Chương 480 · 480 chương

Ngồi xem tấn công hầm ngục

Tôi quyết định ngồi xem đám người hoàng tử Daido chinh phục hầm ngục cùng với Rokuko… à không, giám sát… à không, chỉ ngồi xem thôi. Bọn tôi sẽ can thiệp tùy vào tình huống.

"Kehma muốn ăn gì không?"

"Em chuẩn bị ít bỏng ngô nhé. Thêm cả nước trái cây cho xuôi miệng."

Với hình ảnh đám người hoàng tử chiếu trên màn hình, bọn tôi ngả lưng trên chiếc đệm lớn nằm xem thoải mái như đang thưởng thức một bộ phim hay một trận đấu thể thao nào đó. Hầm ngục của bọn tôi quả thực rất kiên cố, một tổ đội ở trình độ tương đối không thể nào chinh phục hoàn toàn.

Trong lúc nhấm nháp bỏng ngô và uống kèm nước cam, tôi nghĩ, miễn là trong phạm vi an toàn, xem mạo hiểm giả chinh phục hầm ngục khá thú vị. Nếu hầm ngục có thể hiển thị tình hình tiền tuyến trên màn hình thì càng tốt. Mặc dù tôi không mấy bận tâm đến chuyện đó.

"Bỏng ngô có vị bánh mì dưa không?"

"… Anh chưa từng thấy."

"Không sao, cho em xin ít."

"Tới đây."

Tôi chia sẻ bỏng ngô với Rokuko và cùng nhau thưởng thức bộ phim tấn công hầm ngục. Thật yên bình.

Cuộc chinh phục hầm ngục của hoàng tử diễn ra suôn sẻ.

Trong phòng thử kiếm, sau khi rút ra thanh ma kiếm thử nghiệm, hoàng tử thốt [Không thể tin mình lại có được ma kiếm dễ dàng đến thế], nhưng bị mạo hiểm giả [Ảnh Vệ] dội gáo nước lạnh [Đây chỉ là vật phẩm thử nghiệm, ngài không thể mang ra khỏi phòng]. Hoàng tử miễn cưỡng trả thanh kiếm về bệ đá.

[Ảnh Vệ] là mạo hiểm giả đáng tin cậy, không hổ là người ở trình độ nửa bước anh hùng. Ba người còn lại, bao gồm hoàng tử, dường như chỉ làm những gì họ thích và không có vẻ đang thu thập thông tin.

… Nếu chỉ có đám người hoàng tử, chỉ riêng phòng thử kiếm đủ khiến họ rút lui, nhưng [Ảnh Vệ] đang hỗ trợ rất đắc lực. Đám người hoàng tử đang cư xử quá thoải mái, cứ như vui chơi ở công viên giải trí. Chẳng biết hạng mạo hiểm giả của họ thực sự đủ để tiến vào hầm ngục không?

"Tên phụ tá pháp sư của hoàng tử có vẻ khá cơ bắp và đầu óc rỗng tuếch so với nghề pháp sư."

"Ma thuật và trí thông minh có mối quan hệ gì không?"

"… Nhắc đến mới thấy hình như không có."

Trong thế giới này, trí thông minh không thực sự liên quan đến việc trở thành pháp sư. Sử dụng ma thuật hay sử dụng trí óc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Về cơ bản, ma thuật đóng vai trò vũ khí tầm xa như cung tên. So với một chiến binh, sự khác biệt duy nhất là họ dùng sức mạnh cơ bắp hay ma lực. Tóm lại, ma thuật chỉ là một trong nhiều công cụ tiện lợi.

Ưu điểm là chỉ cần tiêu tốn ma lực, ma thuật luôn sẵn sàng sử dụng mà không chiếm diện tích.

Trong khi đó, đám người hoàng tử đã vượt qua khu mê cung. Họ bỏ qua [Phòng Nghỉ Lòng Tham] và tiến thẳng đến khu cầu thang xoắn ốc.

"Yoooshi, ma kiếm ở ngay phía trước!"

"Thông tin từ đây trở đi rất khan hiếm. Hoàng tử xin hãy cẩn thận."

"À, đúng rồi. Kenho, giao việc tiên phong cho cậu."

"Cầu thang cao quá… Cẩn thận kẻo ngã đấy, Kenho."

"Cứ để đó cho tôi! Ngồi đó mà xem trưởng đoàn hiệp sĩ kế nhiệm tôi đây làm ăn thế nào!"

"… Trước tiên hãy buộc dây an toàn cho Kenho-dono."

Mạo hiểm giả [Ảnh Vệ] ngăn cản đám người hoàng tử định xông vào khu cầu thang xoắn ốc đồng thời buộc dây an toàn cho tên tiên phong cơ bắp. Nếu không có [Ảnh Vệ], thì cả đám xong phim rồi.

