1
Tầng bốn, tòa nhà thứ hai của Thiên Thủ Phủ là phòng của Alice.
“Chào buổi sáng, anh Iska.”
“Hú Iska-chan. Nay lại trông bé phù thủy này cho chị nhé.”
“Lại nữa!?”
Sáu giờ sáng. Công chúa Kissing của gia tộc Zoa bước vào tự nhiên như ở nhà.
Giám sát viên của cô - Thánh Đồ May thì như một thói quen, đã rời khỏi phòng trước khi Iska kịp trả lời hay phản bác gì.
“Iska, em muốn hai chiếc bánh kếp cho bữa sáng. Một chiếc nhân kem, chiếc còn lại nhân mật ong.”
“Ơ anh phải làm hả!? Sao em không yêu cầu đầu bếp làm cho!?”
“Em không tin vào đầu bếp Đế Quốc. Em sẽ sửa lại. Nhân sô cô la thay cho kem… À không, cứ giữ nhân sô cô la và chiếc còn lại làm nhân kem thay cho mật ong.”
“Gì vậy trời!?”
Cắt ngang lời Iska… “Ồn ào quá─────!” Alice ngừng chải tóc và quay đầu lại.
“Tôi không chịu nổi cô nữa, Kissing!”
“Chào buổi sáng.”
“Eh? À… Ừ, buổi sáng tốt lành, Kissing… Ủa tự nhiên mình chào làm gì ta! Cô lại tự ý vào phòng tôi. Đã thế lại còn định ăn đồ Iska nấu nữa chứ. Tôi không cho phép!”
“Muốn tham gia cùng không?”
“Hả?”
Alice khựng lại một nhịp trước lời dụ dỗ ngọt ngào của Kissing.
“Muốn là rõ. Chắc chắn cô cũng đang lên kế hoạch để được ăn bữa sáng do Iska làm.”
“…Kissing! Đừng có suy từ bụng ta ra bụng người!”
Sô cô la nóng hổi rưới lên lớp vỏ bánh nâu nhạt cùng một lớp kem lạnh của chiếc bánh kếp được làm thủ công. Nhờ đó, vị giác sẽ cảm nhận được hương vị pha trộn tinh tế giữa nóng và lạnh.
Hơn nữa, nếu là Iska làm thì càng không có chỗ nào để chê.
“Em xin nhé!”
“Anh chưa bao giờ nói mình sẽ làm một cái cả!?”
“Iska.”
Giọng nói có phần căng thẳng của Kissing vọng lên khắp phòng khách.
“Để đánh bại Elletear, chúng ta cần đoàn kết lại. Giống như lớp kem và mật ong rưới lên trên chiếc bánh kếp nóng giòn.”
“…Sau cùng lại quay về chủ đề bữa sáng hả?”
“Vậy giờ ta nói chuyện nghiêm túc nhé.”
Từ trong túi, Kissing lấy ra một con dao được bọc trong vải. Chắc chắn nó là con dao mà cô đã cầm ngày hôm qua.
“Theo em, đây là con át chủ bài để chống lại Elletear. Nhưng cư dân của tinh cầu nói rằng độ tinh khiết năng lượng Tinh linh của nó không đủ, cả độ cứng nữa.”
“…Đúng là vậy.”
“Đây là đề xuất của em. Nếu nó không quá cứng──”
Kissing tháo lớp băng bọc bên ngoài ra và rút kiếm ra. Để lộ lưỡi dao đen bóng, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
“Liệu em có thể nghiền vụn nó không?”
“Hả?!”
Iska sốc đến nỗi đứng bật dậy khỏi ghế.
Đề xuất của Kissing vượt quá sức tưởng tượng của cậu.
Không, liệu một kế hoạch khó tin như vậy có nên coi là một đề xuất không?
“…Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nghiền nát nó?”
“Sẽ tiện hơn trong việc mang theo. Với lại, em nhận ra mình không đủ sức cầm hay vung con dao này.”
“Thiệt luôn hả!?”
Nhưng cũng là cơ hội tốt. Mình cũng muốn biết các thông tin cần thiết để chống lại Elletear.
“Tôi muốn nghe ý kiến của cả Alice và Kissing. Nếu được, xin hãy trung thực và khách quan nhất có thể.”
“Sao vậy?”
“Được ạ.”
Hai cô công chúa của Mặt Trăng và Ngôi Sao đều nhìn về hướng này.
Đối mặt với hay người──
“Elletear cũng đã nói: ‘Kẻ thù tự nhiên của ta là năng lượng Tinh linh thuần khiết’. Tinh linh kiếm là ví dụ tiêu biểu thì không cần nói, nhưng năng lượng Tinh linh cực mạnh cũng sẽ có tác dụng. Hiểu như thế không sai chứ?”
Im lặng
…
Ngay sau câu hỏi của Iska, căn phòng chỉ còn lại một khoảng lặng dài. Cứ như thể sự náo nhiệt trước đó chưa từng tồn tại, cả Alice lẫn Kissing đều im bặt.
“…Ổn không vậy hai người?”
“Iska. Cậu có nghĩ Elletear-oneesama là kiểu người tự tiết lộ điểm yếu như vậy không?” Alice lắc đầu một cách yếu ớt. “Tôi không nghĩ cậu sai. Nếu tai họa và Tinh linh là hai tồn tại đối lập thì với một người nhiễm sức mạnh của tai họa như chị ấy, chắc chắn năng lượng Tinh linh là độc dược. Nhưng…”
“Chúng ta quá yếu.” - Kissing lẩm bẩm bằng những hơi thở nặng nề, như thể đang thú nhận tội lỗi của chính mình.
“Nếu như phù thủy Elletear là dung nham sục sôi, thì Tinh linh thuật của chúng em chỉ…”
“Lạc quan mà nói thì là một mảnh băng.” - Alice tiếp lời.
Tôi không đủ mạnh
- nắm nay siết chặt run run của Alice đã nói lên tất cả.
“Ném một mảnh băng vào đống dung nham sẽ không làm nó nguội đi, cũng không thể cản được nó.”
“…Chênh lệch đến mức ấy cơ á?”
Nhưng không chỉ có Elletear.
Còn một con quái vật mạnh hơn đang chờ đợi - tai họa của tinh cầu. Kể cả những Tinh linh sứ mạnh nhất như Alice hay Kissing đều không là gì trước sự tồn tại đó. Thế nên──
Tập hợp sức mạnh của toàn bộ Tinh linh.
