Về truyệnArifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Chương 372

Chương 372 · 404 chương

Arifureta After VIKỳ nghỉ xuân của MyuuVết sẹo của chiến trường

Arifureta chương 463: Arifureta After VIKỳ nghỉ xuân của MyuuVết sẹo của chiến trường

Lướt đi khiến sóng bắn lên thành hình chữ V hoành tráng, BD-gou thẳng tiến như chia đôi mặt biển.

Vì kết giới không cho nước xâm nhập đang bao bọc toàn thể con thuyền, nên ngay cả trong khi thẳng tiến trên biển thì cũng chẳng có lấy một hạt dính vào, điều đó thật là một quang cảnh kỳ diệu.

Ấy vậy mà, trong khi gió biển vẫn lan tỏa một cách trên cả đủ nhờ vào chức năng lựa chọn đối tượng xuyên qua kết giới ở một mức độ nào đó, thì lại càng kỳ diệu hơn.

「Oo~-, dữ dằn dữ dằn! Gió biển thoải mái quớớ! Tuyệt đỉnhh~- ạ!! Về góc nhìn của Kuune, thì có lẽ còn thích hơn cả chuyến đi trên bầu trời không chừng ạ!!」

Chẳng hề có chút vẻ để tâm gì tới twintail đang hoang dại vì gió biển, Kuune hớn hở rướn người ra từ tay vịn trên boong tàu.

「Có vẻ như như Kuu-chan cũng có thuộc tính nữ nhân của biển cả ha, nano.」

「Trong lòng biển cũng tuyệt vời ạ… Quang cảnh màn nước bao lấy con thuyền, và lập lòe lung lay bởi ánh mặt trời thật sự đẹp tuyệt, fufu, lúc những chú cá lao vào thì mình đã bất giác hét lên mà.」

Dựa lưng vào tay vịn, khoanh hai tay lại, Myuu vừa dựng lên bầu không khí kiểu「Tuy thế giới khác nhau nhưng biển là sân vườn của tui đó」, vừa tỏ vẻ một đàn chị.

Hinata theo cách của mình, đang say mê nhớ lại trải nghiệm đặc dị của tàu ngầm, trong khi dằn làn tóc xuống bằng một tay và tắm mình trong gió biển với vẻ dễ chịu.

Thật sự là như tranh vẽ. Còn hơn cả Myuu hiện giờ đang tràn ngập sự khoa trương giống như một Shin’en Kyou ở đâu đó.

Điều đó thì chắc chắn là vậy rồi. Nếu nói về mặc định của nhà giàu thì sẽ là du thuyền xa hoa. Mùa hè thì ngồi lên du thuyền và đi nghỉ mát, ở vùng biển tại hải ngoại! Nhà Fujiwara hằng năm đều thực hiện kỳ nghỉ của giới siêu giàu mà thường dân tưởng tượng ra, một cách chắc chắn mà không sót lần nào. “Kỳ nghỉ trên thuyền” thì Hinata hẳn là quen thuộc nhất đúng chứ.

「Dù thế đi nữa… Quả nhiên, trang phục thế này thì mãi mà không thể làm quen được nhỉ…」

Hinata đặt tay lên bụng như để che đi phần rốn với vẻ ngượng ngùng.

Chiếc quần hơi rộng và bồng bềnh với màu trắng chủ đạo. Lộ ra phần rốn với vai, và chất liệu vải dần tăng độ trong suốt khi hướng xuống bên dưới. Nếu đưa ra ví dụ thì nên nói là trang phục của vũ nữ.

Kiểu trang phục nên gọi là phiên bản đơn giản hóa cho lễ phục mà Kuune đã mặc trong nghi thức.

Nếu nói tới biển thì sẽ là đồ tắm nhưng, thực tế thì họ không xuống biển và nghịch nước. Bởi vậy, họ đã quyết định sẽ mặc trang phục gần với thứ đó nhất theo suy nghĩ của 3 người. Nói cách khác, Myuu và Kuune cũng trong bộ quần áo tương tự.

Tuy màu sắc thì khác nhau với Myuu là màu xanh nước biển nhạt, còn Kuune là màu vàng lợt.

Chúng là thứ đã được đặt may riêng trong lúc tham quan lãnh địa ở hậu phương, như là đáp lễ cho việc được tặng bộ pajama đồ cặp khác màu vào hôm đầu tiên. Vì đã lấy số đo trước khi xuất phát, nên khác với trang phục truyền thống free size mà Kuune đã chuẩn bị để làm quà lưu niệm ban đầu, chúng vừa vặn một cách hoàn hảo với thể hình của Myuu và Hinata.

Là một trong rất nhiều món quà mà họ đã được nhận từ vương quốc Synclea lúc bữa tiệc chia tay, sau khi đã quay trở lại vương đô.

Phải, hôm nay khi họ đã mau mắn mặc một trong những món quà tặng đó, là ngày thứ 6 của chuyến du lịch.

Đi một vòng quanh các lãnh địa ở hậu phương, hôm qua, họ trở về vương đô và được tổ chức cho bữa tiệc chia tay hoành tráng, rồi hiện tại đã ra khỏi đại lục và đang thẳng tiến một mạch về phía bắc.

「Hina-chan, rất là hợp luôn! Vì ảnh thì đã chụp đâu ra đấy rồi, nên sau khi trở về cứ cho Endou xem là được. Không nghi ngờ gì anh ta sẽ hưng phấn nano!」

「K, không, chị nghĩ rằng vì Endou-sama là một vị cực kỳ kiện toàn nên sẽ không hưng phấn đấu nhưng mà…」

Sinh viên đại học hưng phấn với trang phục vũ nữ của một thiếu nữ 9 tuổi… ra là vậy, thấy ghê. Tuy muốn được Endou-sama có hứng thú với mình song, dáng vẻ hưng phấn với bản thân lúc này thì thế nào đó cô bé không muốn. Đáng yêu nhỉ, hợp với em đó, cô bé muốn cậu ấy ít nhất là nói thế thôi nhưng…

Hinata-chan bồn chồn *moji moji* với trái tim thiếu nữ trong lòng ngực như vây.

「Chẳng phải Hii-chan ít nhất thì đã mặc đồ bơi rồi hay sao ạ? Thấy xấu hổ đến vậy sao ta? Kuune đặt câu hỏi như vậy nhưng mà.」

Kuune hơi nghiêng đầu tỏ vẻ lạ lùng. Thêm nữa, nếu nói về đồ tắm nữ của Synclea thì về cơ bản sẽ là loại hai mảnh.

「M, mình chỉ từng mặc loại một mảnh thôi ạ. Vì Otou-sama chỉ cho phép những loại đó thôi nên là.」

Như một lẽ đương nhiên.

Cơ bản lúc Hinata dành thời gian ở biển, thì sẽ là trạng thái không có ai khác ngoài người thân, người hầu, và vệ sĩ tại bãi biển tư gia hay du thuyền tư gia.

Bởi vậy, dù Chikage-okaasan đã phóng khoáng nói rằng「Chẳng phải là cũng được hay sao. Cứ mặc những gì con thích thôi」, song có vẻ như Taisei-papa lại không hề nhượng bộ một cách ngoan cố rằng「Mấy thứ như đồ hai mảnh với học sinh tiểu học là quá sớm!」.

「Nhưng mà vì có chút hứng thú, nên mình thấy rất vui vì có thể mặc trang phục như thế này ạ. Kuu-chan, cảm ơn rất nhiều ạ.」

「Ehehe, nếu được Hii-chan thấy thích thì tốt ạ!」

「Myuu cũng cảm ơn nano. Vì Papa thích trang phục thế này đến mức để cho các Onee-chan mặc trang phục vũ nữ tận mấy ngày và chim chuột, nên Myuu rất vui!」

「「Ể, a… Vậy nhỉ.」」

Kuune và Hinata bất giác đồng thanh.

Việc ma vương-sama, có thú vui như thế thì… Iya, ngược lại thì chính vì vậy mới là ma vương-sama?

Hiểu lầm không nên đang lan tỏa trong nhóm thiếu nữ.

Trước mắt thì, chỉ là câu chuyện về việc trang phục truyền thống của công quốc Ankaji cũng là kiểu vũ nữ, và nhóm Yue lúc nghỉ chân tại đó đã từng sinh hoạt với trang phục đó thôi nhưng…

Lúc du lịch Tortus, khi thấy điều đó bằng Kakoshi thì theo quan điểm của Myuu, dường như có thể thấy rằng “Papa thích trang phục vũ nữ một cách vô bì”. Rằng, Papa, đã có ánh mắt ecchi… Nếu như Papa mà nghe thấy thì sẽ muốn chết đúng chứ.

「N, nhắc mới nhớ ở thế giới Mii-chan được sinh ra cũng có đất nước sa mạc đó nhỉ? Mình đã nghe như vậy trong bữa tiệc pajama vào ngày đầu tiên, Kuune hồi tưởng lại ạ.」

Thế nào đó cảm giác như mình đã lấp ló nhìn thấy một phần không nên của ma vương-sama, Kuune hoảng hốt chuyển hướng đề tài. Thật sự là cô bé biết đọc bầu không khí.

「Myu! Tên là công quốc Ankaji. Nói vậy thì, có lẽ giống quốc gia của Kuu-chan về nhiều thứ không chừng? Chẳng hạn như bộ váy truyền thống, và cả màu da với tóc nữa. Vì công nữ-sama Ailey-oneechan cũng là một người cực kỳ trân trọng đất nước của mình, nên có lẽ nói chuyện sẽ hợp với Kuu-chan nano.」

「Hoe~, khi môi trường là sa mạc thì có lẽ tự nhiên, văn hóa, hay giá trị quan cũng sẽ trở nên giống nhau không chừng nhỉỉ. Kuune một lúc nào đó cũng muốn xem thử cố hương của Mii-chan mà, vào lúc đó thì nhất định Kuune muốn ngấm ngầm thị sát ạ. Kuune, cực kỳ hứng thú với đất nước sa mạc của dị giới đó ạ!」

Dĩ nhiên, nếu nghĩ về hiện trạng vẫn còn xa lắm mới ổn định của vương quốc Synclea, thì mấy chuyện như nữ vương đi tới dị giới một cách dễ dàng như vậy là điều vô lí.

