Về truyệnArifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Chương 380

Chương 380 · 404 chương

Arifureta After VIĐặt mục tiêu, cuộc sống đại học sắc hoa hồng!

Arifureta chương 471: Arifureta After VIĐặt mục tiêu, cuộc sống đại học sắc hoa hồng!

「Naa, Tamai. Nếu là cậu thì sẽ không từ chối đúng chứ? Cho mượn cái mặt chút đi.」

Có khoảng 4 người đàn ông, đang bao vây Tamai Atsushi ở một bên hành lang.

Tên nào tên nấy đều có thể hình tốt. Là cơ thể đã qua trui rèn mà có thể hiểu rõ rằng họ đang chuyên tâm vào kỹ thuật cách đấu nào đó.

Một người trong số đó, gã đàn ông có thể hình vượt trội nhất dồn sức vào bàn tay đã đặt lên vai của Atsushi. Một bàn tay rắn chắc. Nhìn qua cũng đủ hiểu sự cứng cáp đã quen với việc đấm người khác. Chiều cao những gần 190cm, cao hơn Atsushi một cái đầu.

Ánh mắt nhìn từ trên xuống sắc lẹm, và cái miệng đang cười nhăn nhở trông rất bỉ ổi.

Từ một bên nhìn vào, thì đó là ngữ cảnh một sinh viên năm nhất cực kỳ nghiêm túc của khoa giáo dục đang bị nhóm sinh viên khóa trên xấu tính chơi bời lêu lổng sinh sự.

Tuy nói là thời gian nghỉ trưa nên gần như không có người nhưng, dẫu thế đi nữa sinh viên còn ở lại vẫn chiếm đa số, nhiều người để ý tới bầu không khí xem chừng nguy hiểm đang ném những cái ghé ghé liếc liếc tới họ, phần lớn sinh viên thì nhanh chân rời khỏi đó khi cố không chạm ánh mắt với họ như chỉ muốn nói rằng「Chuyện phiền phức thì xin kiếu」.

「Oi, nói gì đi chứ, Tamai.」

「A~, sao đây ta…」

Trước bàn tay đang chộp cứng vai mình, và gã đàn ông của câu lạc bộ boxing đã tắt nụ cười với sự gay gắt tăng lên, Atsushi, gãi đầu với dáng vẻ chán ngấy ở đâu đó.

「A? Gì vậy hả, cái thái độ đó. Đằng này đang nói rằng hãy đổi địa điểm thôi một cách thân thiện đấy?」

「Đúng vậy nhỉ.」

「Iya, vậy à. Hiểu rồi. Đằng đó nếu đã có ý như vậy thì được thôi. Nếu là thế này thì cậu cũng sẽ hiểu cho đó haa?」

Gã đàn ông ở câu lạc bộ boxing lại cười nhăn nhở lần nữa. Đám xung quanh cũng cười nhăn nhở như nom thấy gì đó thú vị lắm.

Bàn tay rời khỏi vai. Siết lại thành nắm đấm.

Tamai nheo mắt với điều đó.

Tiếng nín thở truyền tải khẽ khàng đến từ nhóm sinh viên xung quanh, đặc biệt là các nữ sinh.

Khoảnh khắc kế tiếp.

「Tamaii… Iya, Tamai-kun! Hãy giới thiệu Nagumo-kun cho bọn tôi đii! Chỉ có thể nhờ vả được cậu mà thôi-」

「「「Làm ơn đii~, Tamaii! Như thế nàà~y!!」」」

Mắt của nhóm sinh viên xung quanh trở thành dấu chấm.

Cũng chẳng có gì là vô lí. Vì nhóm đàn ông có bầu không khí mà nhìn thế nào đi nữa cũng không nên dính líu vào, và dường như đã quen với bạo lực như cơm bữa, đã nhất tề cúi đầu mà.

Dang chân ngang vai, nắm tay siết lại đặt lên trên gối, và thi lễ một cách đẹp mắt với góc nghiêng 45 độ. Nếu như phải nêu ví dụ thì đúng, giống lúc những người làm nghề tự do bắt đầu bằng chữ ya cúi đầu trước Oyabun vậy…

Thêm nữa, một bộ phận sinh viên phải chăng nhìn đã quen rồi mà đang hướng tới họ ánh mắt kiểu「Lại làm nữa rồi kìa」.

「Ano saa, trước hết thì chuyện đó để sang bên này một cái.」

Trong khi làm cử chỉ tay nhấc đồ đặt sang bên hông, Atsushi thể hiện nụ cười khổ với xung quanh. Để truyền đạt rằng, không có vấn đề gì đâu đó~. Nhóm sinh viên đã có bầu không khí căng thẳng, dù không đến mức hiểu lí do cũng rời khỏi đó với dáng vẻ có chút nhẹ nhõm.

「Tôi nghĩ rằng nhóm Ikeda nên tự giác về vẻ ngoài của bản thân, cơ mà bầu không khí? kiểu như vậy thêm một chút đấy.」

「Cái đó thì bọn tôi hiểu trăm phần trăm mà. Bởi vậy, mới nhờ vả cậu thế này đúng chứ.」

「Là chuyện nhìn từ cách nhờ vả đó thì chỉ thấy mùi tội phạm thôi đấy.」

「Mùi tội phạm là quá đáng đúng chứ!」

「Đúng vậy đúng vậy! Bọn tôi chỉ đang nói chuyện một cách bình thường thôi vậy mà!」

「Chỉ nói chuyện bên đường thôi, tại sao lại bị cảnh sát hỏi thăm haa.」

「Mấy cái như bề ngoài đáng sợ thì bảo người ta nên làm thế nào hảả. Đi chỉnh hình là được hay sao?」

Theo thứ tự từ trên xuống, là Ikeda ở câu lạc bộ boxing, Aoki và Gotanda ở câu lạc bộ juudou, và Mukouzaka ở câu lạc bộ kendou.

Cả 4 người đều là sinh viên năm nhất giống Atsushi. Không phải sinh viên khóa trên. Chỉ có thể hình là vậy thôi nhưng.

Họ nhất quyết không phải là người xấu. Cơ mà, là một đám nghiêm túc như bình thường. Những người bạn mà Atsushi đã kết được ở đại học.

Có điều, vẻ ngoài là khuôn mẫu dành cho du côn, và phát ra đùng đùng cái bầu không khí thật sự như đang quen vói bạo lực hay hăm dọa trong những ngày thường nhật.

Thật sự, chỉ là lời nói và hành động cứ hễ chút lại có mùi tội phạm thôi.

Thêm nữa, cả việc 5 người gặp nhau lần đầu và trở thành bạn, cũng có nguyên nhân ở đặc tính đó.

Vào lúc hướng tới buổi thi đầu vào, ở gần hội trường thi có một nam sinh dự thi với vẻ đang gặp khó khăn gì đó nhưng, Ikeda đã lao tới khi nghĩ rằng nếu như có thể giúp đỡ gì đó.

Tuy nhiên, là mặt mày bặm trợn. Với bầu không khí đó, nam sinh đối phương rén hết chỗ nói, và Aoki tình cờ mục kích điều đó tham chiến khi nghĩ rằng「Phường bất lương đang sinh sự với thí sinh!? Phải cứu mới được!」.

