Trans: Arteria
Cố end luôn cái đoạn pháo hoa này…
--------------
Sau 20 phút nghỉ ngơi, đợt pháo hoa thứ hai cuối cùng cũng bắt đầu được bắn lên. Theo kế hoạch, ba nghìn quả pháo hoa còn lại sẽ được kích nổ đồng loạt.
So với đợt đầu, đợt này có nhiều biến tấu thú vị hơn. Có những quả pháo hoa tạo hình các nhân vật nổi tiếng và nhiều hình thù khác nhau khiến khán giả vô cùng thích thú.
Trong lúc đó, chẳng hiểu sao Umi lại bắt quả tang tôi đang há hốc mồm ra lần nữa. Thật là ngại quá đi mà. Tôi cứ ngỡ mình đã thay đổi sau lần đầu tiên, nhưng có vẻ tôi vẫn là tôi của ngày xưa thôi.
“…Mọi thứ sắp kết thúc rồi nhỉ?”
“Mhm. Thời gian trôi nhanh thật đấy.”
Hiện tại chỉ còn khoảng một trăm quả pháo hoa cuối cùng đang chờ được bắn. Đó là một màn sắp xếp đặc biệt (gọi là
star mine
) để báo hiệu kết thúc lễ hội.
Tôi tự hỏi không biết năm sau sẽ thế nào. Nếu họ lại tổ chức lễ hội, chắc là vẫn sẽ ở đây thôi, nhưng đến lúc đó, có lẽ không phải tất cả chúng tôi đều có thể cùng nhau đi xem lần nữa.
Sau một quãng nghỉ ngắn, khoảng một trăm quả pháo cuối cùng đã lao vút lên bầu trời, thắp sáng màn đêm bằng những luồng sáng rực rỡ kèm theo tiếng nổ vang dội.
“Sang năm mình lại đến đây nhé, Umi.”
“…Dĩ nhiên rồi. Chúng ta sẽ quay lại đây cùng với mọi người.”
“Ừ.”
Dù đi riêng hai đứa cũng thích thật đấy, nhưng chúng tôi không thể chỉ làm vậy. Sẽ không có nhiều dịp để cả nhóm có thể đi chơi cùng nhau như thế này đâu. Cả năm người chúng tôi đều được kết nối nhờ tình bạn của tôi và Umi.
Chỉ còn một năm rưỡi nữa là cuộc sống cấp ba sẽ kết thúc. Tôi muốn tạo thật nhiều kỷ niệm đẹp với Umi, đó là điều hiển nhiên, nhưng tôi cũng muốn có những kỷ niệm đẹp với cả những người còn lại nữa.
Đúng lúc đó, phát pháo cuối cùng hiện ra, lớn hơn và đẹp hơn bất kỳ phát pháo nào trước đó. Nó lóe lên rực rỡ rồi tan biến, kéo theo những tràng pháo tay giòn giã từ đám đông.
‘Tuyệt quá! Hẹn gặp lại vào năm sau!’
— Cảm giác như họ đã gửi gắm thông điệp đó vào những tràng vỗ tay vậy.
“Ah~ Vui thật đấy! Nhưng mà mỏi cổ quá…”
“Tớ hiểu mà. Vai tớ cũng cứng hết cả lại rồi đây. Seki, tớ cho phép cậu đặc cách mát-xa chúng đấy.”
“Tại sao tớ phải làm thế chứ? Hai tay cậu vẫn còn nguyên mà, tự đi mà làm đi Nitta!”
“Lạnh lùng quá! Đành chịu vậy! Chủ tịch, cậu có muốn nhận vinh dự này không?”
“…Dĩ nhiên là tôi từ chối rồi…”
“Mình cũng vậy. Yuu, tớ giao cậu ấy cho cậu đấy.”
“Trời ạ! Thôi được rồi, lại đây nào Ninacchi!”
