Về truyệnArifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Chương 373

Chương 373 · 404 chương

Arifureta After VIKỳ nghỉ xuân của MyuuGì đây taa! Muốn bem nhau à!? (Phiên dịch tự do) by hắc long

Arifureta chương 464: Arifureta After VIKỳ nghỉ xuân của MyuuGì đây taa! Muốn bem nhau à!? (Phiên dịch tự do) by hắc long

「Mọi người, hãy tới phòng điều khiển!」

Đồng thời với lúc tung ra chỉ thị, Kouki để cho BD gou nổi lên liền một hơi. Thêm vào đó cũng triển khai kết giới. Không phải ở mức độ ngăn sóng biển bắn vào. Hoàn toàn là kết giới đoạn tuyệt không gian dùng trong chiến đấu.

Với cử động khẩn cấp của BD gou và chỉ thị nghe như tiếng quát của Kouki, Moana và Kuune đang ngơ ngác, đã lấy lại bản ngã.

「Kuu-chan, đằng này nano!」

Được Myuu nắm tay, Kuune ngay cả trong khi bước chân nặng nề cũng lao vụt đi. Hinata cũng nối đuôi theo. Nơi họ nhắm vào là trung tâm của boong tàu.

「Không, thể nào… gì vậy hả thứ kia. Chướng khí chẳng phải là ngang ngửa với hắc vương sao…」

《Ám giả》chính thể bất minh vừa lao đi vun vút trên biển, vừa thay đổi hình dạng. Vô số xúc tua uốn éo và vươn dài theo phương dọc từ khối cầu. Khi đó nó trở thành hình thái có thể nhìn như một con cá voi khổng lồ.

Phải chăng vì sức cản của nước đã giảm đi mà tốc độ lại càng tăng lên. Mặc dù kể cả việc chúng sinh hoạt ngoài biển cũng chưa có tiền lệ, vậy mà mấy chuyện như thậm chí là thực hiện biến hóa hình dạng thì, Moana mở to mắt với suy nghĩ như vậy.

Chướng khí phun ra từ cơ thể đó, cứ như thể một vụ phun trào núi lửa. Tại vì lượng phóng xuất như muốn bao trọn lấy bầu trời, mà hệt như bản thân bức tường chướng khí đang áp sát họ vậy.

Chệch khỏi thường thức của nhóm Moana một cách quá đỗi, và vượt xa mọi thứ.

「Suy luận thì hãy để sau.」

Người kéo tay của Moana dù lấy lại tỉnh táo vẫn không thể che giấu sự rúng động, và đuổi theo sau Myuu là Auralod. Có lẽ, là để Kouki có thể tập trung duy trì điều khiển con thuyền và kết giới.

Tuy lúc bình thường là tồn tại thấm nhuần căn tính của một nô lệ công ty, nhưng quả nhiên là nguyên nữ thần đã không ngừng phấn đấu đơn thương độc mã cả 5000 năm. Phần gan lì thật khác biệt.

Nhóm Myuu đến trung tâm của boong tàu. Đồng thời cảnh cáo từ Kouki đã bay ra.

「Công kích đến! Sẽ rung lắc một chút đấy!!」

Ngay sau khi nhóm Myuu cúi người xuống, thì BD gou đang nổi thẳng lên trên đã nghiêng mạnh sang bên phải.

Không thể nghĩ rằng kết giới đoạn tuyệt không gian có thể bị chọc thủng. Dẫu thế đi nữa, điều chưa biết nhiều quá đỗi. Cân nhắc về sự việc trong trường hợp vạn nhất, và cả chuyện hiện giờ có trẻ em đang ngồi trên thuyền, thì Kouki chọn không đón đỡ mà né tránh.

「Myu!? Vừa rồi, có thứ gì cực kỳ to và dày đã bay đến!」

「Một mũi thương, đúng không?」

Myuu phát ngôn một câu mà cảm giác như nếu nghe lúc bình thường Hajime-papa sẽ bất giác cảnh giới rằng「Suwa-, kẻ đáng ngờ!? Giết-」. Hinata một cách bình tĩnh, diễn tả về nhiều vật thể màu đen khổng lồ đã bay vụt qua từ bên dưới lên bầu trời phía trên khi cứa qua thân thuyền.

Có vẻ như là những thứ dạng thương đen tạo ra do nén ép và cố kết chướng khí, đang được bắn loạn xạ giống như xạ kích đối không. Là những thứ có uy lực khủng khiếp đến mức vừa gieo rắc tàn dư của chướng khí trên quỹ đạo, vừa khiến cho không khí kêu lên ken két.

Nếu là thông thường thì sẽ cất lên tiếng la hét, và tùy vào trường hợp mà sẽ run rẫy hết người đúng chứ. Nếu là một đứa trẻ thậm chí còn chưa đủ 10 tuổi thì lại càng dữ dội hơn đúng chứ.

Tuy nhiên, Myuu và Hinata không có vẻ hoảng loạn gì. Vì cả hai nếu là chốn tàn sát thì đã kinh qua rồi. Những đứa trẻ như thế có thái độ khác.

Với điều đó thì Moana và Kuune cũng thay đổi biểu cảm. Nội tâm của những người chính vì là cư dân của thế giới này nên mới dao động kịch liệt trước tình trạng an nguy của người dân vương quốc Shiltrete, và trận chiến bất ngờ với thứ quái vật chưa ai biết mà thậm chí chẳng rõ có phải《Ám giả》hay không, đã được trấn tĩnh một cách cưỡng ép như bị đấm cho một cú.

Và, hắc thương đã bay đến như phun lên từ bên dưới đã dừng sững lại một cách đồng thời.

「Quả nhiên, ở độ cao 1000m thì sẽ không chạm tới được nhỉ!」

Vừa nói thế, Kouki vừa bước liền một hơi đến trung tâm của boong tàu. Khi cậu ta thao tác vòng đeo tay. Một ma pháp trận nổi lên trên boong tàu.

Đó là chuyển di trận vững chắc nhất nối trực tiếp tới phòng điều khiển, như trung khu của BD gou. Kouki, người khác trong trường hợp đã được Kouki cho phép cũng có thể sử dụng.

Khoảnh khắc kế tiếp, tầm nhìn của nhóm Myuu đã được thay thế.

「Khởi động camera. Moana, Kuune, cho anh biết ý kiến.」

Căn phòng của thuyền trưởng rất thường thấy trong những con tàu buồm trung đại. Nhưng, hoàn toàn chỉ là bề ngoài.

Kouki thì hướng về phía địa điểm được đặt chiếc bánh lái cao hơn một bậc ở phía đuôi tàu của căn phòng――không, cậu ta đã guồng chân chạy gần tới trước chiếc bàn lớn ở trung tâm của căn phòng.

Cậu ta ấn vào cái nút ở mép của chiếc bàn, ngay mặt dưới của nó. Một phần ở trước chiếc bàn lật ngược lại và bàn phím với màn hình đã xuất hiện. Có vẻ là PC tích hợp ngay trong chiếc bàn,

Quả nhiên, vì việc chỉ nhận báo cáo điều tra của Kouki dưới dạng điện thoại hay dữ liệu ghi chép mỗi lần thì hiệu quả rất kém, nên cậu đã chuẩn đị để cậu ta có thể soạn thảo và gửi dữ liệu văn bản.

Không sử dụng bàn phím, Kouki chạm vào một phần của màn hình cũng trở thành bảng cảm ứng. Ngay lập tức tường, trần nhà, và sàn trong căn phòng đã chiếu lên quang cảnh bên ngoài như thể chúng thậm chí biến thành trong suốt.

Đúng như lời Kouki nói, là hình ảnh camera. Có điều, không phải chức năng trong suốt giống như phòng viễn vọng và sàn thuyền. Là xuất hình ảnh của camera ngoại bộ lên màn hình dạng chiếu ảnh trên không.

Vì phòng điều khiển là thiết kế đặc hóa phòng ngự với hợp kim được làm bằng azantium hoặc yểm vào Ma pháp thần đại. Nên dù sử dụng ma pháp phá nát không gian “Shinten” đi nữa, thì chỉ cần chưa cạn ma lực thì vẫn có thể chống chọi được.

※Có điều, cậu không nói rằng liệu nó chịu nổi Yue nghiêm túc hay không. Kết quả của việc đôi bên tung hết sức trong thí nghiệm chống chịu, là Shinten của Yue-sama đã tiến hóa thêm một bậc. Hajime thì ngồi bó gối ở một góc phòng. Còn Yue-sama thì có gương mặt đắc ý.

「…Dù có bị hỏi ý kiến đi nữa, Kuune chỉ biết là nó nhìn y như vậy thôi.」

「Phải, em cũng chung ý kiến đó. Chưa bao giờ thấy hay nghe về thứ như vậy đâu.」

Dưới tầm mắt của họ, là bộ dạng của con quái vật đang bơi với tốc độ cao trong nước ở độ sâu gần chạm vào mặt biển để đuổi theo BD gou. Cũng có thể trông như nó đang chờ đợi con mồi cạn kiệt sức lực và rơi xuống.

Và, vì có vẻ chướng khí phun ra không thể chạm đến cao độ hiện tại của BD gou, nên giới hạn khoản chừng 600m, nhưng dẫu thế đi nữa thì nồng độ ở khu vực thấp đang tăng lên từng khắc từng khắc một, và bóng dáng của con quái vật dần dà trở nên khó có thể nhận dạng.

