Arifureta chương 473: Arifureta After VIMỵ lực của Konamon thật đáng sợ
(Phần Shin’en Kyou đệ tam chương do không tìm hiểu rõ nên mình phiên âm tên Trung Quốc sai rất nhiều, trước mắt mình sẽ sửa lại những cái tên có trong chương này, phần đệ tam chương thì tình sau, mong các cậu thông cảm cho sự lạ lẫm)
「U u, cảm ơnn~, thật sự cảm ơnn~. Tôi không muốn vào phòng thẩm vấn nữa đâu…」
「K, không. Tôi chỉ làm rõ thân phận của chúng ta thôi nên là…」
Nhóm Omawari-san dù cả cách nói năng lẫn thái độ đều lịch sự, vẫn bao vây Kousuke bằng áp lực không để cậu ấy có quyền ý kiến lời nào.
Dù không thể so sánh về thực lực đơn thuần, và cách để trốn thoát thì muốn bao nhiêu cũng có bấy nhiêu, vậy mà tại sao lại có áp lực khó chống trả đến nhường này.
Cơ mà, tại sao cảm giác tồn tại đang chết vào lúc mọi thường của bản thân, lại không có hiệu quả chỉ với nhóm Omawari-san vậy.
Phải chăng nguyên nhân là do sự nhút nhát của Kousuke dù đã sống sót qua không biết bao nhiêu chốn tàn sát mà vẫn chẳng thể giũ bỏ được cảm giác của một tiểu thường dân. Hay bởi vì sức mạnh ý chí của họ quyết thực hiện chức vụ của mình đến cùng.
Dù sao đi nữa, Kousuke đã nửa phần trở nên muốn trốn chạy khỏi hiện thực,song trước khi cậu ấy thực hiện việc tự nguyện bị áp giải mà tuyệt đối không hề có ý định để mình thoát thì một chiếc phao cứu sinh đã đến.
Thực ra thì trong nhiệm vụ lần này, còn có thêm một người đồng hành nữa.
Là người đã phóng tới conbini nghĩ rằng ít nhất là phải mua thức uống gì đó ngon, vì Chu (Zhu) đang suy sụp (?), cảm thấy thói đời phù phiếm (?), giãy giụa… (?) nói tóm lại, là tinh thần bất ổn định quá đỗi.
Trở về vừa vặn ngay trước lúc Omawari-san đặt tay lên bộ đàm để gọi ứng viện, thay cho cậu ấy chứng minh thân phận của nhóm mình, sử dụng cả một chút năng lực và thực hiện dẫn dắt ý thức, cô ta đã xoay sở tránh được chuyến đi vào phòng thẩm vấn lần 2 của Kousuke.
「Xin lỗi… Làm phiền em rồi ha, Liu.」
「Không, Nee-sama. Em không hề thấy phiền hay gì nhưng mà…」
Phải, nguyên là “Ngôn linh sư” của “Ảnh pháp sư”, kính yêu gọi Zhu là “Nee-sama”――Liễu (Liu).
Một thiếu nữ tương đối đáng yêu với mái tóc đen kiểu bobcut và đôi mắt tròn xoe. Vì thể hình cũng nhỏ nhắn nên dáng vẻ suit rất không hợp với cô ta.
Thực tế thì, tuổi thật của cô ta là 16. Nhỏ hơn Zhu cỡ 1 con giáp.
Việc dẫu thế đi nữa thì việc từng giữ vị trí cao cấp như phó tư lệnh của Zhu trong Ảnh pháp sư, bởi cô ta là một tài nữ thậm chí ngoài “Ngôn linh” còn sở hữu tài năng ưu tú trong học ngôn ngữ, và mang theo sự xuất chúng là năng lực sự vụ・năng lực lên kế hoạch tác chiến đều cao.
Dẫu không có năng lực cheat như “Ngôn ngữ lí giải” giống nhóm Kousuke đi nữa, thì vì ở cái tuổi này mà đã có thể nói ngôn ngữ của 6 đất nước như người bản địa, và nếu bao gồm sự khác nhau giữa tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh, ngôn ngữ khác nhau theo từng địa phương ở nội bộ trung Quốc, rồi hội thoại một chút ở mức độ thường nhật, sẽ là tinh thông tận 12 ngôn ngữ nên thật ghê gớm.
Nếu là bình thường thì kể cả nhóm Omawari-san vừa rồi, nếu chỉ xét từ vẻ ngoài của Liu họ hẳn sẽ có chỗ nghi ngờ song, khoảnh khắc nghe thấy thanh âm dễ chịu đến mức kỳ diệu, thì đã nhanh chóng bị đặt lên ám thị và rời khỏi nơi đó.
「Nói là vậy, dù cả Thâm Yên (Shenyuan)-dono lẫn Nee-sama đều có thẻ chứng minh thân phận mà, tại sao lại không đưa ra vậy ạ?」
Cả Kousuke lẫn Zhu đều mang chứng minh thân phận của phòng đối ứng. Nói về gốc gác sở thuộc thì cũng tương tự như nhóm Omawari-san, tuy Kousuke giống như người giúp sức ngoại bộ nhưng, liên quan tới Zhu thì dù nói là nhân viên phái cử, vẫn trực thuộc chính thức, ngược lại địa vị còn cao hơn.
Bởi vậy, chỉ cần họ xem giấy chứng minh thân phận và kể qua loa sự tình thì tất cả nghi ngờ chắc chắn sẽ sáng tỏ nhưng…
「Iyaa, là thứ tôi đã nhận từ sau khi cục âm dương được thành lập mà, vốn dĩ thói quen xuất trình giấy chứng minh thân phận thì haa.」
「Vì chịu đựng sự làm nhục từ gã đàn ông này nên đầu óc chị không còn trống nữa.」
Có vẻ là chuyện như vậy. Kousuke cũng có ánh mắt chằm chằm với điều này.
Zhu-san vẫn ở trong trạng thái bế kiểu công chúa trừng mắt đáp lại
ki-
. Gì hả muốn đấm nhau à tên khốn này, biểu cảm kiểu vậy. Áp lực không uổng với một mỹ nữ đang bất mãn. Kousuke lẳng lặng tránh ánh mắt đi
su-
. Yếu xìu…
Thắng rồi!, Zhu nở nụ cười gan góc như nói vậy, song xoay một vòng. Ngay khi nhận ánh mắt của Liu thì cô ta đã cúi mặt xuống tỏ vẻ lúng túng.
「Đừng có nhìn chị đang như thế này, Liu…」
「Nee-samaa… Dù không mang gương mặt như thể một người đang tuyệt vọng vì bị cướp mất tất cả như thế thì cũng… em muốn nói vậy nhưng, chẳng phải là chị đang thất lễ với Shenyuan-dono sao ạ?」
Bị nói những lời giống như nhắc nhở với cảm giác cười khổ từ cô em gái. Zhu cứng họng ư-.
「N, nhưng-, hắn cứ để mặc chị thì đã tốt rồi! Vì tuy mất thời gian nhưng chị vẫn có thể tự mình giải chú ha!」
「Với việc cô nói là sẽ mất 3, 4 giờ thì không đời nào tôi có thể làm mấy chuyện như bỏ mặc đồng minh được đúng chứ…」
Thật sự là cứ ra vẻ ta đây haa, Kousuke làm gương mặt cạn lời nghĩ vậy. Phải chăng tự giác được điều đó. Bật ra một tiếng thở dài trước Zhu quay mặt đi chỗ khác
pui
, chuyện đó thì đến đây là được, vì cũng có điều muốn nói với Liu nên cậu ấy hướng ánh mắt chằm chằm vào cô ta.
