Arifureta chương 474: Arifureta After VITổ đối ứng thì hôm nay cũng hòa bình
「Thế là ha? Cô ấy nào là đến chạm
pon-
vào cánh tay hay vai của tớ với cảm giác tự nhiên thế này đó-. Cái này, đã là như thế rồi đúng chớ!?」
「Iya, tớ nghĩ là cậu nhầm rồi nhưng mà…」
「Tớ đang bước đi song song với cô ấy một cách bình thường thôi, chẳng những thế còn trên một con đường không đông đúc gì mấy nữa đấy? Tay và tay có thể chạm nhau được không? Cảm giác cự li hết hồn luôn đúng chứ?」
「Un, hết hồn nhỉ.」
「Phải chăng là vô ý, cảm giác như nụ cười cô ấy dành cho tớ cũng nhiều hơn haa. Ngoài nhiệm vụ thì cũng thường bắt chuyện với tớ mà… Nói rằng chuyện của Noboru-san, thú vị nên muốn nghe thêm đóó-」
「Hẳn là vậy rồi nhỉ.」
Cái đó thì bởi vì là nhiệm vụ nhé. Vì hẳn là cô ta cực kỳ muốn thông tin của “Kikansha” chúng ta rồi nhé. Nghĩ vậy, cậu ấy nhìn chằm chằm vào Noboru đang không ngừng lâng lâng và vỗ vào vào vai mình
bashi bashi
, thế nhưng cậu trai mơ mộng thì chẳng có vẻ gì là để ý. Đang say sưa kể chuyện của mình.
Kousuke liếc ngang qua Liu và Zhu đang sóng vai nhau ăn Tendon một cách thân thiết, ở không gian nghỉ giải lao tại một góc của văn phòng.
Liu đang gửi đến cậu ấy ánh mắt giống như trộn lẫn giữa một chút cảm giác căng thẳng và sự xin lỗi. Zhu thì ngay cả trong khi tu ừng ực trà nóng
zuzuzu-
, vẫn gửi đến họ ánh nhìn lạnh lẽo theo cách của mình.
「Hora-, vừa rồi chẳng phải là cô ấy đã nhìn tớ à! Đã nói là vãi chưởngg vãi chưởngg rồi!」
「Un, thật sự là hết hồn nhỉ. …Cái sự dễ dụ của cậu.」
「Ể? Cậu nói gì cơ?」
Có vẻ như bất chấp ca baito đã kết thúc khi quá buổi chiều, thì Noboru-kun vẫn chờ ở văn phòng suốt.
Vừa rồi, dù mời Liu đi ăn và bị từ chối một cách dễ dàng vậy mà cậu ấy vẫn không về, và cuối cùng lại còn làm mấy thứ như nháy mắt một cái tệ như dở người「Vậy thì tôi cũng mua gì đó ở combini rồi quay lại, cùng nhau ăn thôi haa!」.
Nói chung thì, Liu nở nụ cười xã giao một cách rõ ràng bất kể ai nhìn vào, và cùng Kousuke với Zhu rời khỏi nơi đó, nói rằng vì phải báo cáo việc trở lại với cấp trên và nhờ Tsuchimikado chữa trị cho Zhu. (Kết quả thì, Zhu có chuyện cần bàn bạc đã ngoan ngoãn chấp nhận giải chú của Tsuchimikado, nên ở điểm đó thì đỡ cho họ)
Trước Noboru dẫu thế đi nữa vẫn hướng tới cô ta nụ cười tươi tắn「Liu-san nghiêm túc cũng tuyệt vời!」, Liu-chan đã chẳng thèm che giấu mi mắt giần giật, lén lút thú nhận với cậu ấy bằng biểu cảm như đang trối chết biện minh「Cậu ta đã đổ một cách dễ dàng như kia nhưng, dẫu thế đi nữa thì tôi không có làm ạ-」.
Tuy nhiên, cũng chẳng phải chuyện phức tạp gì.
Nếu tóm tắt một cách đơn giản nhất, thì chỉ một lời này là đủ.
――Aikawa Noboru dễ dụ vượt ngoài tưởng tượng
Không cần nói làm gì, Aikawa Noboru là một trong các Kiakansha. Là đồng đội của Kousuke và ma thần chi phối năng lượng của thế giới.
Bởi vậy, từ đầu khi đồng hành trong baito với Noboru, trong lòng Liu đã khá là căng thẳng.
Vai trò thắt chặt quan hệ tốt đẹp, và có được thông tin của Kikansha trong giới hạn khả năng sẽ không thể thực hiện được bằng những cách thức thông thường. Chẳng những thế, việc không để bị nghĩ rằng có ý gây hại dù chỉ một chút là tiền đề lớn.
Chắc chắn cũng không thể nào sử dụng thuật được. Nói gì đến “Ngôn linh”.
Đến cùng thì chỉ với kỹ thuật đối nhân tự lực, trong khi hết sức chú ý để không gây cho đối phương cảm giác khó chịu hay bất tín, để họ đưa ra thông tin mà mình có thể cung cấp một cách tự chủ dựa trên sự tin tưởng và hữu hảo đã xây dựng làm cơ sở…
Thật sự là khó vô cùng. Tuy nhiên, đó lại là công việc của Liu.
Trước mắt thì, với mục tiêu đầu tiên là vị trí đồng nghiệp có thể tin tưởng, cô ta đã tiếp xúc bằng cách lấy lòng hết khả năng có thể. Để được họ mang theo ấn tượng tốt dù chỉ một chút.
Quyết ý như thế và tiếp xúc――
Lúc nhận ra thì cậu ấy đã đổ, là chuyện như vậy.
Đến cả Liu-chan cũng chẳng hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Hoang mang đến mức đầu ốc như trống rỗng. Là yêu từ cái nhìn đầu tiên, hay là đảo ngược bẫy mật ngọt, nhất quyết không phải là những thứ rẻ rúng như thế. Cô ta đã nếm trải sự dễ dụ đến mức khủng khiếp.
「Ano saa, tớ nghĩ là cậu hiểu nhưng, tạm thời thì, cô ta là đặc vụ của nước khác.」
「Ngầu đó ha. Dù nhỏ tuổi hơn chúng ta. Cũng chẳng có gian lận trong việc học ngôn ngữ mà đến nhường kia đấy? Mạnh mẽ, thông minh, đáng yêu vân vân… Fuu. Thiên sứ là một tồn tại toàn bích. Nói cách khác, là chuyện như vậy đó ha?」
「Cái đó thì trước mắt gác sang một bên, tớ đang nói tới chuyện là cậu không có ba hoa thông tin của chúng ta đâu đúng không nhỉ, đó.」
「Nếu là chuyện thời kỳ ở Tortus thì tớ đã nói rất nhiều đấy. Nếu được nài nỉ với biểu cảm hạnh phúc nhường đó, thì chắc chắn là bất cứ ai cũng muốn kể cho nghe rồi.」
「U, un, maa, chuyện đó thì cũng không phải bí mật hay gì, nói đúng hơn là phần ngày từ đầu đang được công khai rồi nhưng…」
「Đừng có lo lắng. Liu-san là một người có tấm lòng thanh cao. Cái gọi là thanh khiết, khả ái, hay thuần chân, tớ tin chắc chúng là những từ ngữ sinh ra để dành cho cô ấy-. Cô ấy chắc chắn sẽ không làm việc gì sẽ trở thành bất lợi với chúng ta đââu!」
「Un, nói chung là tớ tin chắc rằng cần phải giới hạn thông tin đối với cậu rồi đấy.」
Không xong rồi tên này, nếu không mau chóng làm gì thì… Kousuke ôm đầu.
Nhân tiện thì, nơi họ đang đứng hiện giờ là gian trà nước. Là Kousuke đã gọi ngăn Noboru thật sự định lao một mạch đến conbini lại và đẩy cậu ấy vào trong đó. Nhằm để thẩm vấn.
Ngay khi chạm ánh mắt với Liu rón rén ghé mặt nhìn vào từ góc tối của cánh cửa chỗ đó ra chiều lo lắng, thì Noboru đáp lại bằng nụ cười thấy gớ――mà không phải là tươi mát theo cách nhìn của đương sự và một cái nháy mắt.
Có thể hiểu việc Liu đã run rẫy
bururi-
. Cô ta gấp rút hạ ánh mắt xuống, và dựng lên bầu không khí kiểu「Tôi, bây giờ đang say mê với Tendon nên là!」.
「Hehe-, dáng vẻ ngượng ngùng cũng đáng yêu đấy.」
「O, oouu.」
Cậu ấy chỉ có thể nói vậy. Vãi chưởng thằng này. Là cái có tên gã đàn ông ngộ nhận trong ý tưởng đó. Kousuke bất giác dùng tay che mắt khi nghĩ vậy. Cậu ấy không thể nhìn nổi.
Đúng thật, ở cái điểm “bị bắt phải ngộ nhận” thì vẫn còn dư đất cho tình tiết giảm nhẹ không chừng. Tuy vậy, nếu nói về việc Liu đã làm, thì là thứ giống như chọc đầu ngón tay một chút vào nhằm thể hiện sự tồn tại của mình.
Đến cả cô ta cũng không nghĩ rằng có lẽ nào. Rằng đó là con domino đầu tiên trong chuỗi. Chọc vào rồi thì đến cùng, người ta lại tập trung vào mình đến mức cô ta trở nên muốn cất lên tiếng hét rằng「Aa-, dừng lại đii~~~-」.
