Về truyệnArifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Chương 379

Chương 379 · 404 chương

Arifureta After VIBo, bobobo, bocchi mất thôi!

Arifureta chương 470: Arifureta After VIBo, bobobo, bocchi mất thôi!

Từ nhà Nagumo tới trường đại học, mất khoảng từ 40 đến 50 phút đi bằng xe hơi. Nếu dùng tàu điện thì xét về thời gian di chuyển đế nhà ga rồi dư giả để lên xuống tàu thì khoảng trên dưới 1 giờ.

Một trường đại học có khoa mà Hajime mong muốn, và có ngành học đa dạng. Trên cả điều đó là phạm vi đủ để có thể đi và về… là kết quả khi đã lọc ra theo những điều kiện đó.

Lấy việc tốt nghiệp cấp 3 làm cơ hội để rời nhà cha mẹ… lựa chọn mà phần đa các bạn học đã chọn, với nhóm Hajime thì ngay từ đầu thậm chí đã chẳng hề có trong xem xét.

Có Myuu đã bắt đầu học tiểu học, và cũng có công xưởng dưới lòng đất thuận tiện sử dụng đã không ngừng được cải tạo nữa.

Hơn tất thảy, nhóm Yue không chịu. Rằng không hiểu ý nghĩa của việc phải tốn công sống mà rời xa Sumire với Shuu.

Bởi vậy phạm vi có thể đi và về trong ngày từ nhà là điều kiện tuyệt đối, nếu nói về Sumire và Shuu lúc nghe thấy điều đó thì.

Vì có vẻ như họ chẳng phải là không nghĩ về khả năng con mình sẽ nói rằng, Nhân dịp kết hôn sẽ sống ở căn nhà của riêng bọn con~, nên đến mức chỉ một chốc sau khi an tâm vuốt ngực xuống, họ bắt đầu song ca một bài rap mà mình đã sáng tác ra trong tức tới với sự hưng phấn bùng nổ.

Lạ thật. Tại sao họ lại định diễn đạt niềm vui bằng rap… điểm đó thì đương nhiên, cả việc sáng tác khúc rap, lẫn sự ăn ý trong hơi thở, cũng tuyệt đối là vì họ đã luyện tập từ nhiều tháng trước đó rồi đúng chứ!, mức độ khiến người ta muốn tsukkomi như vậy. Quả không hổ danh vợ chồng Nagumo. Thật lạ.

Nói tóm lại.

「Ư~m, quả nhiên tớ cũng nên đi lấy nhỉỉ. Bằng lái.」

「Thì tớ đã nói là hãy lấy sẵn đi vậy mà. Cậu lại nói mấy thứ như “Shinsoku” thì đơn giản và nhanh hơn…」

Từ ghế sau của chiếc xe Hajime đang lái, cuộc trò chuyện như thế của Kaori và Shizuku vang lên.

Tuy khác khoa, nhưng trong năm nhất thì ai cũng đều xếp lịch học đầy ắp khung thời gian nên thời gian hành động hầu hết đều không thay đổi. Việc họ cùng đi học là diễn biến tự nhiên.

Với phát ngôn của Kaori, trong khi dừng đèn đỏ, Hajime ném ánh mắt qua gương chiếu hậu

chirari

Cậu đã nghĩ rằng liệu cô đang ôm ấp cảm giác có lỗi với việc được cất công đến đón rồi mới đi học, mà theo một nghĩa, là môi trường đưa rước xa xỉ hay không nhưng, có vẻ như không phải.

「Không phải đâu, Shizuku-chan. Không phải là về tính tiện lợi đâu đó? Tại vì, nếu chỉ nghĩ về cái đó thì, đúng thật đi học bằng “Shinsoku” là được rồi mà.」

「Ngôn từ có sức mạnh khủng khiếp nhỉ.」

「Như Hajime-kun hay Yue thì, nếu muốn có thể đi học bằng chuyển di mà.」

「Khái niệm đi học sắp sửa băng hoại đó nhỉ.」

Nhân tiện, việc họ không chọn đi học bằng chuyển di dù có phải sử dụng quỹ thời gian quý báu buổi sáng, thì đây cũng là một trong “Tận hưởng cuộc sống đại học”.

Kaori cũng dĩ nhiên, lấy đó là lí do để đi cùng xe với họ vào mỗi buổi sáng.

Dù không nộp giấy đăng kí kết hôn đi nữa, thì ngón áp út tay trái của Kaori vẫn đang đeo nhẫn một cách đàng hoàng. Cô đang cảm thấy viên mãn từ tận trái tim với hoàn cảnh mỗi buổi sáng vừa trò chuyện vừa đi học trên chiếc xe do chồng mình lái.

Dĩ nhiên, chuyện đó thì Shizuku cũng tương tự.

Yue ngồi ở ghế phụ, ngoảnh nhìn về sau qua vai.

「…Vậy thì chuyện gì? Rằng cô muốn thử lái xe? …Fumu. Chuyện đó thì cũng không tồi. Tôi có thể chim chuột với Hajime ở ghế sau. Kaori hãy trở thành tài xế riêng cho tôi và Hajime đi.」

「Cô muốn tôi lái xe bạt mạng à?」

Có vẻ như cô không hề có hứng thú với việc lái xe. Kaori trỏ ngón tay về hướng chéo phía trước bên trái trong khi có ánh mắt chằm chằm.

「Quả nhiên chẳng phải là rất oai phong sao?」

Mọi người nhìn theo như bị câu dắt.

Có một chiếc mô tô đang dừng chờ đèn đỏ tương tự. Một chiếc mô tô cỡ lớn hầm hố và cứng cáp từ màu đen và thép của nó――Yamaha V-MAX. Là monster bike với lượng khí xả 1700cc.

Chiếc chân dài của người cưỡi trên nó đang gõ lên mặt đất theo nhịp điệu. Vì cô đang đội chiếc mũ bảo hiểm màu đen không phản quang che kín mặt và dùng kính chắn gió kiểu phản chiếu nên không rõ biểu cảm nhưng, trông tâm trạng vô cùng tốt.

「Vẻ ngoài là một cô gái gọn gàng lịch sự đó? Vậy mà, lại cưỡi trên một chiếc mô tô cỡ lớn thế kia… Mô tô sẽ càng làm nổi bật lên chiếc chân mĩ miều nhỉ. Dù sóng lưng duỗi thẳng

pin-

và tư thế đẹp mắt, vậy mà phần cổ hay đường cong ở hông lại càng được nhấn mạnh… tôi nghĩ rằng có hơi quá ecchi ạ!!」

「…N. Phải đồng tình thôi. Tại sao chỉ cần cưỡi lên xe mô tô thì thậm chí còn có cả sự gợi tình vậy. Cơ mà áo jacket, không phải là sai cỡ rồi à? Phần ngực, cảm giác như sắp bung ra nhưng mà? Khóa kéo, cảm giác như sắp tự động mở ra nhưng mà? Là cố ý hả? Dâm đãng! Được đấy, làm nữa đi!」

「Hajime, tính sao đây. Trong xe có tận hai Oji-san quấy rối tình dục đấy.」

Kaori và Yue thở gấp, Shizuku hơi nhích người ra xa.

「Un, maa, đúng thật anh có nghĩ là dáng vẻ ngồi xe mô tô của cô ấy thật sexy haa, đó. Hora, nhìn coi.」

Dù đôi tai thỏ đang trở thành trạng thái nằm bẹp xuống

petan-

, trong chiếc nón bảo hiểm đã được thiết kế đặc biệt đi nữa, thì Usamimi Ear địa ngục (theo lời Shia) vẫn hoạt động bình thường.

Hẳn là cô đã nghe thấy cuộc hội thoại của Yue và Kaori đúng chứ. Người lái chiếc monster bike――Shia vặn nửa người trên lại để ngoản về sau.

Nâng kính chắn gió lên

kashu-

, cô nheo mắt lại một cách ngượng ngùng. Rồi, cô vẫy tay

pata pata

như chỉ muốn nói rằng「Đang nói cái gì vậy ạạ~」.

Một cô gái trẻ trong bộ suit đang dừng xe ở vừa vặn bên cạnh họ đã mục kích điều đó.「Ể? Đ,đ đang vẫy tay với mình sao? Ây da, thế nào đó ngượng ghêê-」cô ấy vừa đỏ bừng mặt, vừa bẽn lẽn vẫy tay đáp lại.