Lời mà cư dân của tinh cầu nói vừa được tái hiện lại trong đầu Iska.
“Anh hiểu rồi chứ?” Kissing nắm chặt con dao đen. “Em hay cả Alicese đều không thể chống lại Elletear chỉ bằng sức mạnh. Đó là lý do em cần ‘nó’. Để thu hẹp khoảng cách sức mạnh ấy… Không, có lẽ chỉ là để tạo nên một cái ghim, đục một vết nứt lên bức tường đó.”
“Nhưng──”
Làm sao để thanh kiếm tiếp cận được Elletear?
Khi Iska đang định hỏi câu đó thì…
“Bữa sáng tới đây.”
Hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khi Rin bước ra từ trong bếp cùng vài chiếc bánh kếp mới nướng.
“Vì tên kiếm sĩ Đế Quốc không làm được nên tôi đã làm nó. Còn việc này nữa thưa tiểu thư Alice, xin lỗi vì làm phiền lúc người đang nói chuyện quan trọng nhưng gần đến giờ tiểu thư Sisbell khởi hành rồi ạ. Xin hãy chuẩn bị tiễn biệt ngài ấy.”
“…Đúng rồi.”
Alice hất tóc sang một bên rồi hít thở sâu.
“Iska, chuyện đang bàn hãy để sau. Tôi cũng rất bực mình, nếu cứ tiếp tục sẽ không ngăn cản được Elletear-oneesama────”
Bíp bíp bíp bíp bíp
Thiết bị liên lạc của Iska đột nhiên báo động lớn đến chói tai.
【Iska-kun, giờ em có đang ở trong phòng của Alice không!?】
Người chỉ huy vừa nói vừa thở không ra hơi.
【Vùng cực Đông Artoria, em nhớ nơi đó chứ!?】
Nghe tên địa danh, trong đầu Iska hiện lên một đáp án duy nhất.
Phòng thí nghiệm mà nhà khoa học điên (Kelvina) đã giam giữ Sisbell.
Đây cũng là cơ sở nghiên cứu tuyệt mật, chuyên về “phù thủy hóa” thông qua sức mạnh của tai họa. Cũng là nơi tạo ra Subject E - Elletear và Subject Vi - Vichyssoise.
【Phòng thí nghiệm đã bị nổ tung!】
“Cái-!?” - Iska không thể tin vào tai mình. “Chờ chút, em tưởng quân đội Đế Quốc đã phong tỏa cơ sở đó?”
Phòng thí nghiệm tạo ra phù thủy này đầy rẫy những thiết bị nguy hiểm không ai biết nên quân đội Đế Quốc đã tịch thu mọi thứ. Các tài liệu, giấy tờ hay thậm chí đến từng chiếc cốc.
Kể cả bây giờ cũng có một đội được cử đi để túc trực.
“…Bị tấn công, nghĩa là…”
【Theo những gì camera giám sát ghi lại thì… Chính là quân đội Tinh linh của Chủ Quyền!】
“Hả-”
Bàn tay đang cầm thiết bị liên lạc của Iska siết chặt hơn nữa.
…Tàn dư của lực lượng tinh nhuệ nhà Zoa?
…Do mất liên lạc với Ngài Mặt Nạ và Kissing nên tìm cách báo thù chăng?
Hay là──
“Alice, Kissing.” Iska giơ thiết bị liên lạc về phía hai cô công chúa. “Xin hãy hợp tác. Không có lý do gì để Đế Quốc và Chủ Quyền đánh nhau lúc này cả.”
==========
Vùng viễn Đông Artoria──
Phòng thí nghiệm dưới lòng đất - nơi mà Bát đại Tông Đồ đặt tên là “Quan tài Elsa”. Còn nhà khoa học điên Kelvina thích gọi một cách “trực tiếp” hơn là “nơi khai sinh của các phù thủy”.
Trong tòa nhà đó.
“Chết tiệt! Bọn lính Đế Quốc…!”
Đá vào một cái lon rỗng trước khi rời khỏi tầng hầm bụi bặm, Mizerhyby hét lên đầy tức giận trước mặt mấy chục thuộc hạ.
Nàng công chúa không thể nào bình tĩnh được.
“Chẳng còn gì cả. Một mẩu giấy cũng không… Tất cả mọi thứ… đều bị dọn sạch. Bực mình quá!”
Phòng thí nghiệm trống rỗng. Không còn một mẫu vật nào của tai họa hay tài liệu nghiên cứu. Chẳng còn gì mà Mizerhyby tìm kiếm ở đây cả.
“Mạo hiểm vượt biên giới Đế Quốc mà chẳng tìm được gì à? Đùa chứ, đến tận đây rồi!”
“Trưởng tộc tạm quyền à…”
Từ tầng hầm phía sau Mizerhyby, một cô gái với mái tóc hoe đỏ và đôi mắt dữ tợn giẫm đạp lên cỏ dại bước tới.
Đó là “nhân dạng” của Vichyssoise.
Đối với một người đã trở thành phù thủy như Vichyssoise, việc sử dụng hình dạng con người mới đặc biệt.
“Tôi đã trở thành phù thủy tại phòng thí nghiệm này này. Có thể điều này nghe không thuyết phục lắm, nhưng thành thật mà nói, tôi nghĩ đây là điều tốt.”
“Tốt chỗ nào?” Mizerhyby không giấu nổi sự bất mãn và trừng mắt lườm Vichyssoise. “Ta đã dồn toàn bộ quyết tâm để xâm nhập vào Đế Quốc, tấn công và gây thiệt hại đến mức này cho quân đội Đế Quốc, vậy mà đến cả một ống nghiệm cũng không lấy được? Ngươi vẫn nói đây là chuyện tốt?”
“…Tôi hiểu là cô muốn ‘nợ máu trả máu’ với Elletear nhưng…”
Vichyssoise gãi mạnh mái tóc đỏ hoe.
“Cô muốn có được sức mạnh tương tự như Elletear để trả thù cô ta. Sau khi truyền sức mạnh của tai họa vào cơ thể, nếu tính tương thích là như nhau thì là kèo 50-50… Nhưng nếu thất bại chắc chắn sẽ rất thảm. Cô cũng hiểu điều đó mà?”
Vichyssoise im lặng nhìn container được vận chuyển đến đây bằng một chiếc xe tải lớn.