Chắc chắn là hoảng rồi. Dáng vẻ dành hảo ý cho bản thân là đặc vụ của nước khác một cách kịch liệt đến dị thường thế này, rằng dù có bị nghĩ rằng mình đã sử dụng phương pháp không hay ho gì để trói buộc trái tim thì cũng đành bó tay!
Như một lẽ đương nhiên, Liu không có tình cảm yêu đương đối với Noboru.
Và, điều mà cô ta sợ hãi nhất, là việc khiến các vị trong Kikansha giữ cảm giác bất tín với mình. Là việc bị nghi ngờ rằng, Có phải là định sử dụng thủ đoạn ngoại đạo thế nào đó――chủ yếu là một loại chú thuật để cưa đổ Noboru và moi móc thông tin từ cậu ấy không?
Nếu cần thiết cỡ chừng việc giữ quan hệ thì Liu là cái bóng của quốc gia sẽ không ngần ngại nhưng, việc giữ quan hệ với Noboru vì thấy cậu ấy chỉ có giá trị như là nguồn thông tin thì, chính điều đó dù có bị xem là hành động đối địch thì cũng chẳng có gì lạ.
Cơ mà, trên đời thật sự có tồn tại người dễ dụ thế này à?, cũng chẳng phải học sinh sơ trung đang ở giữa tuổi đậy thì, dù là một người trong Kikansha đã tích lũy kinh nghiệm khủng khiếp vậy mà.
Nếu vậy thì, chẳng phải đây quả nhiên là đảo ngược bẫy mật ngọt sao?, cô ta cũng không thể phủi bỏ sự cảnh giác đó.
(――“Giả như Noboru-san nghiêm túc, thì nếu tôi cũng không đối ứng với thành ý, sẽ không khó để làm xấu đi cả mối quan hệ với mọi người trong Kikansha nên là”… à. Un, nếu xét từ lập trường của Liu thì đương nhiên là phải quan ngại rồi nhưng mà)
Trước Liu ngay cả trong khi nhồi căng hai má tenpura tôm, thì vẫn hướng ánh mắt ra chiều lo lắng về phía cậu ấy xem liệu rằng mình có đang bị nghi ngờ về hành vi đối địch hay không, Kousuke xua tay
hira hira
rằng「Không sao không sao」.
「Naa, Aby-san master tình ái khốn khiếp. Trên cơ sở mối quan hệ giữa tớ và Liu-san đã bị lộ, thì tớ muốn nghe tư vấn từ người được kỳ vọng là danh nhân trên con đường đó như cậu nhưng mà.」
「Dù tớ đang có tâm trạng muốn lập tức thoát khỏi đây trước sự ghen tị không hề giấu giếm dành cho mình và sự quá khích của việc u mê nhưng, có chuyện gì hả?」
「Cái đó, ha. Việc tới nhà đôi bên để chào hỏi thì có cảm giác thế nào?」
「Stop. Stop lại, Aikawa. Đâm đầu lao như điên trong não thì đến mức đó thôi.」
Còn nữa, không thể chào hỏi song thân của Liu. Vì đó là đám người đã bán đứt con gái mình. Chuyện đó, thì dĩ nhiên cậu ấy sẽ không nói. Vì đương sự có vẻ như đang không tiết lộ với Noboru.
「Chẳng phải Kuso Aby đang trở nên mạnh hơn trong liên kết với Anh Quốc và Vatican sao? Nếu như kết hôn thì ha. Nói cách khác, khả năng cao là tớ cũng sẽ có vị trí tương tự.」
「Cái phanh trong não cậu bị gì rồi? Dạo gần đây, có kiểm tra không?」
「Kiểu đủ quốc gia với nhau, iya là cầu nối giữa Kikansha chúng ta và các quốc gia ha? Một vị trí quan trọng đó ha? He he, tớ muốn cậu nghe chuyện với tư cách đồng chí hay đại loại vậy ha?」
「OK, tớ đã hiểu rằng đã vô phương cứu chữa rồi. Thứ mà cậu nên nghe là sự thật đó.」
Kết luận, Liu không cần phải lo lắng gì cả. Sẽ chẳng có một ai nghi ngờ rằng Liu đã làm gì đó không tốt và Noboru thành ra như thế này. Dù ai nhìn thế nào đi nữa, cậu ấy chỉ đang làm loạn trước mùa xuân (ngộ nhận) lần đầu tiên đến thôi.
Ngược lại thì, cậu ấy thậm chí là đồng cảm với việc bị một kẻ nguy hiểm vượt qua suy nghĩ「Cô bé này, có lẽ thích mình không chừng?」để tiến đến xác định kết hôn trong não chỉ bằng chuyện được mỉm cười một chút nhắm vào đúng chứ.
Nếu Noboru nghiêm túc tiếp cận, và thượng tầng của “Ảnh pháp sư” biết chuyện đó, thì không nghi ngờ gì mệnh lệnh buộc phải có quan hệ sẽ đến với Liu mà. Trong trường hợp đó, không nghi ngờ gì Liu sẽ không thể chống lại, và cũng sẽ không chống lại.
Cơ mà, từ cảm giác chuyện đã bí mật nghe ban nãy, thì có vẻ về phía Liu mà nói cũng không thấy khó chịu với chính việc khiến cậu ấy mang hảo ý, nếu như không khiến phía Kikansha nghi ngờ Liu về việc sử dụng chú thuật, thì dường như tâm thế muốn trở thành “Đồng nghiệp có thể tin tưởng” vốn là mục tiêu thứ nhất trước mắt sẽ không thay đổi.
Bởi vậy, trong quá trình tiếp diễn đó… nếu nghĩ thế thì chẳng phải là sẽ không có một cơ hội nào. Không chừng.
Có điều, vì cái tình trạng lơ lửng chẳng những bay trên bầu trời mà cảm giác như sẽ bay ra đến tận bên ngoài tầng bình lưu thì đáng sợ một cách bình thường, nên có vẻ như muốn giữ cự ly thích hợp và quan sát tình trạng đến khi cậu ấy bình tĩnh lại là tiếng lòng của cô ta.
Thêm nữa, Noboru ban đầu không phải một kẻ thế này, chuyện đây hẳn là kết quả của sự ghen tị đã tụ lại khi xung quanh có tận 3 tên khốn real harem, và dù vào đại học rồi mà cũng chẳng có cuộc gặp gỡ gì đặc biệt thì, ở cái điểm cứ chốc chốc là cậu ta lại thêm “Kuso” vào Aby thì cậu ấy cũng hiểu, nên theo một nghĩa, đây cũng là lỗi của bọn mình――Kousuke đang tránh mắt khỏi hiện thực đó.
「Nghe đây, Aikawa.」
「O, lời khuyên tức tốc à? Cảm ơnn-」
「Giữ chắc con tim, và chuẩn bị giác ngộ,」
「Vậy đó ha. Là hôn nhân quốc tế ha. Chẳng những thế còn với đặc vụ, tớ đang giác ngộ đó ha!」
Với Noboru hiện giờ có trạng thái lơ lửng mà nói gì tầng bình lưu, cảm giác như sẽ chọc thủng cả dải ngân hà, đã ở chỗ dù có nói gì cũng không thông rồi. Kousuke quyết giác ngộ như vậy.
「Tất cả, là do cậu ngộ nhận thôi.」
「N?」
「Liu thực ra, không có tình cảm yêu đương đối với cậu đâu. Cô ta chỉ là đang nỗ lực để xây dựng quan hệ tốt với đồng nghiệp, khi bị phái cử đến nước khác thôi.」
「…Nn?」
「Ngược lại, tớ đang khiếp đảm với sự dễ dụ của cậu đã đổ người ta chỉ vì được lấy lòng một chút.」
「…」
「Một người dễ dụ như thế không thể tồn tại. Đảo ngược bẫy mật ngọt thì vẫn còn tốt chán. Nhưng, nếu như bị nghĩ rằng bản thân đã dùng thuật để cưa đổ thì nguy to, cô ta đang run rẫy sợ hãi như vậy đấy. Đó là sự thật――của hiện trạng.」
Đặt tay lên hai vai của Noboru, Kousuke khăng khẳng bằng ánh mắt nghiêm túc.
Noboru chuyển từ khuôn mặt chưng hửng sang biểu cảm nghi ngờ. Và, trở thành bộ mặt đơ đã rơi rụng hết biểu cảm
suton
Hai người nhìn chằm chằm vào nhau. Thế nào đó bầu không khí dị thường rò rĩ ra từ khu trà nước, và nhóm nhân viên-san của phóng đối ứng với các vị trong Tsuchimikado đang ghé nhìn vào「Gì vậy?」.
Quả nhiên là quan tâm tới màn đối đáp đúng chứ. Liu đứng dậy và định bước đến phía này song, Zhu chộp lấy cánh tay và giữ cô ta lại. Vừa uống trà ừng ực bằng một tay
zuzuzu-
, cô ta vừa hướng về đằng này chỉ mỗi cái liếc mắt sắc lạnh.
Ngụ ý「Nhà ngươi hãy xoay sở để giải quyết êm đẹp đi! Với cảm giác không khiến em gái ta phiền lòng!」, sự khăng khăng như vậy đang truyền đến cậu ấy một cách râm ran.
