Về truyệnArifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Chương 381

Chương 381 · 404 chương

Arifureta After VIChuyến tham quan nơi làm việc kiểu tập kích bất ngờ

Arifureta chương 472: Arifureta After VIChuyến tham quan nơi làm việc kiểu tập kích bất ngờ

(Suốt mấy năm nay mình dịch chữ 服部 là Fukube mà chẳng thèm tìm hiểu, thực chất nó đọc là Hattori nhé)

Ở cái độ mà khoảng 1 giờ trôi qua từ lúc Hajime sử dụng Gate và La bàn, và hội quân với Hattori,

「Thiệt cái tình… tuy nói là không còn cách nào khác, nhưng ông sử dụng tôi khá là tiện lợi ha, Hattori-san.」

「Iyaa, xin lỗi nhéé.」

Hai người bước sóng đôi ở ngay giữ khu đô thị với những tòa cao ốc xếp thành hàng.

Thêm nữa, mục đích của việc gọi cậu ra lần này, cuộc hội đàm với một nhân vật trọng yếu của quốc gia nào nọ vẫn chưa được tổ chức. Họ chỉ vừa hoàn tất việc

dọn dẹp

nhằm cho điều đó diễn ra suôn sẻ thôi.

「Vì tôi muốn để cho cuộc hội đàm lần này thành công bằng bất cứ giá nào, nên muốn có sự an toàn một cách chắc chắn đó ạ.」

「Maa, đối với tôi, iya, đối với bọn tôi thì cũng có một cái lợi lớn nên tôi không bận tâm nhưng mà…」

Không uổng cho một khu phố kinh doanh, người đang đi ngoài đường thì đại để toàn là những người trong bộ suit. Những người vừa đúng lúc hoàn tất bữa trưa và đang quay lại văn phòng, hay là những người có lẽ từ lúc này mới bắt đầu hướng tới chỗ ăn trưa, đang qua lại tấp nập.

Thời buổi này thì có vẻ như những công ty khuyến khích trang phục giản dị cũng đang tăng lên, nên dù Hajime với dáng vẻ quần jeans, và áo cardigan mỏng mặc trên lớp áo sơ mi thì cũng chẳng có cảm giác lạc lõng gì đáng kể.

Tuy nhiên, khi người đang bước sánh vai với thanh niên nhìn thế nào cũng có vẻ là sinh viên đại học đó, là Hattori có dáng vẻ & bầu không khí kiểu, nếu như khái niệm “trung niên bệ rạc” lấy hình dạng con người thì nó sẽ trông thế này ạ thì, nếu là lúc bình thường cảm giác như đây là lúc họ sẽ bắt mắt theo chiều hướng xấu nhưng…

「Chuyện đó thì gác sang một bên, nếu như lúc nào ông cũng đóng cho mình giao diện thế này thì sẽ có cảm giác của một công vụ viên ưu tú rồi vậy mà.」

「Tôi không muốn đâu ạạ. Ngột ngạt. Dù ngay từ đầu đã toàn là những công việc khiến người ta muốn nín thở rồi vậy mà, nếu như đến cả việc ăn bận cũng phải để ý thì thật sự là không thể thở nổi mà.」

Hattori-san hôm nay, đúng như lời của Hajime thật sự đang chải chuốt gọn gàng.

Dáng vẻ trong bộ suit nhàu nhỉ của mọi thường trở thành bộ suit bóng bẩy được ủi thẳng thớm. Ống tay áo lất phất cũng được gấp vào nếp cố định đàng hoàng, và không mảy may có vết ố vàng nào ở cổ áo.

Cũng chẳng có mùi hôi thuốc lá, ngược lại thậm chí là hương thơm của xà phòng. Quả đầu ổ quạ bù xù, hôm nay là kiểu all-back lịch thiệp. Dĩ nhiên, Cũng không có râu ria chưa cạo. Cái lưng khom khom mặc định cũng đang duỗi thẳng như trước đó chỉ là sự đánh lừa.

「Maa, cặp mắt cá chết thì vẫn y như cũ nhưng mà.」

「Khi đến lúc thì chúng sẽ trở nên sắc bén nên xin hãy rộng lượng bỏ qua cho tôii.」

Liệu sẽ trở nên như vậy không. Có lẽ, người này thật sự sẽ.

Dù bình thường có cảm giác thảm hại đến thế nào đi nữa, thì người đàn ông này vẫn là một kẻ gánh vách việc thủ hộ ở mặt sau của đất nước. Nếu cần thiết thì ông ấy có thể trở nên tàn nhẫn đến bất cứ mức nào, trông có vẻ lơ đễnh nhưng vẫn đang không ngừng quan sát xung quanh, phân tích xung quanh và nghĩ về những gì sẽ diễn ra một cách thường trực.

Bên trong ông ấy là kiểu người tương tự với cục trưởng cục bảo an Anh Quốc――Sharon Magdanesse. Bản chất đó là một đặc vụ thiết huyết.

「Aa, bao tử tôi đau. …N gu-. Mấy chuyện như hội đàm với người trọng yếu của một nước không phải là công việc của một Omawari-san đâu đó ạ. Là việc của chính trị gia mà.」

「Un, maa, bởi lẽ vậy mà chỗ đó thì đối phương mới yêu cầu là có tôi đi cùng nên đành chịu thôi nhưng… Hơn cả điều đó Hattori-san, đã là khoảng 1 giờ từ lúc chúng ta hội quân rồi đó ha.」

「Vâng? Đúng vậy nhưng mà?」

「Vừa rồi, thuốc dạ dày mà ông đã uống một cách trôi chảy như nước, chẳng phải đã là viên thứ 6 rồi à?」

「? Vậy sao ạ?」

「Tôi nghĩ nó không phải là thứ uống với tỉ lệ đủ cho một lần nhưng mà…」

「Dù có bị nói vậy đi nữa nhéé.」

「Rốt cục mỗi ngày, ông đã uống bao nhiêu vậy chứ…」

「Haha-, cậu cứ hỏi lạ. Dù có là Nagumo-san đi nữa, thì không thể nhớ được mình đã ăn bao nhiêu hạt gạo cho đến lúc này đúng chứ?」

「…Chỗ đó thì ít nhất hãy dùng số lượng bánh mì giùm tôi-」

Đến Hajime cũng không khỏi thấy đồng cảm. Rằng, nói chuyện đáng buồn với nụ cười phù phiếm làm sao.

Hajime từ từ cho tay vào túi áo.

Vào lúc đó, hẳn đã là bệnh nghề nghiệp rồi đúng chứ. Trước Hattori hướng tia nhìn tới và xác nhận xem cậu lấy ra cái gì một cách không khách sáo, trong khi nghĩ rằng「Người này, có vẻ như không có đường ranh giới giữa đời tư và công việc nữa rồi đó haa」, cậu lấy ra ma pháp dược đặc chế từ Rương đồ mà không để xung quanh phát hiện.

Không phải nước tăng lực cũng là thứ thuốc sẽ lướt qua đủ thứ tổn hại. Mà là hồi phục dược tử tế. Vì nó được phối hợp vào vài giọt thần thủy trích xuất bằng vô hạn ma lực nên hiệu quả hồi phục là vượt trội.

「Nagumo-san… u u, với người đột nhiên gọi cậu ra, rồi cuối cùng thậm chí còn bắt cậu làm chuyện phiền phức như loại trừ đặc vụ của các nước trước cuộc hội đàm là tôi mà lại đối xử tử tế như vậy-」

「Dừng việc có khóc nức nở ở nơi người qua kẻ lại được không? Chúng ta đang bị nhìn quá chừng mà.」

Nhận lấy chiếc lọ đã được ngụy trang thành thức uống dinh dưỡng bán ngoài siêu thị một cách đàng hoàng, Hattori-san vừa khóc, vừa uống cạn trong một hơi.

PAa~, biểu cảm của ông ấy bừng sáng. Với dáng vẻ dang rộng hai tay, như đang tắm mình trong ánh sáng của vầng dương. Thật xấu hổ. Vì nhóm hai người OL-san đang nhanh chân đi lướt qua bên hông họ với biểu cảm chưng hửng nên lại càng thừa mứa hơn.

Vì một ông chú trung niên đang uống thức uống dinh dưỡng với bầu không khí giống như sẽ được mời lên thiên đàng bất cứ lúc nào, ở khu phố văn phòng giữa trưa nên chắc chắn có là ai thì cũng muốn trành xa thôi.

Chẳng những thế, vì họ đang đứng giữa đường nên cảm giác hết sức cản trở mà.

「Vì cảm giác như sẽ làm tăng chứng nghiện nên tôi đã kiềm chế nhưng, từ lần tới tôi sẽ chuẩn bị thêm thuốc dạ dày mạnh hơn chút nhé?」

「Đỡ cho tôi lắm ạ, iya, thật sự.」

Vừa nói ra lời cảm ơn một cách tươi tắn như thế, Hattori quét ánh mắt xung quanh một cách không hề kiêng dè gì.

Trong khi cười khổ trước dáng vẻ đó, Hajime lấy La bàn ra và lắc nhẹ nó để tạo chú ý.

「An tâm giùm tôi, Hattori-san. Tôi đang luôn thăm dò địch bằng La bàn. Lúc này thì chưa có phản ứng gì, và bản thân tôi cũng đang chú ý mà.」

「Otto, xin lỗi nhé. Đã trở thành thói xấu rồi.」

「Giống như đúc người con trai thứ 3 của gia tộc ám sát ở đâu đó thì chớ, thiệt sự là đến tiếng chân cũng không phát ra ha.」

「Otto, thật lấy làm xấu hổ. Tôi vẫn còn trong mode cảnh giới một chút nên là. Tôi cũng sẽ tạo tiếng chân trở lại nhé.」

Thật sự, dù chỉ có thể trông thấy một nhân viên văn phòng trung niên sẽ xuất hiện ở bất cứ đâu như bên trong lại là thế này. Nụ cười khổ của Hajime không khỏi sâu hơn.

Tuy nói là vậy, việc Hattori hôm nay sốt sắng một cách đặc biệt thì cũng là sự thật.