「Dù gì đi nữa thì chưa có tiền lệ đâu. Ít nhất thì trong hoàng tộc của Synclea, thông tin liên quan đến thứ kia không bao gồm và tồn tại những gì tương tự vậy.」

「Hiện trường ở biển thì sẽ ra sao đây? Nếu trên đất liền thì sẽ có bằng chứng dễ hiểu cho phần ân huệ lực bị cướp mất là sa mạc hóa nhưng…」

Nhìn từ xa thì không thể biết được. Chướng khí khổng lồ là thứ do cướp ân huệ lực của biển sao. Nếu như thế thì, có lẽ nói rằng nó gần như vô hạn cũng được không chừng.

「Ít nhất thì lượng chướng khí đến mức nuốt chửng quá nửa một đảo quốc, dù là cơ thể khổng lồ đi nữa cũng không thể tượng được rằng nó có thể chuẩn bị được chỉ với lượng sở hữu tự thân nhỉ.」

Với những lời đó, cả Moana lẫn Kuune đều không khỏi cảm thấy chẳng thể đưa ra nhận xét đúng sai. Một cách tự nhiên, họ hướng tầm nhìn đến giới hạn mắt có thể chạm tới về phía đảo quốc đã bị chướng khí nuốt chửng.

「Với thứ đó thì… Shiltrete đã…」

「Chắc chắn sẽ không thể phản hồi thư đó…」

Là tình huống tuyệt vọng đúng chứ. Dù không cần nói ra thì cũng hiểu. Cả Kuune lẫn Moana đều có biểu cảm đau đớn đến cùng cực.

Và, lúc đó viên bảo thạch màu đỏ được khảm vào trong cánh cửa của phòng điều khiển đã tỏa sáng. Là tín hiệu người phía bên kia cánh của đã đến.

Dự đoán được đều đó, Auralod đang chờ ở gần cánh cửa đã mở khóa. Người đã bước vào là 5 chiến sĩ cận vệ bao gồm cả Spenser.

「Kouki-dono, tình hình thì?」

「Tôi đang hỏi nhóm Moana liệu rằng có manh mối gì về danh tính của nó hay không ạ.」

Tiện thể thì, dường như nó không sở hữu thủ đoạn công kích nào có thể đối ứng với cao độ này, có lẽ. Ít nhiều thì đây là hiện trạng.

Với điều đó Spenser vuốt ngực xuống nhẹ nhõm. 4 người còn lại trong nhóm cận vệ cũng lấy lại một chút huyết sắc trên biểu cảm tái nhợt.

「Nhóm Spenser-san cũng không biết gì về nó sao…」

「Hoàn toàn không thể giải thích được ha.」

Với Spenser là một chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm, thì vẫn run rẫy cả người trước hình dạng của con quái vật có thể trông thấy thông qua camera bên dưới tầm mắt. Cả việc khó trông rõ với chướng khí phun ra, lẫn việc phạm vi của chướng khí đó đang dần dân lan rộng cũng thúc đẩy cảm giác kỳ quái và sự dị thường tăng tốc thêm một bậc đúng chứ.

「Kouki-oniisan, nếu như không biết thì thử hỏi xem sao ạ? Nano.」

「! Chuyện đó thì… đúng vậy nhỉ.」

《Ám giả》không phải ma thú. Là một chủng tộc khác có khả năng giao tiếp bằng ý chí. Cậu ta đã bị áp đảo trước hình dạng quá sức dị thường song, nếu được nói vậy thì đúng như thế.

Bản thân mình cũng đã hơi dao động đúng không ta?, trong khi cười khổ, Kouki đã cầm trên tay ống truyền âm――ống được làm giống như vòi kim loại có tính có giãn, và có thể chỉ định đích đến truyền âm bằng công tắc trên tay――chỉ có bề ngoài là trông cũ kỹ được gắn vào chiếc bàn.

Đưa nó lại gần miệng giống như máy vô tuyến, cậu ta vừa nhìn xuống dưới tầm mắt, vừa mở miệng.

『Ngươi là kẻ nào. Mau xưng tên.』

Cách đặt câu hỏi mang tính áp đảo đối với Kouki. Bởi vì lí giải được tính chất với giá trị quan《Ám giả》, nên cậu ta không thể hiện ra sự ngây thơ.

Tuy nhiên, không có hồi đáp. Dù đối với những kẻ xem chiến tranh là lẽ sống như chúng, thì xưng tên là niềm tự hào kế tiếp sau thắng lợi vậy mà.

『Sao vậy? Chiến sĩ đã hoàn thành việc lật đổ một đất nước, lại không thể xưng tên của mình sao?』

Ngay cả trong khi nghi ngờ, thì cậu ta vẫn bạo dạn nói năng với cảm giác khiêu khích.

Nhưng, quả nhiên không có trả lời. Cuối cùng chướng khí dưới tầm mắt họ đang trở thành hình dạng giống như mây đen ở vùng trời thấp, với phạm vi cảm giác sẽ chạm tới đường kính 1km. Bởi vậy, tuy hình dạng đó cũng đang trở nên hầu như không thể nhìn thấy nhưng, kể cả bằng chức năng phóng to của camera và mắt của dũng giả thì cậu ta có thể thấy là nó thậm chí còn chẳng có phản ứng.

「…Ám giả ngoài biển không thể nói chuyện hay sao?」

「Trong nước thì không thể nói chuyện, không, không thể nghe thấy hay đại loại vậy?」

Kuune và Moana nhìn Kouki.

「Không, vì anh đang kích hoạt cả chức năng niệm thoại nên chắc chắn không thể có chuyện không truyền tới đâu. Việc nó chẳng có phản ứng thì thì, ngay từ đầu không định đối thoại rồi, là chuyện như vậy.」

Rằng có lẽ mình đang bị xem thường không chừng, cậu ta dùng tay phải chạm vào vòng đeo trên cổ tay trái.

Nếu như nó nói rằng bởi vì là kẻ không đủ tư cách nên cũng chẳng có giá trị gì để đáp lại cuộc hội thoại cả, thì phía này sẽ thể hiện sức mạnh cho mà xem.

Phản ứng với cơ năng điều khiển từ xa của vòng tay, màn hình trên bàn lặp đi lặp lại giữa bật và tắt hiển thị liên quan tới vũ khí một cách bận rộn.

「Etto, chỗ này thì làm như vầy, sau đó thì… Là như này à? Iya, như này sao? Khốn-, việc có thể làm bằng trực cảm thì tiện lợi nhưng, quả nhiên cho đến khi quen được thì thật khó ha, cái này.」

Là thiết đặt vận hành BD gou bằng tưởng tượng sử dụng Ma pháp linh hồn. Ở điểm không cần vịnh xướng rõ ràng hay nút bấm là đối ứng ngay tức khắc, đặc biệt về mặt chiến đấu thì rất quan trọng nhưng, phần đó, sẽ khó mà sử dụng được.

Kouki thử điều khiển bằng vòng tay mà không sử dụng bàn phím trước mắt, cũng nhằm để quen nhưng, không thể phủ nhận rằng cậu ta đang lúng túng thế nào đó.

「N- moo. Kouki-oniisan, nếu là luyện tập thì Myuu muốn anh hãy làm sau!」

「Ể? Myuu-chan?」

Myuu phồng má lên *puku-*, chầm chậm vòng qua phía đối diện của chiếc bàn. Và, đá vào một cái chân bàn *geshi-*.

Ngay lập tức một tấm ván của chiếc bàn trượt đi, và một thứ đã trồi lên từ đó *nyu-*.

「Tại sao!? Tại sao lại là tay cầm của P〇5!?」

Mình, không biết cái đó! Cũng chưa nghe giải thích!, Kouki mở to mắt.

「Kouki-oniisan. Uy hiếp của 120mm là được rồi đúng không ạ? Nano.」

「A, vâng.」

Ấn nút bằng cách lia ngon tay một cách điêu luyện tạo ra những âm thanh vui tai *ta-ta-tan*. Một họng đại pháo cũ kỹ bay vụt ra ở bên hông của chiếc thuyền *gashon-*, tâm nhắm quay một vòng và hướng xuống phía dưới.

Đồng thời, thước nhắm cũng xuất hiện ở màn hình chiếu ảnh trên không trung. Thước đó so sánh với bên dưới, tính toán sai số bơi của đối tượng――

「Nhắm bắn đây! Nano!」

Pochi- nè. Vẻ ngoài là đại pháo thời trung đại, nhưng thực tế là pháo chiến xa romance. Đạn pháo 120mm yêu dấu đã được phóng ra cùng với tiếng rền vang lấp đầy lỗ tai.

Viên đạn xuyên qua mây đen, thổi bay một chút chóp mũi của《Ám giả》đang đảo vòng trên mặt biển và trúng vào mặt biển. Dựng lên một cột nước hoành tráng.

Nice aim. Chuyển động của《Ám giả》dừng lại. Myuu ngoảnh đầu nhìn qua vai và thumbs up.