“Tôi… không muốn mất cả cô nữa.”
“…Ta biết.”
Mizerhyby tặc lưỡi và quay đầu mạnh.
Mizerhyby biết. Cô biết định mệnh bi thảm nào sẽ chờ đón những người không thể thích nghi với sức mạnh của tai họa. Chính mắt cô đã chứng kiến nên hiểu rất rõ.
Tuy nhiên──
Mizerhyby hiểu. Nếu cứ thế này, cô chắc chắn sẽ không thể đánh bại phù thủy Elletear.
“Xin lỗi vì đã xen ngang…”
“H-!?”
Mizerhyby quay ngoắt lại khi nghe thấy giọng nói và tiếng bước chân.
Từ hướng phát ra tiếng động, một người phụ nữ mặc quân phục Đế Quốc bước tới.
“Tsk! Vẫn còn lính Đế Quốc…!”
“Tôi là người Chủ Quyền.”
Rẹt.
Trước mặt Mizerhyby đang cảnh giác, người phụ nữ mặc quân phục Đế Quốc xé miếng dán trên cổ, để lộ ra Tinh linh ấn hình tia chớp.
“Tôi là Shanorotte Gregory, một điệp viên của nhà Zoa. Mà có lẽ nên gọi là cựu điệp viên thì đúng hơn. À, xin mạn phép, bộ trang phục này từ lúc tôi còn là gián điệp trong quân đội Đế Quốc.”
“…Cô…?”
Mizerhyby nhìn người phụ nữ tự xưng là Shanorotte từ đầu đến chân.
Tinh linh ấn trên cổ có lẽ là thật.
Ngoài ra, dù đang mặc quân phục của Đế Quốc, nhưng khả năng cao người phụ nữ này không phải là lính Đế Quốc. Nếu thực sự là lính Đế Quốc, không có chuyện cô ta xuất hiện đơn độc mà thường phải gọi cứu viện.
“Nếu tôi không lầm thì cô là công chúa Mizerhyby Hydra Nebulis của nhà Hydra. Tôi có chuyện muốn nói.” - Shanorotte mỉm cười thân mật, giọng nói thể hiện rõ có động cơ đằng sau. “Hình như công chúa đang tìm kiếm thứ gì đó. Và nơi này—”
Shanorotte ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà.
Ngược lại với nụ cười hiền dịu trên môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào các bức tường của khu nhà có phần sắc lạnh.
“Hể. Không biết mấy cái ống dẫn trên tường đằng kia có phải dùng để hút năng lượng Tinh Linh không nhỉ? Vậy nghĩa là đây là phòng nghiên cứu Tinh Linh? Chắc chắn là bất hợp pháp ở Đế Quốc rồi?”
“Biến đi.”
Giọng của Mizerhyby át đi mấy lời thì thầm nhỏ to của Shanorotte.
“Ngươi thấy đấy, lúc này ta đang rất tức giận. Ta không quan tâm tàn dư của nhà Zoa ủ mưu gì. Nếu ngươi cứ bám theo—”
“Có lẽ tôi nên chỉ cho cô biết mình nên đi đâu nhỉ?”
“H-”
Shanorotte rút một từ trong túi ra… một khẩu súng.
Mizerhyby theo phản xạ nhảy lùi lại. Thế nhưng viên đạn được bắn ra không trúng Mizerhyby hay bất cứ thuộc hạ nào của cô──
Mà trúng vào chiếc camera giám sát khuất trong bụi cây.
“Cái-!? Camera ở trong đó…!”
“Tôi leo lên đến chức đội trưởng không phải để cho vui. Đương nhiên tôi biết được các bố trí camera.”
Shanorotte sau đó vứt khẩu súng đi.
“Mọi trao đổi từ nãy đến giờ đều đã bị quân đội Đế Quốc nhìn lén. Nhưng giờ an toàn rồi. Nhỉ? Công chúa sẵn sàng lắng nghe chưa?”
“…Coi như lần này đặc cách cho cô.”
Mizerhyby khoanh tay hất cằm về phía điệp viên của nhà Zoa như thể đang muốn thục giục cô.
“Nếu công chúa cần các tài liệu của phòng nghiên cứu này, tôi có thể đưa ra một gợi ý.”
“Hả!?”
Nói đi.
Trước khi Mizerhyby kịp phản hồi, Shanorotte đã tiếp lời:
“Viện nghiên cứu Tinh linh Omen. Đây là cơ quan công lập duy nhất ở Đế Quốc được phép tiến hành nghiên cứu về Tinh linh, và họ có mối liên hệ sâu sắc với quân đội Đế Quốc. Tôi tự hỏi liệu các tài liệu ở đây có được chuyển đến đó không…”
“…Cô biết viện nghiên cứu đó ở đâu không?”
“Đương nhiên rồi. Dù sao Shanorotte Gregory này cũng từng là một chỉ huy của Quân đội Đế Quốc mà.”
Điệp viên từ nhà Zoa đáp lại bằng một nụ cười tươi rói.
Nụ cười ấy chứa đầy ẩn ý. Không hiểu sao nó lại gợi nhắc Mizerhyby về Ngài Mặt Nạ.
“Người có muốn giao kèo không, công chúa?”
“Trước hết, nói ra thứ ngươi muốn đi.”
“Tôi tự hỏi liệu sức mạnh của tôi có thể được cường hóa bằng năng lực của công chúa không?”
“…Hả?”
Mizerhyby bất giác thốt lên một tiếng.
Cô đã nghĩ Shanorotte muốn nhập hội, hoặc ít nhất là đàm phán có lợi cho nhà Zoa.
“…Cô… Tìm đến ta chỉ để có một yêu cầu ích kỷ như thế sao?”
“Đế Quốc. Tôi chỉ muốn báo thù.”
Rẹt
- âm thanh những tia lửa tí tách.
Tinh linh ấn màu nâu vàng lóe sáng, những tia chớp nhỏ lóe lên tại đầu ngón tay Shanorotte.
“Tôi chán ngấy với lũ Zoa vô dụng rồi. Chính tay tôi sẽ hủy diệt Đế Quốc. Cô có thể cho tôi sức mạnh đó chứ?”
“────”
Một khoảng lặng xảy ra.
“Đề nghị không tệ.”
Mizerhyby nhoẻn miệng cười và nhìn người đại diện của nhà Zoa.