「Cho đến cuộc hội đàm… Thì còn vừa vặn 30 phút nữa à.」

「Phải, có một nhà hàng cao cấp kiểu nơi trú ẩn ở phía trước nhé, tại đó.」

「Ngoài Anh Quốc và Trung Quốc, thì có khá nhiều gián điệp ha. Nghe về mấy liên lạc bí mật ở mặt sau làm tôi cạn lời. Có sao không vậy?」

「Thay vì nói là đối phương vô năng, thì chỉ riêng chuyện này là lỗi của tình thế hiện giờ khi mà các nước đang điên cuồng trong hoạt động điệp báo, nên nói là vậy haa.」

「Kể cả Hoa Kỳ kia, à.」

「Kể cả Hoa Kỳ kia, haa.」

Hai người nhìn mặt nhau, và nói ra sở thuộc của đối phương mà họ sẽ gặp từ lúc này với biểu cảm không thể diễn tả.

Phải, lần này, người đã yêu cầu một cuộc hội đàm ở mặt sau trong bí mật là nước lớn nọ. Phải chẳng thậm chí nên nói là người đứng đầu của một phe phái trực thuộc cơ quan tình báo đó. Dù sao đi nữa, là một nhân vật trọng yếu trong chính phủ.

Song, cuộc hội đàm hôm nay đã được quyết định với sự chuẩn bị cấp tốc từ chỉ vài ngày trước, có vẻ như đang bị nhiều nước nắm được.

Cản trở, hay có lẽ là điệp bảo. Dù sao đi nữa, ở mặt sau của khu phố văn phòng dù tấp nập nhưng bình ổn này, trận chiến điệp báo & chống điệp báo khủng khiếp giữa nhiều bên đang xảy ra.

Chính điều đó, đến mức chỉ có nhóm Hattori thì không thể xoay sở nổi, trong việc lọai bỏ tất cả và đảm bảo an toàn cho đến cuộc hội đàm.

Đây là, lí do mà Hajime đã bị gọi đến một cách cấp tốc.

Từ ban đầu quyết định hội đàm, thì Hajime không có dự định tham gia. Ghi lại nội dung hội đàm, và sau khi trải qua nhiều lần thương lượng, trên cơ sở bàn bạc với Hajime… họ đã dự định đi theo lý thuyết như vậy.

Nhưng, việc thông tin bị rò rỉ vượt trên dự liệu. Trở thành chuyện bản thân cuộc hội đàm có thể sẽ không thể thực hiện được, và, tình hình khi họ không thể tích lũy những cuộc hội họp bất kể số lần như vậy… là vì lẽ đó.

Trong khi thở dài thường thượt. Hattori hé ra nụ cười khổ.

「Quốc gia số một trong cả điệp bảo lẫn chống điệp báo thì nhé, là tình huống mà không khó khi những thứ đó chỉ còn là dĩ vãng ạ. Họ tương đối, là sốt ruột đó ạ. Chẳng hạn như áp lực đến bên trên không phải là thứ nhẹ nhàng gì.」

「Chứ gì nữa ha. Hơn nữa, đằng này tuy nói là theo dòng sự kiện thôi nhưng cũng thậm chí là đang có mắc nối với Trung Quốc ha.」

「Phải, khi sự cuồng tín không hiểu đầu đuôi ra sao được hiện thực hóa, thì không khó để đe dọa đến lợi ích quốc gia trong thực tế. Nghe phong thanh thì chẳng hạn như cục trưởng CIA hay NSA đã sắp sửa phát cuồng hay đại loại vậy.」

「Nếu là người đứng đầu của cơ quan tình báo, thì không thể chịu nổi chuyện đó đấy haa.」

Bởi vậy, sức mạnh trong phát ngôn của đảng cứng rắn đang tích lũy sự sốt ruột trở nên gay gắt hơn ngày qua ngày.

Nói cách khác, nếu không thể có được sự chia sẻ thông tin từ ngoại giao thì chẳng còn cách nào khác! Nếu là sự việc không hiểu rõ thì hãy áp giải chúng! Bắt chúng nôn ra thông tin từ đầu đến cuối! Không từ thủ đoạn! Là như vậy.

Đương nhiên, thứ mà mũi giáo đó hướng trực diện vào là Nhật Bản, và Kikansha.

Rồi, xoa dịu đảng cứng rắn đó, muốn có thông tin mang tính hữu hảo từ Nhật Bản, và nếu nói nhiều hơn thì muốn xây dựng một thể chế hiệp lực chặt chẽ bao gồm luôn truyền thụ know-how trong lĩnh vực hiện tượng siêu nhiên… là suy nghĩ của đảng bảo thủ, và người đứng đầu của nó là đối phương cho buổi hội đàm hôm nay.

「Có lẽ vì họ không muốn tăng thêm số lượng thức tỉnh với việc làm thiện nguyện nhiều hơn nữa haa.」

「Đã quên mất mấy tổn thất trong vụ huyên náo Kikansha hay gì đó rồi à.」

「Họ đang bị dồn ép đến mức dù còn nhớ đi nữa, thì cũng không thể không làm gì đúng chứ, đảng cứng rắn. Cuộc hội đàm lần này, đúng như tôi đã truyền đạt, cũng được bao gồm luôn việc thương lượng trao trả những người đó ạ.」

「Là quà thổ sản nhằm xoa dịu đảng cứng rắn ha.」

「Một phán đoán thông minh đó ạ. Họ còn cố tình chỉ cho phía này rằng, con bài có thể mang đến lợi ích trong cuộc thương lượng với chúng tôi là cái này đó ạ, mà. Đến cả mấy người đằng ấy, cũng đang tương đối nhượng bộ ạ. Có thể quan sát được mức độ nghiêm túc đó ạ.」

「Nếu bị lôi kéo thì có lẽ những nước khác cũng sẽ tung ra thủ đoạn cứng rắn mà. Thực tế thì, ở thời điểm hiện tại đang ra tay rồi.」

「Đối với phía đằng này thì vì sẽ giảm được những chuyện phiền phức, nên là chỗ nhất định muốn xây dựng ạ. Dù không có hiện tượng siêu nhiên đi nữa, nếu đằng ấy-san mà nghiêm túc ra tay thì sẽ đáng sợ mà.」

Dù sao đi nữa, có nói rằng thứ đang đặt lên bàn cân là vận mệnh của quốc gia thì cũng chẳng hề quá lời.

Là việc những hệ thống chống điệp báo cho đến tận lúc này bị phớt lờ hoàn toàn, và thỏa thích mang đi thông tin tình báo bằng mấy thứ như hiện tượng siêu nhiên mà. Họ cũng sẽ trở nên trù trừ trong ngay cả trong việc gửi đặc vụ tới nước khác.

Thực tế, những đặc vụ ưu tú đã gửi vào Nhật Bản đều thức tỉnh tinh thần tình nguyện và nhiều người cũng đã tự ý từ chức rồi mà.

Dĩ nhiên, với Nhật Bản thì không hề muốn thả tay khỏi lợi thế mang tính tuyệt đối một cách dễ dàng mà, cũng chẳng hề có ý định đó. Bởi vậy, họ vẫn chưa hề khuất phục trước áp lực. Song, cả điểu đó cũng chỉ là vấn đề thời gian đúng chứ.

Phía Hoa Kỳ, thêm vào chuyện đang chậm chân trong cuộc chiến tình báo, cũng có lí do cho trực tiếp hơn cho sự khẩn thiết của họ mà.

「Sức mạnh đối ứng với thức tỉnh giả, có vẻ như cũng lại là thứ mà đằng ấy đang gấp rút yêu cầu.」

「…Nhóm cuồng tín à.」

「Phải, có vẻ là đang dần dần tăng lên đấy ạ. Những nước khác cũng tương tự nhưng, dù sao đi nữa nếu lãnh thổ quốc gia rộng lớn thì dân số cũng đông, cả phần đó nhé.」

Tuy nói là vậy, bởi lẽ nhà chuyên môn đối với hiện tượng siêu nhiên ở đằng này――thành viên của cục âm dương thì có giới hạn. Việc cử họ đi thì cũng có hạn chế. Hattori liếc liếc về phía cậu một cách cố ý, bằng ánh mắt thèm muốn với ý như vậy.

Có vẻ như, đây là chuyện ngoài lề kiêm luôn bàn bạc trước buổi hội đàm.

「Tạm thời thì, kể cả lúc này tôi cũng đang thả đám ác ma ra khắp thế giới và để chúng giảm thị. Cũng tìm kiếm những tổ chức có vẻ nguy hiểm bằng La bàn một cách định kỳ, và để cho chúng bám theo giám thị tùy vào mức độ nguy hiểm nhưng mà… Nếu cần thiết thì, tôi sẽ đưa ra chiến lực có thể nhìn thấy bằng mắt. Nếu ông ổn với việc chúng là những nhân hình có ác ma bên trong ha.」

Không đời nào cậu có thể để cho đồng đội chạy đôn chạy đáo. Đặc biệt là trong một thời gian lúc này. Từng người một đang bước đi trên con đường của mình. Việc để chọ họ bôn tẩu đông tây trên thế giới cho đến khi quen với môi trường và cuộc sống mới thì cũng không đành lòng.

Hơn nữa, nếu là đám ác ma vô cùng ghét sự nhàm chán thì chúng cũng sẽ hớn hở mà làm việc đúng chứ. Vì chúng sẽ nhận được cả thể xác tạm thời để sinh hoạt ở hiện giới mà.

Với Hajime nói mấy thứ như vậy,

「Aa~, chuyện đó thì có thu hút mắt nhìn không nhỉ?」

「Hiện giờ, tôi đang nghiên cứ golem phiên bản version up. Vẻ ngoài thì chỉ có thể thấy là con người thôi, tôi muốn làm với cảm giác như vậy. Vì tôi đã làm xong đến 9 phần rồi ha. Sau đó thì, trong khi để ác ma nhớ thường thức của thế giới con người tôi sẽ dần kiểu tra các chi tiết… và sẽ hoàn thành nó với một chút khẩn trương.」

「Chuyện đó thì cũng là một điều khủng khiếp theo cách của nó nhưng mà…」

Hattori hơi co giật má.