Thêm nữa, cả thanh niên ngồi trên xe gắn máy đang dừng ở sau Shia, ngay từ đầu đã bị thu hút bởi sự kết hợp giữa ngoại hình của Shia và chiếc xe mô tô cỡ lớn, và nhìn cô đúng chứ.

Nhìn được lấp ló qua kính chắn gió đã bật lên, ánh mắt của anh ta đóng đinh vào mỹ mạo có thể nhận ra dù chỉ bằng một cái liếc.

「…Không dẫn tới tai nạn thì tốt nhưng mà.」

「Cũng nên thực hiện cản trở nhận thức lên bản thân chiếc xe mô tô hay sao đây ta? Iya, ngược lại là nguy hiểm à…」

Thực ra thì, việc hai chiếc xe có thể nối đuôi trước sau một quãng đường dài đến tận chỗ sắp sửa tới trường đại học thế này là rất hiếm.

Đại thể là Shia sẽ đi trước, hay chạy vào giữa những chiếc xe và dần cách xa họ. Nhiều xe hơi nên khó chạy, hay cứ bị kẹt lại rất nhiều chỗ đèn tín hiệu… kiểu như vậy, hoặc nói thẳng ra thì chuyện tùy thuộc vào tâm trạng mà Shia sẽ thay đổi tuyến đường cũng thường xảy ra.

Bởi thế, việc họ chạy theo kiểu theo sau Shia sẽ lái một cách thoải mái bằng xe máy suốt từ đầu, thì thậm chí trong 2 tháng này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nói cách khác, khi ngắm nhìn một lần nữa, thì trong Kaori đã xuất hiện một sự hâm mộ.

「Maa, chẳng phải em cứ lấy bằng lái là được sao? Shia cũng sẽ vui đúng chứ.」

「Đúng vậy nhỉ… Nếu như có thời gian thì em sẽ thử suy nghĩ nhỉ?」

Shia gật đầu một cách dữ dội

goku goku-

. Tiện thể thì cả thumbs up nữa. Thật sự là như tranh vẽ ha… mọi người đều nghĩ vậy.

Và, Onee-san trong chiếc xe bên cạnh. Không phải dành cho cô mà nên không thumbs up trả lại cũng được. Với cái gật đầu của Shia, cô ấy đang làm biểu hạnh phúc thế nào đó kiểu「Cô ấy đã đáp lại khẩu hình miệng và động tác của mình sao!?」nhưng là hiểu lầm mà… Bởi vậy, này thanh niên phía sau. Cậu cũng đừng có hướng cặp mắt ghen tị vào Onee-san…

「Cơ mà, Hajime-kun lấy được bằng lái cũng hay nhỉ?」

Trong khi ngắm nhìn tín hiệu thay đổi và Shia dần nổ máy tiến lên, Kaori hơi nghiêng đầu.

「Ể? Em nghĩ là anh sẽ rớt sao?」

「Không phải không phải! Là chuyện thời gian đó. Rốt cục là anh đã lấy bằng lái lúc nào vậy?」

Sự tắt mặt tối mày của Hajime trong vài tháng này là điều mà ai cũng biết.

Học hành thì đương nhiên, nhưng còn tác hại của phục sinh vương thụ, kế hoạch phục sinh cành lá của thế giới thụ, đối ứng trước tình thế đang dần thay đổi của thế giới, liên quan tới kinh doanh công ty do bản thân thành lập, thêm vào đó là đủ thứ nghiên cứu phát minh etc…

Dù có sử dụng Hour Crystal đi nữa, thì lại càng không thể dứt được việc thiếu thời gian. Rõ ràng là đã vượt quá lượng mà một con người có thể lo liệu.

Bởi vậy, cậu mới bị các đồng đội gọi là “Một ngày có 72 tiếng chỉ đối với một người” “Người đàn ông đã bỏ quên khái niệm nhàn rỗi ở dị giới” “Một con quái vật với việc không gây ấn tượng về sự bận rộn của mình, đã khiến người ta cảm thấy khủng khiếp” “Gương mẫu cho nhân tài mà công ty black yêu cầu” “Ma vương-sama làm việc nhiều hơn bất cứ ai” vân vân.

「Aa, là chuyện đó à. Là cái đó đấy. Vào thi thẳng luôn.」

「Anh đậu hả!? Nghe nói chuyện đó bù cho việc không tốt nghiệp ở trường dạy lái, thì độ khó là cực kỳ cao đó!?」

「Nhớ không nhầm thì, chẳng phải là 5% hay sao ta? Tỷ lệ đậu.」

「Đúng vậy ha.」

Phải, Hajime-san, đã một phát đậu luôn bằng phương pháp trực tiếp đến chỗ thi bằng lái và dự thi――người đời hay gọi là thi nhảy cóc.

Ngay từ đầu thì việc cậu có kỹ thuật lái xe thành thạo đến mức cơ động được trong chiến đấu là chuyện mà ai cũng biết. Nếu sử dụng VR game theo hình thức ma pháp thì việc luyện tập với xe hơi của trái đất cũng có thể làm tùy thích. Bởi vậy, điều cần thiết nhồi tri thức vào đầu.

「…Hai người, bất ngờ quá rồi? Nếu là Hajime thì thi đỗ là chuyện đương nhiên.」

「Không, thật sự là không dễ vậy đâu đó?」

「Đúng vậy đó, Yue. Dù có kỹ thuật lái xe đi nữa nếu như không biết luật giao thông thì vẫn là vô nghĩa mà.」

「…Chính điều đó mới là chuyện đã rồi. Hajime thì đã có tri thức rồi đúng chứ?」

「「?」」

Trước Kaori và Shizuku nghiêng đầu, Chuyện gì?, Yue nhún vai yare yare. Rằng, Shizuku thì không tính, nhưng Kaori biết đúng chứ?

「―― “Nếu trông thấy tội phạm thì nhấn ga. Anh đã đợc học ở trường dạy lái”, anh ấy đã nói vậy đúng chứ?」

「Cái đó là sai mà!」

「Hajime!? Anh dạy cho Yue cái gì vậy!?」

「Iya, un. Đến cùng chỉ là luật giao thông kiểu Tortus thôi mà, un.」

Iyya, chuyện đó là vấn đề theo cách của nó đúng chứ… ánh mắt nói vậy từ Kaori và Shizuku.

Thêm nữa, điều Yue đang nói, là điều Hajime dạy cô khi nhấn ga hết cỡ nhằm giúp đỡ, lúc thương đội mà Liliana đã bí mật trốn thoát khỏi vương quốc đang bất ổn, náu mình bị cướp tấn công trước đây.

「Maa, có gì đâu. Việc học thì anh đã làm bình thường đấy. Cũng sử dụng cả Hour Crystal trong những khoảng thời gian thừa ra ha. Và, sau đó thì, có lẽ là hơi ăn gian nhưng, anh đã vừa dự thi, vừa phát động một chút “Shunkou”.」

Nói cách khác, kiểm tra lại tri thức đã nhớ hay xem có bỏ sót chỗ nào không, bao gồm cả bản thân của giám thị đang xem xét nhưng điều đó, trên cơ sở nhận thức của Hajime thì sẽ có thời gian bằng những mấy lần người thường và cậu đã hoàn thành một cách cẩn thận.

「Ra là vậy nhỉ. Nếu em cũng làm tương tự thì biết đã có một cơ hội rồi không chừng? Em đã tốt nghiệp trường dạy lái một cách bình thường nhưng… sau khi nghe anh nói thì cảm thấy phí thời gian nhỉ. Phải chi anh nói cho em biết thì đã tốt rồi.」

「Em chưa từng lái xe ở Tortus mà. Cũng không bị kẹt thời gian, vì đây là chuyện quan trọng, nên chắc chắn sẽ tốt hơn khi được dạy đàng hoàng ở trường học lái rồi.」

「Chuyện đó thì… đúng vậy nhỉ. Ưm, đúng như anh nói. Cả chiếc xe sẽ mua một ngày nào đó, em cũng sẽ để nó qua kiểm định xem tuân thủ luật một cách đàng hoàng. Chứ không phải giống như chiếc Breeze ngụy trang này nhé.」

Ngay cả trong khi hiểu rõ, thì Shizuku vẫn nở nụ cười tinh nghịch và thọc lét cậu.

Phải, chiếc xe này, vẻ ngoài thì đích thị là một chiếc Wrangler của Jeep nhưng bên trong lại là Breeze. Nói cách khác, là chiếc xe động cơ ma lực vẫn được vũ trang chật cứng như cũ. Cả tiếng động cơ lẫn thân xe đều là ngụy trang. Kim loại lỏng-chan đang cố gắng. Thêm nữa, việc ngụy trang thành Wrangler của Jeep, là vì hình dạng ban đầu giống với nó.