「Ra là vậy. Chuyện là thế sao.」
「Cậu hiểu giùm tớ sao, Aikawa. Nhưng mà, tớ nghĩ rằng không có gì để mà phải bi quan cả. Từ giờ trở đi cứ từng chút――」
「Nói cách khác. Cậu đang bảo thế này à.」
「U, un?」
「Rằng cả Liu-san lẫn Zhu-san đều là của tớ. Tớ sẽ nạp vào chẳng những cô dâu thứ 7, mà còn cả thứ 8 nữa đấy.」
「Ể-!? N, nhầ-――」
「Đồ Kuso Aby-san này dámmmmmmm-!!」
「Nguy hiểmm!?」
Không đời nào có chuyện đó đúng chứ, hay là thế nào đó đang nói mấy thứ giống như Aniki ở nhà, cậu ấy thậm chí không có thời gian để tsukkomi như vậy. Kousuke ngay lập tức cong nửa thân trên giống như limbo dance. Nắm đấm vụt qua trên đỉnh đẩu khi cứa vào chóp cằm của cậu ấy.
Trong văn phòng trở nên xôn xao. Liu hoảng hốt awa awa định chạy ra nhưng, Zhu-oneesama ngăn lại. Ôm chặt và đặt Liu ngồi lên trên gối, cô ta lại càng cười toe toét thể hiện biểu cảm giống như đang khiêu khích「Được đấy, cứ làm tiếp đi!」.
Onee-sama này, phát ngôn kích nổ sự hiểu lầm được tung ra liên tục như diễu hành là một nhẽ, nhưng quả nhiên việc khiến Kousuke khốn đốn là thú vui gần đây của cô ta chăng.
「Tớ đã nghĩ một chút đấy! Rằng mấy việc như kẻ địch với nhau cuối cùng lại hợp sức, sau đó cũng cùng nhau hành động thì hoàn toàn là route heroine đó! Cái thứ như Aby thì chết vì hạnh phúc của tớ là được rồi vậy mà!」
「Hoàn- toàn là hiểu lầm rồi mà, vì có chuyện nên và không nên nói ha-!!」
Dù có thối nát thì vẫn là người ở tuyến đầu. Thiên chức “Chiến phủ sư” là một power fighter. Những cú jab được giải phóng ra thậm chí từng phát một đều là nhất kích đến mức dễ dàng nghiền nát xương nếu đối phương là người bình thường.
Kousuke tránh liên đả của sự ghen tị và phẫn nộ đang dồn tới, bằng tốc độ đến mức thấy dư ảnh chỉ ở nửa thân trên giống như Matri〇.
Nhìn thấy điều đó các vị trong tổ đối ứng bắt đầu trở nên nhốn nháo. Cuộc chia rẻ nội bộ giữa các Kikansha đang xảy ra ở gian trà nước. Chẳng hạn như nhân viên phái cử từ những bộ phận khác không có quan hệ sâu xa đến vậy đang tái xanh mặt mày.
「Oi oi, đang làm cái gì vậy!?」
「Hình như đang tranh cãi xoay quanh Liu-chan ha?」
「Quả nhiên là idol của chúng ta. Sự chữa lành đã đến cái bộ phận bừa bãi và trên hết là làm hàng xóm với cơn đau dạ dày này. Nếu vậy thì đám trẻ sẽ tranh giành với nhau rồi ha.」
「Iya iya iya, cái gì mà bình tình như vậy thế ạ!? Phải ngăn họ lại mới được!」
「Cá nhân tôi thì muốn ủng hộ Aikawa-kun. Tôi nghĩ mấy thứ như real harem với cái ngữ của một thằng oắt thì không thể tha thứ.」
「Đây là lúc để nói thế à!! Là cuộc chiến giữa các Kikansha đấyy!? Hãy liên lạc với Hattori-san!」
Người đang hốt hoảng là nhân viên phái cử từ những bộ phận khác như bộ ngoại vụ. Còn những người đang ngã lưng hết cỡ vào ghế trong trạng thái quan chiến là các vị thuộc công an ngay từ đầu là cấp dưới của Hattori.
「Người mà Liu-san nhìn là tớ! Tớ sẽ không để cậu vấy bẩn kể cả cô ấy đâuu-, đồ Kuso Aby-san nàyyyyyyy-!!!」
「Đừng có nói mấy thứ bôi nhọ danh dự người khác! Cơ mà lấy lại tỉnh táo đi! Cái cặp mắt hừng hực quyết tâm thấy sợ đó!」
Noboru và Kousuke đang giằng co nhau bằng 4 tay trong trạng thái mà người đời gọi là đô vật.
Phải chăng cũng có chuyện Noboru không chấp nhận sự thật tàn khốc, và diễn giải thành việc Kuso Aby-san đang mưu tính định tăng số thành viên harem lên, đang trối chết quyết không để vụt mất mùa xuân sẽ ghé đến, mà cậu ấy đang dần phát huy sức mạnh không hề tầm thường…
Kousuke đang co gối lại từng chút một. Ẩu rồii -, thế này thì chỉ có thể biến thành Shin’en Kyou thôi!? Không chịu đâuu-! Hôm nay đã biến rồi mà! Thuốc cũng chỉ vừa mới uống xong thôi!, cậu ấy trối chết dồn sức vào bàn chân để đứng cho vững.
Và, tại đó.
『Xin hãy dừng lại-. Đừng đánh nhau vì tôii!!』
Một giọng nói đã len lỏi trực tiếp vào trong óc và vang lên. Là “Ngôn linh” của Liu-chan không biết tự lúc nào đã gỡ được tay của Nee-sama ra và chạy đến gần.
Noboru-kun đã hóa thành quỷ thần của tình yêu lấy lại bản ngã. Tuy là vẫn khóa tay với nhau, nhưng cậu ấy đã thả lõng sức mạnh và chuyển ánh mắt đi.
「Li, Liu-san.」
「Noboru-san! Tôi, không muốn nhìn thấy dáng vẻ như thế này, của Noboru-san ạ-」
「N, nhầm rồi! Tôi đang cố bảo vệ em――Em không biết đâu! Về tính nguy hiểm của tên Kuso Aby-san này! Hắn là một tên khốn rác rưởi sẽ lừa gạt chẳng những bé gái mà cả Onee-san không phải con người một cách bất chấp đấy!」
「Naa, Aikawa. Tớ nổi điên luôn được chưa? Tớ đập vào cậu, cái tính nguy hiểm của Kuso Aby-san cũng được chứ?」
「Giả như Shenyuan-dono có là một tên khốn rác rưởi đi nữa-」
「Otto, Liu-chan? Tại sao cô lại đâm từ bên hông tôi vậy?」
「Cả việc anh ta là lolicon, có xu hướng tính dục đặc thù và là một gã cực kỳ quái dị có hành động cùng lời nói khiến người ta khúm núm nữa-」
「Đang lẫn vào rồi đó nhỉỉ-. Đang lẫn vào ác ý rõ ràng rồi đó nhỉỉ-」
「Dẫu thế đi nữa-, chẳng phải hai người là đồng đội sao ạ! Noboru-san lúc kể cho tôi nghe câu chuyện của dị giới, thì lúc nào cũng tỏ ra tự hào về đồng đội của mình ạ!」
「Liu-san…」
「Cảm thấy mối quan hệ như thế của nhóm Noboru-san thật tuyệt vời, bởi vậy tôi, nghĩ rằng nếu như cũng có thể trở thành đồng đội với Noboru-san đó thì…」
Liu-chan nhìn Noboru bằng ánh mắt ươn ướt. Noboru cũng lấy lại sự bình tĩnh, và nhìn trả lại Liu với biểu cảm áy náy.
Trong tầm nhìn của hai người, đã chẳng còn Aby-san nữa. Dù đã diss cậu ấy một cách thậm tệ vậy mà.
Sao sao? Cái bầu không khí này rốt cục là thế nào? Tại sao mọi người, trong khi đâm cho tôi vài nhát rồi khoảnh khắc kế tiếp thì lại đối xử như một thứ không tồn tại vậy? Không thấy đáng thương sao? Con tim của Aby, đang khóc đó?
Một bàn tay dịu dàng nhẹ nhàng đặt lên vai của Kousuke đã loạng choạng ra khỏi gian trà nước.
Khi ngoảnh nhìn lại qua vai. Là Zhu-san. Cậu ấy xem như không thấy gì. Vì cô ta đang có khuôn mặt cực kỳ nhịn để không cười. Nên cậu ấy cũng hất cả bàn tay đó xuống
peshi-
「Xin lỗi vì đã khiến anh hiểu lầm-. Chỉ là, tôi muốn anh tin cậy tôi…」
「H, hiểu nhầm… Vậy à, là như thế à…」
「Nhưng mà, việc tôi muốn trở nên thân thiết hơn là thật――không, những lời thế này, tôi không có tư cách để nói ra đó nhỉ…」
「Li, Liu-san… Chuyện đó, không có chuyện đó đâu!」
「Noboru-san?」
「Phía tôi cũng xin lỗi ha! Cảm xúc muốn trở thành đồng đội có thể tin cậy, tôi cũng hiểu rõ đó! N, nhưng mà-, cảm xúc của tôi sẽ không thay đổi mà! Chắc chắn tôi sẽ khiến cho em ôm ấp một cảm xúc còn hơn cả điều đó cho xem! Có thể cho tôi cơ hội không!」
「Noboru-san… Với một tôi như thế này, mà anh vẫn nói như thế nhỉ. Xin cảm ơn ạ. Tôi cũng có lập trường của mình nên không thể hứa trước điều gì nhưng… Từ giờ trở đi xin làm ơn nhờ anh giúp đỡ ạ-」
「Liu-san!」
「Noboru-san!」
Liu và Noboru bắt tay thật chặt.