“Ta sẽ ban cho Tinh linh của ngươi sức mạnh cực đại bằng thứ sức mạnh cao quý nhất thế gian này. Hy vọng rằng cả hai ta đều có thể báo thù.”
2
“Mizerhyby!”
“Noro-chan?!”
Phòng họp, tòa nhà thứ hai tại Thiên Thủ Phủ.
Sau khi xem đoạn phim từ camera an ninh, Alice và đội trưởng Mismis đều há hốc mồm vì sốc.
Đoạn phim quay cảnh phòng thí nghiệm của Kelvina tại quận Altoria viễn đông. Tại đó, có nhiều người đàn ông mặc com-lê đen đứng xung quanh hai người phụ nữ.
Một là công chúa của nhà Hydra - Mizerhyby, và người còn lại là Shanorotte - một điệp viên của nhà Zoa từng hoạt động tại Đế Quốc.
“…Đó là… công chúa của một trong tam đại gia tộc Chủ Quyền, nhà Hydra.”
Alice nhìn chằm chằm vào video. Một thắc mắc to lớn dần hình thành trong cô.
Tại sao Mizerhyby lại tới Đế Quốc?
Và tại sao nhà Hydra lại tấn công phòng thí nghiệm của Kelvina.
“Này Iska.” - Jhin nhíu mày nghi ngờ trong khi vác theo khẩu súng trên vai. “Cô ta có phải công chúa ở tầng cao nhất của (tháp) Hoa Tuyết và Mặt Trời không?”
“…Tôi cũng nghĩ vậy.”
“Chắc cổ không đến tận Đế Quốc để trả thù đâu nhỉ.”
“…”
Không thể phủ nhận giả thiết đó.
Dù từng bị Tinh linh “Quang Huy” của Công chúa Mizerhyby dồn đến đường cùng, nhưng rồi họ cũng đã thoát được khỏi Hoa Tuyết và Mặt Trời.
…Trả thù?
…Cô ta dẫn quân xâm chiếm Đế Quốc để trả thù cho việc nhóm mình xâm nhập vào Hoa Tuyết và Mặt Trời ư?
Nghe khó tin, nhưng lúc này Iska không nghĩ ra được động cơ nào khác.
“Hể, cô nàng tóc xanh sáng kia là công chúa nhể?”
May nhếch mép nhìn vào màn hình, để lộ ra răng nanh như con thú săn mồi.
“Lại một tên tuổi lớn. Thế là cả ba gia tộc phù thủy đều đã tập trung tại Đế Quốc… Haha, đầu tư phung phí thế có ổn không vậy? Không phải hàng giả đấy chứ?”
“Hàng thật đấy.” Kissing nói xen vào. Đôi mắt tím của cô dần sáng lấp lánh.
“…Năng lượng Tinh linh rực rỡ như mặt trời. Khó có ai biến thân bằng Tinh linh thuật có thể tỏa ra hào quang năng lượng như cô ấy.”
“Vậy là hàng thật.” May huýt sáo và ngày càng lộ rõ sự thích thú. “Nhưng cái gì đây? Cổ định đánh Đế Quốc chỉ với vài thuộc hạ sao? Trông như cô ta chỉ muốn gây sự chú ý để đánh lạc hướng thôi.”
“Động cơ là gì?”
“Chắc là tổng tấn công. Nhưng dường như họ không muốn dồn toàn lực ngay từ đầu!”
Thay vì trả lời Kissing, ánh mắt sắc bén của May dường như đang hướng về phía Alice.
“Cô nghĩ sao, công chúa phù thủy? Không, con gái của nữ hoàng chứ.”
May và Alice chạm mắt với nhau trong vài giây.
“Ta không nghĩ họ có ý đó.” Alice lắc đầu: “Cho dù công chúa nhà Hydra có xâm lược Đế Quốc… thì cũng không có nghĩa là toàn bộ Chủ Quyền muốn vậy. Đây không phải là lúc thích hợp cho một cuộc chiến, và nữ hoàng cũng không tìm kiếm một cuộc chiến toàn diện.”
“Cô lấy gì đảm bảo luận điểm đó?”
Hai người lườm nhau khiến bầu không khí xung quanh căng thẳng đến lạnh sống lưng.
“Ta có thể chứng minh.”
Alice búng tay, sau đó nhận lấy thiết bị liên lạc từ Rin.
“Ta có thể liên lạc với nữ hoàng qua chiếc máy này. Ta hoàn toàn có thể gọi luôn cho người và hỏi rõ ý định của nữ hoàng.”
“Tuyệt vời. Hơn cả những gì ta mong đợi.”
May mở to một mắt và nhìn chằm chằm vào mặt của Alice với vẻ thích thú.
“Liệu bên kia có phải là nữ hoàng thật không nhỉ. Nếu cô định nói gì thì nên làm ngay đi, và đừng có làm gì thừa thãi. Quyết định cuối cùng sẽ do hoàng đế bệ hạ đưa ra.”
“Quyết định vậy đi.”
May, Rin, Kissing và cả Iska đều nhìn theo Alice khi cô nắm chặt thiết bị liên lạc.
==========
Những đám mây trắng trôi lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm.
Nhưng khung cảnh ấy như nhòe đi bởi thứ hiện lên trước mắt.
“Alice!?”
Millavair Lou Nebulis VIII - nữ hoàng đương nhiệm, nắm chặt thiết bị liên lạc trong tay.
Bà nhìn chằm chằm vào tên người gọi.
“Ta đây.”
[Nữ hoàng bệ hạ!]
Giọng của cô con gái đứt quãng.
[Thần có chuyện cần nói ngay bây giờ!]
“Bây giờ á? Được rồi. Bây giờ ta sẽ chuẩn bị, khoảng năm phút nữa──”
[Không.]
Giọng nói của cô gái đầy nội lực.
[Thần muốn nói ngay bây giờ. Đây là một yêu cầu với tư cách là một công chúa.]
“…Được rồi.”
Millavair ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.
Dù dùng thiết bị liên lạc cá nhân nhưng con gái lại gọi bà là “Nữ hoàng bệ hạ”.
…Con bé đang muốn một phản hồi chính danh.
…Ai đang nghe cuộc nói chuyện này? Alice gọi khi biết điều đó ư?
Đó là lý do Millavair yêu cầu năm phút để gọi cho cấp dưới và yêu cầu ghi âm cuộc trò chuyện.
