Về truyệnArifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Chương 374

Chương 374 · 404 chương

Arifureta After VIKỳ nghỉ xuân của MyuuBình thường là nhất đó nhỉ!

Arifureta chương 465: Arifureta After VIKỳ nghỉ xuân của MyuuBình thường là nhất đó nhỉ!

――GURUaAAAAAA-!!

Một phát tiếng hống. Chướng khí khổng lồ phun ra từ hắc long. Khác với quái vật trong giống rắn biển, nó không tán loạn ra xung quanh, chướng khí đã phóng xuất bao lấy thân người nó giống như đang ngưng tụ lại.

Xác thịt của hắc long nhòe đi đường nét và trở nên không thể nhìn rõ nữa trong nháy mắt. Cơ thể khổng lồ vốn đã không hề thua kém một chiến hạm lại càng phồng to lên, nhưng vẫn nhận biết được những đặc trưng của rồng như tứ chi và đuôi, cánh và cổ dài rắn chắc.

Thứ đó cứ như thể, bóng của một con rồng chiếu lên bức tường vậy.

Như thậm chí bảo rằng đây là mode ảnh long. Con quái vật đã trở nên lớn hơn một bậc sao với BD gou, vừa gieo rắc hiện diện khiến cho tim gan người nhìn thấy lạnh toát đến tận lõi, vừa chuyển động trong một sát na.

Vào tốc độ cao nhất trong một khắc từ trạng thái đứng yên.

Sức gia tốc khiến người ta khiếp sợ. Nó áp sát đến giống như một quả đạn pháo.

Cả việc cơ thể khổng lồ đang tự do bay lượn, dù ngay từ đầu không có vẻ gì là đang đang can thiệp vào trọng lực lẫn điều khiển gió, cũng đã kỳ lạ rồi. Cộng thêm vào điều đó, cử động bùng nổ không thể không nói là khiến người ta hoảng hồn.

「Lý thuyết kiểu gì vậy?」

Ngay cả trong khi lẩm bẩm nghi vấn như vậy, Kouki vẫn lập tức phản ứng mà không hề dao động.

BD gou cũng vào tốc độ cao nhất trong nháy mắt. Có điều đằng này thì, với phương pháp “Rơi tự do” về phương hướng phía sau. Liên tục giữ cự ly với ảnh long bằng cách chạy lùi lờ đi các nguyên tắc vật lí.

Đồng thời cậu ta phóng ra laser hội tụ thái dương quang từ đầu hắc long của BD gou.

Trước thiểm quang sáng chói được một tồn tại rất giống mình về hình dạng phóng ra, ảnh long ngay cả trong khi thể hiện phản ứng kinh ngạc, vẫn chọn hành động né tránh một cách tức tốc. Song, đó là laser. Việc cảm xúc mang tên sửng sốt làm nó lỡ mất một nhịp, thì mấy thứ như thời gian né tránh là không có.

――GURUa-!?

Ánh sáng của thái dương đã xuyên thủng vào ngay giữa ảnh long. Một tiếng thét ngắn vang vọng trên bầu trời, và ảnh long tan thành mây khói như bị bắn đi.

「Không lẽ nào…」

Moana mở to mắt. Vì đã kết liễu con quái vật trong một đòn? Không. Vì thường thức của bản thân cô ấy lại bị bay vượt qua một cách nhẹ nhàng.

「Kouki! Thứ kia có lẽ nào chính là thể xác của nó!」

「Có lẽ là vậy nhỉ. Cơ cấu phức tạp giúp chơ cơ thể khổng lồ kia bay lượn cũng ở đó. Việc thổi bay chướng khí, cũng sẽ trở thành theo đà thổi bay luôn cơ thể của chính nó.」

「Aa mou! Lại là việc chưa từng có tiền lệ đó ạạ! Đang thành ra thế nào vậy ạạ! Đủ rồi, Kuune muốn hét lên như vậy ạ! Đủ rồi!」

「Kuu-chan, đang nói luôn rồi.」

Bật ngược và tiêu tán, cứ thế chúng lập tức hội tụ lại rồi trở về hình dạng của ảnh long. Nó lao đầu về trước như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Việc nên ngạc nhiên là lúc tiêu tán thì không thể thấy nhục thể của nó.

Moana và Kuune thì chắc chắn là ôm đầu rồi. Vì họ chưa từng thấy cũng chưa từng nghe về một cá thể có thể chuyển biến chính nhục thể của mình thành chướng khí.

Ban nãy, việc phun chướng khí ra không phải là nhằm bao bọc cơ thể. Không hơn gì kết quả cho việc nó đã biến bản thân thành chướng khí.

「Mấy thứ như một con rồng vô hiệu công kích vật lí… nếu là Nagumo thì cậu ta sẽ nói là “Romance đây rồi! Phải bắt giữ! Phải thí nghiệm!” đúng không ta?」

「Đây là lúc để nói vậy sao ạ, Kouki-dono! Ngài tính sao đây ạ!」

Trong nhóm Spenser cũng đang phảng phất sự cấp bách trước con quái vật chưa biết.

Ở phía bên kia của camera thì ảnh long đã gia tốc thêm nữa. Có vẻ như nó đã tăng tốc với việc phóng chướng khí về phía sau giống như động cơ phản lực.

Hàm của nó lại càng há rộng ra, và từ đó một hơi thở bằng chướng khí mật độ siêu cao đang phóng đến họ với thời gian sạc bằng 0.

Về cơ bản thì, đó là đòn công kích hung ác sẽ xâm thực đối tượng trong nháy mắt dù cho không hơn gì dư ba đi nữa, đánh cắp sinh mệnh lực đến tấn gốc rễ và khiến đối tượng tuyệt mệnh.

Phải chăng thậm chí nên gọi là hơi hở chết chóc. Đối tượng sẽ sụp đổ và chết với bộ dạng khô quắt.

「Xin hãy bình tĩnh. Không sao đâu ạ.」

Song, dù ở trước hơi thở kích động cảm giác nguy hiểm của sinh vật một cách không có điểm dừng, thì Kouki chẳng hề rúng động.

Hơi thở đen đặc dừng lại ở khoảng 5m, trước đầu thuyền của BD gou. Là kết giới đoạn tuyệt không gian.

「Un. Không có vẻ gì là nó sẽ bị đột phá nhỉ.」

「Amanogawa-sama. Nếu như có thảnh thơi thì, nói một tiếng lúc anh thử nghiệm sẽ đỡ cho em lắm ạ… Vì nó không tốt cho tim mạch mà.」

Với Hinata ấn ngực và thở ra một hơi, Kouki bật ra tiếng「A」và nhìn một vòng bên trong phòng điều khiển. Ngoài Myuu, thì mọi người, đều đang có dáng vẻ cực kỳ sợ hãi thon thót.

Dù có được nói mấy thứ như kết giới giá đoạn không gian đi nữa, ngoài Myuu và Kouki đã mục kích không biết bao nhiêu lần, bình thường thì người ta sẽ chẳng thể nào nảy ra được nên là điều hiển nhiên thôi đúng chứ.

Dù sao đi nữa, nếu như nó không phải là một kết giới có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường như “Seizetu”.

「Xin lỗi, mọi người. Tôi đã nghĩ về việc một chốc ban nãy nên mới muốn thử. Từ lần sau tôi sẽ nói trước đó.」

Trong khi nói lời tạ lỗi, cậu ta một lần nữa nhìn về phía trước. Quan sát.

Ở phía bên kia của camera, là bộ dạng của ảnh long cất lên tiếng rống giận dữ trước việc hơi thở của mình không thể xuyên qua, và đã tách ra làm 4.

Phải chăng nó đã nghĩ rằng nếu như từ phương hướng khác thì chắc chắn sẽ xuyên qua. Dù đòn tấn công mạnh nhất của bản thân bị chặn lại dễ dàng cũng chẳng có dấu hiệu sợ sệt gì. Ngược lại địch ý chỉ càng tăng lên.

「Về mặt động vật mà nói, thì chẳng phải nó hơi hiếu chiến à?」

Nếu là động vật, đặc biệt nếu là sinh vật hoang dã thì chắc chắn sẽ hiểu. Một cách bản năng rằng đối phương là kẻ mà bản thân không thể địch nổi, là đối tượng nguy hiểm sẽ de dọa đến mạng sống của mình. Nếu cảm thấy điều đó, thì chắc chắn nó sẽ lựa chọn bỏ chạy và lẩn trốn.

「Quái vật rắn biển-san cũng, đã không bỏ chạy đến phút cuối. Dù xung quanh không còn đồng bạn đi nữa, dù chỉ còn lại một cá thể cuối cùng đi nữa thì chỉ cảm thấy mỗi địch ý thôi…」

Myuu tỏ vẻ sợ sệt một cách thậm chí là hiếm hoi. Dù cô bé ở đẳng cấp cheat nếu liên quan tới việc trở nên thân thiết với sinh vật kỳ lạ, vậy mà cảm giác như đang khiếp sợ ở đâu đó, hay chính điều đó là trót lí giải một cách bản năng là「Không thể trở nên thân thiết với đứa trẻ này」.

Trong khi khắc kỹ vào một góc trong đầu rằng sở cảm của Myuu là trọng yếu, Kouki chạm vào vòng tay.

「Anh không muốn cách xa khu vực này quá mà, việc quan sát cũng nên làm có chừng mực thôi.」

「Kouki-oniisan, xin mời nano.」

「Em có thể cất tay cầm đi giùm anh được không? Anh sẽ làm bằng vòng tay mà.」

「Cũng có chuột gaming ạ. Bàn phím cũng có thể dùng trong gaming mode nhưng mà, nano.」

「Un, chuyện đó anh cũng không biết-. Aa, được rồi mà! Không cần để cho nó chiếu đèn 7 màu cũng được mà!」

「Thật ra cũng có guncon đấy, nano.」

「Tùy chỉnh thêm mà anh không biết, lát nữa có cái gì thì toàn bộ! Anh sẽ nhờ em kể cho biết! Một cách đàng hoàng đó!?」

Đại pháo kiểu trồi ra từ hai bên thân tàu khóa chặt những khối chướng khí đang áp sát từ 4 hướng.

Để năng lực dũng giả dù có làm chuyện gì đi nữa thì cũng sẽ nắm bắt ngay căn bản của nó phát huy một cách trọn vẹn, cậu ta nhắm chắc mục tiêu bằng sự nhịp nhàng không thể so bì với ngày hôm qua.

Với việc tốc độ của BD gou hơi chậm lại thì tốc độ của đối thủ cũng điều chỉnh, dẫn dụ nó vừa đủ và――khai hỏa.