Tập đoàn ác ma không thể phân biệt với con người… chẳng những thế, còn học hỏi đến cả thường thức của thế giới con người.

Ra là vậy, đáng sợ một cách bình thường. Đến mức ông ấy phải suy nghĩ lại xem có nên nhận sự trợ lực hay không.

「Mấy chuyện như kẻ sùng bái ác ma, lại bị đập tan mưu tính và bắt giữ bởi hình nhân ác ma… có hiệu quả tốt trong việc châm biếm đúng chứ?」

Trước Hajime cười toe toét, Hattori chỉ biết nở nụ cười khổ. Rằng, đây là ma vương đó ạ, iya, bây giờ thì đã nên gọi là ma thần rồi nhỉ.

「Xin đừng có nhầm lẫn trong chế ngự đó ạ? Dù tôi không nghĩ rằng đây là chuyện cậu nên bị nói bởi một người như tôi nhưng mà.」

「Iya, tôi sẽ khắc vào gan ruột.」

「Vậy thì tôi an tâm rồi. Sẽ có thể tạo ra một con bài thương lượng đó ạ. Aa, nhân tiện nhưng mà.」

「Un?」

「Có vẻ như, nhóm người cuồng tín đang tăng lên dạo gần này, không phải chỉ là toàn là những kẻ sùng bái ác ma như từ trước đến giờ nhé.」

「Vậy sao?」

Hajime chưng hửng. Thực ra thì, quả nhiên cứ giữ nguyên hiện trạng thì việc xử lí thông tin có lẽ sẽ vượt quả định mức, cậu đã không bắt cả nhóm ác ma có nhiệm vụ giám thị, phải báo cáo đến cả từng chút một về tư tưởng của mỗi nhóm người cuồng tín.

「Phải, chẳng hạn như la làng về thuyết ngày tận thế, hay kêu gọi vào chuyến đi tới thiên đàng, có vẻ như mấy nhóm người với cảm giác như vậy đang tăng lên nhé.」

「Fuun? Chuyện đó thì cũng maa, nếu nói là như từ trước đến giờ thì đúng vậy nhưng mà…」

「Trong phòng đối ứng thì cũng đang nộp lên báo cáo chỗ này chỗ kia đó ạ. Thức tỉnh giả… đám người mà một ngày nọ, đột nhiên thức tỉnh sức mạnh, maa, nói sao đây, có lẽ là muốn tìm kiếm lí do cho điều đó không chừng ha.」

「“Việc bản thân thức tỉnh sức mạnh thì có ý nghĩa!” “Có việc mà mình phải hoàn thành!” kiểu vậy à?」

「Là vậy nhỉỉ.」

「Chuyện đó thì xét trong khuôn khổ của nó, biến hóa thành khủng bố sẽ là một mối lo ha. Phía kẻ sùng bái ác ma theo lý thuyết lén lén lút lút thì chẳng phải vẫn còn tốt hơn à?」

「Vì Nagumo-san đang nắm trong tay khí lực, nên chuyện mà sức của một cá nhân có thể thì chẳng to tát gì nhưng mà nhé. Chính điều đó, tiếp cận rồi đấm bầm dập vẫn nhanh hơn mà.」

「Ông nói một điều theo kiểu Shia haa.」

Nhân tiện, người đã nói điều này là Justice-san của Tsuchimikado. Thay vì sử dụng âm dương thuật và Shiki, thì có vẻ như Justice Punch sẽ hiệu quả hơn. Chẳng hạn như dạo gần đây anh ta đang dồn hết tâm ý vào chuyện mài giũa cơ bắp hơn là thuật.

「Maa, dù sao đi nữa ạ.」

Tình hình là Hoa Kỹ đã bị dồn vào chân tường. Nếu cứ lửng lơ câu giờ mãi, thì chỉ làm cho ấn tượng trở nên xấu đi. Đến cả vị trí tư cách nước hữu hảo đã xây dựng lên ở vũ đài chính trị trên bề nổi, cũng sẽ gặp nguy hiểm không chừng.

Kẻ thích thú bước trên một con đường mà người hi sinh sẽ dần tăng lên một cách gia tốc thì không có bao nhiêu.

Bởi vậy, song phương đều muốn khiến cuộc hội đàm lần này thành công bằng bất cứ giá nào. Hattori lần nữa nhắc lại cho chắc.

Ở chỗ hội đàm thì, dĩ nhiên dân chuyên trong ngoại giao sẽ cùng tham dự, và cũng có chính trị gia tai to mặt lớn ngồi chung. Về cơ bản thì hẳn là họ sẽ dẫn dắt cuộc nói chuyện nhưng, phần lớn là thứ giống như vai trò dẫn chương trình đúng chứ.

Cuộc nói chuyện bên trong thì, dù sao đi nữa Hattori cũng phải ra phía trước, còn nội dung thương lượng cụ thể thì phán xét của Hajime sẽ trở nên cần thiết.

Liên quan tới phái cử nhân viên, lẫn trao trả đặc vụ, và cả cung cấp khí lực, thì người nắm tất cả trong tay là Hajime mà.

「Hiểu rồi đó. Tôi sẽ dằn mặt một cú thật kêu, để chúng ta không bị xem thường đúng chứ?」

「Nhầm rồi đó ạ!? Iya, việc nếu bị xem thường thì không được là chắc chắn nhưng mà!」

Đùa thôi đùa thôi, với Hajime cười nói vậy, Hattori đã bắt đầu xoa xoa lên vùng bao tử của mình một cách nhanh chóng.

「Trò đùa quá quắt ạ. Aa, bao tử của tôi lại bị đục phá rồi… Nếu cứ thế này thì, tôi phải nhờ cậu giúp đỡ trong cả việc thẩm vấn những đặc vụ đã bắt mới được.」

「Tha cho tôi giùm. Tôi cũng là sinh viên đấy. Vì phòng đối ứng có phân thân của Endou rồi mà, cứ nhờ cậu ta là được rồi đúng chứ. Đã là creator thường dân xuất chúng rồi.」

「Cậu ấy thì hiện giờ, đang đi làm một nhiệm vụ khác giùm tôi nên là.」

Có vẻ như ngay từ đầu thật sự đã không có ý định nhờ vả rồi, nên Hattori dễ dàng rút lui「Không còn cách nào khác nhỉỉ」.

Và, lúc đó một cuộc gọi đã đến.

『Đây là Unicorn 1. Sắp sửa đến nơi ạ.』

Là thủ lĩnh của đội thủ vệ đã đi đón nhân vật trọng yếu của Hoa Kỳ ở sân bay.

Dĩ nhiên, nếu hỏi tại sao tên của đội lại là Unicorn thì.

「Có lẽ nào, là Unicorn Gunda〇à?」

「Oya, cậu biết rõ quá nhỉ.」

「Cả lúc ở biển rừng thì tên đội cũng là tên của các mẫu máy trong Gunda〇 Series đúng chứ? Tôi đã nghe từ Endou.」

「Một ý tưởng hay đúng chứ? Vì nó sẽ làm tăng nhuệ khí nhé. Gunda〇 Series là chí cao ạ.」

「Hattori-san thì, cũng hiểu biết về văn hóa ngầm một cách không ngờ đó ha.」

Kể cả trong công vụ thì việc trao đổi về một sở thích nho nhỏ và vui vẻ với điều đó, là một mẹo để có thể tiếp tục lâu dài mà không chịu thua trước công việc khắc nghiệp không chừng.

Nhân tiện thì, những đặc vụ đã bị bắt giữ thì hiện tại, đang được trói lại và giám thị với một đội có tên của mẫu máy khác.

Tiện thể, một phần trong những đặc vụ đã bị bắt thì, nghe lọt cuộc nói chuyện của họ và cũng đang co giật hai má

hiku hiku

「C, cái lũ này-」.

Vì thực ra thì, code name cá nhân mà cấp dưới của Hattori mang cũng là tên nhân vật trong Gunda〇 Series mà.

Chẳng những thế, trong lúc bị áp giải thì họ cứ chốc chốc lại nói những câu thoại nghe quen quen chẳng hạn như「Vậy thì đưa tới chỗ những xe bắt giữ, Amu〇, đi đây ạ!」hay là「Dừng lại đi nhé, nếu chiến đấu nghiêm túc thì các bạn chắc chắn không thể địch lại ma vương đúng chứ?」.

Việc kể cả trong các đặc vụ của nước khác cũng có người hiểu thì, sẽ là chứng cứ rằng series là chí cao đúng như lời của Hattori không chừng nhưng…

Dù sao đi nữa, phải chăng nên nói là quả không hổ danh cấp dưới của Hattori. Giống với cấp trên, họ có vẻ như cũng không quên một chút thú vui nhỏ nhoi kể cả trong công việc.

Thêm nữa, code name sẽ thay đổi theo từng lần tác chiến nhưng, trong trường hợp code name (đại khái là tên nhân vật chính của series nổi tiếng) mà mình muốn xưng danh bị trùng, thì có vẻ như họ sẽ tranh nhau bằng một trận đấu tập. by Kousuke.

Trở lại câu chuyện.

「Nói sang chuyện khác nhưng, ở khu phố văn phòng thế này mà cũng có nhà hàng cao cấp ha.」

「Có lẽ là người bình thường sẽ không biết nhỉỉ. Cũng không xuất hiện trên mạng mà.」

Nói cách khác, là một cửa hàng nhằm cho những cuộc nói chuyện bí mật như thế đúng chứ.

Cách xa khỏi đường chính, và chui qua nhiều con hẻm. Người ta ít qua lại và bầu không khí đã trở nên tĩnh lặng.