Tuy nói là vậy, nhưng kể về nó như giấc mơ một ngày nào đó thì thật sự có sức quyến rũ.

「Lúc đó thì, nhất định chúng ta hãy đi chơi cùng nhau thôi, cả ba người.  Xin đừng cho mình ra rìa nhé?」

Hinata cười một cách đầy tinh nghịch. Myuu vuốt tóc lên *fuasa-*.

「Cứ trông ở Myuu-, nano! Đồ tắm――tuy hầu như là đồ mặc ngày thường của hải nhân tộc nhưng mà, Myuu sẽ tặng cho hai người. Fufu, là cái có tên bikini đấy, nano!」

Thực tế thì, trang phục của hải nhân tộc quỷ ma đến cùng cực. Thậm chí ngay cả trẻ em. Dù lúc ở trên đất liền thì họ cũng mặc lên người đầm liền hay pareo nhưng… về cơ bản thì, nữ giới sẽ chọn đồ tắm kiểu bikini làm trang phục thường ngày.

「Ư-, cái đó thì… Không-, có câu là nhập gia tùy tục, nên chị cũng sẽ cố gắng-」

Siết chặt hai tay *gu-*, Hinata-chan quyết định giác ngộ (?) sẽ chiến đấu với sự xấu hổ.

Nhìn Hinata như thế, từ đó nhớ lại Kaori và Shizuku mà cô bé đã từng gặp trước đây, Kuune nghĩ ngợi chuyện gì đó.

「Quả nhiên kể cả giữa trái đất và Tortus thì giá trị quan vẫn khác nhau sao? Nên nói là nữ giới ở trái đất kín đáo, hay nên nói là không thoải mái trong việc quá để lộ da thịt đây… Ngược lại thì phía Tortus lại thuộc kiểu có cảm giác phóng khoáng?, nên nói là vậy chăng…」

「Myu? Thay vì nói là khác thế giới, thì Myuu nghĩ rằng đó là sự khác nhau về quốc gia hay là cá nhân nhưng…」

Tại sao, lại đưa ra kết luận như vậy?, Myuu nghiêng đầu. Kuune trả lời bằng gương mặt đơ.

「Tại vì, hải nhân tộc thì rất là hở hang đúng chứ? Tio-sama cũng mở phanh hết phần ngực ra mà. Đến mức cảm giác như chúng sẽ bung xuống bất cứ lúc nào. Yue-oneechan thì sự tồn tại là ecchi ạ. Hơn tất thảy… Shia-sama thì, hora, là thế kia mà…」

「K, không thể phản biện…」

「A, haha… lãnh địa giao dịch trung ương Viarattera, đúng không ạ? …Đã trở nên rất là khó nói nhỉ…」

3 người nhìn mặt nhau.

Myuu lẩm bẩm và khiến cho “Rương đồ” phát sáng. Hàng tá quà lưu niệm mà họ đã nhận được ở từng lãnh địa xuất hiện trên boong tàu.

Thức ăn đặc sản hay đồ thủ công mỹ nghệ thì dĩ nhiên rồi, đến cả trang phục đặc biệt hay trang sức có khắc biểu chương của từng lãnh địa. Bảo thạch hay khoáng thạch quý hiếm vân vân mây mây. Myuu cũng giữ giùm phần của Hinata nhưng, lần này chỉ lấy ra phần của mình thôi. Dẫu thế đi nữa thì cũng nhiều đến mức lấp kín dưới chân của họ.

Nhóm Myuu 3 người ngồi bệt xuống xung quanh chiến lợi phẩm.

Kuune, cầm trên tay một chiếc cặp tóc (?) đặc trưng trồi ra từ núi quà lưu niệm. Hinata, bới tìm một chiếc túi được thêu theo hình dạng của chiếc cặp tóc đó từ ngọn núi, và lấy thứ bên trong ra. Trải thứ đó ra. Mặt cô bé hơi ửng đỏ.

Nhóm Myuu một lần nữa nhìn mặt nhau. Trong một lúc, bầu không khí chẳng biết nên diễn tả thế nào phảng phất…

「À thì, xin lỗi vì Shia-oneechan nhà Myuu nano…」

「K, không, không phải lỗi của Shia-sama mà… Chỉ là đầu óc của mọi người ở Viarattera hơi lạ――cơ mà không phải, bay bổng――cũng không phải, quá hí hửng?, thôi mà.」

「Kuu-chan, thực tâm đang rò rỉ đó ạ.」

Ba người nhớ lại một cách tự nhiên.

Sau khi đã tham quan Arquette, thì địa điểm tham quan kế tiếp mà họ ghé qua――là lãnh địa Viarattera nên gọi là khu trung tâm về thương nghiệp ở hậu phương. Theo một nghĩa là địa điểm tham quan đã để lại cho họ ấn tượng mãnh liệt nhất.

Vào cái độ mà mặt trời đã đi hơi quá thiên đỉnh.

「「「「「Chào mừng!! Tới Viarattera tươi đẹp!!!」」」」」

Không có lấy một ngoại lệ, nhóm Kouki đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt ở lãnh địa giao dịch trung ương Viarattera là địa điểm tham quan thứ hai.

BD gou đang hạ cánh tại ven con đường chính cách không xa khỏi lãnh đô tương tự như lúc ở Arquette nhưng, dân chúng lãnh địa đang xếp thành hàng đều tăm tắp men theo hai bên của con đường chính, từ cổng chính của lãnh đô cho đến tận ngay trước mũi BD gou.

Ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, ngước lên nhìn nhóm Kouki đang nhìn xuống chỗ họ từ boong tàu.

Vì chỉ toàn là những người thực tế chưa từng thấy đấng cứu thế, nên không chỉ có cảm giác hoang nghênh và cảm tạ, mà đồng tử của họ đang lấp lánh bởi niềm hân hoan cùng lòng hiếu kỳ giống như fan đang vui sướng điên cuồng vì có thể gặp được nghệ sĩ mà mình thần tượng.

Người dẫn đầu họ, dang rộng hai tay giống cứ như thể một diễn viên đứng trên sân khấu để thể hiện sự hoan nghênh của mình, ở trước cầu thang xuống đất của BD gou là lãnh chúa Affery Viarattera.

Phu nhân thì đương nhiên, cũng ở bên cạnh ông ta. Dù đáng lí là đã nửa đầu độ tuổi 40 rồi nhưng, cả mái tóc vàng lẫn làn da bánh mật đều bóng loáng, kèm thêm gương mặt mang nét trẻ thơ và vóc người nhỏ khiến cho vẻ ngoài của bà ấy trông tương đối trẻ.

Thêm vào đó ở bên hông cũng có bóng dáng của một thanh niên trạc tuổi Kouki, và một thiếu nữ cỡ chừng sắp trở thành họ sinh cao trung. Hẳn là con trai và con gái của họ đúng chứ. Dung mạo của họ đều xinh đẹp, với mái tóc và và làn da bánh mật giống như cha mẹ mình.

Phu nhân thì đỏ bừng mặt. Có vẻ như bà ấy đang cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Ngược lại thì cô con gái đang ưỡn ngực như chỉ muốn nói rằng chẳng có chỗ nào để mà xấu hổ cả, tương tự với cha mình.

Trước màn hoan nghênh như thế của họ, tuy nhiên, nhóm Kouki không có phản ứng gì cả. Không, phải chăng nên nói là không thể phản ứng được gì hết.

Những người liên quan tới lãnh chúa của các lãnh địa thì đương nhiên, đến cả phía vương đô là Kuune với Moana, và ngay cả Myuu có năng lực giao tiếp mạnh nhất cũng há hốc mồm *pokan-* và hoặc là trưng ra gương mặt ngu ngơ, hoặc là có biểu cả co giật giống như sách giáo khoa.

「G, g, gì vậy ạ cái nàyy------!?」

Quả nhiên phải chăng nên nói là nữ vương. Người đầu tiên lấy lại tỉnh táo là Kuune. Tiếng la làng vang vọng một cách rành rọt.

「Afferyyyyy!!」

「Vâng, bệ hạ!!」

「Giải thích ngay!!」

「Chuyện gì vậy ạạ!!!」

「Là cái bộ dạng đó chứ cái gì nữa ha-, aan!?」

Spenser ghé sát tai cô bé nói「B, bệ hạ, cách nói năng của người không hay đâu ạ-. Dù thần hiểu… cảm giác của người nhưng mà」

Thật sự nhé, nhóm Kouki đồng ý với Spenser như vậy. Đúng thật, có thể hiểu được cảm giác rúng động. Vì chính họ cũng đang cực kỳ rúng động mà.

Việc Affery đưa ra thỉnh cầu rằng muốn họ đợi một chút, sau khi đã đến Viarattera, là chuyện chỉ xảy ra hai ba chục phút trước. Vì đã cất công nên ông ta đã nhắn lại với vợ con và những người dân lãnh địa đang ở nhà về chuyến viếng thăm của đấng cứu thế, nhằm muốn để họ xây dựng bầu không khí nghênh đón dù chỉ một chút.

Kouki và Kuune đã ưng thuận.

Và, chỉ sau hai ba chục phút đó thì người dân lãnh địa đã tràn ra từ thành phố như tuyết lở, cùng với Affery đã quay trở lại khi để cho gia đình mình cưỡi Arous dẫn đầu, họ đã tạo ra quang cảnh dị thường bên dưới nhóm Kouki thế này.