「Chẳng hạn như, Tại sao em sử dụng còn thành thạo hơn cả anh vậy? Hay là, Tự lúc nào mà lại trở thành tay cầm máy chơi game vậy? Hay là, Hơn tất thảy tại sao anh lại không biết vậy?, có rất nhiều điều anh muốn nói nhưng mà sẽ im lặng đó.」

「Kouki-sama, đang nói hết rồi ạ.」

Trong khi quyết ý rằng sẽ bí mật liệt kê mấy câu phàn nàn trong báo cáo, cậu ta một lần nữa bật công tắc của ống truyền âm.

『Chắc chắn ngươi đã hiểu về sức mạnh của đằng này. Saa, xưng tên đi. Nếu như vẫn còn ý định chiến đấu.』

Trên cơ sở đã thị uy sức mạnh, câu ta khiêu khích nhiều hơn.

Dù có thể nghĩ rằng thế này thì nó sẽ không thể phớt lờ đúng chứ, song, dường như《Ám giả》này, kể cả mặt đối ứng cũng nằm ngoài thường thức.

――

SHAa A A A A A A

-

Tiếng rống kỳ lạ giống như hàng trăm hàng nghìn âm thanh xung đột với nhau chồng chất lên. Thứ mà họ cảm nhận được chỉ có sự phẫn nộ và địch ý.

Và, hồi đáp là một cuộc công kích.

「Gì thế này…」

Những mũi thương đen khổng lồ đã được phóng ra với mật độ giống như một hàng thương giương sẵn từ biển mây bằng chướng khí. Mật độ giống như một cơn giông bị lật ngược trên dưới vậy.

Biển mây bằng chuớng khí là để rút ngắn cự ly đúng chứ. Nếu không thể chạm đến cao độ 1000m, thì mở rộng biển mây chướng khí đến vị trí có thể chạm tới, và biến nó thành điểm xạ kích là được, một công việc tốn sức như vậy.

「Kouki-sama!」

「Kouki-dono!」

Giọng nói sốt ruột của Kuune và Spenser vang lên.

Dù sao đi nữa, biển mây bên dưới mắt họ có đường kính 1km mà. Dù BD gou có nhanh đến đâu, chẳng những thế có thể chuyển động ứng biến tự tại vì chế ngự được cả quán tính lẫn gia tốc trọng trường nếu ở bên trong phòng điều khiển đi nữa, thì việc thoát ra khỏi phạm vi trước khi cuộc công kích đến nơi là không thể.

Tuy nói là vậy.

「Không sao đâu. Có kết giới mà. Vốn dĩ sẽ không trúng đòn mà.」

Thủ đoạn khiến chướng khí xuất hiện ở một nơi cách xa, và trực tiếp công kích từ đó đã được biết đến. Kouki không bao giờ quên trận chiến với hắc vương. Ngay từ đầu cậu ta đã cảnh giới rồi.

Việc cậu ta không thể thao tác binh trang một cách trôi chảy, là bởi đã chuẩn bị thứ này đồng thời. Giờ cậu ta ngay lập tức khởi động cơ năng đó.

「――Khởi động “Chuyển di cự ly ngắn”.」

Đầu rồng ở mũi thuyền tỏa ra ánh sáng nhạt cùng với vịnh xướng. Đồng thời với khi BD gou tiến về phía trước bằng tốc độ tăng vọt, một màn ánh sáng khổng lồ――”Gate” đã xuất hiện trên đường tiến.

Vô số hắc thương đuổi đến từ dưới chân. Trúng trực diện những thứ đó――ngay trước lúc ấy, thì BD gou đã hoàn toàn biến mất về phía bên kia của Gate.

Nơi mà nó hiện ra là bên ngoài phạm vi của mây đen. Chẳng những thế còn là trong lòng biển.

Bởi ánh sáng của mặt trời bị chặn lại tại vì chướng khí trên biển nên tạo thành một không gian tối tăm nhưng, dẫu thế thì vẫn dễ dàng để nắm bắt hình dáng của nó hơn là nhìn từ trên biển. Họ có thể nhìn thấy một cái bóng khổng lồ ở hướng xéo lên về phía trước ở vùng gần mặt biển. Là kiểu vòng ra sau lưng một cách hoàn toàn.

Có thể thấy chuyển động của xúc tu đang trở nên chộn rộn hơn một cách không lí do. Chúng vươn rộng ra mọi phương vị, và cơ thể khổng lồ đó cũng đang xoay vòng hết sức bận rộn. Có vẻ như nó đang mất dấu đằng này và trối chết dò tìm kẻ địch.

「Hình như nó không có ý định để chúng ta chạy ha.」

「Kouki…」

「Kouki-sama…」

Moana và Kuune, nhìn Kouki với cảm giác như đang trừng mắt. Dĩ nhiên, không phải họ ôm nỗi giận dữ gì với Kouki. Đó là, một chủng loại ánh nhìn van lơn.

「Un. Có lẽ vẫn còn người sống sót ở vương quốc Shiltrete không chừng. …Thứ này, không thể thả rông được.」

Nói thế, ngay cả trong khi đoán ra tâm trạng của hai người, cậu ta vẫn quyết tâm với ý chí của bản thân.

Con quái vật nằm ngoài thường thức này, không lầm đi đâu được đã dồn ép đảo quốc tới sự hủy diệt. Nếu như, có người đang sinh tồn trong tuyệt vọng thế kia, thì cần phải cứu trợ dù chỉ nhanh hơn một khắc.

Cả rảnh rỗi để ung dung xác nhận danh tính của con quái vật, lẫn bình tĩnh để bắt và hỏi cung cho điều đó cũng không có.

Bởi vậy, ngay cả trong khi đoán ra tâm trạng rằng “Muốn giải tỏa khúc mắc về Shiltrete” của hai người, Kouki vẫn tự mình đưa ra phán quyết theo cách cậu ta có thể.

「Phương tiện mà không có vũ khí là nguy hiểm hay gì đó, lúc ấy mình đã nghĩ rằng cậu ta đang nói mấy thứ cho thấy đầu óc có vấn đề nhưng…」

Hora nhìn đi, cần thiết đúng chứ?, dù gương mặt đắc ý của ma vương hiện lên trong óc, và cảm thấy một chút không cam tâm, nhưng Kouki vẫn thao tác vòng tay một lần nữa.

「Myuu-chan, nhờ em trả lại quyền điều khiển đó.」

「Có ổn không?」

「Aa. Từ giờ trở đi là vai trò của anh mà nhé.」

Là giết nó. Dù giả như đối phương có là kẻ địch không đáp lại hội thoại đi nữa, mấy việc như để một đứa trẻ làm thay việc tước đoạt mạng sống ở hiện trường mà bản thân đang có mặt thì, không đời nào cậu ta có thể chấp nhận.

Nhân lúc đối phương vẫn còn chưa nhận ra đằng này, cậu ta tập trung thật sâu và dần dần kỹ lưỡng khởi động từng vũ khí mục tiêu một.

Phần sườn của hắc long trượt ra một cách tuần tự. Chỉ một bên là 8 vị trí――tổng cộng có 16 chỗ.

「Kuu-chan! Hina-chan! Hãy chuẩn bị cho xung kích và hiện thực tàn khốc!」

「「Ể?」」

Nhân tiện thì, phòng điều khiển được thiết kế để xung kích không truyền vào. Song, như một lẽ đương nhiên, nó không thể bảo vệ họ khỏi xung kích về mặt tinh thần khi chứng kiến màn pháo hoa dơ bẩn.

Cùng lúc với cảnh cáo của Myuu, 16 phát ngư lôi bay ra một cách im ắng đến sửng sốt. Một cách chỉn chu, tất cả đầu đạn đều đang được sơn hình cá mập cười nhe răng.

「Ta sẽ không nói ràng hãy tha thứ cho ta. Ta xin phép được chọn đó.」

Kouki ngẩng lên nhìn con quái vật trên mặt biển bằng khuôn mặt điềm đạm.

Ngư lôi tự thân tạo ra dòng nước để tiến lên mà không có cả cánh quạt lẫn động cơ đẩy, ở trong lòng biển vốn trông cậy vào âm thanh thì đúng thật là silent killer.

Lúc con quái vật nhận ra 16 bóng đen đang bơi lên từ bên dưới một cách lặng lẽ, tuy nhiên lại với thế lực khủng khiếp, thì tất cả đã quá muộn rồi.

「「「「「Uoo-!?」」」」」

「「Kya-」」

Người trước là đội cận vệ nhóm Spenser, còn người sau là Kuune với Hinata.

Dù không đời nào họ cảm giác thấy xung kích, nhưng có vẻ như cơ thể đã bất giác phản ứng khi nhìn thấy kết quả khủng khiếp thông qua thước phim camera.

Chuyện đó cũng chẳng thể trách được đúng chứ.

Sự nén ép của biển có thể nhầm lẫn với ảo ảnh thị giác. Không gian với con quái vật làm trung tâm vặn vẹo lại*gunyari*. Ngay khi tưởng chừng như vậy, thì tiếp liền sau đó nó trương nở một cách bộc phát. Biển đã bị thổi bay trong khoảnh khắc.

Là đầu đạn nghiền nát đối tượng thành bột mà không để nó trốn thoát bằng xung kích lúc nén ép và giải phóng không gian.

Tuy con quái vật có khổng lồ vượt ra khỏi thường thức đến thế nào đi nữa, thì đó vẫn là đòn trực diện triển khai 10 phát bao vây xung quanh, và còn lại 6 phát từ ngay bên dưới. Phạm vi hiệu quả không để lọt một kẽ đúng chứ.

