cũng phân vân không biết nên mặc gì, nhưng thấy em mặc đồng phục mùa thu làm anh cũng muốn mặc blazer luôn. Nếu lát nữa nóng quá thì anh sẽ cởi ra.”

“Vậy sao? Dù sao thì so với năm ngoái anh cũng cao hơn và dáng người cân đối hơn rồi, nên chắc sẽ hợp lắm đấy. Được rồi, vào phòng anh thay đồ thôi nào~”

“Sao em cứ thản nhiên vào phòng anh thế— Mà thôi, sao cũng được…”

Thú thực, để em ấy nhìn thấy mình đang thay đồ cũng hơi ngại, nhưng tôi đoán là tôi còn làm nhiều chuyện đáng ngại hơn thế với em ấy rồi.

“Giờ nghĩ lại, em vẫn chưa xem kỹ tủ đồ của anh bao giờ. Thế anh giấu mấy cuốn tạp chí người lớn ở đâu hả? Em đoán là ở dưới đống hộp nhựa đựng đồ đúng không~?”

“Đừng có mặc định là anh có mấy thứ đó chứ, thật là… Anh vẫn là trẻ vị thành niên mà, có muốn cũng chẳng mua được. Với cả trước khi có em, anh cũng chẳng có bạn bè gì để mà mượn cả.”

…Ít nhất thì giờ tôi cũng đã có bạn rồi.

Nhân tiện thì, tôi đã tận mắt thấy những loại tạp chí đó rồi nhưng chưa bao giờ mượn cả. Tôi thích dùng điện thoại và máy tính để— Khoan, không, chúng ta đang nói về chuyện đồng phục cơ mà.

Đúng lúc đó, Umi hào hứng mở tủ đồ của tôi ra.

“…Em cũng đoán được rồi, nhưng anh thực sự chẳng có mấy quần áo nhỉ?”

“Thì đúng là vậy.”

Vì là tủ đồ trong một căn phòng sáu tấm tatami nên lượng quần áo chứa được cũng hạn chế. Nhưng kể cả vậy, bên trong vẫn thưa thớt đến mức khiến người ta cảm thấy chạnh lòng khi nhìn vào.

Bên trong, trên giá treo chỉ có bộ đồng phục trường, vài bộ đồ cũ mà Umi và Amami-san đã chọn cho tôi, cùng một ít đồ mùa đông. Còn áo nỉ, áo hoodie, đồ ngủ hay bất cứ thứ gì mặc ở nhà đều được nhét trong các hộp nhựa. Tôi cũng chỉ có khoảng ba bốn chiếc áo sơ mi để mặc thay đổi và giặt xoay vòng.

Cá nhân tôi nghĩ bấy nhiêu quần áo là đủ rồi, nhưng theo lời người khác kể thì học sinh ở độ tuổi tôi lúc nào tủ đồ cũng chất đầy quần áo. Mỗi năm họ đều phải vứt bớt những món đồ không còn dùng đến.

Còn trong trường hợp của tôi, những món không còn dùng đến là những món đã rách nát. Điều đó có nghĩa là tủ đồ này trong tương lai sẽ chỉ càng thưa thớt hơn thôi.

Kể từ khi hẹn hò với Umi, tôi đã mua thêm đồ, nhưng vì chúng tôi chủ yếu hẹn hò ở nhà nên tôi chỉ có khoảng hai bộ đồ để đi ra ngoài. Nói đơn giản là tôi có thêm đồ, nhưng vẫn không ăn thua.

…Có lẽ tôi nên cân nhắc mua thêm đồ mới, ít nhất là cho mùa thu. Với nhiệt độ thế này, tôi không thể cứ mặc mãi đồ mùa xuân được, nên cũng không phải là lãng phí tiền bạc.

“…Umi.”

“Vâng vâng, cuối tuần này chúng mình đi mua đồ nhé. Em cũng đang định mua thêm đồ mới cho mình đây.”

“Cảm ơn vì đã hiểu ý anh nhanh vậy.”

Tôi không có quá nhiều tiền, nhưng miễn là chọn đúng cửa hàng thì tôi vẫn có thể chi trả được. Càng tiến xa trong mối quan hệ này với Umi, tôi càng nhận ra tầm quan trọng của tiền bạc.

Mẹ rất quý Umi, nên nếu tôi kể hết, chắc mẹ sẽ cho thêm tiền thôi, nhưng… quần áo cũng chẳng rẻ rúng gì… tôi thấy ngại khi cứ phải xin thêm tiền của mẹ…

“Dù vậy, chuyện này hiếm thấy thật đấy. Em không ngờ anh lại chủ động rủ em đi mua quần áo. Mới cách đây không lâu anh vẫn còn mặc mấy bộ đồ lỗi thời nếu em không nhắc đấy.”

“Em gọi là lỗi thời nhưng anh vẫn thích mấy bộ đó mà… Dù sao thì, thứ Bảy này em rảnh đúng không?”

“Vâng. Thứ Bảy mua đồ rồi Chủ Nhật mặc luôn đi hẹn hò, hoàn hảo.”

“…Thế buổi hẹn hò đó vẫn ở nhà anh hả?”

“Anh tự hỏi mình câu đó thử xem.”

“…Anh hiểu rồi.”

Như thường lệ, kế hoạch cuối tuần của tôi đã được lấp đầy bởi Umi. Sau lễ hội thể thao, trường sẽ không còn sự kiện nào trong mùa thu nữa, nên tôi sẽ cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể cho Umi.

------

Nhân dịp ngó trên top thấy cái bản mặt mình ngoi lên sau tỷ năm, làm vội 1 chương dù mới thi xong một môn muốn chết vl…

Bạn đã đến cuối chương 271.

Không gian đọc của bạn