「C, cũng được đúng chứ. Khác với Shia, không có kẻ nào cố tình hứng thú với câu tạo bên trong và đến xem, rồi lúc làm kiểm tra xe thì anh sẽ lại xoay sở bàng việc ngụy trang mà…」

「Thì em có nói gì đâu?」

「Vì nếu bị lộ thì cứ pika- bằng Neural〇zer New là được.」

「Em nói, một câu được không ta?」

「Gia đình cũng lên xe mà. Mấy thứ như một chiếc xe không có vũ trang thì, nguy hiểm và đến giờ này rồi thì cũng chẳng thể cảm thấy muốn lên xe nữa đó.」

「Ưm, hãy để em nói, một câu.」

Khi cậu lờ đi những lời đáng biết ơn của Shizuku giải thích cho mình định nghĩa của cụm từ thường thức, từ tai trái qua tai phải một cách hoa lệ,

「Ho, hora, Shizuku-chan. Chỗ đó thôi nhé? Vì thói xấu vũ trang của Hajime-kun là thứ giống như căn bệnh bất trị rồi mà.」

「…N. Hơn nữa sắp đến nơi rồi.」

Họ đã nhìn thấy trường đại học.

Bãi xe trong trường đại học thì về cơ bản là sinh viên không thể sử dụng. Chỉ trừ trường hợp có lí do đặc biệt.

Bởi vậy, cậu hướng tới bãi đậu xe trả tiền theo tháng trong khu dành cho dân cư ở cách đó một quãng. Vì Shia sẽ đánh vòng trong khuôn viên trường đại học và hướng tới bãi đậu xe dành riêng cho câu lạc bộ “Gouon!”, nên họ chia ra ở đây.

Trong khi Shia nhẹ nhàng vẫy tay và nhóm Yue vẫy đáp lại, thì họ dần chạy vào trong bãi xe nếu là về cơ bản thì tốn tiền hàng tháng khá cao đối với sinh viên (dẫu thế đi nữa việc có thể giành được chỗ cũng là do may mắn).

「Bữa trưa thì sao?」

Trong khi hướng tới chỗ đã đặt trước, Hajime hỏi.

「Dĩ nhiên, là cùng nhau đó.」

「Ừ, em cũng vậy đó. Đã cất công chọn ngày học chung môn mà.」

Thực ra thì, Kaori và Shizuku, rồi cả Shia nữa, không phải ngày nào cũng ăn trưa cùng nhau.

Tuy các kiểu nhà ăn cũng có một vài chỗ vì khuôn viên trường rộng lớn, nhưng bởi khác khoa nên căng tin gần nhất cũng không giống nhau.

Dĩ nhiên, không phải cứ tới trưa là họ không thể hội họp nhưng, dù cất công lắm mới đặt mình trong môi trường có thể tiếp xúc với nhiều người không liên quan tới địa phương mình sống vậy mà, lúc nào cũng dành thời gian cho người thân thì có chút không đáng hoan nghênh. Cũng vì cuộc sống đại học tốt đẹp, mà việc từng người chọn từng khoa, và mỗi người có quan hệ bạn bè mới cũng nên được xem trọng đúng chứ.

Với cơ sở là suy nghĩ đó, Shia đã có nhóm bạn cùng sở thì thì đương nhiên, nhưng Kaori với Shizuku cũng, gần đây đã ăn trưa với những bạn bè mới.

Song, hoàn toàn không gặp nhau trong khuôn viên đại học… với chuyện đó thì, việc học chung trường đại học sẽ là vô nghĩa theo cách của nó.

Bởi vậy, hợp môn học chung trong tất cả các khoa (môn học cơ sở có thể ôn tập không liên quan tới khoa) lại và cùng nhau tham gia, hay trải qua một ngày mà những giờ học đó có thời khóa biểu gần sát buổi trưa cùng nhau, họ đang chọn hình thức như vậy.

「Thế à. Vậy thì sẽ hội nhóm trong giờ học trước buổi trưa ha. Như mọi khi, ăn trưa ở bên ngoài là được đúng chứ? Nếu có nơi nào muốn đi thì quyết định trước giúp anh.」

「Ưm, em hiểu rồi!」

「Hôm qua, vừa hay em đã nghe về một quán mà cô bé học cùng buổi ưa thích đó nhé. Em sẽ hỏi chi tiết.」

Với lời của Hajime, cả Kaori lẫn Shizuku đều cười vui vẻ với nhau.

Thêm nữa, “ăn trưa ở ngoài” là vì khi nếu Yue, Shia, Kaori và Shizuku tập hợp lại, thì điều đó đã rất bắt mắt rồi. Bởi vậy, lúc 4 người ở cùng với nhau thì họ sẽ đi ăn ở quán ngoài trường chứ không phải nhà ăn.

Dĩ nhiên, nếu sử dụng cản trở nhận thức thì cỡ chừng thong thả dùng bữa cũng chẳng khó gì nhưng…

Thực ra thì, mặc dù Shia, Kaori, Shizuku 3 người đang công khai chuyện mình là người đã kết hôn, nhưng việc đối tượng của họ là một sinh viên khoa khác đang theo học cùng trường đại học――Hajme thì vẫn còn chưa rõ ràng.

Vì cảm thấy xấu hổ do là một người trong các thành viên real harem, lí do như vậy dĩ nhiên là không phải. Song, quả nhiên đó là một mối quan hệ xa vời vợi so với cái “phổ thông” của thế gian bình thường là sự thật.

Việc nó sẽ có thể trở thành chướng ngại cho việc xây dựng quan hệ bạn bè mới là hiện thực, nếu ấn tượng đầu tiên bị tổn hao, thì việc lau chùi nó sẽ tốn rất nhiều can đảm và lao lực cũng lại là một sự thật.

Bởi vậy, họ muốn kiếm bạn bè có tính cách sẽ chấp nhận mình, hay giới thiệu về cậu sau khi đã trở nên thân thiết đến mức có thể chấp nhận điều đó.

「…Hajime, nhóm Yuuka thì tính sao?」

Với căn giờ vừa vặn lúc cậu đã đỗ xe vào nơi đặt trước xong, Yue hỏi.

「Un? Nếu đến thì chẳng phải cậu ấy sẽ liên lạc sao?」

「Hajime-kun, lạnh lùng quá! Anh nghĩ Yuuka-chan là gì vậy!」

「Iya, bạn bè nhưng mà…」

「Hajime, quá đáng đó. Anh hãy đặt mình vào cả vị trí của Yuuka hết lần này đến lần khác, dò hỏi về dự định buổi trưa một cách vòng vo bằng LINE, rồi cố gắng hội nhóm một cách vòng vo giùm em.」

Dù có bị nói thế đi nữa… Hajime có gương mặt khó xử.

Sức viết câu của Yuuka-chan không thể trở nên thành thật dù có trải qua bao lâu đi nữa đang tăng lên theo từng ngày. Đến mức người ta nghĩ rằng, Khá lắm maa, có nhiều chủng loại đến vậy à.

Tuy nói là vậy.

「…Hajime, Yuuka đến giới hạn rồi.」

「V, về cái gì?」

Trước Yue có biểu cảm ra chiều nghiêm trọng, cậu vừa tắt tiếng động cơ giả, vừa hỏi lại.

「…Cả cách hỏi về kế hoạch, lẫn câu cú để cùng ăn trưa, đều đã sắp cạn kiệt rồi. Như là hôm trước, cuối cùng cô ấy đã đến hội nhóm khi giả vờ rằng điều đó là ngẫu nhiên.」

Có vẻ như cô không thể nhjn nổi nữa. Đến mức bất giác nắm tay của Yuuka, và không nề hà gì chuyện đương sự xấu hổ, rồi cứ thế dẫn cô ấy tới quán.

「…Miyazaki hay Tamai sẽ mời cậu ấy đúng chứ? Dù sao thì hai người đó cũng cùng đến mà.」

「「「…」」」

Nhóm Yue cùng nhau có ánh mắt chằm chằm. Nếu là bình thường thì, khi có cô gái nào dường như mang ý đồ tiếp cận thì 3 người chắc chắn sẽ ngăn cản vậy mà.