Đầu đạn nhắm thẳng vào ngay giữa từng con ảnh long đã phân chia ra mà không sai một li nào.

Dĩ nhiên, ảnh long cũng lại có gắng tránh bằng cách tan thành sương. Song, vì đầu đạn đã được kích nổ từ xa bởi Kouki với canh giờ hoàn hảo sinh ra xoắn ốc màu đen nên kế hoạch đó đã bị phá sản.

Là đầu đạn được gắn vào Ma pháp trọng lực sẽ nuốt chửng công kích của đối phương “Zekka”. Trường hấp dẫn sẽ không thay đổi cho đến khi nuốt chủng và bóp nát kẻ địch đó, xác thịt nhẹ cân như chướng khí thì chắc chắn không thể chống đỡ nổi.

「Kyupon- ha! Nano.」

Đồng thời với giọng nói hoạt họa vui nhộn của Myuu, thì ảnh long đã bị xoắn ốc trọng lực nuốt chửng.

「Thể xác bằng chướng khí thì không kể ép chết được đó ha? Tiện thể với đòn kết liễu thì, cuối cùng nên thử thêm một cái thôi nào.」

Nói thế, Kouki sử dụng chuyển di trận và ra khỏi phòng điều khiển. Cậu ta rút thánh kiếm ở trên boong tàu.

Là xác nhận cuối cùng. Liệu ma pháp quang thuộc tính là vũ khí lớn nhất của bản thân sẽ có hiệu quả chứ. Nó đã có hiệu quả lên《Ám giả》song, đến cùng thì…

「―― “Kamui・Shikou”.」(TN:四光 – Tứ quang)

Thánh kiếm được giơ lên bao bọc trong ánh sáng trang nghiêm, và từ thánh kiếm đó thiểm quang giống như ánh đèn hải đăng đã tràn ra 4 hướng một cách đồng thời.

Phải chăng tại vì tính thân quen đang tăng lên từng chút một thuận theo sự hồi phục của thánh kiếm Ua Alto, mà nó đã trở nên có thể chu đáo hơn trong ứng dụng và rút ngắn vịnh xướng tương đối. Cũng có sự rèn giũa của bản thân Kouki, tuy nói là chia ra làm 4 nhưng từng phát từng phát một đều mang theo uy lực vừa đủ.

Ánh sáng rực rỡ bị hút vào trong xoắn ốc trọng lực và dần biến mất.

『Làm được rồi sao! Nano!』

「Em có thể dừng việc, nói ra một lời thoại mang cảm giác không lành ở đâu đó giùm anh được không ta? Cái đó người ta gọi là flag đúng chứ?」

Phải chăng tại vì thời gian cho những cuộc hội thoại bất khả kháng với Hajime đang tăng lên, mà có vẻ như cậu ta thế nào đó đang trở nên hiểu được neta hay meme.

Với giọng nói vang vọng khắp toàn thể con tàu bằng speaker mode của Myuu, Kouki vừa mang khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu, vừa hạ thánh kiếm xuống.

Hiệu quả của đầu đạn trọng lực tan biến với căn giờ vừa đúng.

Sau đó thì… chẳng còn gì cả. Cơn gió khô khốc thổi qua, và chẳng thể cảm thấy được cả chướng khí lẫn bầu không khí bất ổn.

「…Quả nhiên tự thân tính chất thì không khác gì so với ám giả ha.」

Trong khi vuột ngực xuống trước việc có vẻ như ma pháp quang thuộc tính đã có hiệu quả rõ rệt, Kouki hướng về phía mũi tàu.

Nhìn một lượt sa mạc trên đại địa và bầu trời nơi mối đe dọa đã rời đi. Đến tận đường chân trời, một cách kỹ càng.

「Là chuyện thế nào vậy?」

Từ sau khi chuyển di, sự thật đó, câu hỏi đã lấp kín trong óc cậu ta suốt còn hơn cả việc của hắc long.

Trước sa mạc trên đại địa không có bất cứ thứ gì, chính vì vậy mà biểu cảm của cậu ta trở nên gay gắt.

「Tại sao… không có huệ thụ vậy.」

Đại thụ như đâm thẳng lên bầu trời. Dù đã chuyển di theo Doujuban vậy mà chẳng có gì cả. Trong phạm vi có thể nhìn thấy, thứ đáng lí phải nổi bật thế kia, lại chẳng thể trông thấy ở đâu cả.

Không thể nghĩ rằng Hajime đã mắc sai sót. Là nam nhân sẽ không cẩu thả ở phần như vậy mà. Tuy thấy tức anh ách, song chỗ đó thì cậu ta lại tin tưởng.

Lúc Hajime sử dụng La bàn, thì thứ đó chắc chắn đã chỉ thị chỗ này.

「Ua Alto. Nếu là cô thì có thể nhận biết không? Có thể chỉ đường cho tôi, bằng ánh sáng đó không?」

Kouki ôm chặt thánh kiếm và bắt chuyện với nó.

Có phản ứng đáp lại từ thánh kiếm. Nó chớp tắt *peka- peka-*. Tuy nhiên, chỉ thế thôi. Có vẻ như nó đang khẩn khoản gì đó nhưng không thể hiểu được. Hay có lẽ cậu ta đã nghĩ rằng liệu nó thậm chí có thể phóng ra một tia sáng để dẫn đường cho mình hay không nhưng, dường như là quá sức.

「Aura, tới――」

「Em đã đến rồi ạ. Tiếc thay em không thể cảm tri được cả tồn tại của nữ thần, lẫn hiện diện của huệ thụ ạ.」

Auralod đã xuống boong tàu bằng thang máy của phần cánh tay, trước khi cậu ta kịp gọi bằng truyền tin, lắc đầu.

『Kouki, đằng này cũng không phát giác ra gì cả. Dù nào là đang phóng to, và khởi động cả các loại cảm biến rồi nhưng…』

「Vậy, à…」

Khoanh tay lại, Kouki đặt một tay lên cằm và chìm vào suy nghĩ.

『Ano, có lẽ nào Foltina-sama, huệ thụ đã… chuyện như vậy sẽ không có đúng không ạ?』

Kuune hỏi bằng thanh âm run rẫy. Cô bé đến cả tưởng tượng cũng không muốn đúng chứ. Mấy chuyện như tượng trưng cho sinh mệnh và tự nhiên của thế giới này héo tàn, và trút hơi thở cuối cùng.

『Chuyện đó thì không có đâu! La bàn của Papa sẽ không bao giờ cảm tri ra một thứ không tồn tại. Vài ngày trước khi xuất phát thì cũng đã thử sử dụng để đề phòng mà, chắc chắn là tồn tại nano!』

『Nhưng mà Mii-chan. Nếu thế thì, ít nhiều đã có khoảng trống hơn 8 ngay đó nhỉ?』

『Myu… Chuyện đó thì, đúng là vậy nhưng…』

『Kuu-chan, giả như có là vậy đi nữa thì mình nghĩ rằng việc không còn dấu vết gì là kỳ lạ ạ.』

Với Kuune ra vẻ bất an, lần này thì Hinata đã lên tiếng. Vì lúc này thì ai nấy đều nghĩ muốn nghe bất cứ ý kiến nào, nên chức năng truyền tin vẫn được bật nguyên đó.

『Mình đã được cho xem vương thụ của trái đất và bảo thụ của Hakoniwa rồi nhưng, thật sự là sự cao lớn không thể kể xiết ạ. Dù nói là khu vực sa mạc thế nào đi nữa, mấy chuyện như không thể tìm ra thậm chí là một chút dấu vết nào của một thứ đến nhường đó chỉ trong chưa đầy 10 ngày thì không thể tưởng tượng được ạ.』

『Nếu vậy thì, tại sao lại không thể trông thấy một thân cây to lớn đến vậy ạ? Quả nhiên, là ma vương-sama đã nhầm địa điểm rồi, sao?』

『La bàn của Papa là tạo tác đã được đặt vào đó Ma pháp khái niệm nano. Myuu nghĩ rằng sẽ không có chuyện đó đâu nhưng… vì đối phương là nữ thần, có một cơ hội nào đó, khả năng cho việc chúng ta bị che mắt không?』

『Chẳng phải đó là khả năng có thể xảy ra nhất sao ạ? Việc có thể hay không thì lúc này, hãy gác lại một bên, nhìn hiện trạng của thế giới này thì có khả năng là nữ thần-sama đang suy yếu đó nhỉ?』

Là nói về hóa thân của tự nhiên. Đến cả vòng sinh tồn của nhân loại đang nửa phần sa mạc hóa, và thậm chí đại lục nơi huệ thụ tồn tai cũng là trạng thái sa mạc trong phạm vi mắt có thể nhìn thấy. Thêm vào đó lại còn có cả quái vật thì chấm hết.

『Nếu vậy, giả như liên lạc trực tiếp từ dũng giả-sama là Amanogawa-sama hay một vị của thế giới này giống Kuu-chan thì không cần nói làm gì, nếu nơi tọa lạc có thể bị tìm ra từ một tồn tại khác chưa hề biết rõ thì…』

「Có khả năng là thân cây đã ngụy trang trong chốc lát… là chuyện như vậy nhỉ.」

Cuối cùng Kouki dã tiếp lời.

Nhóm Moana chớp chớp mắt trước ngẫm nghĩ của những đứa trẻ. Còn Kouki thì cười khổ.

Đúng thật là khả năng mà bản thân cậu ta cũng đã nghĩ đến song, việc nhóm Myuu vẫn còn chưa tròn 10 tuổi chạm đến kết luận tương tự với tốc độ không có khác biệt gì đáng kể thì, quả là nhóm những cô bé nằm ngoài quy cách. Quả nhiên môi trường sẽ trao cho người ta cơ hội để trở nên chín chắn nhanh chóng chăng.

Dù sao  đi nữa, nhờ nhóm Myuu đã biến suy ngẫm thành lời nói giúp cậu ta, nên nhóm Kouki cũng đã trở nên dễ sắp xếp đầu óc và lập ra phương châm cho sau này.

「Để cho chắc thì, hãy thử điều tra xung quanh đây thêm một chút thôi. Đại thụ của Tortus cũng được giăng lên một cản trở nhận thức mạnh mẽ mà, còn thánh thụ của cơ công giới thì bị bao vây bởi kim loại lỏng. Vẫn chưa thể vứt bỏ hẳn cả khả năng thân cây đang bị ẩn giấu và không để cho chúng ta nhận thức được. Nếu là thế vẫn không được thì tôi sẽ liên lạc với Nagumo. Quả nhiên, khả năng thông tin của La bàn đang bị đánh lạc hướng thì có lẽ nên nhanh chóng nói cho cậu ta nhỉ.」

「Vậy thì Kouki-sama, trước hết chúng ta hãy xuống mặt đất thôi nào. Nếu có thể chạm vào đại địa, thì có lẽ sẽ truy ra được tung tích của huệ thụ bằng sức mạnh của em không chừng ạ. Không, nếu nơi đây là đại địa cành lá của thế giới thụ tồn tại thì… nhất định em sẽ tóm được cho anh xem ạ.」

Đúng thật, bước đầu tiên là chỗ đó ha, Kouki gật đầu. Từ những người khác cũng không có dị nghị gì.