「Nee, Kouki. Ma vương-sama, không phải muốn để cho Kouki đi xâm lược dị giới đâu nhỉ?」

Phải chăng nhìn thấy y như rằng, cặp chân mày đã nhíu lại *gu-* của Kouki dù đã có giác ngộ nhưng vẫn còn một chút chưa quen với việc giết chóc, Moana hỏi với nửa đùa, nửa thật.

「…U, un, có lẽ vậy. Theo lời đương sự thì, dường như “Nó đang đạt đủ tiêu chuẩn tối thiểu cho một phương tiện an toàn”. Đối với cậu ta thì, đây là mức độ “cuối cùng cũng an toàn”.」

「Định nghĩa an toàn là gì.」

Kouki gật đầu với biểu cảm không thể diễn tả. Dĩ nhiên, nét mặt của nhóm Spenser cũng co giật một cách hoành tráng.

「Tuy nói là vậy, quả nhiên uy lực quá dư thừa ha. Nghĩ về khả năng sẽ bị phòng ngự bằng cách nào đó, anh đã phóng số lượng tối đa trong khả năng phát xạ một cách đồng thời nhưng mà.」

Trên cơ sở những gì cậu ta thấy, thì có vẻ như con quái vật không còn sót lại dù chỉ một mảnh vụn. Và dường như nó cũng chẳng trở thành miếng rong tảo trôi dạt nào.

「Ano, Kouki-sama. Thông thường thì mấy chuyện như can thiệp không gian là không thể ạ. Mọi người trong nhà Nagumo là dị thường ạ.」

Bởi vậy, việc lấy quy chuẩn áp vào cấp độ cả nhà ma vương sẽ là overkill… Auralod nhắc nhở.

Tuy nói là vậy.

Nếu nói về đối thủ mà Kouki đã chiến đấu gần đây, thì chẳng hạn như cấp độ thần cách của yêu tinh giới, và Mother hay cơ công binh của cơ công giới.

Vế đầu bởi vì là tồn tại được sinh ra từ truyền thuyết của thế giới khác nên có lúc nhúc cấp độ thần cách cỡ chừng như can thiệp không gian vẫn làm nhan nhản mà, còn vế sau cũng là thế giới có khả năng tái hiện một cách khoa học cấp độ Ma pháp thần đại như bình thường.

Nếu tiện thể nói luôn thì, cấp độ có tên của địa ngục giới cũng làm được.

「Iya, tồn tại có thể làm được, chẳng phải tương đối nhiều sao?」

「…Nếu nói vậy thì đúng thế nhỉ.」

Cấp độ thần cách của yêu tinh giới do sức tưởng tượng và tín ngưỡng của con người sinh ra. Sức mạnh của khoa học do lòng tìm tòi không biết chán của con người tạo nên. Thêm vào đó, nếu nghĩ rằng ác ma của địa ngục giới lúc ban đầu đã từng là con người ở thời đại thần thoại thì…

「Con người đáng sợ-」

Auralod-san, bất giác thì thầm. Ôm chặt lấy bản thân và run rẫy.

Chuyện đó thì gác sang một bên,

「Chướng khí cũng bị thổi bay rồi! Quả nhiên biển có ánh sáng chiếu vào là đẹp nhất nano!」

「Ể? Cả chính khí nữa? A, là chướng khí nhỉ? Nhưng mà, Myuu-chan. Nến nói là phía mặt biển đang sóng cồn thì thật khủng khiếp hay là… Cái này, chẳng phải sẽ phát sinh sóng thần hay sao, chị đang nghĩ vậy nhưng…」

Hinata-chan lúc nào cũng sắc sảo. Kouki hoảng hốt điều khiển BD gou nổi lên.

Mặt biển đã bị thổi bay bởi xung kích đã lún xuống một lỗ to, cũng đi cùng với ảnh hưởng của nước biển đang chảy vào đó, thì mặt biển đang dậy sóng.

Đúng thật cảm giác như sẽ phát sinh sóng thần. BD gou ở thức chế ngự trọng lực tiến gần tới mặc biển, và bắt tay vào làm yên sóng một cách cưỡng chế bằng trường trọng lực.

「? Kouki-dono… quái vật thì chắc chắn đã hạ được rồi nhỉ?」

「Ể? Chuyện đó thì chắc chắn rồi nhưng… Spenser-san, có chuyện gì bận tâm――」

Cả Kouki đang hỏi, và nhóm Moana cũng đã phát giác ra.

「Là chuyện gì vậy ạ? Chướng khí của Shiltrte… không tan đi?」

Đảo quốc vẫn đang bị chướng khí bao bọc, giống y như trước đó.

Nếu tiêu diệt《Ám giả》là nguồn cơn, thì chướng khí mà kẻ đó phóng xuất cũng sẽ tan biến――không phải như vậy.

Nhưng, ít nhiều thì nó không thể chống lại ảnh hưởng của gió và sóng xung kích. Vì đang không được chế ngự nên chắc chắn sẽ tan ra.

Ấy vậy mà, chướng khí bao lấy Shiltrete vẫn phủ lên hòn đảo theo dạng mái vòm y như vậy. Mặc dù sóng xung kích của đầu đạn bóp méo không gian chắc chắn đã lan đến không ít, ấy vậy mà vẫn chẳng thể nhìn thấy đường bờ biển đâu.

Điều đó nói cách khác.

「Kia là…-」

「Kouki-sama! Xin hãy phóng to nó lên!」

Để có thể chia sẻ quang cảnh mà cậu ta đã trông rõ bằng thị lực cao cường của dũng giả với cả nhóm Kuune, Kouki zoom camera lên.

Thứ mà họ đã nhìn thấy, là vô số xúc tu đang xuất hiện như trườn bò trên mặt biển từ trong chướng khí. Không, thứ kia là――

「Rắn, đúng không ạ? Cứ như Salpa vậy…」

Đúng như lời của Hinata đang nheo mắt lại một cách cảnh giác, đó là một đàn rắn hàng trăm hàng nghìn con. Nếu loại trừ điểm chúng đang bọc trong chướng khí, và có độ lớn ở một bậc khác, thì đúng thật giống như đúc với hảo hữu của biển đối với con người mà họ đã được giới thiệu ở Parabrerro――rắn biển lớn (Salpa).

「Có lẽ nào, quái vật-san vừa rồi, là do những bé kia tập hợp lại, sao?」

「-, Myuu-chan, có vẻ như là trúng lớn rồi.」

Sau khi đi ra từ phần bờ biển, thì lũ trông giống Salpa dần dần, dần dần quấn vào nhau. Bởi chướng khí trùm lên người nên khó nhận biết nhưng, khi nhìn quá trình thì có thể rõ ràng được ngay.

「Kouki-sama, làm sao đây ạ?」

Kouki không trả lời câu hỏi của Kuune, thay vào đó cậu ta cầm ống truyền giọng lên tay một lần nữa.

『Đầu hàng đi! Nhắc lại, đầu hàng đi! Chắc chắn các người đã lí giải được việc chiến lực của đằng này đang áp đảo! Nếu như đến cùng vẫn mong muốn giao chiến thì, đằng này sẽ chuyển sang trận chiến tận diệt!』

Cậu ta không có suy nghĩ ngây thơ như đã đến nước này rồi mà còn định thương hại chúng.

Có điều, trong khi không biết được ở nội bộ hòn đảo còn bao nhiêu, trên cơ sở chúng giống như một quần thể, nghĩ rằng nếu buộc chúng đầu hàng & tự giải trừ chướng khí sẽ nhanh hơn một trận chiến tận diệt, cậu ta thử mở lời trong khi biết rằng điều đó vô ích.

Thêm vào đó, còn một điều nữa.

「Kouki, việc kêu gọi ám giả đầu hàng thì…」

「Anh hiểu đó, Moana.」

Thị lực của thể trạng dũng giả và chức năng phóng to. Rồi nhờ chúng đang tản mác ra mà trong mắt của kẻ thù cậu ta có thể thấy, Kouki cảm giác được một sự thiếu tự nhiên ghê gớm. Dựa trên những gì đã thấy, mắt của cá thể nào cũng cảm giác được sự khác lạ gì đó với《Ám giả》cho đến lúc này, chuyện ấy thì cậu ta muốn kiểm tra.

『Nếu là kẻ biết về danh dự trên tư cách một chiến sĩ, xưng tên đi!』

Một lần nữa, nếu là《Ám giả》coi trọng danh dự trên tư cách những kẻ có ham muốn thống trị thì, chắc chắn chúng sẽ không im lặng khi bị kẻ địch nói rằng「Ngươi là kẻ không có liêm sỉ. Không phải chiến sĩ」.

Song, thứ đáp lại là,

――

SHAa A A A A A A A A

–

Quả nhiên chỉ có tiếng gào thét giống như sự khó chịu được nhét vào nồi và nung lên. Không có ca thể nào đáp lại bằng từ ngử, trên tư cách một tồn tại đơn thuần.

Cảm giác được sự giận dữ. Địch ý thì khủng khiếp. Đến mức nó lan truyền thậm chí thông qua camera.

Nhưng mà, sự giận dữ đó không phải là thứ đối với việc danh dự bị chà đap, mà chắc chắn là đối với việc một phần cua bản thân chúng đã bị thổi bay.