Tại sao, cậu phải bị hướng vào ánh mắt trách cứ từ 3 người vợ thì mới được vậy. Thật sự thì, Hajime cũng không ngốc nghếch. Tuy nhiên. Việc đích thân mời một đối phương không nói rõ ràng cảm xúc của mình thì, cậu thấy không đúng trên tư cách người có vợ con. Đáng lí đó là sự cân nhắc cực kỳ đương nhiên.

Ấy vậy mà, việc bị những người vợ nói trên hướng vào mắt mắt kiểu「Yare yare daze」thì…

Ngay cả trong khi có cảm không thể quán thông thế nào đó, Hajime vẫn trả lời「Anh sẽ liên lạc trước」.

3 người gật đầu với biểu cảm tỏ vẻ chấp thuận.

Không hiểu sao so với thời cao trung, thì thái độ của nhóm Yue đối với Yuuka đang trở nên mềm mỏng hơn, hay là kiểu người bảo hộ của một đứa trẻ cần chăm sóc.

Phải chăng tại vì thời gian ở cùng nhau đã giảm bớt một cách áp đảo, là sự vụng về, hay sự dễ mến, đúng thật không phải không cảm giác như những điều đó của Yuuka đang trở nên nổi bật hơn trước.

Họ đã bị kích thích gì đó về mặt mẫu tính, với những khoảng đó đúng không ta?

Ngay cả trong khi quả nhiên vẫn cảm thấy không thỏa đáng thế nào đó như vậy, Hajime vẫn xuống xe. Nhóm Yue cũng theo sau cậu.

Cứ thế, họ định vào khuôn viên trường từ cổng chính của trường đại học――mà không phải, là một nơi rất không thu hút ánh nhìn――

「…Thiệt tình.」

Một tiếng thở dài từ Yue.

Nhóm Hajime đoán ra chỉ với điều đó. Họ nở nụ cười khổ.

「―― “Giải tán”.」

Câu từ của Yue vang lên và lan đi đến mức kỳ diệu. Là “Kamugoto”. Đối tượng là một vài trong những người ở xung quanh mặt sau của cánh cổng mà lúc này thật sự đang định đi qua nó.

Tuy nói là lối ra vào ít người sử dụng, và thời gian buổi sáng thế này nhưng đương nhiên, cũng có tương đối sinh viên ngoài nhóm Hajime và người có liên quan trong trường. Nếu vậy thì, việc ý thức của họ dính lấy nhóm Yue bất có kể muốn hay không là chuyện như mọi khi.

Trong số đó cũng có những người vờ như đang nghịch smartphone, hay trò chuyện với bạn bè, hay rõ ràng là đang chờ họ.

Đặc biệt là Yue. Dù có đặt dưới cản trở nhận thức đi nữa thì dung mạo diễm lệ của cô là thứ đã được biết rộng rãi. Cũng không phải là họ không hiểu cảm giác kiểu nhìn một cái để lấy sức cho một ngày dài thôi, hay có lẽ là muốn chờ idol mình hâm mộ xuất hiện.

Bởi vậy, nếu không gây hại gì thì đó là phạm trù nhìn thoáng qua thôi chứ không lưu tâm.

Nhưng, những kẻ nào là giấu mình trong góc khuất và định chụp ảnh, nào là định bắt chuyện một cách thoải mái với vẻ mặt ứa ra cả đống ý đồ mà chẳng biết lôi từ đâu ra tự tin như thế thì không thể hoan nghênh được.

「Không có điểm dừng nhỉ?」

「Dù nói vậy đi nữa, thì cũng mới 2 tháng thôi mà. Không thể trách được nhỉ. Yue mode 20 tuổi thì dù có là người cùng giới nhìn vào cũng chứa đầy mỵ lực mà.」

Trong số người đã nhận “Kamigoto” vừa rồi, thì khoảng phân nửa là tân binh-san. Từ lúc nhập học tới giờ thì số người nhận “Kamugoto”, và bị bắt không còn ôm ấp hứng thú với nhóm Yue lần nào nữa đã gần 3 con số.

Dẫu thế đi nữa, thì việc bè lũ thế này không hề có điểm dừng trong nhiều ngày liên tục thì đúng thật là tại mỵ lực của Yue.

Yue kể cả lúc ở hình dáng thiếu nữ thì cũng đã thấm ra bầu không khí mê hoặc mà không thể tưởng tượng nổi với một đứa trẻ. Việc dáng vẻ khi cơ thể đã theo kịp mặt trong, khiến cho ngay cả các chủng loại thần ma cũng bị hớp hồn là điều đã được chứng minh ở yêu tinh giới.

Yue trưởng thành, nếu đúng thời đại thì thật sự sẽ là mỹ nữ khuynh quốc real đúng chứ. Việc người bình thường bị quyến rũ thì cũng là một mặt không thể trách được.

Bởi vậy, nếu không phải ở mức độ khó mà bỏ qua được thì Hajime cũng không cứ hễ chút là xăm soi. Cứ dùng áp lực thì có lẽ sẽ gây ảnh hưởng tới cuộc sống đại học, và hơn nữa Yue sẽ đối ứng một cách gọn gàng giống như tác nghiệp mà cô đã hoàn toàn quen làm. Bởi vậy, cậu dồn toàn lực vào việc khen cô.

「Nương tay tùy theo sự tình thì thật giỏi ha, Yue. Em đang hoàn toàn quen thuộc với Nhật Bản rồi. Một người theo chủ nghĩa hòa bình xuất sắc.」

「…Ehhen. Cứ khen em nữa là được.」

「Không, ano… Một đàn anh khóa trên vẻ ngoài trông như một kẻ chơi bời đột nhiên, lại để tóc đen chẻ ngôi 7 3 rồi cuối cùng là đeo cặp kính trang trí dày như đít chai, và đổi thành trang phục cực kỳ giản dị, có vẻ như mấy lời về việc mục kích điều đó đang nổ ra ở nhiều nơi nhưng mà.」

「…Vì là lũ đã hừ mũi khi nhìn Hajime nên không còn cách nào khác. Tôi thậm chí còn thấy cảm động trước sự nhân từ sâu sắc của mình.」

「Ma, maa, đúng thật chỉ việc cô đã không smash với chẳng một cảnh cáo nào cũng là trưởng thành rồi, đúng không ta?」

「Vì cái này nếu là người của tổ chức ở đâu đó và có ý gây hại, thì sẽ là hoạt động tình nguyện ở nước ngoài ha. Giúp cho hắn làm người siêng năng học hành vì tương lai, Yue quá dịu dàng rồi.」

「…Fufu, ngượng ghê.」

Nhân tiện thì, đối phương không có ý gây hại thì Yue cũng không cứ hễ chút là đối phó. Cô sẽ chỉ lờ đi thôi.

Với những kẻ vượt qua điều đó và đến gây ra một chút hại chẳng hạn như chụp ảnh, thì cô chỉ dừng lại ở việc khiến cho chúng giải tán tương tự như ban nãy.

Nếu ở chỗ đó có thêm sự cứng đầu thì cô sẽ khiến chúng không thể ôm ấp hứng thú nữa, còn trong trường hợp có tính chất gây hại hay phán đoán rằng sẽ có hại cho việc tận hưởng cuộc sống đại học khi nhìn một cách tổng hợp thì cô sẽ thay đổi chính tính cách của chúng.

Theo tình trạng đó, tùy thuộc vào mức độ ra tay theo tiêu chuẩn phán đoán của Yue mà không đời nào cô sẽ thay đổi tính cách của chúng nên, nếu nói là cô đang tự kiềm chế thì đúng thật là như vậy.

「Maa, tôi cũng mặc dù đang công khai rằng mình là người đã kết hôn và còn đeo cả nhẫn rồi vậy mà, vẫn có người mang theo ý đồ đến bắt chuyện nên hiểu cảm giác của cô nhưng mà nhé.」

「Đúng vậy nhỉ. Chỉ những người như thế thì tràn ngập sự tự tin không biết ở đâu ra mà, về cơ bản là không nghe lời người khác nói luôn. Cỡ chừng nếu bị đeo bám một cách ngoan cố thì, nhé?」

Nếu đối tượng so sánh là Yue thì quá chênh lệch thôi nhưng, hai người cũng mang mỵ lực sẽ thu hút ánh mắt của người khác một cách lũ lượt. Những gã đàn ông đã tan nát cõi lòng khi họ nói mình là người đã kết hôn thì không thể đến nổi nữa.

Việc công khai rằng mình đã kết hôn thì, dĩ nhiên, đối với hai người là một điều hạnh phúc, việc chỉ điều đó thì không muốn giấu giếm là lí do số 1 nhưng, nó cũng đóng vai trò như bùa xua đuổi đàn ông.