「Ano sa, tôi muốn cô dừng cái Shenyuan-dono lại nhưng mà. Dù tôi đã nói không biết bao nhiêu lần rồi mà cô vẫn ngoan cố không đổi cách gọi giùm tôi là tại sao? Nee, tại sao vậy?」
「? Chẳng phải chính cậu đã xưng tên như vậy sao ạ.」
「U, un, đúng là vậy nhưng mà nhé? Nhưng mà, cái đó nên nói là tôi đã hơi không ở trong trạng thái bình thường, nhé?」
「Di chuyển kỳ lạ, nói năng và hành động kỳ quái, đủ thứ năng lực chỉ có thể xem là đang giỡn mặt. Việc ấy thế mà, chúng tôi đã bị dồn ép đến trạng thái hủy diệt trong khi vẫn chưa hiểu thậm chí là lí do vẫn còn là một trauma nhẹ nên…」
「Thế nào đó xin lỗi nhé!」
「Đến mức mà tôi vẫn còn mơ thấy những cái bóng đen tràn ra từ vực thẫm nên là…」
「Thật sự là xin lỗi nhé!」
「Nhưng mà, nếu có thể trở thành đồng minh thì rất đáng tin cậy. Bởi vậy, tôi đang xin phép được gọi tên cậu khi dồn vào đó kính ý bằng hết khả năng của mình nhưng mà.」
「U, u~n…」
Không phải là cậu ấy không cảm thấy như mình đang bị dắt mũi thế nào đó.
Phải chăng vì là ngôn linh sư chẳng những thế còn là thiên tài trong việc học ngôn ngữ, nên tự thân thoại thuật thì Liu cũng xuất sắc. Kể cả trong những nhiệm vụ cùng thực hiện cho đến lúc này, cô ta đã thực hiện dẫn dụ ý thức hay thẩm vấn chỉ bằng thoại thuật đơn thuần, tay nghề đó đến mức khiến ngay cả Kousuke cũng phải tặc lưỡi. Có bao nhiều người nhờ ơn cô ta mà đã tránh được việc thường dân hóa rồi…
「V, vậy thì không thể trách được àà.」
Dù nói vậy, cả việc nghi ngờ đối phương biểu lộ kính ý bằng ánh mắt một cách thẳng thắn, thì điều đó vẫn không có ý tốt theo cách của nó. Bởi vậy, cuối cùng thì Kousuke vẫn bị bẻ gãy như mọi khi.
「…Quả nhiên, em nên ở lại nước. Đáng lí không nên đi theo một kẻ như chị…」
Vừa ném ánh mắt một cách đồng thời vào Kousuke và người em gái, Zhu vừa nhìn cuộc đối đáp của họ, bất thình lình trở nên ủ dột.
Đúng thật, với ý nghĩa là năng lực chiến đấu và lực lượng trên tư cách đạo sĩ, thì Liu thậm chí còn chẳng bằng cái móng chân của Zhu. Chẳng những thế ngay cả trong “Ảnh pháp sư” thì đếm từ dưới lên sẽ nhanh hơn đúng chứ.
Song, Liu có năng lực tuyệt vời đủ để khỏa lấp điều đó. Và tiềm năng để phát triển vẫn cỏn rất to lớn khi ở độ tuổi đôi mươi.
Vì Zhu biết điều đó rõ hơn bất cứ ai, nên cô ta mới trót nghĩ rằng “Tại vì mình” đúng chứ. Rằng, có lẽ đã dập tan tương lai của người em gái quan trọng rồi không chừng.
「Nee-sama, em xin có lời nhưng vai trò hiện giờ cũng quan trọng ạ.」
「Chị hiểu. Vị trí có thể tiếp xúc với trung khu của Kikansha và cục âm dương trong lúc tình hình thế giới đang xoay chuyển cấp tốc là trọng yếu. Cũng đang ảnh hưởng sâu sắc đến mối quan hệ giữa 2 nước sau này.」
「Nếu vậy thì, chẳng phải chị không hạ thấp mình như vậy cũng được hay sao ạ.」
「Không đời nào chị đang coi nhẹ chính công việc này.」
Việc cô ta suy sụp, bắt đầu từ chuyện bị ma vương bắt cosplay hầu gái, và dù muốn trả đũa Kousuke đã làm cái việc tốt là đánh họ tan tác cùng lời nói với hành động giỡn mặt đến tận cùng, thì mãi mà vẫn chẳng thể thực hiện được điều đó.
Sai lầm trong nhiệm vụ lần này cũng vì điều đó.
Dù thế nào thì khí thế của cô ta cũng lơ lửng tầng mây. Khác với thời đại “Ảnh pháp sư”, chuyện không diễn ra suôn sẻ theo những gì cô ta tưởng tượng ra trong đầu thì có rất nhiều.
「Mấy chuyện như toàn được một kẻ xoay vòng không biết bao nhiêu lần mà chẳng rõ ý nghĩ thế này giúp đỡ thì… Ư ư, thật đáng hổ thẹn-」
「Xin lỗi vì xoay vòng chẳng rõ ý nghĩa nhé… Tôi không thể ngừng được…」
「A, ano Nee-sama? Vì cả môi trường lẫn hiểu biết địa lí, và tính chất của người đối với chúng cũng khác nhau mà, em nghĩ rằng việc vẫn còn nhiều điều chưa thể làm suôn sẻ được cũng đành chịu thôi. Vì chị đang quen hơn từng chút một rồi, nên việc không còn mắc lỗi nữa cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi ạ. …Tuy ý nghĩa của mấy vòng xoay thái quá của Shenyuan-dono thì đúng thật là em không hiểu nhưng…」
「Đúng vậy đó nhỉ. Tôi cũng không hiểu đâu đó…」
Mặc kệ Kousuke lẩm bẩm với đôi mắt đã chết, câu chuyện của hai chị em tiếp tục.
「Chị còn bị cả đứa nhóc con như thế coi thường suốt…」
「Em nghĩ là Fujiwara-hime không có khinh thường chị nhưng mà.」
「Iiya, nó đang coi thường chị! Chị sẽ công nhận là nó thật sự có tài năng. Kẻ có thể sử dụng Kamioroshi thì ngoài mình ra chị không có biết ai khác. Khí lực chứa đựng trong người cũng thuộc hàng quái vật. Nhưng, nếu xét về thực chiến thì vẫn còn non lắm! Bởi vậy, chị đây sẽ đích thân hướng dẫn cho, chẳng những thế thậm chí còn giúp một tay trong nhiệm vụ, dù chị đang nói thế nhưng, ku-, lần nào như lần nấy nó đều từ chối với cái mặt trơ trơ!! Thật hỗn láo!」
「B, bình tĩnh đi, Zhu-san.」
Vì nếu cứ để mặc thì cô ta sẽ không dừng lại, nên Kousuke nhẹ nhàng đung đưa cánh tay lên xuống trong khi ngăn cô ta lại bằng lời lẽ.
Điều đó, cảm giác cứ như thể cử chỉ để ru ngủ em bé đúng chứ. Một cái tát tốc độ cao đã bay đến từ Zhu-san nổi điên
biki-
! Né tránh khẩn cấp! Thành công! Nguy hiểm thật!
「…Là như thế này. Cứ trêu ngươi ta…」
「A…」
「Ahaha…」
Kousuke thấy áy náy, và Liu bật ra tiếng cười khổ.
Ra là vậy, ngay từ đầu Zhu đã có lòng tự tôn cao tương ứng. Nếu thêm cả việc đang ở trước người em gái kính yêu mình, thì đúng thật việc cô ta thậm chí trở nên tự nhục quá mức cần thiết cũng chẳng có gì vô lí, chắc vậy.