「Cơ mà, nếu là cuộc hội đàm trọng yếu thế này, thì chính điều đó chẳng phải nếu dùng cơ sở của chính phủ sẽ tốt hơn sao?」

「Từ đầu chúng tôi đã có dự định đó ạ. Rồi mới hối hả đổi sang chỗ này ạ.」

「Tại sao lại… Iya, vậy à. Vì hội đàm lần 2, lần 3 sẽ khó khăn mà.」

「Phải, trong cuộc hội đàm lần này thì chúng tôi muốn giải quyết chuyện trong khả năng có thể. Nên chuyện sẽ kéo dài một chút nhé.」

Nếu nói thêm thì, lúc cuộc thương lượng đến hồi căng thẳng, thì những món ăn ngon vượt bậc sẽ giúp trấn tĩnh cho cảm xúc đã trở nên hung hăng.

Là ghế ngồi hẳn sẽ trở thành chỗ thương lượng khắc nghiệt và khó nhằn. Có vẻ như sẽ tốt hơn khi có nhiều thủ đoạn để làm hòa hoãn bầu không khí gây gắt.

「Cả Nagumo-san nữa, đang lỡ mất bữa trưa đúng chứ? Tuy ít ỏi, nhưng cậu sẽ trở nên phấn khởi với phần thưởng của lần này đó ạ. Ma, là chi phí công việc nhưng mà nhé!」

「Việc trở về trước khi xong hết các tiết học hôm nay có vẻ như không thể rồi haa.」

Tuy nói là vậy, điều này cũng là nhằm duy trì những ngày thường nhật bình ổn dù chỉ một chút.

Khi Hajime bất giác nở nụ cười khổ, dù cho lĩnh hội như thế…

「…Otou-san?」

「!?」

Họ bị bắt chuyện từ phía sau.

Hattori quay lại với phản ứng ghê gớm như thể một binh sĩ đã nhận cảnh báo rằng「Có bắn tỉa!」.

Nhìn nhân vật dường như vừa mới bước ra từ tòa nhà gần gần đó, mắt của ông ấy ngay lập tức mở to ra. Hajime cũng tỏ vẻ rúng động đến mức chưa từng thấy.

「Re, Reina… Tại sao con lại ở đây-」

Iya, Hattori-san, nhìn thế nào đi nữa cũng là đang làm baito đúng chứ… Hajime tsukkomi trong lòng như vậy.

Cô gái có vẻ là nữ sinh cao trung được gọi là Reina, đang mặc một bộ đồng phục có logo bắt mắt. Nếu đúng theo ký ức của Hajime, đó chắc chắn là logo của chuỗi cửa tiệm cafe ngon lành với sandwich làm món ăn kèm đang mở bán trên toàn quốc.

Khi nhìn qua thì, ở chỗ đậu xe men theo vỉa hè cũng có một chiếc xe máy gắn hộp giao hàng được khắc logo tương tự đang đậu. Cô ấy đã đến để giao bữa trưa đúng chứ.

Lí do dù nếu là Hattori thì chắc chắn sẽ lí giải trong khoảnh khắc vậy mà vẫn hỏi một câu ngớ ngẩn, quả nhiên phải chăng là vì sự rúng động quá dữ dội.

Y như rằng,

「Ông bị ngu à? Nhìn là hiểu đúng chứ. Là baito đấy.」

Cách nói năng như đang nhổ ra.

Vẻ ngoài thì nên nói là một gal tóc vàng kiểu thon gọn chăng. Mái tóc được nhuộm theo phong cách nhiều màu tạo cảm giác lập thể, trang điểm cũng đúng bài bản, lỗ xỏ khuyên phong phú và móng tay giả cũng kira kira.

Một dáng vẻ tương đối là bắt mắt. Ánh mắt sắc bén, và miệng mồm có vẻ cũng vô lễ.

Nhưng, dường như vẫn có cái thường thức tháo phụ kiện ra trong khi baito, đồng phục cũng được mặc cẩn thận.

(Là kiểu Sonobe à? Dù thế đi nữa…)

Mắt nhìn Hattori của cô ấy gay gắt. Iya, nếu nói mà không che đậy gì, thì đó là ánh mắt giống như lúc vô ý trông thấy một con ruồi đang đậu trên bức tường trong căn phòng, phải chăng thậm chí nên nói là vậy.

Tuổi nổi loạn một chút, hay giữa cuộc cãi vã giữa cha cọn, không phải ở mức độ như vậy.

Ánh mắt không có lấy một chút hơi ấm, và giọng nói cũng thấm đẫm cảm giác chán ghét.

(K, khó xửử. Không khí đang đóng băng…)

Nét mặt của Hattori dần trở thành biểu cảm giống như đã nhai nát cỡ chừng 1 triệu con bọ đắng, và vì nhìn biểu cảm và toàn thân của Hattori đó, con gái-san cũng lại, dần có nét mặt như đang thấy một kẻ khả nghi nên lại càng quá đáng hơn.

Bởi thế, Hajime đã nghĩ.

(Yoshi, chuồn thôi)

「Hattori-san, tôi sẽ đi trước――」

「Vậy à, baito sao… Nếu thế thì con đi nhanh đi.」

「Haa? Tôi không muốn bị ông ra lệnh nhưng mà?」

Cậu đã không thể chuồn được. Cũng không cảm giác được có thể chen ngang vào cuộc nói chuyện. Vậy thì đành chịu thôi. Cậu định lập tức rút lui khỏi hiện trường giống như là thể hiện cho chiến tranh lạnh này, trong khi sử dụng Kehai Shadan――

「Cơ mà, gì vậy cái kiểu ăn mặc đó. Dù cái thân ông lúc- nào cũng nhếch nhác vậy mà…」

「Iya, đây là…」

「Chẳng những thế, lại còn dẫn theo người nào đó trông như sinh viên đại học… Chẳng phải thế nào đó rất khả nghi sao?」

Mũi thương, đã hướng về đằng này! Nhãn quang của con gái-san đâm vào Hajime!

「Cậu ấy là… không có gì hết. Đủ rồi con đi đi.」

「Tôi đã nói là đừng có ra lệnh đúng chứ. …Người đó, không trông giống như sĩ quan mới vào. Không đời nào là ông đang chỉ đạo cho người ta đâu nhỉ? Cải tạo cũng không đúng. Cả bầu không khí bỏ chạy, lẫn bầu không khí không để cho thoát cũng chẳng có mà. Ngay từ đầu thì, ông làm bên hành chính đúng chứ? Kiểu vạn năm xử lí tài liệu, cố tình ăn mặc kiểu đó, chắc chắn là ông không có làm mấy cái việc như thế mà.」

C, con gái-san này, không lầm đi đâu được là con gái của Hattori-san! Năng suy xét không hề nửa vời!, Hajime sửng sốt trong lòng. Bất giác, cậu nhìn qua nhìn lại giữa Hattori và Reina.

Aa, nếu nhìn kỹ thì ánh mắt giống như đúc với Hattori-san đã vào mode nghiêm túc… ngay cả trong lúc cậu nghĩ thế thì câu chuyện vẫn tiếp tục một cách dồn dập.

「Công việc cũng có nhiều loại. Otou-san, bận lắm nên đi đây.」

Nếu như con gái không chịu rời khỏi thì bản thân sẽ đi, Hattori nghĩ vậy và định quay gót. Vào lúc đó, ông ấy liếc Hajime một cái nhưng…

(M, mode nghiêm túc. Nếu không nghe lời thì tôi giết-, chẳng phải là ánh mắt kiểu vậy à…)

Nếu đưa ra ví dụ thì, là ánh mắt giống nhưng tuyệt đối giết ác ma-man của Omnibus, thủ lĩnh Patrick Dime.

Tuy gần đây, những dịp thương nghị đã tăng lên nhưng, mỗi lần như vậy, ông ta lại nhìn Hajime đang được ác ma tuân phục bằng ánh mắt kiểu「Nếu phản bội nhân loại thì dù có truy đuổi đến tận đáy nại lạc ta cũng nhất định sẽ giết-!!」. Theo lời Kousuke thì, có vẻ như đó là ánh mắt mặc định không nghĩ gì đặc biệt nhưng mà.

Dù sao đi nữa, dường như ông ấy không muốn để cho con gái can dự quá nhiều vào. Ngay từ đầu, Hattori trực thuộc công an, thì có nhiều nội dung công việc mà ông ấy không thể nói cho gia đình. Cơ mà, hầu hết là cái đó.

Tạm thời thì, ông ấy có thân phận và trực thuộc ảo, dù đang thiết lập giống như bận rộn đến chết dẫu cho chức nghiệp lại không nổi bật nhưng, trông cái dáng vẻ bệ rạc lúc mọi thường, Reina có vẻ như đang nghĩ rằng「Sĩ quan ăn hại không thể tiến thân」.

Tiện thể,

「A thế. Thật sự thì ông có đang làm công việc thế nào tôi cũng chẳng quan tâm nhưng mà ha――chỉ việc gây phiền phức cho tôi với Okaa-san thì đừng có làm đó.」

「…Otou-san là sĩ quan đấy. Chuyện như vậy thì không đời nào cha làm đúng chứ?」

「Ha-, mấy lời của kẻ vứt bỏ gia đình, tin tưởng vào nó chỉ có đứa ngu đúng chứ?」

「Có chừng mực thôi. Đúng là, Otou-san bận rộn và không mấy khi có thể về nhà nhưng――」

「A-vâng vâng, lí do lí trấu là đủ rồi. Nói tóm lại, dù ông có định làm gì đi nữa thì cũng chẳng quan hệ tới tụi tui. Đằng đó nói là không liên quan gì rồi nên cứ thoải mái mà làm đi nhé.」

Có vẻ như, quan hệ cha con họ đang ở chỗ tệ nhất. Dường như Reina đang nghĩ rằng cha của mình là「Người đang vứt bỏ gia đình và sống vì công việc」.

Thực tế, nếu nhìn từ một bên thì sẽ là như vậy đúng chứ. Sự tất bật của Hattori không hề bình thường. Và, cả về tính quan trọng của công việc đó nữa.

Vì muốn nghỉ nên sẽ nghỉ, có ngày nghỉ theo tiêu chuẩn của pháp luật một cách đàng hoàng, vì là ngày nghỉ nên gọi đi làm thì kiên quyết từ chối, một công việc mà những thứ như vậy không được cho phép.

