Về truyệnArifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Chương 378

Chương 378 · 404 chương

Arifureta After VIBuổi sáng nhà NagumoPhần 3~Phần cuộc sống đại học thường nhật~

Arifureta chương 469: Arifureta After VIBuổi sáng nhà NagumoPhần 3~Phần cuộc sống đại học thường nhật~

Đã sắp sửa 2 tháng, từ lúc kết thúc kỳ nghỉ xuân.

Là cái độ mà nhịp sinh hoạt của người người lao mình vào những ngày thường nhật mới, ngay cả trong khi hơi bề bộn, thì cuối cũng vẫn bắt đầu ngăn nắp lại.

Vào buổi sáng sớm dự báo thời tiết đang thông tin về chuyện mùa mưa trên đường đến gần,

「“Thế giới của khả năng” ở xa hơn phía bên kia của 9 thế giới, nhỉ.」

Tại công xưởng dưới lòng đất của nhà Nagumo, tiếng cót két *gishi-* của chiếc ghế văn phòng vang lên.

Không gian dưới lòng đất cỡ chừng xấp xỉ một sân bóng chày, lớn hơn 8 lần so với lô đất ban đầu, dẫu thế đi nữa đồ vật với nguyên liệu vẫn tràn ngập, và đang trở nên cực kỳ bề bộn.

Nhiều golem giống như hàng nguyên mẫu khác nhau về cả vẻ ngoài lẫn kích thước xếp hàng chật ních, nào là súng với hỏa khí tỏa ra sự đáng ngờ và uy dũng, nào là vũ khí fantasy nhét đầy trong các tủ chứa trên tường, và những nguyên liệu như bộ phận gì đó hay khoáng thạch vứt lung tung lấp kín vào những khe hở đó.

Trên sàn với trần nhà cao khoảng 6~7m cũng đang được khắc đầy kín những ma pháp trận nhằm hỗ trợ cho việc chế tác và nghiên cứu.

So với lúc xây dựng công xưởng dưới lòng đất này lần đầu, thì nó đang bành trướng đến mức ngay cả người thân của cậu cũng cạn lời.

Công xưởng dưới lòng đất đó, có một căn phòng nhỏ được phân cách bằng kính cường lực ở tương đối gần lối vào. Trên bàn làm việc được sắp xếp khá ngay ngắn để nhét vào những máy móc cao cấp như PC.

6 màn hình đang chiếu lên đủ thứ tài liệu, và khung của tủ đựng tài liệu hay tấm bảng trắng cũng đang được dán chật cứng những tờ giấy ghi chú.

Tại không gian như thế, Hajime thở dài thườn thượt.

「…”Dị giới” mà chúng ta nói có thể nắm bắt là ở cấp độ “một ngôi sao” ha. Để nhìn nhận rộng hơn thì sẽ là “Một vũ trụ đó”, à. Maa, đúng là như vậy. Sa mạc giới thì ngoài ngôi sao là vũ trụ và cũng có ngôi sao khác. Trong vũ trụ rộng lớn thì, ngôi sao có màu xanh và sinh mệnh dồi dào cũng tồn tại không chừng ha.」

“Dị giới” mà nhóm Hajime đã gọi một cách hết sức thản nhiên, đến cùng không phải “Dị tinh” tồn tại trong một vũ trụ, mà bản thân vũ trụ khác với nhau, và nó không hơn gì một hành tinh nằm trong một vũ trụ khác đó.

Trong khi một lần nữa nói ra nhận thức nên xem là tiền đề lớn, Hajime đặt chiếc máy tính bảng xuống như đang ném nó lên bàn. Hai tay khoanh lại sau đầu, ngã lưng thạt sâu vào lưng ghế. Cậu nhìn chăm chăm vào hư không để sắp xếp lại suy nghĩ.

「Nói cách khác, “9 dị giới”, nếu diễn đạt chính xác hơn thì nên gọi là “9 vũ trụ à”…」

Thứ đang được hiển thị trên chiếc máy tính bảng, là bản báo cáo từ Kouki.

Ngoài chuyện đã xảy ở sa mạc giới, thì còn chuyện liên quan tới cấu tạo của thế giới mà cậu ta đã nghe từ Foltina, đang được tổng kết lại một cách đầy đủ.

Hiện giờ, hẳn là Kouki đang nỗ lực hêt mình trong trận chiến thảo phạt “Cảm nhiễm chủng” với “Ám giả” đúng chứ. Xét từ báo cáo quá trình, thì có lẽ sắp đến giai đoạn cuối rồi. Việc liên tục gửi Rương đồ nhét đầy vũ khí đạn dược・các loại năng lượng cho cậu ta một cách nhiệt tình quả là xứng đáng.

Trong bao cáo quá trình đó, cũng bao gồm điều tra truy vết liên quan tới hung thủ của tất cả “Tai ách”. Song, dường như ở giai đoạn hiện tại thì chẳng có cả dấu vết lẫn thông tin mới nào.

Dẫu thế đi nữa, Hajime đã đọc đi đọc lại bản báo cáo không biết bao nhiêu lần. Để không bỏ sót dù là một sự việc nhỏ. Đến mức cậu đã nhớ thuộc lòng.

「“Tai ách” là kẻ ngoại lại đến từ bên ngoài còn xa hơn cả “9 vũ trụ” à.」

Chính điều đó, là một trong những sự thật mà Foltina đã định che giấu.

Không phải là kẻ ngoại lai ở sa mạc giới, lẫn đến từ một dị tinh ở đâu đó trong vũ trụ tồn tại sa mạc giới, chẳng những thế thậm chí còn không phải một kẻ ngoại lai đến từ 8 thế giới khác.

Một tồn tại đáng lí không có mặt, không được phép có mặt ở thế giới của chúng ta. Dị vật (Irregular) theo ý nghĩa thật sự của nó.

「Cái đó thì mình đã suy luận ra rồi ha. Việc có lẽ thế giới của bọn mình không hơn gì một phần nhỏ của cành lá mọc ra từ thế giới thụ không chừng ha. Nhưng…」

Gương mặt Hajime hiện lên nụ cười khổ.

「Đúng thật là vượt qua tri thức của con người ha.」

Câu chuyện về cấu tạo thế giới mà Foltina đã kể cho họ, phần lớn là điều đã biết. Hầu hết không hơn gì thông tin sẽ trở thành căn cứ cho câu chuyện của Auralod.

Chỉ có duy nhất một điểm, thông tin mà dù cực kỳ hứng thú đi nữa cũng muốn giơ tay đầu hàng rằng “Có suy nghĩ thêm nữa thì cũng phí công thôi ha?” đã được thêm vào.

Đó là tồn tại của “Thế giới khả năng”.

Theo lời cô ấy, thì đến cả 9 vũ trụ đang tồn tại của chúng ta, nếu đưa ra ví dụ thì không hơn gì một nhánh vươn ra từ thế giới thụ, kể cả thế cũng chỉ là một thứ giống như cành lá mọc ra ở tận tít đầu ngọn của nhánh cây đó, và dường như cũng có khả năng ở những cành lá lân cận là thế giới tương tự, rồi tại những cành lá xa hơn là thế giới đang khắc ghi văn minh hoàn toàn khác đang tồn tại.