Khi Zhu hắng giọng và xốc lại tinh thần, thì cô ta thay đổi hoàn toàn, và hướng biểu cảm nghiêm túc vào Liu.
「Chị chỉ có thể biết ơn ý hướng của tổ quốc vẫn còn trọng một kẻ dù có chết cũng là lẽ đương nhiên như mình. Nhưng, chị sẽ không thể trở thành cái bóng của tổ quốc lần nữa.」
Cô ta đã tự hào. Về việc là một người trong “Ảnh pháp sư” giả như cả đời không bước ra vũ đài ở bề mặt đi nữa, giả như, có đánh cược thân thể và mạng sống để vun đắp thành tích trong bóng tối đi nữa, vẫn đã bảo vệ đất nước khỏi ngoại địch một cách thường trực từ thời xa xưa cho đến lúc này, bất luận hình thái của đất nước, hay sự chuyển giao của những kẻ cầm quyền.
Trong khi hiện tượng siêu nhiên đang dần trở nên không còn đặc biệt nữa trên thế gian hiện giờ, thì tính trọng yếu của “Ảnh pháp sư” sẽ tăng lên đúng chứ.
Nếu vậy thì, Liu tràn ngập tài năng tuổi trẻ, chắc chắn không nghi ngờ gì đã được xem là một báu vật còn hơn hẳn hiện tại.
Ít nhất thì, hơn là vai trò hỗ trợ cho một kẽ đã sa sút xuống bộ dạng thế này như bản thân, thì chắc chắn cô ta đã có thể sống một cách tự hào hơn hẳn, làm một công việc có lợi hơn hẳn.
「Em nghĩ rằng có là cái bóng hay không thì cũng chẳng trọng yếu gì ạ.」
Dù không phải là Ảnh pháp sư đi nữa thì vẫn có việc làm được. Dù có trở thành ai, có đi đâu, thì vẫn có thể sống một cách tự hào.
Người đã dạy cho em điều đó không phải là Nee-sama sao ạ, trước Liu tha thiết ngụ ý như vậy, Zhu nhẹ lắc đầu.
「Chị hiểu. Chị hiểu mà… Ngay từ đầu thì, chị đã muốn em ở lại. Chị đã muốn em chọn cách sống tự hào như là một Ảnh pháp sư…」
Người đã trông đợi vào tương lai của Liu như một ảnh pháp sư hơn bất cứ ai, chắc chắn là Zhu đúng chứ.
Kousuke nghĩ vậy. Trong khi rúng động với tình huống phải nghe cuộc đối đáp đáp serious đã bắt đầu một cách đột nghột, khi mà một bên đang trong trạng thái bế kiểu công chúa. Rằng, Ể, tính sao đây… Mình, chẳng phải đang cản trở à?
Liu liếc Kousuke đang lội ánh mắt đi như thế một cái, rồi nhìn Zhu lần nữa. Ánh mắt giống như đang nhìn một người rắc rối ở đâu đó, dẫu thế vẫn thấm đẫm sự dịu dàng đến vô cùng.
Thể hiện điệu bộ nghĩ ngợi một chút, sau một nhíp. Liu bắt đầu nói khi đổ dồn vào đó sức mạnh của câu từ.
「Không, Nee-sama. Em có lời muốn nói nhưng, quả nhiên đi theo chị là chính xác ạ.」
「…Chị hiểu việc em quyến luyến với chị. Nhưng, để cho tình cảm làm mờ mắt thì… Em đã nên rời xa chị của mình. Nếu như em có thể làm thế, thì chị sẽ càng――」
「Tại vì, em chưa từng nhìn thấy dáng vẻ làm nũng với ai đó thế này của Nee-sama mà.」
「…Ha?」
Sau một quãng im lặng dài, cuối cùng Zhu cũng phát ra lời nói. Phải chăng nên gọi là thốt ra.
Nhìn qua nhìn lại giữa Liu đang nheo mắt một cách hiền hòa, và Kousuke đang ôm mình, một lần nữa, cô ta nghiêng đầu 「Ha?」.
「Em nói là chị, đang làm nũng với tên lập dị này? Gì vậy, những lời lẽ khủng khiếp đó.」
「Cô có thể dừng việc đâm dao vào trái tim tôi một cách bất thình lình như vậy được không ta?」
「Đây là gã đàn ông sẽ cố tình moonwalk trong lúc chiến đấu đấy? Chẳng những thế còn là với tốc độ cao đến mức phát tởm!」
「Việc khiến tôi nhận ra sự tởm lợm của bản thân một cách bất thình lình, c, cô có thể dừng lại giùm tôi, đ, được không, ta?」
Tôi sẽ khóc đấy, sẽ là khóc khi nhớ lại chứ không phải là cười khi nhớ lại đấy. Thuốc ổn định tinh thần mà Emily đã kê cho mình, vẫn còn đúng không ta?
「Nhưng, Nee-sama. Lúc còn là “Chân Ảnh (Zhenying)”, thì việc Nee-sama thể hiện ra cảm xúc đến mức này, rốt cục là được bao nhiêu lần đây?」
「Chuyện đó thì…」
「Nee-sama là Zhenying đã cực lực, giết chết cảm xúc ạ. Đến cả em được phép sinh hoạt cùng với chị, thì cũng chỉ nhìn thấy nụ cười mỉm một vài lần thôi.」
「Là chuyện đương nhiên trên tư cách cái bóng của tổ quốc thôi.」
「Vâng. Em cũng đã nỗ lực để cố gắng trở nên như vậy ạ. Bởi thế, cả gương mặt giống như mặt nạ Noh của Nee-sama thì em cũng tuyệt đối không ghét ạ. Nếu cả gan nói một cách suồng sã thì em nghĩ rằng nó “Cool ngầu” ạ.」
「V, vậy à…」
「Nhưng, dù nói là vậy nhưng em chưa từng thất vọng với một “chị như thế này” của Nee-sama ạ.」
「…」
「Em, quả nhiên thích gương mặt tươi cười của Nee-sama nhất ạ. Cả gương mặt tức giận, lẫn gương mặt ủ rủ, và gương mặt hạnh phúc, em thích tất cả ạ.」
Sắc đỏ son đắp lên gương mặt của Zhu. Má của cô ta dần được nhuộm một chút.
Kousuke đã nghĩ. Rằng, Aree? Thế nào đó mình, quả nhiên là cực kỳ sai chỗ đó nhỉ?. Liệu rằng có nên phát huy sự không cảm giác tồn tại đến mức cao nhất ở đây? Phải chăng nên lẳng lặng đặt Zhu xuống rồi rút lui?, cậu ấy do dự.
「Có thể nhìn thấy nhiều biểu cảm của Nee-sama… Chỉ với điều đó, thì đáng để em theo chị rồi ạ.」
「Liu…」
Không chịu đâu, Liu-chan thiệt là sát gái! Onee-chan, tuy thấy phức lạp nhưng không thể giấu hết sự hạnh phúc đó! Miệng đang cực kỳ chóp chép mà! Nếu chỉ nghe mỗi lời nói thì đó là bày tỏ tình yêu mà!, Kousuke trối chết đáng lạc hướng sự khó ở bằng việc tsukkomi trong lòng như vậy. Trong khi tự kỷ ám thị rằng, Mình là cột điện. Một cột điện mà Zhu-san chỉ đang tựa vào thôi!