Vì nó là công việc đang quyết định cho sinh mạng, tài sản của số đông, và sự an toàn của đất nước mà.

Dời ánh mắt đi như mặc xác ông ấy, Reina hướng tới chỗ chiếc xe gắn máy.

(Đang ôm ấp cảm giác căm ghét… ấn tượng như vậy cũng quá ngây thơ ha. Cái này, đã ở cảnh giới của sự thờ ơ rồi…)

Cậu liếc qua Hattori. Hattori thì đang im lặng nhìn theo bóng dáng sau lưng cô con gái rời khỏi đó.

Cảm tình được đổ vào cặp đồng tử đó, Hajime không thể diễn tả một cách rõ ràng. Dù có ở cấp độ năng lực từ vựng đang vượt mức đo đếm đi nữa, thì chắc chắn là không thể làm mấy việc như mô tả về nó đúng chứ.

Nếu dẫu thế vẫn cả gan diễn tả, thì phải chăng nên nói là biểu cảm phức tạp như trộn lẫn vào đó cảm giác có lỗi dành cho con gái, và cảm tình lạnh lùng đã đưa ra kết luận một cách máy móc rằng không còn cách nào khác.

「…Xin lỗi ạ, đã làm phí thời gian của cậu. Đi thôi nào, Nagumo-san.」

「A, aa.」

Hajime là người ngoài. Một người dưng nước lã. Không nên chỏ miệng vào chuyện gia đình của người khác.

Với Reina thì, chắc chắn đã chồng chất rất nhiều thứ mới đến lúc bây giờ. Vì ngay từ đầu thì chắc chắn cô ấy không đời nào lại ghét bỏ cha mình.

Dẫu thế đi nữa, nên nói là thế nào đó như bị giật tóc từ phía sau, việc cậu đang ôm một cảm giác khó chịu rằng cứ để yên thế này có được không vậy, thì quả nhiên bởi vì Hajime cũng là một người cha có con gái đúng chứ.

Khi cậu thử thay đổi vị trí của Reina và Hattori với Myuu và bản thân…

(…A, không thể, mình sẽ chết mất…)

Ma thần, về miền xa lắm một cách vô sự với sự thờ ơ từ con gái――ha-, lấy lại bản ngã, cậu lắc đầu với tốc độ cao để xua đi tưởng tượng quá đỗi khủng khiếp.

Ngay cả trong khi làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy thì cậu vẫn cố đi theo Hattori đã hướng lưng về phía mình――

Vào lúc đó.

『Từ Shamblo 1 tới Garuda 1. Có khả năng bị bám đuôi. Yêu cầu chỉ thị.』

「! Đây là Garuda 1. Hãy báo vị trí hiện tại và tình hình.」

Chỉ thị vang vọng như điện giật đã bay ra từ Hattori.

Dù chắc chắn ông ấy không lớn tiếng, vậy mà thanh âm lai sắc như nó đang đâm trực tiếp vào trong não.

Reina hiện giờ ngay lúc đang định đội mũ bảo hiểm lên, giật bắn người

bikuri-

và dừng tay. Cô ấy nhìn về phía cha mình với vẻ bất giác.

「C, cái gì? Có chuyện gì vậy chứ…」

Cô ấy bật ra một tiếng thì thầm nhỏ.

Vẻ mặt của Hattori thay đổi. Bầu không khí tỏ vẻ biếng nhác tan biến như một trò đùa, và thay vào đó là bá khí tràn ngập. Nhãn quang cũng lại, có sự sắc bén cảm giác như sẽ khiến cho những sinh vật yếu bóng vía bất tỉnh chỉ với một ánh nhìn.

「Reina, đang làm cái gì vậy. Đi mau đi.」

「Ể, c, cái gì vậy chứ… Bị kẻ như ông――」

「Nagumo-san, xin lỗi nhưng xin hãy tiễn chân con gái giúp tôi. ――Từ Garuda 1 tới khác nhóm. Shamblo sẽ thay đổi tuyến đường. Di chuyển theo hình thức sắp đặt B6. Banshee hãy đến chi viện. Chặn phía sau chiếc xe khả nghi.」

Trong khoảnh khắc, khuôn mặt của một người cha ghé ra nhưng đã ngay lập tức trở lại vẻ mặt của một đặc vụ. Hẳn là dáng vẻ mà ông ấy không muốn để con gái thấy, tốc độ hành động dứt khoát vẫn khủng khiếp như mọi khi. Ông ấy đang đưa ra chỉ thị nối tiếp nhau trong khoảng thời gian ngắn.

Có vẻ như, nhóm hộ vệ cho xe mà nhà ngoại giao và chính trị gia tham gia vào cuộc hội đàm hôm nay đang ngồi, đã báo cáo về sự tồn tại của một chiếc xe khả nghi.

Reina hoang mang trước không khí cấp bách, và dáng vẻ nên nói là biến đổi hình tướng một cách hoàn toàn của cha mình nhưng, nhìn thái độ đã không thèm hướng mắt vào cô ấy lấy một cái như thể bản thân không tồn tại, biểu cảm của cô ấy dần trở nên gay gắt.

「Lần đầu tiên em nhìn thấy dáng vẻ như thế của cha mình à?」

Reina đang trừng mắt vào cha mình, tỉnh ra và nhìn sang bên hông. Cô ấy mở to mắt như sửng sốt trước Hajime đứng bên cạnh mà chẳng phát ra tiếng động nào. Song, thứ đó cũng lập tức trở lại gương mặt trừng trừng.

「Ha? Anh là ai chứ. Đột nhiên lại.」

Khá là đanh đá. Trước đối phương không rõ danh tính mà chẳng trông giống như sĩ quan mới vào nghề lẫn tội phạm đã ở cạnh người cha khả nghi, cô ấy đang thể hiện sự cảnh giác.

Hajime cũng chẳng hề có vẻ gì bận tâm, tiếp tục nhìn về phía Hattori. Vừa đúng lúc vài người trong số những cấp dưới đã tản ra nhằm cách giới xung quanh, đã guồng chân chạy đến.

「Cha của em đang làm công việc mà đến cả với gia đình cũng không thể nói ra. Không phải là không nói. Là công việc không thể nói.」

「T, tôi không hiểu ý của anh nhưng mà.」

「Không phải ý nói là đang làm việc xấu đâu đấy. Trong thế gian này có thứ gọi là sự kiện mà không thể công nhiên cho người khác biết.」

Không đời nào cậu lại không cảm thấy tội lỗi với chuyện tuy là nói bóng nói gió nhưng vẫn là tự tiện ba hoa chích chòe về công việc mà Hattori đã giấu giếm cho đến tận lúc này.

Cũng hoàn toàn không có ý định thuyết phục cô con gái này rằng, hãy hiểu cho cha của mình.

Hiện giờ, điều cậu đang nói ra là sự nhiều chuyện không ai cần. Ngược lại, từ góc nhìn của Reina thì đó là hành động giống như chạm vào cái vảy ngược đúng chứ.

Cậu hiểu rõ điều đó một cách sâu sắc.

Nhưng, cậu nghĩ rằng điều đó thật quá mức. Việc người đàn ông vừa phá hỏng dạ dày của mình nhằm bảo vệ đất nước, kéo theo đó là gia đình mình, vừa làm công việc đặt cược mạng sống, bị con gái thậm chí không đối xử như gia đình.

「Tôi thì ha. Thấy sợ một mình cha của em còn nhiều hơn là bị tấn công bởi hàng trăm con con quỷ giết người. Em có hiểu là tại sao không?」

「Không đời nào tôi biết đúng chứ. Từ nãy giờ anh đang nói cái――」

「Vì sự giác ngộ khác nhau. Hattori Koutarou, nếu nhằm bảo về đất nước, và những người đang sống ở đó, thì sẽ làm bất cứ điều gì. Sẽ cúi đầu trước bất cứ ai, nếu cần thiết thì sẽ dồn ép một cách triệt để, đến cả mạng sống cũng sẽ đặt cược.」

「M, mạng sống, phóng đại ha.」

Hattori đang ra chỉ thị cho cấp dưới xung quanh. Vì ở vị trí cách một quãng không xa, nên dù chẳng hiểu đến cả những gì họ đang nói, song không khí cấp bách thì dù ở đây cũng đang truyền đến.

Kể cả từ mắt nhìn của Reina đi nữa, thì thế nào đó cũng có thể hiểu chuyện những người trông được việc, đang tuân theo cha của mình với sự tin cậy hoàn toàn.

Không biết. Cô ấy không biết về một người cha thế này.

Lúc nào cũng nhếch nhác và bệ rạc, dù có bị ai nói gì đi cũng cũng cười hền hệch, một kẻ đáng xấu hổ như vậy. Đến cả lúc bị con gái như mình phun ra những câu chửi bới, thì cũng chỉ trả lại những lời dạy bảo với thanh âm bình tĩnh. Mấy thứ như ký ức nghe thấy những lời quát mắng là không hề có.

「Không phải là công việc mà bất cứ ai cũng hiểu. Cũng chẳng phải một công việc mà bất cứ ai cũng có thể làm. Cha của em không lầm đi đâu được, hiện giờ, là một người độc nhất vô nhị không thể thay thế được ở đất nước này.」

Thế nào đó, thấy tức mình một cách không chịu được.

Gì vậy hả tên này, đến mức bất giác muốn cho thanh niên đang kể lễ với gương mặt hiểu chuyện trước mắt mình một bạt tay.

「…Không thể tin được. Ngay từ đầu thì, là chuyện tôi hỏi anh rằng, Bởi vậy thì cái gì hả? rồi mà. Anh định thuyết giáo tôi à? Rằng, bởi vậy nên dù có vứt bỏ gia đình cũng không thể trách được à? Anh nghĩ mình là ai chứ?」

Câu từ tuôn trào ra. Một người cha như thế, cô ấy chắc chắn đã mặc kệ và không có lấy một chút hứng thú nào từ xưa lắc xưa lơ rồi vậy mà.