Chúng ta đang được cho xem cái gì vậy cà? Trong số nhóm nhân viên của văn phòng, các vị bên nhân viên phái cử ngoại bộ, mọi người đều có biểu cảm tương tự như Kousuke. Chỉ có các vị thuộc công an là đang vừa nói「Oo~ tuổi trẻ nhỉỉ」hay là「Nếu làm Liu-chan khóc thì không có trở về lành lặn đâu nhéé」vừa lác đác vỗ tay. Thật là một chỗ làm at home (lol) làm sao.
Liu lau giọt lệ ứa ra ở đuôi mắt vì sự nhẹ nhõm, và quay mặt đi. Trong khi che mặt bằng một tay, cô ta kê miệng lại gần vai. Vừa vặn ở góc độ mà chỉ có Kousuke và Zhu có thể trông thấy biểu cảm.
Nước mắt biến mất như thể một lời nói dối. Cô ta mấp máy môi với ánh mắt cực kỳ quả quyết.
(Kết thúc vụ việc, với cảm giác thế này có OK không ạ?)
Cô ta đã nói thế.
Ý đồ quăng phao cứu sinh cho Kousuke là chắc chắn đúng chứ. Cả mấy câu diss thích hợp không nghi ngờ gì cũng là mục đích xoa dịu Noboru (hãy là như vậy đi).
Và, ngay cả trong khi giải quyết hiểu lầm, thì cô ta vẫn không để bản thân sợi chỉ hảo ý hướng về phía mình bị cắt đứt trong phạm vi sẽ không bị xem là có hành động đối địch với Kikansha.
Ra là vậy. Một cách đóng vấn đề không tồi đúng chứ. Dù đối với ai đi nữa. …Phải, đến nước này thì lại càng như vậy, kể cả với Liu và Zhu!
Kousuke đã nghĩ.
Rằng quả nhiên Liu-chan là người đáng sợ nhấtt~-. Hay đúng hơn là nữ đặc vụ, đúng không cà? Hattori cũng là một người đáng sợ nhưng, ở đây lại đáng sợ theo vector ngược lại với điều đó.
「Fu-」
Một lần nữa, Zhu-san đặt tay lên vai của Kousuke. Khuôn mặt đắc ý. Một khuôn mặc cực kỳ đắc ý. Hẳn là cô ta đang tự hào về tay nghề của em gái mình nhưng… việc có thể thấy cả cảnh cáo (?), iya tuyên cáo (?) rằng「Đây không hơn gì là bắt đầu thôi. Chỉ cần để lộ sơ hở thì bọn ta sẽ bắt lấy dù ở bất cứ đâu ha-」chỉ là tưởng tượng của cậu ấy thôi đúng không?
Một lần nữa hất bàn tay đó đi, ánh mắt của cậu ấy trở lại Liu. Đồng tử của Liu đã một lần nữa hướng trở lại Noboru, đang lấy lại sự ẩm ướt trong khoảnh khắc. …Mou thật sự là đáng sợ.
Hôm nay, ngay từ đầu thì trái tim của cậu ấy đã đau đớn khúm núm vì Shin’en Kyou hóa rồi. Cũng sử dụng thần kinh với cả hành động có tỉ lệ lơ lửng tầng mây tăng lên nếu làm việc với Kousuke của Zhu.
Chẳng những thế, thực ra vì thậm chí đang di chuyển đủ nơi mà từ hôm qua cậu ấy vẫn chưa ngủ.
Ấy vậy mà, còn có bạn cùng lớp đang dere dere mà không hề bận tâm tới người trước mắt mình, và cặp chị em không theo lề lối thông thường với nhiều ý nghĩa, rồi cũng chẳng phải là không để mắt tới việc cuộc trò chuyện của nhóm mình bị hướng vào biểu cảm cạn lời hay ấm áp từ các vị trong phòng đối ứng.
「…Haa.」
Thế nào đó Kousuke mệt mỏi rã rời. Aa,
hôm nay cũng
thức trắng đêm haa,
ánh mặt trời
khiến mắt mình cay xè… Mình muốn được chữa lành…
Và, vào lúc đó. Người đã đến và sẽ cho Kousuke sự chữa lành lớn nhất là!
「Em về rồi đây, Kou-ku~~~n-!!」
Lí do lớn nhất để hôm nay, cậu ấy ló mặt ra ở phòng đối ứng mà bình thường sẽ không mấy ghé qua. Chính điều đó là để hẹn gặp với Onee-san tai thỏ yêu dấu――Rana Hauria.
Từ trước khi vào thì cô ấy đã nắm được hiện diện của Kousuke rồi đúng chứ (một chuyện vô cùng là kỳ diệu). Ngay sau khi cánh cửa mở ra
gacha-
thì Rana đã nhảy vào với nụ cười tươi rói.
Dĩ nhiên, tai thỏ đang được giấu đi. Với phong cách ponite, thì tạo tác ẩn giấu là dây cột tóc đó. Dáng vẻ là suit kiểu mặc quần. Vì là phong cách gọn nhẹ, nên ngược lại dáng người đẹp đẽ của cô ấy lại càng được nhấn mạnh.
Chẳng phải chỉ có trọng lực ở xung quanh cô ấy là yếu đi thôi sao?, cô ấy đang guồng chân chạy đến gần bằng bước chân khinh khoái
pyon pyon
đến mức nghĩ vậy.
Song, còn nhanh hơn việc Rana ôm lấy cậu ấy như mọi khi,
「Ranaa----!!」
「!」
Kousuke đã chạy vụt đến. Với biểu cảm giống như đã nhìn thấy ốc đảo trong sa mạc sau 10 ngày lang thang, ở đây lại cũng là một chuyện hiếm hoi khi cậu ấy tự mình ôm chặt lấy người yêu bất chấp đang ở trước mặt người khác
Rana được ôm chặt lấy
bishi-
, thì bất giác chớp mắt với tư thế banzai.
Tuy nhiên, điều đó cũng chỉ trong chốc lát. Cô ấy lập tức trĩu đuôi mắt xuống
funyari
, và dịu dàng ôm trả lại Kousuke như đang dỗ dành.
「Ara ara, Kou-kun thiệt là, hiếm hoi nhỉ. Anh đã gặp chuyện gì khó khăn sao ta?」
「Iya, anh chỉ nghĩ là phụ nữ thật đáng sợ thôi.」
「Em đáng sợ sao?」
「Vì không đáng sợ nên anh mới ôm và được chữa lành.」
「Fufu, Kou-kun thiệt là. Được thôi, em sẽ ôm anh cho thỏa thích♪」
Không hề có lấy một chút sự đen tối nào, bầu không khí ấm áp cứ như thể thánh mẫu đang ôm chặt đứa con của mình phảng phất.
Đến nhường đó mới thấy biểu cảm của Rana chứa chan sự từ ái, và nét mặt của Kousuke giãn ra đến mức nào.
Biểu cảm của Noboru co giật. Là khuôn mặt kiểu「C, cái đám này, tự lúc nào mà có thể tạo ra “thế giới của riêng 2 người” không hề thua kém gì với cái của Nagumo và Yue-san!?」.
Liu cũng hơi đỏ mặt, và đến cả Zhu không hể sao cũng có dáng vẻ bồn chồn
sowa sowa
một cách kỳ lạ.
「Chỗ này, là văn phòng của phòng đối ứng, không sai đâu ha?」
「Tôi hiểu điều anh muốn nói.」
Nhân viên phái cử từ bộ ngoại vụ biết về cuộc hội đàm quan trọng với phía Hoa Kỳ hôm nay, đang có cặp mắt đã chết.
Cũng không thể trách được đúng chứ. Khi nghĩ rằng đã có cuộc đánh ghen giữa các sinh viên à, thì triển khai kiểu drama chủ đề tình yêu công sở (?) lại được mở ra, và cuối cùng của cuối cùng thì cặp đôi yêu nhau lại đang tạo ra thế giới của chỉ riêng 2 người.
Dù là một phần của bộ phận gánh vác tuyến đầu tiên trong chiến tranh tình báo! Dù hiện giờ cuộc hội đàm quan trọng không khó để quyết định tương lại giữa các quốc gia đang diễn ra ngay lúc này vậy mà!
Chỉ có các vị vốn từ đầu đã thuộc bên công an thì vẫn nào là cười toe toét「Tuổi trẻ hay nhỉỉ」, nào là cay cú「Khốnn, dám khoe mẽ, tên Abyssgate-san nàyy」với sự vận hành bình thường nhưng mà.
Rana tách người ra một chút, và hôn cậu ấy với chuyển động cực kỳ tự nhiên. Tuy chỉ ở mức độ chạm nhẹ môi thôi nhưng, 2 lần, rồi lại 3 lần. Cứ như thể, thay cho những cái vỗ vào lưng
pon pon
để dỗ dành con của người mẹ.
Có thể ảo giác thấy thanh đo trên đỉnh đầu của Kousuke. Là thanh HP của con tim. Bằng cách nào đó có thể hiểu được thứ đã vào red zone ấy đang dần hồi phục
gyuin-
Tuy nói là vậy, việc chim chuột của cặp đôi yêu nhau mà còn gia tốc hơn thế này sẽ rất khó xử. Phải nhờ họ biết xem xét TPO thì mới được.
Bởi lẽ đó mà, tiếng mắng「Nhiêu đó thôi!」đã bay ra từ một Oji-sama bên công an.
「Ha-!? X, xin lỗi ạ-, ở chỗ thế này!」
Kousuke đỏ bừng mặt. Dù trở nên có thể tạo ra kết giời màu hồng giống như Hajime & Yue đi nữa, lá gan dám chim chuột với nhau một cách đường đường giống như 2 người thì――Iya, trong trường hợp này là sự phi thường thức à?, thì cậu ấy không có mang theo. Cậu ấy liên tục cúi đầu
peko peko-
「Ara, xin lỗi? Nhưng mà không thể trách được đấy. Kou-kun đáng yêu quá đỗi mà.」
Hauria quả nhiên là Hauria. Trong đầu họ ở phía của ma vương.