「Bởi vậy nên là… nếu nói như thể này thì có lẽ sẽ bị mắng là người không hiểu đạo lí nhưng, em thấy thích tình hình hiện giờ ạ. Hơn cả lúc là Ảnh pháp sư. Vì em thích nhất Nee-sama lúc giao tiếp với Shenyuan-dono và Fujiwara-hime mà.」
「…Mu, muu.」
Nếu như trước thì thì đây là điều phải thuyết giáo. Nói cái chuyện ngớ ngẩn gì vậy, thật sự là chỗ phải mắng như vậy đúng chứ. Song, Zhu chỉ có thể ngậm miệng. Khi nghĩ bộ dạng của bản thân lúc đứng trước Kousuke và Hinata, thì cô ta rất là không thể cãi chày cãi cối được.
「Chị hiểu rằng em thích tình hình hiện giờ. Iya, quả nhiên chị có chuyện muốn nói nhưng… từ lúc gỡ mạn che mặt xuống, thì đến giờ này rồi dù có nói gì nữa cũng đành bó tay thôi…」
Thực ra đây đã là nội dung tranh chấp giữa họ không biết bao nhiêu lần.
Đến mức ngay sau khi nghe rằng Liu tự mình thương lượng với thượng tầng và muốn từ bỏ làm “Ảnh pháp sư” mà không hỏi ý kiến cô ta, thì giữa chị em họ đã xảy ra một cuộc cãi vã dữ dội mà, cả việc cô ta bằng cách nào đó giấu giếm đương sự và yêu cầu thượng tầng phục chức cho Liu, đến mức cũng có chuyện khiến cho Liu khóc cả một ngày khi biết điều đó.
Kết quả là, đã thành ra thế nào thì hiện trạng đang nói lên tất cả.
Tâm nguyện cống hiến cho đất nước dưới tư cách Ảnh pháp sư, và tuy là thế giới ở mặt sau nhưng muốn Liu trưởng thành trở nên một người xuất chúng, đến cùng là mong muốn của Zhu. Nếu người em gái đã tự quyết định, và thượng tầng công nhận rồi, thì đúng thật có thể nói là cố ý đào lại chuyện cũ với ý định không tốt đúng chứ.
Bởi vậy, tâm tình vẫn còn canh cánh của bản thân đối với Liu thì cô ta gác qua bên hông.
「Nhưng! Hãy rút lại cái phát ngôn là chị đang làm nũng đi!」
Chỗ này thì không có nhượng bộ. Vì là trạng thái bế kiểu công chúa nên ngay từ đầu đã có những vết rạn xuất hiện trong sức thuyết phục rồi nhưng, cô ta phải khăng khăng điều đó một cách cương quyết!
Liu thì đặt ngón trỏ lên môi「Ư~m」, và lại thể hiện cử chỉ nghĩ ngợi một chút.
「Quan hệ giữa Nee-sama với Shenyaun-dono, và với Fujiwara-hime, nên diễn đạt thế nào đây. Vẫn còn khó để định lượng nhưng mà…」
Bề nổi là những người liên quan với nhau chỉ ở mặt thống nhất về lợi và hại, diễn đạt thế hẳn cũng đúng nhưng, nếu chỉ như thế thì Zhu đã mang mặt nạ sắt giống từ trước đến nay rồi đúng chứ.
Người thương, cô ta nghĩ vậy cũng không đúng. Tuy không ai biết về chuyện tương lai song, ít nhất thì hiện giờ không có cảm giác không khí cảm nắng.
Bạn thân, đồng đội, cả những thứ đó cũng vẫn thấy chưa đủ.
Chỉ là đồng nghiệp, thì quá xa cách. Hơn tất thảy có chút buồn.
「Nếu diễn đạt một cách trung thực quan hệ gần gũi, thì có lẽ là “Đối phương muốn được công nhận” “Đối thủ” đúng không ạ.」
「Mu…」
Ít nhất thì từ điểm Hinata sẽ đối ứng bằng phép tắc lịch sự với bất cứ ai bất cứ khi nào, chỉ riêng với Zhu thì sẽ cay nghiệt hay có lẽ là lạnh nhạt một chút cũng có thể thấy khớp nhất về chuyện đôi bên đang nhận thức nhau như thế.
Zhu cũng không thể phản bác ngay mà chỉ biết ậm ừ. Còn Kousuke thì hướng tới cô ta ánh mắt bất ngờ.
「Ít nhất, chỉ việc Nee-sama công nhận thực lực của hai người, và đang tin cậy trên tư cách con người thì em hiểu ạ.」
「Tin cậy, sao…?」
「Vâng. Ích kỷ, vô lí, trút giận ở mức độ thế này, nếu là hai người họ thì chắc chắn sẽ cho phép mình, sự tin cậy như vậy ạ.」
「N, nhầm rồi đấy! Thật sự là chị không thể chịu nổi cái đám này thôi! Nói về Fujiwara Hinata, chị nghĩ rằng thật là một con oắt ngang ngược làm sao――」
「Em nghĩ rằng chuyện đó là không thể nhưng mà…」
「Không thể sao!? Em có căn cứ gì!」
「Tại vì, Nee-sama. Việc chị đang ở đây hiện giờ là mệnh lệnh của tổ quốc đó ạ?」
Vị trí giao dịch đối với Nhật Bản đã xây dựng thể chế hiệp lực trước mắt, nếu nói mà không oblate thì là đặc vụ bề nổi có mục đích thu thập thông tin của tổ đối ứng với Kikansha. Đó là vị trí của Zhu và Liu hiện tại.
Nếu vậy thì, hành động ngu ngốc không khó để mời gọi sự xấu đi trong quan hệ, Zhu vốn có lòng yêu nước không lung lay chắc chắn sẽ chẳng bao giờ lặp đi lặp lại nó.
Nói cách khác, cô ta tin chắc rằng điều đó sẽ không dẫn đến sự xấu đi trong quan hệ, nếu thay đổi cách diễn đạt thì là vì có sự tin cậy.
「Ư-, guu-」
Tiến Guu đã bật ra một cách suýt soát. Có vẻ như cô ta không thể nghĩ ra được cách phản bác lại logic của Liu. Liu lại nheo mắt một cách trìu mến.
「Chính vì vậy, chị mới muốn được 2 người Shenyuan-dono và Fujiwara-hime công nhận đó nhỉ. Rằng bản thân cũng xứng đáng được tin cậy.」
Cô ta đã bị thao túng, và suýt nữa là gây hại cho chẳng những người dân vô tội của đất nước này mà cả thậm chí là tổ quốc. Nên lòng cảm kích dành cho việc đã ngăn điều đó lại giúp mình là không thể vơi cạn.
Hơn nữa, lời cảm ơn vì đã cho họ lựa chọn cùng chiến đấu trong trận chiến cuối cùng, đến mức cô ta không rõ là phải làm thế nào để đền đáp mới được đây.
Cô ta công nhận thực lực của họ. Là đối thủ sở hữu tài năng đồng cấp hoặc trên cả bản thân, và đối thủ mà tuy nói là mình đang ở trong trạng thái điên cuồng đâm đầu tới trước do bị tẩy não nhưng có dốc hết sức liều mạng thì lại càng chẳng thể chạm đến. Đương nhiên thôi.
Song, trên cả điều đó, Zhu thấy yêu thích con người của cả 2 một cách bất khả kháng. Dù lòng tự tôn hay tâm tình phức tạp chắn lối, mà cô ta đang trót không thành thật với suy nghĩ của mình trong đủ thứ chuyện.
Cơ mà, nếu như không bị bắt làm mấy thứ như cosplay hầu gái vào ngay giây phút đầu thuyên chuyển công tác, thì cô ta cảm giác như mình sẽ có thể tiếp xúc với họ một cách bình thường. Từ cái hôm ấy thì cảm xúc của cô ta đã trở nên kỳ lạ vì sự xấu hổ.
Nếu cứ giữ nguyên bản thân cool ngầu cũng đúng như Liu nói, thì không phải không cảm giác rằng thậm chí sẽ có thể truyền tải lòng cảm kích với sự trung thực thêm một chút.