Không thể dừng được những lời căm hận và cay nghiệt.

Cả sinh nhật, sự kiện trong trường, lẫn những việc đại sự khác, bị cho ra rìa hết lần này đến lần khác. Kể cả giữa chuyến du lịch gia đình quý trọng đi nữa, lúc nào cũng quay lại công việc một cách dễ dàng. Ngay từ đầu thì đến ký ức rằng ông ấy từng làm gì ở nhà cũng hầu như không có.

Cả lúc ngủ li bì và khổ sở vì bệnh thì cũng chẳng về nhà. Lúc mẹ cô ấy bị thương và nhập viện, thì chuyện ông ấy tất cả chạy đến cũng đã là vài ngày trôi qua mà.

Cả những món quà gì đó gửi về cũng không vừa ý cô ấy. Mấy thứ như nghĩ rằng có lẽ sẽ chuộc lỗi nếu tặng cho cái gì đó, phải chọc tức cô ấy đến đâu mới vừa lòng đây.

Cả trường học, lẫn ước mơ tương lai, dù con gái có định làm gì thì cũng chẳng có lấy chút hứng thú vậy mà.

「Hiểu chưa? Ông ta là kẻ mất tư cách làm cha. Một kẻ người dưng nước lã chẳng hề biết bất cứ thứ gì, đừng có chỏ miệng vào giùm tôi được không? Điếc hết cả tai nhưng mà.」

Reina hướng ánh mắt như đang nhìn một con sâu lông tới mình, nhưng Hajime chẳng có chút vẻ khó chịu gì. Cậu im lặng lắng nghe đến hết, và cuối cùng thậm chí là nói lời đồng tình xen lẫn với một nụ cười khổ「Chuyện đó thì, là một người cha tồi tệ đấy」.

Reina, nheo mắt lại với dáng vẻ như bị hụt hẫng.

「Tôi không có ý định chỏ miệng vào đâu. Thứ như thế này giống như là độc thoại thôi. Em cứ nghe như gió thoảng qua tai là được. Cơ mà, hãy vờ như mình không nghe thấy gì giùm tôi. Tuy giác ngộ là sẽ bị người kia đấm một cú, nhưng tôi cũng không đời nào vui vẻ để bị đấm đâu.」

「Gì vậy cái đó…」

「Là chuyện ông ấy không muốn bị gia đình biết ha. Cả về ý nghĩ nguy hiểm nên lánh xa, lẫn ý nghĩa không muốn để cho xem thế giới dơ bẩn.」

Trên cơ sở nghĩa vụ phải giữ bí mật, chắc chắn Hattori, đơn thuần là không muốn để con gái biết về một thế giới như vậy đúng chứ. Chắc chắn ông ấy muốn cô ấy không biết chút gì về mặt sau của thế giới, mà sống ở mặt trước của thế giới.

「Nói cách khác, chỉ là sự ích kỷ của tôi thôi. Rằng nếu người kia đã giúp đỡ tôi và đồng đội, chí ít, được con gái gọi là Kuso Oyaji thì tốt biết mấy, ha.」

Reina không sai gì cả. Mấy thứ như một đứa con đối với người cha không ở bên cạnh, và cũng chẳng biết gì về lí do không ở bên. Dẫu thế thì vẫn yêu thương, điều đó mới là dị thường theo cách của nó.

Nếu nói việc Hattori đã không có hành động đàng hoàng, để dẫu cho cô ấy không thông suốt được sự vắng mặt của mình thì vẫn lí giải được nó, là một sai lầm thì đúng vậy.

Tuy vậy, lòng thờ ở là thứ cay nghiệt nhất. Nếu thứ đó đến từ cô con gái mà ông ấy trân quý thì lại càng chua chát hơn.

(Chỉ tưởng tượng thôi là sắp khóc đến nơi rồi, mình cũng phải cẩn thận ha…)

Suy nghĩ như vậy, chắc chắn là nguyên nhân cho việc Hajime ra tay không cần thiết một cách thậm chí là hiếm hoi.

Nhãn quang của Reina đâm vào. Cứ tùy tiện nói năng thỏa thích, cô ấy thậm chí đang nghĩ như vậy chăng.

Đồng thời, nhãn quang cũng bay đến từ Hattori. Tại sao vẫn còn ở đó vậy ạ?, là nhãn quang cảm giác như sẽ rút súng ra bắn bất cứ lúc nào.

Thật sự là giống nhau như đúc ha, cái ánh nhìn mang theo áp lực.

(Quả nhiên là chuyện không ai mượn rồi haa)

Một báo cáo vang lên từ cả bộ đàm đang chia sẻ với Hajime. Có vẻ như trong lúc nói chuyện thì đã việc xác nhận đã xong. Dường như chiếc xe khả nghi chỉ là một chiếc xe dân dụng chỉ vô tình chạy liên tục phía sau thôi.

Hattori bước đến đằng này, trong khi ra chỉ thị cho cấp dưới quay lại vị trí. Song, dường như ông ấy đã không có thời gian thảnh thơi để lời qua tiếng lại.

Vừa vặn một chiếc xe đã lướt đến. Là xe chở nhân vật trọng yếu của phía Nhật Bản.

Trước mắt thì, phải chăng vì di chuyển bí mật ở mặt sau, mà vẻ ngoài là một chiếc xe hơi nhẹ kiểu one box dường như sẽ được công nhân sử dụng. Bên trong thì dĩ nhiên, xét từ lượng khí xả thì hẳn là nó có lắp đặt chống đạn khác nhưng mà.

Chiếc xe giả trang đậu lại ở cách phía trước chỗ Hajime và Reina đứng một chút.

Hattori ngay cả trong khi nhìn Reina và chau mày, thì vẫn thay đổi đường tiến. Ông ấy vừa duỗi thẳng lưng để chỉnh lại tác phong, vừa chạy đến gần chiếc xe.

Cửa sổ mở ra, ông ấy trao đổi lời lẽ một chút với nhân vật bên trong. Và, ánh mắt của Hattori hướng về phía Hajime.

「Nagumo-san, xin hãy đến đây.」

「Aa.」

Ông ấy đang khoác khoác tay

bi- bi-

, ở vị trí không thể nhìn thấy từ trong xe. Reina thì mau về đi!, là ra hiệu như vậy chăng. Ra hiệu đúng chứ. Un, không nhầm đi đâu được. Ánh mắt đang nói vậy mà.

Đủ rồi mau đi thôi… mắt của Reina lần này đã thật sự đội nón bảo hiểm vào, nhìn thấy điều đó và xếch lên.

Tại vì Hajime, mà cảm giác ngứa ngáy không thể chịu nổi thế nào đó đang dâng lên đến đỉnh điểm. Nửa phần trở nên muốn làm theo ý mình đến cùng, cô ấy đặt mạnh chiếc nón bảo hiểm lên ghế ngồi

ban-

, và hùng hùng hổ hổ tự mình bước đến gần

zun zun-

Má của Reina-otousan co giật! Và quắc mắt với Hajime

gin-

!

Hajime-san. Tới gần với gương mặt vô tội. Reina-chan theo cậu từ hướng xéo phía sau. Trước người cha đang thay đổi xoành xoạch biểu cảm, miệng cô ấy vặn lại như thể đang nghĩ rằng「Cảm giác thật tuyệt」… Song, chuyện đó cũng là cho đến khi nhìn thấy người đàn ông ghé mặt ra từ cửa sổ của chiếc xe thôi.

「…Ể-, bộ trưởng bộ ngoại vụ Yokotani…?」

Trước chính trị gia tầm cơ danh tiếng lẫy lừng mà mình thường thấy kể cả trên TV, Reina bất giác bật ra một tiếng. Cô ấy mở to mắt và đứng bất động.

「N? Ojou-san đằng đó là… Aa, được rồi. Dù gì cũng là đồng đội của Nagumo-kun đúng chứ.」

「Ha, không, maa, vâng.」

Hattori-san, túa mồ hôi lạnh. Không đời nào, là con gái tôi ạ, chẳng những thế là thường dân thôi ạ, ông ấy không thể nói vậy.

Bộ trưởng bộ ngoại vụ Yokotani Kiyomori. Hiện giờ, là chính trị gia có liên quan sâu sắc nhất với Hattori đúng chứ. Tuy là một người đàn ông có đủ thứ tin đồn đen tối nhưng lại có tài trên tư cách chính trị gia, hành động nhanh gọn trong việc ngoại giao của ông ta là chuyện được đại chúng biết đến.

Cũng là một người đàn ông đang tổn thương chân tóc một cách đáng kể dạo gần đây tại vì thế giới đang dần thay đổi. Đến mức mái tóc có lẫn những sợi bạc mọc xum xuê dẫu đã ở tuổi 60, nếu không có thuốc mọc tóc do Hajime bỏ công chế tạo (thực tế là pha chế của Emily) lúc này thì sẽ héo tàn hoàn toàn trong nháy mắt.

「Hơn là điều đó, Nagumo-kun. Tôi cảm ơn vì được cậu đáp lại, không quản việc đột nhiên gọi đến đó.」

「Không, vì đằng này cũng có lợi nên là.」

「Hôm nay nhờ cậu đó. Những con bài có tác dụng trong thương lượng, thì hầu hết đều do cậu nắm giữ. Tôi muốn cậu hết sức không chạy theo mong muốn cá nhân, mà đưa ra phán đoán của người lớn.」

「Dĩ nhiên rồi đó ạ. Phải, việc bảo vệ lợi ích quốc gia là bảo vệ gia đình và đồng đội. Điều căn bản đó thì dù có gì xảy ra tôi cũng sẽ không quên ạ.」

「…Một chuyện đáng nhờ cậy ha.」

Ngụ ý, nếu như gây bất lợi cho gia đình và đồng đội, thì cậu sẽ không từ thủ đoạn, trước Hajime dằn mặt như vậy với nụ cười tươi tắn tử tể, bộ trưởng bộ ngoại vụ Yokotani cũng đáp lại bằng khuôn mặt niềm nở. Dù có vẻ trong bụng thì đen như mực nhưng mà.