Phải,

「Oo-, là trang phục này ha! Dĩ nhiên, là trang phục của một vị trong quý đoàn của đáng cứu thế-sama, cứu tinh của Viarattera tươi đẹp của chúng tôi――Shia Hauria-sama rồi ạ-」

「Đúng vậy rồi nhỉỉ-!!」

Như chỉ muốn nói rằng, Kế hoạch tổng động viên dân lãnh địa Shia hóa!!, nhóm những cô gái của Viarattera tươi đẹp (và cả một bộ phận những chàng trai) đều đang có dáng vẻ được thống nhất!

Vì họ đang gắn băng đô hình tai thỏ, và mặc trang phục có thiết kế giống hệt với bộ đồ Shia đã mặc vào lúc đó.

Nhân tiện thì, trang phục của Shia lúc đương thời, vì được cử đi chiến đấu nên đó là quần áo vào thời kỳ ở Tortus tương tự như những thành viên khác.

Là bộ trang phục gần như giống với đồ tắm đó. Kiểu nếu cử động dữ dội thì pantsu sẽ lộ ra một cách bình thường. Thêm vào đó, theo đương sự trình bày có vẻ như「Vì có cách chuyển động để không cho người khác thấy mà! Giả như có bị nhìn đi nữa, thì bởi nó là quần bó có thể cho người khác thấy mà mình đã mua ở trái đất nên không hề xấu hổ!」.

Với Hajime thì vẫn không hiểu là nó có chỗ nào khác với đồ lót bình thường. Thậm chí còn không phải là kiểu thiết kế giống như short pants, ngược lại thì nó bấu sát vào cặp mông đẫy đà của Shia nên là càng eroi――lược bỏ.

Dù sao đi nữa, tuy nói là phần chi tiết thì đang được điều chỉnh cho từng người nhưng, có vẻ như phong cách Shia hở hang + phụ kiện tai thỏ & đuôi thỏ đó, đang trở nên vô cùng thịnh hành một cách vô tiền khoáng hậu trong cánh phụ nữ ở Viarattera vốn ngay từ đầu đã phong phú về thời trang như là một vùng trung tâm của giao dịch.

Bởi vì tất cả, đều thần tượng Shia-sama mạnh mẽ và dễ thương.

Nhân tiện thì part 2 nhưng, nếu chỉ riêng tai thỏ thì nam giới của Viarattera cũng đang đeo. Affery cũng không ngoại lệ. Và, Affery mặc dù không phải chiến sĩ nhưng lại cơ bắp lực lưỡng. Thể hình giống như một đô vật chuyên nghiệp cao gần 2m. Và, tai thỏ. Có vẻ sẽ hợp cạ với Hauria.

Đấng nam nhi to con lực lưỡng đang phe phẫy tai thỏ với một nụ cười tươi rói…

Kuune với biểu cảm giống như thậm chí đang gặp ác mộng, tuy nhiên, quả nhiên nên gọi là nữ vương, cô bé đã xoay sở để giữ con tim bình tĩnh và đặt câu hỏi.

「Trong báo cáo thì, không có viết về chuyện như thế này nhưng mà?」

「Có dự cảm về một sự thịnh hành mới. Thần muốn mở rộng nó như một vụ kinh doanh mới cùng với thắng lợi, thần đã cung kính báo cáo như vậy đấy ạ!」

「Kuune sẽ không bao giờ nghĩ rằng có lẽ nào lại là như thế này đúng chứ…」

「Haha-, thực ra thì vì muốn trình diện vào một ngày đáng mừng như hôm nay, nên thần đã cả gan nói vòng vo ạ!!」

「Đúng vậy đó nhỉỉ!!」

「Nam giới Viarattera tất cả như một, đều đang cảm tạ từ tận đáy lòng ạ. Thần sẽ không nói là về chuyện gì nhưng mà! Rằng mỗi ngày, chúng thần đều vô cùng hạnh phúc khi được nhìn thấy!」

「Ông đang gần như nói ra rồi đó ạ, Affery.」

Khi nhìn bao quát từ boong tàu thì, ra là vậy. Có thể thấy ý nghĩa trong nụ cười của những người đàn ông vẫn còn chút khác biệt.

Shia-sama cảm ơn! Cả đấng cứu thế đã gọi Shia-sama đến giúp chúng tôi cảm ơn! Nhờ vậy mà nữ giới xung quanh chúng tôi đang Kokoro Pyon Pyon mỗi ngày với những bộ trang phục tuyệt vời ạ! Cơm hôm nay cũng thật ngon!, có thể trông thấy như ông ấy đang nói thế. (TN: Một lần nữa, kêu gọi fan Gochiusa vào hưởng ứng. Gochiusa Saikou. Tự hào 11 năm fan Gochiusa)

「Xin hãy nhìn xem, Kuune-sama. Dáng vẻ ngượng ngùng này của vợ thần. Điều đó lại mang tính khiêu gợi một cách nào đấy đúng không nào? Thêm vào đó, nếu nói về sự đáng yêu của đôi tai và đuôi thỏ ve vẫy furi furi thì! Chính xác là cuộc cách mạng của thời trang! Nhờ điều đó mà con tim thần mỗi ngày đều nhảy múa! Bữa ăn hôm nay cũng thật ngon miệng! Ha- ha- ha-! Một ngày gần đây, thứ nam hay thứ nữ của thần sẽ được sinh ra không biết chừng ha!」

Đã nói điều đó ra ngoài thực tế. Không ai khác mà là lãnh chúa. Nam giới Viarattera đồng loạt, từ thiếu niên đến người có tuổi đều đang gật đầu một cách sâu sắc.

Nhìn thấy điều đó, mọi người trong cánh phụ nữ Viarattera cũng không có dáng vẻ khó chịu gì.

Ăn mặc giống như người mình ngưỡng mộ, và ánh mắt của những người nam giới thân cận đổ dồn vào. Tán thưởng rằng điều đó tuyệt vời.

Vì từ đầu nơi đây là thành phố nơi người có tính cách nhiệt tình tập trung đông đúc, nên có vẻ như tình trạng này là thứ chỉ mang tới sự hài lòng vô cùng cho cả nam lẫn nữ.

「Ông đang cho Kuune-tan nhà tôi nghe thứ gì vậy, Affery? Myuu-chan với Hinata-chan cũng đang đứng đây đó? Nắm đấm của tôi đang kêu lên đó? Tôi sẽ không nói là với thứ gì nhưng mà.」

「!? Chân thành xin lỗi ạạ-, Moana-sama!!」

Đồng tử trong đôi mắt mở to hết cỡ của Moana lock-on vào giữa hai chân của lãnh chúa đang có tâm trạng tốt. Nhận ra điều đó, Affery-san tái xanh mặt mày và cúi đầu xuống. Rằng, sẽ không thể tạo ra thứ nam hay thứ nữ mất!

Phu nhân đỏ mặt & rơm rơm nước mắt đang đấm poka poka pechi pechi vào lưng của ông xã-san đó. Xấu hổ hay hạnh phúc hay giận dữ, là dáng vẻ đã tới giới hạn bằng cách nào đó. Nên nói sao đây, là một người cực kỳ đáng yêu. Việc lửa tình của lãnh chúa được châm lại cũng có thể gật đầu được.

Dù sao đi nữa, vì dường như quan hệ của vợ chồng lãnh chúa đang cực kỳ tốt nên đó là chuyện vô cùng đáng mừng.

Nữ vương Kuune xoay sở để đánh giá tình hình một cách khách quan như vậy.

Tại vì không thể trách được đúng cứ.

「Thiệt cái tình, người như ngài thì.」

Không phải là câu thoại của một bé gái 8 tuổi nhưng, mắt nhìn qua vai của Kuune trở nên chằm chằm cũng chẳng có gì là vô lí.

「Thật tuyệt vời làm sao. Quả không hổ danh Viarattera tươi đẹp.」

「Đúng thật đây là một cuộc cách mạng. Việc trái tim bị thu hút đến mức này, bởi chuyện nữ giới đeo tai thỏ thì.」

「Đồ Affery-dono-, thật ghen tị à không dơ bẩn-」

「Quang cảnh này mỗi ngày, sao? …Mình cũng nên sớm nghỉ hưu và chuyển nhà thôi sao.」

Nhóm lãnh chúa của từng khu vực đều đang hướng những tán dương hết lời và ghen tị vào Affery!

Mấy chuyện như cố gắng tạo điều khiện cho trào lưu này, và đu theo nó một cách toàn lực thì… Ông, là một đấng nam nhi đấy! Họ đang khâm phục như chỉ muốn nói thế. Đến mức tiếng vỗ tay *para para* trộn lẫn vào!

Phải chăng vì vợ đang ở nhà và không có bên cạnh, nên thực tâm của họ đang ồ ạt rò rỉ ra. Họ đang say sưa trước những cô gái Viarattera tươi đẹp, đến mức không hề nhận ra việc nhóm nữ giới thuộc hạ và con gái đang hướng tới mình ánh mắt khinh bỉ!

「A, ano, bệ hạ. Có lẽ nào, việc bắt chước trang phục của vị ấy là hành vi bất kính hay sao ạ?」

Từ biểu cảm của Kuune, Affery hỏi một cách sợ sệt.

Nhóm dân lãnh địa nhìn Kuune với biểu cảm giật thót. Đùa thôi đúng chứ? Hãy nói là đùa thôi đi chứ!, cả ánh mắt cầu xin van lơi như đang nói thế từ tất cả nhóm nam giới.

「Không, chỗ đó thì không phải Kuune mà tùy vào chính vị ấy đúng chứ…」

Kuune liếc Kouki một cái *chira*. Ánh mắt của tất cả mọi người hướng vào Kouki với chuyển động không thể chêm được một sợi chỉ *za-*. Đáng sợ.