Nói cách khác, nguồn cơn của mọi tội lỗi là ma vương.
「A~, chuyện đó thì nói sao đây, cảm ơn vì được cô tin cậy?」
Kousuke nở nụ cười nhẹ với dáng vẻ hơi ngượng ngùng.
Zhu đảo ánh mắt hết chỗ này đến chỗ khác. Ngay khi tưởng chừng như vậy, thì cô ta từ từ trừng mắt nhìn lên Kousuke
ki-
, rồi lúc họ chạm mắt thì lại đỏ mặt
kyu~-
. Dĩ nhiên không phải theo ý nghĩa yêu đương, đơn thuần là sự xấu hổ khi nội tâm rằng「Thật ra đã tin cậy như là một con người ạ」bị bóc trần, thôi.
「Triệu hồi――Phi Cương (Feijiang)-!」
「Uoo!?」
Một tấm chú phù bất thình lình được lấy ra. Thứ được gọi ra là một Shikigami của Zhu――Phi Cương (Hikyou). Cương thi cao cấp và cũng là tổ tiên-sama của Zhu xuất sắc về võ thuật.
Thực lực giả chống chọi với Kousuke nếu là trong kỹ thuật cách đấu đơn thuần, cướp lấy cô cháu chắt trong gia tộc bằng sự hào nhoáng như tay không đoạt đao.
「Đừng có hiểu lầm.」
「V, vâng?」
「Đúng là ta đang tin cậy. Nhưng, đó là đối với thực lực của nhà ngươi và con oắt thôi! Thể hiện kính ý chỉ với sức mạnh đã đánh bại chúng ta đó! Không hơn cũng không kém! Rõ chưa!」
「O, ou.」
Sao đây. Nét mặt của Feijiang đang bế Zhu kiểu công chúa, dù không có biểu cảm nhưng chẳng phải là không thể thấy ở đâu đó như một Ojii-chan nhìn đứa cháu rắc rối…
「Còn nữa Liu! Lát nữa chị có chuyện cần nói với em! Chuẩn bị tinh thần đi!」
「Vâng, Nee-sama!」
Dù biết rõ là một buổi thuyết giáo đang chờ, nhưng biểu cảm của Liu lại rất vui vẻ.
Bởi vậy, Zhu chỉ có thể phun ra một tiếng mắng「Thiệt cái tình-」. Tới chỗ con hẻm dự định mở Gate, cô ta ra lệnh cho Feijiang mau chóng vào bên trong.
「Tôi đã công nhận cô lâu rồi, và đang nhờ cậy nhưng mà haa.」
Vừa gãi đầu, Kousuke vừa lẩm bẩm như vậy.
Thực tế thì, cậu ấy không xem thường cô ta hay gì cả. Thực lực của Zhu là hàng thật, mặc dù chẳng những môi trường sinh sống mà cả cách sống cũng thay đổi hoàn toàn, ấy vậy mà cô ta thậm chí còn học được tiếng Nhật, và cũng xoay sở để hoàn thành đủ thứ công việc.
Đối với Hinata thì cũng thế. Thật ra dù việc so bì thuật được thực hiện định kỳ, nhưng tuy song phương vì là đấu tập nên đang lựa chọn phương pháp, chiến tích thì thật bất ngờ khi Hinata đang toàn thua.
Nếu là sân nhà thì Hianata ở cửa trên nhưng, chỗ đó thì quả nhiên nên nói là giá trị kinh nghiệm chăng. Chẳng hạn như lựa chọn thuật, và xây dựng chiến thuật thì Zhu đang áp đảo, và việc cô bé không được để cho phát huy sức mạnh của mình là rất nhiều.
Bởi vậy, Hinata cũng nói mấy thứ như「Đã là một buổi huấn luyện tốt ạ」với gương mặt trơ trơ nhưng, nội tâm thì cô bé lại hết sức cay cú, có vẻ như chỉ với Zhu thì cô bé mới để thấm ra thứ giống như lòng đối thủ.
Nhưng, cũng giống với lúc đó, lúc họ đã đâu lưng với nhau một cách thậm chí là hiếm hoi trong biển rừng, việc cô bé tin cậy cô ta đủ để làm người mình có thể giao tấm lưng cho là điều chắc chắn.
「Anh thật tốt bụng nhỉ. Chúng tôi, đang ở vị trí mà phải đâm sau lưng mọi người nếu như có mệnh lệnh của tổ quốc đó ạ?」
「Nếu nói ngược lại thì, chừng nào còn không có mệnh lệnh của tổ quốc thì các cô là đối phương tin cậy cũng được đúng chứ?」
「Có thể nói ra được như thế, tôi nghĩ rằng bởi vì anh là một kẻ mạnh thôi nhưng.」
「Iyaa, nói sao đây ta. Chẳng phải vì tôi cũng tương tự hay sao ta? Nếu như cần thiết cho đồng đội và gia đình, thì tôi sẽ chiến đấu với bất cứ ai.」
「…Ra là vậy.」
Nhóm Kousuke thì nếu cần thiết sẽ nhe nanh kể cả đối với tổ quốc là Nhật Bản. Không có chuyện họ đang hợp sức với tổ đối ứng bằng lòng trung thành.
Với “Ảnh pháp sư” lấy tiêu chuẩn là lòng yêu nước mạnh mẽ thì khó mà lí giải ha… Kousuke nở nụ cười khổ.
Song, thứ đáp lại là một phản ứng ngoài dự liệu.
「Nếu vậy, cũng tương tự
với tôi
nhỉ.」
「Un?」
「Bởi tôi cũng, sẽ chiến đấu với bất cứ ai nếu là vì Nee-sama mà.」
「Vậy à… N? Ể?」
Trong khoảnh khắc, cậu ấy đã suýt thông suốt rằng, Bình thường thì họ cũng thân thiết với nhau ha, song đã liền bừng tỉnh. Có lẽ nào, nếu nói với ý nghĩa là tương tự như họ, thì Liu, khi cần thiết thậm chí đối với tổ quốc cũng…
Nghĩ cho kỹ thì, việc từ bỏ là “Ảnh pháp sư” không phải là kỳ lạ sao?
Trong óc của Kousuke, vụt hiện lên nghi vấn như thế.
Ngay từ đầu, người của tổ chức ngầm thuộc một quốc gia, chẳng những từ bỏ điều đó một cách đơn giản mà còn có thể sang nước khác được sao?
Nếu nghĩ về ả lính đặc công đã giả dạng mẹ của Hinata, thì chẳng phải dù cô ta cứ mang nguyên tấm mạn che mặt của Ảnh pháp sư thì cũng vẫn có thể đảm nhận vai trò hỗ trợ cho Zhu hay sao? Vì có thể chế hợp sức, nên tổ đối ứng sẽ dễ dàng thu dung đúng chứ.
Nếu vậy thì, ý nghĩ của việc Liu từ bỏ “Ảnh pháp sư” ở đâu?
「Ano sa.」
「Vâng.」
「Lúc cô từ bỏ Ảnh pháp sư, đã khá là, khốn khổ?」
「Đúng vậy nhỉ… Hoặc là mất nhân lực một cách vô nghĩa, hoặc là có thể phát huy hiệu quả cho công việc với của Nee-sama ở mức độ cao nhất, chọn cái nào, tôi đã thương lượng một cách hết sức kỳ~kèo như vậy ạ.」
「O, ou. Là vậy sao…」
「Vâng-. Nhằm để cho họ biết rằng mình nghiêm túc, tôi đã tự gây ra thương tích cho bản thân một cách tương đối nhưng, xứng đáng cho điều đó, tôi đã được chấp nhận ạ. Nếu không được sử dụng thuật trị liệu thì tôi đã sang thế giới bên kia một cách bình thường rồi nhé.」
Kousuke đã nghĩ.