Cả điều đó, cũng không khỏi nghĩ rằng đó là cơn giận đơn thuần đối với đòn công kích vào bản thân chứ không phải ý thức cho đồng đội của mình.

Hơn tất thảy, ngay cả khi bị thổi bay một lượt cả quần thể đến mức đó, cái kiểu lại càng cắm đầu lao vào với bộ dạng chẳng thể cảm thấy dù chỉ một chút tính chiến thuật nào thì, cứ như thể…

「Kouki-dono… Thứ kia, thứ kia liệu có thật sự là《Ám giả》không ạ?」

Spenser nói ra nghi vấn bằng giọng ngập ngừng. Giống như đại diện cho nội tâm của tất cả những người ở nơi này.

「…Aa, cảm giác thiếu tự nhiên là chỗ này đây.」

「Kouki-sama? Là chuyện gì vậy ạ?」

Với Kouki đã đặt ống truyền giọng xuống, cả Kuune lẫn những người khác cũng hỏi để xác nhận về câu trả lời lấp lửng đó.

「Nhìn vào mắt đó thì anh đã nghĩ rằng. ――Không thể biết được ý chí.」

Hẳn là chúng có “suy nghĩ” đúng chứ. Cũng có cảm xúc. Nhưng, cậu ta đã không cảm giác được “ý chí” rõ ràng mà có thể nhận biết ở bất cứ《Ám giả》nào trên lũ trông giống hải xà (Salpa) kia.

Chính bản thân sẽ trở thành kẻ chi phối, tuy phục tùng hắc vương nhưng ta sẽ đứng ở địa vị cách biệt cho mà xem, Bằng thành tích! Bằng danh dự! Chiến công của ta, sẽ vang dội tận trời xanh!, ý khí và quyết ý như đốt cháy sinh mệnh, cậu ta chẳng thể cảm giác được chút nào.

Kouki ngay cả trong khi hơi hoang mang, vẫn quét mắt vào nhóm Moana. Và sau một nhịp cậu ta nói ra kết luận của mình.

「Thứ kia… không phải ám giả. Là động vật chỉ sở hữu năng lực tương tự thôi.」

Chuyện như thế là có khả năng.

Ở điểm chúng sống cùng chướng khí vốn dĩ là kịch độc đối với sinh vật, thì chỗ nào cũng tương tự. Dị thường một cách tương tự. Nếu vậy thì đến cùng, chỗ kỳ lạ ở đâu. Là phía《Ám giả》có thể giao tiếp suy nghĩ dù đó là điều không thể đối với sinh vật? Hay ở phía chúng là quái vật chẳng những không có ý chí mà còn chẳng thể hội thoại ngay cả trong khi có sinh hoạt tương tự như《Ám giả》?

Những việc chưa từng có tiền lệ đang nối đuôi nhau xảy ra, và nhóm Kuune có dáng vẻ như đầu óc sắp bung vít đến nơi.

「Dù sao đi nữa, việc phải làm là như nhau thôi.」

Chiếc vòng tay phát sáng. Hàm của hắc long phóng laser thái dương quang mở ra. Họng phát xạ laser ở sau lưng mở ra tổng cộng 20 vị trí, và đại pháo ở hai bên thân tàu cũng hướng họng pháo mục tiêu. Các chủng loại hỏa khí như vulcan hay đạn rocket cũng đang trong trạng thái stand by. Thêm vào đó ma pháp trận của Ma pháp thần đại đã hiện lên ở đầu tàu, đuôi tàu và đáy tàu.

「Myuu-chan――」

「Không sao đâu nano. Nếu như đến lúc nguy cấp thì Myuu sẽ lập tức lánh nạn tới vương cung. Myuu sẽ không rời xa khỏi Kuu-chan và Hina-chan.」

Tay của Myuu nắm chặt lấy chìa khóa. Từ việc nó đang được bao quanh bởi ánh sáng đỏ thẫm một cách mờ nhạt, thì hẳn là trạng thái có thể phát động bất cứ lúc nào đúng chứ.

「Ku, Kuune không đời nào có thể rời khỏi đây đâu ạ! Trên tư cách nữ vương của Synclea, với tình hình này, hơn tất thảy cũng không tài nào quay lưng với Shiltrete có lẽ sẽ cần cứu viện ạ!」

Đến cả Kuune cũng nói rằng cô bé không có ý định đi lánh nạn.

Kouki có vẻ mặt khó xử.

Bởi vì sự tình hoàn toàn bất trắc đã xảy ra, nên cậu ta muốn tránh việc để cho những đứa trẻ nhỏ thấy tình trạng của Shiltrete bằng bất cứ giá nào, và nghĩ rằng nếu có thể thì muốn nhờ họ lánh nạn tới vương cung của Synclea nhưng…

「Anh cũng muốn tìm kiếm người sống sót. Có lẽ, là tình trạng bị thảm――」

「Kouki-oniisan.」

Không phải là lòng hiếu kỳ, lẫn bầu không khí giận dữ khi bị cho ra rìa. Trong mắt của Myuu có quyết ý và sự giác ngộ. Điều đó thì, Hinata bên cạnh cũng giống vậy. Cô bé đang nhìn Kouki bằng ánh mắt thẳng thừng.

「Myuu sẽ không cản trở đâu. Nếu đến lúc cấp bách thì dù có phải vác theo Myuu cũng sẽ dẫn Kuu-chan bỏ chạy. Nhưng, chỉ cần Kuu-chan mong muốn thì, Myuu muốn ở cùng tại nơi cậu ấy cần.」

「Myuu-chan…」

Ngay từ đầu thì, có vẻ như sự quyết đoán rằng sẽ ở lại là thứ xuất phát từ suy nghĩ cho tâm tình của Kuune. Về phía Kouki, nếu bị nói vậy thì những lời thuyết phục cũng sẽ nghẹn lại. Ngược lại không bỏ qua sơ hở đó, Myuu phóng ra thuyết phục truy kích.

「Hơn nữa, nano. Kouki-oniisan, chuyện ngay từ đầu là.」

「Un?」

「Không có nơi nào an toàn hơn là căn phòng điều khiển này. Là kẻ địch chưa rõ đúng chứ? Không có gì đảm bảo ràng nó sẽ không đoán biết chuyển di của nhóm Myuu, và chuyển di đến tận vương cung. Myuu nghĩ rằng điều đó là khả thi vì hắc vương-san đã có thể làm được. Vào lúc đó, nếu như anh không thể ở bên cạnh nhóm Myuu thì… Papa, sẽ nổi trận lôi đình――」

「Cảm ơn phán đoán chính xác, Myuu-chan! Mọi chuyện từ đầu đến cuối hoàn toàn đúng như lời em nói! Em nên ở đây thì hơn nhỉ!」

Dũng giả đã bị một bé gái 6 tuổi đánh bại bằng nghị luận.

Bầu không khí căng thẳng dịu đi một chút. Vờ như không để ý ánh mắt trìu mến của nhóm Moana, Kouki hướng về phía trước.

Đám trông gống rắn biển (Salpa) đang bò ra không ngừng từ hòn đảo, và dần tạo thành một con quái vật thứ 2 với uy thế khủng khiếp.

「Nagumo, tạm thời thì tôi sẽ cảm tạ cậu. Nếu không có thứ này thì sẽ chẳng biết phải mất bao nhiêu thời gian để đột phá đây…」

Trong khi lẩm bẩm độc thoại, cậu ta căn tâm nhắm của toàn bộ binh khí vào con quái vật, và để cho BD gou lơ lửng lên.

Rồi,

「Làm ơn hãy có người sống sót dù chỉ nhiều hơn một người.」

Cầu nguyện như thế, Kouki đã toàn lực giải phóng binh khí do ma vương kỹ lưỡng chế tạo.

Mặt trời buổi sáng ngày cuối cùng trong kế hoạch du lịch――ngày thứ 7 đang chậm chạp nhắm về thiên đỉnh từ vị trí thấp. Nói cách khác, ở cái độ mà tròn một ngày đã trôi qua từ khi họ đụng độ với con quái vật bằng lũ trông giống rắn biển (Salpa) nọ.

BD gou hiện tại, đang neo lại ở bờ biển phía bắc của hòn đảo là vương quốc Shiltrete, trên một vách đá tại đó. Vì cao gần 200m cho đến mặt biển, nên có thể nhìn hết toàn cảnh vùng biển phía bắc.

Thật sự ôn hòa. Bầu trời cũng trong xanh đến mức đáng ghét.

Cực kì, không thể tưởng tượng được rằng đây là vùng biển mà chỉ mới 1 ngày trước đã tiềm vài chục nghìn con rắn khổng lồ gieo rắc chướng khí.

Nhưng mà tuy nhiên, bên trong BD gou đã diệt trừ con quái vật của lũ trông giống rắn biển (Salpa) đó, thì bầu không khí lại rất xa khỏi sự quang đãng. Cụm từ “trầm thống” là trùng khớp. Đặc biệt nội tâm của mọi người ngoài Myuu và Hinata thì hẳn là nên diễn đạt rằng đã vượt qua trời âm u mà chuyển sang mây đen mịt mù.