「I, iyaa. Dù có hỏi anh đi nữa thì. Tuy là cũng không phải không thể liên lạc được nhưng…」

Cậu ta không muốn làm mấy việc như truyền tin xuyên dị giới đầy hao phí với việc thế này. Có thể thấy rõ ràng tiếng lòng đó.

「Chẳng phải nếu là Myuu-chan thì cỡ chừng như cho phép tạm thời là được rồi hay sao ta?」

*za-* ánh mắt của tất cả hướng vào Myuu. Hinata đứng ngay bên cạnh cô bé khiếp đảm và thốt lên giọng nói「Ư-」. Một đám ánh nhìn có áp lực đến nhường đó.

Giữa lúc đó, khi Affery truyền đạt với nhóm lãnh dân đứng gần đó rằng「Là lệnh nữ-sama của ma vương-sama. Nói cách khác, là người thân của Shia-sama!」, thì nó đã truyền lan đến tận hàng phía sau với tốc độ giống như những cơn sóng.

Nhóm dân lãnh địa và lãnh chúa nuốt nước bọt.

Myuu chầm chậm bước gần tới Kuune. Kuune đang đứng như hộ pháp trên lan can nhưng, thuận thế ngồi xổm xuống và ghé sát tai lại một cách thậm chí là khéo léo. Myuu dùng tay che miệng và thấp giọng hỏi trong khi nhón chân.

「Theo cách nhìn nhận của Kuu-chan thì, việc thời trang Shia-oneechan thịnh hành sẽ khiến cậu thấy khổ tâm?」

「…Cũng không đặc biệt thấy khổ tâm gì ạ. Ngay từ đầu thì trang phục là tự do của cá nhân mà, nếu như Shia-sama không thấy khó chịu thì Kuune chẳng có quyền gì mà chen vào đúng chứ.」

Thực tế là, trong phần tận hưởng mang tính cá nhân cùng với Myuu và Hinata thì, ngược lại bản thân Kuune cũng có chút hứng thú. Rằng, đặc biệt là tai thỏ & đuôi thỏ thật đáng yêu…

Nhưng, khi nghĩ rằng trong trường hợp vạn nhất, nếu như đến cả nhóm chiến sĩ của vương đô cũng bắt đầu gắn tai thỏ thì…

Và nếu như thường phục của hơn một nửa dân số vương đô trở nên hở hang ở mức độ đồ tắm thì về mặt thuần phong mỹ tục có sao không đây?, cô bé cũng không thể phủi đi sự bất an đó. Tại vì, đám đàn ông xung quanh đang thật sự hưng phấn mà. Lãnh chúa, đang định sinh thêm con sau vài chục năm mà.

Bởi vậy, Kuune có biểu cảm không biết phải diễn tả thế nào. Có thể trông thấy sự do dự.

Nhìn thấy điều đó, Myuu gật đầu một cái「Fumu」.

Và, hướng mặt về nhóm lãnh chúa và dân lãnh địa đang nuốt nước bọt,

「Eetto, Myuu nghĩ rằng muốn mặc đồ như thế nào là tự do của cá nhân nên không có vấn đề gì ạ!」

Cô bé la lên kết luận bằng một giọng cao vút.

Khoảnh khắc đó, tiếng vỗ tay hoan hô không hề giống cái người ta thường thấy làm rung chuyển không khí. Cứ như thể ở vương đô lúc tuyên bố thắng lợi! Vui mừng đến mức đó sao!?, cơn co giật trên mặt của cả Kuune lẫn Moana đều không thể ngừng lại.

Myuu ở trước nhóm lãnh chúa của các vùng đất và người người ở Viarattera đang sôi sục, lấy smartphone ra.

*sasa-* cô bé lướt tay trên nó trong khi bước lên mép tàu, và đứng cạnh Kuune.

「Nhân tiện!!」

Nhóm dân lãnh địa trở nên lặng như tờ với giọng nói của Myuu. Biểu cảm của họ nghiêm trọng khi phải chăng nghĩ rằng, định nói là sẽ có điều kiện sao.

Trước họ, ánh sáng phát ra từ chiếc smartphone đã chiếu lên một bức ảnh được phóng to trên không trung. Là chức năng trình chiếu kiểu hologram những bức ảnh được lưu trữ bên trong.

Trong hình ảnh đó thì,

「L, là Shia-sama! Shia-sama đã giáng lâm đấy!!」

Bức ảnh chụp hai người tạo dáng peace ở bờ sông của Myuu và Shia đã hiện lên. Là thứ được chụp lúc họ tổ chức cắm trại. Affery, vô cùng hưng phấn. Dĩ nhiên, nhóm dân lãnh địa cũng vô cùng hưng phấn.

Song, họ ngay lập tức nhận ra dị biến.

「Mu? Hở hang… ít? T, tai thỏ thì…」

Hot pants kiểu denim và áo thun cộc tay. Dưới chân là đôi sandal thể thao. Tuy sự hở hang vẫn nhiều như mọi khi nhưng, không đến mức của trang phục cô mặc thời ở Tortus. Vì hot pants là kiểu thiết kế không bó sát, và áo thun cũng không để lộ phần rốn mà.

Sau khi di cư tới Nhật Bản, thì cô đang rất cẩn thận chú ý tới ánh mắt người khác và tránh hở hang. Dĩ nhiên, từ ngoài nhìn vào cũng không thể thấy tai thỏ.

「Shia-oneechan thì, cũng thích kiểu trang phục thế này ạ!!」

「Không thể nào-, đôi chân ngọc ngà đang được giấu đi, sao-!?」

Hình ảnh được hiển thị theo kiểu trượt ngang. Là tập hợp những bức ảnh của nhà Nagumo đã chụp trên con đường tản bộ trong rừng. Shia đang mặc quần cargo và giày thể thao, bên trên là chiếc áo thun tuy có lộ phần rốn ra nhưng ngực được giấu đi. Là bức ảnh lúc họ tổ chức đi ngắm lá đỏ vào mùa thu.

「Hôm trời lạnh thì cảm giác thế này!!」

「Sao lại thế!? Shia-sama đang mặc đồ phùng phình!?」

Bên trên là áo khoác dày, một chiếc mũ len có cục bông ở chóp, bên dưới là quần jeans và giày ống cao. Là bức ảnh lúc cô đang đắp người tuyết cùng với Myuu.

Dân lãnh địa xôn xao. Affery và nhóm lãnh chúa ngơ ngác.

Với họ như thế, Myuu đã nói.

「Shia-oneechan là một người thích ăn diện! Cả lúc che giấu tai thỏ, lẫn lúc mặc đồ đàng hoàng――đều cóó――ạ-!!」

Nói gì cơơ---!?, sự sửng sốt đó cuộn trào. Một kích thêm vào.

「Trang phục đó giống của mọi người, đối với Shia-oneechan――là trang phục chiến đấu ạ-!! Theo nhiều nghĩa!」

「「「「「Theo nhiều nghĩa!?」」」」」

Theo nhiều nghĩa (ý nghĩa sâu xa). Bằng cách nào đó mọi người trong dân lãnh địa-san đoán ra. Vậy à… bộ đồ hở hang một cách thừa mứa này, là trang phục chiến đấu của thiếu nữ sao. Không phải là thường phục ha… họ nhìn mặt nhau.

Myuu, tung thêm một đòn kết liễu.

「Vì Myuu sẽ cho mọi người xem thật nhiều, những bức ảnh của Shia-oneechan! Nên nếu muốn giống thì mọi người hãy trở thành những người thật~~-là sành điệu nào!」

Đây là, một xúi giục duy nhất đã được mài giũa sắc bén sẽ khiến cho cả sự hở hang quá mức lẫn chiến sĩ (bà xã) tai thỏ cũng không thể lây lan được.

「Mọi người có muốn biết về, thời trang dị giới mà Shia-oneechan vô cùng yêu thích không ạ----nano!」

Con tim của nhóm lãnh chúa và dân lãnh địa là một.

「「「「「Chúng tôi muốn biếtt~~~~-ạ!!!」」」」」

Ngày hôm đó, Viarattera đã được nhập hàng một lượng lớn khái niệm về thời trang.

「Ngẫm lại thì, hình như thời gian ở Viarattera hầu hết là bài giảng thời trang của Mii-chan… xin lỗi ạ, Mii-chan. Nếu như Kuune siết chặt hơn thì.」

Trở lại từ hồi tưởng, Kuune nhíu mày thành hình chữ八tỏ vẻ có lỗi.

「Đừng xin lỗi, Kuu-chan. Chúng ta cũng đã có thể tham quan vừa đủ mà. Nhỉ? Hina-chan.」

「Vâng, chuyện đó thì đã đủ rồi. Hơn nữa các vị được đánh giá là nghệ nhân đỉnh cao nhất Viarattera đã chế tác cho chúng ta, và còn được nhận những sản phẩm thế này nữa mà.」

Tai thỏ, và đồ cosplay Shia… Dĩ nhiên, kích cỡ Myuu. Cũng có cả phần của Hinata. Kỹ nghệ có thể thể khiến người ta tưởng là đồ thật. Làm cách nào, mà có thể tạo ra cảm giác mềm mịn thế này ở một sản phẩm mô phỏng.

Thêm nữa, Viarattera hiện giờ đang xếp lớp những hàng quán bán tai thỏ và đồ cosplay một cách bình thường. Từ giờ thì có vẻ như họ sẽ bán chúng với danh nghĩa trang phục chiến đấu (ý nghĩa sâu xa). Dĩ nhiên, những loại quần áo khác đã được Myuu giải thích với hình ảnh kèm theo cũng sẽ được tung ra một cách tuần tự.