Cấp trên No.2 sẽ đảm nhận việc chỉ huy trong khi Hattori-san đi vắng――đối phương mà nhóm Liu cũng đã đi báo cáo ban nãy――đã lên tiếng quát mắng bằng thanh âm cảm giác như nó vọng xuống đáy bụng
zun-
「Rana-kun, hãy làm chuyện như thế sau khi đã kết thúc công việc của mình. Cô đang cất giữ nguyền vật nguy hiểm đúng chứ? Nhóm lão công đã chờ ở một phòng khác rồi. Kết giới cũng đang chuẩn bị xong.」
Cấp trên――Ichihara là người có vẻ ngoài nguy hiểm nhất trong tổ đối ứng. Mái tóc húi cua với cơ thể kiểu võ sĩ juudou hạng cân siêu nặng cũng đã trọn điểm áp lực rồi nhưng, thứ nguy hiểm nhất là 3 đường sẹo chạy xéo trên toàn khuôn mặt.
Làm cách nào mà lại có vết sẹo như thế vậy hả. Ông, thậm chí đã đánh nhau với một con gấu ăn thịt người à?, khiến người ta muốn tsukkomi như vậy.
Dù chỉ với việc người kiệm lời lúc bình thường như ông ta mở miệng thì bầu không khí sẽ bị kéo căng
pin-
song, ở đó lại là Hauria.
「Vâng vââng, tôi sẽ đi ngay đây ạ♪ Kou-kun, xin lỗi nha? Anh đợi em thêm một chút nhé?」
Tạm thời thì, cô ấy ít nhất là sử dụng lời lẽ lịch sự vì là cán bộ của tổ chức hợp tác, thế nhưng về mặt thái độ thì vẫn là sự thoải mái không đổi khi tiếp xúc với người thường. Cô ấy đang quyết định rằng sẽ chỉ kính trọng thật sự đối với gia đình Boss thôi.
Bởi vậy, lúc chia tay thì cô ấy vẫn hôn khuyến mãi thêm một cái
chu-
. Tiếng thở dài thườn thượt bật ra từ Ichihara.
「Quả không hổ danh phu nhân-sama của Shenyuan-dono ạ.」
「Đ, đúng vậy ha. Đến cả chị ở trước Ichihara-dono thì cũng hơi căng thẳng nhưng mà…」
Trong khi nhìn theo bóng lưng của Rana dần khuất vào trong căn phòng khác với những bước chân nhẹ nhàng
te- te- te-
, Liu và Zhu thì thầm với vẻ vô thức.
Zhu, giật mình nhận ra tiếng thì thầm đó của bản thân và hắng giọng như để che giấu. Dường như kể cả với Rana, thì cô ta cũng không muốn công nhận cho lắm. Thật sự nên nói là hiếu thắng hay sao đây.
「Nhân tiện, Rana Hauria đến đây làm gì? Nguyền vật là? Việc nhà ngươi hôm nay, chường mặt ra ở đây một cách hiếm hoi là vì biết cô ta sẽ đến đúng chứ?」
「Aa, có vẻ là một vụ của ngôi làng ẩn tại biển cây. Hình như là có kẻ xâm nhập… hay nói đúng hơn là một đám người đang thăm dò.」
「Quả nhiên à… Vẫn ổn đó ha?」
「Un, maa, vì ở đó là… hệ thống phòng vệ của Nagumo, và ngôi làn ẩn hung ác của Hauria ha.」
Việc mà Hajime đã từng quan ngại và bác bỏ.
Biển cây ở Fuji, là môi trường đang nói rằng hãy mang ngôi làng ẩn của Hauria đến đây đó nhỉ!, kỳ vọng như vậy của nhóm Kam, đã được thực hiện trót lọt mất rồi.
Nguyên nhân thì đương nhiên, là “Sự kiện Ryuu”.
Sự thực gây sốc rằng Nhật Bản = yêu ma Ryuu. Giờ đây khi sự tồn tại của ngôi miếu có thể khiến thứ đó phục hoạt đã trở nên rõ ràng, thì việc phong ấn hoặc bảo hộ ở nơi của nó là một xử trí đương nhiên.
Tuy nói là vậy, ở chỗ mà chính phủ đảm nhận việc bảo vệ thì lại không thể bảo vệ khỏi hiện tượng siêu nhiên. Đương nhiên, âm dương sư được quyết định sẽ gánh vác chuyện đó nhưng, với việc mặc dù từ lúc đầu thì số lượng đã hạn chế và công việc cũng có khuynh hướng tăng nhanh, thì không thể để họ làm mấy chuyện như cảnh bị thường trực được.
Bởi thế, việc đặt tạo tác của Hajime, và yêu ma thông qua Hinata với Hizuki cho vai trò thủ hộ là đương nhiên, trong khi sử dụng những thứ đó ở chỗ ứng biến tạm thời, thì một nhóm khác có thể tin tưởng được sẽ xuất hiện trước người ngoài, hay xuất hiện trong phòng đối ứng khi cần thiết là không thể thiếu.
Và, trên tư cách một nhóm người có thể sinh hoạt vui vẻ ở phần sâu nhất của biển cây đó, Hauria đã được chọn như một lẽ tất nhiên.
Cơ mà, ở đây là cơ hội!, họ đã tự tiến cử mình như chỉ muốn nói thế.
Trong rừng thì chẳng có gì đáng sợ bằng Hauria. Nếu đang được trang bị bẫy và tạo tác thì lại càng ghê gớm hơn.
Không có ai thích hợp cho nhiệm vụ hơn thế này. Quả nhiên Hajime cũng chỉ có thể gật đầu.
Ở Tortus lúc đương thời đã nhận thông báo, thì thậm chí không cần phải nói, Ngạch người di cư đến trái đất đã tăng lên đó! Tốt rồi nhỉ! Nhân viên mới là tôi ha! Haa? Là tôi nhưng mà? Đang nói mớ hả lũ cặn bã. Câm mồmm chết đi đồ rác rưởi này――màn đối đáp dã man đến cực điểm kiểu đó, và cuộc chiến nội bộ ở mức độ cần phải hồi sinh đã xảy ra.
Nhân tiện thì, trong nhóm di cư tới biển cây, cũng đang bao gồm Nea, Pal và Mina, vốn ban đầu đã ở thánh vực.
Đại thể thì Hauria là như vậy nhưng, họ có tập tính (?) là muốn ở cạnh Boss trong khả năng có thể. Nea và Pal cũng không lọt khỏi cái lệ đó.
Lại còn, trong thế gian hiện giờ nơi hiện tượng siêu nhiên đang tăng lên, thì an toàn cho tấm thân của Myuu sở hữu tính chất đặc dị phải luôn được quan tâm. Vì đó là “Ojou” quan trọng quý giá của bọn mình nên việc cường hóa hộ vệ thì cỡ chừng thừa mứa cũng được.
Bọn mình cũng gần tuổi, là vai trò hộ vệ là thích hợp nhất. Cùng nhau đến trường, cùng nhau trải qua những ngày thường nhật, fufufu-, muốn như vậy. Họ đã tha thiết thỉnh cầu như vậy suốt với Hajime.
Nhưng mà tuy nhiên, đầu óc tưng tửng chính là Hauria.
Những ngày thường nhật của Myuu sẽ không khó để bị Hauria. Nghĩ vậy, Papa đã bác bỏ một cách không nhân nhượng.
Cả 2 đã tuyệt vọng. Chính điều đó đã là gương mặt bi tráng. Đến mức thế nà đó dịch thể túa ra từ đủ thứ chỗ.
Với cái bộ dạng 2 đứa con nít vừa nhễ nhại đủ thứ vừa cắn răng cắn cỏ rằng「Làm ơn xin hãy nghĩ lại!」bằng dogeza, Hajime-papa bị hướng vào ánh mắt lạnh lẽo từ cả gia đình thì――Maa, đã bị bẻ gãy.
Rằng, nếu như có thể sử dụng lời nói và hành động mang tính thường thức ở mức độ mà bọn ta chấp nhận được thì ta sẽ suy nghĩ lại…
Cái miệng nào đang nói vậy?, một bộ phận đã tsukkomi, song dĩ nhiên là cậu lờ đi.
Thế là, vì lần này kế hoạch di cư đến Nhật Bản vừa vặn được đem lên, nên 2 người đã thừa cơ hội tốt mà tham gia luôn.
Quay lại câu chuyện.
「Dù sao đi nữa, kẻ xâm nhập lần này có vẻ như được yêu ma phục tùng ha.」
「Fumu… Thế chuyện thu hồi nguyền vật thì, nói cách khác không phải dùng thuật làm phí trả trước, mà nguyền vật đó đóng vai trò nguồn sức mạnh ha?」
「Có lẽ vậy nhé. Vì có vẻ như những kẻ có thể phát huy sức mạnh khi có trong tay “vật” như vậy, dù sức mạnh nội tại có yếu đi nữa cũng đang tăng lên mà. Cơ mà, cả những kẻ ham muốn “vật” như vậy, nhằm nâng cao sức mạnh cơ bản cũng vậy, nên nói thế ha?」
「Ra là vậy. Ngươi đang nghĩ rằng cả việc chúng xâm nhập biển cây cũng không phải có mục đích là “Ryuu”, mà là những vật đó sao.」
「Vì có lẽ từ giờ mới thẩm vấn nên tôi vẫn chưa rõ nhưng mà nhé. Có lẽ, chẳng phải sẽ là như vậy sao ta?」
「Thế, lần này thì Rana Hauria đã bắt giữ kẻ xâm nhập và nguyền vật à.」
「Đúng đúng, dù hẳn là vẫn còn những người khác nhưng mà nhé.」
Thêm nữa, nếu hỏi Rana đang chuyển cứ điểm sinh hoạt chính tới Anh Quốc thì tại sao, lại tham gia vào cuộc săn lần này thì, nếu nói từ kết luận sẽ là ngẫu nhiên.