Sau đó thì, Gotanda và Mukouzaka cũng nối đuôi nhau phóng đến với cùng nguồn cơn, trở thành bức tranh 4 tên bất lương bao vây một thí sinh nếu nhìn từ một bên.

Và, Omawari-san đang tăng tần suất đi tuần tra vì trong mùa thi cử, thấy quang cảnh đó và lao đến để thực hành tra hỏi nghề nghiệp.

Tuy nhiên, dù có nói gì đi nữa cũng chỉ trông như đang giấu giếm…

Và vào lúc đó, người qua đường bình thường Atsushi đã lên sân khấu.

Là Atsushi đang tích lũy kinh nghiệm nhân sinh dày đặc mà những người trạc tuổi không có. Mắt nhìn người, mắt dò xét nguy hiểm của cậu ấy đang được nuôi dưỡng.

Cơ mà, vì ở gần mình có một kẻ tuy vẻ ngoài hung ác, nhưng thực ra lại rất trân trọng đồng đội và người thân (Atsushi nghĩ vậy), nên cậu ấy bằng cách nào đó có thể đoán biết rằng liệu có thật sự là đối tượng nguy hiểm hay không.

Bởi vậy, cậu ấy chỉ có thể thấy nhóm Ikeda trông không giống gì khác ngoài việc đang chông đối người thi hành công vụ nếu nhìn từ một bên, là đang lâm vào thế khó xử một cách bình thường.

Kết quả khi cậu ấy can thiệp rằng「Là thí sinh giống nhau hết ha…」 ngay cả trong khi biết là lo chuyện bao đồng, là việc thế nào đó họ đã có quan hệ bạn bè.

Nói cách khác, kể cả lúc bắt chuyện với Atsushi ở hành lang, thì từ góc nhìn của nhóm đương sự cũng chỉ là bắt chuyện bình thường đến cùng cực, nhất quyết là không phải đang âm mưu gì đó xấu xa, lẫn hơn thế nữa là hăm dọa gì cậu ấy cả.

「Maa, vì các cậu là người dễ khiến người khác hiểu lầm ha.」

「Nhìn thế này đi nữa cũng là đang chú tâm vào nụ cười rồi đấy?」

「Chỉ có thể trông thấy như đang âm mưu gì đó xấu xa thôi đó haa.」

「Nếu làm khuôn mặt nghiêm túc thì sẽ lại càng rén hơn đúng chứ!」

「Đúng là vậy đó haa.」

Thế bảo phải làm sao đây hả!, nhóm 4 người mặt mày bặm trợn ôm đầu. Việc những người đã lỡ sinh ra trên cùng một hành tinh, một cách thậm chí là hiếm họi lại chọn cùng một trường đại học và trở thành bạn bè, cũng theo một nghĩa, là định mệnh.

Nhưng, về góc nhìn của nhóm đương sự thì, họ muốn có một định mệnh khác đi chút.

「Hơn cả chuyện đó! Iya, không phải là chuyện như thế đâu đóó, nói tóm lại, để cái chuyện bọn tôi bị khiếp sợ lại, đi.」

Trong khi làm điệu bộ đặt một vật sang bên hông giống như Atsushi ban nãy, Ikeda-kun trưng ra nụ cười trìu mến. Vừa xoa xoa hai bàn tay vào nhau, cậu ta vừa thấp hông xuống.

Trong khi dặn lòng bầu không khí ôn hoàn hết sức có thể theo cách của đương sự, cậu ta có lẽ định khiến Atsushi hài lòng nhằm nhờ cậu ấy nghe thỉnh cầu của mình nhưng…

Quả nhiên, chỉ có thể trông thấy một tên du côn đang cố tham gia vào kế hoạch của một tổ chức tội phạm để hút mật ngọt thôi.

Nhóm 2 nữ sinh đã ra ngoài giảng đường vừa vặn lúc này, có biểu cảm kiểu「Tuyệt đối là đang âm mưu chuyện xấu xa!」, và cứ thế lẹ làng rút lui ngược về phòng học.

Là mấy cô bé khá đáng yêu.

Ikeda-kun, dừng việc xoa tay với cặp mắt rơm rớm. Rồi lau mắt bằng bàn tay đó. Nhóm Aoki-kun vỗ vai và lưng cậu ta

pon pon

như sẻ chia nỗi đau.

Thật sự, mặc dù là những thanh niên võ đạo tốt tính từ có suy nghĩ chính nghĩa đến cả kiên quyết với tín nghĩa của mình, tuân thủ lễ nghi đàng hoàng vậy mà…

「Thế, là chuyện hãy giới thiệu Nagumo à?」

Thấy dáng vẻ thảm thương thì không đời nào sự đồng cảm lại chẳng dâng lên, Atsushi tự mình quay câu truyện trở lại chỗ cũ ngay cả trong khi thở dài ca thán.

Vì cậu ấy bằng cách nào đó có thể dự đoán ra diễn biến của câu chuyện rồi, khuôn mặt đang cực kỳ khó chịu nhưng mà.

「Đúng vậy đó! Tamai, iya, Tamai-kun! Ngược lại thì Tamai-sama!」

「Dừng lại đi, thấy gớm. Nếu như mấy lời đồn kiểu bị nhóm Ikeda thêm sama vào tên để gọi mà lan truyền, thì đến cả tôi cũng sẽ bị nhận định là kẻ nguy hiểm luôn đúng chứ. Đằng này đang nhắm tới việc làm giáo viên đấy.」

「Bởi vậy tôi đã cân nhắc và nói là hãy thay đổi địa điểm thôi vậy mà! Người trù trừ là cậu đúng chứ!」

「Không thể trách được đúng chứ. Mấy tên bảo tôi hãy giới thiệu Nagumo, dạo gần đây nhiều lắm đó. Đại thể là toàn mấy đứa mà tôi chưa từng nói chuyện thôi, trên cả điều đó còn bị nhờ vả từ cả bạn bè thì chán ngấy mà.」

Đủ rồi phiền phức quá!, Atsushi làm ánh mắt chằm chằm.

「C, chuyện đó thì lỗi tôii. Nhưng mà, nhưng mà đó! Hãy hiểu cho bọn tôi đi chứứ! Bọn tôi thì, bọn tôi thì-――」

「「「「Muốn trải qua cuộc sống đại học kya- kya ufufu với con gái đóó---」」」」

Tiếng gào của linh hồn. Nếu là manga thì chắc chắn không nghi ngờ gì tất cả sẽ đều mang hình tướng khóc ra máu.

Đã ổn rồi đúng không ta?, nhóm nữ sinh ghé mặt ra từ phòng học「D, dã thú đó! Có dã thú thèm khát phụ nữ đó-」lại một lần nữ rút vào phòng học.

Sự hiểu lầm tới xung quanh đang dần gia tốc!

Atsushi không nói tiếng nào mà dẫn nhóm Ikeda tới một nơi không nổi bật ở sâu trong hành lang. Cứ thế này thì danh dự của bản thân cũng sẽ bị vạ lây. Quả nhiên đáng lí nên thay đổi địa điểm mà không tỏ ra phiền phức… trong khi hơi hối hận.