「Cảm giác như phụ kiện thời trang mới được gửi từ Viarattera sẽ phổ biến rộng rãi ở Synclea nhỉ. Mii-chan, cuối cùng còn được gọi và tôn sùng là “Truyền đạo sư-sama” mà.」

「Ngại quá, nano. Nhưng mà, thật ra thì hầu hết là nói lại lời của mama thôi nano.」

「Fufu, Okaa-sama của Myuu-chan đang làm công việc thiết kế phụ kiên thời trang mà nhỉ. Nếu như biết được rằng con gái được đánh giá cao bởi điều mà mình đã dạy, thì chắc chắn cô ấy sẽ rất vui đó.」

Ba người cười khúc khích với nhau, cầm quà lưu niệm của từng vùng đất trên tay và chuyện trò về những kỷ niệm một cách rôm rả (?).

Ví dự như ở lãnh địa ven biển Parabrerro họ đã ghé thăm ngày thứ 3, nào là thưởng thức những món ăn bằng hải sản tươi, nào là thử điều khiển thuyền dùng trong ngư nghiệp độc đáo của thế giới này――loại thuyền được kéo bởi loài rắn biển lớn (Salpa) cũng có thể gọi là Arous nước đã qua huấn luyện――trong thực tế.

「Quả nhiên đã xin từ chối một cách khách sáo việc dùng Salpa làm quà tặng nhưng, ấn tượng của mình, về rắn biển-san đã thay đổi ạ. Chúng thật đáng yêu một cách không ngờ nhỉ.」

「Vì chúng là loài động vật có tri tính cao, và ôn hòa tương tự như Arous nhé. Nhiều người nói rằng đồng tử tròn xoe đó rất khả ái đó ạ.」

「Khi Myuu nhảy xuống biển, thì đã có rất nhiều con tới gần và bơi cùng với Myuu đó!」

「Mii-chan, xin đừng có làm vậy lần nào nữa nhé? Lúc cậu nói nói mấy thứ như, Không thể kiềm lòng nổi!, và nhảy xuống từ vách đáo 20m khiến cho Kuune lạnh hết tim gan mà nhé? Là lời hứa với Kuune đó ạ!」

Cái đó quả thật là một cú nhào lặn đẹp mắt đúng như trong sách giáo khoa. Hệt như tuyển thủ nhào lặn chuyên nghiệp, đến mức hầu như thậm chí không có giọt nước nào bắn lên.

Mặc kệ Kouki và nhóm lãnh chúa đang xanh mặt, dáng vẻ bơi lội giống như lướt đi *suii-* quả nhiên, có cảm giác của hải nhân tộc được mệnh danh là đứa con của biển cả nhưng mà.

Trạng thái cả đống Salpa đã xáp đến gần tỏ vẻ lo lắng và bơi xung quanh cô bé, thật sự là hình dung của một đứa trẻ đang ở trên bờ vực bị ăn thịt, đến mức Kouki lại càng xanh xao mặt mũi hơn và rút thánh kiếm ra nhưng…

「Myuu-chan, đã trở nên thân thiết với nhóm Salpa-san trong nháy mắt nhỉ?」

「Vì có thể hiểu nhau khi mắt chạm mắt.」

Dường như là vậy. Hải nhân tộc sở hữu nặng lực lặn và năng lực bơi lội sẽ là bất khả thi đối với hầu hết người bình thường. Nếu lao vào trong nước một cách nhanh nhẹn và thoải mái thì, Salpa sẽ vừa cất lên tiếng kêu đặc trưng *ryu~- ryu~-* vừa bám theo.

Cứ như thể bộ môn bơi nhịp điệu, Myuu ra chiều vui vẻ ở đâu đó và vũ đài trên biển đã được trình diễn trước mắt công chúng.

Với điều này thì nhóm Kuune với Hinata là đương nhiên, cả nhóm lãnh chúa ở những vùng đất cũng vỗ tay hoan hô.

「Dù định tiếp đãi một cách nồng hậu, vậy mà ngược lại thì phía này mới là người được tiếp đã một cách nồng hậu, lãnh chúa (Regie) đã cười khổ nhỉ.」

「Myuu-chan, đã được gọi là “Đứa trẻ yêu của biển cả” và không hề kém cạnh gì với nhân vật xuất hiện trong truyện cổ tích lưu truyền ở Parabrerro nhỉ.」

「V, việc được tôn kính thì có hơi khó xử. Dù Myuu chỉ muốn hưởng thụ biển của dị giới thôi vậy mà.」

Sự tái hiện của truyền thuyết!, đặc biệt cô bé còn được các vị có tuổi dành cho ý niệm kính ái.

Chuyện đó thì gác sang một bên, 3 người mãi mà không đề cập gì tới quà thổ sản được làm ra ở Parabrerro đang bị chôn trong đống quà lưu niệm. Họ đang trao đổi ánh mắt với nhau kiểu, ai sẽ là người châm ngồi đây?

Chuyện đó thì chắc chắn rồi.

「…Nói sao đây, xin lỗi vì Tio-oneechan nhà Myuu nano.」

「K, không! Tio-sama không hề sai mà! C, cái này thì nên nói là một bức tượng điêu khắc tuyệt vời theo cách của nó hay là, đúng vậy, nên nói là Kuune thích nó…」

「…Dù nhìn thế nào đi nữa cũng chỉ có thể thấy nó là một bức tượng tà thần vãi chưởng vậy mà?」

Kuune lặng lẽ tránh ánh mắt đi. Hinata cũng đang cười khổ.

Tạo ra âm thanh nặng nề *gotori*, Myuu đặt món quà thổ sản cô bé có vẻ như hơi không muốn chạm vào mà lãnh chúa Regie đã bắt họ phải nhận ở giữa ba người.

Đó là hắc long. Tượng điêu khắc phỏng theo trạng thái long hóa của Tio. Một tác phẩm xuất sắc cho thấy sự tỏa sáng trong tay nghề của người nghệ nhân, và cầu toàn cho đến tận tiểu tiết.

Tuy nhiên, độ cao trong mức tái hiện không phải lúc nào cũng mang đến kết quả tốt nhất.

Phải, ví dụ như, phần mặt đang giãn ra một cách hết súc bệ rạc, và nếu phải diễn đạt thì đó là gương mặt ngây ngất. Cái chỗ đuôi quấn giữa hai chân giống như một chú chó bị mắng, hay cái chỗ một tay vươn ra và ấn vào mông vân vân mây mây.

Không biết diễn tả thế nào, dù vẻ ngoài là tà long vậy mà bầu không khí lại thấm ra tính chất báng bổ khó giải thích là sự phóng đãng.

Vì đương thời, Tio đã nhận sự đối xử là bị đạn cao su bắn vào trán với mông rồi cuối cùng, lại bị ném *poi* xuống biển thông qua Gate, và trong trạng thái hoan hỉ tuyệt đỉnh nên không thể trách được. Là sự cân nhắc của Hajime. Để đề phòng trường hợp vạn nhất cậu đã nâng mốc sức mạnh tối thiểu (Tsuukaku Henkan) giúp cô.

「Ngược lại thì, xin hãy tha thứ cho mọi người ở Parabrerro vì đã sản xuất số lượng lớn tượng điêu khắc của Tio-sama, chẳng những thế còn biến thành tượng thần để sùng bái.」

Kuune cúi đầu. *hyoko-* Hinata giật một sợi xích ra từ núi quà lưu niệm.  Ở phần đầu là hắc long Tio cỡ bàn tay của trẻ em. Quả nhiên là cùng một tạo dáng và biểu cảm.

Thứ này, đối với dân Parabrerro hiện giờ, nếu phải nói thì có vẻ như như là thứ giống với thập tự giá mà người theo Đạo Thiên Chúa thường mang bên người. Tượng điêu khắc thì dùng để đặt ở mỗi nhà một bức, còn tại trung tâm thị trấn là bức tượng này cỡ khổng lồ đang trấn yểm.

Có vẻ như những người ở Parabrerro đang dâng lên lòng cảm tạ và sự cúng bái ngày ngày, như một chủng loại thần bảo hộ. Lạ hết chỗ nói.

「Quả nhiên xin lỗi vì Tio-oneechan nhà Myuu nano. Lãnh chúa Regie-san, đã suýt nữa là chết trong đôi mắt…」

Thực ra thì, Regie Parabrerro là một thanh niên vẫn chỉ vừa được 20 tuổi. Anh ta đã thay thế vị trí lãnh chúa chỉ trong vài ngày, từ sau chuyến cứu viện của Tio. Bởi mệnh lệnh của không ai khác ngoài cha anh ta là lãnh chúa tiền nhiệm Craive Parabrerro.

Dù gì đi nữa, có vẻ như tiếng thở gấp (haa haa), lời thì thầm phát tởm giống như tiếng khò khè vọng đến từ biển đã xoay vần mãi mãi trong đầu, khiến đầu óc trở nên kỳ lạ nên ông ta đã nghỉ hưu.

Và, sợ hãi rằng nếu không dâng lên lòng cảm tạ và sự cúng bái, thì lần tới sẽ chẳng phải thần bảo hộ mà là thần phẫn hận không chừng, nên ông ta đã truyền đi mệnh lệnh cuối cùng về việc cúng bái tượng thần của Tio.

Dĩ nhiên, hiện giờ khi thông tin đã được chia sẻ ở cả lãnh địa hậu phương thì họ hiểu rằng đó là một người trong đoàn của đấng cứu thế và chẳng phải tà thần hay gì hết nhưng…

Bởi vì đó là mệnh lệnh cuối cùng của lãnh chúa tiền nhiệm nên về phía Regie mà nói thì cũng không thể bãi bỏ nó một cách dễ dàng… với hiện trạng cảm giác như một tôn giáo mới sẽ được sinh ra, và dự cảm rằng cha mình sẽ trở thành giáo tổ của nó, thì tóc mái của vị lãnh chúa trẻ tuổi đang bắt đầu từ chức một cách nhanh chóng.