Rằng, Nặng quá! Cảm tình đối với Zhu-san của cô gái này, nặng nề ghê gớm luôn nhưng mà!? Cơ mà, hơi đáng sợ!
Bản thân Liu, hẳn đã không nghĩ đến mấy thứ như sẽ nghiêm túc chống đối và thắng thượng tầng đúng chứ. Bởi vậy, cô ta đã đặt cược mạng sống của mình một cách tự nhiên.
Thực tế thì, không biết họ đã trao đổi như thế nào nhưng, nếu nói với cảm giác oblate lên thì――Nếu như không thể ở bên cạnh Nee-sama thì tôi sẽ chết-!, có lẽ cảm giác như vậy chăng.
Bản thân Liu là một tài nữ trẻ tuổi có tương lai đầy hứa hẹn.
Đúng thật, nếu để cô ta chết một cách vô nghĩa thì chỉ đem lại tổn thất thôi. Ngược lại, năng lực học ngôn ngữ và thoại thuật đó thì chính việc thu thập thông tin ở hải ngoại mới có thể tỏa sáng. Việc để cô ta ở bên cạnh Zhu thì bản thân nó không có vấn đề gì đúng chứ.
「Nhưng mà ha, nếu thế thì dù không từ bỏ và ở bên cạnh dưới danh nghĩa nhiệm vụ――」
「Tôi, đã bị cha mẹ ruột đem bán đó ạ. Từ lúc còn nhỏ.」
Kousuke đã nghĩ.
Rằng, Nặng quá-!? Cô gái này, gần như ngang với cảm tình dành cho chị gái, khởi đầu nhân sinh nặng nề ghê gớm luôn nhưng mà!?
Mặc kệ Kousuke không thể nói thêm tiếng nào, Liu tiếp tục lời của mình một cách nhẹ nhàng như chẳng có chuyện gì.
「Phần lớn đạo sĩ của Ảnh pháp sư, là những vị có huyết thống thuộc dòng dõi như thế ạ. Nhưng, đôi lúc thì người có tố chất cũng được sinh ra từ gia đình bình thường với mấy thứ như tổ tiên truyền lại nhé. Trong trường hợp của tôi, thì có vẻ đã gây phiền hà cho con người vĩ đại, vì sử dụng ngôn linh trong vô thức…」
「R, ra là vậy?」
「Thế là, dường như song thân khiếp sợ trước một tôi như thế nhé. Tôi đã bị đối xử như yêu quái ạ.」
「T, tôi sẽ… không hỏi cụ thể đâu.」
「Xin cảm ơn, vì phán đoán thông minh ạ. Vậy là, một vị Ảnh pháp sư nghe lời đồn đã đến, và chiêu mộ tôi nhé. Rồi, song thân đã tích tụ sự thù hận và cay nghiệt khi cho rằng chỉ cần tôi không được sinh ra thì đã chẳng phải khốn khổ rồi vậy mà, có vẻ như đã nghĩ rằng nếu như không thể nhận được ít nhất là tiền thì sẽ chẳng thể bù đắp được.」
「…Khốn nạn ha.」
「Fufu, cảm ơn ạ.」
Trước Kousuke có vẻ như cảm thấy phẫn nộ một cách nghiêm túc, Liu vừa nghĩ rằng, Quả nhiên là một người tốt bụng haa, vừa không thấy khó chịu gì. Trong khi cô ta bật ra một tiếng cười nhỏ.
「Thế là, thứ mà kẻ được chiêu mộ là tôi nhận lại là tiếp tục là cuộc sống bị giam nhốt, và không được hé miệng ngoại trừ thời gian huấn luyện. Huấn luyện cũng là bị bắt làm đến lúc hộc máu, và lặp đi lặp lại cả huấn luyện sức chịu đựng giống như tra khảo để cho cơ thể khả năng chống chọi với lời nguyền――」
Kousuke đã nghĩ.
Rằng, Không được rồi cô gái này! Dù vẫn 16 tuổi mà nhân sinh đã quá hard mode!!. Việc lắng nghe mà không chuẩn bị con tim thì bất cứ điều gì cũng quá nặng nề!
Phải chăng đã đoán ra được tâm tình như vậy của Kousuke từ biểu cảm tái mét, mà Liu nhanh chóng chấm dứt câu chuyện nhân sinh tráng tuyệt của mình. Vừa cười khổ cô ta vừa nói.
「Là tổ chức đã liên tục nhận những tiếng nguyền rủa không dứt rồi nhé, không phải một tổ chức chính nghĩa trong sạch liêm khiết đâu ạ. Tuy nói là vậy, những vị có thể phán đoán rằng “khó mà chấp nhận” với sự đối xử dành cho những đứa trẻ không được sinh ra trong gia đình đạo sĩ, dĩ nhiên cũng có ạ.」
「Maa, nếu là tổ chức tồn tại lâu đời thì sự đối lập trong ý kiến cũng sẽ xuất hiện ha. Sự đối lập sẽ sinh ra phe phái. Những kẻ đã nhận Liu, là người của phe quá khích đúng không ta?」
「Đúng như vậy ạ.」
Bản thân “Ngôn linh” đối với thuật được xếp vào loại có khả năng tái hiện ở một mức độ nào đó nhưng, nếu là thiên tài kiểu đặc hóa ngôn linh có thể sử dụng từ thứ đó từ lúc sinh ra sẽ là một câu chuyện khác. Tiềm năng trong tương lai chỉ có tràn ngập thôi.
Nếu vậy thì, dù có người muốn đào tạo trong bí mật như một con bài tẩy sẽ khiến cho ý kiến của phe phái mình dễ thông qua cũng chẳng có gì kỳ lạ.
Nói cách khác, Liu hết sức xui xẻo.
「Điều mà tôi muốn nói, là người đã cưu mang tôi khỏi tình cảnh như thế là Nee-sama ạ.」
「Từ diễn biến câu chuyện, thì Zhu đã thuộc phe phản đối à?」
「Đự đoán sáng suốt ạ. Chẳng những thế, còn là danh gia trong số danh gia mà một vài người đang nắm giữ vị trí cán bộ ở thượng tầng ạ. Có huyết thống thuộc hàng tối cao đối với một đạo sĩ, chẳng những thế còn là thần đồng với tương lai hứa hẹn ạ.」
「Thế nên hẳn là cũng có tiếng nói.」
「Chính xác.」
Kết quả thì không cần nói cũng biết. Liu đã lấy lại cuộc sống của một con người. Chẳng những thế, đến mức thậm chí còn được Zhu nhận làm em gái nuôi. Và được trân trọng như em gái ruột.
「Tuy ngoài dự đoán nhưng, Nee-sama lúc đầu, đã định để cho tôi thoát khỏi Ảnh pháp sư ạ. Rằng, vì vẫn còn kịp, có thể sống ở thế giới mặt ngoài.」
「Vậy à… Việc cô làm Ảnh pháp sư, là theo đúng với ý chí của Liu ha. Cô muốn trở thành sức mạnh của chị gái à?」
Tâm tình tự mình muốn trực thuộc một tổ chức ép buộc huấn luyện và sinh hoạt giống như chà đạp lên tôn nghiêm. Nguyên nhân cho điều đó là gì thì không cần phải tưởng tượng đến.