“Được rồi, nói ra yêu cầu của mình đi Aliceliese?”
[Nữ hoàng bệ hạ, thần xin phép hỏi thẳng.]
“Ừ.”
[Người đã bao giờ có ý định tiến hành một cuộc chiến toàn diện chưa?]
“Hả?”
[Thần biết có thể câu hỏi này khá khiếm nhã. Giả sử… dù biết Chủ Quyền sẽ nhận thiệt hại lớn nhưng có cơ hội để tiêu diệt Đế Quốc. Liệu người có sẵn sàng khai chiến không?]
Millavair không nhận ra mình đang cau mày.
Câu hỏi đó là sao?
Nữ hoàng cố kìm nén mong muốn hỏi lại để suy nghĩ về ý nghĩa của câu hỏi đó.
──Chiến tranh toàn diện.
Từ lúc được sinh ra với tư cách là công chúa, trải qua lễ phong thánh nữ hoàng, cho đến khi được bầu làm hoàng hậu. Cho đến vừa rồi, Millavair tự hỏi đây đã là lần thứ mấy nghìn mình được nghe đến cụm từ đó.
“Aliceliese, ta chỉ có một câu trả lời duy nhất.”
Bà không có ý định nói dối con gái mình.
Dù không biết có còn ai khác đang nghe cuộc trò chuyện này không, nhưng ít nhất con gái bà muốn chính miệng bà nói ra sự thật.
“Dù có điều kiện thắng, ta vẫn sẽ không chọn chiến tranh.”
[────]
“Con có muốn nghe lý do không?”
[…Nếu được thì xin người hãy nói.]
“Dựa trên kinh nghiệm của ta khi còn đứng trong hàng ngũ quân tinh nhuệ. Quân đội Đế Quốc rất hùng mạnh. Cái ‘thiệt hại lớn’ mà con nói đến thực tế chỉ toàn ‘thương vong đặc biệt nghiêm trọng’ và những ‘hy sinh không thể phục hồi’. Ta hiểu rất rõ điều đó.”
Đây chính là── ý nghĩ thực sự của nữ hoàng Millavair, không có ẩn ý gì phía sau.
…Một cuộc chiến toàn diện.
…Có thể sẽ có nguy cơ mất đi những đứa trẻ. Liệu có ai làm cha mẹ sẵn sàng đánh đổi chứ?
Nhớ lại thì… khi còn là công chúa, người đàn ông hiểu Millavair nhất từng nói với bà rằng:
〝Mira. Cô không hợp với vị trí nữ hoàng đâu.〟
〝Tại sao, Salinger? Tại sao… anh đến tận đây để nói ra những lời đó?〟
〝Con ngốc. Cô còn chẳng thể trở nên tàn nhẫn được.〟
Bản thân Millavair không thể làm được.
Ngược lại Ngài Mặt Nạ thì khác, y sẵn sàng coi tất cả thành viên trong gia tộc như những quân cờ. Chắc chắn y sẽ đưa đất nước tới một cuộc chiến toàn diện.
……Hoặc một thế lực có sức mạnh to lớn như ngài thủy tổ, có thể mọi chuyện hẳn đã khác.
…Nhưng ngay cả ngài thủy tổ cũng đã tỉnh giấc và đi đâu đó.
Suy cho cùng vẫn là vì thiếu quân lực.
Không một thế lực nào hiện tại có thể thay đổi cán cân quyền lực giữa Đế Quốc và Chủ Quyền.
“Còn nữa Aliceliese, chính con đã nói rằng mối đe dọa lớn nhất với Chủ Quyền là Elletear, chứ không phải Đế Quốc.”
[…Đúng vậy, thưa nữ hoàng bệ hạ.]
Millavair có thể dễ dàng hình dung cảnh con gái vừa gật đầu vừa trả lời ở đầu dây bên kia.
[Elletear-oneesama sẽ hủy diệt cả Đế Quốc và Chủ Quyền mà chẳng quan tâm đến phe phái đâu.]
“…”
[Để làm được điều đó, chị ấy sẽ đánh thức con quái vật đang ngủ sâu trong lõi của hành tinh. Con sẽ đuổi theo chị ấy. Và con sẽ ngăn cản chị ấy.]
“Ta cũng muốn hỏi lại.”
Câu hỏi dành cho cô con gái của mình.
“Việc này có khẩn cấp không? Trên quan điểm của mình thì ta nghĩ là không.”
[Nhà Zoa và nhà Hydra đã liên thủ với nhau.]
“…Cái gì?”
[Họ đã vượt qua biên giới Đế Quốc. Camera an ninh tại đã ghi lại hiện trường. Trong đó có một điệp viên của nhà Zoa và công chúa Mizerhyby.]
“…”
Khó mà tin được.
Liệu Zoa và Hydra có thể phát động một cuộc chiến toàn diện không?
Ai là chỉ huy?
Gia tộc Hydra hiện giờ thiếu đi trưởng tộc Growley và Ngài Mặt Nạ có thể coi là “trăng khuyết”. Nhưng còn khó hơn để tưởng tượng cảnh trưởng gia tộc Hydra - ngài Talisman lại hành động liều lĩnh như vậy.
“Con chắc chứ? Nhà Zoa đã suy yếu thì có thể coi là tấn công trong tuyệt vọng. Nhưng nghĩ đến việc ngài Talisman hành động bất cẩn như vậy…?”
[Không phải vậy.]
Mình nói sai gì sao?
Trước khi Millavair kịp hỏi lại—
[Họ được dẫn dắt bởi Mizerhyby.]
“Mizerhyby á!?”
Sự kinh ngạc khiến gọng của Millavair lạc đi một đoạn.
Nếu Mizerhyby ra tay trước chắc chắn sẽ lớn chuyện
Cuộc tấn công của quân tinh nhuệ mang ý nghĩa khác. Việc một công chúa hành động có thể bị coi là được sự đồng thuận của Chủ Quyền.
…Sẽ không chỉ là một cuộc giao tranh nhỏ.
…Ra là vậy. Hẳn Alice nghĩ đây là trường hợp khẩn cấp nên con bé mới vội vã đến vậy.
Millavair nhẹ nhàng gật đầu với thiết bị liên lạc trong lòng bàn tay.
“Ta nắm được tình hình rồi. Chúng ta cần phải ngăn chặn Mizerhyby bằng mọi giá. Công chúa phát động tấn công có thể ngầm hiểu là quyết định của Chủ Quyền.”