Kouki vừa để BD gou hạ xuống mặt đất,

「Sự việc ngoài thực tế thì sẽ không thể diễn biến trôi chảy haa.」

Vừa lẩm bẩm một chút như thế.

Thế giới đầu tiên của kế hoạch phục sinh cành lá thế giới thụ. Dù đây chắc chắn là thế giới dễ dàng nhất nơi không đời nào cả nữ thần lẫn đại thụ đã mất đi, và sẽ có thể dễ dàng hoàn thành một cách tiện thể với tham quan và hữu hảo của đám trẻ.

Nếu vậy, giả sử thế giới đã đánh mất cả đại thụ lẫn nữ thần ngay từ đầu thì sẽ thành ra thế nào đây.

「Có vẽ sẽ trở thành một chuyến hành trình vất vả hơn cả tưởng tượng đây… Phải đặt vào nhiều khí thế hơn ha.」

Phải chăng dù khác thế giới nhưng quả nhiên cô ấy vẫn quan tâm tới sự an toàn của đồng bào. Auraload đang nhìn đại địa với ánh mắt nghiêm túc một cách hiếm hoi.

Trong khi ngắm một bên gương mặt đó, Kouki bâng quơ nghĩ về một điều thất lễ rằng, Nếu lúc nào cũng thế này thì thật sự sẽ xinh đẹp vậy mà lại là một người đáng tiếc haa, ngay sau đó, cậu ta lắc đầu để xua đi tạp niệm như thế, và vỗ vào hai má của mình *pachin-* để nạp lại khí thế.

Dáng vẻ Auraload đã triển khai toàn bộ sự ra dáng nữ thần của mình, bật ra tiếng「Hya-!?」và nhảy cẫng lên vì giật mình với âm thanh đó, có hơi khả ái.

Kết cục thì.

「Không còn cách nào khác. Chỗ này thì chỉ có nước liên lạc với Nagumo thôi ha.」

Đã trở thành kết luận như vậy. Quả nhiên họ đã không thể phát hiện ra dấu tích của huệ thụ.

「Ưư, xin lỗi vì đã không có ích ạ, Kouki-sama. Xin đừng vứt bỏ em…」

「Iya, thật sự thì anh không có nghĩ rằng em không có ích hay gì đâu đó. Bởi vậy, dừng lại giùm anh được không? Việc đối xử với anh như một kẻ sẽ dễ dàng cắt đứt quan hệ với chuyện như thế này.」

Ở một góc của boong tàu, là Auralod nói rằng「Nhất định sẽ chộp được (chắc nịch-)」một cách quyết tâm đến mức đó, lại chẳng thế nắm được bất cứ thứ gì, đang ôm gối.

Đại địa của sa mạc này, quả nhiên có vẻ như việc đại địa đã chết đi vì ân huệ lực bị cướp mất là điều chắc chắn. Không thể cảm giác một mảnh nào chẳng những là dấu vết mà ngay cả mọi loại sinh mệnh・năng lượng.

Thêm vào đó khác với sa mạc của Synclea, dường như chất cát ở đây cực kỳ mịn, đến mức nếu không cẩn thận thì sẽ chìm nghỉm. Sóng cát nổi lên bởi gió, và nếu trượt ngã thì sẽ bị mang đi theo dòng chảy luôn.

Nếu không có tàu thuyền thì việc di động cũng chẳng thể theo ý muốn, đúng thật là biển cát theo nghĩa đen.

Auraload-san giữ nguyên biểu cảm cương nghị và xung phong nhảy xuống từ boong tàu, cứ thế bị đuối cát, vừa lộn nhộn *bittan bittan* giống như con tôm bị sóng đánh dạt vào bờ, vừa rối chết giơ tay lên, cô ấy thể hiện cho họ xem linh hồn của một nghệ nhân hoàn hảo trong việc bị một cơn sóng lớn cuốn phăng đi và trôi mất.

――Sa mạc đáng sợ sa mạc đáng sợ sa mạc đáng sợ sa mạc đáng sợ sa mạc đáng sợ.

Người đang ôm chặt, ha có lẽ là trị liệu bằng thuật cho Auralod đã liên tục lẩm bẩm với đôi mắt trống rỗng & ngồi bó gói tại một góc như lúc này, sau khi được kéo lên boong tàu không ai khác ngoài Myuu và Hinata.

Nguyên nữ thần-sama dù có tới đâu đi nữa thì vẫn sẽ bị ít nhất một trauma cấy vào…

Tương hỗ với dáng vẻ dính đầy cát từ đầu tới tận móng chân, quả nhiên không thể không thấy đồng cảm.

Dù sao đi nữa.

Dẫu đã trôi qua 1 giờ từ khi họ bắt đầu điều tra thì vẫn hoàn toàn không có một manh mối nào. Nghĩ rằng dù cứ ở đây thêm nữa thì cũng chẳng thể mong chờ thành quả đúng chứ, Kouki đã quyết định chuyển đến bước hành động kế tiếp.

「Hora, Aura-oneesan. Đừng ở một góc như thế? Onee-san đã cố gắng rồi.」

「Xin hãy tươi tỉnh lên. Nếu chị thấy không phiền với em thì, ít nhất em cũng có thể lắng nghe chuyện của chị mà. Nhé?」

「Ư-, ư-, sự dịu dàng đang thấm vào người mình… Mấy chuyện chuyến du lịch của những đứa trẻ ngoan thế này, sẽ kết thúc mà không thể hoàn thành mục đích cuối cùng thì… dù là nữ thần mà tại sao lại bất lực như vậy!! Cuối cùng lại chỉ toàn được quan tâm chăm sóc! Aura là trẻ hư! Aura là trẻ hư!」

Sự an ủi của hai thiếu nữ dịu dàng, hiện giờ có vẻ ngược lại còn đau đớn hơn. Giống như một yêu tinh hầu cận nào đó, Auralod-san cuối cùng đã bắt đầu chửi rủa bản thân.

Vì cô ấy định cho một bạt tay vào má mình, nên Myuu thì cánh tay, trái còn Hinata thì cánh tay phải, hai người ôm chặt lấy như hòa chung nhịp thở.

Myuu và Hinata nhìn mặt nhau. Một cách cực kỳ, thật sự là cực- kỳ hiếm hoi khi cả hai người đều hơi ứa ra chúi xíu cảm tình kiểu「Onee-san này, phiền phức…」.

「Aura, được rồi mà.」

「Không tốt ạ! Nếu như cái kẻ tên là Foltina đang tự che giấu tồn tại của mình! Thì em, sẽ bại trận hoàn- toàn- trên tư cách một nữ thần!」

「Anh nghĩ rằng em đang bại trận từ trước khi chiến đấu theo đủ thứ ý nghĩa rồi nhưng…」

「Ể? Vừa rồi, anh đã nói gì ạ?」

「Iya? Anh không có nói gì hết đâu đó. Vì kể cả hệ thống cảm tri bằng Ma pháp thần đại cũng không biết mà, nên có lẽ không phải là che giấu đâu đó. Ở đây chẳng có gì cả. Trước hết phải báo cáo với Nagumo. Hora, chúng ta sẽ trở lại phòng điều khiển đó.」

Kouki ôm Auralod lên mà chẳng cần hỏi xem cô ấy có chịu không. Nói thẳng ra là bế kiểu công chúa. Vì đây là tiền mặt, nên chỉ với điều đó Auralod đang hồi phục một chút về mặt tinh thần. Má cô ấy ửng đỏ và trở nên ngoan ngoãn.

Để BD gou ở yên tại vị trí khoảng chừng 700 trên bầu trời, tất cả mọi người trở lại phòng điều khiển.

「Mấy chuyện như nhanh chóng nhờ vả trong điều tra thì thật sự không muốn nhưng mà haa.」

「Đúng vậy nhỉ. Nếu như cứ chốc chốc là nhờ tới ma vương-sama thì việc được giao nhiệm vụ sẽ không còn ý nghĩa gì nhỉ. Nhưng mà, chỉ lần này thôi là ngoài dự tính đấy. Chắc chắn sẽ không bị trách móc gì đâu đó.」

Sử dụng bàn phím của chiếc bàn ở trung tâm, cậu ta khởi động tạo tác dùng để truyền tin giữa các dị giới có dạng hộp kho báu mà cảm giác như thật sự sẽ xuất hiện trong những câu truyện thần tiên được đặt ở góc phòng.

Cứ thế, cậu ta thiết lập đầu dây bên kia tới thiết bị truyền tin Hajime đang giữ, và định lập tức kết nối…

「N?」

「Ara?」

Người đầu tiên nhận ra là Kouki và Auralod. Ngón tay của Kouki dừng lại ngay trước khi nhấn vào nút enter, và hướng tia nhìn về phía bắc. Auralod cũng tương tự.

Nhóm Moana cũng hướng ánh mắt vào hình ảnh camera di chuyển về phía bắc như bị câu dẫn bởi điều đó.

Họ có thể trông thấy giống như cát bụi đang bốc lên một cách mờ nhạt ở xa xa.

Nhưng, cát bụi của biển cát thì luôn lưu động và bốc lên bởi gió. Tuy không phải thứ nhuộm không khí thành màu đỏ gỉ sét giống như Guryuuen song, dẫu thế thì tầm nhìn vẫn trở nên nhòa đi một chút. Nói cách khác, không phải là quang cảnh gì đặc biệt.

「Kouki-dono? Ngài đã cảm tri được gì vậy ạ?」

Spenser nghiêng đầu.

「Iya, không phải như vậy… chỉ là có gì đó…」

Là thứ có tên trực giác của dũng giả. Tuy nằm ngoài phạm vi của “Kehai Kanchi” nhưng, sự kỳ lạ mà Kouki đã cảm nhận được là chính xác.

「Phản ứng sinh mệnh ạ! Từ đằng kia một kẻ có sự sống đã xuất hiện đó ạ!」

Năng lực cảm tri của Auralod, dường như đã nhận thấy điều đó một cách chắc chắn.

Là cự ly có lẽ khoảng 60~70km dù tính toán từ cao độ. Và nữ thần cảm tri được điều đó phải chăng nên nói là đang phát huy đúng sức mạnh của mình.

