Chương 269 · 291 chương

Đêm lễ hội pháo hoa (10)

Trans: Arteria

----------------

Amami-san và Nozomu. Ban đầu, mối quan hệ giữa hai người họ có chút phức tạp. Nhưng nhờ làm bạn với tôi và Umi, họ đã vượt qua được điều đó. Dù vậy, vẫn thật bất ngờ khi biết rằng mối quan hệ của họ đã tiến thêm một bước vào thời điểm này.

Theo những gì tôi biết, Amami-san vẫn chưa có hứng thú với chuyện yêu đương, hay ít nhất là cô ấy chưa để mắt đến ai cả. Umi và Nitta-san không nói gì về chuyện đó, và bản thân Amami-san cũng không có hành động gì khả nghi… À thì, thực ra có thể cô ấy đã bộc lộ rồi mà tôi lại quá bận nhìn ngắm Umi nên không nhận ra thôi.

“Vậy chuyện này bắt đầu từ khi nào thế, Nozomu?”

“À, bức ảnh này mới chụp gần đây thôi… Tớ có một trận đấu vào ngày hôm sau lễ hội thể thao. Lúc đó cô ấy đã đến cổ vũ cho tớ. Một mình.”

“À… Ra đó là lý do cậu có bức ảnh này…”

Ngày hôm đó, tôi đang ở nhà nghỉ ngơi cùng Umi. Tôi đoán Amami-san đã tận dụng cơ hội đó để lẻn đi cổ vũ cho cậu ấy một mình. Trận đấu diễn ra tại chính sân vận động mà tất cả chúng tôi từng đến cổ vũ cho cậu ấy trong giải đấu mùa hè, nên chắc Amami-san không khó để tìm đường đến đó vì cô ấy hẳn vẫn còn nhớ lộ trình.

Nhìn biểu cảm của Nozomu trong bức ảnh cậu ấy đưa cho tôi, rõ ràng là cậu ấy không ngờ Amami-san lại xuất hiện ở đó. Cô ấy vẫn nở nụ cười rạng rỡ như thường lệ, trong khi Nozomu thì hoàn toàn lo lắng.

Tôi định hỏi thêm nhiều câu nữa, nhưng có vẻ như ngay cả với những người bạn thân nhất như Umi và Nitta-san, Amami-san cũng đang giữ bí mật chuyện này, nên tôi cảm thấy mình không thể cứ thế mà hỏi thẳng được.

Có lẽ cảm nhận được tôi đang thấy khó xử, Nozomu nở một nụ cười gượng gạo.

“Chà, tớ hiểu tại sao cậu lại lộ vẻ mặt đó. Ý tớ là, lúc đó tớ cũng ngạc nhiên chẳng kém gì cậu đâu. Kiểu như lễ hội thể thao vừa kết thúc, tớ chẳng mong đợi điều gì sẽ xảy ra, thế mà đùng một cái ngày hôm sau cô ấy đã ở đó cổ vũ cho tớ. Tớ nhớ là mình đã có một cú ném xuất thần và bọn tớ đã thắng cả trận, nhưng phần còn lại của ngày hôm đó đối với tớ cứ mông lung như một trò đùa vậy.”

“Tớ hiểu rồi… Mà này, cậu chắc là kể cho tớ nghe chuyện này ổn chứ? Chẳng phải đây nên là bí mật giữa hai người sao?”

“Không, cá nhân tớ thì không nghĩ vậy. Từ góc nhìn của cô ấy, cô ấy chỉ đang đi cổ vũ cho một người bạn vào cuối tuần thôi mà? Cũng đâu phải bọn tớ đã tỏ tình hay gì đâu. Đó có lẽ là lý do cô ấy không kể với ai cả. Ý tớ là, ngay cả cậu cũng đâu kể cho bọn tớ nghe chi tiết ngày cuối tuần của cậu diễn ra thế nào, đúng không?”

“Thì tớ có kể mà, nhưng mọi người chắc chẳng thích nghe tớ đã thả thính với Umi nhiều thế nào đâu nhỉ?”

Thôi, tạm gác chuyện của tôi và Umi sang một bên, bình thường Amami-san và Nozomu sẽ không đi chơi riêng nếu không có cả nhóm. Việc cô ấy chủ động tiếp cận Nozomu một mình đồng nghĩa với việc phía cô ấy đã có sự thay đổi.

Có lẽ là vì sự cố xảy ra trước lễ hội thể thao? Tôi biết cô ấy bị ảnh hưởng khá nặng nề bởi chuyện đó, nhưng… Thú thật, tôi không thể kết nối sự cố đó với vấn đề này chút nào…

Vả lại, Amami-san mà tôi biết không phải là người sẽ làm chuyện như thế.

“Cô ấy đã đề nghị chụp một bức ảnh với tớ như để làm hòa. Cô ấy nói xin lỗi vì đã từ chối lời tỏ tình của tớ mà không thèm bận tâm đến cảm xúc của tớ. Không chỉ vậy, cô ấy còn nói rằng muốn làm bạn bè thực sự với tớ… Cậu nghĩ sao, Maki? Cậu nghĩ tớ có cơ hội không?”