Rana tự phụ là vợ cả của Kousuke. Bởi vậy, cô ấy cũng thường xuyên xuất hiện ở nhà cha mẹ ruột của cậu ấy là gia đình Endou. Tiện thể cho chuyện đó, việc cô ấy đi xem cả tình trạng của ngôi làng ẩn tại biển cây Phú Sĩ cũng nhiều. Vi đang được giao cho Key chuyên dụng có thể băng qua đó, nên nếu sử dụng Gate thì việc di chuyển sẽ rất dễ dàng.
「Vì tôi đúng lúc đang trong nhiệm vụ nên, nếu vậy thì sẽ cần có ai đó đem hung thủ và nguyền vật đến đây mà.」
「Vừa vặn để làm địa điểm hẹn gặp luôn à.」
「Un. Tôi đằng nào cũng phải mang Zhu-san tới đây mà. Dù sao thì cũng theo đúng ý mình thôi.」
「Ku-, ngươi nói thừa một câu rồi đấy…」
Khi nghĩ rằng liệu mình đã khiến cho cậu ấy nhọc sức hay không thì, biết rằng cô ta đã được mang về vì tiện đường gặp người yêu, mặt của Zhu trở nên cau có thể nào đó.
「Tiện thể thì, cô ấy nói rằng vì lâu rồi mới có dịp nên hãy đi ăn ngoài thôi nào, chỉ với 2 người… hehe-」
「Trong lúc làm nhiệm vụ, anh thi thoảng lại nhìn di động một cách nhiệt tình là vì chuyện đó nhỉ.」
「Ke-. Đồ cái thứ khoe mẻ.」
Cậu ấy bị hướng vào khuôn mặt cạn lời từ Liu, và ánh mắt chằm chằm từ Noboru.
「Dù tớ đã định chia sẻ thông tin, và cất công đợi cậu vậy mà ha.」
「Ể? Aikawa chỉ là muốn theo Liu-san để bám đ――gặp mặt thôi đúng chứ?」
「Ai là kẻ bám đuôi hả! Thất lễ, đó là thuần á――Nn-. Nói tóm lại! Nhìn cái này đi!」
Dường như việc nói ra từ thuần ái trước mặt đương sự, có hơi xấu hổ. Dù ban nãy thì tuy đã có cảm giác bị dẫn dụ một chút những cậu ấy đã truyền đạt hảo ý tương đối ra dáng một người đàn ông vậy mà, khi tỉnh táo (?) thì lại vụng về hết chỗ nói.
Noboru đưa smartphone ra như để đánh lạc hướng.
「N? Gì vậy cái này?」
「Channel YouT〇be của Yoshino.」
「Ể, có thứ như vậy à?」
「Nhỏ đã lập kênh từ khá lâu trước đây rồi đấy. Thám hiểm bí cảnh này kia, trên tư cách một YouT〇ber hệ mạo hiểm.」
Yoshino Mao. Phó dự thuật sư của tổ đội Kousuke. Người thích gì làm nấy như cô ấy trong buổi tiệc tốt nghiệp, đã nói rằng sẽ tận hưởng việc ngao du các nước với phía baito từ Hajime làm nguồn tài chính trong một khoàng thời gian nhưng, không lẽ nào cô ấy lại dám nói dám làm. (TN: 付与術師 – Bậc thầy trong thuật yểm lên đối tượng khác, gọi là buffer hay debuffer cho dễ hiểu)
「Etto, nói cách khác, cậu đến để thông báo cho tớ về tình trạng gần đây của Yoshino à?」
「Không chỉ có vậy, đên cùng chỉ là tiện đường gặp Liu-san thôi mà. Hora, tên Nagumo, hiện giờ đang cân nhắc cho chúng ta đúng chứ? Rằng hãy ưu tiên cuộc sống mới đi ha.」
「Maa, đúng vậy ha. Hầu như cũng không có yêu cầu nào gửi đến mà.」
「Đặc biệt là cậu ha. Dù không có yêu cầu của Nagumo đi nữa, thì yêu cầu từ Hinata-chan hay Claudia-san cũng tương đối nhiều đúng chứ? Như hôm nay thì hẳn là vụ cần Aby cũng có mà ha.」
Phân thân của cậu, tiện lợi quá rồi đó. Lúc từ chối được thì hãy từ chối đi chứ?, trước Noboru cười khổ như vậy, Kousuke có tính cách sẽ khó mà từ chối lúc được nhờ vả thì gãi đầu vởi biểu cảm không biết nói sao.
「Maa, nói tóm lại, thông tin không to tát gì thì sẽ không truyền đến đúng chứ, chỗ cậu hiện giờ.」
「Nói cách khác, Channel You〇be của Yoshino có lẽ không phải là thông tin to tát gì nhưng, là thông tin biết cũng không hại gì à?」
「Cậu hiểu chuyện nhanh thế thì đỡ bao việc đấy.」
Ra là vậy. Ngay từ đầu thì cậu ấy không phải là kiểu sẽ thường xuyên xem những trang phim ảnh, Kousuke thế nào đó bận rộn chỉ sau Hajime. Thực tế thì, cậu ấy cũng chẳng hề biết chuyện thành viên tổ đội cũ đã lập một channel.
Với việc Noboru đoán ra điều đó, và tuy nói là tiện đường như vẫn định nói cho mình biết về tình trạng gần đây của đồng đội, Kousuke truyền đạt tới cậu ấy ý cảm tạ một cách trung thực.
Không lấy điều đó làm trọng, Noboru chiếu lại danh sách lữu trữ phát trực tiếp của Mao với thời điểm là hôm qua.
Liu và Zhu cũng đang nhìn trộm với sự hứng thú sâu sắc. Nhân tiện, Với Hajime là đích thân Mao, còn với tổ đối ứng là Noboru đã báo cáo xong.
「Fuun? Một nơi có cảm giác rừng rú xuất sắc ha? Ở đâu vậy?」
「Maa, cứ xem đi.」
Đúng như Kousuke nói, thứ hiện lên trên màn hình là một khu rừng với màu xanh um tùm.
Trong đó là Mao với dáng vẻ vô cùng giống một nhà thám hiểm――có lẽ là trang phục để hợp với chủ đề của Channel đúng chứ――vừa tự chụp, vừa phăm phăm tiến về phía trước.
『Vâng, hôm nay cũng đã bắt đầu Konnichi Maomao! Maoyoshi YouT〇ber hệ mạo hiểm đây!』
「Ai đây cái này.」
「Là hóa thân thành nhân vật như một YouT〇ber đúng chứ. Đừng để ý.」
Trước dáng vẻ của Mao trang trí cho mình bằng yoko-peace đặt trên mắt và nụ cười có vẻ tinh nghịch, trong khu rừng trông hết sức nóng nực ẩm thấp, Kousuke bất giác tròn mắt.
Là Mao lúc nào cũng tỏ ra lười nhác. Ít nhất thì theo nhận thức của Kousuke.
Có vẻ như Mao theo cách của mình, đang cố gắng làm YouT〇ber trong khi suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc. Khi cậu ấy liếc qua thì, số người đăng ký đã vượt qua 100 nghìn.
Kể cả ở cột comment thì cách chào hỏi dường như đang thâm nhập như “Konban Maomao!” “Oha Maomao!” được viết rất nhiều. Cách chào khác nhau là do chênh lệch múi giờ à. Có lẽ là bằng chứng cho việc cô ấy đang nổi tiếng trên toàn cầu không chừng.
Thực tế thì, cô ấy đang phát huy cheat năng lực ngôn ngữ mà chẳng hề giấu giếm và chào hỏi bằng ngôn ngữ của các nước.
Sau đó thì, có lẽ là người lần đầu xem chăng. Thỉnh thoảng, có những giọng nói nghi vấn rằng, nếu chỉ là kết nối internet thì chẳng nói làm gì, nhưng phát trực tiếp giữ rừng rú mà không có giật lag thì kỹ thuật như thế nào vậy?, cất lên. Họ sẽ không bao giờ tưởng tượng ra có lẽ nào đó là kỹ thuật fantasy dị giới do ma thần dày công chế tạo đúng chứ.
Cơ mà,
「Iya, Brazil à! Rừng mưa nhiệt đới ở khu vực sông Amazon, Yoshino rốt cục định đi đâu vậy!?」
Mao-san, đang lang thang ở một chỗ khủng bố. Với nụ cười tuyệt vời. Không phải chỉ đang diễn vì phát trực tiếp, mà cô ấy trông vui vẻ một cách bình thường. Chính điều đó là dáng vẻ giống như đang tản bộ ở một nơi có cảnh sắc đẹp đẽ.
「Quả nhiên Kikansha đang bị cái gì đó ha…」
「Vì đã du hành ở thế giới fantasy của kiếm và ma pháp tràn ngập ma thú, nên cỡ chừng như rừng già ở trái đất thì chẳng phải là chuyện gì to tát nhỉ.」
Trong khi nghe cảm tưởng của cặp chị em đang thì thầm với nhau như vậy.