「Dù duyên cớ có là gì đi nữa thì lòng cảm tạ và sự kính trọng vẫn là thật mà, mọi người dân lãnh địa có vẻ như cũng đã bắt đầu biến lễ bái thành tập quán rồi nhé…」

「Thế nào đó thật sự là về Tio-oneechan thì… không, hung thủ là Papa nhà Myuu, iya nhưng mà, quả nhiên cũng xin lỗi về Tio-oneechan!」

「K, không không, thật sự thì xin đừng bận tâm! Phía ma vương-sama không có làm gì sai hết mà! Kuune chỉ biết cảm tạ thôi đó ạ!」

「N, nhưng mà kể cả những lãnh địa khác cũng…」

Myuu đã cầm trên tay món quà thổ sản bắt mắt một cách đặc biệt với vẻ có lỗi. Iya, phải chăng nên nói là vác theo nó. Cô bé luồn cánh tay qua sợi dây đeo vai gì đó và quẫy chúng lên giống như ba lô.

「Tại sạo những người được Kaori-oneechan cứu lại muốn khoác cánh vậy, nano…」

Lãnh địa tập trung hàng hóa thứ 2 Rizgal. Là lãnh địa mà Kaori đã sử dụng kỳ tích hồi sinh người chết, thêm vào đó là biểu diễn trận chiến mang tính áp đảo khiến cho “Ám giả” trở về với cát bụi.

Chuyện gì đã xảy ra thì không cần nói làm gì. Quang cảnh mà họ đã thấy ở công quốc Ankaji, lúc đi du lịch Tortus trước đây cũng đã được bày ra tại Rizgal. Mọi người ở Rizgal, Hello New World!

Sự cứu rỗi ở đây, có lẽ là họ vẫn chưa trở thành một đám tín giả đầu óc có vấn đề chăng. Ở mức độ ngưỡng mộ “vì tuyệt vời mà” tương tự như với Viarattera. Nói cách khác, tai thỏ của Viarattera, sẽ là đôi cánh ở Rizgal.

「Chỗ mà Suzu-oneechan và Ryuutarou-oniisan tới giúp đỡ thì…」

「Mọi người ở Erahha, đã hoàn toàn ôm trong lòng trauma rồi nhỉ. Giống như Rosko.」

「Nên nói là sự nhảy cảm quá mức đến dị thường đối với bọ hay sao đây ạ… Mình nghĩ rằng dáng vẻ tìm kiếm với đôi mắt đầy tơ máu xem có bọ lọt vào trong dinh thự không thì có hơi đáng sợ ạ…」

Một con ruồi nhỏ. Với thứ đã trà trộn vào lúc nhóm Myuu được mời tới tòa nhà của lãnh chúa, nhóm người hầu đã vừa la hét「「「「「KIiEEEEEEE-」」」」」y hệt như một kiếm sĩ Satsuma nào đó vừa nhảy xổ vào.

Chuyển động nhanh nhẹn một cách tuyệt vời. Không phân biệt nam nữ, họ lần lượt sẵn sàng dao làm bếp, hay American sack tức thời bằng cách quấn giẻ lao lên nắm đấm, hay dụng cụ dùng để dọn dẹp, cùng với sự áp lực kiểu「Tuyệt đối phải kết liễu nó bằng đòn đầu tiên--」.

Và, ngay sau khi trận overkill một cách hoàn toàn là khu trục một con ruồi nhỏ với tổng cộng mười mấy người, họ lập tức cười một cách rực rỡ cứ như thể biểu cảm quỷ khí áp bức đã trừng ra cho đến tận lúc này chỉ là một trò đùa rằng,「Đã thất lễ vô cùng ạ. Ở đây không có con bọ nào ạ! Xin mời, hãy thoải mái thư giãn ạ!」.

Đáng sợ. Là chuyện xảy ra trong lúc họ đang được khoản đãi đặc sản là loại trái cây ngon lành đỉnh cao nhất. Vì hoàn toàn là tập kích bất ngờ nên lại càng dữ dội hơn. Đến mức nhóm Myuu cả ba người đều nhảy cẫng lên một cách tình thương mến thương「Có chuyện gìì!?」, và cứ thế ôm chặt lấy nhau *hishi-*.

Thêm nữa, Kouki, Moana và Auralod cũng có trạng thái tương tự. Hành động kiểu người đàn ông & người đàn bà tuyệt đối giết bọ của họ có vẻ như khiến cho kể cả dũng giả, nguyên nữ vương chiến sĩ, và nguyên nữ thần phải dựng tóc gáy.

「Erahha là lãnh địa chịu trách nhiệm trồng trọt cây ăn quả lớn nhất. Với vườn cây ăn quả thì côn trùng sẽ luôn đính kèm nhưng mà…」

Dù việc tiễu trừ sâu hại là điều đương nhiên, nhưng Erahha đã sống cộng sinh một cách bình thường với côn trùng không gây hại gì. Người ghét côn trùng cũng ít.

Tuy nhiên hiện giờ thì, con tim dân của cả Erahha đang thống nhất. Rằng「Sẽ khu trục chúng-. Không để sót một con nào ở lãnh địa này!!」.

Chiến trường có độ guro max nơi quân đoàn bọ của Suzu giày xéo “Ám giả” dạng côn trùng, hay giấu chủ nhân mà lén lút ăn chúng, có vẻ như đã ban cho những người ở Erahha trauma và cuồng khí không thể tan biến.

Tạm thời thì, vì cũng có côn trùng đem lại lợi ích nên có vẻ như lãnh chúa đã trối chết chỉnh đốn lại nhưng… Trauma của nhóm dân lãnh địa rất sâu.

「Xin lỗi vì Suzu-oneechan! Nhưng mà, Suzu-oneechan là một người đáng thương chỉ được côn trùng yêu thích thôI! Inaba-san cũng đã hết hợp đồng lao động rồi mà!」

「A-, không, không phải là Kuune đang trách móc gì đâu ạ. Vì nếu như chỉ chậm thêm một chút nữa thì lúc này có lẽ Erahha đã sụp đổ rồi không chừng, nên chỉ biết cảm tạ thôi ạ. Lãnh chúa là Postre cũng nói thế đúng không?」

「…Myu. Nếu vậy thì, không cần nhờ nhóm Aiko-oneechan cũng được sao? Nhờ chữa trị cho con tim bằng Ma thuật linh hồn――」

「Nhất định xin làm ơn ạ.」

「A, vâng.」

Myuu gật đầu lia lịa với Kuune mang gương mặt đơ. Trong khi cười khổ trước điều đó, Hinata cầm trên tay một thanh kiếm cỗ được sơn đen từ trong đống quà lưu niệm.

「Kết cục thì, có lẽ Andoreal mà Yaegashi-sama đã đến cứu viện là nơi bình hòa nhất không chừng nhỉ.」

Nếu nói về điểm kỳ lạ thì, cỡ chừng một góc của lãnh đô đã trở nên gióng như cửa hàng quà lưu niệm của Kyouto chăng. Nói cách khác, kiếm gỗ màu đen hay kiếm mô hình đang được bán rất nhiều.

Có vẻ như trong những đứa trẻ thì, giả bộ đấu kiếm bằng những thứ đó đang trở thành trào lưu, còn trong đội tự vệ thì luyện tập chém Iai đang lên xu hướng.

Một ngày không xa, đại hội ganh đua về tốc độ của kỹ thuật rút kiếm, giống như đại hội bắn súng nhanh của gunman sẽ được tổ chức chăng.

「Quả không hổ danh Shizuku-oneechan. Dù là lúc nào đi nữa thì cũng là người bình ổn nhất về mặt kết quả!」

「Đúng thật… Lãnh địa ở bờ nam Lasvite mà Yue-oneesama đã đến cứu viện cũng… theo một nghĩa, không phải không có cảm giác đó là nơi bất ổn nhất mà.」

Kuune ngẩng mặt lên, và nhìn về đường chân trời phía trước đường tiến một cách vu vơ. Hinata lấy ra một khung tranh đã được bọc bằng vải. Khi mở lớp vải ra một cách cẩn thận, thì ở đó ngạc nhiên tay là bức tranh của một nữ thần nhuốm màu thần thánh.

Yue mode trưởng thành với 3 vòng hào quang ở sau lưng, đang dang tay một cách dịu dàng như đón chào người dân. Mây đen ở sau lưng nhưng không có sự dọa nạt. Cũng có nhiều tia sáng nên gọi là cầu thang của thiên sứ chiếu vào nên ngược lại sự thần thánh càng được nâng tầm.

Khi Myuu lấy ra một bức tranh khác, ở đó là hình bóng của Yue mỉm cười một cách quyến rũ khi được con rồng sấm sét phục thị, giống như nữ vương-sama trị vì màn đêm.

Ngoài ra cũng có vô số bức tranh mang tính nghệ thuật của Yue được vẽ với đủ loại bối cảnh.

Tuy nhiên, ở phần tiêu đề thì――

「―― “Sự giáng trần của Foltina-sama”.」

「Đằng này là “Nụ cười của Foltina-sama đáng kính” nhỉ.」

Tất cả đều có tên của “Foltina-sama” điền vào. Thật hiếm hoi, cũng vì Lasvite là lãnh địa của nhiều nghệ thuật gia, nên những tác phẩm biểu hiện Yue đương thời đã tràn ngập trong nháy mắt.

Myuu và Hinata nhìn Kuune. Kuune ôm đầu,

「Nhóm Kuune đã chia sẻ thông tin rồi đó ạ? Đã truyền đạt rằng vị này không phải Foltina-sama. Là phu nhân-sama của ma vương-sama một cách rõ ràng rồi ạ!」

Nhưng mà tuy nhiên, Yue mode thần vực & trưởng thành thì đúng rồi――xinh đẹp quá quá đỗi. Sự thần thánh lệch khỏi thường thức. Vẻ mê hoặc phi hiện thực, mang tính áp đảo, đến mức sẽ làm ta chảy lí trí không phân biệt già trẻ gái trai.