「Sinh viên khoa kỹ thuật đang trở thành chủ đề bàn tán gì đó dạo gần đây――Nagumo Hajime. Không thể tin nổi đó. Nghe đâu là có tận 4 mỹ nhân đấy?」

「T, tôi, đã thấy! Cảnh tận 3 mỹ nhân đẹp khủng khiếp xuống từ xe của tên đó, hồi sáng! Cơ mà chiếc xe cũng thuộc loại siêu tốt-, gì vậy chứ, là phim à! Phi hiện thực quá rồi đúng chứ!」

「Đây là cách biệt xã hội!! Bộ không biết cụm từ phân phối lại phú quý à!?」

「Tôi hiểu. Tôi hiểu việc các cậu đang ghen tị đến chết mà, trước mắt thì bình tĩnh đi.」

Ikeda-kun, một lần nữa đặt tay lên vai Atsushi.

GASHI-

. Với cặp mắt hơi hiện lên tơ máu. Đáng sợ.

「Nhưng mà, nhưng mà bọn tôi đã nắm được một thông tin nọ. Chuyện này lại là một điều không thể tin nổi nhưng, tên Nagumo nghe đâu đã kết hôn rồi. Là chồng vợ với cô bé tóc vàng. Hói đi.」

「Uất hận đang văng ra đấy.」

「Nói cách khácc! Những cô bé khác vẫn chưa trong mối quan hệ đấy!」

Ikeda nói với biểu cảm giống như một thám tử đã tìm ra sự thật――iya, cách diễn đạt có cảm giác hơi tốt quá rồi. Với biểu cảm giống như một tên tép riu trong băng mafia đã tìm ra một công việc phi pháp để hái ra tiền.

Aoki và Gotanda cũng tiếp tục với biểu cảm như đang nói「Có chuyện ngon lành đây. Kiếm một mẻ thôi nào?」.

「Aaa, tôi hiểu! Những cô bé có đẳng cấp cao nhường ấy, thì bọn tôi sẽ chẳng thể xứng nổi đâu đúng chứ? Tôi hiểu mà!」

「Nhưng mà ha, cỡ chừng giấc mơ thì có thấy cũng được đúng chứ!?」

「Tôi sẽ không đòi hỏ xa xỉ. Nhưng mà ha, nhưng mà… Tôi muốn thử trò chuyện với những cô bé mỹ như như thế, ít nhất một lần trong đời! Nếu có thời cơ tốt, thì muốn thử phát triển thành cảm giác có chút ổn rồi trở nên bầu không khí chua chua ngọt ngọt!」

Với câu thoại quá khẩn thiết của Aoki ở cuối cùng, họ đang sống mà không dính dáng gì tới con gái đến mức nào cho tới bây giờ đang truyền tải, và Atsushi làm biểu cảm không thể diễn tả.

Và, cậu ấy cũng thế nào đó đoán ra lí do để họ trót nhìn thấy giấc mơ như vậy. Ikeda áp sát khuôn mặt đến

gui-

. Bự chảng đáng sợ.

「Đã thành chủ đề đấy. Chủ đề về việc Tamai ăn cơm cùng với Nagumo ha!」

Phải, chính điều đó là lí do dẫn đến hiện trạng. Ở chỗ bỏ cuộc rằng「Thế giới họ sống khác với bản thân…」 nếu là từ trước đến giờ, nếu lỡ trông thấy một mối liên kết ngoài dự đoán thì không thể không với tay lấy.

「Maa, là bạn học cao trung ha.」

Trước sự mạnh mẽ trong mối liên hệ trên cả dự liệu, nhóm Ikeda cất lên tiếng reo hò「Oo-!」. biểu cảm giống như tội nhận đã nhìn thấy một sợi rơm được thả đung đưa ở địa ngục vậy.

「Etto thế này ha. Đây là cảnh cáo với thiện ý nhưng, đừng nên bận tâm quá sâu vào Nagumo――」

「Tamai-, hãy hiểu giùm bọn tôi đi! Bọn tôi cho đến lúc này đã sống cuộc đời không có duyên với con gái!」

「Việc khuôn mặt và bầu không khí đáng sợ thì đành bó tay thôi. Bởi vậy, ít nhất thì tôi muốn được xem là một trang nam nhi có thể nương nhờ, cơ bắp thì tôi đã trui rèn không ngừng bằng juudou rồi!」

Bởi vậy bị sợ hãi còn thừa mứa hơn đúng chứ… nghĩ vậy nhưng, Atsushi nuốt những lời đó xuống.

「Như Mukouzaka thì… là trường nam sinh đấy! Chẳng những thế, chẳng những thế còn là nội trú bắt buộc-」

Trường nam sinh bắt buộc nội trú, dù có nói kiểu đảo ngục tù nổi tiếng (Alcatraz) như thế đi nữa… nghĩ vậy song, quả nhiên Atsushi vẫn nuốt những lời đó xuống

gu-

「…Tôi không muốn một cuộc đời bị bao vây bởi mồ hôi văng tứ tung và cơ bắp nữa đâu. Cuối cùng đã ra khỏi Alcatraz rồi vậy mà, đã đến thế giới mang tên đại học hoa lệ rồi vậy mà!」

Mukouzaka-kun, có vẻ như thật sự nghĩ là Alcatraz. Một sự cộng hưởng khó chịu.

「Tamai… tôi, muốn trò chuyện với con gái. Mơ ước cùng uống cafe au lait ngọt ngào ở một quán cafe dễ thương…」

Làm cái mặt giống như tu la sống trên con đường đao kiếm, lại nói cái điều dễ thương gì vậy… nghĩ vậy nhưng đoạn sau lược bỏ.

Dù sao đi nữa. Sự khẩn thiết đã được truyền đạt. Nếu vậy thì, việc nhanh chóng chấm dứt giấc mơ là nghĩa vụ của một người bạn. Làm công việc của người đoạn đầu trong seppkuku!

「…Hiểu rồi.」

「Oo-, cậu hiểu cho bọn tôi sao!?」

「Aa, là việc tôi nghĩ rằng thay vì biết về sự thật sau khi giới thiệu, lúc này, tuyên bố trước thì vẫn tốt hơn đúng chứ, ha.」

「Là chuyện, thế nào?」

Giữ vững con tim. Sự thật bao giờ cũng tàn khốc, hiện thực rất khắc nghiệt, còn thế giới thì chứa đầy nỗi bi ai.

Vừa trưng rõ mồn một bầu không khí kiểu vậy, Atsushi ngược lại là đặt tay lên vai của Ikeda.

「4 mỹ nhân mà các cậu nói… Tất cả, đều là vợ của Nagumo đấy.」

「「「「…」」」」

Nó đây rồi, hình mẫu cho “Mặt giống như mèo vũ trụ”.

A re? Gì vậy cà, có hơi không hiểu ha? Cảm giác như đã nghe thấy những cụm từ mà mình nhớ là chưa nghe qua bao giờ. Xin lỗi, có thể nói lại giùm, thêm lần nữa không?

Nhóm Ikeda khẩn khoản bắng ánh mắt như vậy. Bởi thế, cậu ấy truyền đạt một cách dễ hiểu hơn nữa.