Nếu như không xưng ra danh phận, thì hẳn là họ sẽ bị cưa cẩm còn hơn cả hiện giờ đúng chứ.

Nếu nghĩ về điều đó thì, họ không thể phủ định quy chuẩn phán xét của Yue sở hữu mỵ lực xuyên thủng thậm chí cản trở nhận thức. Nghĩ vậy, Shizuku và Kaori nở nụ cười khổ trước Yue có dáng vẻ thỏa mãn khi được Hajime xoa đầu bằng cử chỉ dịu dàng.

Trước mắt thì, trong những người đang đến xem Yue từ sáng tinh mơ thì cũng có nữ giới, và giọng nói the thé「Kya-」nhỏ vang đến từ chỗ họ.

Đồng thời với khi Yue trở nên nổi tiếng trong nháy mắt, thì sự gần gũi với Hajime của cô cũng được lan truyền ở một mức độ nào đó, nên nguời hâm mộ bao gồm cả khoảng đó dường như cũng có.

「Giờ thì, nếu không nhanh chân lên sẽ trễ giờ mất. Kaori, Shizuku, lát nữa gặp ha?」

「…N. Shizuku, thông tin về cửa tiệm có vẻ ngon, nhờ cô. Việc đi vòng các quán ở xung quanh trường đại học cùng mọi người vào giờ nghỉ trưa, cực kỳ vui.」

「Fufu, hiểu rồi. Cứ trông ở tôi.」

Trong khi nhìn theo Hajime và Yue vừa nắm tay và tựa sát vào nhau, vừa rời khỏi đó, Kaori và Shizuku nhìn mặt nhau. Nhìn qua ánh mắt là hiểu. Có vẻ như suy nghĩ của hai người giống nhau.

Nói cách khác.

――Muốn nhanh giới thiệu bạn bè mới cho Hajime haa.

Cười khúc khích với nhau, hai cô gái cũng nhanh chân rời khỏi đó để hướng tới buổi học của từng người.

Từ lúc đó trở đi thời gian trôi qua trong nháy mắt.

Tại giảng đường lớn đang diễn ra môn học chung cho toàn thể các khoa trước giờ trưa, lão giáo sư nổi tiếng với việc luôn đội mũ rơm phong phú về kiểu dáng mẫu mã bất chấp xuân hạ thu đông đã tuyên bố kết thúc buổi học hơi sớm.

Việc nhấc nhẹ chiếc mũ rơm lên và chào hỏi cũng là thói quen của giáo sư. Còn nữa, Hajime chưa từng thấy giáo sư đội mũ rơm giống nhau một lần nào. Một người cuồng mũ rơm không thể tưởng tượng nổi.

Đến cùng thì, liệu rằng cho đến khi kết thúc tất cả buổi học thì có thể xác nhận được việc bộ sưu tập cạn kiệt hay không. Hajime có hơi trông chờ vào điều đó.

Trở lại câu chuyện.

Phía góc của giảng đường lớn có thể chứa 500 người, 2 hàng trước sau, trước là Hajime và Yue, phía sau là Kaori và Shizuku kẹp Shia ở giữa đang ngồi.

Vì thiết kế dạng bậc thang thấp, nên Hajime và Yue ngoảnh về sau theo kiểu hơi nhìn lên một chút.

「Quả nhiên câu chuyện của giáo sư thú vị ha. Với tư cách là người đang biết về thực tế của thế giới ở mặt sau như là Vatican.」

「Đúng vậy nhỉỉ. Vậy mà sinh viên ngủ gật thì nhiều quá nhiều quá. Tại sao vậy ạ?」

「Ư~m. Vì người Nhật thì ngay từ đầu đã có nhiều người không mấy mặn mà với tôn giáo rồi, nhỉ?」

「…Nếu vậy thì, tại sao lại đăng ký môn này?」

「Muốn có tín chỉ, chẳng phải vậy sao ta?」

Nếu như số người lên tới 3 chữ số mà di chuyển thì cửa ra vào sẽ loạn hết cả lên. Bởi thế, nhóm Hajime hào hứng trò chuyện cho đến khi đám đông vơi bớt.

Thêm nữa, môn học mà họ đang ký là “Tôn giáo học đại cương”. Một môn không nhận được mấy sự quan tâm trong sinh viên năm nhất, tuy nhiên, vì sự dễ lấy tín chỉ mà sinh viên khóa trên rất thường tham gia để lấp vào lỗ hổng trong quá trình học.

Việc không có mấy người cùng khóa tham gia là một lí do để họ đăng ký học nhưng, chuyện thấy hứng thú cũng là sự thật.

Lịch sử và tôn giáo có mối liên kết muốn cũng chẳng thể cắt rời, và quanh qua quẩn lại thì việc quan hệ mê tín buộc chặt với tôn giáo là rất nhiều.

Ở lúc này khi mà mê tín đang bắt đầu xuất hiện như vấn đề hiện thực, chẳng phải việc học về tôn giáo và lịch sử của nó cũng sẽ có ích hay sao, họ đã nghĩ vậy.

Dù không kể đến chuyện liệu rằng nó có thể giúp ích trong thực tế hay không đi nữa, thì việc họ thấy hứng thú sâu sắc còn hơn cả tưởng tượng là một điều tốt. Dù cũng có việc cách nói chuyện của lão giáo sư rất khéo léo nhưng mà.

「…Cảm giác như mục đích và cách thức ngược nhau? Maa, được thôi nhưng mà. Hơn nữa Shizuku, cô đã có thông tin về quán ăn chưa?」

Dù hướng ánh mắt như đang nhìn sinh vật lạ vào những sinh viên khóa trên đang ra khỏi giảng đường trong một chốc, thì Yue vẫn chuyển đôi mắt lấp lánh kỳ vọng trở lại Shizuku ngay.

Ở gần trường đại học này có rất nhiều hàng quán. Từ quán ăn phục vụ lượng thức ăn đầy ắp với số tiền tương đối, và quán ăn sang trọng hơi đắt tiền một chút. Việc tìm ra quán ăn yêu thích, là một chút thú vui hiện giờ của Yue.

Tuy nhiên, Shizuku lúc mọi thường sẽ đáp lại chắc chắn kỳ vọng của cô, hôm nay lại ấp úng một cách thậm chí là hiếm hoi. Cô như muốn nói gì đó rồi lại thôi, cả biểu cảm cũng tỏ vẻ khó xử.

Song, trước khi Shizuku nói ra lí do đó, Kaori lại là người lên tiếng.

「A, xin lỗi vì cắt ngang nhưng, được không ta?」

「…N? Gì vậy, Kaori? Cô đã tìm ra quán muốn giới thiệu à?」

「Cô muốn dạo quanh mấy quán ăn đến mức nào vậy. Không phải thế.」

Đằng này cũng có biểu cảm khó xử. Với nhóm Yue tỏ ra nghi ngờ, Kaori vừa liếc vào smartphone một cái, vừa tiếp lời.

「Ano ne, có vẻ như chuyện của Hajime đã lộ rồi.」

「Đã lộ… Nói cách khác, là với mấy người bạn mới của em à?」

Kaori gật đầu một cái. Shizuku bật ra tiếng cười khổ「Xem ra Kaori cũng gặp chuyện tương tự nhỉ」.

「Maa, chúng ta không cần giữ bí mật mà nhỉ? Những người trong câu lạc bộ của em cũng đã biết chính xác về Hajime-san từ trước đây khá lâu rồi mà.」

Theo lời Shia thì, khoảng 1 tháng trước có vẻ như cô đã bị tra hỏi đến tận gốc tận rễ.

Vì như một lẽ đương nhiên tồn tại của Yue cũng đã được biết tới, nghĩ rằng nếu đối phương mà Shia nói là Hajime thi chẳng phải cậu đang bắt cá hai tay hay sao, cô đã bị hỏi tới tấp cùng với vẻ lo lắng, hay có lẽ là giận dữ với chuyện đó.

「Anh chưa có nghe về nó nhưng mà?」

「Vì em không có kể nhé. Nên nói là đã thuyết phục xong, hay là dù chưa đến mức chấp nhận nhưng cảm giác kiểu “Maa, nói chung nếu Shia thấy ổn thì được thôi” desu. Kiểu nếu như giới thiệu đàng hoàng vào một lúc nào đó thì OK?」

Có vẻ dù tốt dù xấu gì thì vẫn là những người say mê cộng sự (xe moto) của mình từ tận đáy lòng, nên nếu như Shia không thấy khó chịu thì họ cũng chẳng lên tiếng làm gì.