Rằng tồn tại như thế, dù có nói là đồng đội của đấng cứu thế-sama đi nữa thì chắc chắn không thể là phu nhân của một nam nhân! Là thế mà chịu được à! Nếu vậy thì chính vị đó là nữ thần! Nói cách khác là Foltina-sama không nghi ngờ gì cả! QED!.

Hay có lẽ, Haha~n? Thế là ghen tị ha? Vì Foltina-sama chỉ giáng lâm ở mỗi Lasvite nên mới ghen tị và khăng khăng rằng đó là một người khác ha?, chẳng hạn.

Ngoài ra cũng còn, Không nghi ngờ gì thật sự là hoàng gia đang che đậy tuân theo ý hướng của Foltina-sama không muốn để lộ hình tích. Hiểu rồi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ làm thế sẵn đó ạ, chẳng hạn.

「Dù làm thế nào đi nữa cũng không lí giải rằng đó là một người khác! Không có ý định làm vậy! Mù quáng ạ! Hoàn toàn là mù quáng đó ạ! Mọi người đang bị mị lực của Yue-oneesama đánh gục ạ!」

「Xin lỗi vì Yue-oneechan nhà Myuu.」

「Vì không đời nào có thể chống cự trước mỵ lực cảu Yue-oneesama nên đành chịu thôi ạ! Kuune cũng muốn được Yue-oneesamaa mode trưởng thành cưng nựng. Muốn được thỏ thẻ vào tai――」

「Kuu-chan! Xin hãy lấy lại tỉnh táo!」

Kuune lấy lại bản ngã ha- khi được Hinata vỗ pechi pechi vào má. Tự lúc nào chẳng rõ, cô bé đang ôm chặt bức tranh và chìm vào vọng tưởng. Thứ khủng khiếp thật sự là mỵ lực của Yue chăng.

Nhân tiện, Kuune đang có trong tay bức tranh số một của Yue trong cả bọn.

「Gohon-. Nói tóm lại, nếu như Foltina-sama không trở nên phẫn nộ khi nghĩ rằng đó là sự bất kính thì tốt nhưng…」

Nếu như nỗi niềm gửi tới hóa thân của huệ thụ trong thế giới này là lòng tín ngưỡng, thì chắc chắn những người dân của Lasvite cũng sẽ không hồ hởi đến mức này đúng chứ.

Tuy nhiên, thực tế thì không có tín ngưỡng, hơn nữa cũng chẳng hề tồn tại tôn giáo tôn sùng Foltina. Con người ta ngày ngày, có cảm xúc thân ái hơn là sự kính sợ, tương tự với cảm xúc tạ ơn dành cho tự nhiên và ân huệ của nó thôi.

「Các vị ở Lasvite đã đến với cảm giác có một chút sùng kính nhỉ. Từ góc nhìn của Foltina-sama thì, là tình trạng một người khác đang bắt đầu được tính ngưỡng với cái tên của bản thân mà…」

「Hii-chan, xin đừng, nói thêm nữa…」

「Cơ mà, Papa sẽ nghĩ gì trước Foltina-sama đây… Trước mắt thì, Myuu sẽ báo cáo. Có lẽ sẽ bắt đầu chiến dịch truy cùng diệt tận mấy bức tranh khi thống nhất về lợi và hại không chừng.」

「Mii-chan, xin hãy thỏa thích nói điều đó. Có điều Kuune dù chết cũng không giao tranh của mình ra đâu mà.」

「Ku, Kuu-chan…」

Người đang bị quyến rũ nhất, quả nhiên có lẽ là nữ vương-sama bé nhỏ này không chừng. Hẳn là cô bé có sự thần tượng mạnh mẽ đúng chứ. Rằng muốn trở thành một Onee-chan người lớn thế này. Người chị ruột dường như sẽ khóc.

Và, chỗ đó BD gou bắt đầu tăng cao độ một cách bất thình lình. Kuune cất giọng「Howa-」trước cảm giác lơ lửng *fuwari*, gục đầu xuống ra chiều xấu hổ.

Không còn sóng bắn lên, và mặt biển dần trở nên xa hơn.

「Ba đứa, nói chuyện tương đối hăng say nhỉ.」

「Kuune-tan, trông vui nhỉ. Hồi xưa em cứ bám theo sau kêu Onee-chan Onee-chan suốt vậy mà――」

「Cô đã vọng tửng như vậy nhỉ――A-, đau-」

「Onee-chan, hơi buồn.」

Kouki, Moana, và Auralod 3 người xuống từ cầu thang xoắn ốc của cánh tay phải.

Hẳn là họ đã trông thấy dáng vẻ của 3 thiếu nữ đang nhiệt tình trò chuyện với kiểu ngồi con gái khi một lượng lớn quà thổ sản đang vây quanh, từ dài viễn vọng đúng chứ. Trông đang cực kỳ tủm tỉm.

Moana đang hướng tới Kuune biểu cảm từ ái. Auraload vừa ôm trán, vừa rơm rơm nước mắt. Tại vì đã ăn một cú búng trán.

「Kouki-oniisan… Hăng say hay đúng hơn… Chuyện đó, rằng cuộc cứu viện của nhóm Papa thì, đang để lại tương đối những thứ kiểu vết sẹo của chiến trường? haa~-」

「Đúng là vậy nhỉ!」

「Thật sự nhỉ!」

Kouki và Moana  đã đồng ý một cách dữ dội. Đặc biệt là Moana thì, không hề giấu đi sự lo lắng rằng, Chẳng phải văn hóa của Synclea đang dần thay đổi một cách ghê gớm từ các lãnh địa sao?, chẳng những thế còn là thứ văn hóa hỗn độn.

「Ma, maa, thứ quan trọng là sinh mạng ạ! Nhiều người dân đã được cứu. Không có sự thật nào lớn lao hơn điều đó đâu ạ! Kuune cam đoan là không có đó ạ!」

「Kuune-tan, chẳng phải là hơi quá sức sao? Hay nên nói là cảm giác liều mạng đây…」

「Thời đại mới, Banzai! Synclea đang dần thay đổi ạ!」

「Quả nhiên, đang có sự liều mạng lẫn vào nhỉ.」

Đứng bật dậy, và lao vút về phía boong tàu. Đứng như hộ pháp và chống một tay lên hông, nữ vương-sama chỉ về phía đại dương rộng lớn. Ngày mai của Synclea là ở đây! Với điều này là tốt!

Myuu không thể chịu nổi mà đã lao chạy đến gần. Ôm lấy cô bé từ sau lưng.

「Myuu sẽ báo cáo với Papa! Sẽ năn nỉ rằng có thể nhận được cả sự chăm sóc hậu chiến hay không mà!」

Rồi gào lên. Kuune ngoảnh lại, lần này là tự mình ôm lấy Myuu.

「Mii-chan!! Thích cậu!!」

2 thiếu nữ thắt chặt thêm tình bằng hữu. Hinata hổng hốt chạy tới gần như chỉ muốn nói rằng mình đã chậm chân, và có hơi chút lúng túng trước Kuune với Myuu đang ôm nhau. Sau một nhịp eiya- cô bé cũng nhảy vào ôm. Có vẻ như không muốn bị cho ra rìa. Đáng yêu.

Sau một lúc ngằm nhìn dáng vẻ ấm lòng của nhóm thiếu nữa.

「Eetto, được chưa ta? Anh nghĩ rằng chúng ta sắp đến nơi rồi nhưng…」

「Oya, đã sắp rồi sao ạ? Quả nhiên là nhanh nhỉ!」

Kuune tách người ra khỏi Myuu và Hinata. 3 người nắm tay một cách thân thiết và quay trở lại.

Trong lúc Myuu hăng hái cất lại quà thổ sản vào “Rương đồ”, thì Kuune chau mày thành hình chữ八ra chiều có lỗi và ngẩng lên nhìn Kouki.

「Xin lỗi ạ, Kouki-sama. Đã không ngại mà nghe lời thỉnh cầu của Kuune.」

「Không cần để bụng đâu. Dù gì cũng tiện đường mà, và anh cũng được Moana nhờ mà nhé.」

「Tuy bản thân mối giao hảo trực tiếp thì không dài nhưng, việc đến cả thư phản hồi cũng không có thì em cũng thấy quan ngại mà…」

Ngày thứ 6 của chuyến du lịch hôm nay, BD gou đang hướng tới chỗ của huệ thụ như dự định. Vị trí thì hầu như đã được xác định rồi.

Kouki mở chiếc đồng hồ bỏ túi mà cậu ta đã lấy từ trong túi áo ra *pakari*. Là tạo tác đồng hồ điểm giờ chính xác với thời gian của Nhật Bản, cùng lúc cây kim màu đỏ thẫm sẽ chỉ thị đại thụ của thế giới sở tại.

Hajime đã ghi lại vị trí của đại thụ ở từng thế giới mà mình đã tìm ra bằng La bàn, và làm ra một La bàn phiên bản giới hạn năng lực chỉ thị mỗi vị trí của đại thụ. Kouki đang gọi là “Thụ đạo bàn”.

Chiếc kim màu đỏ thẫm đó đang chỉ thẳng về phía trước.

Có điều, nơi mà họ đang hướng tới, không phải địa điểm của huệ thụ gần như là ở mặt sau của ngôi sao đối với vương đô Synclea, mà là đảo quốc nằm trên đường tiến――vương quốc Shiltrete.