「Người được nộp giấy đăng ký kết hôn một cách chính thức chỉ có cô gái tóc vàng――Yue-san thôi ha, chỉ mỗi cô ấy thôi. Nhưng mà, 3 người còn lại cũng đang kết hôn rồi.」

「Ha ha-, ngài đang nói một điều kỳ lạ haa, Tamai-dono. Ngài có biết không ta? Nhật Bản thì cấm đa t――」

「Không thể có hôn nhân như vậy về mặt luật pháp thôi đúng chứ. Là cái sống như vợ chồng đó. Còn nữa, thứ kỳ lạ là cách nói năng của Ikeda ha?」

「Tamai-chaa~n, không phải quá đáng à? Dù cậu có trêu chọc bọn tôi đi nữa thì haa, chẳng phải cách làm thì vô vàn hay saa~o?」

「Tôi không có trêu chọc các cậu. Không thấy à? 3 người còn lại cũng có đeo nhẫn trên ngón áp út tay trái. Cơ mà, trong lời đồn mà nhóm Aoki đã nghe cũng có đúng chứ. Rằng mọi người đều đã kết hôn. Còn nữa, thứ quá đáng là cách nói năng của cậu.」

Vì quá rúng động mà tính cách của nhóm Ikeda-kun trở nên chao đảo.

Sự thinh lặng trôi một hồi. Tất cả, dường như đều đang trối chết để đối mặt với hiện thực. Họ nhìn mặt nhau không biết bao nhiêu lần, rồi nhìn chòng chọc vào Atsushi, tuy nhiên, từ biểu cảm đó đang truyền tải rằng cậu ấy nhất quyết không có nói đùa hay nói xạo gì…

Lúc mà sự trầm thống đã bắt đầu hòa trộn vào sự thinh lặng.

「Naa, tôi muốn sớm đi ăn trưa――」

「He, he he-, triển thôi-. Tôi, sẽ triển đấy-!! Sẽ bóp nát hiện thực khốn kiếp như thế, cùng với tên khốn luônn-. Cứ biết về sự đáng sợ của mạng xã hội đi-」

Gotanda-kun đã phát điên. Lấy smartphone ra, ngón tay to bản chuyển động hết sức khéo léo, định bóc phốt đăng bài về kẻ thù không đội trời chung của những chàng trai không hút gái lên SNS.

「Nhân tiện thì, Nagumo cũng mạnh về mảng thông tin đấy. Mấy thứ như yêu cầu công khai thông tin thì chẳng to tát gì. Tự bản thân có thể xác định ngay. Cả tên tuổi lẫn cấu thành giá đình cho đến số tiền tiết kiệm, bất cứ thông tin cá nhân nào ha. Kết cục của kẻ đã đối địch với cậu ta… từ miệng tôi thì không thể nói ra ha.」

「Mạng xã hội sợ vããi đó-!!」

Gotanda-kun ném smartphone đi. Tuy có ốp lưng hấp thu xung kích nhưng, quả nhiên đó vẫn là một lực sẽ khiến nó vỡ đúng chứ.

Vì Atsushi thường bị que rau củ đâm vào smart phone và phải mua mới, nên cậu ấy đã lỡ bắt lấy nó theo phản xạ.

Vì chuyển động vượt xa khỏi thường nhân một cách rõ ràng, nên nhóm Ikeda tròn mắt. Nhờ điều đó mà, họ đã lấy lại chút tỉnh táo.

「…Tamai tuyệt đối là mạnh đó ha? Việc không có tham gia câu lạc bộ nào là nói xạo đúng chứ.」

「I, iyaaa, thật sự đấy? Thiệt sự là câu lạc bộ về nhà.」

「Cậu có tới lui mấy nơi kiểu đạo trường không?」

「Không có đi không có đi!」

4 người đã dâng hiến thanh xuân cho võ đạo đến bây giờ. Dù Atsushi có vẻ ngoài cơ bắp và chiều cao trung bình của người thường đi nữa, thì vẫn cảm giác được gì đó đúng chứ.

Sự thật thì, với chức nghiệp tiền tuyến mà cậu ấy đã nổ lực hết mình là thiên chức “Khúc nhận sư", dù bản thân được buff lên tận mây xanh, và đối phương thì trong trạng thái debuff chất cao như núi nhưng, vẫn là một người dũng mãnh đã mở ra cuộc va chạm với đối thủ là “Tông đồ của thần” trong trận quyết chiến cuối cùng.

Cả sức mạnh truyền đạt đến bằng cách nào đó đấy, chắc chắn không nghi ngờ gì là một lí do mà họ đã trở nên thân thiết.

「N, nói tóm lại! Nếu hỏi rằng tôi đang muốn nói gì thì, là chuyện dù tôi có giới thiệu các cậu với Nagumo đi nữa thì cũng đừng có mang theo ý đồ mà tới. Nếu trên tư cách bạn bè thì, nhóm Yue-san ít nhất cũng sẽ trò chuyện một cách bình thường mà.」

「O, ou, vậy sao… Iya, tuy vẫn còn chưa thể chấp nhận hiện thực nhưng mà, trước mắt thì tôi hiểu rồi.」

「Maa, dù chỉ có thể trò chuyện với mỹ nhân nhường đó thôi cũng là chuyện trong mơ rồi mà.」

「H, hơn nữa nếu là những cô gái đó thì bạn bè nữ giới cũng sẽ nhiều đúng chứ! Biết đâu chừng sẽ có ít nhất một người, một cô bé không ngại dù có trò chuyện với bọn tôi đi nữa!」

「Từ lúc vào đại học thì 2 tháng rồi… chưa có lấy dù chỉ một cô gái mà tôi có thể nói chuyện. Bọn tôi đã còn biết trông cậy vào Tamai thôi. Trong dịp này, bọn tôi sẽ tuân theo mọi chỉ thị của cậu!」

Hãy dẫn dắt cho bọn tôi! Nhằm hoàn thành giấc mơ trò chuyện với con gái!, nhóm Ikeda-kun năn nỉ.

Mou, không muốn những cuộc hội thoại kiểu công vụ của Onee-san phòng công vụ làm chỗ nương tựa của con tim nữa đâu… Đến thăm hỏi thường xuyên thì cũng làm phiền người ta mà…, Aoki-kun còn thêm vào đến cả bổ sung mà thật sự là chẳng ai hỏi đó

Cậu, đã làm chuyện như vậy sao…, Atsushi trở nên hơi rơm rớm nước mắt.

「Maa, cảm giác muốn gần gủi con gái thì tôi hiểu. Tôi cũng lịch sử chưa có bạn gái equal số tuổi mà. Vì Yaegashi và Shirasaki thì tuyệt đối sẽ có nhiều bạn bè là nữ mà… Nếu thuận lợi mà có tiệc gặp mặt nhóm với những cô bé đó thì tuyệt đấy ha!」

「「「「Anh bạn à!!」」」」

5 người quàng vai nhau

gashi-

. Sự đồng cảm và tinh thần chung lưng đấu cật khiến cho tình bạn của họ thêm sâu――

Và lúc đó.