Đúng thật chính cái chỗ thoải mái như thế, mới khiến Shia cảm thấy dễ chịu, và là lí do khiến cô quyết định tham gia câu lạc bộ đúng chứ.

「Maa, trong thế gian hiện giờ, thì việc thông tin lan truyền là rất nhanh ha. Không đời nào che giấu được hoàn toàn mà, nhớ không lầm thì mấy em đã giữ bí mật 2 tháng à…」

「Ahaha, đúng vậy nhỉ~. Có vẻ không phải là điều muốn tuyệt đối che giấu mà, thấy cảnh xuống xe của Hajime-kun vào sáng nay, có vẻ như cậu ấy đã nghĩ thế.」

Dù nói là trường đại học có khuôn viên rộng lớn và người tới lui nhiều đến mức nào đi nữa, thì chừng nào còn ở cùng một ngôi trường, việc mối quan hệ của họ bị nhận rõ quả nhiên chỉ là vấn đề thời gian.

「Đằng này cũng hình như là không lâu trước đây đã có người biết nhưng mà… Người thể hiện vẻ để ý tới em, có vẻ như đã định đi kiếm chuyện với Hajime đó nhé…」

「…Tôi đoán ra rồi. Vì tôi đã biến vài tên thành nghiêm túc-kun nên mấy đứa xung quanh đã rút lui?」

「Phải. Rằng Hajime không chừng là một người nguy hiểm.」

Có vẻ như họ đã theo dõi tình hình với điều đó. Hajime hỏi với vẻ lo lắng.

「Bạn bè cất công lắm mới có, đã xa lánh mấy em à?」

「Một vài người là thế nhé. Nhưng, những cô bé ngược lại là mang hứng thú và trở thành bạn của em cũng có. Thế là, những cô bé đặc biệt thân thiết với em trong số đó nhé, nói là mau cho gặp đi-, cho nói chuyện đi-」

「A, Shizuku-chan cũng vậy nhỉ. Đằng này cũng thế nhé, đã trở thành chuyện như vậy rồi. Rằng, buổi trưa, hãy dẫn họ tới nhà ăn đi chứ. Phía em thì, cũng không phải không cảm giác như họ đang để mắt tới Yue hơn Hajime-kun nhưng mà.」

Dù cả Kaori lẫn Shizuku đều có biểu cảm tỏ ra khó xử, nhưng việc dường như họ không cảm thấy khó chịu thì nhìn từ nét mặt là hiểu.

Hẳn là đối phương đã có thể xây dựng mối quan hệ không cần câu nệ đến mức đó đúng chứ. Ở cái điểm có thể kết được bạn bè đến mức xét đoán rằng dù có nói cho họ về mối quan hệ đặc thù của mình cũng được, chỉ trong 2 tháng, thì nên nói là quả không hổ danh năng lực giao tiếp của cả Kaori lẫn Shizuku.

Dù sao đi nữa vừa vuốt ngực xuống nhẹ nhõm trong lòng, Hajime vừa gật đầu với suy nghĩ rằng nếu vậy thì phải đáp lại.

「Anh hiểu rồi. Nếu vậy thì hôm nay hãy chọn nhà ăn thôi. Yue cũng được chứ?」

「…Phải cho chúng hiểu ai là vợ cả mới được. Bây giờ, xuất trận.」

「「Đừng có đánh nhau nhé?」」

Fu-, Yue-sama bật cười. Ngay cả trong khi trở nên có chút bất an, Kaori và Shizuku vẫn gửi tin nhắn cho bạn bè của mỗi người.

「Nếu vậy thì em cũng sẽ thử gọi nhỉ. Vì nhiều người có lối sống tự do nên không rõ là họ có đến hay không nhưng mà.」

Thừa dịp Shia cũng bắt đầu nối liên lạc.

Giảng đường đã bắt đầu thưa thớt người. Kaori chợt hỏi「Nhắc mới nhớ」.

「Hầu như không có nghe chuyện bạn bè, từ Hajime-kun nhỉ?」

「!」

Không hiểu sao, Hajime-san lại giật mình

biku-

「…Kaori. Tại sao cô có thể hỏi một chuyện tàn nhẫn đến thế vậy?」

「Chuyện gì!?」

Shizuku và Shia đoán. Ể, không lẽ nào… biểu cảm kiểu vậy. Hajime-san, ấn tay lên ngực. Như thể đã bị cái gì đó đâm vào.

「Không lẽ nào… Hajime-san. Vẫn chưa thể kết bạn――」

「C, cccó nhưng mà!?」

Mình đã từng thấy Hajime rúng động đến thế này trước đây chưa vậy cà?, lần này thì ngược lại Shia và Shizuku đã ấn tay lên ngực. Không thể chịu nổi. Kaori cũng trót suy đoán.

「Dừng lại đi, đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó. Thật sự là có ha. Bạn bè… ứng cử viên, iya, dù có nói là bạn bè thì cũng không hề quá lời, chắc chắn là không thể không nói vậy――」

「Xin lỗi nhé, Hajime-kun! Anh không cần cố quá cũng được mà!」

「Đừng có xin lỗi! Đó là bạo lực đội lốt đồng cảm đấy!」

「…Nhân tiện, em đã kết được bạn.」

「Tại sao em lại đánh bồi thêm một cú vậy?」

Trước Yue-sama với gương mặt đắc chí, Hajime đã nhận một sự phản bội không thể ngờ có biểu cảm sốc.

Nhân tiện thì, trong trường hợp của Yue, thì thay vì bạn bè, cảm giác kiểu Senpai được Kouhai quý mến hơn.

Sắc đẹp xa rời khỏi con người là sự cách biệt, lúc mới đầu thì, dường như sẽ có chỗ cảm giác như sự chênh lệch về kinh nghiệm nhân sinh hay bề dày dạn trên tư cách một con người thế nào đó và mất đi tự tin nhưng, Yue thì vẫn có sức lôi cuốn người khác theo cách của cô.

Với người cùng giới tình thì cô có thể quan tâm và cũng có sức bao dung nữa. Hầu như không khiêm nhường nhưng cũng chẳng cảm thấy sự ngạo mạn, chẳng những vậy còn dịu dàng. Bầu không khí có sự tự tin tuyệt đối vào bản thân và không hề lung lay cũng truyền tải đến họ.

Nếu được một cô gái như thế mỉm cười, nói chuyện gì một cách tự nhiên, và trên hết là quan tâm tới mình thì những cô gái bình thường chắc chắn không thể kháng cự nổi.

Thêm vào đó, còn là người đã kết hôn.

Tuy ánh mắt của nam giới đóng đinh vào nhưng lại chẳng hề ngó ngàng tới, không những vậy còn không rời chồng mình một giây một phút nào như để khoe sự thân mật với cậu.

Dẫu vậy, không phải cô tỏ ra khó chịu đối với người khác giới và cỡ chừng trò chuyện thì vẫn làm bình thường. Có điều, lời nói và hành động hướng tới Hajime thì dù có từ mắt nhìn của ai đi nữa cũng sẽ thấy sự chênh lệch mang tính tuyệt đối.

Tuy mỹ mạo xa cách tuyệt đối với mọi thứ cũng là lí do nhưng, với dáng vẻ truyền tải đến người khác trên toàn thân rằng「Ở cạnh người này là hạnh phúc của tôi」, thì đã chẳng còn ai có thể ghen tị.

Ngược lại lại thì, đến mức họ còn ôm ấp sự ngưỡng mộ dành cho mối quan hệ vợ chồng như thế.

Chính vì lẽ đó.

「…Được mấy cô bé nào là bắt chuyện, nào là rủ đi chơi, nhiều ngày liên tục thì thật vất vả.」

「Không lẽ nào, em đang kiếm chuyện với anh à?」

Nguy cơ vợ chồng cải vã.

「…Với tình yêu tràn trề dành cho Hajime, thì những bé trai trong khoa mình cũng đã vượt qua sự ghen tị và đến tiếp xúc với chúng ta một cách bình thường rồi mà?」

「Cảm ơn ha. Vạch ra một kế hoạch cho người không thể kết bạn như anh.」

Được Yue hướng vào mình ánh mắt dịu dàng, biểu cảm của Hajime co giật dữ dội. Cậu cố gắng để nặn ra nụ cười nhưng, giọng nói thì đang run lên.