Chẳng những thế, nếu là nhánh cây khác với đại thể mọc ra từ thế giới thụ, thì cũng có khả năng cho một thế giới ngay từ đầu chẳng có bản thân nhân loại tồn tạ, hay một thế giới hoàn toàn khác từ nguyên lí của thế giới, như khái niệm với các định luật vật lí.

「Có một thế giới căn bản, không phải là chuyện ở chỗ đó ha.」

Ngay đến nữ tthần cũng không nắm rõ được cả chi tiết lẫn nội dung tổng tế, không thể làm vậy. Chỉ là, từ lúc được sinh ra với tư cách hóa thân của đại thụ, thì cô ấy đã lí giải thế giới là một thứ như vậy rồi.

Thuật để biết về tất cả là truy cập vào thế giới thụ――nói cách khác là thế giới căn bản nhưng, có vẻ như bản năng hay có lẽ là linh hồn đang cảnh cáo cô ấy. Rằng điều này là không được. Rằng đó là vượt quá lãnh phận. Rằng nếu đặt chân vào phía trước thì bản thân linh hồn sẽ rung chuyển, và không thể trở lại như cũ lần nào nữa.

「Nếu như đến cả nữ thần còn vậy, thì việc cố tình điều tra bằng La bàn cũng sẽ nguy hiểm ha…」

Triệu hồi La bàn trên tay. Vừa đảo qua đảo lại thứ trông như một chiếc đồng hồ bỏ túi đó trong lòng bàn một cách không chủ ý, cậu vừa nhớ lại lúc mình tìm kiếm tồn tại nằm bên ngoài 9 dị giới.

Kết quả thì không cần nói cũng biết. La bàn chẳng hề cho thấy một phản ứng nào.

Liệu rằng có khoảng cách mạnh mẽ đến mức ngay cả La bàn cũng không thể nắm bắt. Hay là nó đã bị ngăn cản bởi thứ gì đó mang tính quy luật của thế giới.

Dù sao đi nữa, cậu không định xác nhận đến mức cố tình gây ra nguy hiểm.

Chỉ ở mức độ xác nhận an toàn của bản thân ít nhất có thể thôi.

Hơn tất thảy, điều trọng yếu nhất trong câu chuyện của Foltina là một thứ khác.

「Vấn đề là, cái “Tai ách” gì đó của sa mạc giới, ở cái điểm mà nó là “thứ gì đó” đã đến từ “Thế giới khả năng” đó.」

Bắt lại La bàn mà mình đang nhẹ nhàng tung hứng *pashi-*, Hajime choàng lên ma lực đỏ thẫm.

Nó phản ứng với “Cảm nhiễm chủng”. Cả “Ám giả” nữa. Chủng tộc tương đồng với cá thể đã xuất hiện trong bản báo cáo kèm hình ảnh vẫn còn tồn tại, và cả việc chúng cụ thể đang ở đâu cũng được truyền đến.

Song, khi trở thành “Tai ách” thì phản ứng lại tắt ngấm.

「…Nên an tâm à. Hay là…」

Thở dài một tiếng.

Dù không biết hình dạng thực tế đi nữa, chỉ cần được nhận thức là “Thần”, thì La bàn vẫn sẽ truy ra được chỉ với nhận thức đó.

Kẻ ngoại lại từ bên ngoài vũ trụ. Tồn tại là hung thủ của chướng khí. Có thể nghĩ rằng chỉ với điều đó thì cũng đủ làm điểm tra cứu rồi.

Nếu vậy thì, việc không có phản ứng là đáng để an tâm. Nhóm Kouki cũng yên tâm khi được nhắn về kết quả của La bàn.

Tuy nhiên, sự thật rằng không thể thăm dò thế giới nằm bên ngoài “9 vũ trụ riêng biệt” vẫn vướng lại trong đầu cậu một cách kỳ lạ. Có lẽ nào, khả năng cho việc sức mạnh của La bàn cũng không thể chạm tới được tồn tại đến từ đó thì――

「Iya, quả nhiên là nghĩ quá rồi ha.」

Cậu lắc đầu trong khi cất La bàn vào Rương đồ. Cậu cảm thấy hơi nặng đầu, và dường như mắt đầu trở nên mệt mỏi. Có nghĩ thêm nữa thì cũng chẳng thể làm gì. Cơ mà, từ lúc nhận bản báo cáo thì cậu đã nhiều lần suy nghĩ tương tự. Cảm giác lửng lơ tiến thoái nan giải.

Không đủ lượng đường ha…, Hajime nở nụ cười khổ.

Và, lúc đó.

「…Hajime?」

「! Hết hồn. Yue à… cơ mà, sao vậy? Cái bộ dạng đó.」

Nghe giọng nói gọi tên mình một cách bất thình lình, Hajime quay chiếc ghế lại với dáng vẻ giật mình.

Mở ra chỉ một nửa cánh cửa của căn phòng bằng kính cường lực, ánh mắt tăng thêm sự chằm chằm hơn mọi khi của Yue đang ghé nhìn vào.

Là dáng vẻ trưởng thành cỡ 20 tuổi bằng Ma pháp biển thành.

Nhưng, điều mà Hajime chỉ đích không phải điểm đó. Việc cô về cơ bản là sống bằng “Mode sinh viên đại học” có dáng vẻ khoảng 20 tuổi khi ở bên ngoài, nhân cơ hội nhập học đại học là điều đã nghe từ trước. Chuyện cô trở thành dáng vẻ bản lai chỉ có lúc tập trung mỗi gia đình hay người thân. Có vẻ như cô muốn tận hưởng cuộc sống đại học với Hajime bằng dáng vẻ giống một nữ sinh đại học.

Bởi vậy, cái mà Hajime đang nói là thứ cô khoác lên người.

Hẳn là cô đang mặc cả camisole và hot pants đúng chứ. Dáng vẻ đeo chiếc tạp dề bồng bềnh màu hồng đào cũng chẳng phải không trông giống như tạp dề khỏa thân.

Dáng vẻ khơi dậy những tượng tưởng thiếu đứng đắn đó với một tay cầm muôi, và mái tóc được buộc thành một bím bằng dây chou chou thả xuống phía trước từ vai. Thật sự là một cô vợ trẻ đã tới đánh thức ông xã của mình.

Nhưng mà tuy nhiên, trên biểu cảm của cô lại không có nụ cười.

Có vẻ như, cô vợ trẻ hôm nay đang hết sức bất mãn.

「Chơi trò cosplay trước khi ngủ à?」

「…Quả nhiên anh không để ý. Đã sáng rồi vậy mà.」

「…Ể? Thiệt à」

Trong một khắc, Hajime cho thấy dáng vẻ ngơ ngác *pokan-*. Khi cậu vội vàng phóng ánh mắt tới đồng hồ treo tường thì, ra là vậy, đúng thật kim đồng hồ đang hiển thị cái độ hơi quá 7 giờ sáng.