「A~~~-, cuối cùng cũng tìm thấy rồi! Bồ đang làm gì ở đó vậy! Tamaicchi!」

「Oou!?」

Giọng nói ra chiều thân thiết của một cô gái vang lên. Atsushi giật bắn

biku-

. Ể?, nhóm Ikeda-kun ngẩng mặt lên với cảm giác bối rối.

Người đã chạy vụt đến một cách thật sự nhẹ nhàng

ta- ta- ta-

từ sâu trong hành lang, là một nữ sinh có phong cách gyaru cực kỳ hoạt bát và hợp với kiểu tóc side-tail.

「Ể, dễ thương…」

Mukouzaka-kun, bất giác lẩm bẩm.

「Mi, Miyazaki…」

「「「…」」」

Nhóm Ikeda-kun, hướng khuôn mặt đơ vào Atsushi. Không hiện lên bất cứ cảm tình nào. Là khuôn mặt giống như mafia đang nghĩ xem nên xử lí kẻ phản bội tổ chức như thế nào.

「Ô? Ô? Gì vậy gì vậy, mấy tên con trai tụ lại nói chuyện bí mậtt? Mùi khả nghi gì đó thum thủm ha! Phạm tội là không được đâu đó, Tamaicchi!」

「Đau đau đau, đừng có vỗ vào lưng tớ!」

Người vừa cười ha hả, vừa vỗ vào lưng Atsushi với không một chút khách sáo nào

beshi- beshi- beshi-

, không giấu gì là Miyazaki Nana có chí hướng làm giáo viên ở khoa giáo dục tương tự như Atsushi.

Là chuyện ngoài dự đoán nhưng, thực ra dù đã qua 2 tháng từ sau khi nhập học nhưng lúc này là lần đầu tiên nhóm Ikeda và Nana gặp mặt.

Thật sự không phải là kết quả cho việc Atsushi với Nana đôi bên tránh mặt nhau. Chỉ là Atsushi nếu ở một trong hai bên thì sẽ không gặp phía còn lại, dù có định gặp thì sẽ không đúng lúc một cách vi ảo, và việc người đến kẻ đi đang xảy ra đến mức kỳ diệu thôi.

Tuy cũng có việc nhóm Ikeda học khác khoa nhưng mà…

Đã đến mức cách nghĩ rằng chẳng phải họ thậm chí đã gây thù với thần duyên số hay sao, đang dần dần được cảm nhận.

「Lần đầu gặp nhau nhỉ! Bạn của Tamaicchi, Miyazaki Nana! Hân hạnh!」

Nói thế, Nana chìa tay ra với nụ cười tươi rói không hề có mấy thứ như sự rụt rè.

「Ể, ể? A-, hân, hân hạnhh?」

Ikeda-kun, mắt trở thành cá di trú. Bởi vì cậu ta chưa từng, được một cô gái, tiếp xúc thân thiện đến mức này!

Cảm xúc hư vô dành cho kẻ phản bội cũng bị thổi bay trong một khắc.

Bàn tay to bè được chìa ra theo phản xạ. Nana chồng bàn tay nhỏ bé giống như tay của trẻ mẫu giáo nếu so sánh với thứ đó lên một cách không hề do dự, thêm nữa còn siết chặt

gyu-

và lắc lên lắc xuống

bun bun-

「Oo~, bàn tay cứng ghê! Cơ thể cũng to đùng nhỉỉ! Bồ đang chơi môn giác đấu nào sao?」

「A, cái đó, m, một chút boxing…」

「Oo! Là Boxer à! Cảm giác kiểu này đúng chứ? Shu shu-, shu shu-!」

Trước Nana thả tay ra và bắt chước shadow boxing, Ikeda thì đương nhiên, nhưng đến cả nhóm Aoki cũng đều trở nên ngẩn ngơ.

「-cơ mà, tên bồ là?」

「A, I, Ikeda ssu.」

Ikeda ngay cả trong khi dao động thì vẫn trả lời. Tia nhìn của Nana hướng vào cả nhóm Aoki. Quả nhiên là ánh mắt thẳng thừng không có chỗ nào rụt rè.

Thực ra thì, từ thời cao trung, ở cái dạo lúc trôi qua chỉ nửa năm từ sau khi trở về trái đất thì đã thế này rồi nhưng, Nana tương đối thu hút. Vì ở cái khoản nào là bắt chuyện một cách thoải mái mà không có khoảng cách phân biệt nam nữ, nào là gọi tên theo kiểu biệt danh với cách tấn công chớp nhoáng “〇〇cchi”, rồi đụng chạm cơ thể cũng làm một cách tích cực thì rất thân thiện mà.

Nói rộng ra, là con gái thuộc hệ sẽ khiến người ta hiểu lầm…

Sẽ trót khiến cho cỡ chừng như nam giới không có miễn dịch với con gái nghĩ rằng「Có lẽ nào, cô ấy thích mình không chừng?」. Nếu đưa ra ví dụ thì, cảm giác gyaru dịu dàng với cả otaku bằng xương bằng thịt.

Nana ngay cả lúc bình thường đã thân thiện như thế, vẫn khiến người ta cảm giác sự mạnh mẽ ở cốt lõi đến mức kỳ lạ trong lời nói và hành động thoải mái. Điều đó lại càng khiến cho mỵ lực của Nana tăng lên gấp bội, từ sau khi vào đại học thì cô ấy lại càng thu hút nhưng mà…

Dường như việc giữ cảm giác khoảng cách tuyệt diệu

khiến người ta không đến mức tỏ tỉnh được

đã trở nên giỏi hơn.

(Bởi vậy, nên mình mới tích cực không muốn giới thiệu đó haa)

Nana là “Con gái hệ sản xuất hàng loạt chàng trai hiểu lầm” “Ác nữ natural”――Atsushi tự ý nghĩ mấy thứ như vậy.

Nhìn nhóm Ikeda đang trở nên dere dere vì được đặt cho biệt danh một cách nhanh chóng ngay sau khi tự giới thiệu, đồng thời với việc ôm ấp sự thương xót rằng「Aa, lại có nạn nhân …」, cậu ấy hướng ánh mắt chằm chằm vào Nana「Cậu làm cái việc tốt gì với những người bạn thuần khiết của tớ vậy…」. Cậu ấy không nói ra nhưng mà. Dù sao đi nữa, bởi vì giấc mơ của nhóm Ikeda đã được toại nguyên một cách chóng vánh.

「Anou, nhân tiện thì Miyazaki-san có quan hệ gì với Tamai…」

Ikeda rụt rè hỏi. Trước khi Nana kịp trả lời, Atsushi đã mở miệng cướp lời để không nhận phải hiểu lầm kỳ lạ và khiến những vết nứt xuất hiện trong tình bạn.

「Miyazaki cũng là bạn học cao trung đó. Chỉ thế thôi. Thiệt.」

「V, vậy à! Là vậy sao! E, vậy với tên Nagumo cũng thế à…」

「Ou, tất cả là bạn học. Bao gồm cả nhóm Yue-san ha.」

「Ra là vậy… A, ano, Miyazaki-san thì, mình nghĩ rằng không lẽ nào thôi nhưng bạn cũng đối với cái tên Nagumo thì…」

Ấp a ấp úng, tuy nhiên, Ikeda hỏi khi mang theo cảm giác căng thẳng. Nhóm Aoki cũng có biểu cảm như đang cầu nguyện「Hỡi thần linh! Làm ơn xin hãy rủ lòng từ bi!」.