Cơ mà, đã là không thể kết bạn luôn ròi kìa… nhóm Shia có biểu cảm không thể diễn tả.

Trước nhóm Shia như thế, Hajime vừa lội ánh mắt đi, vừa nói.

「Không thể trách được đúng chứ… Đằng này cũng chỉ mới bắt đầu truyền đạt chuyện của nhóm Kaori thôi. Đúng thật, mấy tên tiếp xúc một cách bình thường đang tăng lên nhưng… Có vẻ như vẫn còn giữ khoảng cách từ xa…」

「Etto, thế nào đó em xin lỗi nhé?」

「Đừng có xin lỗi giùm anh Kaori. Anh cũng thấy ớn mà. Rằng một gã cùng khóa, dù có một cô vợ đáng yêu đến mức này rồi, nếu biết rằng hắn đang thực hành mấy cái như một chồng nhiều vợ real thì,『Tên này, đang giỡn mặt!』hay là『Tuyệt đối là một kẻ vãi chưởng!』.」

「Anh có thể nhìn bản thân một cách khách quan nhỉỉ.」

Nụ cười khổ của Shizuku lại càng đâm vào tim cậu. Shia và Kaori vươn tay ra vỗ

pon pon

lên vai cậu.

「Nhưng mà tuy nhiên. Nhưng mà tuy nhiên. Vẫn có hi vọng.」

「…N. Hai người, có thể sẽ trở thành bạn. Một người thì từ xưa có vẻ như đã là bạn rồi mà.」

「Ể? Nhưng mà Hajime-san, Aby không ở đây đâu đó ạ?」

「Việc bên trong em, nghĩ rằng anh chỉ Endou là bạn bè thân thiết thì anh đã hiểu rõ rồi.」

Anh thì từ trước khi bị triệu hồi cỡ chừng bạn bè cũng có đấy!, Hajime trả lại ánh mát chằm chằm dồn vào đó nỗi niềm như vậy. Kaori đặt tay lên miệng và bộc lộ sự sửng sốt.

「Không thể nào… Nói xạo như vậy, sẽ chỉ khiến anh thêm buồn thôi đó!」

「Không phải nói xạo nhưng mà!?」

「Tại vì em, đã nhìn Hajime-kun suốt đó! Tuy từ thời cao trung nhưng, thông tin như Hajime-kun chơi với các bạn nam, em chưa từng nắm được một lần nào đó!」

「Em có thể dừng việc nói mấy chuyện sợ vãi một cách natural giùm anh được không?」

Chính vì thế mà mới bị Yue gọi là “Stalkaori” hay “Yamisaki Bakaori-san” đấy. Trong khi cậu trả lại ánh mắt với ý như vậy.

「Thật sự là có đó. …Từ lúc nhập học sơ trung thì anh đã chơi cùng rồi ha, một kẻ cũng có thể gọi là chiến hữu đã kề lưng với anh không biết bao nhiêu lần.」

「Ne, nee, Hajime. Cái đó thì có lẽ nào, là Imaginary Frie――」

「Anh sẽ không để em nói đâu!?」

Hajime-san hôm nay đang phấn khích cao độ.

gohon-

cậu hắng giọng một tiếng để lấy lại sự ổn định cho con tim.

「Việc ngẫu nhiên nhập học vào cùng một trường đại học, và cùng một khoa thì anh mới biết gần đây thôi đó.」

「? Một người bạn thân như thế nhập học vào khoa giống mình vậy mà, việc anh biết về nó chỉ mới gần đây thôi sao ạ?」

「…Đúng vậy.」

「Một người tầm cỡ như Hajime-san mà lại không nhận ra? A re? Cơ mà, người bạn thân đó, tại sao lại hạ cấp xuống thành “ứng cử viên bạn thân” vậy desu?」

「…Chuyện đó thì, nói sao đây…」

「…Shia, chuyện đó thì không thể trách được. Vì Hajime và cậu bé đó, dường như cho đến lúc này vẫn chưa từng gặp nhau một lần nào mà.」

「「「Quả nhiên là Imaginary Frie――」」」

「Đã bảo là anh sẽ không để mấy em nói đâu!」

Giảng đường đã hoàn toàn vắng người rồi nhưng, người ở lại thì vẫn ở lại. Một nhóm nhỏ đang ăn bentou, hướng ánh mắt đồng cảm vào Hajime. Có vẻ như họ đã nghe thấy.

Trong khi cực lực lờ đi điều đó, Hajime nói như đang vắt ra từng tiếng.

「Anh là gamer đấy. Đương nhiên, cũng thường chơi net game rồi.」

「「A」」

Shizuku và Kaori dường như đã ngộ ra

pin-

. Phải, nói cách khác người chiến hữu mà Hajime dù chưa từng gặp nhưng lại kề vai sát cánh với cậu không biết bao nhiêu lần chẳng phải ai khác――mà là bạn netoge.

Có giấc mơ giống nhau là muốn phát triển game VR một cách thậm chí là hiếm hoi, và trong cuộc nói chuyện đó thì đôi bên đã nhận ra.

――K, không lẽ nào bạn là… “Dogeza Shihan” à!? (TN: 師範 – sư phạm, có thể hiểu là thầy, chuyên gia trong lĩnh vực gì đó)

――Nói thế thì cậu là… “Shijou no Ketsuago”!? (TN: 至上のケツアゴ – Cằm mông chí cao)

Nhân tiện, không phải là giỡn mặt cũng chẳng phải đầu óc trở nên có vấn đề. Yue trong một thoáng đã nhìn hai người bằng ánh mắt như vậy nhưng, là handle name từ thời chơi netoge.

Nhân tiện part 2 nhưng mà, “Shijou no Ketsuago”-san thật ra thì không phải một người cằm mông. Chỉ là một thanh niên hết sức bình thường ngưỡng một cằm mông mà thôi. Tuy là đầu trọc và không có lông mày nhưng mà.

「Vì đôi bên, đều là những gamer đã vượt qua vô số khó khăn dù trong khi hi sinh cuộc sống ngoài đời thật ha. Phấn khích cũng tăng lên với cuộc gặp offline ngẫu nhiên, và bản thân cuộc hội thoại cũng tâm đầu ý hợp nhưng mà…」

Nhân tiện, người bạn thân thời cao trung của Ketsuago cũng nhập học vào cùng, chính cậu ta là ứng cử viên bạn thân thứ 2.

Một nhân vật đeo kính thấp bé và có vẻ rụt rè nhưng, dường như lại mạnh dạn trong game đến mức được mời vào đội bởi một pro gamer team bên thể loại fps, và thực tế thì cũng chơi giỏi. Thêm vào đó, handle name của cậu ta là “Datemasa Megane”. Thị lực của cậu ta trái phải đều 0.1 nên không phải là mắt kính giả nhưng mà. (TN: 伊達眼鏡 – Mắt kính giả, cơ mà ở giữa lại thêm một chữ 真 – chân thật, nên có thể hiểu rằng gọi là kính giả nhưng bị cận thật)

「Ra là vậy. Biết về cuộc sống thực thiếu lành mạnh của Hajime-san nên anh đang bị xem tình hình nhỉ?」

「Cái phần “thiếu lành mạnh”, cần thiết không?」

Trước Hajime một lần nữa có ánh mắt chằm chằm, Yue đề xuất.

「…Hajime. Gọi cả hai người họ thì sao? Nếu đã cất công nói chuyện về quan hệ của chúng ta với bạn bè của mỗi người, thì cùng nhau nhé?」

Thực tế thì, từ mắt của Yue cô cũng đã thấy nhóm Ketsuago là người tốt. Ở khoản lúc nghe việc Hajime và Yue đã kết hôn thì, câu đầu tiên cậu ta nói là「Vậy sao… Chúc mừng, Dogeza」những lời chúc phúc như vậy, thì đúng thật tính cách con người đang bộc lộ ra.

「Iya, anh sẽ không làm vậy. Vì đã quyết định là sẽ chơi game sau một khoảng thời gian vào lần tới, nên lúc đó anh sẽ thong thả nói chuyện sau.」

「…Fufu, vậy à. Em hiểu rồi. Hãy vui vẻ nhé.」

「Ou.」

Và, vào lúc đó. Ngay sau khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi định sớm di chuyển thì, smart phone của Hajime cho thấy có cuộc gọi đến.

Ngay sau khi lấy smart phone ra từ túi áo và nhìn vào màn hình, thì nét mặt của Hajime trở nên khó chịu.