「…Dù em đã chờ vì anh nói rằng sau khi có thể gói ghém công việc vậy mà, kết cục thì, đêm hôm qua em đã ngủ một mình. Dù em là vợ mới cưới vậy mà.」

「Ư-, lỗi anh. Anh lỡ say sưa vào nghiên cứu và đủ thứ…」

「…Gần đây, vì anh thường ngủ gục ở công xưởng, nên em đã đến đánh thức bằng style vợ mới cưới vậy mà, kết cục anh lại thức trắng đêm.」

「Iya, đã nói là anh lỡ quên mất thời gian――」

「――Em có dự định vừa nói『Anata, dậy đi. Bữa sáng đã xong rồi đó』vừa hôn anh, sau khi thưởng thức Hajime nhõng nhẽo đáng yêu, thì được Hajime đã tỉnh dậy đè xuống nói là『Ra vậy. Một bữa sáng ngon lành!』, rồi em nói là『Vâng, Anata♡ Chúc ngon miệng♡』vậy mà.」

「Dự định buổi sáng không phải là quá cụ thể và ero à!?」

「…Vì em là vợ mới cưới mà.」

「Nhận thức về vợ mới cướii của Yue không kỳ lạ à?」

「Vợ mới cưới thì mọi người, chắc chắn là thể chế 24 giờ đồng hồ.」

「Anh sẽ không cố tình hỏi là thể chế 24 giờ đồng hồ đối với cái gì nhưng, nói tóm lại xin lỗi vợ mới cưới-san trên toàn quốc đi. Đồ hấp huyết quỷ ero này.」

Là chuyện sau khi đã nộp giấy đăng ký kết hôn chính thức, vợ cả-sama lại càng bùng nổ thêm ái tình. Có vẻ như chỉ với cuộc đối đáp này thì tâm trạng của cô đã khá lên một chút.

Cô mỉm cười mufuu~, chạy nhanh tới *tetetete-* và lao lên đùi Hajime. Vì Yue mode sinh viên đại học lúc này sở hữu đôi gò bồng đảo không thua kém gì Shia, nên mặt của Hajime đã được ôm ấp một cách hạnh phúc. (TN: Dịch mấy chương thế này vừa vui mà cùng vừa dính sát thương chí mạng lên tinh thần, vừa dịch vừa quằn quại, mình cần được cứu)

Hơn là hưng phấn, cậu lại bị cơn buồn ngủ tấn công liền một hơi… thật là một cảm giác an tâm khủng khiếp. Và phải chăng là cảm giác hạnh phúc. Bất giác cậu bật ra tiếng ngáp「Fuwaa~」.

「…Hôm nay nghỉ học không?」

Yue nhích người ta một chút, vừa lau đi nước mắt ứa ra từ đuôi mắt của Hajime, vừa hỏi. Là ngày thường. Đương nhiên, có nghĩa vụ phải lên trường đại học.

Hajime nở nụ cười khổ và lắc đầu.

「Đừng có nuông chiều quá mức giùm anh. Là tự làm tự chịu thôi. Anh sẽ đi như thường đó.」

「…N. Em hiểu rồi. …Hajime, quả nhiên cho mặt trời giả mọc lên giống như tư dinh của Oscar thì sao?」

「U~n, lượng ánh sáng thay đổi nho nhỏ thì lúc cần tập trung sẽ phiền phức haa. Maa, vì gần đây đúng thật là anh nhiều lúc quên mất giờ giấc, chắc là nên xem xét haa.」

Yue nhìn chăm chăm vào dáng vẻ của Hajime thế nào đó dường như không đồng tình. Cô đang yêu cầu mắt chạm mắt một cách ngọt ngào như mọi khi… không phải thế, từ dáng vẻ ra chiều hơi lo lắng của cô thì quá rõ ràng.

Khi Hajime cười khổ trong lòng rằng「Bảo hộ thái quá haa」, thì một kẻ ngoại lai mới đã. (TN: Đoạn này dùng đúng hán tự 来訪者 – Lai phỏng giả giống như đám “Tai ách” chứ mình không cố ý hay gì đâu nhé tch-)

「Myuu biết. Rằng khi Yue-oneechan nói là sẽ đi đánh thứ Papa, thì hầu như sẽ không có mấy chuyện như đánh thức đàng hoàng.」

Bị hướng vào ánh mắt chằm chằm còn hơn cả Yue, thì không đời nào họ có thể dính sát vào nhau thêm nữa.

Yue nhấc người khỏi bên trên Hajime trong khi xin lỗi rằng「Ư-, chị xin lỗi…」với biểu cảm không thể diễn tả, và Myuu nhào vào để thay thế――

Đinh ninh như vậy thì, cô bé dừng lại ngay sát nút mà không nhảy bổ vào. Rồi chào buổi sáng bằng gương mặt tỉnh bơ「Chào buổi sáng nano」.

Từ khi nhập học tiểu học, thì cô bé đang mang bắt đàu làn gió mới của một Onee-san. Rằng, một quý cô thì sẽ không sà vào lòng Papa đơn giản đến thế.

Khoảng 9 phần xác xuất thì sau khi đã ôm lấy rồi mới nhận ra, và lật mặt rằng, Maa thấy dễ chịu nên kệ vậy!, là chuyện hay xả y ra gần đây.

「Chào buổi sáng, Myuu. Lỗi ta ha. Dù có lẽ sẽ trễ giờ mất nếu không sớm ăn sáng vậy mà, con đã cất công đến gọi ta ha.」

「Myuu muốn cùng ăn cơm. Còn nữa, Yue-oneechan! Shia-oneechan đang khó khăn vì không có muôi. Nói là không thể múc súp miso được.」

「Ư-, xin lỗi.」

Vợ cả-san tạ tội những 2 lần với một cô bé từ sáng sớm.

Chuyện đó thì gác sang một bên.

「Myuu giỏi ha. Dạo gần đây lúc nào cũng thức sớm hơn ta. Sửa soạn cho buổi sáng cũng tươm tất ha.」

「Ehhen! Vì là Onee-san mà!」

Mái tóc ngọc lục bảo vàng gợm sóng hôm nay cũng rực rỡ và được chải chuốc một cách hoàn hảo. Trang phục cũng dù là quần ngắn đơn giản nhưng lại có gu thẫm mĩ tốt khi kiêm cả đáng yêu lẫn cá tính. Cô bé đang mặc chuẩn xác một cách hoàn hảo tuyển chọn của Remia.

Thêm vào đó dù đã 2 tháng trôi qua từ lễ nhập học, thì dáng vẻ tràn đầy sức sống từ sáng sớm, và hào hức rằng, Muốn nhanh tới trường!, vẫn không hề thay đổi.

Từ góc nhìn của nhà Nagumo đề kháng yếu với buổi sáng thì, dáng vẻ Myuu thức dậy và dồn vào khí thế từ lúc tinh mơ, đồng thời với niềm vui khi được chia cho sự khỏe khoắn, thì cảm thấy có chút ghen tị.

「Trường học, có vui không?」

Vừa chú ý để không làm hỏng kiểu tóc của Myuu, Hajime vừa nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. Ngay lập tức, biểu cảm của Myuu tỏ vẻ Onee-san giãn ra *funyaa*.

「Cực- kỳỳ--- vui luôn! Ngược lại thì chỉ toàn niềm vui thôi! Myuu cũng đã kết được rất nhiều bạn, và biết được rất nhiều điều chưa biết luôn!」

「Vậy à… thế thì tốt.」

Thực ra thì, cậu đã hơi lo lắng. Dù có nói thạo tiếng Nhật đến mức nào đi nữa, thì vẻ ngoài của Myuu rõ ràng không phải là người Nhật.

Việc ở trường tiểu học thì, những đứa trẻ như vậy dễ trở thành đối tượng bị xa lánh, là chuyện mà người ta thường nghe.

Và, vì trẻ con bởi vì ngây thơ nên cũng sẽ có lúc cho thấy sự tàn nhẫn cũng lại là sự thật.