Nana-san bằng cách nào đó, đã đoán ra câu chuyện là thế nào.

「Ahahaha-, kiểu đã nghe tin đồn à? Của nam nhân real harem.」

「Ma, maa…」

「Ra là vậy nhỉ. Nhân tiện thì tui không phải đâu đó? Dù là có thân thiết với nhóm Shizukucchi nhưng mà nhé?」

「V, vậy àà!」

Trước Nana vừa cười khổ vừa phẩy phẩy tay

pata pata

, biểu cảm của nhóm Ikeda nhất tề bừng sáng

paa-

Cả thần lẫn phật đều có trên đời này! cô gái lần đầu tiên chẳng những không sợ hãi mà còn gọi mình bằng biệt danh, không phải là cư dân của thế giới kỳ lạ như là real harem, thật----sựự~~~- tốt quá!, biểu cảm kiểu như vậy..

Thấy điều đó, có vẻ như Nana lại càng đoán ra được nhóm Ikeda là loại người thế nào. Đương nhiên, cô ấy cũng bằng cách nào đó lí giải được vị trí bản thân đang đứng.

Và, nếu là thế.

Nana-san chỉ là đang cử xử một cách tự nhiên từ góc nhìn của bản thân, dù là hệ sẽ khiến người khác hiểu lầm nhưng đến cùng lại không phải là hệ muốn gây hiểu lầm.

Nếu vậy thì, trên cơ sở đã nhận ra, thì việc điều chỉnh cảm giác cự ly, tạm thời, là diễn biến tự nhiên.

Có điều, khác với mọi khi, vì ban nãy đã có một phát ngôn khiến cô ấy cảm thấy hơi vướng mắc nên là.

「Cơ mà haa, Tamaicchi.」

「Gì hả.」

「“Chỉ thế thôi” chẳng phải là quá quắt à?」

「…Hả?」

Một cách tương tự, nhóm Ikeda cũng làm khuôn mặt「Hả?」. Để nhóm nam sinh hoang mang lại, Nana tiến một bước tới, rút ngắn cự li với Atsushi.

Và, cô ấy thả xuống một quả bom.

「Cứ như thể, chúng ta chỉ là bạn cùng lớp thôi vậy. Dù chúng ta thân nhau đến mức đã trọ lại cùng một khách sạn không biết bao nhiêu lần ha!」

「Ngố-, cậ-, đang nói cái――」

Trước nét mặt trở nên tối sầm lại của Nana, Atsushi có biểu cảm trông như đã chạm trán với ác ma.

「Tamai, xác nhận tình bạn thôi.」

Giọng nói bình tĩnh đến mức kỳ diệu của Ikeda vang lên. Nhưng, áp lực của bàn tay chộp lên vai cậu ấy

ga-

lại chẳng có lấy chút bình tĩnh nào. Nó đang run rẫy

gatta gata

. Như thể cậu ta đang trối chết chế ngự sức mạnh rất muốn tuôn tràn ra.

Và, sự run rẫy

gatta gata

thì nhóm Aoki cũng tương tự. Tamai-kun đến cùng liệu có phải là kẻ phản bội hay không, họ đang nhìn chòng chọc vào để quyết không bỏ sót điều đó.

「C ậu, n ói x ạo à?」

「Dừng cái katakoto lại đi, thiệt sự là sợ vãi mà!」

4 người trai tráng to cao cơ bắp lực lưỡng nhất tề nghiêng đầu

koten-

. Sự quỷ quớ cũng tăng lên gấp 4 lần.

「Thiệt sự là tôi không có nói xạo! Từ lúc sinh ra đến giờ, tôi chưa từng có bạn gái mà! Hãy tin tôi! Tôi, tôi thiệt sự là không hề thu hút!!」

Tại sao, cậu ấy phải chủ trương cái việc đáng buồn thế này một cách mạnh mẽ vậy.

Sát ý sắp đăm chồi với Nana đang run rẫy

puru puru

một cách kỳ lạ vì đè nén tiếng cười, trong khi vẫn cúi mặt.

「V, vậy à… Vậy đó ha! Thế thì, Miyazaki-san chỉ trêu chọc thôi à.」

「Phải, đúng như vậy đó, Ikeda! Tôi nghĩ rằng nếu là cậu thì sẽ chịu tin tôi!」

「Maa, mấy chuyện như được con gái chọc ghẹo thì tôi cũng ghen tị một cách bình thường như mà ha.」

「Đúng như Aoki nói đấy. Một mối quan hệ không câu nệ thì đáng ngưỡng mộ đó haa.」

「Hê hê, Mukouzaka này, chưa từng nghi ngờ bạn bè hay gì hết. Mấy chuyện như Tamai trọ lại cùng một cô gái thì… Haha-, quả nhiên là chọc ghẹo hơi quá rồi đó, Miyazaki-san.」

Nana ngẩng mặt lên, và nghiêng đầu với biểu cảm mơ hồ không biết phải diễn tả thế nào「N~?」. Không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, dáng vẻ đó. Ánh mắt của nhóm Ikeda lại hướng vào Atsushi「A re~?」.

「Naa, Tamai. Mấy chuyện như trọ lại là câu nói đùa của Miyazaki-san thôi đó ha?」

「…L, là du lịch ngoại khóa đó! Nếu là với ý nghĩa đó, thì các cậu cũng tương tự đúng chứ!」

「「「A, aa!」」」

「…Iya, tôi là trường nam sinh nhưng mà.」

Gác Mukouzaka-kun xuất thân từ Alcatraz tự xưng sang một bên.

「Ể? Không phải là du lịch ngoại khóa nhưng mà? Cậu đã quên việc lúc chỉ có chúng ta trọ lại tại nhà dân rồi sao?」

「Miyazakiiiiii-!!」

「Đã có đủ thứ chuyện xảy ra nhỉỉ. Đã cực kỳ căng thẳng mà, thô bạo như thế…」

「OK, tình bạn với cậu thì chỉ đến hôm nay thôi. Cái mồm đó, tớ sẽ đóng nó lại bằng vật lí――」

Thêm nữa, Nana đại khái là đang nói chuyện ở thị trấn Ur. “Chúng ta”――nói cách khác là những thành viên của đội hộ vệ Ai-chan trú tại cùng một nhà trọ, họ đã căng thẳng lúc hội ngộ với Hajime, và cũng chứng kiến Hajime VS Tio bị tẩy não, cùng cuộc kịch đấu với bầy ma thú 6 vạn con.

Un, không có nói xạo. Cứ như thể, khẩu khí bắt chước một ma vương-sama ở đâu đó vậy.

Dù sao đi nữa.

「T amai-k un, tôi s ẽ hỏi, thêm một lầ n nữa đó?」

「Nhấn nhá còn quá đáng hơn ban nãy.」

「Cậu đã từng, trọ lại với con gái, trong hoàn cảnh riêng tư chưa?」

「…」

Nếu đây là những lời xuất phát từ sự ghen tị của một cô gái dành hảo ý cho bản thân thì, sẽ tốt đến mức nào đây.