「Đã biết trước rồi… nhưng mà, nhỉ.」

Ngồi thụp xuống thật sâu trên chiếc sofa của phòng điều kiển, Moana đặt chiếc cốc bằng đất nung đang bốc hơi nước lên miệng. Bên trong nó là trà sữa nóng. Thức uống yêu thích nhất của cô ấy trong lúc ở Nhật Bản.

Vị ngọt dịu và chút đăng đắng thấm đẫm vào con tim u uất của cô ấy.

Ở bên cạnh cô ấy, người đã được chị gái pha cho thức uống tương tự, tuy nhiên, lại chẳng hề nhấp lấy một ngụm nào mà cứ nhìn chăm chăm vào nó là Kuune. Hay cũng có thể nói rằng cô bé đang gục đầu về trước đúng chứ.

Nhóm Spenser đang hướng tia nhìn vào hình ảnh của camera bên ngoài và có tư thế cảnh giới tạm thời, sắc mặt của họ cũng tệ.

Lí do thì không cần nói cũng biết.

Sau khi dọn dẹp lũ trông giống rắn biển (Salpa) với số lượng mà sẽ thật ngốc nếu cố mà đếm chúng, và cuối cùng thì chướng khí của hòn đảo đã tan đi, nhóm Kouki đã thức suốt đêm để đi quanh hòn đảo.

Nhằm tìm kiếm kẻ còn sống. Lũ trông giống rắn biển (Salpa), và người sống sót.

Song, kết quả phải chăng nên nói là đúng như dự tính.

Là chuyện mà họ đã hiểu ở thời điểm chướng khí dày đặc bao trùm lên toàn thể hòn đảo nhưng, người sống sót――là zero.

Về cơ bản thì,《Ám giả》lấy ân huệ lực làm thức ăn. Và, con người là gia súc của nguồn dinh dưỡng dồi dào. Bởi vậy, chuyện giết sạch là không thể… họ thử tin vào thường thức như vậy nhưng, quả nhiên có vẻ như lũ trông giống rắn biển (Salpa) là sinh vật theo bản năng.

Nơi đã từng là vương quốc Shiltrete, đã bị giày xéo từ vương đô ở trung tâm cho đến tận làng chày tại đường bờ biển, tự nhiên hóa thành cát, chẳng những con người mà đến cả động vật, cũng chẳng có lấy một con còn sống.

Nghĩ rằng, hay có lẽ còn nhiều người đang giấu đi hơi thở và chờ đợi cứu viện ở hầm sơ tán dưới lòng đất vào lúc khẩn cấp, hay những căn nhà ẩn giấu ở giữa mấy khe núi ít ỏi, họ đã tìm kiếm không ngủ không nghỉ nhưng…

Dù tổng động viên cơ năng của BD gou――các loại cảm biến nguồn nhiệt, hiện diện, năng lượng của thế giới thích hợp (ân huệ lực nếu là sa mạc giới), hồn phách, âm hưởng vân vân, thì thứ có thể cảm tri chỉ có tàn dư của một số lũ trông giống rắn biển (Salpa).

Là vừa di chuyển trên không, vừa tìm kiếm ở cấp độ Ma pháp thần đại bao quát cả phạm vi rộng, đến sâu trong lòng đất. Bởi vì nó mang tên tàu điều tra, nên sự phong phú về khoản đó lại càng được đặc biệt dồn tâm sức vào.

Chính điều đó thì việc vượt qua được nó hẳn là bất khả thi nếu không phải cấp độ thần cách, hay cấp độ đại ác ma.

Thực tế thì, họ đã truy cùng đuổi tận lũ trông giống rắng biển (Salpa) đang cố gắn giấu mình vào đâu đó, và đặt dấu chấm hết cho chúng một cách chắc chắn. Đầu tiên là đi một vòng quanh rìa ngoài, rồi dần điều tra vào sâu trong lục địa theo hình xoắn ốc, trong quá trình đó thì cũng đặt cả cảm biến truyền dữ liệu có thể cảm tri từ xa, nên có thể xem là họ ít nhất là đã thành công tận diệt chúng chừng nào còn không có cá thể đã trốn thoát ngay lập tức giữa trận chiến với quần thế.

Nói cách khác. Việc không thể cảm tri được một người hay động vật nào, dẫu cho như vậy thì――

Vương quốc Shiltrete đã diệt vong. Đó là một sự thật bất di bất dịch.

Hiện thực lạnh lẽo đó, có sức mạnh quá đủ để quật ngã không cho nhóm Kuune gượng dậy.

「Kuu-chan.」

Myuu ngồi ở ghế đối diện gọi tên cô bé ra chiều quan tâm. Hinata bên cạnh cũng hướng vào Kuune ánh nhìn chứa đựng sự lo lắng.

Kuune ngẩng mặt lên một cách yếu ớt. Thể hiện nụ cười nhẹ tỏ vẻ khó xử, và có thể thấy rằng cô bé đã ép mình phải trưng ra.

「Xin lỗi, Mii-chan. Hii-chan. Dù là chuyến du lịch khó lắm mới có, vậy mà lại bị vướng vào chuyện thế này… Nếu như Kuune không đòi ghé vào thì…」

Myuu không thể chịu nổi mà lao đến, và ôm lấy đầu của Kuuune.

「Không có gì phải bận tâm đâu. Nếu còn xin lỗi tiếp thì Myuu sẽ buộc gút twintail lại để không thể gỡ nó ra thêm lần nào nữa nên hãy sẵn sàng tinh thần đi.」

「-, chuyện đó thì… sẽ khốn khổ cho Kuune đó ạạ.」

Hinata từ từ bước tới gần. Thả hông xuống ở bên cạnh Kuune phía đối diện với Moana, cô bé đặt bàn tay mình chồng lên bàn tay đang cầm chiếc cốc bằng đất nung của Kuune.

「Ngược lại thì, mình nghĩ việc có thể ở bên cạnh Kuu-chan vào những lúc thế này là may mắn ạ. Bởi vậy, làm ơn xin đừng gắng gượng mỉm cười.」

「Hii-chan…」

Với nhịp tim đập một cách đều đặn của Myuu, và hơi ấm được truyền lan đến mức kỳ diệu từ bàn tay của Hinata, thì trái tim của Kuune suy sụp hoàn toàn đã phấn chấn lên một chút.

Kuune thả lõng sức lực khỏi cơ thể như làm nũng với hai người bạn.

Nhìn dáng vẻ đó, biểu cảm căng thẳng của Moana với nhóm Spenser cũng mềm mỏng đi chút ít.

「Kouki, sắp đến lúc anh ấy quay lại rồi đúng không ta…」

Phải chăng đã trở nên nhớ nhung, Moana hướng ánh mắt vào camera bên ngoài.

Phải, thực ra thì Kouki không có ở đây. Cả Auralod nữa. Hai người để cho chắc, thì đã cưỡi lên một trong số vài cá thể Grim Griffon đang được cất giữ trong BD gou và hướng tới vương thành đã nửa phần sụp đổ.

Có 2 lí do khi chỉ hai người đi.

Vì xét tới tinh thần của nhóm Synclea, và bởi Myuu với Hinata là trẻ em, cũng có việc đây là buổi sáng sau khi đã thức trắng đêm nên họ cảm thấy việc nghỉ ngơi là cần thiết. Và, vì họ không muốn để cho Myuu và Hinata thấy một lượng lớn xác chết ở cự ly có thể chạm vào.

Tuy họ đã thấy tình trạng bi thảm trên mặt đất với tìm kiếm bằng mắt (cơ năng làm trong suốt đáy tàu và phóng to), và nếu nghĩ về kinh nghiệm mà hai cô bé đã vượt qua thì đó là sự cân nhắc quá đà nhưng, chỗ đấy thì cậu ta đã không thỏa hiệp.

Spenser đáp lại tiếng thì thầm giống như độc thoại của Moana.

「Vương tộc của Shiltrete cũng là người sử dụng thiên huệ thuật ạ. Hay không thể vứt bỏ hoàn toàn khả năng là chúng ta đã để lọt lưới thăm dò ạ… Nếu như có đủ tính khả thi cho môi trường đặc thù tồn tại như một địa điểm sơ tán khẩn cấp, giống với hồ nước của Synclea, thì việc tìm ra nó có lẽ sẽ mất chút thời gian không chừng ạ.」

「Đúng vậy nhỉ… Cùng tùy thuộc vào việc liệu Auralod có hoàn thành vai trò một cách đàng hoàng không, nhé.」

Khi cô ấy nở nụ cười khổ trộn lẫn với chút đùa giỡn rằng, nếu như cô ta không trở thành trạng thái đáng tiếc lần nữa thì tốt nhưng mà, thì khuôn mặt của nhóm Spenser cũng lấy lại một chút nét cười.

Dù có thối nát thì vẫn từng là nữ thần. Giả như có khác thế giới đi nữa, thì năng lực cảm tri tồn tại của sinh mệnh vẫn hết sức ưu tú. Nếu như chạm vào đất thì cô ấy sẽ có thể lần theo dòng chảy năng lượng của thế giới liên quan đến bất cứ đâu, và chỉ cần có thời gian thì thậm chí việc can thiệp cũng khả thi.

Hơn tất thảy, Auralod có một năng lực độc nhất vô nhị mà những nữ thần ở thế giới khác không có.

Tưởng niệm.

Năng lượng không thể nhìn thấy bằng mắt thường tồn tại ở tất cả thế giới――suy tư của con người.