「…Năng lực giao tiếp của Myuu đến cả bọn em cũng không phải đối thủ. Hajime quá lo lắng rồi.」

「Aa, đúng là lo bò trắng răng ha.」

Bị Yue cười khúc khích Hajime nhún vai.

Đúng là như thế. Kể cả đối phương không thể thông hiểu lời lẽ, chẳng những thế còn là chi mĩ võng lượng chứ không phải con người mà Myuu vẫn có thể vun đắp được tình bạn, không đời nào có chuyện cô bé lại bị bạn cùng lớp bắt n――

「A, nhưng mà có một đứa trẻ xấu tính.」

「Cho ta biết tên đi. Ta sẽ dò ra địa chỉ của nó bằng La bàn.」

「…Hajime, không được nhanh nhảu.」

Cậu đã bị Yue mắng. La bàn ngay sau khi triệu hồi ra cũng bị giật mất.

「…Nhưng mà, Myuu. Nhóm Yue-oneechan cũng nghe thấy chuyện đó lần đầu. Có sao không?」

「Myu! Hoàn toàn bình thường nano!」

「Nhưng mà, con đã bị ăn hiếp đúng chứ?」

「Đúng vậy nhưng… cảm giác không phải là một đứa trẻ xấu? Cũng không có cảm giác là ghét Myuu mà… Chỉ là hơi không thể thành thật thôi, kiểu vậy ha?」

Trước Myuu vừa đặt ngón trỏ lên căm và nhìn ngắm vào không trung như hồi tưởng, vừa kể, Hajime và Yue nhìn mặt nhau, đồng thời đi đến phỏng đoán.

「…Myuu. Đứa trẻ đó, có lẽ nào là con trai?」

「Vâng nano!」

「…Ngay lập tức àà. Mình đã nghĩ rằng hẳn là lúc nào đó sẽ đến rồi nhưng nhanh quá haa.」

Y như rằng. Là cái ăn hiếp cô bé mà mình thích.

Đối với Hajime-papa mà nói, thì việc sâu hại bâu vào con gái mình là không thể chấp nhận nhưng, cậu không định nói gì đến quan hệ bạn bè không có ác ý của học sinh tiểu học.

Ngược lại thì, đến mức cậu không khỏi cảm thấy đồng cảm trên tư cách một người đàn ông tương tự, dành cho phía thằng bé hẳn là đang bị nhìn một cách tủm tỉm rằng “Một đứa trẻ không thể thật thà” bởi ý trung nhân của mình. Rằng, Xin lỗi vì sự trưởng thành sớm của đứa trẻ nhà tôi. Giá trị kinh nghiệm là khác nhau…

Tuy nói là vậy, việc Papa có tâm tình phức tạp thì cũng không phải giả dối. Lần tới, hãy thử nói chuyện với Tomoichi-san nào…, cậu trót nghĩ vậy.

「…Fufu. Ra là vậy. Myuu, không có ghét bạn trai đó chứ?」

「Không ghét. Tuy xấu tính nhưng cũng có chỗ tốt bụng mà. Hơn nữa, không hiểu sao lại không thể rời mắt được…」

「Không thể, rời mắt, saoo? Con quan tâm tới thằng nhóc đó à?」

Papa, sốc. Cậu lấy smartphone ra. Tomoichi-san, có vẻ như lúc này đã đến nhanh gấp 100 lần so với tưởng tượng rồi ạ! Hôm nay, chú có rảnh không ạạ!?

Yue hỏi Myuu「Để ý tới chỗ nào?」, trong khi hướng tới Hajime ánh mắt có vẻ hơi cạn lời,

Khi đó…

「Etto, không thể dời mắt là phía nhóm Nagisa-chan nano.」

「…Là chuyện thế nào>」

「Tuy Myuu nói rằng không phải là một đứa trẻ xấu nhưng… Mỗi lần đứa trẻ đó làm gì đấy, thì nhóm Nagisa-chan lại làm ánh mắt giống như kẻ giết người.」

Có vẻ như như cô bé đang có chút phiễn não việc việc nhóm trẻ đặc biệt thân thiết đã lên tiểu học cùng với mình từ trường mẫu giáo, lại chọn phản ứng kiểu yakuza.

Ánh mắt của Yue hướng vào Hajime. Hajime-papa lặng lẽ tránh ánh mắt đi.

Là những đứa trẻ thường đến nhà họ chơi. Chắc chắn, cậu thậm chí đã nhờ chúng không để cho sâu hại tới gần Myuu đúng chứ, dự đoán của vợ cả-sama có vẻ là trúng phốc.

「Dù Myuu đã nói rằng không thấy khó chịu, nên mọi người cũng hãy hòa thuận thôi nào?, nhưng lại thành ra sắp bắt đầu ẩu đả đến nơi một cách không cần thiết.」

「…N. Đúng vậy nhỉ.」

Trước biểu cảm đã lĩnh hội hoàn toàn sự tình của Yue, Myu nghiêng đầu.

Nhân tiện, ở lễ nhập học tiểu học thì y như rằng, những đứa trẻ nào là hướng ánh mắt lộ vẻ tò mò khi nhìn màu tóc của Myuu, nào là trỏ vào cô bé để chỉ đích, rất đông đảo nhưng…

Với Nagisa-chan, Madoka-chan, Hitomi-chan là nhóm 3 người đặc biệt Myuu-sky đứng đầu danh sách, nhóm những bé gái thuộc tổ đội chung trường mẫu giáo đã vây quanh Myuu để phòng vệ một cách không khách sáo, thêm vào đó là phóng ra nhãn quang rất không thể tưởng tượng nổi với những học sinh mới nhập học và phong sát tất cả.

Dáng vẻ đó cứ như thể, nói đẹp đẽ là nữ vương-sama và tập đoàn cận vệ, còn nói không tốt là boss mafia và dàn sát thủ vệ sĩ…

Đương nhiên, các vị sensei trông thấy điều đó thì,

『M, một học sinh tai to mặt lớn đã vào cái trường này…』

Cùng nhau run rẫy khi nói vậy. Việc giáo viên dự định làm chủ nhiệm lớp của Myuu có ánh mắt xa xăm theo kiểu trốn chạy khỏi hiện thực thì cũng không cần nói làm gì.

Trở lại câu chuyện.

「Etto, hay để ta thử nói chuyện với nhóm Nagisa-chan? Lần tới, lúc chúng đến chơi thì cũng.」

「Myuu muốn Papa đừng có xen nào!」

「Ể-…」

Papa, sốc. Cậu ấn vào tim và ngước mặt lên trời trước sự cự tuyệt rõ ràng của con gái.

Myuu cũng nhẹ nhàng ngước mặt lên trời. Có điều, không phải vì sốc mà để ưỡn ngực lên một cách đường đường.

「Bạn học của mình, thì bản thân sẽ thu xếp cho xem! Giống như Papa! Giống như Papa! Hãy đốt cháy linh hồn! Nano!」

「Xin hãy dừng lại đi. Tôi sẽ chết vì xấu hổ thôi ạ.」

Papa, sốc. Ký ức về màn diễn thuyết ở lâu đài mà vương mà cậu đã bị cả song thân trêu chọc hết nước hết cái ghé mặt ra「Gọi tôi à?」. Tuy là điều cần thiết nhưng, nhớ lại thì đó là một lịch sử hơi xấu hổ. Đến mức cậu phải che gương mặt đỏ lên bằng hai tay.