Nhưng, sự thật lúc nào cũng tàn khốc, hiện thực thì khắc nghiệt, và thế giới này chứa đầy nỗi bi ai.

Thứ đang ở trước mắt cậu ấy là 4 trai tráng cao to mặt mày bặm trợn đang gồng cơ trong vô thức, đến mức mạch máu của toàn thân nổi hết lên.

Trong buổi tham quan đền chùa lúc chuyển du lịch ngoại khóa, thì mình đã nhìn thấy rất nhiều tượng phật thế này xếp thành hàng haa, ngữ cảnh gớm ghê đến mức cậu ấy bất giác hồi tưởng với ý muốn trốn chạy khỏi hiện thực một chút.

Mồ hôi phun ra. Song, sự thực là sự thực. Cậu ấy không muốn nói xạo với bạn bè. Bởi vậy,

「Chỉ điều này thôi thì hãy để tôi nói.」

「「「「C huyện g ì.」」」」

「Nhất quyết không có chuyện gì mờ ám cả!! Thật sự là không có gì cả, đến mức đáng buồnn-」

Lại một lần nữa, tiếng hét của linh hồn. Nhận mạnh rằng hãy tin tôi từ toàn thân. Vì sự nghiêm túc và nỗi bi ai đang truyền đạt dến dù muốn hay không, nên nhóm Ikeda còn chút nữa là phát cuồng cũng bất giác nhìn mặt nhau.

Và, lúc đó, Nana cuối cùng đã không thể nhịn nổi nữa đã phá lên cười. Cô ấy vừa ôm bụng, và rơm rớm nước mắt, vừa cất tiếng cười vang.

「Miyazakii, màyy…」

Để nhóm Ikeda đang hoang mang khôn biết thế nào ở một bên mắt, Atsushi nổi gân xanh một cách tương đối nghiêm túc. Vừa quẹt lệ ở đuôi mắt bằng đầu ngón tay, Nana vừa tehe pero.

「Xin lỗ~i! Nhưng mà haa, Tamaicchi chẳng phải là xấu tình sao?」

「Haa? Về cái gì hả.」

「Chúng ta là những người bạn đã kề vai sát cánh với nhau và vượt qua đủ thứ chuyện đúng chứ? Thiệt sự chẳng phải là “chỉ vậy thôi” mà… Tui hiểu là bồ muốn kết thân vói những người bạn mới nhưng, việc đối xử xử như chúng ta chỉ là những người có quen biết thôi thì có hơi thế nào đấy haa.」

「…」

Nhóm Ikeda bận rộn hướng tia nhìn qua lại giữa Nana nhìn chăm chăm vào Atsushi, và Atsushi có biểu cảm như bị đâm vào chỗ đau khi nhận phải ánh mắt đó. Rằng, ể, gì vậy, cái bầu không khí này…

「Về phía Nana-san mà nói, có hơi khó chịu ha.」

「…A~, vậy à. Lỗi tớớ. Đúng vậy đó ha. Chúng ta là những đồng đội quan trọng ha.」

「Phải phải! Thiệt cái tình, nếu bồ không nghiêm chỉnh lên thì mệt lắm đấy, Tamaicchii?」

「Aa mou-, thật sự đã nói là lỗi tớ rồi mà! Bởi vậy đừng có ấn ấn vào nữa!」

Bị ấn vào má bằng nắm tay, Atsushi nhăn mặt tò vẻ phiền hà. Song cậu ấy nhất quyết không tránh né. Biểu cảm của Nana cũng thoải mái và vui vẻ.

Đúng thật, không có cảm giác bầu không khí yêu nhau đắm đuối. Tuy nhiên, chỉ việc có mỗi quan hệ tin tưởng và liên kết mạnh mẽ đến mức người khác không dễ dàng gì chen vào được giữa hai người đã truyền đạt một cách rõ ràng.

Không hề nói gì, nhóm Ikeda chỉ nhìn mặt nhau.

Và, lúc đó một nhân vật mới đã.

「Khoan~~, cả Nana lẫn Tamai đang làm gì vậy! Buổi trưa, sẽ kết thúc mất――A, xin chào.」

「「「「!? X, xin chào.」」」」

Lại một cô gái nữa. Chẳng những thế, cũng lại không hề sợ hãi họ! Ngay cả trong khi cất giọng gọi Nana và Atsushi, thì cô vẫn để ý tới họ và bắt chuyện một cách bình thường!, nhóm Ikeda rúng động với điều đó.

Chẳng những thế, đến trước đôi mắt hạnh nhân và dáng vẻ không hiện lên dù chỉ một chút khó gần nào, họ lại trót hoảng hốt rằng「M, một mỹ nhân có bầu không khí đáng sợ thế nào đó đã đến!?」「Ể, bọn mình, đang bị lườm? Đáng sợ-」.

「Ể? Chẳng phải buổi tập họp hôm nay đã bị hoãn rồi à? Cái tên Nagumo, đã bị gọi đi đúng chứ? Hồi nãy đã có liên lạc nhưng mà.」

「Cậu không xem à? Vì sau đó thì chỉ có nhóm Yue-san và bạn bè của họ tập hợp thôi mà, nếu được thì họ sẽ giới thiệu cho tụi mình, đã có liên lạc như vậy đúng chứ? Vào trong nhóm chat.」

「Thiệt à. Tớ không có xem đâu đấy. Cơ mà, thế thì chẳng phải chỉ toàn con gái tập họp à? Không chịu đâu đấy, mấy chuyện con trai chỉ có một mình tớ.」

「Nghĩ rằng nếu là Tamaicchi thì sẽ nói thế, nên tui đã đến tìm bồ để dẫn tới trong khi giấu giếm điều đó một cách qua loa nhưng lại quên mất!」

「Miyazaki, có vẻ nên đàm đạo với cậu một lần đàng hoàng haa.」

「Các cậu, đang làm cái gì vậy hả…」

Có vẻ, là chuyện như thế.

Lúc đó, Yuuka hướng ý thức trở lại nhóm Ikeda đang nếm mùi hoàn toàn bị gạt sang một bên. Yuuka dù vẻ ngoài có vẻ giang hồ vậy mà lại là người rất biết quan tâm. Không đời nào cô phớt lờ họ hay gì cả.

「Etto, là bạn của Tamai đó nhỉ? Lần đầu gặp mặt, tôi là Sonobe Yuuka đó. Bạn học cùng cao trung với hai người này.」

「I, Ikeda ssu.」

「A, Aoki ssu.」

「Gotanda ssu!」

「Mukouzaka ssu!!」

Phải chăng cảm giác bầu không khí kiểu Anego thế nào đó, nhóm Ikeda chẳng hiểu sao lại cực kỳ lễ phép. Phải chăng tại vì hệ võ đạo với mối quan hệ trên dưới nghiêm khắc đã thấm nhuần vào họ mà có vẻ như nó đã phát ra một cách phản xạ.

Trước dáng vẻ đó, Yuuka dù tròn mắt trong chỉ một thoáng, thì vẫn liền cất tiếng cười khúc khích.