[Vâng. Thần sẽ ngăn cô ấy lại.]
“Tinh thần tốt lắm. Nhưng chẳng phải Mizerhyby đã ở Đế Quốc rồi sao?”
[Xin đừng lo lắng thưa bệ hạ.]
Lời tiếp theo của cô con gái── thậm chí còn khiến Millavair hoài nghi nhân sinh hơn.
[Thần cũng đang ở Đế Quốc. Thần được mời đến thủ phủ làm với tư cách là khách.]
“…Hả?”
Con gái mình? Ở Đế Quốc? Ở phủ của hoàng đế?
Tại sao? Con bé vào lãnh thổ Đế Quốc bằng cách nào?
Con bé bị bắt đi sao? Nhưng làm khách là sao?
Rin có ở đó không? Ở phủ của hoàng đế tức là đã gặp được hoàng đế rồi?
Những câu hỏi cứ thế tuôn trào như thác đổ. Nữ hoàng còn chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
“…Ừm… Chẳng phải lẽ ra con con phải ở khu vực bị ô nhiễm Katalisk sao──”
Đúng lúc đó…
Người hầu gái tóc nâu hiện lên trên màn hình thiết bị liên lạc.
[Thành thật xin lỗi thưa bệ hạ! Thông thường thần sẽ báo cáo việc này sớm…]
“Rin! Ngươi cũng đang ở cùng Alice hả!”
Nữ hoàng bất giác gọi thẳng tên Alice. Nhưng giờ không phải là lúc để ý tiểu tiết. Bà có quá nhiều thứ muốn hỏi.
[Tiểu thư Aliceliese và tôi vẫn an toàn. Tuy đang ở trong lãnh thổ Đế Quốc nhưng chúng thần không bị quân đội Đế Quốc giam giữ.]
“…Nghe vậy ta an tâm hơn nhiều rồi.”
[Tiểu thư Sisbell mang theo bức công điện từ hoàng đế và đang trở về Chủ Quyền. Nội dung là những vấn đề cơ bản xoay quanh cuộc xung đột giữa Đế Quốc và Chủ Quyền.]
“…Ta rút lại lời vừa rồi. Giờ thì ta lại băn khoăn hơn về tình hình hiện tại.”
Hàaaaa~ Nữ hoàng buông một tiếng thở dài.
Bà còn hy vọng tiếng thở dài này sẽ đến được Rin và Alice ở đầu dây bên kia.
Công điện từ hoàng đế?
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
“…Lúc này ta cảm thấy rất rối rắm. Chỉ là…”
Cửa sổ xe mở ra đưa làn gió mát lành vuốt ve mái tóc, làn da của Millavair. Cảm giác này làm cơ thể đang nóng bức của bà cảm thấy dễ chịu.
“Cách đây không lâu, Sisbell đã liên lạc với ta để thông báo chuẩn bị về nước.Ta cũng đã rời khỏi hoàng cung và đang trên đường đến thành phố trung lập.”
Hiện tại, Millavair đang ở trong chiếc xe do Shuvalts - người hầu của Sisbell - lái.
Đích thân nữ hoàng đi đón công chúa. Bởi có rất nhiều thế lực đã tìm cách ngăn chặn Sisbell trở về.
Vì vậy, nữ hoàng cho rằng bảo vệ con gái là điều đáng tin cậy nhất. Mặc cho các quần thân ra sức khuyên ngăn nhưng bà vẫn quyết tâm rời khỏi lâu đài vài giờ trước.
“Rin, ngươi có thể đưa máy lại cho Aliceliese được không?”
[Aliceliese nghe máy ạ.]
“Ta còn rất nhiều thứ muốn hỏi, nhưng có vẻ Sisbell cũng biết nhiều thông tin giống như con. Vậy nên sẽ nhanh hơn nếu ta hỏi Sisbell đúng chứ?”
[Vâng ạ.]
“Vậy ta sẽ hỏi chuyện từ Sisbell. Từ giờ ta sẽ chăm sóc tiếp cho đứa trẻ đó (Sisbell).”
[Rõ thưa bệ hạ.]
Sau đó, tín hiệu bị cắt.
Khi chiếc xe trở nên yên tĩnh, Millavair thở dài và nháy mắt với người hầu lớn tuổi ở ghế lái.
“Haiz. Có mấy đứa con gái đang tuổi nổi loạn khổ quá.”
“Có lẽ bây giờ người đã hiểu được cảm giác của người hầu từng phải chịu đựng cô con gái nổi loạn của nữ hoàng nào đó ba mươi năm trước.”
“…Cái đó không tính.”
Ánh mắt của nữ hoàng chạm với người hầu cũ của bà qua gương chiếu hậu nhưng rồi bà cũng lảng tránh quay đi chỗ khác.
3
“Hể? Vừa rồi là nữ hoàng hả?”
Tại phòng họp trong Thiên Thủ Phủ, May ngồi gác chân trên bàn và nhìn Alice.
“…Thôi kệ vậy. Quyết định cuối cùng sẽ do hoàng đế bệ hạ đưa ra, tạm thời coi như Chủ Quyền không có địch ý. Phù thủy của Hydra tấn công phòng thí nghiệm của Kelvina là vì mục đích cá nhân.”
“Đó là lý do thuyết phục nhất rồi.”
Nhìn vào ánh mắt của May, Alice lặng lẽ gật đầu.
“Nhà Hydra đã gây ra một vụ nổ nhắm vào nữ hoàng. Ta sẽ không tha thứ cho họ. Ta sẽ ngăn chặn Mizerhyby.”
“Quá OK. Rất hoan nghênh phù thủy mấy người tự tiêu diệt lẫn nhau.” May cười, để lộ những chiếc răng nanh nhọn hoắt. “Nhưng họ đã trốn rồi. Tôi sẽ đưa cô đến gặp họ ngay khi có thông tin.”
Khi Iska theo dõi cuộc trò chuyện giữa May và Alice, cậu có liếc qua đội trưởng Mismis và thấy cô đang cúi xuống với vẻ nghiêm túc đến đáng sợ.
“Đội trưởng? Sao vậy?”
“K-!”
Đội trưởng Mismis tỉnh táo lại ngẩng đầu lên:
“…K-Không sao đâu! Chị ổn mà!”
“Nghe là biết boss không ổn rồi.”