「Cái oai phong mà tôi đã nói là thật ạ. Tuy là giá trị quan mà tôi vẫn còn chưa hiểu rõ, nhưng tôi đã có thể thấy Nee-sama đặt cược cơ thể và tính mạng vì đất nước, vì người dân đang sống trong đó, vừa tồn tại như một cái bóng, vừa tỏa sáng ạ.」
Việc người mình thích được coi trọng, đối với bản thân cũng là chuyện đại sự. Đó là, nguồn gốc của lòng yêu nước đối với Liu.
Thế nhưng, vì đến cùng thì nó cũng chỉ mang tính gián tiếp thôi.
「Tổ quốc của tôi là Nee-sama ạ. Chính Nee-sama mới là người đang ở trung tâm thế giới của tôi.」
Việc ở trong một tổ chức không có người mà mình trân trọng nhất trên thế giới thì thật khó mà chịu nổi.
Nee-sama phải sống tại một đất nước khác, chẳng những thế, trong những người mà tuy nói là đã bị kiểm soát nhưng vẫn từng đối địch, rốt cục sẽ chịu sự đối xử thế nào đây.
Tuy kết quả là cô ta đã lo bò trắng răng, nhưng vẫn lo lắng, lo lắng không sao chịu được.
「Đó là lí do tôi từ bỏ Ảnh pháp sự ạ.」
「Ra là vậy haa.」
Thế nào đó, Kousuke nhớ lại Aziz của exorcist. Cậu ấy cũng đã trải qua thời thơ ấu thảm khốc, được Claudia cứu rỗi khỏi thứ đó, và được nhận nuôi với tư cách em trai.
Bên nào cũng là siscon tương đối nặng hạng. Vừa vặn thì cậu ấy cũng đang lưu trú tại Nhật Bản, có lẽ nếu giới thiệu lần nữa kèm theo sự tình thì họ sẽ trở nên thân thiết không chừng? …Iya, liệu rằng họ sẽ ganh đua nhau xem chị bên nào mới là tuyệt vời chăng?, khi cậu ấy nghĩ một chút về chuyện như thế.
「Dù sao đi nữa, Shenyuan-dono. Xin cảm ơn vì đã đón nhận Nee-sama ạ. Cách tiếp xúc với Nee-sama của anh và Fujiwara-hime, rồi những vị trong tổ đối ứng, thật sự là ngoài mong đợi. Nếu cuộc sống hiện tại có dựa trên sự hòa bình giữa hai nước, thì tôi, Liu xin thề sẽ đánh cược thân thể và mạng sống nhằm duy trì điều đó ạ.」
「Un, maa, không có gì bằng quan hệ tốt giữa các nước với nhau đó ha. Sau khi nghe chuyện đó thì tôi cũng không muốn đối địch với 2 người một cách không cần thiết mà. Tôi cũng sẽ cố gắng để không làm chuyện chuyển biến xấu đó.」
「Xin cảm ơn ạ-, Shenyuan-dono!」
Liu nở nụ cười tỏ vẻ thật sự sung sướng.
Việc cô ta đang thấy trân trọng cuộc sống hiện giờ là sự thật đúng chứ. Tuy là một câu chuyện nặng nề song cậu ấy nghĩ rằng thật tốt khi mình đã có thể nghe được. Việc cô ta kể cho cậu ấy nghe thì, chắc chắn, vì bản thân Liu cũng đang dành sự tin tưởng cho nhóm Kousuke đến nhường đó đúng chứ.
Vì bản thân cậu ấy cũng có em gái, nên thế nào đó cảm giác thân cận cũng dâng lên.
Bởi vậy, cậu ấy cũng lỡ nói ra những câu giống như thuyết giáo.
「Nhưng mà, Liu cũng không được cố quá đâu đấy? Vì mấy việc như hi sinh bản thân, thì đại thể chỉ đem lại bất hạnh cho con người thôi ha.」
Ngụ ý, dù có lí do gì thì cũng không được làm cái hành động như tự cắt tay mình nữa đâu đấy?, cậu ấy dằn trước như vậy.
Liu có nét mặt áy náy, nhưng liền thay đổi biểu cảm.
「Tôi sẽ ghi lòng tạc dạ ạ. Vì việc tôi đang tận hưởng cuộc sống hiện giờ cùng Nee-sama là sự thật, nên sẽ không mù quáng gây thương tích cho bản thân nữa đâu ạ. Làm ơn xin đừng lo lắng.」
「Vậy à. Nếu thế thì tốt nhưng mà.」
「Vâng. Lát nữa sẽ nhanh chóng có một thú vui đang chờ đợi tôi ạ.」
「Thế sao?」
「Tôi đã đặt xong đơn thức ăn giao đến tổ đối ứng rồi ạ! Tendon được đánh giá là ngon! Nhân tiện thì, hôm nay là ngày thứ 10 liên tiếp ạ!」
「Đang Tendon bằng Tendon kìa-」(TN:天丼ngoài ý nghĩa là một món ăn, còn là một thuật ngữ trong hài kịch Manzai, nghĩa là sử dụng một trò đùa lặp đi lặp lại)
「Tôi đã chọn loại đầy ắp đặc biệt ạ. Còn nữa tôi dự định sẽ dẫn Nee-sama đi một vòng những cửa hàng được đánh giá tốt vào ngày nghỉ ngày mốt ạ! Tôi đang chuẩn bị để ăn đến phá sản luôn-」
「Thật sự là đang tận hưởng kìa-」
「Thật tốt vì đã từ bỏ Ảnh pháp sư-!!」
「Cái đó không phải là tiếng lòng đâu ha!?」
「Nhân tiện thì, trong chuyến công tác ở Oosaka dạo gần đây thì Nee-sama đã nghiện “Konamon” ạ. Chị ấy đã ăn Okonomiyaki và Takoyaki 20 ngày liên tiếp rồi ạ.」(TN:粉もん - Từ gọi chung của những món ăn dùng bột mì hòa vavaofuowsc làm nền để chế biến)
「Một tiết lộ động trời đến rồi!」
「Lần đi dạo quanh cửa tiệm kế tiếp thì chia sẻ sở thích đôi bên nhưng, lần sau đó nữa thì tuyệt đối sẽ là chuyến tuần hành các quán Okonomiyaki đấy-. Chị muốn ăn rồi so sánh với cả phong cách Hiroshima nữa!, Nee-sama trối chết năn nỉ như vậy là khả ái nhất từ trước đến giờ ạ!!」
「Cô chị cũng đang cực kỳ thưởng thức cuộc sống hiện tại theo cách của mình kìa-」
Có vẻ như, về cặp chị em này thì không cần lo lắng quá cũng được.
「Tuy nhiên, Konamon thì là cái đó nhỉ. Nên nói là hương vị có tính gây nghiện, hay nên nói là sự dễ dàng khiến người ta lỡ ăn quá nhiều sẽ khiến cho con gái phải khóc đây ạ.」
「Khiến cho con gái phải khóc? Là chuyện thế nào vậy chứ.」
「Gần đây, vòng bụng của Nee-sama trở nên có hơi mũm mĩm――」
「LIiIIIIIIIIUuUUUUU----!!」
Tiếng thét khủng khiếp vang vọng từ con hẻm.
Nee-sama bò đến trên đất, với tóc mái rũ xuống trước giống như Sada〇-san của video bị nguyền rủa nào đấy đã ở đó. Từ đằng sau Feijiang đang lao đến với dáng vẻ hoảng hốt.
Nghĩ cho kỹ thì, dù cô ta có mau mau rời khỏi đó thì người mở được Gate chỉ có Kousuke thôi. Khi dù có đợi bao lâu thì họ cũng chẳng đuổi theo, việc cô ta quay trở lại nghĩ rằng「Tại sao còn chưa đến nữa?」là điều đương nhiên.