Myuu ngay lập sử dụng chức năng phóng to của camera.

「Kia là… người, sao ạ? Ể, nhưng mà, đây là một lúc địa khác…」

「Ngoài lục địa của chúng ta thì vẫn còn có người sao? Không, nhưng mà, một mình ở nơi chẳng có gì hết như thế kia?」

「Hơn nữa vị kia, không phải là đang đứng trên biển cát sao ạ?」

Kuune với Moana có biểu cảm như đã nhìn thấy một thứ khó tin, còn Hinata thì mang nét mặt như thậm chí đang nhìn một ảo giác.

Chức năng phóng to phá cách, tuy nhiên, quang cảnh hiện thực không lẫn đi đâu được đang truyền đạt đến họ.

「…Có vẻ như, không phải là ám giả ha. Cũng không thể xác nhận chướng khí. Cơ mà, một lão nhân?」

Kouki lẩm bẩm ra vẻ nghi ngờ.

Đúng thật, có thể trông thấy như vậy. Lão nhân với mái tóc trắng buộc ra sau, chắp tay sau lưng, đứng một mình ngay giữa đại dương bằng cát chẳng có thứ gì cả.

Cũng chẳng có vẻ gì sẽ chìm xuống, hay bị cuối trôi bởi biển cát.

Cơ thể ông ấy đang hướng về phía này, song ánh mắt lại chiếu đi chỗ khác. Nhìn về phía bên phải nơi cát bụi đang bốc lên.

Phải, đám cát bụi họ đã nhìn thấy ban đầu, đang bốc cao lên từ phía bên phải của lão nhân.

「Ko, Kouki-oniisan! Thứ kia có lẽ nào――」

「A, aa-. Có lẽ là không ổn rồi!」

Cát bụi đang tiến gần tới lão nhân với uy thế mãnh liệt.

Có gì đó, không, từ những gì họ đã trải qua cho đến lúc này thì danh tính của nó đã quá rõ ràng đúng chứ. Quái vật bằng chướng khí lại xuất hiện nữa.

Và, mục têu của nó là lão nhân kia.

Rốt cục là kẻ nào. Tại sao lại có thể đứng trên biển cát. Ngay từ đầu thì tại sao, lại một mình đứng yên tại chỗ đó. Ông ấy đã đến từ đâu.

Nghi vấn đang sôi lên như nước. Sự đáng ngờ đạt điểm tuyệt đối.

Song, dù nói vậy đi nữa thì cũng không thể bỏ mặc ông ấy. Có lẽ là “người” của mặt sau thế giới mà họ cuối cùng mới tìm ra. Không thể cứ trơ mắt mà nhìn.

「Khốn-, hãy kịp đi!」

BD gou cấp tốc tiến lên. Tới chỗ của lão nhân bằng tốc độ rơi tự do.

Mở khóa vũ trang. Khởi động biện phát tấn công tốc độ cao nhất――Laser hội tụ thái dương quang. Điều chỉnh tâm nhắm・uy lực vào vị trí trên đường tiến của con quái vật và dư ba không truyền đi xa, để không cuốn lão nhân vào――

(Không xong rồi-. Nếu nghĩ về ảnh hưởng của dư ba, thì đã trễ――)

Không kịp, nghĩ vậy sự sốt ruột hiện lên trên khuôn mặt của Kouki, giả như không trúng trực tiếp đi nữa, nếu như nó giật mình và thay đổi đường tiến, cậu ta định phóng ra một đòn được ăn cả ngã về không.

Song, có vẻ như như sự nôn nóng của nhóm Kouki là vô dụng

Trong hình ảnh camera đã được phóng to, lão nhân vươn một tay về hướng của con quái vật. Môi của ông ta mấp máy gì đó. Và những hoa văn lấp kín nửa phần khuôn mặt của lão nhân, thêm vào đó là từ cổ, xuống đến tận mu bàn tay tỏa ra ánh sáng trắng tinh.

Khoảnh khắc kế tiếp, một cơ thể khổng lồ đã bay lên từ đám cát bụi đang ập đến. Thứ đang trùm lên chướng khí có mật độ siêu cao đó, nếu đưa ra ví dụ thì hẳn là cá nhám voi.

Bắn tung cát bụi lên, cơ thể khổng lồ gần 200m khiêu vũ trên không trung như một trò đùa. Vẽ ra một đường parabol đep mắt, phần đầu của nó hướng xuống dưới. Đích đến của nó, là lão nhân giống như một hạt gạo nếu so sánh với cái thứ trông giống cá nhám voi――

「「「「「Ể… ể ể ể ể ể ể-!?」」」」」

Nhóm Kouki cùng nhau trố mắt ở cấp độ của manga gag.

Đương nhiên thôi đúng chứ. Vì một cái cọc hình nón khổng lồ đã đột ngột bay lên từ biển cát xuyên thủng bụng của cái thứ trông giống cá nhám voi, và cứ thế khâu cứng nó giữa không trung mà.

――OoOOOOOOOOOOON-!!?

Tiếng rống giống như la hét tràn ra. Cái thứ trông như cá nhám voi sử dụng cả cơ thể của nó để vùng vẫy. Tuy nhiên, cọc hình nón khổng lồ sinh ra từ biển cát không hề nhúc nhích.

Chẳng những thế, khoảnh khác lão nhân siết chặt nắm tay, thì nhiều cọc hình nón bay ra từ bên trong cơ thể của cái thử trông như cá nhám voi khổng lồ và chấm hết.

「T, thấy ớn…」

「K, kia là ân huệ thuật địa thuộc tính? Cũng có hoa văn mà… Không, nhưng mà mình chưa từng nghe về một người có thể sử dụng ở quy mô thế kia…」

Sự không khoan nhượng khiến Kouki với nhóm Spenser co giật khuôn mặt. Còn Moana với Kuune thì đang thể hiện sự sửng sốt trước quy mô của thuật.

Cái thứ trông như cá nhám voi khổng lồ co giật *bikun- bikun-* vẫn trong trạng thái bị đóng đinh trên không trung, dẫu thế thì lại càng phun ra chướng khí để quyết phản kháng.

Song, lần này cọc hình trụ uốn cong và vươn dài ra để quấn lấy cơ thể khổng lồ, và cũng dần siết lại từ phần bên ngoài. Thêm vào đó trong người nó lại càng bị cắt xẻ ra thêm――chống cự cũng trở nên vô ích, và sức lực thoát khỏi cái thứ trông như cá nhám voi khổng lồ. Chướng khí tan thành sương khói, và dần dần bị gió cuốn đi mất.

Cọc hình nón khổng lồ sụp xuống. Và bị gió cuốn đi giống như chướng khí. Quả nhiên, có vẻ như ông ấy đã tạo hình cho cái cọc nón từ chính biển cát và tấn công.

Điều đáng ngạc nhiên là, độ cứng với sự vững chắc đến mức có thể đón nhận và khâu cứng cơ thể khổng lồ đó, rồi tốc độ cấu trúc lên nó.

Người có thể làm được ở cùng cấp độ với địa thuộc tính thì, cỡ chừng đích thân Yue thôi. Sau đó thì, cỡ chừng Nomura Kentarou có thiên chức “Thổ thuật sư” đã được cường hóa bằng ma pháp và tạo tác một cách đâu ra đấy đúng chứ.

Cái thứ trông như cái nhám voi khổng lồ rơi xuống đại địa và tạo ra tiếng *ZUSHIN-*. Biển cát đã nuốt chửng cơ thể khổng lồ đó từng chút một *zubu zubu*.

Không hề đoái hoài chút nào với điều đó, lão nhân chuyển ánh mắt đi.

「Đ, đang nhìn về đằng này nhỉ…」

Trước ánh mắt sắc lẹm hơn hẳn suy nghĩ của mình, Kuune đã lùi một bước về sau như bị áp lực. Cô bé nắm tay áo của Myuu và Hinata một cách vô thức.

Lão nhân hướng tay về phía này.

Trong một khắc, sự căng thẳng chạy qua họ nhưng… ông ấy ngoắc ngoắc tay. Là cử chỉ mời chào.

「Tính sao đây, Kouki.」

「…Ừ nhỉ. Trước mắt thì, Myuu-chan.」

「Myu?」

「Người kia, em có cảm giác xấu thế nào đó không ta?」

「…」

Người sẽ nhìn thấy đối phương bằng trực giác, phớt lờ logic hay thường thức, vào những lúc thế này là con gái của ma vương. Trực giác đó thì có thể tin cậy ở mức độ không rõ ý nghĩa――đó là, một trong những điểm ít ỏi mà ma vương và dũng giả thống nhất ý kiến.

Myuu nhìn chăm chăm vào lão nhân thông qua camera. Cô bé tiếp tục nhìn đáp trả nhãn quan có thể trông như đang trừng mắt vào mình trong một lúc, ậm ừ ư~m, và mỉm cười *niko-*. Có vẻ cô bé đã đưa ra kết luận.

「Không có cảm giác xấu! Ngược lại thì, cảm thấy giống như Adol-ojiichan!」

「Vậy à. Yoshi, nếu thế thì thử tiếp xúc thôi nào. Để cho chắc thì, nhóm Myuu-chan đừng ra khỏi phòng điều khiển nhé. Nhóm Spenser-san cũng làm ơn ạ.」

「Vì dù đi với nhiều người thì cũng sẽ không khó để tạo ra sự cảnh giác không cần thiết ha. Tôi hiểu rồi ạ.」

Nhận được sự đồng ý của đội cận vệ, Kouki cho BD gou tiến gần tới lão nhân.

Giữ nguyên kết giới đoạn tuyệt không gian, cậu ta cho tàu đứng yên ở độ cao khoảng 30m. Trong khi chuẩn bị để có thể đối ứng dù bị tấn công bởi cọc hình nón bằng cát kia, cậu ta cùng với Moana và Auralod chuyển di tới boong tàu. Rồi hướng tới mũi tàu.

Đến cùng thì, lão nhân sở hữu sức mạnh phá cách đối với cư dân của thế giới này rốt cục là ai.

「Cảm ơn ngài đã thân hành đến ạ, dũng giả-dono. Và, đồng bào-dono đã sống sót ở mặt sau của thế giới.」

Lời đầu tiên là từ lão nhân. Một giọng nói mà dù có khoảng cách cao thấp, lại càng truyền qua giống nư nó đang vọng lại từ đáy bụng *zun-* vậy. Một thanh âm khiến họ cảm thấy một thứ giống như sự trọng hậu đối với một con người. Diễn đạt nó là uy nghiêm thì sẽ là sát nghĩa nhất chăng.

Không hề có dáng vẻ ôm ấp sự bất mãn nào kể cả với việc đang bị nhìn xuống, ông ấy thi lễ với thái độ lịch sự.