「…N? Từ Hattori?」

「Có vẻ thế ha. Chờ anh một chút.」

Với những lời của Yue đã ghé nhìn vào màn hình, thế nào đó đoán ra triển khai kế tiếp, mặt của nhóm Shia trở nên kiểu「 Ây dà~」.

「…Fukube-san, tôi, hiện giờ, đang ở trường đại học nhưng mà?」

Cậu truyền đạt tình hình ở đằng này tiện thể rào trước luôn bằng câu đầu tiên nhưng…

Hajime dần có vẻ mặt ra chiều cực kỳ phiền hà. Tuy không rõ nội dung cuộc hội thoại, nhưng giọng nói của Fukube――thủ lĩnh của tổ đối ứng Kikansha mà họ chỉ nghe được loáng thoáng thật sự trối chết. Kiểu này, cảm giác như đang thỉnh cầu mà chẳng có cả xấu hổ lẫn nề hà.

Chẳng cần đến phải nhìn, họ cũng hiểu rằng phía bên kìa đầu dây thì ông ấy đang cúi đầu liên tục

heko heko

Hajime đã cúp máy sau một hồi, thở dài một tiếng vang dội.

Và, cậu nói lời tạ lỗi với nhóm Kaori bằng biểu cảm thấy tội lỗi thế nào đó.

「Lỗi anh. Anh sẽ đi giúp Fukube-san chút rồi về.」

「Có vấn đề gì à? Bọn em cũng giúp một tay nhé?」

Shizuku hỏi với biểu cảm nghiêm túc song, Hajime vẫy vẫy một tay

hira hira

「Iya, không phải chuyện nghiêm trọng đâu. Em biết việc hiện giờ, cuộc chiến tình báo của các nước khác ở mặt sau đang ngày càng trở nên gây gắt đúng chứ?」

Những kẻ đang gây ra hiện tương siêu nhiên đã xuất hiện ở các vùng đất trên thế giới. Việc các nước đang bắt đầu hành động để thu giữ và làm rõ sức mạnh đó là điều được biết đến rộng rãi.

Và, việc phòng đối ứng do Fukube xuất lĩnh, là một trong những đội chiến đấu ở tuyến đầu tiên đó cũng lại là điều được biến đến rộng rãi.

「Với việc đó, dường như có chỗ đã đến mang theo đề nghị can thiệp vào mặt sau trong bí mật. Nếu như chuyện tiến triển thuận lợi thì xem chừng đối ứng của cả chúng ta lẫn Fukube-san tới mấy chuyện phiền phức sẽ giảm được một khoảng lớn, về mặt thời gian cho chuyện này thì có vẻ như không dư giả.」

Tuy không biết chi tiết câu chuyện là thế nào nhưng, nói tóm lại có vẻ như Hajime là cần thiết.

Thực ra thì, việc Hajime bị gọi đến mấy cuộc trao đổi về mặt ngoại giao thế này thì không hiếm. Cái này cũng là một lí do cho sự tắt mặt tối mũi của cậu.

Và, việc Hajime hành động cũng không phải chỉ vì lợi ích cho phía mình.

「Vì Fukube-san đang cố gắng giúp chúng ta ở cả mặt ngoài lẫn mặt sau ha. Nếu là nhờ vả của người đó thì, anh cũng không thể xem nó chuyện không đáng bận tâm đúng chứ. Dạ dày của ông ấy sẽ đầy lỗ mất mà.」

Theo lời của Kousuke tới lui tổ đối ứng, thì thậm chí với nước tăng lực có chứa hồi phục dược hay thuốc dạ dày đặc chế thì sự hồi phục có vẻ như cũng không theo kịp hay đại loại vậy.

「Nếu thế thì không còn cách nào khác nhỉ. Cố gắng lên nhé, Hajime-kun.」

「Aa. Thật sự là xin lỗi ha. Hãy nhắn lại giùm với nhóm bạn của mấy em là anh xin lỗi. Phải rồi, nếu được thì không phải ở nhà ăn mà cứ sắp xếp lịch với nhau mở một bữa tiệc làm quen cũng được đúng chứ?」

「Cái đó hay nhỉ! Em nghĩ chắc chắn họ sẽ thấy vui! Em sẽ nhắn lại nhé!」

「Xem chừng bạn bè của chúng ta cũng sẽ có thể trở thành bạn với nhau nhỉ. Chẳng phải là rất hay sao ạ.」

「Ara, nếu vậy thì lâu lắm mới có dịp nên rũ cả con trai thôi nào? Vì là những người tốt tiếp xúc với em bình thường như bạn cùng khóa, nên chẳng phải cũng có thể trở nên thân thiết với Hajime hay sao ta?」

「Em có thể dừng việc phát huy thuộc tính Okan một cách natural giùm anh được không?」

「Ai là Okan hả!」

Tuy nhiên, việc mở rộng quan hệ giao hữu với người cùng giới với Hajime, nếu mà nói là rất đáng mừng. Nếu như chỉ có bạn bè nữ của mỗi người được gọi, thì có vẻ như sẽ trở thành ngữ cảnh sinh ra tin đồn khủng khiếp rằng chỉ có một mình Hajime là đàn ông trong mười mấy người.

Nếu là người nhóm Shizuku thấy ổn thì chắc không thành vấn đề mà, nếu vậy thì thử gọi cả Ketsuago và Datemasa Megane cũng được không chừng… trong khi nghĩ vậy.

「Còn nữa, về giờ học buổi chiều nhưng mà…」

「…N. Đằng đó thì ổn thôi. Em sẽ ghi hình lại để anh có thể xem bằng Kakoshi.」

「Đỡ cho anh quá.」

Cười đáp lại Yue hiểu cho mình mà không cần phải nói ra, 「Vậy thì, gặp sau ha」Hajime nhanh chân rời khỏi đó.

Vừa nhìn theo sau lưng cậu,

「Giờ thì, vậy tôi sẽ liên lạc để từ chối vụ ăn trưa nhé?」

Shizuku định truyền đạt với nhóm bạn việc Hajime có chuyện gấp. Song, Yue đã ngăn lại.

「…Chờ đã. Cứ thế tập trung tôi cũng không phiền đâu.」

「Ể? Nhưng mà trung tâm là Hajime không có mặt đâu đó?」

Trong khi Kaori và Shizuku cũng nghiêng đầu, fu- Yue nở nụ cười.

Cứ thế,

「…Để Hajime không bị chất vấn dồn tới ở tiệc làm quen, thì tôi sẽ chỉnh đốn lại trước.」

「「「Định làm cái gì!?」」」

「…Không sao, an tâm đi. Vì cho đến khi bắt đầu giờ học buổi chiều thì chúng ta sẽ được chúc phúc bởi tất cả bọn họ mà.」

「「「Lúc nào cũng không thể an tâm!!」」」

「…Bây giờ, xuất trận!!」

「Chẳng phải cách chọn từ của cô có nhầm lẫn hay sao ta!? Sao ta!?」

「Nếu cô dùng “Kamugoto” thì tôi sẽ giận đó!?」

「Khoan, Yue-san! Xin hãy nói cho em biết là cụ thể chị định làm gì đi chứứ!」

Nhóm Shia vừa cảm thấy một chút bất an chạy qua, vừa đuổi theo sau Yue đã bắt đầu nhanh chân bước đi, một mình.

Ngược lại vào lúc đó, ở tòa nhà khoa giáo dục.

「Oi, Tamai.」

「Oou?」

Tamai Atsushi đang bị một số sinh viên nam bắt chuyện.

「Cậu, có vẻ như là bạn của cái gã tên Nagumo kia ha?」

「A~, un. Maa.」

Việc cậu ấy nở nụ cười mơ hồ, không phải là vì muốn phủ định chuyện họ là bạn. Mà bởi nét mặt của nhóm sinh viên nam đang áp sát mình rất gay gắt.

Một người trong số đó, đối phương mà cậu ấy nhớ không lầm thuộc câu lạc bộ boxing, đặt bàn tay rắn chắc của mình lên vai của Atsushi.

「Cho mượn cái mặt một chút đi.」

「Hahaha…」

Trong khi thả ánh mắt liếc xuống bàn tay đó.

Chỉ một chút, việc lỡ vào cùng trường đại học là đã bộp chộp rồi sao taa, Atsushi vừa cất liên tiếng cười khô khốc khi nghĩ vậy. Vừa thở dài dữ dội trong lòng.

Bạn đã đến cuối chương 379.

Không gian đọc của bạn