「Tớ sẽ tua nhanh đấy.」
「Iya, tớ muốn xem như bình thường nhưng mà.」
Kousuke thấy quan tâm một cách không sao chịu được với con đường mới của thành viên trong tổ đội cũ. Tại sao, cho đến bây giờ mà mình lại không thấy vậy. Cứ làm như người lạ. Vì là đồng đội nên nếu đã lập kênh rồi thì cứ liên lạc một tiếng là được vậy mà!
Yoshino rốt cục, cho đến lúc này đã thám hiểm ở đâu rồi. Lần đầu tiên phát trực tiếp, liệu cậu ta có thể chào hỏi mà không chần chừ gì như thế này không!? Lúc cậu ta Maomao lần đầu tiên đã có khuôn mặt thế nào!? Nee, đã có khuôn mặt thế nào vậy!! Hứng thú không dứt được! Khi về phải xem qua kho lưu trữ mới được! A, rồi cũng không được quên đăng ký Channel và đánh giá cao nữa!
Dễ dàng lờ đi sự hứng thú đó của Kousuke, Noboro tua một hơi đến phân cảnh mục tiêu.
Trong màn hình, Mao vừa để khán giá xem quang cảnh xung quanh, vừa nói về mục đích một lần nữa. Dường như cô ấy đã nghe đồn về một di tích trong khu rừng và đến để điều tra.
Chẳng những thế, điều không ngờ đến là cô ấy dường như không chỉ có một mình, hướng dẫn bản địa đúng không? Trông như vậy đi nữa thì vẫn là vài chục người trưởng thành được trang bị, và đang ở xung quanh.
Nếu có người đang quay chụp giống như Mao, thì cũng có người khoác trên lưng đủ thứ hành lí to lớn. Phải chăng là thủ lĩnh của họ, một người đàn ông có bầu không khí như thể một diễn viên điển trai đang đưa ra chỉ thị chỗ này chỗ kia.
「Chỗ này.」
Ngay sau khi Noboru nói thế, có thứ gì đó cắt ngang qua phía bên trên màn hình. Một vật trông như cái bóng phóng ra ánh sáng rực rỡ kỳ lạ băng ngang qua với tốc độ cao từ cây này sang cây khác.
Những người xung quanh không nhận ra. Chỉ có Mao là cảm tri được. Camera đã tấn tốc đuổi theo sau nhưng, cái bóng đã ẩn vào sâu trong bức màn cành lá trong nháy mắt, mà không thể biết được danh tính của nó.
Tuy nhiên, dù là thiên chức tuyến sau, nhưng cô ấy vẫn thuộc nhóm cheat dị giới. Dù camera không theo kịp đi nữa, thì thị giác chuyển động của Mao dường như vẫn bắt được rõ ràng sự kỳ quái của đối tượng.
『Gì vậy cái vừa rồi? Một con báo? Iya nhưng mà màu sắc lại kỳ lạ? Hơn nữa, báo có thể di chuyển trên cây với tốc độ như kia sao?』
Cột comment cũng gia tốc. Cũng có người hiểu biết về sinh vật của lưu vực sông Amazon đúng chứ. Quá nhanh đến mức tốc độ tập trung điểm ảnh của camera không theo kịp, dù có nào là tạm dừng ở vị trí cần tìm, nào là chiếu chậm để kiểm tra đi nữa thì cũng chẳng thể biết rõ. Nhưng, ít nhất thì họ vẫn đang xôn xao vì chưa từng nhìn thấy một động vật 4 chân nào lại có lông trông được 7 màu cả.
Những người lớn xung quanh Mao cũng kiểm tra hình ảnh trong camera của mình và có biểu cảm nhăn nhó.
Dù sao đi nữa, có vẻ như trong thông tin của di tích thì cũng bao gồm lí do mà những người dân bản địa lại tránh xa nó. Rằng họ đang bảo vệ cho một tồn tại không rõ hình dạng gì đó.
『Oo~, có lẽ là nhìn nhầm với thứ gì đó thôi nhưng mà ha, chẳng phải đã trở thành một chuyến mạo hiểm với cả giác hay ho thếế nào đó hay sao?』
Trong số người xem thì những người comment rằng, Chẳng phải tốt hơn là nên rút lui hay sao?, đã bắt đầu xuất hiện lác đác, ngược lại thì biểu cảm của Mao lại càng tăng dần sự lấp lánh kira kira.
Mao bắt đầu tập họp những người lớn xung quanh lại và bàn bạc gì đó.
「Dựa theo sự phục sinh của vương thụ, thì chúng ta đang cảnh giới với điểm liệu rằng truyền thuyết nào đó có phục hoạt hay không, Nagumo đã nói thế đúng chứ?」
「Aa, vì đang nắm trong tay khí lực rồi nên trước mắt thì không thể có chuyện đó nhưng mà, cậu ta nói vậy ha.」
「Thực tế là, với sự phục hoạt của Ryuu thì “truyền thuyết rồng” của những vùng đất trên thế giới cũng suýt nữa là thực thể hóa ha. Cảnh giới là đương nhiên.」
「Nếu có bàn tay con người nhúng vào, thì việc xảy ra theo tính chất hành vi của con người cũng không phải là bất khả thi nhỉ.」
Nói cách khác, cái bóng mà Mao đã chạm trán, chẳng phải là gì đó đã thực thể hóa bằng một phần truyền thuyết bản địa sao?, dựa trên suy nghĩ đó, tạm thời thì, cô ấy dường như đã báo cáo với phía Hajime xong.
Tuy nói là vậy, Amazon ngay từ đầu là một kho châu báo của các sinh vật. Một bí cảnh mà mỗi năm, lại phát hiện ra số lượng khổng lồ những chủng loài mới. Bởi vậy, đây mới là “tuy không có gì to tát nhưng vẫn là thông tin tạm thời nên truyền đạt” đúng chứ.
「Yoshino tự xưng là hệ mạo hiểm nhưng, nghe về truyền thuyết hay tin đồn ở bản địa và thám hiểm bí cảnh là chính ha, hầu như là cảm giác kiểu thợ săn bí cảnh hay thợ săn di tích đó ha.」
「Một tồn tại được việc đối với Nagumo haa.」
「Vì được trả cho cả đống phí thông tin nên đối với Yoshino có vẻ như cũng đỡ nhiều chuyện ha. Nhân tiện thì, với nhóm hải ngoại thì cũng có Akito nhưng mà, tên đó có vẻ như cũng vừa làm ảo thuật gia, vừa thu thập thông tin đấy. Đa phần là liên quan tới thức tỉnh giả ha.」
「Vậy sao?」
「Aa. Dạo trước nghe đâu cậu ta cũng nắm được thông tin rằng có thức tỉnh giả tuy chỉ ở mức độ có thể sử dụng ám thị nhẹ thôi và đã đi xem tình hình.」
「Rồi?」
「Thực tế là thức tỉnh giả nhưng, cậu ta nói rằng vì hắn dùng phương pháp kiểu lừa đảo trong vùng xám để cướp của nên “đã dạy cho một bài học”. Rằng, mấy thứ như ảo thuật gia dùng sức mạnh fantasy là không thể tha thứ đó.」
「…Nimura nhớ không nhầm chẳng phải đã nói là sẽ sử dụng ảo thuật để trở thành ảo thuật gia số 1 thế giới sao?」
「Đã nói vậy ha.」
Thực ra thì, Nimura Akito-kun đã bắt đầu được chú ý như là một siêu tân tinh đáng mong chờ trong giới ảo thuật gia rồi. Có vẻ như cậu ấy đang “dạy cho một bài học” nếu phát hiện ra thưc tỉnh giả ở mức độ có thể làm những việc trông chỉ hơi giống siêu năng lực một chút, và những kẻ sắp sửa bước chân ra khỏi con đường ngay thẳng ở các vùng đất trên thế giới, rồi lôi kéo họ về nhóm ảo thuật của bản thân.
Mặt ngoài là ảo thuật gia. Mặt trong là trưởng của tổ chức dark hero sử dụng ảo thuật để cứu người trong bí mật.
Trên tư cách người sáng lập Magician Heroes, việc trải qua romance (vọng tưởng) cùng với heroine (nguyện vọng) hẳn là sẽ gặp gỡ vào một lúc nào đó, và lúc làm rõ danh tính với cô ấy (siêu vọng tưởng), thì sẽ vừa tháo kính ra, vừa vuốt tóc lên và nói ra câu thoại kinh điển, dường như là giấc mơ của cậu ấy.
「Thế nào đó, không phải cảm giác hơi hống hách à?」
「Có ha. Rồi một lúc nào đó, có vẻ như cậu ta sẽ bắt đầu nói mấy thứ như “Tôi sẽ đứng trên trời”.」
Trong trường hợp đó thì hãy đấm cho đến khi nó sáng mắt ra thôi, có vẻ như cậu ấy đang hứa với Atsushi như vậy.
「Ma, nói tóm lại. Con nhỏ Yoshino, trong khi đi vòng quanh toàn bí cảnh thì có vẻ như đã phát hiện ra đủ thứ kỳ diệu ha, tạm thời thì, tớ nghĩ rằng cũng nên thông báo cho cậu. Mấy buổi phát trực tiếp thì cũng thú vị không ngờ nhưng mà.」
「Ra là vậy. Cảm ơn ha. Cái này thì vì có vẻ như sẽ không cần chú ý trong một lúc nên đỡ cho tớ đấy.」
Dẫu thế đi nữa. Thấy cuộc hội thoại của Noboru và Kousuke đã đến điểm ổn thỏa, Zhu chỉ ra.