Jhin khẽ đáp lại. Bên cạnh anh, Nene dường như cũng nhận ra gì đó. Câu “Có chuyện gì vậy?” dường như cũng hiện lên trên vẻ mặt bất an của cô.
“… Không. Chỉ là một chút suy nghĩ vu vơ thôi.”
Ehehe~. Đội trưởng Mismis chỉ đáp lại cùng khuôn mặt gượng cười.
Một nụ cười gượng gạo. Quá bất thường với đội trưởng đội 907 - người luôn thể hiện rõ cảm xúc ra ngoài, nhưng giờ cảm xúc lại hỗn độn như vậy. Chắc hẳn cô đang lo lắng gì đó.
“…Thì đó, chị May và Alice đều chú ý đến nhà Hydra. Nhưng… người mà chị quan tâm là Noro-chan…”
“Shanorotte à?”
Jhin nhìn vào màn hình. Vài phút trước đó, Shanorotte, cựu đội trưởng quân đội Đế Quốc, đã xuất hiện trên màn hình và thảo luận điều gì đó với Mizerhyby.
“‘Noro-chan’ à. Thiệt tình, boss à.”
“…”
“Rõ ràng cô ta đã phản bội chúng ta ở hẻm núi Musele[note106413]. Chính cô ta đã sốc điện, và bắt chị trở thành tù binh.”
“…Ừ… Chị cũng biết là thế, nhưng…”
Mismis buông một tiếng thở dài, như thể vừa lộ tẩy cái gì đó.
“Chị vẫn chưa coi Noro-chan là kẻ thù… À, tất nhiên là chị sẽ không kết thân lại với cô ấy. Nhưng, em biết đấy…”
Mismis ngập ngừng không nói tiếp.
──Đồng nghiệp cũ.
Không cần phải nói, ngay cả sự dịu dàng trên khuôn mặt Shanorotte khi chữa trị cho Mismis cũng là một hành động được tính toán.
Lẽ ra chính bản thân Mismis phải hiểu chuyện này hơn bất cứ ai.
“…Không biết liệu có thể nói chuyện với Noro-chan một lần nữa không nhỉ.”
“Đừng.” - Jhin ngay lập tức đáp lại: “Thay vì chào hỏi, chị sẽ lại bị sốc điện hay bắn chết thôi. Nếu muốn nói chuyện bằng mọi giá, hãy làm nó sau khi bắt được Shanorotte.”
Một sự im lặng dài, rất dài ập đến.
“…Cũng đúng ha.” - Đội trưởng Mismis lại gật đầu đáp lại cùng một nụ cười gượng gạo.
4
Ánh sáng mặt trời chói chang chiếu xuống mặt đất.
Miền cát vàng như bị thiêu đốt bởi ánh mặt ngày qua ngày đã biến nơi đây thành miền đất khô cằn, hoang vu không có gì ngoài cỏ khô.
Dẫu vậy, giữa vùng hoang vu này lại tồn tại một thành phố của nghệ thuật.
──Lối vào của thành phố trung lập Ain - nơi Iska và Alice đã có rất nhiều cuộc hội ngộ, và cũng là nơi họ chiến đấu với thủy tổ Nebulis.
“Mẫu hậu. Shuvalts nữa!”
Khi thấy một người phụ nữ tóc vàng và một người hầu lớn tuổi từ một chiếc xe đậu trong bãi đậu xe, Sisbell nhanh chóng chạy tới.
“Sisbell, đúng là con rồi!”
“Tiểu thư Sisbell, tôi mừng vì tiểu thư vẫn an toàn!”
Cả hai bước ra khỏi xe cùng lúc.
Sisbell thở hổn hển lao vào vòng tay rộng mở của nữ hoàng.
“Mẫu hậu!”
“…Con vẫn ổn chứ?”
Người phụ nữ tóc vàng ôm Sisbell trong lòng. Bà mặc một chiếc áo khoác thanh lịch, đội một chiếc mũ rơm rộng vành và đeo kính râm che mắt.
Trông bà như một diễn viên nổi tiếng đang phải cải trang. Và thực tế nếu danh tính của bà lộ ra thì cả cái thành phố trung lập Ain này sẽ loạn hết cả lên.
──Nữ hoàng của Chủ Quyền Nebulis - Millavair Lou Nebulis đệ VIII.
Bởi suy cho cùng, bà cũng là nữ hoàng đương nhiệm của một trong quốc gia lớn nhất thế giới.
“…Con không quen nhìn mẫu hậu trong bộ dạng này nên hơi bối rối.”
“Ta cũng nghĩ vậy.” Đằng sau cặp kính râm, nữ hoàng ngượng ngùng cười gượng. “Nhiều năm rồi ta không ra khỏi chủ quyền với lý do khác chuyện công vụ. Bộ trang phục này, trông kỳ lắm hả?”
“…Kỳ lắm đó. Trông như một kẻ khả nghi đang chuẩn bị làm gì mờ ám.”
Vẫn trong vòng tay của nữ hoàng, Sisbell hít vào, thở ra liên tục. Dù quần áo có thay đổi thì mùi hương nước hoa của nữ hoàng vẫn như vậy.
“…Con không thể ngờ chính mẫu hậu lại tới tận đây để đón con. Mẫu hậu vẫn ổn chứ chứ?”
“Không ổn chút nào. Nhưng quan trọng hơn là con vẫn an toàn. Con, và cả Shuvalts. Ta mừng vì cả hai đã trở về.”
“À! Đúng rồi, Shuvalts cũng-!”
Sisbell quay người trong khi vẫn ở vòng tay của nữ hoàng.
Sự tồn tại của người hầu già tên Shuvalts như hòa vào khung cảnh, đến mức Sisbell gần như quên mất ông…
“Shuvalts, ta nghe nói ông cũng bị Mặt Trời (Hydra) bắt đi nhỉ!”
“…Thật là ngại quá.”
Người hầu già cúi chào một cách khiêm tốn.
Nếu đây là hoàng cung, hẳn ông đã cúi đầu cho đến khi Sisbell cho phép đứng thì mới thôi, nhưng đây là bãi đậu xe thành phố trung lập. Xung quanh toàn là khách du lịch.
“Tôi sẽ nói chi tiết khi lên xe. Từ đây đến sân bay hết khoảng một tiếng. Sau đó chúng ta sẽ lên một máy bay vận tải để về Chủ Quyền.”