「Nhớ không nhầm thì, đang trao đổi thư từ bằng cách sử dụng hải xà (Salpa) mà chúng ta đã thấy ở Parabrerro sao?」

「Đúng vậy đó, Kouki. Vì băng qua biển là phương pháp truyền đạt an toàn nhất mà.」

「Vì Salpa rất là tinh khôn nhé. Là cách tương tự với cả Shabalshan ạ. Nhanh và an toàn hơn băng qua vùng núi non ạ.」

Bỏ thông điệp được viết bằng vải và mực chống thấm vào một cái lọ nhỏ, để cho chúng nuốt trọn thứ đó rồi vận chuyển đi. Giao liên theo hình thức nhả ra chỗ người liên lạc ở đầu dây bên kia tại đích đến.

「Kuu-chan. Ngoài biển không có “Ám giả” sao ạ?」

「Đúng vậy nhỉ. Thật là một chuyện kỳ lạ nhưng nó chưa bao giờ được xác nhận ạ.」

Dù cũng có hệ phi hành hay hệ côn trùng, vậy mà lại không có “Ám giả” loại động vật biển. Chẳng những thế việc chúng ra biển đi đường vòng để tấn công vào một nơi khác cũng hầu như không có.

Ngày xưa, có lẽ nào nước biển là nhược điểm sao?, đã có người nghĩ thế và thử song, sau khi tạt nước vào thì chúng không có dấu hiệu đặc biệt chú ý nào nên suy đoán ban đầu đã sai.

「Ngay từ đầu thì những gì chúng ta biết về “Ám giả”, cũng chẳng nhiều nhặn gì ạ.」

「Vì cũng chẳng thể bắt giữ được chúng nên việc hỏi cung cũng chẳng thể đó nhỉ… chúng ngay lập tức tự sát đó. Rằng không muốn phô bày ra việc sống mà phải chịu nhục nhã.」

Tuy nói là nếu lập trường ngược lại thì cũng tương tự với chiến sĩ của Synclea, nhưng biểu cảm của Moana lại đắng chát.

Việc chúng điều khiển chướng khí, và hấp thu chướng khí từ tự nhiên, ngoài tính chất kiểu man tộc đó thì họ hoàn toàn chẳng biết gì cả. Cơ hội để nắm được thông tin ít đến cực đoan.

「Tạm thời thì, trong quá khứ một cách ngẫu nhiên, vì có người đã trinh sát được hiện trường nên có ghi chép về phương pháp sinh sản? của chúng nhưng mà…」

「P, phương pháp sinh sản?」

Kouki hơi dao động. Rằng, để cho Myuu-chan và Hinata-chan nghe có được không vậy?

Kuune tiếp tục với vẻ không đặc biệt để tâm. Vì thái độ chẳng có chút xấu hổ nào, nên dường như là thứ khác với điều mà Kouki đã tưởng tượng ra trong một khắc (vì lí do gì đó Liilin bảnh bao đã hiện lên trong óc cậu ta).

「Phải, dường như bọn chúng sẽ được sinh ra từ chướng khí nhé. Có vẻ như nhiều cá thể sẽ phóng xuất chướng khí, và duy trì trạng thái chướng khí dày đặc một cách cục bộ ạ. Theo lời nhân chứng thì đã trông thấy một quả trứng màu đen có độ lớn cỡ chừng một người trưởng thành ngồi xổm.」

「Vào lúc đó dường như là hiện trường chủng vẩy rồng sinh sản nhưng, theo ghi chép thì có vẻ chúng đã nhổ một phần của bản thân, như vảy hay răng nanh đặt vào đó đấy.」

「Là thông tin di truyền của một chủng loài đúng không ta? Là kiểu quyết định khác biệt chủng loài của đồng bào sẽ được sinh ra bằng thứ đó ha…」

「D i t ruyền?, Kuune không hiểu cụm từ đó nhưng, phương pháp quyết định chủng tộc thì có lẽ là điều đó đúng chứ, nhóm Kuune dự đoán như vậy ạ.」

Ma, liên quan tới khả năng sinh sản thì Kuune biết được chừng này thôi nhưng, Kuune nhún vai.

「Nói tóm lại, chỉ việc không có《Ám giả》thôi thì biển tương đối an toàn ạ. Bởi vậy, hồi âm từ Shiltrete đã đến nơi rồi thì cũng chẳng có gì lạ nhưng mà nhé…」

Nếu theo lệ từ trước đên giờ thì đáng lí phải đến nơi từ 1 tháng trước rồi. Tuy nói là vậy, sai số 1 tháng thì vẫn có thể chấp nhận được. Biển theo cách của nó cũng là một ma cảnh. Nếu như có bão thì cũng sẽ tồn tại những độc vật hải dương hung bạo.

Vì tình huống bất trắc là thứ dù thế nào đi cũng có thể xảy ra, nên không phải là họ lo lắng đến mức đó. Đến cùng cũng chỉ là tiện đường thôi.

「Maa, vì ban đầu đã định sẽ vừa tận hưởng biển cả với chuyến tham quan trên biển hay là di chuyển bằng du thuyền tốc độ cao, vừa tiến về phía trước mà, cỡ chừng như ghé chỗ này chỗ kia thì không thành vấn đề, dù sao đi nữa nếu Kuune có thể trực tiếp truyền đạt về việc thảo phạt hắc vương cho người dân phía bên kia thì chẳng phải sẽ rất tốt sao ta?」

「Vâng! Cảm ơn ạ, Kouki-sama!」

「Fufu, phải cẩn thận để không bị giữ lại nhỉ? Kuune-tan.」

「Nhưng mà nhưng mà Moana-oneesan! Tạm thời thì, Myuu nghĩ rằng vì chúng ta phòng hờ và dành ra 2 ngày rồi, nên vẫn có thời gian để tham quan đảo quốc đó!」

「Một đảo quốc của dị giới, tương tự với Nhật Bản… Em, cũng thấy tò mò ạ!」

Đuổi chút lo lắng vào một góc trong đầu, nhóm Myuu đã bắt đầu nói cười một cách huyên thuyền lần nữa.

Nguyên nữ thần đang độc thoại rằng「Đúng vậy nhỉ. Mình cũng vậy, việc đối diện với nữ thần của dị giới, chẳng những thế còn từ lúc sáng thế thì… vì thuộc tổ sẽ nghỉ hưu nên nếu nghĩ cho kỹ thì rất lúng túng, và mình cũng muốn chuẩn bị tinh thần một chút mà」nhưng, chuyện đó thì họ lờ đi.

Là vào lúc đó. Khi bầu không khí thư thái của kỳ nghĩ đã đột nhiên bị phá vỡ.

『Ko, Kouki-dono! Xin hãy quay trở lại đài viễn vọng! Không, trước lúc đó xin hãy dừng thuyền lại!!』

「!? Spenser-san?」

Tiếng quát chứa đầy sự cấp bách của Spenser đã ở trong đài viễn vọng thay cho nhóm Kouki, đã vang vọng thông qua máy truyền tin đang được đặt ở đủ mọi vị trí bên trong thuyền.

Kouki không hỏi lí do, trước hết cậu ta sử dụng vòng đeo tay và hạ tốc độ xuống một cách từ từ.

『P, phía trước ạ. Từ chỗ đó cũng… có thể nhìn thấy đúng không ạ?』

「Spenser-san, rốt cục là có chuyện gì vậy ạ?」

Vừa tăng tốc độ của BD gou lên một chút, Kouki vừa nghĩ rằng sẽ nhanh hơn so với việc quay trở lại đài viễn vọng và co giò chạy đến gần đầu thuyền. Vì một chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm lúc nào cũng lạnh lùng bình tĩnh như Spenser, lại cảm thấy rúng động dữ dội, nên cảm giác căng thẳng tăng cao một cách không thể kiểm soát.

Moana và nhóm Myuu cũng khẩn trương theo sau Kouki.

Và, họ đã thấy.

「…Ể? Không thể nào…」

Kuune lẩm bẩm với vẻ vô thức. Mắt cô bé mở to.

Trạng thái sửng sốt thì nhóm Moana cũng tương tự.

Chuyện đó thì chắc chắn là thế rồi.

Vương quốc Shiltrete. Vì đảo quốc có độ lớn cỡ chừng vùng Kyuushuu của Nhật Bản hiện giờ――đang bị bao phủ bởi chướng khí có quy mô khủng khiếp mà.

Không thể nhìn thấy đường bờ biển. Với cao độ hiện tại thì cũng chẳng thể trông rõ đường chân trời của hòn đảo. Cứ như thể toàn thể hòn đảo đã bị làn sương màu đen nuốt trọn.

Ít nhất thì, địa điểm đáng lí có thể nhìn thấy vương đô của vương quốc Shiltrete đang ở bên trong chướng khí.

Trong khi ngơ ngác trước quang cảnh đó, thứ đó đã xuất hiện.

Cứ như thể đã nhận ra đằng này đang tiếp cận, từ trong lòng biển ở vị trí vừa vặn ngay giữa.

Nếu như phải nêu ví dụ thì, phải chăng nên nói là bộ dạng của Myuu đã bị Auralod mode thiên kiếm quấn lấy được phóng lớn đến kích thước ngang ngửa BD gou.

Một khối cầu khổng lồ đã bị vô số xúc tu quấn lấy. Nó đang phun ra một lượng chướng khí khủng khiếp. Đến mức có thể trông thấy xung quanh con quái vật đang bị bóp méo.

Kia là《Ám giả》sao?

Chưa từng thấy qua cũng chưa từng nghe qua. Trước tồn tại kỳ quái và khổng lồ đến mức đó, câu hỏi như thế hiện lên trong đầu họ――khoảnh khắc kế tiếp.

「-, nó đến đấy-!!」

Cùng với ý định gây hại mang tính áp đảo, thứ đó đã áp sát với uy thế khủng khiếp.

Ngoài biển không có《Ám giả》.

Khoảnh khắc thường thức đó đã bị lật úp.

※Giải thích Neta

・Ta sẽ khu trục ngươi!

⇒Từ Shingeki no Kyojin.

Bạn đã đến cuối chương 372.

Không gian đọc của bạn