Trans: Arteria
------------------
“Cậu đang làm gì ở đây thế? Không phải bọn tớ đã bảo đừng đi lung tung sao? Lỡ không tìm được thì sao hả? Rồi tớ sẽ phải vừa đi tìm vừa tặc lưỡi kiểu “cái thằng nhóc này…”, cậu không muốn thế đâu ha?”
“Tại chủ quầy lùa tớ đi đấy chứ - mà cậu đi một mình đấy à? Mọi người đâu?”
“Nãy đi cùng Seki, cơ mà cậu ta to quá nên không chen được, tớ đi trước luôn. Với lại trong cả bọn thì tớ quen với mấy chỗ đông người nhất nên chả vấn đề gì cả.”
So với Amami-san và Umi thì Nitta-san nhỏ con hơn thật. Nhưng tìm được tôi chắc cũng không dễ.
Dù bảo là không có gì, nhưng nhìn bộ yukata hơi xộc xệch cũng biết cô ấy đã phải tìm tôi đến thế nào.
“Vậy à. Xin lỗi vì khiến cậu mất công thế nhé.”
“Đúng đúng, cậu nên hối lỗi đi! Mà tớ biết kiểu gì cũng thành thế này mà. Trong cả hội cậu là người dễ bị lạc trong đám đông nhất đấy biết không hả? À đúng rồi, để báo cho mọi người đã.”
“Ừ, Umi chắc là lo lắm nhỉ.”
“Rõ ràng rồi.”
Cô ấy lập tức gửi tin nhắn vào nhóm chat.
…Nhưng, chẳng hiểu sao, đính kèm với tin nhắn lại là một bức ảnh chụp tôi với lỉnh kỉnh đồ ăn trên tay.
[Nina: Tìm thấy cậu ta rồi.]
[Maehara: Xin lỗi vì đã gây rắc rối.]
[Asanagi: Ơn trời.]
[Asanagi: Hai người đang ở đâu thế? Em sẽ đến đó ngay.]
[Seki: Ồ, nhanh gọn lẹ đấy. Tớ đã hơi lo là chúng ta sẽ không tìm thấy cậu ấy trước khi pháo hoa bắt đầu bắn cơ.]
[Nina: Tớ sẽ dẫn cậu ta tới đó, nên mọi người cứ quay lại chỗ cũ trước đi. Cậu không cần phải qua đây đâu, Umi. Sẵn tiện, báo cho anh trai cậu và những người khác biết luôn đi.]
[Asanagi: …Được rồi.]
[Asanagi: Vậy giao lại cho cậu đấy. Đừng có tự ý đi lung tung nữa nhé, Maki.]
[Maehara: Anh biết rồi.]
Em ấy đối xử với tôi hệt như một đứa trẻ, nhưng ngẫm lại thì, chỉ có trẻ con mới đi lạc kiểu này, nên tôi cũng chẳng có tư cách gì để phàn nàn.
"Được rồi, quay lại thôi. Đề phòng trường hợp cậu lại đi lạc lần nữa, tớ sẽ dắt cậu về luôn."
"…Xin lỗi vì đã làm phiền."
Sau đó, vì tôi đã lỡ xếp hàng ở một quầy đồ uống nên chúng tôi quyết định mua luôn. Nhờ thế mà hai tay tôi đã chật kín đồ. Thấy tình cảnh như vậy, Nitta-san bèn túm lấy ống tay áo yukata của tôi để tôi khỏi lạc mất lần nữa.
Về khoản này, cô ấy chẳng hề giữ ý tứ chút nào. Cô ấy cứ thản nhiên kéo tay áo tôi mà chẳng thèm bận tâm. Đáng lẽ chúng tôi là bạn cùng lớp, nhưng cô ấy lại cư xử với tôi y như thể tôi là một đứa em trai vậy.
"…Giờ thì cậu nợ tớ thêm một lần nữa rồi đấy, chủ tịch. Nghiêm túc mà nói, bao giờ cậu mới trả hết nợ cho tớ đây?"
"Ừm… Cậu lấy ly trà sữa trừ nợ được không?"
"Còn lâu nhé, tớ đang không khát và cái đồ uống đó cũng lỗi thời mất rồi."
Mặc dù tôi chỉ mới bắt đầu nói chuyện với cô ấy kể từ sự cố ở nhà hàng gia đình một năm trước, nhưng kể từ dạo đó, Nitta-san đã giúp đỡ tôi theo rất nhiều cách khác nhau.
Ban đầu, hai đứa có ấn tượng không mấy tốt đẹp về nhau, và có lẽ cả hai đều đinh ninh rằng mình sẽ dần xa cách do việc chuyển lớp, nhưng mọi chuyện lại diễn ra theo một chiều hướng hoàn toàn trái ngược. Thay vào đó, chúng tôi lại trở nên đủ thân thiết để có thể đi cùng nhau tại một lễ hội như thế này.