“A, đợi đã, Shuvalts! Thực ra thì…”
“Vậy thì cho phép tôi được gửi lời chào đến quý vị chứ nhỉ?”
Một giọng nói từ phía sau vang lên gần như cùng lúc Sisbell lên tiếng.
…*Cộc.
Tiếng bước chân phía sau Sisbell ngày càng tiến lại gần.
“Nữ hoàng bệ hạ, hân hạnh được gặp mặt.”
Một người phụ nữ mặc vest và đeo một chiếc kính gọng đen cúi chào một cách kính cẩn.
Nữ hoàng Bệ hạ──
Chất giọng không chút nao núng vang lên giữa bãi đỗ xe vắng người. Dường như Sisbell là người duy nhất ở đây nhận ra sự mỉa mai tinh tế trong đó.
“Tôi tên là Risya. Tôi rất vinh hạnh đảm nhận nhiệm vụ hộ tống công chúa Sisbell đến gặp ngài.”
“Cảm tạ.” Nữ hoàng khẽ trả lời và gật đầu: “Cô là hộ vệ mà Sisbell đã thuê ở sa mạc Alsamira phải không?”
“Ồ. Không phải đâu.” - Risya nhún vai. “Với lại hộ tống là công việc thôi, người mà tôi phụng sự là hoàng đế Yunmelngen.”
“Hả!?” - Millavair rùng mình.
Nếu đây không phải là thành phố trung lập, chắc chắn nữ hoàng đã thủ thế rồi.
“Nhưng tôi bất ngờ đấy. Không ngờ nữ hoàng lại đích thân đến đây. Vậy là tôi yên tâm hoàn thành nhiệm vụ rồi. Xin phép cáo lui.”
“…?”
Nữ hoàng nheo mắt đầy nghi ngờ trong khi vẫn bình tĩnh ôm chặt Sisbell bằng một tay.
“Nếu ngươi là Thánh Đồ, chẳng phải đây là cơ hội hoàn hảo để lấy đầu ta sao?”
“Bình thường thì suy nghĩ của người rất hợp lý thưa nữ hoàng. Nhưng với tình hình hiện tại thì không còn đúng nữa.”
“…Ý của ngươi là…”
“Hiện tại Đế Quốc không muốn có xung đột với Chủ Quyền… À, công chúa Sisbell đã nhận bức thư của hoàng đế bệ hạ. Tôi có thể cam đoan không có máy nghe lén hay máy phát tín hiệu nhưng để đảm bảo an toàn, nữ hoàng có thể đốt nó sau khi đọc.”
“…Ra là vậy. Thì ra đây là chuyện Alice đề cập.”
Khuôn mặt của nữ hoàng cau lại vì bực mình.
Đối với người dân Chủ Quyền Nebulis, hoàng đế là đối địch lớn nhất và cũng là nhân vật bí ẩn nhất.
“Cô có thể nói cho ta biết nội dung của bức thư không?”
“‘Đứa con cả của nữ hoàng đã làm một chuyện khủng khiếp’ - Tóm tắt thì là như vậy.”
“Hả!?”
“Xong việc rồi. Tôi xin phép đi trước.”
Trước khi quay bước rời đi khỏi bãi đậu xe, Risya cúi chào vị nữ hoàng đang che cho cô con gái.
Risya đi từ phố chính vào một con hẻm──
“Phù… Sởn hết gai ốc. Vậy ra đó là nữ hoàng phù thủy.”
Risya tựa lưng vào bức tường trong góc phố âm u.
Quái thú trở nên hung dữ nhất là khi bảo vệ con non. Risya lo sợ việc nữ hoàng có thể giải phóng sát khí và sử dụng Tinh linh thuật để bảo vệ con.
Mặc dù trông có vẻ dửng dưng ngoài mặt nhưng Risya thực sự rất căng thẳng trong lòng.
“May mà nữ hoàng xử lý điềm tĩnh hơn cả mong đợi. ────Ủa chị May gọi.”
Risya lấy ra thiết bị liên lạc.
Cuộc gọi từ đồng nghiệp ở Thiên Thủ Phủ.
“Bên đó sao rồi? Có thông tin gì hữu ích không?”
[Có chứ. Người tấn công cửa khẩu biên giới là công chúa Mizerhyby của nhà Hydra. Còn về nhà Zoa… chị quên bà nó tên rồi, nhưng là một thành viên cấp thấp.]
“Toàn người có thế lực vậy.”
[Tình hình có vẻ chuyển biến xấu rồi. Mặc dù chị cũng chẳng biết tại sao.]
[note106414]
Màn hình thiết bị liên lạc sáng lên.
Đoạn video May gửi là cuộc đối thoại giữa công chúa Alice và Kissing ở phía sau cô.
[Công chúa của nhà Lou và Zoa đang ở đây cũng không hiểu được lý do tại sao nhà Hydra lại xâm nhập vào Đế Quốc.]
“…Có khả năng họ đang diễn không?”
[Chịu. Mà cũng đâu có cách nào xác minh được nhể?]
May ngáp dài:
[Thì cứ để các phù thủy tự triệt tiêu thôi. Chỉ cần thấy công chúa Hydra xuất hiện ở Đế Quốc là chị sẽ cử họ ra trận.]
“Chị nghĩ lần sau cô ta sẽ lộ diện ở đâu?”
[Đoán được thì đã chẳng mệt thế này.]
Ở đầu bên kia, May cố kiềm lại tiếng ngáp và khẽ tặc lưỡi.
[Sẽ nhanh hơn nhiều nếu họ tấn công Đế Đô nhưng ít có khả năng lắm. Phiền phức thật.]
“Hể. Sao chị lại nghĩ vậy?”
[Thì từ nơi họ tấn công chứ sao. Phòng thí nghiệm của nhà khoa học điên… Liệu có bọn ngốc nào lại bỏ qua Đế Đô để tấn công một cơ sở bỏ hoang không? Chắc chắn tiếp theo chúng sẽ nhắm vào thứ khác.]
“Đã hiểu. Bệ hạ cũng giao cho em nhiều việc quá, phần tiếp theo trông cậy vào mọi người.”
Sau đó liên lạc bị ngắt.
Risya quay đầu nhìn về phía lãnh thổ Đế Quốc ở phía xa và lên tiếng như để nói với chính mình:
“…Nếu vậy thì mục tiêu tiếp theo sẽ là…”