“Oa, cảm ơn Yuuchin nhé~ Đúng là chỉ có cậu là đứng về phía tớ thôi~”
“Không, tớ không nghĩ vậy đâu…”
Sau khi màn trình diễn pháo hoa kết thúc, chúng tôi tự nhiên bắt đầu trò chuyện với nhau. Chúng tôi nói về những chuyện xảy ra buổi sáng, việc thay đổi kế hoạch vào giờ trưa, chuyện tôi bị lạc, những ấn tượng về pháo hoa và nhiều thứ khác nữa. Các chủ đề cứ thế tuôn ra và bầu không khí xung quanh chúng tôi vô cùng náo nhiệt.
Rất nhiều chuyện đã xảy ra gần đây, từ việc Nitta-san đột nhiên rủ tôi đi chơi cho đến mối quan hệ giữa Amami-san và Nozomu. Kể từ sau lễ hội thể thao, có quá nhiều việc đang diễn ra, nhưng vào khoảnh khắc này, chúng tôi đã tạm quên đi tất cả để cùng nhau tận hưởng.
‘Ước gì bầu không khí này có thể kéo dài mãi mãi…’
Khi tôi đang vừa đi vừa nghĩ như vậy thì nhận ra đám đông đã bắt đầu giải tán.
“Được rồi, đến ga rồi, chúng ta chia tay nhau ở đây thôi. Reiji-kun ngủ say mất rồi nên anh sẽ về cùng Shizuku. Còn chú tính sao hả Maki?”
“Dù là tự mình chuốc lấy nhưng em cũng thấy mệt sau vụ bị lạc quá, nên chắc em cũng về luôn… Ơ, Umi-san, đừng có kéo yukata của anh chứ?”
“Quần áo của anh vẫn còn ở chỗ em, muốn lấy lại thì anh phải đi theo em.”
“Em định bắt chúng làm con tin thật đấy à? Thôi, mai anh qua lấy cũng được. Anh cũng sẽ giặt yukata rồi trả lại vào ngày mai luôn…”
Tất nhiên nếu có thể, tôi cũng muốn dành thêm thời gian bên Umi, nhưng lần này tôi không thể chỉ nuông chiều bản thân được. Tôi biết cô Sora sẽ cho tôi ở lại nếu tôi ngỏ lời, nhưng khi có cả chị Shizuku và Reiji-kun ở đó… Ừ, tôi không thể thiếu suy nghĩ đến mức ấy được…
“…Này, Umi.”
“C-Cái gì? Dù anh có nói gì đi nữa thì em cũng sẽ tiễn anh ấy về tận nhà!”
“…Thật là, cái đứa này… Thôi được rồi, tiễn xong thì nhớ về nhà ngay đấy. Đừng có định làm phiền mẹ tối nay. Còn Maki, lát nữa nó có đòi hỏi gì thì cứ từ chối đi nhé.”
“V-Vâng…”
Và thế là nhóm ba người của chú Riku quay về nhà Umi. Đêm nay thực sự không có chuyện gì lớn xảy ra ngoài vụ tôi bị lạc, nhưng nhờ có chú Riku và chị Shizuku làm người giám hộ mà chúng tôi đã có thể tận hưởng lễ hội mà không phải lo lắng gì. Tôi thực sự nên gửi lời cảm ơn tới họ khi gặp lại.
“…Được rồi, chúng mình cũng nên về thôi. Cá nhân tớ thì muốn đi chơi thêm chút nữa, nhưng nhìn giờ giấc thế này thì cũng chẳng còn chỗ nào để mà la cà nữa rồi…”
“Được thôi, tớ sẽ đi cùng cậu Ninacchi, vì bọn mình cùng đường mà! Tớ muốn nói chuyện thêm chút nữa vì đến muộn hơn mọi người… Ồ đúng rồi, cậu có muốn đi cùng bọn tớ không Nozomu-kun? Vì cậu cũng đi cùng hướng mà…”
“…Xin lỗi, tớ xin kiếu. Hôm nay tớ đi xe đạp… Với lại tớ phải về sớm vì mai có buổi tập sáng nữa…”
“À xin lỗi, tớ không biết… Tớ cứ tưởng cậu sẽ thấy cô đơn khi đi một mình, nhưng chắc tớ lo xa quá rồi nhỉ?”
“Không không, không sao đâu! Đừng bận tâm!”