「Những người xung quanh Yoshino Mao này là ai vậy? Đồng đội của các ngươi à?」
「Tuy đang cực lực che giấu rồi nhưng, cách họ di chuyển và đảo ánh mắt chẳng phải ngang ngửa quân nhân sao ạ?」
Phải, nếu người có mắt nhìn thì chỉ cần quan sát một lúc là hiểu ngay. Nhóm người lớn đang ở xung quanh Mao, đối với người hướng dẫn bản địa đơn thuần thì trong chuyển động đôi lúc lại thấm ra. Chuyển động cố hữu của người đã trải qua huấn luyện.
「Cái đó thì tôi cũng để ý nhưng… Nhưng mà Nagumo biết về Mao Channel từ trước cũng không nói gì đúng chứ?」
「Cơ mà, dường như là Nagumo giới thiệu đấy? Cậu ta nói rằng Yoshino thì cường hóa cho người khác là bản lĩnh, và bản thân việc điều tra bí cảnh hay di tích là tay mơ mà, nên sẽ tốt hơn nếu có sự hỗ trợ của một đội những nhà chuyên môn đúng chứ.」
Và, theo những gì mà Noboru nghe được thì, trích lời của Mao, chẳng hạn như đến lúc nguy cấp cứ dùng họ là khiên thịt cũng được hay đại loại vậy…
Chắc chắn không lầm đi đâu được là một chủng loại nói đùa nên cậu ấy không nói ra nhưng.
「Nếu vậy thì an tâm à.」
「Tên đó, đã xây dựng quan hệ như thế ở đâu haa.」
Ngay cả trong khi họ đang nói chuyện như vậy, thì cuộc thảo luận của nhóm Mao trong đoạn phim có vẻ đã xong.
Dường như đường tiến của sinh vật bí ẩn và địa điểm mục tiêu bản đầu hơi cách xa nhau, Mao thì muốn theo dấu sinh vật bí ẩn, còn nhóm người lớn thì muốn tới di tích đúng như quyết định ban đầu, ý kiến đang chia làm 2 luồng như vậy.
『Vâng, bởi vậy nên chúng ta sẽ đuổi theo sinh vật bí ẩn đấy~!』
『Khốn- kiếp-. Tại sao thứ gọi là đời người toàn là đi về mấy cái hướng không ngờ vậy-』
Thủ lĩnh-san trông giống như một diễn viên điển trai giậm chân trút giận. Có vẻ như anh ta đã tranh luận thua.
『Dù mình nghĩ rằng đã cất công lắm mới có thể tự lập và theo đuổi OOPARTS theo ý thích vậy mà! Việc lỡ đụng mặt Boss vào lúc đó, là vận may của mình đã tận rồi à!』
『Đang lèm bèm gì vậy? Hora, chúng ta sẽ đi đó, Luffy-san!』
『Tôi phải nói bao nhiêu lần là mình không phải người cao su thì cô mới chịu hiểu đây ta, Mao! Tên của tôi là Wilfeed!』
『Chẳng phải là giống nhau à? Cơ mà, tên giả là không tốt đâu đó. Dù chúng ta là một team vậy mà.』
「Không phải tên giả! Là tên thật! Luffy là sai!」
『Nhưng mà tôi đã nghe là Luffy từ Nagumo…』
『Đã không nhớ tên người khác cho tử tế rồi vậy mà còn bắt ép đồng hành tới khu vực nguy hiểm! Thật sự Boss là cái hướng không ngờ ha! Nếu dù gì cũng vậy thì có thể để tôi đến cái địa điểm tối cao bằng sức mạnh fantasy giùm được không nhỉỉ!』
Kousuke đã nghĩ.
Rằng, A, người này có lẽ là đồng loại đây!. Thế nào đó nên nói là bị bắt nạt, hay ở chỗ bị dồn vào vị trí không thể không tsukkomi.
Cậu ấy chảng hề nghĩ rằng thực ra thì trước khi quyết định đi Vatican lần nọ, với vụ án xoay quanh binh khí vi khuẩn cổ đại mà mình đã nhận từ Hajime, thì đó là một dân điều tra OOPARTS pro đã tranh giành binh khí đó với cậu.
Dù sao đi nữa, vì anh ta đã trở thành con chó của Boss đúng như mong muốn vào lúc đương thời, nên chắc chắn Luffy-san cũng đang hân hoan đúng chứ.
Và, lúc đó Rana đã quay lại. Việc phát song cũng ngưng.
「Kou-kun! Đã để anh chờ!」
「Rana, mừng em trở lại. Không có khúc mắc gì chứ?」
「Ừ, em cũng đưa nguyền vật cho họ giữ đàng hoàng rồi. Dường như cũng không có vấn đề gì đâu đó. Kiyotake-kun cũng rất là hăng hái mà.」
「Kiyotake-san?」
「Ừ, vì có kèm theo một bức thư từ Mina mà nhé.」
「Aa, ra là vậy.」
Tsuchimikado Kiyotake. Thanh niên trực hệ Tsuchimikado. Cũng là thanh niên ưu tú đã say đắm Mina một cách dễ dàng, trong trận quyết chiến ở biển cây.
Trước đối ứng có hảo cảm từ người khác giới lần đầu tiên, Mina đã trở thành bộ dạng giống với con quái vật luyến ái phát cuồng vì lòng đố kỵ, ghen tị, và nôn nóng dạo gần đây có vẻ như cũng tương đối ngoan ngoãn. Đến mức cô ấy nói mấy thứ như「Đôi bên đều bận rộn mà, trước tiên hãy bắt đầu với thư tay…」một cách thậm chí là đoan trang.
Từ góc nhìn của Kousuke với Rana thì, chỉ có thể trông thấy như một con sư tử đói khát đang đội lốt mèo quyết không để vụt mất cơ hội ngàn năm có một…
Có lẽ, chắc chắn, không nghi ngờ gì kể cả với Mina thì cũng chỉ đang bối rối trước việc lần đầu tiên. Cả lí do di cứ tới ngôi làng ẩn của biển cây Fuji, cũng là nhằm để dễ dàng trao đổi thư tay hơn mà. Cơ mà, hãy là như vậy đi.
「Hơn nữa, tính sao đây Kou-kun. Nếu anh mệt thì việc dùng bữa hay ta làm lại lần sau? Về nhà đàng hoàng rồi mới ăn sẽ tốt hơn đúng chứ? Nếu là phân thân thì dù có nếm được vị đi nữa cũng chẳng thể làm đầy cái bụng đói mà.」
Phải, thực ra thì Kousuke đang ở đây là phân thân. Bản thể thì dĩ nhiên, đang ở Anh Quốc để du học. Rana cũng đúng ra là đang sống cùng với Kousuke bản thể ở cứ điểm sinh hoạt.
「Iya, không sao đâu. Phía bản thể cũng đang ăn sáng đàng hoàng mà.」
Ở Anh Quốc thì vừa buổi sáng. Kể cả ở bên kia, và đồng thời tại Vatican thì phân thân đã hoạt động cả một đêm nên chắc chắn là cậu ấy đang rất mệt. Song, chuyện đó là chuyện đó.
「Hơn hết, anh không muốn bỏ lỡ cơ hội được ở riêng 2 người với Rana.」
「Mou-, Kou-kun thiệt là!」
Nụ hôn tự nhiên thật sự cứ như nước đổ từ trên cao xuống dưới thấp, một lần nữa từ Rana tới Kousuke.
Cứ thế khi cô ấy thì thầm từ khóa và khởi động Rương đồ chuyện dụng, thì Rana cũng phát động cả thay đồ nhanh chóng mà mình đã cố gắng học tập vì romance của việc biến thân.
Ngay khi tưởng như đang được bao bọc bởi ánh sáng thì trong một khắc đã nhanh chóng chuyển thành trang phục của Onee-san sexy.
Nếu khoanh tay lại, thì bộ ngực trù phú sẽ như chỉ chực chờ muốn tràn ra. Ánh mắt của nhóm tinh anh-san của tổ đối ứng cũng bất giác bị hút vào.
「Thế thì đi thôi nào? Kou-kun♪」
「A, bởi thế nên là tôi xin phép về trước ạ!」
2 người tựa sát vào nhau một cách thân mật và tan làm.
Trong khi nhìn theo điều đó,
「Liu-san, nếu được thì lát nữa, cũng nhau――」
「A, Noboru-san, đã vất vả rồi ạ! Nào, Nee-sama, hãy thu xếp bản báo cáo thôi nào!」
「A, aa, đúng vậy ha…」
Noboru-kun bị bỏ lại bơ vơ một mình
potsun-
Ngẩng mặt lên trời, thở dài một tiếng.「Về thôi nào…」, nhóm người lớn trong tổ đối ứng nhìn theo bóng lưng đen đúa nói thế và dần tan làm đó với biểu cảm không sao diễn tả.
※Giới thiệu Neta
・Chuẩn bị giác ngộ
Có vẻ như là văn kháng nghị đến Wazap ạ. Lần này thử tìm hiểu và tôi đã biết Neta gốc ạ.
・Thất lễ nha là thuần ái đó
Không cần nói cũng biết là từ Okotsu-san của『Jujutsu Kaisen』.
・Tôi sẽ đứng trên trời
Từ Aizome-sama trong『BLEACH』. Ngày mà Akito có thể nói ra câu này có lẽ sẽ không đến.
・Địa điểm tối cao
Từ Luffy trong 『One Peace』. Dĩ nhiên, Wilfeed-san sẽ không thể đạt đến.