Yue chọt chọt vào gương mặt của Hajime đó ra chiều vui vẻ. Papa rốt cục là làm sao vậy cà? Một kỷ niệm oai phong như thế vậy mà có gì xấu hổ chứ?, Myuu cũng chọt chọt cùng.

Trong khi đang làm chuyện như vậy thì,

「A~-, quả nhiên là Yue-san nhỉ! Cái muôi, xin hãy mau trả cho em! cơ mà, đã không còn thời gian nữa rồi đó ạ! Cơm sáng! Phải mau dọn dẹp mới được!」

Tiếp đến thì Shia cũng xuống đến. Đằng này là dáng vẻ quần jeans và áo blouse với chiếc tạp dề màu xanh nước biển bên trên.

Dáng vẻ chống tay lên hông và hối thúc họ sửa soạn cho bữa sáng, đã vượt qua một người vợ và trở thành Okaa-san rồi…

「Hajime-san, anh lại thức trắng nữa sao ạ? Không phải là ma pháp hay nước tăng lực, nếu không ngủ nghê đàng hoàng là không được đâu đó ạ?」

「O, ou. Đúng vậy ha. Anh sẽ chú ý.」

「Gần đây, cảm giác em đang đối đáp kiểu này không biết bao nhiêu lần ạ… Nếu anh không chịu có chừng mực thì em sẽ cho anh nếm back drop cưỡng chế để chìm vào giấc ngủ nhé?」

「…Cái đó, không phải là chìm vào giấc ngủ. Là bất tỉnh. Thiệt sự anh sẽ chú ý mà nên tha cho anh.」

Vì ngay cả trong khi tức giận thì cảm giác quan tâm vẫn đang truyền tải đến vô cùng vô tận, nên Hajime ngoan ngoãn xin lỗi.

Shia làm gương mặt kiểu, Đành bó tay haa, và tiến lại gần, rồi hôn lên trán của Hajime một cách rất là thản nhiên「Là hun chào buổi sáng desu!」. Cùng với một nụ cười tươi như hoa.

Thật sự ra dáng một cô vợ mới cưới. Yue hơi uất ức「Đ, đồ Shia. Khá lắm-」.

Giật lấy chỉ cái muôi một cách nhanh chóng từ Yue đó, Shia vừa lẩm bẩm「Phải gọi cả Okaa-sama và Otou-sama dậy nữa. Aa, bận quá bận quá. Buổi sáng là chiến trường desuu!」, vừa đi khỏi công xưởng với tiếng dép *pata pata*.

「A, chờ đã nano, Shia-oneechan! Myuu sẽ đi gọi nhóm Obaa-chan dậy cho!」

「Vậy thì đỡ cho chị lắm! Yue-san cũng đừng có lấy ra mấy thứ như kế hoạch để bị Hajime-san tấn công và xin hãy sửa soạn đi đóó~」

「A, vâng.」

Bị nhìn thấu tâm tư một cách bình thường, Yue bất giác lội mắt đi.

Chợt cô gặp ánh mắt của Hajime. Nội tâm của họ như nhau. Rằng, với Shia thoăn thoắt tiến hành việc nhà buổi sáng, thì thậm chí đã cảm giác được phẩm cách như một bà nội trợ…

「Nói sao đây, là cái đó ha. Kể cả trong cuộc sống đại học, khỏi phải đoán già đoán non cô ấy là người đang sống trọn vẹn nhất trong số chúng ta, nên nói là còn hơn cả tỏ ra đường đường? Cảm giác phơi phới?, hay cái kiểu, Nhân sinh của tôi đang hết sức phong phú ạ, đây…」

「…Cảm giác một nữ nhân tốt càng lúc càng tăng. Thật sự, Shia chính là hóa thân của Riajuu-」

Lạ thật. Cảm thấy như thì hiện tại còn đủ đầy hơn cả bản thân mình đang tận hưởng dáng dấp của cô vợ mới cưới mỗi ngày vì là người duy nhất được nộp giấy đăng ký kết hôn… Yue có biểu cảm run rẫy trong sợ hãi.

Thực tế thì, Shia dường như đang có được nhiều người bạn mới trong cùng khoa mà, cũng là người duy nhất trong nhóm Hajime tham gia câu lạc bộ.

「Cuối tuần này cũng có dự định là đi phượt với bạn trong câu lạc bộ à?」

「…N. Đồ Shia… Gạt em sang một bên mà đi enjoy với bạn bè chạy xe gắn máy. Gạt em sang một bên.」

Có vẻ như điều quan trọng thì phải nói 2 lần.

Phải, câu lạc bộ mà Shia tham gia vào là câu lạc bộ giới hạn chỉ có tay lái nữ. Có vẻ như những cô gái yêu thích xe gắn máy nào là trò chuyện với nhau, nào là đi phượt.

Số lượng ít chưa tới 10 người, vì thành viên giới hạn là nữ nên có sự thoải mái, vì hầu như là giống với một hội đồng môn nên bầu không khí cũng thông thoáng và không bị kế hoạch gò bó, lúc đi tham quan, vì cảm giác toàn là người tốt bao gồm cả các tiền bối nên cô đã quyết định gia nhập.

Lại còn, có vẻ như danh xưng của câu lạc bộ là “Gouon!”. Sự hâm mộ dành cho nhóm nữ sinh cao trung thuộc một câu lạc bộ xe gắn máy cao trung nào đó là lí do cho việc thành lập và đi vào hoạt động, nghe bảo thế. Chắc chắn, mỗi ngày tiếng nổ máy rồ ga đều gầm rú đúng chứ.

「…Em cũng nghĩ rằng nếu như trò chuyện cùng với em ấy thì sao nhưng… Đáng tiếc. Khó đồng cảm. Em nghĩ rằng xe hơi mới an toàn tiện lợi, và thoải mái hơn bất cứ phương tiện nào nhưng…」

「Anh cũng gần đây toàn là xe hơi. Xung quanh cô ấy thì không có người cùng giới nào để nói chuyện với nhau về xe gắn máy ha. Nếu đã tìm được bạn bè chung sở thích, thì điều đó đáng mừng thôi đúng chứ. Đến mức vay tiền của anh, lấy bằng lái một cách đàng hoàng và mua cả xe gắn máy cỡ lớn được bán ngoài cửa hàng mà.」

「…Sở thích thì muốn sử dụng tiền của bản thân, là vậy à?」

「Đúng. Ma, cảm giác thì anh hiểu.」

Shia thích trang phục hở hang đến mức đó, nhưng gần đây thì việc phối đồ với quần là chủ đạo lại trở nên nhiều hơn. Lí do cho điều đó, là vì lúc cô đi xe gắn máy với váy ngắn đã bị bạn bè trong câu lạc bộ mục kích, và có vẻ như cô đã bị la rầy một cách dữ dội.

Nếu không biết về năng lực thân thể và độ cứng xác thịt mà đến cả sắt thép cũng rơm rớm nước mắt của Shia, thì chuyện đó đúng thật là sẽ bị nhắc nhở. Iya, không liên quan tới độ cứng, đừng có cưỡi xe gắn máy khi mặc váy!, một chỉ đích mang tính thường thức đến cùng cực.