Dù sao đi nữa, cũng là người đàn ông có dính dáng vào huyên náo Kiakansha mà. Ở cái điểm có thể trưng ra bộ mặt không biết gì cả và bộ mặt kiểu “chính trị gia hiểu chuyện” sau khi đã ăn một đòn trả đũa đau đớn, thì độ dày của da mặt ông ta phải thuộc vào hàng nhất phẩm.

Nếu không cỡ chừng như vậy, thì chắc hẳn mấy chuyện như đối đáp với nước khác là không thể nhưng mà.

Trong khi Reina đang khiếp đảm trước nụ cười của Hajime và Yokotani, cơ mà trong lúc cô ấy đang có khuôn mặt kiểu「Tên này là ai vậy chứ…」với Hajime, thì mũi giáo của Yokotani có vẻ như đã đến để dằn mặt trước cuộc hội đàm, đã hướng trở lại vào Hattori.

「Hattori-kun, nhờ cả cậu đó. Hãy nghĩ rằng cuộc hội đàm lần này là điểm phân kỳ giúp tôi. Sẽ quyết định quan hệ giữa đất nước chúng ta và đằng ấy, ha. Có thể biến bao nhiêu con bài thương lượng của đối phương thành mấy tấm phiếu dán phân loại rác trong tủ kéo, còn tuy thuộc vào người biết rõ điều đó nhất ở hiện trường là cậu đấy.」

「…Xin đừng có ăn hiếp tôi quá. Tôi chỉ là một thanh tra tuần tiễu quèn thôi đó ạ.」

「Ha-, câu đùa thú vị thật. Hiện giờ tới cả cục trưởng cục cảnh sát còn đang để mắt tới cậu vậy mà. Chẳng những thế nếu nghe đến “Hattori của Nhật Bản”, thì bây giờ thậm chí đám trọng trấn của các nước cũng còn phải thăm hỏi sắc mặt đấy?」

「Ngài cứ đùa.」

Reina hướng ánh mắt một cách bận rộn tới Yokotani và cha mình. Là biểu cảm như đang nhìn thấy gì đó khó mà tin được.

「Fu-, maa được rồi. Tóm lại, tôi đây sẽ làm phụ họa ở chỗ thương lượng ngoại giao. Tôi sẽ nhờ các cậu đập cho ra được lợi ích tương ứng đấy.」

Phải chăng đã thỏa mãn khi xác nhận chuyện Hattori ấn tay lên bao tử một cách vô thức, bộ trưởng bộ ngoại vụ Yokotani đã đặt lên lượng áp lực có thể, chẳng cần nghe lời hồi đáp, mà đã ra hiệu cho tài xế..

Cuối cùng thì còn cười toe toét, và thậm chí bồi thêm một đòn「Vì sẽ ảnh hưởng tới cả chuyện tiến thoái của tôi ha! Về ý đó thì, tôi sẽ không để cậu nói rằng mình không hiểu đâu đó!」.

「Kuu-… Lão già khốn kiếp đó dámm-」

「Đừng bận tâm, Hattori-san.」

「Nagumo-san. Một lon, chỉ một lon nữa thôii.」

Hajime lẳng lặng đưa hồi phục dược cho ông ấy trong khi cười khổ. Hattori-san uống cạn

gubi-

trong một hơi.

『Từ Unicorn 1 tới Garuda 1. Dự định sẽ đến nơi sau 10 phút.』

「Garuda 1, rõ. Đằng này không có vấn đề gì. Cứ thế mà đi tiếp.」

『Unicorn 1, rõ.』

Có vẻ như đối phương cũng sắp đến nơi trong vô sự.

「Reina, thật sự――」

「…Đang baito mà, tôi đi đây.」

Không nghe đến hết câu của Hattori, Reina đã quay gót.

Hattori một lần nữa nhìn theo bóng lưng đó. Còn Hajime thì, nheo mắt liếc qua Hattori như thế.

「…Gì vậy ạ? Cậu có gì muốn nói à?」

「Iya, không có gì.」

Tránh mắt đi. Ngẩng mặt lên trời một cách cố ý, cậu thì thầm「Aa, muốn gặp Myuu không thể chịu nổi haa」.

Hattori, gãi đầu

gari gari

mà chẳng thèm bận tâm việc mái tóc đã cất công lắm mới chải chuốc vào nếp sẽ rối tung lên. Và trả lại cái lọ rỗng như ấn vào ngực của Hajime

DON-

「Reina!」

「!」

Bước ra trước một chút, ông ấy cất lời với con gái.

Ngay cả trong khi run vai lên trong một thoáng

bikuri

. Reina vẫn không hề ngoái đầu nhìn lại, đội nón bảo hiểm lên như thể không nghe thấy gì cả.

「Chuyện đó… nói sao đây…」

Hattori-san nghẹn lời. Reina đã trèo lên xe gắn máy. Bật động cơ.

Kết cục thì, những lời phát ra sau khi đã trăn trở hoàn toàn chẳng liên quan gì tới việc hôm nay, là những lời trên tư cách một người cha bình thường.

「Baito có chừng mực thôi ha. Không cần lo lắng về chuyện tiền nong cũng được. Nếu muốn du học thì, bất cứ lúc nào, bất kể dạng nào Otou-san cũng sẽ đưa mà.」

「!?」

Reina ngoảnh lại nhìn qua vai với vẻ không ngờ.

「…Ông biết sao?」

「Chuyện du học à? Con có hứng thú với công việc thiết kế đúng chứ? Có vẻ như con đang tiết kiệm tiền từ bây giờ vì muốn một lúc nào đó sẽ học ở nước ngoài nhưng mà…」

Nét mặt của Reina nhăn lại. Như thể không cam tâm, như thể đến giờ này rồi lại muốn nhổ ra… biểu cảm thể hiện cho tâm tình phức tạp, giống y như đúc với Hattori nhìn theo lưng của Reina ban nãy.

「Tại sao… Chẳng phải ông chưa từng lắng nghe gì à.」

「Bình thường, con gần nhự không nói chuyện với cha đúng chứ? Bởi vậy, nên cha đã hỏi Kaa-san.」

「…Cất công đến vậy?」

「Là chuyện liên quan tới tương lai của con gái. Đương nhiên là cha muốn biết rồi, cũng ủng hộ nữa. Bởi vậy――」

「-, mou-, ồn ào! Tôi nói là sao cũng được mà-」

Chặn những lời của Hattori, Reina để chiếc xe gắn máy chạy tới trước.

Song, khi tưởng chừng đã tiến lên chừng vài mét rồi dừng xe lại phía trước, thì cô ấy giậm chân thật mạnh như để trút giật

DAN- DAN-

với vẻ cáu tiết, sau một nhịp. Lần nữa cô ấy ngoảnh lại.

Trừng mắt với cha mình bằng nhãn quang sắc lẹm

ki-

. Rồi,

「…Công việc … cố gắng lên đó. Đồ Kuso Oyaji--!!」

Hét lên như thế, lần này thì cô ấy thật sự chạy khỏi đó.

Hajime một lần nữa liếc nhìn Hattori bên hông. Ông ấy đang mở to mắt và đứng sững.

Chuyện đó thì chắc chắn, hơn là「Otou-san」lúc đầu, thì「Kuso Oyaji」lúc này mới vang vọng trong lồng ngực hẳn đúng chứ. Không nghi ngờ gì bởi vì nó đã dồn vào đó cảm tình của cô con gái nhiều hơn, nhiều hơn hẳn mà.

Hơn tất thảy, ông ấy đã nhận được「Cố gắng lên」từ con gái.

「Nagumo-san.」

「Ou.」

「Tôi không rõ là cậu đã nói gì nhưng…」

「Vâng…」

「Tôi sẽ không nói lời cảm ơn đâu. Thay vào đó thì, tôi sẽ dừng việc đấm cho cậu một cú ạ.」

「Fuu, thế thì tôi an tâm rồi.」

Vì nắm đấm của người cha tức giận cho con gái mình thì, hẳn là rất thấm đúng chứ. Nên Hajime, đã vuốt ngực xuống một cách có chủ ý.

Hattori hừ mũi

fun-

, và vuốt mái tóc đã rối bù lên để chỉnh trang lại tác phong.

「Giờ thì, đến giờ công việc rồi ạ. Hãy “cố gắng” thôi nào.」

「Rõ.」

Với nét mặt có trong đó khí thế đến mức chưa từng thấy, ông ấy bắt đầu bước tới đón chiếc xe của đối phương vừa vặn đã xuất hiện trong tầm mắt. Trong khi cực lực lờ đi Hajime đang nhoẻn miệng cười.

※Chuyện ngày sau bổ sung

Cuộc hội đàm đã trở thành kết quả gần như đúng với mong muốn của song phương, và buổi tối vài ngày sau đó.

Hattori đang tăng ca ở tổ đối ứng như mọi thường, ngay cả trong khi sửng sốt trước cuộc điện thoại bất thình lình, vẫn rời chỗ ngồi với khuôn mặt vui vẻ.

Nghi ngờ trước dáng vẻ nói chuyện kín đáo ở góc hành lang một cách cố ý, những nhân viên của tổ đối ứng quan sát ông ấy với trạng thái giống như totem pole từ góc khuất của cánh cửa.

「Vậy à, un un. Cha hiểu rồi đó. Chào Kaa-san một tiếng giùm cha.」

『Tự mình nói đi chứ. Maa, được thôi nhưng mà…』

Bất thình lình cuộc hội thoại dừng lại.

Việc Reina gọi cho cha thì cỡ chừng 10 năm rồi mới có. Ông ấy nhớ rằng từ lúc vào nằm cuối bậc tiểu học, thì cô ấy đã không còn gọi điện hay gì nữa.

Bởi vậy, vẫn còn chỉ có thể trò chuyện một cách gượng gạo.

Dẫu thế đi nữa, việc cô ấy đã trở nên có thể liên lạc với mình thế này đối với Hattori là ngoài mong đợi. Hay có lẽ là, kể cả liên lạc từ đằng này thì cô ấy cũng sẽ bắt máy không chừng. Có lẽ sẽ gọi lại cho ông ấy không chừng?, ông ấy trót kỳ vọng như vậy.