“Ờ… tớ không biết nữa… Kiểu như tớ cũng chẳng hiểu cô ấy đang nghĩ gì. Với cả, xét cho cùng thì cậu có vẻ không vui lắm về toàn bộ tình huống này nhỉ?”

Đối với Amami-san, đây chỉ là việc cô ấy không còn ấn tượng xấu về cậu ấy nữa, nhưng đó vẫn là một bước tiến lớn.

Ngắn gọn mà nói thì, Nozomu vừa nâng cấp từ “bạn cùng lớp” thành bạn bè, và vẫn có cơ hội trở nên thân thiết hơn nữa. Amami-san là người cậu ấy thích từ hồi mới vào cấp ba, nên lẽ ra cậu ấy phải nhảy cẫng lên vì sung sướng trước sự phát triển này mới đúng.

Nhưng vì lý do nào đó, trông cậu ta có vẻ không được vui cho lắm…

“…Dù sao thì, tớ muốn hỏi ý kiến của cậu với tư cách là một người đã có bạn gái.”

“Tớ hiểu rồi, ra là vậy… Thôi thì cứ suy nghĩ tích cực đi. Mối quan hệ giữa hai người được cải thiện là điều tốt, dù bước tiến đó chưa thực sự lớn. Nhưng như tớ đã nói hôm nọ, cậu cần phải tiến hành chậm thôi. Đừng vội vàng kẻo hỏng hết chuyện.”

“Phải, tớ không muốn lại tự hủy và làm lãng phí bao công sức từ trước đến giờ… Nhưng cậu biết đấy, đôi khi tớ cứ không kìm được mà nghĩ về việc lỡ một ngày nào đó bọn tớ thực sự hẹn hò… Khó quá…”

“À, tớ hiểu mà…”

Cùng là con trai với nhau, tôi hoàn toàn hiểu cảm giác của cậu ấy. Khi một cô gái mà cậu thầm thương trộm nhớ chủ động tiếp cận, việc không thể ngừng nghĩ về cô ấy trong một thời gian là phản ứng bình thường thôi.

Tôi biết điều này vì tôi cũng từng trải qua chuyện tương tự trước khi hẹn hò với Umi.

Nozomu cũng giống tôi, chúng tôi luôn suy nghĩ quá nhiều về một số vấn đề nhất định. Chủ yếu là tôi với việc học, còn cậu ấy là với các hoạt động ở câu lạc bộ. Và trong trường hợp này, tôi đoán đó là cái mà người ta hay gọi là “tương tư”.

Dù sao thì, tuy rất mừng vì cậu ấy đã tin tưởng hỏi xin lời khuyên, nhưng thú thực tôi hẹn hò được với Umi chỉ là nhờ may mắn thôi. Tôi thực sự không biết nên đưa ra lời khuyên gì cho cậu ấy nữa.

“…Cậu biết không Nozomu… Thực ra có người còn có kinh nghiệm hơn tớ trong chuyện này đấy…”

“Hả? Không phải là tớ nghi ngờ cậu đâu, nhưng mà—”

Ngay khi tôi định gọi tên người đó ra, có ai đó đã vỗ vai tôi từ phía sau.

“Này~ Hai người đang làm gì đấy? Tớ về rồi đây~ Không có chuyện gì xảy ra đúng không? …Ơ kìa? Sao hai người trông ngạc nhiên thế? Lại đang âm mưu gì à?”

“Không có gì đâu. Đúng không Maki?”

“Ừ. Bọn tớ chỉ đang nói chuyện đàn ông với nhau thôi.”

“Eo ơi, hai người đừng có thế được không? Đây là nơi công cộng đấy, dẹp mấy cái chuyện biến thái đó đi.”

Có vẻ chúng tôi phải dừng cuộc thảo luận tại đây rồi. Sắp đến lúc đợt pháo hoa thứ hai được bắn lên. Ngoại trừ Nitta-san, những người khác đi vệ sinh đều đã bắt đầu quay lại.

Trong đó có cả Umi, em ấy lập tức ngồi xuống cạnh tôi và nắm chặt lấy tay tôi.

“Vậy ra Nina kể với em là anh đang nói chuyện với Seki à? Hai người đang định làm gì đấy?”

“Không có gì thật mà…”

“Hừm… Thôi được rồi, em không tọc mạch đâu. Em hiểu là có những chuyện chỉ con trai mới có thể chia sẻ với nhau.”

“…Anh xin lỗi.”

Vì chuyện này có liên quan đến Amami-san, nên sớm muộn gì tôi cũng sẽ phải nhờ Umi tư vấn thôi, nhưng trước mắt, tôi muốn tôn trọng ý muốn của Nozomu.

Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai người họ, nhưng tôi chân thành hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ cho cả hai.

Bạn đã đến cuối chương 269.

Không gian đọc của bạn