Nhờ cuộc trò chuyện với Nozomu trước đó mà tôi đã nhận ra bầu không khí gượng gạo giữa hai người họ. Tôi tự hỏi không biết Umi và Nitta-san đang nghĩ gì khi nhìn thấy hai người đó.
Dù sao thì, năm người chúng tôi cũng chia tay nhau. Tôi về cùng Umi, Amami-san đi với Nitta-san, còn Nozomu thì về một mình.
“Hửm? Có chuyện gì vậy Maki? Em biết mình mặc yukata rất xinh và anh đang bị mê hoặc, nhưng chẳng lẽ anh vẫn chưa quen sao?”
“Không, không phải thế— Mà đúng là em mặc gì cũng xinh thật…”
“Hehe, vậy anh có muốn em lại mặc bộ yukata này vào năm tới không?”
“…Có chứ.”
“Đồ biến thái~”
“Khoan, sao lại bảo anh biến thái? Anh đã làm gì đâu?”
“Gì chứ, anh tưởng em quên những lời anh nói lúc nãy rồi à? Với lại, anh tưởng em không biết anh cứ nhìn chằm chằm vào gáy em nãy giờ chắc? Thôi nào~”
“C-Cả hai đều là những việc mà người ta nên làm mà, không phải sao?”
“Không, em không nghĩ thế đâu~”
Có lẽ em ấy đã đoán trước được phản ứng của tôi nên trông tâm trạng vô cùng tốt.
Dù em ấy có ăn vận thế nào, tôi vẫn luôn thấy em xinh đẹp và tình yêu của tôi dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng trong những trường hợp thế này, khi em ấy đã nỗ lực để trưng diện thì dù có xấu hổ, tôi vẫn phải dành cho em một lời khen chân thành.
Dù sao thì, tôi đã nói điều này nhiều lần rồi nhưng vẫn cần phải nhấn mạnh lại một sự thật. Bạn gái tôi là cô gái xinh đẹp nhất thế giới. Em ấy xinh hơn cả Amami-san, Nitta-san hay bất kỳ cô gái nào ngoài kia.
“Cái đôi ngốc nghếch kia ơi! Muốn thả thính thì cũng được thôi, nhưng đợi bọn này đi khuất đã được không hả?!”
“Thật là hai cái người này! Mình đang bốc hỏa vì ghen tị đây này~”
“Ừ, tớ đồng ý với Amami-san đấy. Kiếm chỗ nào riêng tư mà diễn đi hai người.”
“”…””
Tiếng của họ kéo chúng tôi trở về thực tại. Chúng tôi đành cúi đầu trước ba người họ — những người vẫn đang hò hét — rồi nhanh chóng rời khỏi ga.
Sau khi đi bộ một lúc và chắc chắn rằng ba người kia đã khuất dạng, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
“…Bọn mình lại hăng quá như mọi khi rồi.”
“Từ khi bắt đầu hẹn hò bọn mình vẫn luôn như vậy mà nhỉ?”
“Ừ… Hy vọng chúng mình sẽ mãi như thế này.”
“Dĩ nhiên rồi.”
Như để xác nhận lại tình cảm dành cho nhau, chúng tôi sóng đôi bước đi, những ngón tay đan chặt vào nhau.
Phải. Ngay cả khi có chuyện gì xảy ra với nhóm năm người chúng tôi, có một điều chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi. Dù có chuyện gì đi nữa, tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh Umi. Tôi thấy hơi có lỗi với Amami-san và những người còn lại trong nhóm, nhưng đây là điều duy nhất tôi có thể làm.
“Umi.”
“Gì vậy anh?”
“…Không có gì đâu.”
“Hả? Gì cơ? Anh định nói gì thế? Lại định nói gì làm em giận nữa à~? Thôi nào, em không giận đâu, nói em nghe đi~”
“…Để về nhà rồi nói nhé, được không?”
Thực ra tôi muốn nói với em rằng tôi yêu em một lần nữa, nhưng tôi cảm giác nếu nói ra lúc này chúng tôi sẽ lại “hăng” quá mất.
Và thế là, đêm cứ thế trôi qua khi chúng tôi dành trọn phần còn lại cho nhau, như một cặp tình nhân thực thụ.


