Trans: Arteria
Mừng về nhà, cơ mà mình toàn truyện hết thời nnay thì có khi tận dụng cơ hội mà sủi hẳn cho khỏe nhỉ…
----------------------
Sau khi để Nitta-san lôi đi tầm mười phút, khung cảnh xung quanh bắt đầu trở nên quen thuộc.
Mà, cũng chỉ là nói quá thôi, đây đâu phải mê cung hay gì. Chỉ có cảm giác nhẹ nhõm khi gặp lại những gương mặt thân quen là thật thôi.
“Ah, đây rồi! Maki, Nitta, đằng này!”
Nozomu để ý thấy bọn tôi trước nhất, vừa vẫy tay vừa gọi lại. Lúc đó tất cả mọi người đều quay qua nhìn.
“Maki…”
Tôi đã kịp quay lại trước giờ bắn pháo hoa. Umi lo lắng lao tới, tay đưa lên má tôi như đang xác nhận vậy. Sau một hồi, em ấy thở ra nhẹ nhõm.
Nitta-san cũng thả tay áo tôi ra, vờ như chưa có gì xảy ra.
“Đồ ngốc này! Em lo lắm đấy!”
“Xin lỗi… anh sẽ cẩn thận hơn…”
“…Cấm rời em hết hôm nay đấy, nghe chưa?”
“Anh muốn đi vệ sinh thì sao?”
“Em nói anh nghe chưa rõ à?”
“…Rồi.”
Do tôi bất cẩn nên mới bị lạc, nhưng điều đó cũng không ngăn được Umi bật mode siêu bảo vệ và bám chặt lấy tay tôi.
Tình hình này chắc sẽ chẳng sớm thay đổi đâu. Có khi từ giờ cứ hễ đi chơi là em ấy lại làm thế này cũng nên. Ánh nhìn ấm áp của mọi người làm tôi thấy hơi ngại, nhưng tôi cũng chẳng thể đẩy em ấy ra được. Đành phải chấp nhận số phận lúc này thôi.
Ngoài ra, trong lúc tôi đi lạc, những người định gia nhập sau cũng đã hội ngộ với cả nhóm. Họ đợi cho đến khi Umi bình tĩnh lại rồi mới chào tôi.
“Chào Maki-kun~ Lễ hội pháo hoa đầu tiên của cậu có vẻ hơi rắc rối nhỉ? Cậu ổn chứ?”
“Xin lỗi vì đã làm phiền thế Amami-san. Ngoài ra, thật mừng là cậu đã đến kịp lễ hội… Và, mình đoán đây là bố cậu nhỉ? Hình như chúng ta chưa từng gặp nhau…”
“À đúng rồi. Lúc cậu đến dự tiệc sinh nhật thì bố tớ đang bận việc. Dù sao thì, ừm, đây là Maehara và đây là…”
“Chú là Amami Hayato. Chú đã nghe con gái kể về cháu. Con bé nói cháu là một người bạn tốt. Cảm ơn cháu rất nhiều vì đã làm bạn với con gái chú. Cháu có thể gọi chú là ‘Oji-san’ hoặc gọi bằng tên riêng cũng được, chú không phiền đâu.”
“…Vâng, Hayato-san…”
Tôi biết Umi và Nitta-san gọi chú ấy là ‘Oji-san’, nhưng tôi thấy không thoải mái khi gọi theo. Vì vậy, tôi quyết định gọi chú ấy giống cách tôi gọi Eri-san, bằng tên riêng.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp chú ấy ngoài đời và chú ấy có vẻ mảnh khảnh hơn trong ảnh. Chú ấy cao ngang ngửa Eri-san, tầm 170 cm. Với một người cao như vậy, trông chú ấy kiểu ‘gọn gàng’ hơn là ‘vạm vỡ’.
Từ bố tôi, chú Riku, chú Daichi cho đến Nozomu, tất cả những người đàn ông tôi biết đều thuộc kiểu vạm vỡ, nên tôi cảm thấy mình có đôi chút gì đó đồng điệu với Hayato-san.
Chú ấy để kiểu tóc ngắn gọn gàng. Ngoại hình của chú thực sự toát lên vẻ của một công chức nhà nước.
Tất nhiên, tôi không có ý nói xấu gì cả.
“Mà bố định về luôn ạ? Đã cất công đi cùng nhau đến tận đây rồi, sao bố không ở lại xem pháo hoa với bọn con luôn?”