Nhân tiện, lí do cho việc cô mua xe gắn máy ngoài của hàng mặc dùng đang sở hữu Breeze một cách đàng hoàng còn một cái nữa, cơ mà cái này mới là lí do chính. Vì như một lẽ đương nhiên cơ hội khoe xe gắn máy của mình với bạn bè trong câu lạc bộ sẽ xảy ra rất nhiều.

Mấy thứ như cấu tạo phi lí là động cơ ma lực, dù thế nào đi nữa cũng không thể giải thích. Nếu người am hiểu mà xem qua, thì họ sẽ nhìn ra ngay rằng đây là một chiếc xe dị thường chỉ với một cái liếc mắt.

Làm cách nào mà nó chạy được vậy!?, cơ mà, cái này không đời nào có thể lọt qua kiểm tra xe đúng chứ! Hoàn toàn là phi pháp nhưng mà!!, không nghi ngờ gì họ sẽ tsukkomi như vậy.

「Hajime-saan! Yue-saan! Đaang làm cái gì vậy ạạ--! Cơm sẽ nguội mất đó ạạ!」

Nhìn mặt nhau lần nữa, Hajime và Yue cười khúc khích với nhau.

Dù sao đi nữa. Thời đại cao trung nơi mà những học sinh biết về sự tình đặc thù của nhóm Hajime ở xung quanh, và quá nửa thởi gian là trải qua cùng với các đồng đội, bị buộc vào một chủng loại xử lí cách li đã kết thúc rồi.

Trong cuộc sống đại học, thì số người tiếp xúc trong những ngày thường nhật, chẳng những thế số người không biết gì về nhóm Hajime sẽ tăng lên liền một mạch.

Giữa hoàn cảnh đó, cách sống của Shia đều đặn làm tăng mối quan hệ giao hữu và việc muốn làm, tận hưởng hết lòng cả đời tư lẫn cuộc sống đại học thì, ngay cả với Hajime và Yue, theo một nghĩa, cũng là tấm gương tốt.

Từ thời kỳ Tortus thì cũng vậy rồi nhưng, dáng vẻ tràn đầy sức sống của Shia lúc nào cũng khiến cảm xúc của hai người trở nên tươi sáng hơn, và làm tinh thần họ phấn chấn.

Trong khi có cảm xúc sảng khoái thế nào đó, Hajime đứng dậy khỏi ghế, duỗi thẳng lưng hết sức có thể và thổi bay cơn buồn ngủ――

「Rồi Tio-san nữa! Chị định vào trong toilet đến bao giờ nữa ạ! Từ sáng sớm rồi nên xin hãy có chừng mực thôi! Dù gì thì chị cũng đang chơi với washlet đúng chứ!」

「N, nnnn, nhầm rồi nhưng!?」

Với giọng nói của Daryuu đang rúng động một cách rõ ràng, thứ bay đi một chút lại là cảm giác sảng khoái.

Cậu với Yue nhìn mặt nhau và thở dài một tiếng.

Hajime thay đổi tâm trạng và bước ra khỏi căn phòng bằng kính cường lực, từ từ đưa một tay hướng về sâu trong căn phòng.

Trên phần mu bàn tay của cánh tay trái――cánh tay tạo tác đã được ngụy trang như một cánh tay thật, những đường cứ như thể vi mạch máy tính hơi tỏa sáng và chuyển động.

Yue chớp chớp mắt. Vì lần đầu tiên cô nhìn thấy.

「Quay lại.」

Khoảnh khắc Hajime thì thầm một lời như vậy, thì chất lỏng màu bạc đã tràn tới gần cứ như sóng thần từ khắp nơi trong căn phòng có thể nhìn nhầm với núi phế liệu.

「…Hajime? Đây là?」

「N? Aa, anh vẫn chưa nói cho em biết à. Là tạo tác mới mà anh đã hoàn thành hôm qua đó. Maa, vẫn cần điều chỉnh và kiểm chứng nhưng mà ha.」

Dáng vẻ nên diễn đạt là slime màu bạc, hay có lẽ là nhiều con rắn lớn bơi lội trên không trung. Chúng xoáy vòng ở xung quanh Hajime, phân nhánh, hợp dòng với chất lỏng ở chỗ khác và dẫn vẽ ra nhiều lớp xoắn ốc đẹp mắt.

Yue trông thấy quen mắt. Màu sắc thì khác một chút, nhưng chắc chắn cô đã thấy qua. Trong thước phim quá khứ.

Phải,

「…Kim loại lỏng của Mother?」

「Aa. Một chiến lợi phẩm của thánh địa mà anh đã thu hồi cùng với hệ thống chuyển đổi tố tử. Là sắp xếp chuyên dụng cho anh khi thêm vào hệ thống chế ngự điện tử của trái đất với cơ công giới, và nhiều Ma pháp thần đại.」

Tường và trần nhà bong tróc rồi rơi xuống. Phần rơi xuống dần trở lại thành kim loại lỏng màu bạc từ mép. Có vẻ như chúng thậm chí còn sở hữu năng lực ngụy trang.

「Vì ở trái đất thì không thiếu Neta như Termina〇r hay công nghệ nano của Iron Ma〇 ha. Do tính năng muốn thêm vào nhiều nên anh đã rất vất vả nhưng, không uổng công đã thức trắng nhiều đêm.」

Kim loại lỏng dần được Rương đồ hút vào. Song, một phần là ngụy trang thành vòng cổ với thắt lưng của Hajime, hay được hấp thu vào cánh tay trái.

「…Có lẽ nào, lớp ngụy trang của cánh tay trái đó là…」

「Em đã nhận ra rồi à?」

Phần da thịt của cánh tay trái, trong khoảnh khắc đã biến thành cánh tay màu bạc. Chẳng những thế thậm chí nó còn biến hình thành lưỡi dao sắc bén hay tấm khiên.

「Cả trang phục chiến đấu, với chỉ mình thứ này là có thể tạo ra tức thời. Vì anh đã lưu trữ vào thông tin hình thái rồi ha. Cũng không cần phải suy nghĩ, mà thậm chí có thể tạo ra áo choàng bền chắc mang tính áp đảo so với quần áo bằng sợi kim loại và nguyên liệu ma thú từ trước đến giờ. Với năng lực lơ lửng của chất lỏng, thì cũng có thể bay lên ở một mức độ nào đó, nếu cần thiết thì cũng có thể cứ thế mà chuyển đổi thành vũ khí hay phòng cụ.」

「…Vậy à.」

Thật sự có thể nói là kiệt tác dung hợp kỹ thuật của 3 thế giới đúng chứ.

Hajime tỏ ra hết sức tự mãn. Tuy là vẫn cần phải kiểm chứng và điều chỉnh nhưng, dường như cậu đang nghĩ rằng kể cả bản thân cũng có thể thực hiện suôn sẻ.

Việc cậu để chúng chảy trong công xưởng, cũng là vì kiểm chứng chức năng ngụy trang, và thử xem liệu chúng có thể sử dụng ma pháp Rensei và gia công vật liệu thông qua lập trình hay không.

Nhưng, phản ứng của Yue trước kiệt tác đó lại thờ ơ. Hơn là không thấy hứng thú, dường như cô bị thu hút bởi một điều khác…

Vì nếu không mau đi ra bàn ăn sáng thì Shia sẽ nổi trận lôi đình, nên Hajime chia ý thức vào việc thu dọn công xưởng đang trong tình trạng chaos, với vẻ hơi khẩn trương, không nhận ra dáng vẻ như thế của Yue.