Thứ đang thành tạo lên thế giới cho yêu tinh giới đó, chỉ có thể được cảm tri bởi nữ thần của yêu tinh giới.

Nếu như có người sống sót ở Shiltrete, thì họ chắc chắn sẽ cầu nguyện đúng chứ. Tới người sẽ mang đến kỳ tích, trong tuyệt vọng, tồn tại của truyền thuyết――Foltina.

Dù có lẫn trốn tinh vi đến mức nào đi nữa, dẫu cho ngay đến cả Ma pháp thần đại cũng không thể cảm tri đi nữa, Auralod vẫn sẽ có thể cảm tri ra “suy tư” đó. Vì giả như đã xuống khỏi địa vị của nữ thần đi nữa, thì năng lực đó đã bắt rễ vào linh hồn của cô ấy rồi.

Dĩ nhiên, trên cơ sở khác thế giới, thì phạm vi của năng lực cảm tri đó có giới hạn. Cũng có trường hợp đối tượng đang mất ý thức đúng chứ. Trong trường hợp đó, nếu cự ly càng xa thì độ chính xác sẽ càng giảm.

Bởi vậy, Kouki mới đồng hành với cô ấy.

「Mu? Có vẻ như họ trở lại nhanh hơn ta tưởng ha.」

Nhìn vào chấm đen đã chiếu trên camera ngoại bộ, miệng của Spenser hơi giãn ra.

Chấm đen từ từ trở nên lớn hơn, và dần dà họ có thể nhận ra bóng dáng của Kouki đang cưỡi trên griffon. Đằng sau cậu ta thì Auralod cũng đang ngồi. Họ cũng không có vẻ gì là bị thương cả.

Không khí nhẹ nhõm trôi trong tàu, chỉ trong chốc lát nhóm Kouki đã hạ cánh xuống boong tàu. Griffon được gửi vào kho chứa đồ của con tàu, còn Kouki và Aurlod thì trực tiếp chuyển di đến phòng điều khiển.

「Mừng đã về, Kouki. Cả Aura nữa.」

「Anh về rồi đây, Moana.」

「Tôi đã trở lại ạ.」

Biểu cảm của Kouki và Auralod thì――không vui vẻ gì. Việc kết quả không như kỳ vọng đang truyền tải một cách hùng hồn còn hơn cả câu chữ.

「Kouki-sama. Xin cảm ơn vì anh đã gác mục đích ban đầu sang bên và tận lực ạ. Đã đủ rồi ạ.」

「Kuune… Un, anh nghĩ rằng đã không còn điều gì có thể làm ở đây nữa.」

Kouki ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh tường với biểu cảm khép nép. Moana chuẩn bị thức uống một cách thành thục, và cùng đưa cho Auralod cả phần của cô ấy.

「Hãy để cả em nói lời cảm ơn nữa, Kouki, Aura.」

Cả hai đều nhấp một ngụm, nếm hớp trà sữa ấm áp, và giãn gò má ra với vị ngọt dịu dàng đó.

Sau một nhịp, Kouki và Auralod nhìn vào mắt nhau. Và Auralod gật đầu.

「Sao vậy, Kouki? Đã có chuyện gì khiến anh chú ý à?」

「Đúng vậy, nhỉ. Có một chuyện khiến anh hơi quan tâm. Chúng ta đã nhìn thấy vương cung sụp đổ một nửa từ bầu trời đúng chứ? Kiểu phía tây thì sập xuống một phần lớn, và chỉ có phía đông là còn sót lại những tòa nhà thôi. Trong phía đông đó thì… cảm giác như đã không sụp đổ, nên nói vậy…」

「Chuyện đó thì maa, nửa phần sụp đổ có ý nghĩa như vậy đúng chứ?」

Moana hoang mang. Auralod cất lời để bổ sung cho Kouki.

「Lúc tìm kiếm, thì thi thế chúng ta bắt gặp từ bầu trời hầu hết đã hóa thành xương trắng rồi nhỉ. Nói cách khác, có thể dự đoán rằng đã trải qua tương đối thời gian từ cuộc công kích ạ.」

「…Ừ, đúng vậy nhỉ. Dù bản thân số lượng thi thể thì ít nhưng, là số lượng quái vật rắn như kia mà. Chắc chắn phần lớn đã bị nuốt chửng rồi nhé.」

「Có vẻ như vậy ạ. Nhưng, chắc chắn đã có một số lượng dân chúng không nhỏ chạy thoát vào vương cung ạ. Chúng tôi đã bắt gặp một nơi có thể xem như chỗ lánh nạn nhưng, vì có dấu tích của sinh hoạt biểu thị cho điều đó.」

「Đương nhiên thôi nhỉ. Nếu xảy ra nguy cơ trên toàn thể đất nước thì nơi an toàn nhất sẽ là vương cung. Đất nước nào thì cũng như nhau thôi, Kuune thấu hiểu được đó ạ.」

Trước Kuune nghiêng đầu rằng vậy thì rốt cục họ đã để mắt tới thứ gì, cả Auralod lẫn Kouki đều mang vẻ mặt khó xử y như nhau. Một lần nữa, Kouki mở miệng.

「Không có hình tích tan hoang đó. Cả hình tích cửa của nơi lánh nạn bị đập vỡ, lẫn hành lang hay tường cũng không có dấu vết chiến đấu… Ít nhiều thì, có vết bẩn nhưng mà nhé.」

「Chuyện đó thì… thật kỳ lạ ha. Bình thường, nếu tường bao cứng cáp đã sụp đổ, thì chúng sẽ xâm nhập vào bên trong từ đó đúng chứ.」

Spenser nghiêng đầu. Nhóm Moana dường như cũng hiểu họ đang muốn nói gì. Trong một khắc, mắt của họ sáng lên sự kỳ vọng nhưng, nhưng nhớ lại sự thực rằng nhóm Kouki đã tay không trở về thì nỗi hoang mang lại càng sâu sắc hơn.

「Nhân tiện, chúng tôi đã không bắt gặp thi thể hóa thành xương trắng nào bên trong nơi lánh nạn ạ.」

「Không phải bị lũ trông giống rắn biển (Salpa) tấn công, và cũng chẳng phải cố thủ, rồi cuối cùng là chết vì suy nhược sao? Là chuyện thế nào vậy?」

Với bổ sung của Auralod, nhóm Moana dần dần lộ rõ nét hoang mang trên mặt.

Kouki có biểu cảm mơ hồ không biết phải diễn tả ra sao. Đồng thời lúc Moana và nhóm Spenser đoán ra từ biểu cảm đó rồi chạm tới cùng suy nghĩ với Kouki, thì Myuu và Hinata đã nói ra.

「Có lẽ nào, cuối cùng thì họ đã bước ra để chiến đấu… hay là thế?」

「…Hay có lẽ, họ đánh cược một hi vọng mong manh và rời khỏi hòn đảo, đúng không ạ?」

「Có lẽ là như thế.」

「Nếu, nếu vậy thì! Vì không thể tưởng tượng nổi đến cả trẻ em cũng phải bước ra chiến đấu, nên với trận chiến cuối cùng làm kế dương đông, những người không thể chiến đấu sẽ rút đi――không, dù nói thế đi nữa thì cũng không còn cách nào khác, nhỉ.」

Kuune bừng sáng biểu cảm và đứng dậy. Cô bé định đề nghị rằng nên ngay lập tức tìm kiếm xem liệu có hòn đảo nào ở gần đây không và khảo sát xem liệu người sống sót có trôi dạt tới đó không. Song, ánh sáng đó liền tắt ngóm. Và biểu cảm của cô bé trở nên mơ hồ giống hệ như Kouki và Auralod.

「Khả năng không phải là zero. Tuy nhiên, gần với zero vô cùng nhỉ. Vì lũ trông giống rắn biển (Salpa đó đã bao bọc hòn đảo mà.」

Việc có gan nói ra điều mà ai cũng đang nhận ra đó, là tấm lòng của người chị đúng chứ. Moana vừa dịu dàng xoa đầu Kuune, vừa nói ra suy đoán mang tính hiện thực của mình.

Ngay từ đầu thì, nếu mong muốn cứu viện một cách xác thực thì chắc chắn họ sẽ nhắm đến Synclea chứ không phải những hòn đảo lân cận, tuy nhiên, không có báo cáo nào về việc họ đã đến nơi từ những lãnh địa ven biển.

Việc Kouki và Auralod có biểu cảm mơ hồ thì cũng đáng để gật đầu. Đây là câu chuyện ở mức độ thậm chí không thể nói là có thể hi vọng được.

「Thử điều tra, những hòn đảo lân cận không?」

Kouki hỏi. Ánh mắt của cậu ta hướng vào Kuune. Kuune chỉ trù trừ một chút, rồi lắc đầu.

「Nhóm Kuune không biết vị trí chính xác của những hòn đảo xung quanh. Phạm vi tìm kiếm cũng quá rộng ạ.」

「Kuu-chan, nếu là về nhóm Myuu thì không cần bận tâm cũng được.」

「Phải, nếu là tham quan thì chúng mình đã tận hưởng đủ rồi ạ. Làm ơn đừng khách sáo, xin hãy nói ra nguyện vọng của Kuu-chan.」

Với sự quan tâm của hai người bạn thân, Kuune ngay cả trong khi mỉm cười tỏ vẻ hạnh phúc, thì quả nhiên vẫn lắc đầu.

