Trans: Arteria
------------------------------
Vì có rất nhiều người ở đây nên tôi đã cố không để lạc rồi, thế mà vẫn bị tách khỏi mọi người.
Để chắc ăn thì tôi nhìn quanh một lần nữa, nhưng vẫn chẳng thấy Umi đâu cả. Dường như tôi đã bị cuốn theo dòng người đi hướng ngược lại rồi.
Thường thì sẽ không dễ lạc vậy đâu. Dù có mệt đến mức không chú ý đi nữa tôi cũng sẽ không đi nhầm hướng. Nhưng có lẽ do vóc người thấp bé bị bao quanh bởi cả đống người khiến tôi mất cảm quan phương hướng.
Dù chỉ có một mình ở đây khiến tôi khó chịu nhưng chẳng việc gì phải hoảng cả.
Đông thì đông chứ điện thoại vẫn có sóng, pin thì đã sạc đầy trước khi đi rồi, nên không lo sập nguồn trước khi gặp được mọi người.
Tôi chạy vào một khoảng hở giữa hai quầy hàng, hít thở sâu rồi lấy điện thoại ra.
[Maehara: Xin lỗi, tớ lạc rồi.]
[Asanagi: Maki, anh đang đâu thế?]
[Asanagi: Thật luôn, mới bỏ tay ra có tẹo đã mất tăm rồi!]
[Maki: Xin lỗi, anh hơi mất tập trung chút.]
[Seki: Thôi bình tĩnh đi Asanagi. Có phải cậu ấy lạc đến chỗ không liên lạc được hay gì đâu. Bọn mình sẽ sớm tìm được thôi.]
[Nina: Vậy thì, nhóc đi lạc, Maehara Maki-kun (17 tuổi) ơi, nhóc nói cho chị biết đang ở đâu được không nà?]
[Maehara: Uh…]
Tôi ngẩng mặt lên tìm kiếm một thứ gì đó làm mốc.
Trước hết, rõ ràng nhất là sân khấu dựng bên bờ sông ngay bên phải tôi. Tôi đang đứng giữa hai quầy bán kem, đá bào với mấy thứ giải khát khác. CÒn cả rượu với đồ ăn vặt nữa.
Không tìm được cái gì khác làm mốc hiệu quả hơn vì càng lúc càng đông. Tôi cũng không thể đi loanh quanh vì sợ lạc nữa nên chỉ đứng im thôi.
[Asanagi: Nếu sân khấu ở bên phải thì anh đang ở cửa phía tây à.]
[Nina: Đọc tên quầy hàng cho tớ đi? Để tìm thử.]
[Seki: Đừng có đi đâu đấy nhé. Bọn tớ sẽ đến ngay.]
[Maki: Xin lỗi vì đã gây rắc rối nhé.]
[Maki: Mà mọi người đã tập hợp lại đủ rồi à?]
[Asanagi: Ừ. Với hồi nãy em đã cố đuổi theo nhưng mà anh biến mất lẹ quá, nên đành quay về trước.]
[Asanagi: Nói chung là, để lát về nói tiếp.]
[Maehara: Ừ.]
Cảm giác như tôi sắp bị thuyết giáo một hồi lâu đây. Cơ mà cũng chả phàn nàn được vì âu cũng là ẻm lo cho tôi thôi mà. Tôi nên biết chấp nhận số phận và hối lỗi thôi.
…Thật sự là tôi phải cẩn thận hơn nhiều đấy.
Dù sao thì, chắc giờ tôi cũng nên để ý xem có ai đến đón mình không.
“…Tự dưng thấy lo lo nhỉ.”
Mới được vài phút kể từ lúc họ bắt đầu đi tìm tôi thôi mà cảm giác thời gian trôi chậm thật đấy.
Tôi không lạ lẫm gì với cảm giác này, nhưng cũng phải từ tận hồi có Umi làm bạn đến giờ mới cảm thấy như vậy. Ở bên em ấy khiến thời gian trôi nhanh hơn, nhưng lúc này thì hoàn toàn ngược lại.
Với tôi của năm ngoái thì đây chỉ là chuyện bình thường thôi.
“Ừm, cậu nhóc ~? Cậu đang chắn đường mọi người đấy, nên là di chuyển chút đi được chứ?”
“X-Xin lỗi ạ! C-Cháu đi ngay đây…”
Khi đang lơ đãng lang thanh xung quanh, một người bán hàng vác theo một thùng đồ lớn nhắc tôi.
Vì thế nên tôi không thể ở yên đó nữa, cơ mà cũng chả đứng bừa đâu được vì đang đông quá. Mà cũng không dám đi lung tung vì sợ lạc tiếp.
Hay tôi lại quầy hàng nào đó chờ? Chắc phải mua gì đó chứ nhỉ? Đang vẩn vơ nghĩ thì bỗng ai đó vỗ vai tôi.
“Đây rồi! Thật đấy, cậu làm tớ loạn hết cả lên!”
“X-Xin lỗi.”
Nghe được giọng nói quen thuộc khiến tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhưng khi quay lại thì tôi đơ người ra.
“Có sao không đấy chủ tịch? Ồ, tớ là người đầu tiên tìm thấy cậu à?”
“Nitta-san…”
Mọi người chắc đang chia nhau ra tìm tôi. Cứ ngỡ Umi sẽ là người tìm ra tôi cơ, chứ đâu nghĩ được Nitta-san là người đầu tiên đâu.