「Gì vậy cái đó, đang thành trào lưu à? Cả nhóm cùng nói gì đó gì đó ssu. Fufu-」

((((D, dễ thương…))))

Con tim của họ là một. Và, là siêu cấp dễ dụ.

Trong khi lo lắng rằng liệu họ có dễ dàng bị những ả đàn bà xấu xa lừa hay không, Atsushi vẫn hoàn tất trách nhiệm trên tư cách một người bạn.

「Đáng tiếc. Nhỏ đó là tình nhân của Nagumo đấy.」

「「「「Mấy thứ như thực tế thật khốn kiếp-!!!!」」」」

Việc giọng nói bi ai và oán hận cách biệt xã hội của nhóm Ikeda đã vang vọng thì không cần nói cũng biết.

Và, có thể trông được bóng lưng của nhóm các cô gái đã chạy vào trong giảng đường ban nãy, nghe thấy tiếng hét giống như sấm rền đó thì vừa hoảng loạn, vừa trối chết bỏ chạy「Là thanh toán băng đãng đó! Đám dã thú đã bắt đầu thanh toán băng đảng rồi!」「Không thể ở lại cái nơi như thế này nữa! Tớ, sẽ về nhà!」…

Gối của nhóm Ikeda-kun, cuối cùng đã gập lại.

Tiện thể thì,

「Khốn nạnn, khốn nạnn! Nhóc này đã làm cái gì đâu-」

「T, tự làm tự chịu đúng chứ! Baka Tamai!」

Atsushi cũng lại khuỵu gối.

Trong tay cậu ấy là dáng vẻ thê thảm của smartphone-chan đang lâm chung vì bị xiên que bởi một chiếc bút chì kim.

Nhân tiện, smartphone của Tamai từ chiếc thứ 13 này thì đang được gắn vào chức năng tự tu sửa. Nếu hỏi vì sao là bởi nó sẽ chết ngay thậm chí bởi nguyên nhân khác ngoài Yuuka, nên cậu ấy đã van nài và được Hajime gắn cho.

「Tamaicchi, không biết rút kinh nghiệm đó nhỉỉ~. A- ha- ha-」

Tiếng cười ra chiều thích thú của Nana vang vọng.

Nếu nhìn từ một bên, là trạng thái như 5 người đàn ông dogeza――chẳng những thế, 4 người trong số đó là trai tráng to cao mặt mày bặm trợn――trước một cô gái đang giận dữ, trên cả điều đó, có một cô gái đang cười châm chọc khi nhìn thấy quang cảnh này, một bức tranh có cấu tạo như vậy.

…Thực ra thì, có vài sinh viên đang lén quan sát tình hình từ xa nhưng, nhóm Yuuka lúc này không đặc biệt ý thức đến họ.

Kết quả thì, tin đồn của Nana và Yuuka như những cô gái ghê gớm thế nào đó lan truyền khắp nơi, và họ nào là được nhờ từ vấn gì đó bao gồm cả sinh viên khóa trên, nào là bị vướng vào cuộc chiến tranh giành chiêu mộ từ đủ thứ câu lạc bộ nhưng… đó lại là một chuyện khác.

「A, đúng rồi đúng rồi. Hình như họ đã bàn chuyện sẽ dẫn bạn của mỗi người đến và mở một buổi tiệc làm quen đó. Tối hôm nay, có vẻ như sẽ tập hợp những người có thể đến ngay và đi ăn nhưng mà… nếu là bạn của Tamai thì, các cậu cũng đến nếu được chứ?」

Nhóm Ikeda ngẩng phắt đầu lên.

Đối với họ đã bị hiện thực đấm cho mềm người, thì đây thực sự là ánh sáng của hi vọng.

「N, nhưng mà, nếu có bọn tôi thì sẽ khiến người ta sợ hãi mất mà…」

Trước lời mời ngoài dự đoán như buồn ngủ vớ được chiếu manh, họ trót khép nép.

Trước nhóm Ikeda như thế, Yuuka nghiêng đầu.

「Đáng sợ? Chỗ nào?」

「Bạn là thiên sứ à.」

Nhưng, là tình nhân (người khác gọi).

Nhóm Ikeda có biểu cảm phức tập đến muốn chết đi nhưng, khi được thúc giục rằng「Thế, các cậu tính sao? Vì có vẻ như cũng phải đặt trước với tiệm mà, nhân số, tôi muốn nhắn với họ nhưng mà…」bởi Yuuka thì câu trả lời chỉ có một.

「「「「Nhất định, làm ơn xin hãy giúp đỡ ssu!!!」」」」

Trong tòa nhà của khoa giáo dục, bản hòa xướng trầm đục của sự hân hoan đã vang vọng.

「Tốt rồi haa, các cậu…」

「Cả Tamaicchi nữa nhé. Tamaicchi đáng buồn đã chẳng có một chút~gì với bọn tụi trong chuyến hành trình! Nếu có một bé đáng yêu thì tốt nhỉ, Tamaicchi!」

「Ể, cái gì, cậu không đâm tớ vài lần trong 1 ngày thì không thấy vừa lòng à? Bước ra ngoài chút đi.」

「Nếu như không kiếm được bạn gái trong lúc còn là sinh viên thì…」

「G, gì hả…」

「Xác xuất trở thành giáo viên động tay vào học sinh――100%!!」

「Là nói về Aichan-sensei àà----!! Dừng lại giùm tới đi chứ-, đưa ra ví dụ so sánh!」

「Tui sẽ nhặt xương giùm bồ đó, Tamaicchi!」

「Đừng có nói chuyện với tiền đề là tớ sẽ hi sinh oanh liệt-」

Đằng này thì phải chăng cũng đang tận hưởng thanh xuân theo cách của mình, với một ý nghĩ nào đó.

Dù sao đi nữa, có vẻ như tiệc làm quen tối nay sẽ nhộn nhịp đây.

Ngược lại, vào lúc đó, nói về Hajime đã hội quân với Fukube hướng tới cuộc hội đàm quan trọng thì.

「…Otou-san?」

「!? Re, Reina… Tại sao con lại ở đây-」

Chẳng hiểu sao trước khi gặp nhân vật cốt cán nọ, thì đã chạm trán với con gái-san (?) của Fukube một cách ngẫu nhiên thế nào đó.

Fukube có biểu cảm giống như đã nhai nát một con bọ đắng ngay cả trong khi đang rúng động, và cô con gái-san tầm học sinh cao trung nhìn người cha đó với ánh mắt ngờ vực.

Phải chăng mối quan hệ cha con không được tốt đẹp lắm. Nên nói là gượng gạo làm sao đó, hay bầu không khí bất ổn đang phảng phất.

Tại sao, dù cậu thậm chí phải cúp học ở trường đại học để đến giúp, vậy mà lại sắp vướng vào cuộc cãi nhau của cha con như thế…

Bởi vậy, Hajime vào khoảnh khắc bị kẹp ở giữa đã phán đoán.

Rằng, Yoshi, chạy thôi.

※Giải thích Neta

・Là nói về Aichan-sensei àà---

Cách nhấn nhá là「Là nói về Krilin àà---」ạ.

Bạn đã đến cuối chương 380.

Không gian đọc của bạn