「Tôi tên là Calagula Shield, đã được lệnh dẫn đường từ Foltina-sama ạ.」

Nhóm Kouki sửng sốt trước những lời có ý rằng ông ấy là sứ giả từ nữ thần của thế giới này. Hồi đáp hơi trễ một chút, trong lúc đó lão Calagula đã búng ngón tay một tiếng *pachin-*.

Ngay sau đó, chấn động và dòng chảy thiếu tự nhiên phát sinh trên biển cát. Ngay khi tưởng chừng như vậy thì chân của lão nhân được nâng cao lên liền một hơi.

「Cái-, một con tàu bên trong cát!?」

Kouki bất giác lên tiếng. Phải, việc lão nhân đứng thản nhiên trên biển cát là bởi đã có một điểm đặt chân.

Một chiếc tàu buồm đã lặn dưới cát thay vì dưới nước và ở vị trí gần như chạm vào mặt của biển cát. Độ lớn và hình thái thì, nó là một con tàu buồm tương đối nhỏ và gần giống với tàu Carrack. Và ông ấy đang đứng trên cột buồm của nó.

Độ cao tầm nhìn của nhóm Kouki, và lão nhân đứng trên cột buồn của tàu Carrack trở nên gần như bằng nhau.

「Nơi này thì rất không thể nói là an toàn ạ. Tuy gấp gáp nhưng, hãy mau chóng đi thôi.」

Không hề hối thúc nhóm Kouki chào hỏi, lão Calagula nhanh nhẹn quay gót trên cơ sở đã tin chắc họ là ai.

Cũng xét về cái thứ trông như cá nhám voi ban nãy, thực tế thì nơi này không phải là chỗ có thể điềm tĩnh mà trao đổi câu từ đúng chứ.

Đồng thời với khi lão Calagula nhảy xuống từ cột buồm đến tận mũi tàu trong một hơi, tàu Carrack bắt đầu di chuyển giống như trượt đi.

Nhóm Kouki nhìn mặt nhau.

Bị bầu không khí uy nghiêm nuốt chửng thế nào đó, kết cục thì họ đã chẳng thể nói dù chỉ một lời. Trong khi bật lên tiếng cười khổ về bản thân như vậy, họ gật đầu với nhau.

BD gou cũng lại bắt đầu di chuyển như trượt đi. Đuổi theo sau người tiếp đón của nữ thần.

Hai chiếc tàu chạy song song trên biển cát mênh mông.

BD gou bay cách một chút trên cát giống như Hovercraft, và chiếc tàu Carrack có kích thước bằng 1/3 BD gou đó thì đang rẽ cát khiến chúng bắn lên như nước.

Vì cả nhóm Kouki, lẫn lão Calagula đều đang ở mũi tàu của mỗi bên, nên từ nhóm Kouki thì lại trở thành kiểu hơi nhìn xuống lão Calagula lần nữa.

Khi quan sát kỹ lưỡng hơn, thì có thể cảm nhận được độ dài trong những năm tháng ông ấy đã sống đến giờ từ những nếu nhăn sâu được khắc lên trên khuôn mặt. Đặc biệt, có thể cảm thấy một phong cách ra dáng bậc thầy, đặc hữu của một chiến sĩ đã ngụp lặn qua nhiều chốn tàn sát.

Màu da hơi khác một chút với nước da nâu của nhóm Moana. Có lẽ, chỉ là ông ấy đang bị rám nắng nhiều hơn thôi. Mái tóc trắng nếu tại vì tuổi tác thì không biết được màu bàn đầu thế nào, song có thể nghĩ rằng ít nhiều gì thì ông ấy cũng thuộc một chủng tộc khác với dân của Synclea.

Cũng từ việc lão nhân đã gọi Moana là「Đồng bào ở mặt sau của thế giới」, thì không lầm đi đâu được sa mạc giới cũng lại tồn tại những chủng người khác nhau theo từng lục địa tương tự với trái đất.

「Dù như vậy thì thật nhanh ha… Cách gió thổi, và cách cát chuyển động cũng không tự nhiên. Là dùng tự nhiên xung quanh là lực chuyến động tiến lên ha.」

「Nhìn kìa, Kouki. Người kia, hoa văn trên cơ thể ông ta luôn phát sáng nhàn nhạt đấy. Có lẽ, ông ta đang liên tục sử dụng ân huệ thuật đó.」

「Theo một nghĩa, là sản sinh ra sự nhanh nhẹn này bằng sức người nhỉ. Moana, nếu là cô thì có thể làm được không ạ?」

Quãng đường theo giờ là khoảng 80km. Một tốc độ không tưởng đối với tàu buồm.

Câu hỏi của Aurload khiến cho Moana có biểu cảm khó khăn. Cũng nhờ có Kaori, mà Moana hiện giờ đang lấy lại sức mạnh ở thời kỳ sung mãn nhất.

Nếu toàn lực thực thi thiên huệ thuật “Kago” sẽ cường hóa toàn bộ năng lực của bản thân, thì cả việc điều khiển đồng thời cát và gió, lẫn đạt được tốc độ này có lẽ cũng là khả thi nhưng…

「Việc liên tục trở thành động lực cho con tàu là quá sức nhé. Có thể trụ được khoảng 1 giờ đúng không ta?」

Nếu không có một động lực khác, thì việc lèo lái con tà trên một đại dương cát thay vì một đại dương nước mà cảm giác như sẽ dễ dàng bị những cơn sóng cát cuốn đi thế này là điều không thể tưởng tượng nổi với bản thân, cô ấy lắc đầu cùng suy nghĩ như vậy.

Nói cách khác, ân huệ lực mà lão nhân sỡ hữu là thứ có tầm vóc hoàn toàn khác kể cả nếu so sánh với vương tộc của Synclea.

Và, lúc đó,

「Nếu như có câu hỏi thì, xin mời đừng khách sáo. Vì cho đến lúc tới nơi thì vẫn còn mất một lúc mà.」

「「「!」」」

Vì họ đã tương đối nhỏ giọng mà, và tiếng gió với cát cũng tương đối lớn nữa nên cứ tưởng không thể tới tai ông ấy song, có vẻ như đó tương đối là một đôi tai địa ngục.

Ánh mắt đang nhìn lên đằng này, có ấn tượng cực kỳ trầm lặng. Phải chăng nhãn quang sắc lẹm ban đầu là vì ngay sau chiến đấu. Biểu cảm thì có thể thấy cả sự không cảm xúc lẫn vẻ ôn hòa nên khó mà diễn đạt. Một con người với cảm tình cực kỳ khó đọc được.

Có điều, không thể cảm giác được bầu không khí cự tuyệt hay tỏ ra phiền hà.

Thực tế thì, khi lão nhân lẩm nhẩm gì đó thì tiếng gió với cát đang đập vào màng nhĩ của họ đã trở nên nhỏ đi liền một hơi. Cái này thì có vẻ như lại là can thiệp vào gió, và chế ngự dao động của không khí xung quanh nhóm Kouki với lão nhân.

「A, etto… hân hạnh lần đầu gặp mặt. Tôi tên là Amanogawa Kouki, dũng giả đã được Foltina-sama triệu hồi trước đây ạ.」

Trước Kouki cúi đầu một cái nhún nhường *peko-*, lão Calagula trĩu đuôi mắt xuống chỉ một chút. Tiếp theo, là Moana với Auralod tự giới thiệu. Nhóm Myuu cũng chào hỏi thông qua speaker mode ngoài tàu.

Lúc Auralod xưng danh là nguyên nữ thần của thế giới khác thì cũng vậy nhưng, ông ấy không hề có vẻ gì là kinh ngạc kể cả với chuyện có trẻ em đang cùng ở trên tàu, quả nhiên Foltina đang nắm rõ tình hình, và đã truyền đạt lại điều đó cho lão Calagula rồi không chừng.

Nhưng, lúc nghe lời chào hỏi của Myuu ra dáng một đứa trẻ năng động khác với kiểu chào hỏi lịch sự của Kuune và Hinata, sau khi chớp chớp mắt, thì chắc chắn ông ấy đã mỉm cười đúng chứ. Vì lần đầu tiên nét mặt ông ấy hiện lên vẻ cười đến mức ai nhìn cũng hiểu được nên có vẻ như không phải là nghèo cảm tình.

(Q, quả không hổ danh Myuu-chan. Dù em ấy chẳng hề nói gì đặc biệt vậy mà, chỉ với bầu không khí trong giọng nói đã kéo ra được nụ cười của ông ấy!! Đây là, đây là thực lực của con gái ma vương sao-)

Trong khi run rẫy với nội tâm như vậy, Kouki nghĩ rằng đây là một bài học sẽ làm tốt ấn tượng đầu và khắc nó vào trong ký ức. Rồi, đoán được nội tâm của Kouki đó, Moana có gương mặt hơi cạn lời.

Bằng cách nào đó, nên nói là bầu không khí của cả đoàn dũng giả hay phải chăng đã đoán ra quan hệ con người trong họ. Với cảm giác tương đối yêu thích, kết quả thì nụ cười của lão nhân Calagula lại càng tăng thêm độ sâu sắc.

「X, xin lỗi ạ. Không phải là chúng tôi không tin tưởng ông nhưng, những đứa trẻ thì để đề phòng chúng tôi đã nhờ chúng ở nơi ai toàn…」

「Xin đừng bận tâm. Là sự chu đáo theo lẽ đương nhiên thôi đúng không ạ.」

Với sự thất lễ khi dù nói là chào hỏi mà chẳng cho xem mặt, ông ấy cũng không có vẻ khó chịu chút nào.

Có lẽ là một nhân vật rộng lượng. Kouki cảm thấy nhẹ lòng đi một chút khi nghĩ vậy. Phải chăng bởi thế.

「Có quá nhiều điều tôi muốn nói, nên không biết phải hỏi từ đâu đây…」

Cậu ta lỡ thốt ra tiếng lòng với cảm giác cười khổ như vậy. Lão Calagula gật đầu một cách như muốn nói rằng ông ấy hiểu.

「Về chuyện mang tính căn bản của thế giới này, việc của “Cảm nhiễm chủng” kia, hay về lịch sử vân vân thì các vị có vui lòng, trực tiếp hỏi Foltina-sama không ạ.」

Bản thân đến cùng chỉ là một người có nhân quả từ tiền kiếp. Trong khi ngầm truyền đạt rằng bởi vì tấm thân chỉ biết về những điều đã được nói cho nghe, lão Calagula hướng ánh mắt tới Moana.