Thực tế, nếu không có dây an toàn, tên Kenho này đã bị thương nặng hoặc tử vong do bị đập vào tường hoặc bước lên bậc thang sắp gãy. Cỡ khoảng năm sáu lần gì đó.

"Tôi sẽ đánh dấu vị trí tường nhô ra và các bậc thang bị gãy, hãy xem trước làm tham khảo."

"Đã rõ."

"Mạo hiểm giả chuyên nghiệp quả thực rất đáng tin cậy."

Tên [Ảnh Vệ] này… theo thông tin mà Dolce-san thu thập được qua giao thiệp, hắn làm việc trong ám bộ phục vụ hoàng tộc Daido và giả vờ là mạo hiểm giả được thuê để hộ tống họ.

(Lưu ý: tuy nói là giao thiệp, nhưng thực tế họ gần như quỳ xuống và ngửa bụng ra ngay khi chạm mắt với cô ấy. Họ tiết lộ thông tin ngay lập tức như thể muốn nói chúng tôi không muốn dính dáng vào rắc rối không cần thiết.)

Sau khi an toàn vượt qua khu cầu thang xoắn ốc, đám người hoàng tử tiến vào khu nhà kho.

Hiện tại, có vẻ họ đang nhắm tới ma kiếm, vì vậy tốt nhất là cho họ mang đi càng sớm càng tốt. Sẽ rất rắc rối nếu họ bị thương và để lại di chứng lâu dài. Mọi chuyện sẽ khác nếu họ ở trong phòng thượng hạng.

… À. Nhân tiện, Dolce-san ở trong phòng thượng hạng khoảng hai đêm rồi sau đó, dù là một hồn ma, cô ấy chuyển đến ngủ trong nhà thờ. Vì vậy, phòng thượng hạng hiện đang trống.

Nhưng một hồn ma lại ở trong nhà thờ? Mà thôi, với Giường Giáo cũng khá hợp lý.

Tầng hầm mát mẻ và ẩm ướt, tạo nên môi trường lý tưởng cho oán niệm tích tụ. Nhưng tại sao trong nhà thờ có oán niệm à? Trong tầng hầm nhà thờ có các phòng giam dành cho tội phạm. Dolce-san nói sẽ nuốt chửng hết oán niệm, nên cứ tin tưởng giao cho cô ấy.

"Vậy Kehma định làm gì?"

"… Trước mắt, đừng để họ chạm trán với golem Haniwa và cho họ tìm thấy ma kiếm."

Sau đó, tôi thả vài con golem tấn công trong lúc dẫn họ đến căn phòng chứa ma kiếm.

Vào ngày thứ hai tấn công hầm ngục, đám người hoàng tử thành công thu được ma kiếm golem gươm!

"Hoàng tử, hình như đây là ma kiếm."

"Tuyệt vời! Giỏi lắm, Harks, lấy đưa qua đây!"

"Chắc vẫn còn nữa, tạm thời đưa thanh kiếm này cho Kenho. Cậu ấy đã giúp chúng ta lúc nãy khi xuống cầu thang. Krush, cậu thấy sao?"

"Ừ, thoải mái đi. Dù sao tôi ở tuyến sau."

Khi mạo hiểm giả [Ảnh Vệ] lấy thanh ma kiếm treo trên tường cho hoàng tử, sau đó Kenho nhận lấy. Qua cuộc trò chuyện, có vẻ họ muốn thu thập đủ cho tất cả mọi người. Thậm chí muốn nhiều hơn thế.

"Kehma, anh định đưa cho đám người này mấy cái?"

"Trước mắt… có lẽ là 5 cái."

Mặc dù được gọi là ma kiếm, nhưng chúng được tạo ra bởi kỹ năng [Tạo Golem] của tôi, quá trình sản xuất không tốn đồng nào. Tuy nhiên, việc phân phối ma kiếm quý giá sẽ làm giảm giá trị của chúng. Phải cân nhắc kỹ lưỡng để cân bằng độ hiếm.

Nhưng tôi nghĩ đưa ra tầm 5 cái cho một nhóm có trình độ khá là điều chấp nhận được. Xét cho cùng, tổng giá trị DP hàng ngày của họ cũng tương đương với Wataru.

…Hừ. Không biết bây giờ Wataru tăng lên bao nhiêu rồi? Dạo này tôi không để ý nên không chắc…

"Tuyệt vời! Đây là cái thứ ba!"

"Đến phần của Krush! Cầm lấy đi!"

"Hừ, tôi sẽ vui vẻ nhận lấy."

Cuối cùng, đám người hoàng tử lấy được năm thanh ma kiếm mà tôi dự định cho họ và quay trở về.

Hy vọng họ sẽ về nhà ngay bây giờ. Tôi không biết mấy con boss làm gì được đám người này không…

Bạn đã đến cuối chương 480.

Không gian đọc của bạn