Hy vọng rằng, tôi có thể làm điều gì đó để giúp đỡ và đáp lại ân tình của cô ấy. Nếu cứ mãi là người nhận trong mối quan hệ này, tôi sẽ sống trong cảm giác tội lỗi mất.
Và nhắc đến chuyện trả ơn… Sự kiện xảy ra gần đây lại chợt lóe lên trong tâm trí tôi…
“…Nitta-san, tớ chắc chắn sẽ báo đáp, nhưng việc hôm trước cậu nhờ thì… không được.”
“Hm? À, ừ. Hôm đó dù gọi là “hẹn hò” chứ thật ra tớ chỉ muốn đi chơi riêng với cậu thôi. Như bạn bè ấy. Gì thế, bắt đầu để ý đến tớ rồi à? Dù có cô bạn gái dễ thương như thế ấy?”
“Không, không có chuyện đó đâu.”
“Không do dự luôn ha? Cậu mà muốn thì cũng cứng rắn được ghê nhỉ?”
Tôi vẫn không biết ý định thực sự của Nitta-san là gì, nhưng dường như cô ấy vẫn chưa từ bỏ ý định kia đâu.
Suy nghĩ của cá nhân tôi mà nói thì, nếu bạn rủ một người khác giới đi hẹn hò kiểu như vậy, điều đó có nghĩa là bạn phải có chút hứng thú với người ta. Nhưng, niềm tin này của tôi lại hoàn toàn mâu thuẫn với những gì Nitta-san vừa nói.
Mẫu con trai mà cô ấy thích là kiểu người như Takizawa. Nói cách khác, một người có ngoại hình ưa nhìn, giỏi thể thao và sở hữu tính cách tốt. Một người trái ngược hoàn toàn với tôi.
Vậy nên khi nhận được lời ngỏ ấy, tôi thấy bối rối hơn là ngạc nhiên.
Những câu hỏi như: 'Tại sao lại là mình? Tại sao cậu ấy lại hỏi mình chuyện này ngay trước mặt Umi?' cứ liên tục hiện lên trong đầu tôi.
Trong tất cả mọi người, Nitta-san đáng lẽ phải là người hiểu rõ nhất rằng tôi sẽ không bao giờ đồng ý những chuyện như thế này, và Umi chắc chắn sẽ bày tỏ sự không hài lòng của em ấy.
…Đúng là chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của con gái mà.
"Chuyện đó để nói sau đi. Giờ thì mình cứ đi gặp những người khác trước đã. Chỗ hẹn nằm ngay phía trước một đoạn nữa thôi."
"…Được thôi. Dù rằng, tớ muốn chúng ta đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa."
"Chà, cậu có nói gì đi nữa thì tớ cũng sẽ không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu. Dù sao thì, tớ cũng là một cô gái khá kiên trì đấy."
"Cậu nói vậy, nhưng cậu lại dễ dàng từ bỏ Takizawa đấy thôi."
“Này, hơi quá rồi đấy nhá! Cơ mà, ai bảo là tớ từ bỏ chứ! Không như Umi với Yuuchin, tớ lúc nào cũng để mở những lựa chọn của mình nhé!”
"…Chà, nghe đúng là một câu trả lời mang đậm phong cách của cậu đấy, Nitta-san."
Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện như thế, tôi hướng ánh nhìn về phía cô ấy.
Tôi không muốn tỏ ra phán xét hay gì, nhưng thành thực mà nói, cô ấy cũng rất đáng yêu theo cách riêng của mình. Sau khi trở thành bạn với cô ấy, tôi mới nhận ra cô ấy giỏi chăm sóc người khác đến nhường nào. Tôi đoán đó cũng chính là lý do khiến Umi và Amami-san quý mến cô ấy.
Cơ mà, chuyện nào ra chuyện đó. Dù muốn biết động cơ đằng sau những hành động của cổ, nhưng tôi không muốn dành khoảng thời gian cuối tuần cho người không phải bạn gái mình đâu.
Dù ai có nói gì đi nữa, Maehara Maki này cũng sẽ chỉ thuộc về Asanagi Umi mà thôi. Với tôi, Umi luôn là ưu tiên trên hết, và tôi sẽ tránh tất cả những việc có thể khiến em ấy cảm thấy không thoải mái.
Dù Umi có đồng ý đi chăng nữa – Mà không, chả có chuyện đó đâu, em ấy dễ ghen lắm mà.
“Mà thôi dừng chuyện này lại đi. Tớ đói rồi, lẹ cái chân lên!”
“Đ-Đừng có kéo nữa mà, tớ có chạy đi đâu đâu mà lo!”
“Mấy tên hay lạc toàn nói thế đấy!”
Nhưng, nếu thực sự không có hứng thú gì với tôi, sao Nitta-san lại đưa ra lời đề nghị như thế?
Giờ mà hỏi thì kiểu gì cũng bị lảng đi thôi, nhưng tôi vẫn rất tò mò về ý đồ thực sự của cổ.