「Trước mắt thì chẳng phải là cô có điều muốn xác nhận hay sao? Đồng bào-dono của vùng đất xa xôi phương trời.」

「-, chuyện đó thì… Phải, có ạ.」

“Con người” mà họ đã gặp gỡ khi đến gặp nữ thần.

Thật sự thì, điều mà họ kinh ngạc nhất chính là bản thân tồn tại của lão Calagula. Đặc biệt, nếu xét từ góc nhìn của con người Synclea là nhóm Moana.

Một cuộc gặp gỡ ngoài kỳ vọng, không thể ngờ được. Bởi vậy, đúng thực, cô ấy muốn nghe điều này trước nhất.

「Cả ở vùng đất này, thì nhân loại cũng vẫn đang sinh tồn sao ạ?」

「Vâng. Nhất quyết không nhiều nhưng. Tại nơi ngự tọa của Foltina-sama, có ngôi làng độc nhất vô nhị trên đại lục này ạ.」

Câu trả lời được đáp lại một cách dễ dàng. Moana nín thở, sự huyên náo của Kuune với nhóm Spenser cũng vọng lại qua loa.

「Không chỉ… mỗi chúng ta nhỉ. Việc họ còn sống thì. Thật tốt quá…」

Trên cơ sở mục đích của “Ám giả” là gia súc hóa nhân loại, thì dù có thua cuộc trong chiến đấu đi nữa cũng không phải là tuyệt diệt theo đúng ý nghĩa của nó. Nhưng, việc sống mà không có tôn nghiêm thì có khác gì so với đã chết.

Sự thất bại của bản thân họ là sự bại trận của nhân loại. Nếu hỏi vì sao, thì bởi chính bản thân họ là nhân loại cuối cùng――

Từ góc nhìn của nhóm Moana đã nghĩ thế và chiến đấu cho đến lúc này, thông tin rằng con người vần còn sống sót ở một vùng đất xa xôi là điều đáng mừng đến mức họ muốn òa khóc.

Dĩ nhiên, lúc này khi đã thắng lợi trước hắc vương, thì không có cảm giác bức bách giống như đã bị ép phải đứng trước vách đá. Nhưng, dẫu thế đi nữa niềm vui khi được biết rằng có nhân loại còn sống ngoài họ là rất lớn.

Tới mức dù chỉ với nhiêu đây, cũng có thể nghĩ rằng chuyến đi đến tận mặt sau của thế giới là xứng đáng.

Trong khi hướng ánh mắt như đang nhìn một điều rực rỡ về phía Moana đó, lão Calagula nói bằng thanh âm thấm đẫm kính ý.

「Ngược lại thì, đó là lời của tôi ạ. Cảm ơn các bạn đã sống sót ạ. Tuy nói là quá nửa “Nguyên chủng” đang được phong ấn tại vùng đất này, thì đặc biệt là cũng có nhiều “Biến dị chủng” đã thoát khỏi đại lục… Bởi vậy tổ tiên chúng tôi đời đời, vẫn luôn cảm thấy hối tiếc, và đau buồn vì điều đó.」

Kouki hỏi với cảm giác bối rồi. Vì có quá nhiều từ đơn cậu ta quan tâm nên không thể theo kịp câu chuyện.

「Etto… Nguyên chủng và biến dị chủng? Hơn nữa ban nãy ông cũng nói về cảm nhiễm chủng… Chẳng những thế còn tổ tiên đời đời? Ông thuộc về một gia tộc đang kế thừa một điều gì đó sao ạ?」

「Oya, xin lỗi. Có vẻ một kẻ như tôi đã trở nên quá hồ hởi vì gặp đồng bào ở vùng đất xa xôi ạ.」

Iya, dù có được nói vậy với một biểu cảm hầu như không có gì đi nữa… xoay sở để nuốt xuống những lời đó, Kouki nhìn Moana với Auralod. Cả hai người, quả nhiên có vẻ như chưa hề nghe qua.

「Cảm nhiễm chủng, là tên gọi chung của sinh vật đã bị ăn mòn bởi chướng khí kia ạ. Nguyên chủng là chủng loại không có ý chí rõ ràng trong số cảm nhiễm chủng, còn biến dị chủng thì nói về chủng loại ngược lại với chúng ạ.」

「X, xin hãy chờ đã, Calagula-dono. Nếu vậy thì cứ như thể “Ám giả” là…」

Moana mở to mắt. Vì trí tưởng tượng đang lắp ghép lên một giả thuyết bằng chỉ những lời vừa rồi.

Về nghi vấn mang tính căn bản trong nhiều năm dài, mà họ đã nghĩ rằng chắc chắn câu trả lời đang ở chính tại vùng phía đông của Synclea.

“Ám giả” rốt cục đã đến từ đầu.

「Ám giả… Nghe thuyết phục một cách kỳ lạ nhỉ. Phải, đúng như tưởng tượng của cô, khởi nguyên của chúng là ở nơi này ạ. Là tổ tiên của biến dị chủng đã trốn thoát khỏi vùng đất này, từ ngày xửa ngày xưa ạ.」

『Ám giả… đã đến từ đây…』

Kuune bất giác mở miệng và xen vào cuộc hội thoại. Chừng đó mới thấy điều này gây sốc đến mức nào đúng chứ.

「Ano, chuyện đó thì――」

「Dũng giả-dono. Về chi tiết thì, như tôi đã nói ban nãy, xin hãy hỏi Foltina-sama ạ. Hơn là kẻ được nghe kể lại như tôi, việc hỏi nữ thần biết về thời đại của thần thoại là xác thực nhất đúng không ạ.」

「A, đúng thế, nhỉ…」

Bây giờ thì tạm thời, lí giải chỉ việc vùng đất này là một nơi đã chia thế giới làm 2・đã bắt đầu đến mức sa mạc hóa, liếc Moana đang hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, Kouki thay đổi câu hỏi.

「Ông là người thế nào vậy ạ? Cả sức mạnh đó, lẫn việc được ra mệnh lệnh nghênh đón trực tiếp từ Foltina-sama, không thể nghĩ rằng điều đó là bình thường nhưng mà.」

「Tôi là hậu duệ của dũng giả ạ.」

「Ra là vậy, của dũng giả… N? Nn-!?」

Sự thực gây sốc một lần nữa. Kouki bất giác chỉ vào bản thân「Ể? Của tôi?」, bị truy kích bởi Moana vẫn chưa tỉnh khỏi sự hỗn loạn đã nhìn vào điều đó, và lại càng trở nên hỗn loạn.

「Ko, Kouki!? Là chuyện thế nào!? Tự lúc nào mà anh lại có con vậy!? Là của ai ở đâu hả!」

「Bình tĩnh, Moana. Xét về tuổi tác thì rất kỳ lạ đúng chứ. Nói cách khác――」

「Nói cách khác, một lúc nào đó anh đã quay về quá khứ và làm ai đó có thai nhỉ!? Kouki thường bị triệu hồi mà! Dù anh có bị bay về quá khứ trong lúc em không biết thì cũng chẳng có gì lạ!」

「Iya, kỳ lạ đó, Moana. Cái tưởng tượng đó mới là quá bay cao bay xa.」

「Đúng vậy đó ạ. Chắc chắn sẽ không có chuyện như vậy… Không, hay có lẽ anh đã bị vướng vào một thí nghiệm gì đó của ma vương-sama? A, có thể lắm! Nếu là ác ma cục súc đó thì có thể lắm!! Đến cả nguyên nữ thần như mình mà hắn còn xem là một con chuột bạch tiện lợi hay gì đó mà! Nếu là đối phương có quan hệ như chó với mèo giống Kouki-sama thì… Không thể nào… Kouki-sama-, là chuyện như thế nào vậy ạ!? Anh đã nghĩ rằng nếu là quá khứ thì có làm gì đi nữa cũng được hay sao ạ!?」

「Nếu em nghĩ rằng đối phương là anh thì muốn nói gì cũng được là lầm to rồi đấy. Vì đây là hủy hoại hình tượng ở mức độ nếu như anh đi kiện tội làm tổn hại danh dự thì sẽ thắng kiện ha!」

Cuộc cự cãi về chuyện tế nhị đã đột nhiên bắt đầu. Lão Calagula có khuôn mặt khó xử. Tính sao đây, cái tình huống này… ông ấy đang gãi mái *pori pori*.

Bởi vậy, nhóm thiếu nữ có thể thay thế cho họ sẽ đặt câu hỏi.

Giọng nói khỏe khoắn『Có câu hỏi ạ!』vang lên từ loa, lão Calagula trong khi nở nụ cười trên miệng, đáp rằng「Vâng, xin mời」.

『Etto, ý nói rằng Calagula-ojiisan, là con cháu của dũng giả thế giới này từ ngày xưa đúng không ạ? Bởi vậy mới đặc biệt mạnh thiệt mạnh sao ạ? Nano』

「Phải, đúng như vậy ạ. Vì là huyết thống của thế hệ đầu tiên đã được tuyển chọn bởi Foltina-sama, nên cả gia tộc của tôi đời đời đang thừa hưởng ân huệ lực lớn lao ạ. Tuân theo di ngôn của thế hệ đầu tiên đó, chúng tôi bao đời nay đang bảo vệ Foltina-sama và rường cột của thế giới ạ.」

『Ông nói rường cột của thế giới, là chỉ cây đại thụ nhỉ? Nhóm Kuune đang gọi là huệ thụ nhưng mà.』

「Phải, đúng như lời nữ vương bệ hạ ạ.」

『Nó vẫn vô sự nhỉ?』

「Tuy đang cực kỳ suy nhược nhưng, tình hình hiện tại thì đúng vậy.」

『Calagula-sama. Chúng cháu đã xác định vị trí của huệ thụ từ đầu và đến viếng thăm ạ. Nhưng, đã lệch đi một quãng xa với tọa độ thực tế ạ. Là chúng cháu đang bị Foltina-sama cảnh giới hay sao ạ?』

「Không. Ngược lại thì, người đang rất mong chờ ạ. Đúng ra thì sau khi đã cứu vương quốc Synclea, thì người đã dự định là cứ vậy mà mời các vị đến nơi người ngự tọa nhưng mà…」

『Aa, Kouki-oniisan và Papa đã bị triệu hồi quá nhiềuu! Là bởi thế!』

「Sự tình ở đó thì tôi không biết nhưng, việc dũng giả-dono biến mất khỏi thế giới và người đã để vụt mất thời cơ là sự thật. Việc sai tọa độ là câu chuyện đơn giản thôi ạ.」

Nhóm Myuu không hề đào sâu vào từng nghi vấn một, mà dần nối nhau đặt câu hỏi để hiểu về chỉ những khái niệm thôi.