“Bố cũng muốn lắm, nhưng Eri đang đợi bố ở nhà rồi. Còn con thì sao? Con có chắc là không cần bố đón sau khi kết thúc không, Yuu?”
“Vâng ạ. Con muốn đi chơi với mọi người lâu hơn một chút! Con sẽ báo cho bố khi tụi con xong việc, nên bố cũng nói với mẹ giúp con nhé!”
“Được rồi… Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, nhưng nhờ mọi người để mắt đến con gái tôi một chút nhé.”
Sau khi cúi chào lịch sự với tất cả chúng tôi, Hayato-san nhanh chóng rời đi. Cứ tưởng với sự sôi nổi và vui vẻ của Amami-san và Eri-san thì Hayato-san cũng sẽ có tính cách tương tự, nhưng thực ra chú ấy lại là một người nghiêm túc.
Vì là bố của Amami-san nên chú ấy rõ ràng là một người đàn ông đẹp trai, nhưng qua những đường nét trên khuôn mặt, có thể thấy chú không còn được coi là ‘trẻ trung’ nữa. Những nếp nhăn mờ trên mặt phản ánh rõ ràng tuổi tác của chú.
“Vậy Maki thấy sao? Cậu thấy ông ấy thế nào?”
“Không biết nữa… Trong ảnh thì trông có vẻ thoải mái nhưng lại nghiêm nghị hơn mình tưởng. Tuy nhiên, mình có thể thấy chú ấy rất tốt bụng. Chú ấy còn đối xử với bọn mình rất lịch sự nữa— À, xin lỗi Amami-san, mình lại luyên thuyên rồi phải không?”
“Không sao đâu! Ở nhà bố tớ thoải mái lắm, còn hay đùa nữa cơ! Nhưng cứ hễ gặp ai lần đầu là bố lại như thế này đấy. Không phải vì bố muốn tỏ ra xa cách đâu, chỉ là bố bị ngại thôi!”
“Giống hệt cậu.”
“Tớ không có ngại người lạ nữa đâu nhé! Đừng có trêu tớ nữa Umi!”
Dù vậy, tôi thấy mừng vì mình đã lầm về Hayato-san. Hóa ra chú ấy cũng giống tôi, một người luôn cảm thấy dè dặt khi có người lạ xung quanh.
Mỗi người đàn ông trưởng thành trong đời tôi đều là những kiểu người khác nhau, bao gồm cả Hayato-san, nhưng tôi cảm thấy mình có thể thấu hiểu chú ấy tốt nhất so với những người khác.
Chúng tôi khá giống nhau, ngoại trừ khuôn mặt. Cảm giác như tôi đang nhìn thấy phiên bản trưởng thành của chính mình vậy.
“Chị giữ đủ chỗ cho mọi người rồi nè, qua đây đi~ Cả Yuu-chan nữa, đừng ngại~”
“Vâng ạ~! Đi thôi, Shizuku-san gọi bọn mình rồi kìa~! Giờ mình đang đói ngấu đây! Hồi trưa mình không ăn được mấy vì Rocky á!”
“Phải rồi. Tạm thời quên chuyện anh bị lạc đi nhé Maki. Giờ cứ đi chơi đã ha? Đừng lo, anh sẽ quên nó nhanh thôi, với cả đống đồ ăn thức uống đã mua thế này! Và còn có cả pháo hoa nữa!”
“…Cảm ơn nhé Umi.”
“Hehe, không có gì!”
Dù lịch trình có hơi lệch một chút, nhưng chúng tôi vẫn tận hưởng được lễ hội khi cùng nhau ăn những món đồ đã mua.
Nhờ có Shizuku-san mà chúng tôi đã giữ được chỗ ngồi và tôi có thể ngồi cạnh Umi. Cùng với mọi người, chúng tôi ngắm nhìn chung một bầu trời đêm.
Trời khá nhiều mây nên không thấy rõ sao, nhưng điều đó cũng chẳng ngăn được buổi trình diễn pháo hoa bắt đầu.
Lúc này là 7 giờ tối. Mọi người tại địa điểm đều đang hào hứng chờ đợi phát pháo đầu tiên.
“…Bắt đầu rồi kìa, Maki.”
“…Ừm.”
Chúng tôi lén lút đan những ngón tay vào nhau, tận hưởng lễ hội pháo hoa đầu tiên bên nhau trong khi vẫn thầm thả thính ngay sau lưng.