Có vẻ như ở đó thì vừa hay, cô ta nghe thấy việc cô em gái không thể ngờ là đang tiết lộ, và bất giác nhảy xuống khỏi Feijiang.
「Em xin lỗi ạ, Nee-sama!」
「Thuyết giáo! Phải thuyết giáo! Tối nay chị sẽ thuyết giáo em đâu ra đóó!!」
「Vâng-, em rất vui lòng!」
「Đừng có vui!!」
Feijiang lẫn nữa bế Zhu lên. Ánh mắt của Zhu đó đã bắt lấy Kousuke. Tai của cô ta hơi ửng đỏ.,
「Ta không có mũm mĩm hay gì hết!」
「A, vâng.」
「Nếu ngươi lan truyền tin đồn thất thiệt thì ta sẽ nguyền rủa ngươi ha!」
「D, dĩ nhiên rồi ssu.」
Fun-, hừ mũi một tiếng, Zhu lần nữa biến mất vào trong con hẻm.
Theo sau cô ta, Kousuke chợt nhận ra. Rằng, Nhắc mới nhớ, trong lúc nói chuyện với Liu thì mất hút hiện diện con người ha.
(Cơ mà, còn chẳng có lấy một bóng người… A, có lẽ nào)
Khi nhìn sang Liu ở bên cạnh thì, cô ta đã trả lại một cái nháy mắt
pachin-
. Tinh ranh. Nhưng mà cũng đáng yêu. Gác chuyện đó sang một bên, dường như cô ta đã sử dụng thuật để xua đuổi người.
Nếu quay lại tổ đối ứng thì sẽ luôn có người. Nếu nói chuyện thật lòng thì có lẽ lại càng phải chọn địa điểm, và cũng sẽ thu hút sự hứng thú của người ta đúng chứ. Hứng thú của những người mà việc xua đuổi người sẽ không có tác dụng.
(Quả nhiên cô bé này, ưu tú một cách bình thường đó haa. Cơ mà, thế này nên nói là cực kỳ tinh tế, hay là giỏi trong việc hỗ trợ người khác đây…)
Đúng như Zhu nói, quả thật có tương lai đầy triển vọng.
「Saa, đi thôi nào, Shenyaun-dono. Tendon đang chờ chúng ta đó ạ.」
「Vâng vâng. Cơ mà, đặt trước theo thời gian là có chỉ định giờ giao hàng đúng chứ? Là nếu như giao hàng sau giờ làm việc thì vẫn còn thời gian.」
「Không? Tôi sẽ vừa viết báo cáo vừa ăn ạ. Bụng tôi đói meo rồi nên là.」
「Tự do!? Gần đây, vì không đến tổ đối ứng mấy nên tôi không rõ nhưng, không lẽ là lúc nào cô cũng làm vậy à?」
「Mọi người ở tổ đối ứng toàn là những người tử tế nhỉ. Nói là cứ ăn nhiều lên, rồi thỉnh thoảng còn dùng tiền túi để mua đồ ngon cho tôi nữa ạ.」
「Những vị hàng xóm chiều chuộng trẻ em-」
Có vẻ là vậy. Cứ như thể. Dường như Liu-chan, hẳn cũng có chuyện tuổi thực của mình mà các vị nhân viên của tổ đối ứng đang tương đối cưng chiều cô ta.
Chỗ đó, cậu ấy chợt nghĩ.
Cô ta là một ngôn linh sư. Đặc vụ trẻ sở hữu tài năng thiên phú trong việc học ngôn ngữ, và thoại thuật thì vô cùng ưu tú.
Và, cô ta là một siscon hạng nặng, cũng bao gồm cả việc xây dựng quan hệ tốt đẹp và thu thập thông tin cho nhiệm vụ của người chị gái đó.
(Ể, chờ đã… Chẳng lẽ nào, cũng là chẳng lẽ nào thôi nhưng… Việc cô ta đang nhắm vào việc kiếm độ hảo cảm…)
Không lẽ nào, cả chuyện cô ta kể cho cậu ấy nghe về cảnh ngộ và tâm tình của mình một cách trần trụi, cũng là một nước đi để bắt Kousuke vào lồng?
Nỗi lo như vậy vô thức vụt qua trong óc, Kousuke theo phản xạ nhìn liếc sang Liu.
Lúc đó,
「Ahaha, quả nhiên là quá ranh ma sao ạ?」
「Nn-, cô không muốn làm thân à-」
「Nhưng, chuyện tôi muốn trở nên thân thiết hơn là thật ạ. Nhằm để duy trì cuộc sống hiện giờ, lẫn mối quan hệ giữa 2 nước. Bởi vậy, xin hãy mở cánh cửa trái tim thêm nhiều hơn nhiều hơn nữa, và cho tôi thật nhiều thông tin!」
「Thẳng thuột quá rồi đúng chứ!」
「Vì nếu bị thường dân hóa thì đằng nào cũng phải nôn ra hết sạch, nên tôi đã quyết định sẽ hành xử trung thực đối với Shenyuan-dono ạ. Dĩ nhiên, nếu như anh không nhận ra thì, như thế là tốt nhưng mà.」
「Cách cô lật mặt thật vãi chưởng đó. Một cô bé đáng sợ còn hơn cả tôi nghĩ.」
Lúc thì giở ra những ngón giỡn mặt theo tâm trạng của bản thân, lúc thì diễn để cả đối phương cũng phải nhảy múa theo mình. Bởi vậy mới là “Ảnh Hí (Yingxi)”.
Ngay từ đầu thì, tôi đã là một đặc vụ được trao cho cái tên đó, Liu nở nụ cười tinh nghịch nói vậy.
「Thấy sợ khi nghĩ về sau này haa.」
「Tôi không dám ạ!」
Mọi người trong tổ đối ứng đều là người kỳ cựu. Bao gồm của Hattori, dù hiểu điều đó thì cũng có lúc lại càng chiều chuộng Liu đúng chứ.
Nhưng khi nghĩ rằng nếu như cô ta trưởng thành và mỵ lực lại càng tăng lên thì, ra vậy, quả nhiên tương lai đầy triển vọng.
(Cái này thì, nếu như không cảnh báo ít nhiều thì trong số những người trẻ cũng sẽ xuất hiện kẻ bị dắt như bò ha. Iya, là chuyện của Hattori-san mà, đang nhắc nhở rồi chăng…)
Trong khi vừa cười khổ vừa nghĩ vậy, vì Zhu ứa ra bầu không khí giống như hơi buồn bã vì bị cho ra rìa đã quát lên rằng「Có chừng mực thôi! Hai người cứ mải mê nói chuyện suốt mà mặc kệ chị!」, nên lần này cậu ấy đã khẩn trương vào con hẻm.
Kết nối với Gate đang được đặt ở một căn phòng tại tầng của tổ đối ứng.
Chuyển di hoàn tất mà không có vấn đề gì đặc biệt.
Cứ thế, cậu ấy vừa cất giọng「Mọi người vất vả rồi~ạ」, vừa mở cánh cửa phòng của tổ đối ứng và bước vào――
「Liu-san! Mừng em trở về! Thật trùng hợp nhỉ! Tôi cũng vừa đúng lúc làm baito xong đấy!」
Aikawa Noboru thỉnh thoảng đang làm baito ở tổ đối ứng cũng vì có nguyện vọng ứng tuyển vào trong tương lai, đã ra nghênh đón với nụ cười tươi rói đến mức khiến người ta hết sức ớn lạnh.
Kousuke che mặt bằng 2 tay.
(Đã vào lồng rồii~~~~~-!!)
Mắt của Zhu đang xếch lên. Và, Liu-chan, đang hơi giần giật mi mắt?
Dù sao đi nữa, có vẻ như tra hỏi sự tình là cần thiết.