Thật sượng sùng. Nhóm Kouki từ giữa chừng đã trở nên ngoan ngoãn như con mèo xa chủ, và lắng tai nghe những câu hỏi đích xác của nhóm Myuu. Nói một lần nữa nhưng mà, họ đang cực kỳ sượng sùng. Và, có cảm giác hết sức hổ thẹn.

Ngay cả trong khi có biểu cảm không thể diễn tả với nhóm Kouki như vậy, lão Calagula nói ra câu chuyện đúng thực là đơn giản, về phương pháp theo một nghĩa đã qua mặt thăm dò của La bàn.

「Người đã di chuyển ạ.」

「Di chuyển, sao ạ?」

Trên đầu của nhóm Kouki hiện lên rất nhiều “?”. Không thể lí giải ý nghĩa trong một khắc, họ mở to mắt vì dù có đoán ra đi nữa cũng chẳng thể tin được ngay.

「Ể? Xin hãy chờ đã. Có lẽ nào, ông đang nói rằng sau khi đã xác định rõ địa điểm ở nơi này thì bản thân huệ thụ đã di chuyển sao ạ?」

「Đúng vậy ạ. Chính xác thì cả thị trấn xung quanh huệ thụ của chúng tôi.」

「…Cành lá của thể giới thụ có thể di chuyển à.」

Kouki bất giác nhìn Auralod.

「Đúng thật, không phải là bất khả thi ạ. Vì cũng không phải là nhận lấy dinh dường từ địa địa để tiếp tục tồn tại mà. Dĩ nhiên, có cái gọi là địa điểm thích hợp nhất cho năng lượng của thế giới cố hữu tuần hoàn, nên không phải là ở nơi nào cũng được nhưng…」

Ngay từ đầu thì xung quanh là một vòng sa mạc chẳng còn lấy một chút gì còn sống sót. Chẳng có cái gì là thích hợp nhất cả.

「Nếu là nữ thần và người được nữ thần công nhận thì cũng có thể can thiệp vào bản thân đại thụ ở một mức độ nào đó mà nhé.」

「Trên cơ sở đó, nếu là tính lưu động của biển cát này thì tương đối đơn giản… là chuyện như vậy nhỉ.」

「Là chuyện khó coi nhưng, chính bởi vì đại địa đã khô héo tận cùng bởi cảm nhiễm chủng nên nó đang trở thành một môi trường thích hợp nhất cho việc chạy và trốn ạ.」

Ra là vậy. Nếu nghĩ cho kỹ thì, đại thụ của Tortus, bên trong nó là mê cung mà, rồi cũng trong trạng thái đã lún xuống tương đối từ độ cao ban đầu.

「Vì nếu ở chỗ kia thì sẽ không khó để nhận phải những cuộc xâm lăng của cảm nhiễm chủng, nên chúng tôi buộc phải di chuyển một cách bất khả kháng ạ.」

Nơi họ di chuyển tới, đại khái có vẻ như là cự ly dự định sẽ đến nơi khoảng chừng quá trưa. Có lẽ là mất khoảng 4, 5 giờ. Nếu tính toán từ tốc độ hiện tại, thì đại thể là họ đã di chuyển được quãng đường dài 350km rồi.

「Có lẽ nào, việc di chuyển đó cũng là do Calagula-san?」

「Vâng, dũng giả-sama. Vì Foltina-sama cuối cùng thì cho đến dạo gần đây hầu hết thời gian người sẽ đi vào giấc ngủ, nên đó cũng là trách nhiệm của gia tộc chúng tôi ạ.」

Chuyện đó thì chắc chắn là không thể tìm ra rồi, nhóm Kouki mang gương mặt vỡ lẽ cùng với tiếng thở dài.

Không lẽ nào, mấy chuyện như bản thân cành lá của thế giới thụ di chuyển, chạy đi và lẩn trốn.

「Tuy bất ngờ nhưng, cũng thấu hiểu được. Có con quái vật như thế kia, và một đại lục nơi sa mạc hóa đã xâm lấn đến tận đây, dẫu thế đi nữa việc cho đến hiện tại Foltina-sama vẫn vô sự thì, là chuyện như vậy nhỉ.」

Nếu thế thì, gia tộc của Calagula đã liên tục bảo vệ cho huệ thụ, theo một nghĩa, có thể nói là một đấng cứu thế đúng chứ. Hành động xứng đáng với hậu duệ của dũng giả, rốt cục họ đã hoàn thành chúng trong những năm tháng dài dẳng đến mức nào đây.

Việc “Ám giả” xuất hiện từ bao giờ thì ở Synclea đã không còn ghi chép gì nữa. Một cuộc chiến đã tiếp diễn từ thơi xa xưa đến mức đó.

「Quanh đi quẩn lại đã kết nối với cuộc triệu hồi của Kouki, và trở thành sự cứu rỗi cho chúng tôi. …Nếu nghĩ như vậy thì, Calagula-dono cũng là một đấng cứu thế của đất nước nhỉ. Phải truyền đạt lòng cảm tạ thế nào mới được đây.」

「Xin đừng. Chúng tôi chung quy, là những kẻ đã vứt bỏ bên ngoài đại lục. Việc các vị đã sống sót, là vì các vị đã không ngừng chiến đấu một cách bền bỉ mà nhất quyết không bỏ cuộc thôi. Mấy thứ như cảm tạ thì… Đó là điều chúng tôi nên làm mới phải ạ. Thật sự, cảm ơn vì các vị đã cố gắng sống sót.」

Nói thế, Calagula một lần nữa hướng mặt về phía trước. Phải chăng ông ấy không muốn bị trông thấy mặt. Cũng có thể nghĩ rằng giọng nói của ông ấy đang hơi run lên.

Điều đó thì, có lẽ nào là cảm giác tội lỗi mà gia tộc của Calagula đã không ngừng ôm lấy đời đời không chừng.

Chuyện gì đã xảy ra ở thế giới này. Chuyện chi tiết thì hẳn là họ sẽ có thể được nghe từ Foltina nhưng, ít nhất thì dù xét từ chỉ những lát cắt từ ngữ cho đến lúc này, họ cũng hiểu rằng đã có một thứ gì đó mang tính nguy cơ.

Và, chắc chắn gia tộc của lão Calagula đã phải liên tục bảo vệ cho huệ thụ và Foltina đã suy yếu hoàn toàn tại vì điều đó trong suốt nhiều thế hệ.

Dù có muốn đi giúp đỡ, thì họ cũng chẳng thể lao tới chỗ của những đồng bào ở vùng đất xa xôi. Vì thế giới sẽ kết thúc theo đúng ý nghĩa đó mà.

Việc có lẽ họ đã không ngừng cảm thấy sự bế tắc như vậy, đang truyền đạt đến họ bằng cách nào đó.

「Tôi đặt câu hỏi có được không ạ?」

Sau một hồi lặng thinh, lần này những lời được cất lên từ lão Calagula. Ánh mắt của ông ấy đang hướng vào Moana.

「Đằng đó, là một đất nước như thế nào vậy ạ?」

Một câu hỏi đơn giản. Có vẻ như không phải ông ấy đã nghe được tất cả mọi thứ từ Foltina.

Thật sự thì họ muốn hỏi thêm nhiều điều nhưng, đúng như lời của lão Calagula, tất cả nên nghe từ nữ thần.

Niềm hân hoan khi có thể gặp đồng bào của cùng thế giới thì không nghi ngờ gì lão Calagula cũng tương tự. Không, Nếu nói rằng chỉ cần biết về sự tồn tại của người sống sót, thì chắc chắn thậm chí còn hơn cả nhóm Moana chẳng hề biết biết gì cả, thì không nghi ngờ gì ông ấy đã không ngừng mong chờ cuộc hội ngộ này với cảm xúc của một ngày như nghìn thu.

「Đúng vậy nhỉ, đất nước của chúng tôi thì――」

Moana bắt đầu kể về chuyện của vương quốc Synclea một cách niềm nở.

Về văn hóa, tín điều, và nhóm chiến sĩ ở đó từng cái từng cái một.

Câu từ không chút gián đoạn, và những câu hỏi của lão Calagula cũng không ngừng lại, tự lúc nào nhóm Kuune cũng xuống boong tàu, và hội Synclea cùng lão Calagula đã trở nên say sưa ở đâu đó và trao đổi lời lẽ với nhau.

Kouki, Myuu và Hinata lùi về sau một bước để ngắm nhìn dáng vẻ đó.

Trong khi nở nụ cười nhẹ trìu mến, trước quang cảnh ấm áp như con tim đã chìm xuống khi thấy trạng thái bi thảm ngày hôm qua được gột rửa.

Mà không hề nghĩ rằng, có lẽ nào, lúc đặt chân đến đích, thì thậm chí hiện thực bi thảm đó cũng sẽ có một chút cứu rỗi.

Ở cái độ vầng dương đã đi hơi quá thiên đỉnh. Thì nhóm Kouki đã đến được địa điểm mục tiêu đúng như dự định.

Đáng lí là vậy.

「Ano, Calagula-san? Là chỗ này sao ạ?」

Kouki hỏi với vẻ hoang mang. Moana với nhóm Myuu cũng nhìn một vòng xung quanh với dáng vẻ bối rối.

Chuyện đó thì cũng đương nhiên thôi đúng chứ. Vì nhìn qua một cái thì chẳng có gì hết mà. Thứ hiện lên trong tầm nhìn của họ vẫn chỉ là cánh đồng cát khổng lồ không có gì thay đổi.

「Lớp cát bụi mịn đang bao lấy huệ thụ và thị trấn đến mức không thể nhìn thấy, và chúng đang che giấu chúng tôi khỏi cảm nhiễm chủng ạ.」

Hoa văn được vẽ trên giáp tay của lão Calagula sáng lên. Ngay lập tức, một cơn gió nhẹ nhàng thổi đến. Có vẻ như ông ấy đã yêu cầu giải trừ một phần kết giới cát bụi tới thị trấn.

「Là thuật của Calagula-san sao ạ?」

「Không, là gia hộ của Foltina-sama ạ. Là một trong những lớp bảo vệ người đã không ngừng thực thi dù là đang chìm vào giấc ngủ. Gia tộc chúng tôi đang được ban cho quyền lợi can thiệp vào nó ạ.」

Tính theo thời gian thì vài phút. Không gian đáng lí chẳng có thứ gì khoảng 500m phía trước, bất thình lình, vặn lại *kunyari*. Giống như rèm sân khấu được cuốn lên, không gian dập dềnh *yura yura* dần dần nổi lên từ mặt đất, rồi cảnh sắc khác ở phía sau khe hở giữa bức màn và mặt đất đó đã lộ diện.