「Nogari.」

「Yes, My Lord.」

Rương đồ lại tỏa sáng thêm. Và một hầu gái mỹ mạo xuất hiện như thế chỗ cho kim loại lỏng.

Người khoác lên mình bộ đồ hầu gái có bầu không khí thanh tao và cổ điển, thực hiện màn thi lễ với dáng vẻ nghiêm túc đến mức khiến người ta muốn nói rằng「Ể? Ai đây?」hay là「Chẳng phải là tông đồ của thần ban đầu một cách bình thường à」là Nogari-san.

「Nhờ cô dọn dẹp công xưởng.」

「Như ý ngài. Em để thuộc hạ giúp đỡ kiêm luôn tập huấn công tác thì ngài cũng bằng lòng chứ ạ?」

「Aa, vừa đúng lúc ha. Đừng có để dưới lật đổ trên đó?」

「Ngài cứ đùa.」

Nếu có ai đó khác ngoài Yue ở nơi này, thì chắc chắn họ sẽ cùng nhau nói đúng chứ.

Rằng, Iya, Nointo đúng chứ! Không phải Nogari mà là Nointo đúng chứ!!. Đến mức đó mới thấy bầu không khí nghiêm túc và thanh tao không thể tin nổi trào ra từ Nogari-san lúc nào cũng lầy lội một cách hết sức khinh khoái là thế nào.

「…Ai đây?」

Với điều này thì quả nhiên Yue sẽ lên tiếng.

「Phu nhân. Là nô bộc trung thành của ngài, Nogari ạ.」

「…Cô đang nói gì với cái mặt nghiêm túc vậy? Quả nhiên là Nointo hả?」

「Là Nogari ạ. Là Nogari-tan super perfect tận trung một cách thành tâm thành ý toàn thân toàn hồn với các vị trong nhà Nagumo ạ. Từ chào buổi sáng đến chúc ngủ ngon, xin được phép phục thị (ý nghĩa sâu xa) về tất cả mọi thứ――」

「…A, thôi đủ rồi ạ. Cô là Nogari. Ai cũng sẽ hiểu thôi.」

「Thần cực kỳ vinh dự.」

Cốt lõi thì không có gì thay đổi. Một tồn tại vô cùng giỡn mặt. Hơi an tâm.

Thêm nữa, việc Nogari thay đổi nhân vật sang lộ tuyến thanh tao nghiêm túc là, vì không thể chịu nổi chuyện bị lặp kiểu nhân vật với Egari-oneesan.

Quay lại câu chuyện (Thiệt sự là sao cũng được).

「Saa, các cô! Là thời gian làm việc đó ạ!」

Kẹp trang trí của Nogari phát sáng, và từ đó nhiều cá thể golem hình người bằng kim loại xuất hiện. Cảm giác kiểu ma-nơ-canh dáng nữ được cho mặc đồ hầu gái với phong cách cổ điển tương tự.

So với Nogari được cho hóa trang thành dáng vẻ tông đồ của thần với việc để kim loại lỏng choàng lên model high-end đã được dung hợp bởi khung xương của Mother và kỹ thuật golem sinh thể, thì chúng là sản phẩm khác biệt đến mức nhìn một cái cũng đủ hiểu. Nếu nói là hàng đặt làm so với đồ sản xuất hàng loạt thì sẽ dễ hiểu hơn chăng.

Nhóm golem hầu gái loại sản xuất hàng loạt-san đó thì,

――aAAAAAA!!

――GIiIIII-!!

――OoOOO--!!

Đã nhào vào tấn công Nogari với dáng vẻ lo cái này xong rồi tính chuyện khác.

Bởi thế trước mắt, Nogari-san đã bắt tất cả im lặng bằng cú búng trán có uy lực khiến đầu của chúng xoay 180 độ.

Vì bên trong là ác ma nên không thể trách được. Nếu để lộ sơ hở, không, dù không cho thấy đi nữa thì chúng vẫn sẽ thách thức để kẻ dưới lật đổ người trên vì muốn trở thành hầu gái số 1 của chủ nhân mà hiện giờ dù có nói là đã lên đến cấp ma thần cũng chẳng hề quá lời.

Còn nữa, quả nhiên cũng muốn xác thịt thuộc model high-end do kỹ nghệ của chủ nhân mà!!

「Muốn có dung mạo xinh đẹp này à? Thế thì ta sẽ cho. Làm việc đi! Lũ quỷ cái tham lam này! Đừng có nghĩ tới chuyện sẽ được ban cho phần thưởng mà không có thành quả nào!」

Ngay cả trong khi cất lên giọng nói ra chiều căm ghét thì nhóm golem hầu gái loại sản xuất hàng loạt có vẻ như bên trong là nữ ác ma vẫn bắt tay vào dọn dẹp.

『Có thể lên mặt hống hách thì cũng chỉ lúc này thôi đó. Dung mạo xinh đẹp đó, chắc chắn ta sẽ cướp lấy cho xem.』

Cũng lẫn trong đó ác ma nói chuyện bằng phương pháp kiểu thần giao cách của một cách trôi chảy như vậy. Ắt hẳn thôi nhưng là ác ma thuộc cấp có tên dường như sẽ xuất hiện trong cả thánh thư đúng chứ.

Từ dáng vẻ thấy hiện giờ không ăn nổi nên đã rút lui, tuy nhiên, vẫn thực hiện màn thi lễ đàng hoàng chỉ với Hajime và Yue, rồi hăm hở bắt đầu dọn dẹp của cô ta thì có hơi không thể tin nổi nhưng.

「Được không vậy? Hứa miệng chuyện nhường cho dung mạo của tông đồ. Ta cố tình không hỏi tên thật nhưng, dường như kẻ có tiếng tăm đấy?」

「Không thành vấn đề ạ. Em không phải Nointo mà là Nogari của chủ nhân ạ. Việc cứ giữ nguyên dung mạo trước đây mãi thì, ngược lại chỉ có bất mãn thôi ạ. Hơn nữa, mấy chuyện như có cùng dung mạo với Egari-neesan!」

「Tiếng lòng của cô đang phát ra đấy. Hòa thuận với nhau đi chứ, là chị em mà.」

「Chính vì là là chị em nên cũng có chuyện không thể kiềm chế nổi ạ. Vì lẽ đó mà, hiện tại, em đang suy nghĩ về dung mạo tràn ngập sở thích của chủ nhân và sự nguyên bản ạ. Xin mời, hãy mong chờ.」

「Khá là thế nào cũng được haa. Hơn nữa, tôi muốn nạp vũ khí vào các cô bao gồm cả loại sản xuất hàng loạt.」

「Romance nhỉ!」

「Aa, romance!」

Thế nào đó một cặp chủ tớ hợp ý nhau.

Dù sao đi nữa, có vẻ như một tập đoàn golem hùng mạnh không chỉ có Demon Ranger và Grim Reaper đang trên đà hoàn thành.

Quay gót khi nói còn lại nhờ cô đấy, Hajime chính lần này sẽ hướng tới bàn ăn sáng. Cậu dần bước lên cầu thang dẫn tới mặt đất.