「Có quá nhiều điều chưa biết ạ. Không loại trừ khả năng sẽ có thêm quái vật thứ hai thứ ba ạ. Nếu vậy thì, hiện giờ điều nên ưu tiên là thu thập thông tin, Kuune nghĩ vậy ạ.」

Nói thế, lần này Kuune nhìn Kouki. Kouki hiểu ý và gật đầu.

「Un, anh cũng nghĩ vậy. Thứ đó tại sao lại xuất hiện, ngoài nó ra thì còn con nào khác không. Liệu nguy cơ có đang tiến gần tới Synclea hay không. Trên cơ sở có manh mối về đối tượng xác nhận được điều đó, thì anh nghĩ rằng trước hết ưu tiên phía đó sẽ có tính năng suất hơn.」

「Hơn nữa nếu là nữ thần thì, chắc chắn sẽ dò tìm được linh hồn của thế giới bản thân quản lí ạ. Nếu như bản thân nữ thần đang suy yếu thì tôi không rõ nhưng… nếu như có người sống sốt thì, khả năng có thể chỉ rõ ra vị trí của họ là rất lớn ạ.」

「Ra là vậy nhỉ. Đúng thật, nếu là Foltina-sama thì có lẽ sẽ trả lời giúp chúng ta tất cả không chừng nhỉ.」

Kouki quét ánh mắt đi một vòng và kiểm tra xem có dị nghị không. Thứ đáp lại cậu ta chỉ là những cái gật đầu.

「Yoshi, quyết định rồi. Hãy ưu tiên yết kiến Foltina-sama như dư định ban đầu thôi.」

Cậu ta điều khiển vòng tay và khiến BD gou nổi lên. Đồng thời với lúc lấy ra Judouban từ trong túi áo, Kouki đứng trước bánh lái.

Ở ngay bên cạnh bánh lái, là một cái bệ có chiều cao ngang hông với hình dạng giống với bục đặt nhạc phổ của nhạc công chỉ huy. Một ma pháp trận với phần trũng ở trung tâm đang được khắc trên đó.

Ngay sau khi cậu ta đặt Judouban vào vùng trũng, thì ma pháp trận tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm.

「Chúng ta sẽ chuyển di liền một hơi đó. Chuẩn bị xong chưa?」

Việc họ băng qua biển lúc đầu, phần lớn chỉ là kéo dài chuyến tham quan. Thực ra thì, với việc kết hợp giữa Judouban và chức năng chuyển di của con tàu thì chuyển di liền một hơi tới chỗ của huệ thụ là khả thi.

Với câu hỏi của Kouki, Myuu và Hinata liền đáp lại「Vâng!」.

Kuune, Moana, và nhóm Spenser thì hơi mím môi. Họ đang ngắm nhìn vương quốc Shiltrete đã trở nên hoang phế thông qua hình ảnh camera như muốn đốt cháy nó vào trong trí óc.

Kuune bước ra phía trước. Vuốt đầu ngón tay nhỏ nhắn lên màn hình trình chiếu trên không. Phần được chạm vào đương nhiên không có cảm giác gì, còn ngón tay thì xuyên qua phía bên kia của màn hình.

Một lần hít thở sâu.

Kuune bước lùi lại, đạt một tay lên ngực, và nhắm chặt mắt.

「Hõi những đồng bào ở phía bên kia biển cả.」

Đoán được ý đồ của cô bé, nhóm Moana cũng vào tư thế thi lễ tương tự ở phía sau Kuune.

「Tôi sẽ cầu nguyện ạ. Cho tất cả những linh hồn cao quý đó được trở về với tự nhiên, theo sự dẫn lối của Foltina-sama. Làm ơn xin hãy an nghỉ.」

Trước lời cầu nguyện của nữ vương, Myuu, Hinata, và ngay cả Auralod cảm giác thấy nỗi niềm đơn thuần đó hơn bất cứ ai, cũng nhắm mắt lại giống vậy.

「Kouki-sama.」

Kuune hơi mở mắt ra, đã gật đầu với gương mặt của nữ vương.

「Hãy đi thôi. Tới nơi của nữ thần-sama biết về tất cả về thế giới này.」

Kouki cũng gật đầu đáp lại, ngay sau đó, BD gou đã tiến về phía trước. Bay vào bên trong Gate tỏa sáng trước mắt họ.

Và.

『!!!?』

「「「「「「!?!?!?!?」」」」」」

Trước mắt họ là một bộ mặt hung ác.

Chính xác thì, khoảnh khắc tầm nhìn đổi chỗ, thì nó đã hiên lên choáng hết màn hình của camera phía trước.

Hàm xếp đầy những răng nanh sắc nhọn, lớp vảy nhìn từ bên ngoài có vẻ cứng cáp, cơ thể khổng lồ phủ trong chướng khí với cặp cánh rộng. Và, mắt có nó đang mở banh ra vì lí do gì đó.

Thứ đó không nhầm lẫn gì là một con hắc long khổng lồ đến mức chẳng hề thua kém BD gou.

Quá gần. Không thể tránh né.

Vừa tự nói với bản thân rằng có lá chắn rồi nên sẽ ổn thôi, dẫu thế Kouki vẫn tối chết xoay bánh lái hết cỡ. Cậu gào thét trong lòng rằng「Rẻ điiiiiiiii--!!」, những người khác thì bất giác cất lên tiếng hét từ sự sửng sốt――

「「「「「Uwaaaaaaaaaaa-!?」」」」」

「「「Kyaaaaaaaaa-!?」」」

「Hiieeeeeee-!?」

――GYAAAAAAAAAA-!?

Thế nào đó hắc long cũng cất lên tiếng hét (?).

Thật kỳ tích. Đồng thời với khi BD gou đánh lái về bên phải, thì hắc long đã nghiêng về bên trái với bộ dạng chẳng phải trông không giống như đang trối chết ở đâu đó.

Đôi bên đều lăn san hông và lướt qua nhau về hai phía ngược lại với kiểu khoe bụng cho nhau xem. Chân của hắc long và kết giới ở đáy tàu của BD gou vang lên tiếng cọ xát *gagaga-*.

Né tránh thần kỳ thật sự suýt soát, và được kết hợp một cách thần kỳ. Cảm giác là như kia. Hai chiến đấu cơ thực hiện không chiến (dog fight) giao nhau từ trạng thái đối đầu (head on).

BD gou xoay tròn giống như trượt đi trên không trung với trạng thái nửa phần là một cú drift. Cứ thế nó đứng im tại chỗ.

Phía hắc long cũng xoay một vòng, và đập cánh một nhịp. Quay về đối mặt với BD gou đang lơ lững tại chỗ.

Chỉ là tưởng tượng thôi đúng chứ.

「Thế nào đó hắc long-san kia, đang cực kỳ ngạc nhiên?」

Có lẽ, Myuu đoán chính xác.

Dáng vẻ khoác lên chướng khí, hình thái đó. Dù bề ngoài thì chính là của một con tà long, vậy mà nó lại đang cực kỳ lội mắt đi. Còn tay chân thấp tha thấp thỏm.

Hinata-chan vừa ấn một tay lên lồn ngực vẫn còn đang loạn nhịp, vừa nói.

「T, từ góc nhìn của đối phương thì, mặc dù chắc chắn là đang bay trên bầu trời chẳng có gì trong phạm vi tầm mắt nhìn thấy, vậy mà đột nhiên, một con hắc long có hình dáng giống hệt bản thân đã xuất hiện trước mắt, là tình huống như vậy không chừng ạ.」

Ra là thế. Thế thì phải hết hồn rồi. Có chuyện gìì!?, sẽ trở thành kiểu vậy, Giả như, thứ này lại là con quái vật chưa có tiền lệ tương tự như lũ trông giống rắn biển Salpa đi nữa.

『A, a~, xin lỗi vì làm ngươi sợ? Có thể trao đổi bằng lời được không vậy ta?』

Kouki tạm thời thì, thử lên tiếng gọi. Là《Ám giả》, hay là quái vật.

Câu trả lời của nó là,

――GURAaAAAAAAAA-!!!

Sự giận dữ và địch ý thuần chất. Cặp mắt rồng đã đã chẳng còn cả hoang mang lẫn sửng sốt đối với BD gou. Y như rằng, cũng không có vẻ gì là nó sẽ đáp lại bằng lời nói.

Nhìn một vòng xung quanh. Họ không bắt gặp một thân đại thụ nào giống như đâm thủng bầu trời.

Thứ có ở đó chỉ là sa mạc bên dưới tầm mắt, bầu trời, và con hắc long đang gieo rắc chướng khí.

Có vẻ như nơi họ đã chuyển di đến thay cho huệ thụ, lại là một con quái vật đặc chủng chờ sẵn.

※Giới thiệu Neta

・Nhắm bắn đấy

Từ Lock on-aniki của Gundam OO

・Điều khiển bằng tay cầm PS

Từ chiếc Benz biến hình và bay trên trời của bộ phim『MIB2』. Tôi tin rằng nếu là Nissan thì chắc chắn trong tương lai gần sẽ biến nó thành hiện thực. Triển đi Nissan.

Bạn đã đến cuối chương 373.

Không gian đọc của bạn