「Cứ như ảo ảnh vậy nano!」

「Tuyệt vời… Cát bụi mà ngài đã nói ban nãy đang phản xạ lại cảnh sắc xung quanh đúng không ạ?」

Lão Calagula gật đầu một cách trung thực với câu hỏi của Hinata.

「Một phán đoán sáng suốt ạ. Không chỉ có kết giới cát bụi bay lên, mà biển cát khoảng 300m xung quanh thị trấn và huệ thụ cũng ở dưới sự nhận diện của Foltina-sama ạ.」

「Có thể cảm tri cả sự xâm nhập từ trong lòng đất sao ạ?」

「Vâng, dũng giả-dono. Trong tình huống nguy cấp nó sẽ hóa cứng và trở thành tường chắn, cũng có thể đánh lừa năng lực cảm tri của cảm nhiễm chủng ạ. Vì đang trộn vào một lượng lớn chướng thạch nên cũng có thể trung hòa chướng khí ạ. Dĩ nhiên, không phải chỗ nào cũng hoàn toàn nhưng mà.」

「Dẫu thế thì cũng là một sự bảo vệ dữ dằn đấy. Phiên bản cao cấp hơn hoàn toàn của hồ nước tại Synclea nhỉ.」

Thực tế thì, vì họ đang di chuyển và chạy trốn nên với đối phương là đại hình chủng hay cảm nhiễm chủng có năng lực cảm tri đặc biệt nhạy cảm thì không thể phát huy đầy đủ hiệu quả đúng chứ.

Dẫu thế đi nữa, quả không hổ danh người kề cận nữ thần, nhóm Moana với Kuune thấy khâm phục từ tận đáy lòng.

Tấm màn giống như ảo ảnh nâng lên tới khoảng 100m cách mặt đất và dừng lại.

Quang cảnh kỳ diệu thế nào đó khi từ ranh giới của tấm màn rung rinh bên trên là cánh đồng cát rộng lớn và bầu trời, còn phía dưới thì có thể trông thấy thị trấn khiến biểu cảm của Myuu và Kuune bừng sáng. Kuune đang căng thẳng cũng được hai người câu dẫn và lấp lánh đôi đồng tử.

Chiếc tàu Carrack tiến lên, theo sau nó là BD gou.

Càng tới gần thì, lại càng có thể trong rõ những dãy phố xá của ốc đảo. Nếu so sánh với vương đô của Synclea, thì đúng thật nên nói là quy mô một “thị trấn”. Nhưng, có thể nghĩ rằng không hề thua kém về độ trù phú của màu xanh và nước.

Đến cả Kouki với nhóm Moana cũng dần trở nên hớn hở――ngay trước lúc đó,

「N? A re?」

Người bật ra giọng nói là Kouki. Cậu ta dụi mắt bằng một tay như không tin vào mắt mình.

Nhưng, hiện thực thì không thay đổi.

Tiếp đến biểu cảm của Myuu, Hinata và Auralod cũng dần nhuốm màu bối rối, đến mức Kuune, Moana, rồi thậm chí cả nhóm Spenser cũng đông cứng nét mặt.

Tại vì, họ không thể trông thấy mà. Thứ chắc chắn phải có ở đó, thứ đáng lí phải tuyệt đối trông thấy đó, lại một lần nữa chẳng thấy đâu.

Kuune cao giọng với vẻ không thể chịu nổi nữa.

「A, ano! Calagula-sama! Chẳng phải là thị trấn đang ở cùng với đại thụ sao ạ? Kuune có ký ức rằng mình chính xác đã nghe như vậy nhưng!」

「Vâng, đúng vậy nhưng mà.」

「Ể, iya, nhưng mà… Chẳng có thứ gì cả nhưng mà!? A re? Mắt của Kuune có vấn đề sao? Người kỳ lạ là Kuune?」

「Hãy yên tâm đi, Kuu-chan. Myuu cũng không thấy gì cả.」

Phải, thứ mà họ thấy ở phía bên kia của bức màn ảo ảnh chỉ là những dãy phố xá của ốc đảo. Còn thân cây to lớn như đâm thủng bầu trời mà đáng lí sẽ có thể nhìn thấy dù ở bất cứ đâu thì chẳng dù chỉ một chút xíu manh mối.

Trong một khắc, sự căng thẳng mang tên “Đã không kịp rồi sao?” chạy qua nhóm Kouki. Dù có tái sinh bản thân cành lá của thế giới thụ đi nữa, thì không đời nào đến cả nữ thần cũng sẽ phục sinh.

Dù ông đã nói rằng đang suy nhược thôi chứ vẫn chưa diệt vong vậy mà, nhóm Kouki bất giác hướng ánh mắt vào lão Calagula.

Lão Calagula làm biểu cảm chưng hửng, sau một nhịp. Nhận ra gì đó, ông ấy có khuôn mặt áy náy.

「Đúng rồi ạ. Vì đây là chuyện đương nhiên đối với chúng tôi, nên tôi đã quên truyền đạt với mọi người ạ.」

「L, là chuyện thế nào vậy ạ?」

「Vì huệ thụ sẽ thu hút cảm nhiễm chủng một cách mạnh mẽ, nên cần phải giấu đi bản thần tồn tại của nó một cách cẩn trọng.」

Nói cách khác, nó vẫn tồn tại ở đó mà họ chỉ không thể nhìn thấy bằng mắt, hay là chỉ không thể nhận thức thôi sao. Sự thật gây sốc với nhóm Kouki đã sắp lĩnh hội.

「Bởi vậy, Foltina-sama đã cùng với cả huệ thụ ẩn mình ở sâu dưới lòng đất ạ. Suốt từ trước đến giờ.」

Nhóm Kouki mở trừng mắt vì sự kinh ngạc. Đúng thật đại thụ của Tortus đang ở trong trạng thái chìm xuống kha khá nên cũng chẳng phải là chuyện gì vô lí nhưng, không lẽ nào đại thụ khổng lồ như đâm xuyên qua bầu trời lại chìm xuống dưới lòng cát một cách hoàn toàn từ gốc đến ngọn.

Quả nhiên họ nghẹn lời vì chuyện nằm ngoài dự đoán, tuy nhiên, họ vẫn xoay sở để định lần lượt nói ra một câu hỏi đương nhiên rằng「Làm cách nào thì mới yết kiến được đây」, với cảm giác thừa hăng hái. Song, trước lúc đó.

「Ể-, có lẽ nào… Là đồng bạn sao?」

「「「Tuyệt đối không phải--!!!」」」

Aurload-san, thế nào đó đang lấp lánh đôi đồng tử trong sự kỳ vọng.

Thể chất hikikomori sao? Nữ thần hệ sợ ra ngoài sao? Đồng bạn nữ thần hệ indoor, đã tìm ra rồi♪ gương mặt kiểu như vậy.

Người đã tsukkomi ngay lập tức ở cấp độ của phản xạ có điều kiện là tổ Synclea.

Nữ thần của thế giới chúng ta, không đời nào là Damegami như thế này cả! Trở thành như vậy mà chịu được à! Không phải đâu nhỉ? Làm ơn mà hãy không phải đi!!, gương mặt kiểu vậy.

「Sẽ có thể kết được… nữ thần bạn bè không chừng♪」

「Kết được mà chịu nổi sao ạ! Foltina-sama khác với cô đó! Tuyệt đối!」

「「「「「Không muốn một nữ thần thế này đâu- không muốn một nữ thần thế này đâu-」」」」」

「Calagula-sama! Xin hãy cho nhóm Kuune yết kiến nhanh khắc nào hay khắc ấy! Nhóm Kuune, cho đến khi thấy bằng chính đôi mắt này thì không thể trở nên an tâm được ạ! Vì ví dụ không tốt ngoài thực tế đang ở đây mà! Saa saa xin hãy nhanh chóng dẫn đường! GO- GO- GOo---!!」

「R, rõ rồi ạ.」

Ngay cả trong khi có biểu cảm hoang mang kiểu「Không hiểu có ý gì đó…」thì lão Calagula vẫn tăng tốc độ của con tàu Carrack.

Họ dần dần có thể trông thấy một nơi giống như cầu cảng, và rất đông người đang tập trung tới. Một không khí tương đối hoan nghênh.

Bất chấp điều đó, tổ Synclea đang trối chết tra hỏi tính cách của Fotlina-sama từ lão Calagula với dáng vẻ thậm chí chẳng hề để điều đó vào mắt. Còn Auralod thì lấp lánh biểu cảm kira kira tràn ngập sự kỳ vọng theo cách của mình.

Nhìn tình trạng đó, Myuu nói ra gì đó với gương mặt nghiêm túc.

「Không muốn đến vậy sao taa? Myuu nghĩ là Aura-oneesan cũng khả ái mà. Tuy là cũng có một chút chỗ phiền phức nhưng, chỗ đó thì ngược lại càng trở nên muốn cưng chiều đúng không.」

「Myuu-chan? Phát ngôn của em, cảm giác như là lời thoại của bạn khác giới hệ sẽ chiều chuộng người yêu đến hỏng người nhưng mà? Là ảnh hưởng của Nagumo à? Anh cảm thấy lo lắng một cách mơ hồ về tương lai của em nhưng mà.」

Lờ đi tsukkomi của Kouki một cách hoa lệ, tiện thể Hinata cũng lên tiếng.

「Suy nghĩ rằng ngài ấy đáng yêu thì chị cũng đồng ý. Nhưng mà, Myuu-chan. Đối với chị thì, ngược lại muốn uốn nắn cho ngài ấy thật đàng hoàng nhưng mà nhé. Kiểu này, phải chăng nên nói là mài giũa cho một viên đá thô. Em không muốn xem một Aura-sama đã trưởng thành và trở nên một quý cô tuyệt vời hay sao?」

「Hinata-chan!? Em đang nói với quan điểm của ai vậy!?」

「Là kiểu nói rằng “Đây là, mình ư?” ở trước gương sao! Fumu… Đúng thật, chuyện đó thì cũng không tệ đâu.」

Trong khi vẫn còn cảm thấy sự khủng khiếp ở cuộc hội thoại của một đứa trẻ 6 tuổi với một đứa trẻ 9 tuổi, Kouki nghĩ.

Rằng, Foltina-sama, làm ơn xin ngài hãy là một nữ thần-sama bình thường. Tôi nghĩ rằng bình thường là đáng tôn vinh nhất rồi ạ.

Đến cùng thì, thuộc tính của nữ thần-sama ở thế giới này là――

※Giới thiệu Neta

・Aura là một đứa trẻ hư!

Từ Doby trong Harry Potter. Có điều, thứ mà cô ấy đã nhận lúc được giải phóng khỏi nghiệp nữ thần là mặt nạ và kính mát.

Bạn đã đến cuối chương 374.

Không gian đọc của bạn