「Nhân tiện, anh cũng đang nâng cấp bản thân golem sinh thể đấy. Để chúng dung hợp với kỹ thuật của cơ binh cơ công giới ha.」

「…Vậy sao? Nhớ không nhầm thì, em nghĩ là trên 5000 con rồi nhưng mà…」

「Vẫn chưa nâng cấp hết toàn bộ cỗ máy đâu. Trước mắt thì ở chỗ anh đang thử nghiệm đủ thứ với đám golem hầu gái. Nếu êm xuôi, và việc sản xuất hàng loạt trở nên dễ dàng thì anh định sẽ gia tăng số lượng.」

「…Vậy à.」

Có vẻ trên cả việc tăng lên, chức năng cũng sẽ được nâng cấp. Sự mở rộng quân bị của ma vương quân thật ghê gớm.

Hajime rốt cục, là đang nhắm tới đâu vậy. Người Nhật Bản lương thiện và chủ nghĩa hòa bình là gì.

Yue nghĩ vậy.

Không phải cạn lời, lẫn tinh nghịch trêu chọc――cô đang lo lắng một cách tương đối nghiêm túc.

「…Hajime.」

Cô nắm lấy tay áo của Hajime đang bước lên cầu thang và kéo cậu lại. Hajime ngoảnh nhìn về sau qua vai, trở nên hoang mang trước Yue có biểu cảm nghiêm túc không thể ngờ.

「Sao vậy?」

「…」

Chằm chằm, Yue nhìn Hajime giống như lúc ngồi trên gối của cậu ban nãy. Trước ánh mắt như chỉ muốn nói rằng sẽ không bỏ sót dù là một biến hóa nhỏ nhất trên biểu cảm, Hajime hơi bị áp lực.

「…Anh đang nôn nóng, chuyện gì vậy?」

Hajime, tròn mắt như chỉ muốn nói rằng cậu đã nghe thấy một điều mà mình thật sự không nghĩ đến. Không thể nhận ra ở đó dáng vẻ định che giấu nội tâm hay đánh lạc hướng.

「Nôn nóng? Anh à? …Em thấy vậy sao?」

Trước Hajime có dáng vẻ thật sự hoang mang, Yue thả lõng vai một chút. Vì có vẻ như dù cô biết rằng đối với mình thì sẽ không thể có chuyện đó, nhưng quả nhiên không đời nào Hajime đang ôm ấp gì đó, và giấu giếm về nó.

「…Xin lỗi. Là em tưởng tượng không chừng.」

Việc thức khuya vì say mê và chìm đắm, thói xấu khó sửa của Hajime là điều ai cũng biết.

Nhưng, cô thế nào đó đã nghĩ.

Dù ngay lúc bình thường đã bận rộn liên quan tới tác hại của việc phục sinh vương thụ rồi vậy mà, dạo gần đây, chuyện thời gian cậu thậm chí là thức trắng đêm để tiến hành song song công tác khác đã tăng lên.

Kim loại lỏng ban nãy cũng vậy nhưng, cảm giác như cậu đang đặt nặng việc phát triển vũ khí phòng cụ hơn là vật dụng tiện lợi cho cuộc sống hằng ngày.

Và, thực sự thì những ngày cậu ngủ không sâu giấc vẫn còn rất nhiều.

Lấy những điều đó làm tiền đề, lúc thấy trạng thái chìm đắm dạo gần đây, dù những lời nói giống với mọi thường như romance hay tác phẩm tự mãn vẫn phát ra từ miệng của cậu, nhưng ở đâu đó thấy nó đã vượt qua sự tận hưởng đam mê của mọi khi… Phải, nếu nói ra thì, là một người dù sở thích kiêm luôn công việc nhưng lại đang lao động trối chết vì không rõ liệu rằng có kịp hạn nộp thành phẩm không, cảm giác được bầu không khí kiểu vậy.

Trong khi thú nhận những điều đó một cách thành thật, Yue tiếp tục「Hơn nữa」.

「…Cả việc huấn luyện của Myuu, tuy nói là chỉ một năm nhưng việc anh chọn phương pháp khiến con bé lớn nhanh hơn thì có hơi ngoài dự đoán.」

「Chuyện đó thì… Vì ý chí của Myuu rất cứng cõi mà.」

「…N. Em cũng vậy, nên mới tán thành. Nhưng mà ngoài ra… Ví dụ như, thí nghiệm lĩnh hội Ma pháp thần đại một cách đơn giản. Em nghĩ rằng, nó khá là nóng vội.」

「Maa, đúng vậy ha. Nhưng cái đó cũng, vì anh nghĩ rằng nếu đối phương là Amanogawa thì thôi kệ.」

Cả chuỗi hành động tất cả đều đi kèm giải thích. Là những hành động có lí lẽ rõ ràng.

Bởi vậy chắc chắn, không nghi ngờ gì chỉ là tưởng tượng của Yue.

Có lẽ nó không hơn gì là cảm giác thiếu tự nhiên nho nhỏ đã được sinh ra vì những hành động chẳng phải là không cảm thấy như nó đang chệch đi một chút khỏi “Nếu là Hajime lúc bình thường thì chẳng phải sẽ làm thế này sao?” chồng chất lên nhau một cách tình cờ.

Yue chấp nhận như vậy, và chính lần này biểu cảm của cô đã hòa hoãn trở lại.

「…Em đã nói chuyện không đâu. Xin lỗi anh.」

「Iya, đừng xin lỗi. Nếu Yue cảm thấy gì đó, thì thực tế là như vậy không chừng. Trước đây anh cũng đã nói rồi nhưng, cũng có việc anh hẳn là đang căng thẳng về vụ hậu quả của phục sinh đại thụ mà, thêm vào chuyện đó thì cũng có thay đổi môi trường là cuộc sống đại học nữa. Có quá nhiều chuyện muốn làm, phải làm, nên có lẽ anh đang thấy bí bách trong lòng ở đâu đó không chừng ha…」

「…Hajime.」

Trước Hajime nghiêm túc lắng nghe những lời của mình dù cho nó là chuyện nhỏ nhặt, đồng tử của cô trùm trong sự sung sướng và nồng nhiệt.

Khi bước lên bậc thang tương đương với Hajime, đầu của Yue mode sinh viên đại học tựa vào vai của Hajime. Vị trí gần mặt hơn hẳn dáng vẻ ban đầu của cô.

Hai cánh tay của cô vòng qua cổ của Hajime để ôm choàng lấy đầu cậu. Cơ thể hai người dính chặt như đang xô đẩy nhau.

Hajime cũng vòng tay qua, ôm giữ lấy Yue thật chắc chắn.

「Cảm ơn vì lo lắng cho anh ha. Thiệt sự là anh sẽ cẩn thận đó.」

「…N-」

Nhìn nhau với cự li cực gần, ôm chặt chau đến mức ngực của Yue sắp bung ra ngoài tạp dề, cứ thế cho đến khi thấy thỏa mãn, họ trao nhau nụ――

「Em đã nói là không có thời gian rồi màà!!」

「「Vâng-, xin lỗi!!」」

Họ đã bị Shia-mama mắng.

Bởi vậy, chỉ hôn nhau ở mức độ chạm môi nhẹ nhàng *chu-*, Hajime và Yue khẩn trương lao vọt lên chỗ Shia-mama đang đứng như hộ pháp trên cầu thang.

※Giải thích Neta

・Gouon!

Từ『Bakuon!!』. Nhân tiện, xe gắn máy của Shia chưa quyết định. Tôi đang băn khoăn không biết nên cho nó giống loại nào ạ.

Bạn đã đến cuối chương 378.

Không gian đọc của bạn