Tuy vẫn còn một phần cáu tiết với Hajime mặc dù chỉ một chút xíu nhưng đã tiết lộ công việc của bản thân, song nói dứt khoát là cậu lo chuyện bao đồng thì về phía mình cái mặt tự làm tự chịu cũng quá mạnh…

Nếu như kết quả alright, thì ông ấy cũng không thể không cảm tạ… khi ông ấy nghĩ như vậy,

『Ano, sa. Chuyện không liên quan nhưng.』

「Un? Cha không bận tâm đâu. Cứ nói bất cứ thứ gì xem nào.」

『N… Vậy thì, chuyện đó… Về Onii-san lúc đó ha, có quan hệ thế nào với ông vậy?』

「…Onii-san, lúc đó?」

『Cái người trông như sinh viên đại học mà được trông cậy rất nhiều thế nào đó. Được gọi là Nagumo-kun.』

Nhóm nhân viên hóa totem pole đã thấy. Tình trạng nụ cười nhoẻn miệng của Hattori, dần dần quấn quanh bóng tối trong khi vẫn giữ nguyên nụ cười. Dù là nụ cười, nhưng thật đáng sợ…

『A, thật sự thì nếu là chuyện liên quan tới công việc không thể nói cũng được đó.』

「Aa, không thể nói.」

Trả lời ngay tấp lự. Cảm giác không có một chút nhân nhượng nào. Song, Reina-chan, không nhận ra. Mặc dù nếu là mọi thường thì đã đoán ra được bằng năng lực suy xét được thừa hưởng từ cha vậy mà.

Thay vào đó, giác quan thứ 6 của người cha lại sắc bén đến lạ. Năng lực suy xét trước nguy cơ cho tương lai của con gái đang tăng lên gấp bội. Bằng cách nào đó ông ấy đoán ra cảm giác bồn chồn ở phía bên kia đầu dây điện thoại.

『Nhưng mà, nếu là việc cá nhân thì chẳng phải sẽ khác sao? Tôi đã nói nhiều lời thất lễ mà, nên nói là xin lỗi, hay là muốn cảm ơn vì đã cho tôi biết nhiều thứ đây…』

「Không cần thiết. Hãy quên cậu ta đi.」

『Nãy giờ có chuyện gì vậy!? Thật sự thì chẳng phải được sao! Nói cho tôi biết đi! Địa chỉ liên lạc hay gì đó!』

Biểu cảm rơi rụng hết sạch

suton-

, từ mặt của Hattori.

Đúng thật, đáng trông nhờ hơn bất cứ tồn tại nào mà, và thực tế thì, ông ấy cũng đang tin cậy vào cậu. Cả việc về mặt bản chất thì cậu không phải người xấu ông ấy cũng lí giải được.

Song, nhưng mà tuy nhiên. Chuyện đó là chuyện đó, chuyện này là chuyện này.

Con gái ông ấy, đang có hứng thú với nam nhân real harem… Chuyện như vậy, chắc chắn không thể cho phép trên tư cách một người cha!!

「…Tuyệt đối.」

『Aan!?』

「Cha không cho phép đâu ha! Chỉ gã đàn ông đó, Otou-san, tuyệt đối không công nhận!!」

『Haa!? Tôi không hiểu ông đang nói gì nhưng màà!?』

Dường như, hai người đã đứng ở vách xuất phát trong việc lấp lại lằn rãnh của hai cha con nhờ có Hajime, và cũng bởi tồn tại của Hajime đó, mà lại rơi vào nguy cơ làm sâu sắc thêm lằn rãnh đó.

Liệu ông ấy có thể đập tan hứng thú của con gái một cách suôn sẻ, trong khi ém nhẹm thông tin cá nhân của Hajime không…

Đây là chỗ (?) thể hiện tay nghề của một đặc vụ lão luyện.

Mặt khác, giờ chiều hôm Hajime và Hattori xuất hiện trong cuộc hội đàm. Tại một con hẻm của đô thị địa phương nọ.

「Ku-, giết ta đii~~-!!」

「Aa, vâng vâng. Không giết không giết.」

Giọng nói bi thống của một người phụ nữ vang lên.

「Dám-, dám- làm nhục ta thế này-」

「Dừng việc nói là làm nhục đi.」

「Ngươi phải chà đạp lên tôn nghiêm của ta đến mức nào mới hả dạ đây-, con quỷ này! Đồ ác ma-!!」

Nếu chỉ nghe nội dung thôi, thì đã hoàn toàn là một vụ án rồi. Song, thực tế thì――

「Cỡ chừng như bế kiểu công chúa mà cứ làm quá ha.」

「Ít nhất thì hãy cõng trên lưng giùm ta-」

「Vì cô giãy nãy gây nguy hiểm, nên tôi mới cố tình đổi cách ôm đúng chứ. Dù có cõng bao nhiêu lần thì cũng ngã ra đằng sau, kết cục thì, trở thành kiểu giống như tôi đang cầm hai chân cô lôi đi mà. Ngữ cảnh chỉ là tội phạm thôi đó…」

Là Kousuke trở về tự nhiệm vụ, và “Zhu” nguyên là thủ lĩnh của “Ảnh pháp sư”, rồi hiện tại là một nhân viên phái cử vào cục âm dương từ Trung Quốc tại vì không ngừng bùng cháy ý thức đối kháng với Kousuke mà mắc sai lầm, và trở nên không thể bước đi trong một thời gian vì loại chú thuật nào đó.

「Nếu đi tới một nơi không có người qua lại, thì sẽ quay về được bằng Gate mà. Hãy nhận nhịn cho đến lúc đó giùm tôi.」

「Người nói rằng hãy để Tsuchimikado giải chú với điều đó?」

「Nếu cô cự tuyệt trị liệu của tôi, thì sẽ thành ra như vậy haa.」

「Ku-, cứ giết ta luôn đii!」

Zhu-san đã quen miệng câu Ku- giết. Mỹ nhân-san với mái tóc đen đẹp đẽ được buộc ra sau một cách đơn giản cùng đôi mắt hạnh nhân, đang nhăn nhó khuôn mặt bởi sự nhục nhã, và cảm giác như sẽ rơi nước mắt bất cứ lúc nào.

Tuy là lady suit kiểu mặc quần bình thường nhưng, kể cả điều đó thì bởi đang nào là lấm bẩn, nào là bị rách một phần tại vì nhiệm vụ, nên cảm giác bi tráng đang phảng phất một cách không cần thiết.

Cũng tại vì điều đó, đúng không ta.

「Cậu, cho tôi hỏi một chút được không ta?」

「Ể?」

Ara, cực- kỳ thân quen (Deja vu). Khi cậu ấy ngoảnh lại thì ở đó, là nhiều Omawari-san có nụ cười đang hoàn toàn không tươi vui.

Tuy nói là cậu ấy đang bị phân tâm bởi hành động tuyệt vọng quá đối của Zhu-san nhưng, chuyện không nhận ra sự tiếp cận của họ thì…, đến giờ này dù có nguyền rủa sự thả lõng của mình thì cũng đã quá muộn rồi.

「N, nhầm rồi ạ. Chuyện này thì có lí do sâu――」

「Vậy à vậy à, có lí do sâu xa sao.」

「Đ, đúng vậy ạ! Nhất quyết không đời nào có gì khuất tất đâu!」

「Un un, vậy đó nhỉ.」

Omawari-san gật đầu với bầu không khí ôn tồn.

「Nhân tiện thì.」

「Vâng-」

「Thực ra là có thông báo nhé. Chuyện một cô gái bị ôm, và đang hét lên mấy thứ như thà rằng muốn đối phương giết mình, hay là đã bị làm nhục, nhé?」

Thực ra thì Zhu-san, vì gốc rễ là người nghiêm túc nên ngay cả trong khi ca thán thì vẫn sẽ làm những điều cần thiết một cách đàng hoàng. Vì cô ta đã học tập đàng hoàng, nên hiện giờ thì cũng có thể nói cả tiếng Nhật một cách bình thường.

Thêm vào đó, nhằm vịnh xướng thuật thì phát âm cũng tuyệt vời, và giọng nói trong trẻo vang vọng, vang vọng rất rõ.

Nói cách khác, maa, là chuyện như vậy.

「Nhân tiện, cậu.」

「V, vângg.」

「Thả cô gái đó ra ngay.」

「Zhu-san! Nói gì đó――」

「Gusu-, mình muốn về nhà…」

「Sự gan lì như mọi thường làm sao rồi!? Tại sao lúc này, lại cứ như thể thiếu nữ bị bắt cóc kiểu đó――」

「Cậu, vừa rồi, đã nói là bắt cóc?」

「N, nhầm――」

Nhóm Omawari-san với biểu cảm ngập tràn cảm giác áp lực, đang bắt đầu bao vây cậu ấy một cách không hề khách sáo!!

Có vẻ như, đường về nhà của Kousuke thì vẫn còn thêm một chút phía trước. Và một trận chiến cũng lại khác với Hajime và Hattori đang chờ đời cậu ấy.

※Giải thích Neta

・Người con trai thứ 3 của gia tộc ám sát

Từ Kirua『Hunter×Hunter』 (TN: Mình không có xem bộ này nhưng theo mình biết thì chữ × là âm câm, nghĩa là cứ đọc “ít” là sai bét nhé, và chữ × trong tiếng Nhật đọc là Batsu. Nhân tiện ngược với × là 〇, chữ này thì đọc là Maru và thường nếu nó nằm trong tên nó sẽ là âm đọc, ví dụ như animu小林さんちの〇〇ドラゴンthì vẫn đọc là Kobayashi-san chi no Marumaru Doragon như bình thường. Khóa dạy gốc tiếng Nhật nho nhỏ đến đây là kết thúc, mong các cậu có thể áp dụng để đỡ quê khi đọc tên mấy bộ shounen jump)

Bạn đã đến cuối chương 381.

Không gian đọc của bạn